con bé nhà tớ thì bướng thật bạn ạ, mẹ cho ăn nhất định không chịu ăn,cứ thích tự làm.haizz, đau đầu lắm. tớ gửi con bé từ 8h sáng đến 8h tối,nghĩ cũng thương con quá.
Tớ đang nghiên cứu về cách dạy trẻ ít ngang bướng đây. Con bé nhà mình sáng nào dậy cũng mè nheo, bực mình lắm.
Một tháng, chưa đủ thời gian để có thể vơi đi nỗi buồn thương mong nhớ với người mình yêu thương. Rồi bạn sẽ còn khóc rất nhiều, rất nhiều nữa vì có những sự việc, những tình huống phát sinh khiến bạn sẽ luôn như thấy có sự hiện diện của anh hoặc muốn có sự hiện diện của anh ấy. Nhưng 1 năm, 2 năm trôi qua bạn sẽ quen dần những điều ấy, vì cuộc sống, vì bạn phải là chỗ dựa vững vàng cho con. Cố lên bạn nhé. Mình cũng đã từng trải qua khoảng thời gian ma bạn đang trải qua. Vật vã, đau khổ, tủi thân, sợ hãi khi nghĩ về tương lai nhưng trước mặt ba mẹ, ngươi thân luôn phải tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ để mọi ngươi không lo lắng vì mình. Giờ thì mình cũng đã quen với việc 1 mình đối mặt với mọi việc.
Bé lớn rồi thích tự lập ấy mà.Bé nhà tớ mà chẳng thế.Thi thoảng lại để cho bé tự ăn cho quen dần.Cả mẹ cả con cố gắng thôi.Hi vọng bé lớn lên ngoan dần và thương mẹ.