Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bi hài chuyện mất điện phải 'nhịn' đi vệ sinh
Buổi đêm làm gì mà quá tải, chẳng qua điện lực cửa quyền nên mới thế, điện không còn là kinh doanh phục vụ nhân dân nữa mà chỉ là khai thác lợi nhuận cho một nhóm người

Xin lỗi, bạn đúng là ko hiểu gì nhưng thấy thiên hạ quen chửi " ông điện lực " nên cũng adua theo. Công suất 1 trạm biến áp cấp điện cho 1 khư vực dân cư chỉ từng đó thôi, buổi tối nhà nào cũng 1-2 điều hòa, chưa kể đến những thiết bị khác, tất cả vận hành cùng 1 lúc thì dẫn đến quá tải hoặc chập điện cũng là điều dễ hiểu chứ sao?
09:18 SA 22/05/2013
Thâm nhập đường dây “kinh doanh” con nuôi ở Hà...
Công nhận là ám ảnh mẹ nó ạ, hình ảnh bé áo xanh lụi hụi ở cuối giường, đúng là ám ảnh. Vì bé nhà mình cũng tầm tuổi đó, ở nhà được ông bà 2 bên và bố mẹ chăm sóc gần như tuyệt đối. Vậy mà em bé này thì....
Ngày xưa, khi chưa có con, nhìn những hình ảnh này, cũng chỉ thấy thương thương thôi, nhưng cũng chẳng để lại ấn tượng nhiều, Nhưng từ ngày sinh con xong, cứ đi đâu, làm gì, nhìn những em bé bị đối xử không tốt, mình thấy đau thế, tự nhiên lại nghĩ đến con mình, nếu mà ai đối xử với con mình chỉ cần tệ 1/10 như thế, chắc cả họ nhà mình vác bom đến phá nát mất.
Không hiểu những người được thuê chăm các bé, họ có con không nhỉ? Chẳng lẽ làm cha làm mẹ rồi mà vô cảm với trẻ con vậy sao?
Mai mình quyết tâm sẽ đến chùa BĐ, nhưng có lẽ sẽ không đưa bé nhà mình đi cùng. Mình dự định ban đầu mang theo cả quần áo cũ, sữa, bỉm và tiền nữa, nhưng có lẽ không dám mang quần áo cũ đi rồi, vì sợ không được đón tiếp. Kết quả thế nào, mình sẽ viết report lại cho các mẹ.

đầu năm vừa rồi mình cũng đến chùa Bồ Đề cùng với 1 người bạn, biết chùa Bồ Đề đã lâu và cũng đã qua đôi lần nên hôm đó đi chúng mình cũng chuẩn bị rất nhiều đồ quần áo, bánh kẹo và sữa mang sang cho các em. Đúng là khi có con rồi, nhìn thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi cảm thấy rất đau lòng. Đến đó bọn mình chỉ đc các chị được gọi là "mẹ" ra ngồi nối chuyện và thấy họ cũng chẳng hào hứng gì với những thứ bọn mình mang đến.Mình có bế 1 em bé đc 7 tháng tuổi, đang có HIV, nhìn em thật là thương, đúng là số phận sinh ra không cho em được 1 cuộc đời bình thường như những trẻ em khác. Ở đây rất nhiều em bé mà theo các mẹ là bị bỏ lại cho nhà chùa. mỗi bé một số phận, có những em thì may mắn lành lặn, mạnh khỏe, nhưng cũng có những em thì sinh ra đã khiếm khuyết hoặc mang trong mình những căn bệnh quái ác, tuy vậy ko hiểu sao nhìn các em dù còn rất nhỏ mình cứ cảm thấy có 1 cái gì đó rất nghị lực, cứ như thể các em biết chấp nhận cuộc đời của mình sinh ra là phải chịu thiệt thời như vậy, nhưng thật lòng nhìn các em mình thấy cực kỳ đau lòng và chỉ biết thầm chửi những người mẹ đã đẻ ra chúng mà nỡ nhẫn tâm vứt bỏ con mình như vậy, ko biết có 1 phút giây nào đó trong cuộc sống thường ngày,họ có chợt nhớ đến đứa con bé bỏng bị bỏ rơi của mình ko?đêm ngủ có giật mình thức giấc mà nhớ đến con ko?
Nhà chùa có thể cho các em 1 chỗ trú chân nhưng chắc chắc ko cho các em đc tình thương và sự chăm sóc. Mình thấy 1 "mẹ" phụ trách mấy em, lúc bế em này thì các em còn lại cứ vất vưởng, lê la tự chơi 1 mình. Mình chứng kiến cảnh 1 chị kéo 1 em đi tắm, hôm đó trời vẫn còn hơi lạnh, em bị cởi hết quần áo rồi đc mẹ múc nước dội ầm ầm vào người rồi lại kéo vào nhà mặc đồ, nhìn thật xót xa. Tất nhiên mình cũng hiểu với 1 số lương đông như vậy ( mình đc 1 mẹ cho biết có khoảng hơn 150 cháu) thì ko thể có sự chăm sóc chu đáo đến từng em đc nhưng đến hôm nay đọc bài viết này, biết đc 1 mặt khác của nơi đang cưu mang các em thì quả thật mình ko biết diễn tả cảm xúc như thế nào.vừa thấy đau lòng cho các em,vừa thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống và con người. Mình vẫn tự nói với mình và ng bạn của mình, dù sao chúng ta cũng còn có 1 cuộc sống có cơm ăn, áo mặc, và được yêu thương, nên thỉnh thoảng hãy dành 1 chút dù là nhỏ thôi để chia sẻ với những cuộc đời bất hạnh xung quanh, đặc biệt là các em nhỏ. Vì mình tin rằng, với mỗi người 1 chút thì cuộc đời này vẫn còn những điều hạnh phúc rất đơn giản như có thể đem đến 1 sự chia sẻ dù rất rất nhỏ đến những số phận thiệt thòi xunh quanh ta. Nhưng đến cửa Phật và 1 ngôi chùa có tiếng tăm như chùa Bồ đề mà còn có những mặt trái, thì có lẽ niềm tin của mình đang thật sự bị lung lay.
07:17 CH 22/03/2013
Tóc Tiên 'ngứa mắt' vì Angela Phương Trinh khoe...
1 sự thật đang diễn ra theo nhận thấy của mình đó là khoảng 70% hiện nay đang tham gia diễn đàn mục ĐBGB này chưa hề làm mẹ, thậm chí chưa lập gia đình. Thành ra nhiều nick qua cách viết cũng biết là có mấy em còn teen teen với cách nghĩ, cách đối đáp và cách xử sự khác với người lớn. Người đã làm cha mẹ họ chín chắn và thường bao dung hơn.

chính xác...........................................
07:34 CH 18/03/2013
Phan Thị Bích Hằng chia sẻ kỳ bí về người cõi âm
Sau bao nhiêu năm dưới lòng đất mà mẩu giấy k bị phân hủy hả bạn? Đến xương người, gỗ ván còn mục hết nữa là mẩu giấy, dù cất kỹ thế nào.

Bạn ko biết ngày xưa chiến tranh, trong túi áo mỗi anh bộ đội đều có 1 lọ belixilin bên trọng nhét 1 tờ giấy nhỏ ghi lại tên tuổi, quê quán và ngày nhập ngũ à?
09:33 SA 26/02/2013
Người Sài Gòn
mình hoàn toàn đồng ý với bài viết, cực kỳ like tính cách của người SG, khác hẳn người HN, dù mình cũng là người HN.Mình nhớ có 1 lần mình đi tìm 1 địa chỉ trên đng Thái Thịnh, do ít đi đến khu vực này nên không thạo, mình hỏi thăm đường 1 bà lớn tuổi hơn cả tuổi mẹ mình, được bà ấy thả cho 1 câu: " đường ở mắt" rồi đi thẳng, tức ói máu,
05:58 CH 22/02/2013
Cách nấu cháo, chia phần, cất ngăn đá của các...
Mình cũng k có nhiều thời gian để chuẩn bị cháo và thức ăn cho con nên chọn cách làm đông thức ăn, 1 tuần đi chợ 1 lần và mua thịt, cá, tôm,...cho con luôn. Thịt, tôm thì xay và làm thành từng viên thức ăn vừa với bữa của con, cá thì mình mua cá diêu hồng, bảo ng bán lọc sẵn và về thái ra, chia bữa cho con. Đến bữa, nếu con ăn cá thì mình hấp cá lên và gỡ xương rồi xào cá, nấu cháo cho con, rất nhanh thôi, (trc đây, mình hay mua cá quả nh cá quả đắt mà ăn k ngon bằng diêu hồng).
Cháo thì mình nấu bằng phích, rất nhanh thôi, buổi tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi, mình lấy gạo vừa ăn cho cả ngày hôm sau của bé và đổ nước sôi vào. Sáng hôm sau, mình đã có một "nối cháo" cho con rồi. :)
Rau thì mình thấy, tốt nhất là bữa nào làm bữa đấy vì công chuẩn bị cũng k lâu lắm, băm nhanh mà.

bạn này có cách làm giống hết mình luôn, mình thấy rất ok, mẹ thì tiết kiệm đc thời gian mà con thì vẫn có 1 bữa ăn hoàn hảo, đủ chất.
06:02 CH 04/02/2013
Xót xa “kẻ sát nhân” đỗ hai trường đại học
ngồi đọc bài này mà tự nhiên trào nước mắt vì thấy xót xa, mình tham gia WTT từ mấy năm nay, ngày nào cũng vào WTT nhưng cũng chỉ mới lập nick và gần như ko comment nhưng đọc bài báo về em này mà ko kìm nén đc cảm xúc, hy vọng e đc trắng án, ở đời có nhiều sự việc xảy ra khiến mình cảm thấy ông trời thật bất công
08:37 SA 07/01/2013
'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội...
mình xin nói thêm, những gì nick Me_2cuBK, cũng là hàng xóm nhà anh chị này, nói ở trên là sự thật hoàn toàn đấy. Khu nhà mình ai cũng biết chuyện lối sống của nhà anh chị này, kể chi tiết thì ghê sợ lắm, bây giờ thì mọi người đã quen hơn rồi nên ko còn để ý đến vợ chồng nhà anh chị này nhiều nữa, chỉ thương mấy đứa trẻ con, sống hoang dã như trẻ lang thang, không được người lớn chăm sóc tử tế gì cả, nhà bố mẹ anh Tuấn cũng ở tòa nhà chung cư bên cạnh nhưng cũng chẳng bao giờ thấy ông bà chăm nom các cháu. Nói chung, chắc chắn gia đình này thần kinh không bình thường.
08:26 SA 26/11/2012
'Quái nhân' nhặt vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác Hà Nội...
ối giời ơi, nhà anh chị này là hàng xóm nhà mình đây này. cả nhà kỳ cục lắm, bố mẹ và 2 đứa con suốt ngày chân đất, nhông nhông đi ra đường,có hôm cả nhà đi chơi trong khu chung cư chỉ mặc mỗi quần đùi thôi,gia đình sống cũng có vẻ lập dị, suốt ngày tụng kinh, hồi đầu mọi người cũng thấy kỳ nhưng bây giờ thì quen rồi,
08:10 SA 26/11/2012
m
meoquytoc1112
Bắt chuyện
515Điểm·0Bài viết
Báo cáo