Đàn ông họ cũng có rất nhiều áp lực nhưng ai bảo chị em mình có 3 đầu 6 tay việc nước, viêc nhà ... chuyện nhỏ. Tất cả nên theo tự nhiên tuỳ vào tính cách của ông xã thích gì thì mình lựa. Mình muốn người khác làm gì cho mình thì mình phải có cách làm cho họ tự nguyện. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Đi sinh Ngay cả bé con cũng rất thương Mẹ.Con để cho Mẹ ngủ gần hết đêm mới bắt đầu ý kiến đòi ra đời. Ra viện khám bác sĩ cứ trách là gần sinh rồi mới ra viện là sao? Chồng đi lo thủ tục nhập viện. Vợ lúc đầu đau cơn,sau thì dồn dập. Lạ quá, lần này mới rõ cảm giác đau đẻ là thế nào.Đau thật! Đứng hay ngồi đều không ổn. Mà Vợ cứ đau đẻ là buồn nôn... Vật vã mãi bởi ngôi thai quá cao..Nhưng rồi cũng qua...Con chào đời!. Cảm giác đầu tiên là...nhẹ bỗng cái bụng đi.Ngoảnh cổ nhìn con...Ô hay bé con lạ quá...Như có 1 lớp màng bao bọc vậy. Bác si hét lên "Ô cái rốn nó sao lại thế này". Vợ cứng cả người cố ngẩng đầu nhìn con... Trong suốt quá trình siêu âm lúc mang thai. Con không chịu ngoảnh mặt ra cho Mẹ nhìn rõ. Đến gần ngày sinh thì mới chịu quay ra. Nên khi bác sĩ họ phản ứng như vậy thì sợ lắm. Hóa ra chỉ là cái dây rốn quá ngắn. Chỉ có chừng gang tay và đen xì(bác sĩ bảo thê). Họ còn chụp hình cuống rốn mới lạ chứ.Nhưng con ổn là Mẹ mừng quá...Mẹ nằm đó, nhìn con trên bàn được bác sĩ mặc áo và ủ ấm.... Chúng mình cứ nằm đó cho đến khi các Chị xuất hiện cùng với Chồng, mọi người đưa Vợ về phòng. Lúc ấy mới thấy hay. Trưa ấy, chị dâu,chị chồng.... tất cả đến hàng chục người loanh quanh ra với Vợ... Chị gái và Chị dâu cũng đến kịp lúc con chào đời.. Đầu giờ chiều,ai nấy phải về đi làm và đi.Buồn cười nhất là mọi người đều nhận ngủ đêm trông Vợ. Các Chị cả 2 bên nội ngoại. Nhưng người "lăn tăn" nhất lại chính là bà nội. Bà chỉ sợ con dâu với con gai ở lại trông Vợ., Đâu đó bà dành "bên ngoại". Không ai từ chối hay phân chia.,nhưng bà lại hết lời "cắt ca' dùm. Cứ bảo con trai bà _ Chồng của Vợ là "còn phải đi làm".Hi hi,đi làm mà "to" à? Nhưng Vợ không nói gì, cứ nằm thôi. Còn bà thì về thẳng ngay trưa đó. Chị dâu của Vợ ở lại với Vợ.Chiều ấy Chồng mang cơm vào cho hai C em. Cho con gái ra thăm Mẹ và em bé. Cứ loanh quanh,C dâu bảo về cũng cứ loanh quanh, sau C ra phòng vs thì hỏi Vợ "có cần A ở lại không?". "Thôi E khỏe,chỉ đau bụng thôi nhưng Anh ở đây thì ngủ đâu, Con cũng ngoan không khóc đâu ạ..."Thế là chồng và con gái lớn về. Sáng hôm sau Chồng cũng ghé qua, rồi trưa ấy làm thủ tục ra viện. Định về ngay cho sớm nhưng bà nhất quyết đợi bà ra "đón" về. Vậy là đợi. Về đến nhà thì chông cũng xin nghỉ sơm đón 2 mẹ con,rồi làm cơm cho mọi người ăn mừng con ra đời.Chiều ấy. Các Chị về lại quê.Bà nội cũng về bên nhà luôn không thấy quay sang nữa. Riêng bà ngoài thì đang sốt do đau răng nên Vợ bảo bà khỏi xuống. Đêm ấy, chồng ngủ phòng ngoài.Vợ và con gái "chơi" với nhau suốt đêm. Đến gần sáng, Chồng đẩy cửa vào thấy Vợ"nhấp nhổm" bế con. "Con quấy à"."Không nhưng cứ phải bế mới yên ạ. E đau gãy cả lưng rồi"."Sao không gọi anh?'." Anh còn đi làm,chạy xe thiếu ngủ E lo lắm.."." E chẳng bảo đi làm mà to à còn gì".:D. Thôi anh bế cho tí tranh thủ ngủ đi'... Lần sinh vừa rồi về thể xác mà nói thì cảm giác đau đẻ kinh khủng hơn lần đầu nhiều, nhưng về tinh thần thì rất ổn.Vợ sinh con lúc ấy nắng ấm lắm. Những ngày đó thấy ấm áp vô cùng. (phải bế con đi ngủ đây ạ. Rảnh mình lại viết tiếp).
e cũng đồng ý với ý kiến của chị,