có lần cãi nhau ức quá tớ nói xấu sau lưng gọi chồng là nó sau chồng biết chồng toàn giễu bảo bây giờ mốt "gọi chồng là nó gọi chó là anh" . sau tởn lun
Đúng là bạn ý khá lạnh lùng, ít nhắn tin, chat chit, truyền đạt xong thông tin cần thiết là hết, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bận thì kêu là bận ko có nể nang mà ngồi lâu thêm. Mình mất gần 2 tháng chủ động nói chuyện bạn ý mới bắt đầu nói nhiều hơn với mình & thỉnh thoảng chủ động chia sẻ, lúc đầu thì cứ yes/no hoặc xã giao ngắn gọn thôi...
Mình nghĩ là mình đã tấn công bạn ý ... nhanh & mạnh quá nên bạn ý ko thích kiểu con gái đó.
Gần đây bạn ý phát hiện mình lấy ảnh bạn ý trên FB gửi cho bạn bè mình xem, xong bạn ý im luôn, không nói gì :(
Ôi xấu hổ quá :(( Vậy tình bạn cũng chấm dứt luôn ở đây phải ko?
Bạn học của mình có 1 anh 85, vừa học Bách Khoa vừa học Ngoại Giao và cả 2 trường đều tốt nghiệp loại khá.
Mình cũng đã thi đi thi lại như bạn nhưng tiếc là mình vẫn ko đỗ, mình học NG, nhưng mình muốn vào NT cơ. Mình thi lại nhưng ko bỏ NG, cuối cùng mình quyết định học tiếp ở NG, quên NT đi. Sau khi tốt nghiệp, mình tìm đc học bổng đi du học, học đúng ngành mình thích là Marketing, chả liên quan gì đến chuyên ngành ở ĐH của mình. Ý mình là bạn ko biết cuộc sống sẽ cho bạn những cơ hội gì, nhưng hãy cứ cố gắng hết mình, theo đuổi ước mơ, ko bỏ cuộc, 1 ngày nào đó bạn sẽ bất ngờ rẽ vào con đường mà bạn muốn đi, chỉ là bạn đến đó chậm hơn 1 chút thôi :)
Em đang uống sữa, đọc cái comment này sặc luôn, suýt nữa thì phun hết ra :)))))))))
Em sinh lúc 16h20 ngày 1 tháng 2 năm 1989 (theo lịch âm) ạ. Em cũng là Kỷ Tỵ ạ, không biết có cao số không nhưng em chưa yêu đương gì bao h^^ Hiện tại em đang ở nước ngoài, cuối năm lắm chuyện không như ý, em đang sợ không giữ được học bổng cho năm sau ạ. Chị xem dùm em với nhé chị. Em cảm ơn chị ạ.
Em nghĩ vụ này cũng khó xử lý đến đầu đến đuôi lắm, bệnh viện to thế đâu dễ gì để người ta nhận lỗi. Chưa gì đã thấy ông bác sĩ thanh minh là do chị Hằng mắc phải chứng bệnh gì đó dễ đột tử kìa :-(
Những bác sĩ liên quan, hi vọng họ có chút lương tâm để biết ân hận và hết lòng vì bệnh nhân sau này hơn.
Em chả biết nới gì về bệnh viện bây h nữa, thôi thì hi vọng các bác sĩ hãy làm trọn bổn phận của mình như câu nói "lương y như từ mẫu", tránh để những trường hợp oan uổng như thế này diễn ra nữa :-(
Chuyện khác là một hôm em đang ngồi trước máy tính thì em nghe thấy tiếng người gọi em 3 lần. Lúc đấy em đang ở tầng 3, bố em đang ở tầng 1, em biết chắc là ko thể bố em gọi được vì giọng khá bé.Điều khiến em ngạc nhiên là lúc đấy em ko thưa lại (theo phản xạ là sẽ thưa lại) mà còn dũng cảm ngồi làm việc tiếp thay vì chạy ù xuống tầng 1. Bây h nhớ lại vẫn còn sởn hết cả gai ốc :((((((