Đơn thuốc sau rụng trứng của bác Lan Bà Triêu nặng hơn bác Dũng; do bác Lan chuyên về thai IUI, IVF; sau khi xét nghiệm có thai thì bác Dũng điều trị nội tiết mạnh tay hơn; lúc tớ từ 5-8 tuần cũng bị dịch dọa sảy thai, bong rau thì bác Dũng điều trị kháng sinh, thuốc tiêm rất tốt; tớ cũng vẫn phải đi làm nhưng điều trị theo thuốc của bác Dũng vẫn giữ được thai tốt. Hiện tại tớ theo 2 bác đã qua được mốc 12 tuần an toàn; tớ dự định sẽ theo cả 2 bác trong vòng 1 tháng nữa cho thai thật sự ổn định rồi sẽ cân nhắc chọn 1 trong 2 bác sỹ đến cuối thai kỳ.
Câu chuyện của mình thì thế này ạ, mình đang rất đau khổ :( Tôi năm nay 27 tuổi (cả tuổi mụ), chúng tôi yêu nhau đã 7 năm có lẻ, anhl là mối tình đầu của tôi, có thể nói anh cũng vậy. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cái thời sinh viên hồn nhiên, vô tư không tính toán, có lẽ anh thích tôi trước nhưng Tôi lại yêu anh trước, Chúng tôi yêu nhau và trải qua thời đại học với những lần anh đi học xa đến trường, buổi trưa thỉnh thoảng anh lên phòng ký túc tôi, và dần dần , tình cảm của chúng tôi lớn lên, Tôi cũng đã trao cho anh tất cả. Hoàn cảnh gia đình anh ngày xưa rất khó khăn, nhà chỉ hai mẹ con, anh còn bố và gia đình nhà nội ở rất gần nhà hai mẹ con anh nhưng nhà nội anh rất oái oăm không nhận anh, có lúc tôi còn nghe mẹ anh nói là “họ chỉ coi anh như giọt máu rơi”, tôi nghe đau xót lắm. Nên có thể tình yêu của Tôi dành cho anh là cả tình thương, tôi thương anh, yêu anh vì những điều bình dị đó, anh cũng thật thà , vô tư không hay nghĩ ngợi, có gì dùng nấy, anh không đòi hỏi gì từ người mẹ tần tảo cả đời nuôi anh. Bố anh thỉnh thoảng mới sang thăm mẹ con anh, cho anh vài đồng nhưng tình cảm thì gần như là không có, chỉ có mẹ con anh nương tựa vào nhau, anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, mẹ a không lấy chông khác cũng vì nghĩ sợ con khổ, sợ con bị san sẻ tình cảm nên có thể vì thế anh sống ích kỷ, a nhiêu khi chỉ nghỉ cho bản thân, a ko nghĩ nhiều cho người khác, tình cảm của anh , sự quan tâm không được thể hiện rõ. Chúng tôi yêu nhau, sau nhiều lần ko kiềm chế dc bản thân, chúng tôi đã có em bé, ngày có em bé tôi lo lắng lắm, tôi báo cho anh, a cũng sợ , như những đứa trẻ mới lớn, chúng tôi sợ sự rèm pha của người lạ, của anh em họ hàng, sợ bố mẹ mất mặt, tôi thì sợ mẹ anh, vồn trước đó mẹ anh cũng không thích tôi, có lần mẹ anh còn tức tôi gọi điện lên bảo là ”cô sẽ không bao giờ chấp nhận cháu làm con dâu cô đâu”, chắc cũng vì những lần anh vì tôi mà dối mẹ đi chơi, về muộn hoặc ko nghe lời mẹ….mẹ a thì có mỗi mình anh để trông vào , quan tâm thái quá, thơi gian đầu tôi cũng nghĩ ngợi nhiều nhưng lâu dần tôi cũng không để bụng… Quay lại chuyện kia, hòi đó mẹ a vẫn không thích tôi, biết có em bé tôi sợ lắm, anh hồi đó đã đi làm lương dc 8tr/ tháng, anh vẫn khuyên tôi bỏ em bé , mà tôi nghĩ lương của anh chắt chiu thì vẫn nuôi được mẹ con tôi, tôi hồi đó chưa có việc làm, nhưng anh nhất quyết khuyên tôi bỏ, anh bảo a chưa nuôi được 2 mẹ con và có vẻ a cũng sợ….. Hôm đó Tôi với anh đến BV Phụ sản, a đưa tôi đi từ sáng, hôm đó trời lạnh lắm, rét căm căm, cái lanh lúc đó ko làm cho tôi sợ bằng cái lạnh trong lòng đang làm tôi sợ sắp phải bỏ đi giọt máu của mình. Tôi chần chừ mãi, ngôi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, tôi ngồi đó giằng co với anh và chính bản thân mình trên ghế chờ tầng 2 của Bv Phụ sản, tôi sợ đau, sợ cảm giác mất mát quá, sợ tội giết người nữa… ám ảnh lắm. Anh thì vẫn kiên quyết bảo tôi bỏ, đôi lúc a cũng mềm lòng bảo tôi hay để a gọi về cho mẹ anh, hay gọi cho mẹ em, tôi lại can… cứ thế chúng tôi ngồi đén hết ngày không vào, hôm đó tôi về nhà anh, anh thu thi thủ thỉ bảo tôi đi bỏ, anh sẽ cưới tôi, sẽ chăm lo cho tôi, thế rồi, tôi nghe lời anh… hôm sau tôi đã đến BV một lần nữa, lần này là vào, tôi uống 4 viên thuốc để cho con mềm ra , sơ quá, giờ nghĩ lại vẫn nhớ cảm giác đó, 4 viên thuốc đó không khác gì thuốc độc, tôi đã khóc, sợ ,nhưng muộn quá rồi… Đến lúc chờ vào phòng, cảm giác sợ hãi xâm chiếm tôi, phải đi thay váy, tôi sợ sệt ngồi trên giường nhìn mọi người, có chị có con mấy lần nhưng chỉ dc mấy tháng là con lại bỏ chị mà đi, tôi nghe chột dạ quá , mình gây tội với con …mình sợ, anh ấy vẫn ngồi ngoài hành lang đợi tôi. Đến lúc gần phải lên bàn mổ… tôi được 1 cô y tá bảo là ko đút tiền à, tôi chạy ra chỗ anh lấy 300k thấy anh đang ngồi ngáp ngắn , ngáp dài, khuôn măt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc đó tôi chỉ muốn kéo anh vào cùng để tôi đỡ sợ, để a có thể chứng kiến tôi khó khăn và đau đớn đến mức nào nhưng điều đó là không thể. Tôi phải chịu đựng một mình, vì chưa sinh đẻ lần nào nên tôi là một ca khó, bác sĩ làm sau. Lúc trèo lên bàn tôi đã sợ rồi, sau đó họ cho vào tôi một cái gì đó dài dài, sau nó hút hút , khoét khoét gì đó, của tôi là hút, cảm giác đau đớn tột cùng vì đau vì mất con, tôi đã giết con…..Tôi thật khốn nạn… Sau khi bước ra khỏi phòng đó được dìu sang phòng bên cạnh nằm, máu vẫn rỉ ra, anh ngồi cạnh tôi, an ủi tôi, lau nước mắt cho tôi, thì thào với tôi, nhưng tôi vãn sợ, vẫn đau và cảm giác ghét anh… Sau ngày đó là chuỗi ngày đằng đẵng với tôi, tôi không ra ngoài, hạn chế gặp bạn bè người lạ, hạn chế giao tiếp , tôi chỉ ở trong phòng trọ, cả ngày, cả tháng, vài tháng,… rồi đến cả năm, tôi thấy mình như kẻ vô dụng, tôi có nôp đơn xin việc, đi pv nhưng không được, mọi thứ như đóng sập trước mắt tôi, tôi như người tự kỷ, sau thời gian bỏ con, tôi bị viêm lộ tuyến, tôi rủ a đi khám cùng tôi nhiều lần nhưng a ít khi đi cùng, số lần đi cùng là rất ít so với số lần tôi tự đi, tôi cảm giác a cũng lạnh nhạt, a ko tình cảm với tôi, không quan tâm tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau, tôi ở nhà nhiều , không đi làm, a cũng có lúc bảo thương tôi vì tôi khổ nhưng có lúc cũng dằn vặt tôi sao mãi không xin được việc, sao kém cỏi…. có lần cãi nhau, tôi đang ngồi sau xe anh, anh tức quá còn bảo tôi xuống xe đi về đi đừng đi nữa, tôi xuống xe và a đẻ tôi đi bus về.hixxx..bạc bẽo… Thời gian đó a quen một người bạn, a có cách làm ăn ổn hơn, a kiếm được nhiều tiền hơn nhưng người bạn đó của a cũng nhiều tính xấu, a nói bậy nhiều hơn, về thỉnh thoảng lại chê tôi, e làm đẹp đi, thay đổi bản thân đi….a có phần thay đổi….a hồi đó có chơi với đứa e gái của bạn cấp 3 nữa, con đó thích anh, anh thì lúc đó tôi nghĩ cũng thích hoặc vì a mê cái mới, cái lạ, cứ khen nó thông minh, nói chuyện hay và hiểu anh, tâm lý… có đợt 2 người cùng đi với a bạn kia đi hà năm ăn chim trời, đợt đó tôi về quê mà a ko quan tâm, ko chào hỏi, cũng vì đang giận nhau, sau lần về quê đó, tôi ra thấy anh bảnh bao hơn, quần áo mới… hẹn tôi ra quán café và bảo chia tay tôi… Tôi đã hỏi anh rất nhiều, sao lại thế, sao anh thay đổi….a bảo có tình cảm với đứa kia….nhưng sau a lai thôi, bảo sẽ ở bên tôi, hình như khi đó tôi níu kéo anh ….. Có người bạn gần xa hồi tôi năm 25 tuổi sao cô không cho chúng nó cưới đi nhưng mẹ anh ấy không đồng ý bảo anh ý con trẻ, còn dại chưa biết gì, 2 năm nữa thì cho cưới. Có lần anh cũng nói với tôi bảo là muốn tìm hiểu những đối tượng khác để xem có phù hợp hơn tôi không vì trước giờ chỉ có mình tôi nên không biết được thế nào là phù hợp vơi mình, tôi cũng khóc lóc đau khổ nhưng vẫn đồng ý để a ấy tìm hiểu, nhưng tôi bảo a cứ tìm hiểu nhưng không đi quá giới hạn là được, e vẫn đồng ý a quay về bên em, hồi đó a ấy tìm hiểu và đi chơi với 1 cô nhưng rồi cũng ko đi đến đâu và vẫn liên lạc với tôi, rồi không biết từ lúc nào chúng tôi lại thân thiết. Đầu năm nay gia đình anh có về nhà tôi dạm ngõ, nói là dạm ngõ nhưng chưa có trầu cau gì, cũng vì chuyện trầu cau mà sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối sau này cho chúng tôi và hai bên gia đình. Tôi có ông anh họ làm việc cùng với anh, mẹ anh nhờ anh họ tôi kiếm trầu cau vào dạm ngõ tôi, vì bà bảo tết ở ngoài hà nội rất hiếm cau trầu, mùng 6 là họ vào nhà tôi khi đó chưa chuẩn bị được cau trâu mà có chuẩn bị trước thì sợ bị héo nên nhờ anh họ tôi chuản bị. Đêm hôm trước khi về nhà tôi, tôi có nói chuyên với anh thì được anh nói nên tôi mới biết là anh họ tôi chuẩn bi trầu cau, Tôi thấy hình như không ổn, sao lại là anh họ chuẩn bị trầu cau vào dạm ngõ em, Tôi nói với Bố tôi, Bố tôi vốn cũng nóng tính và gia trưởng, Bố tôi gọi cho bác tôi (là mẹ anh họ tôi) hỏi bác có biết chuyện anh tôi chuẩn cau trầu hộ nhà anh không, bác tôi bảo không biết, gọi tiếp cho những người trong nhà thì không ai biết , sau đó bố tôi gọi cho anh họ tôi, và bố tôi không kiềm chế được đã chửi anh tôi, cũng có lẽ do anh tôi không biết điều đó không nên mà vẫn làm, sau đó a họ tôi goi cho mẹ anh bảo là cháu không chuẩn bị được trầu cau nữa, Cháu bị cậu nói không ra gì….. Sáng hôm sau nhà anh vẫn vào nhà tôi đi dạm ngõ nhưng không chuẩn bị trầu cau, anh cũng không liên lạc gì với tôi, tôi gọi điện rồi nhắn tin xem nhà a đi đến đâu rồi… anh trả lời, lúc đầu vào mọi người cũng đều vui vẻ, trước tết nhà tôi cũng rất hân hoan chuẩn bị 1 con lợn rừng, chuẩn bị cả cá thu để mẹ anh mang về làm quà, vì gia đình anh không hoàn hảo như những gia đình bình thường, bố anh đã đi lấy người khác và có 2 con riêng, mẹ anh thì mới đi bước nữa mới vài năm trở lại đây. Trước khi gia đình nhà anh vào bố tôi cũng đã xuống thưa chuyên với các bác bên nội ngoại nhà tôi về hoàn cảnh gia đình anh và cũng mong trong cuộc nói chuyện không ai nhắc đến ông bố đẻ của anh…. Quay lại cuộc nói chuyện, sau màn hỏi han sức khỏe, chúc tết, mọi người bắt đầu bàn đến chuyện cưới xin của chúng tôi, gia đình tôi muốn cưới đầu năm nhưng gia đình anh với lý do là chưa xong nhà, và nhà neo người không lo cùng lúc được nhiều việc, và anh cũng thiếu thốn tình cảm từ bé nên mẹ anh muốn đám cưới anh được đầy đủ và chu toàn nhất cho anh đỡ tủi. Nghe cũng rất hợp tình hơp lý, gia đình tôi cũng không có lý do gì để có thể đổi ý nhà trai. Ông bố dượng anh mới ngồi đã bảo nhà tôi cứ quan trọng ngày, xem đi xem lại ngày chứ Tôi thì “vô sư vô sách”, bác tôi cũng nói lại “vô sư sô sách sao anh lại làm giáo viên, giáo viên không có sách thì dạy thế nào?” chắc ông cũng tức. Trong lúc nói chuyện Bố tôi có ý muốn nhà trai bày đồ lễ hôm nay mang đến ra nên có sai tôi đi lấy mâm đựng đồ nha trai nhưng không có trầu cau, mẹ anh có vẻ chấp vi chuyện đó, sau đó bà mới nói với Tôi là gia đình tôi kiểu không tôn trọng gia đình anh,sau đó nói đến chuyện ngày cưới, cách thức đưa đón dâu, nhà anh không muốn vào đón dâu vì đường xa, họ muốn gia đình chúng tôi ra hn để tổ chức lễ cưới nhưng do tục lệ chỗ tôi còn cổ hũ và bme tôi không đòng ý, đoạn đường từ nhà tôi đến nhà a cũng không xa lắm (tầm 200km) , sau đó mẹ tôi được hỏi và có ý kiến là không bàn đến chuyện đó vì chưa có trầu cau là phạm thượng nên sẽ không bàn nữa và mời mọi người xuống mời cơm. Mẹ anh có vẻ chấp từ đó và cả ông bố dượng nữa, họ ở đó vẫn vui vẻ cười nói nhưng sau khi ra về thì bao nhiêu chuyện xảy ra đổ lên đầu tôi và gia đình tôi , tất nhiên bme tôi mãi sau mới biết chuyện, sau này mẹ anh mới nói với tôi là lúc trước khi vào nhà tôi Bà rất háo hức nhưng sau khi vào rồi thì vì chuyện trầu cau đó mà thấy như gia đình tôi không tôn trọng gia đình họ, kiểu có mỗi hai mẹ con nên nhà tôi, bme tôi tỏ vẻ cành trên không tôn trọng họ. Sau cuộc nói chuyện moi người vẫn xuống ăn uống vui vẻ, cười đùa , chúc tụng nhưng mãi sau này tôi mới biết họ chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng, bố mẹ tôi biếu Mẹ anh cá thu đã chuẩn bị nhưng ông bố dương bảo là “nhà mình đầy cá ở nhà lấy làm gì” – sau bố mẹ tôi kể tôi mới biêt , trước đó Bố tôi có gắp thịt cho mẹ anh và bảo “đây là thịt lợn rừng đấy, tôi phải chuân bị từ trước tết” có thế nhưng mẹ anh cũng nghĩ là nhà tôi ra vẻ , tôi chỉ nghĩ là bố muốn noi thế để chứng tỏ tình cảm của gia đình tôi với gia đình anh đã kỳ công chuẩn bị cho buổi gặp mặt này thế nào nhưng họ lại nghĩ khác ….nói chung sau này mới thấy chuyện gì họ cũng có thể nghĩ theo hướng tiêu cực về gia đình tôi và sau đó là một loạt chuyện tôi phải hứng… Trên đường về anh bị say rượu, vì nhiều người chúc, tửu lượng của anh cũng kém, anh nôn ra hết, tôi vừa ngồi vừa trông anh, anh tựa lên chân tôi, tôi cũng bị nói là không biết giữ chồng, ko biết nhắc anh em bảo chúc anh ít thôi…. Rồi nhà cửa mà bẩn là do đàn bà…. Và những chuyện không đầu không cuối…. Về đến nhà anh, mọi người đều mêt mỏi, bố dượng anh ngồi ăn nhưng không vui, ông bắt đâu xả từ đó, những hứng chịu của tôi bắt đầu, ông ngồi ăn rồi kể chuyện về nhà tôi bảo nhất quyết không vào đón dâu, chuyện bác tôi nói lại ông …mọi chuyện… rồi ông đang ăn ông bỏ bát vào nhà nằm xem phim không ăn nữa mặc cho mẹ anh có gọi thế nào. Tôi tháy buồn quá, nghĩ ngợi , sao không vui vẻ gì cả, lần đầu tiên hai nhà gặp nhau mà đã không vui vẻ gì rồi, bme tôi tôi nghĩ cúng không làm gì quá đáng, chỉ là trầu cau mà ra nông nỗi….tôi buồn nhiều… Sau hôm đó bme tôi cứ gọi ra hỏi mọi chuyện có ổn không nhưng tôi không nói vẫn bảo mọi chuyện vẫn ổn. Một loạt những chuyện sau đó, trước đó bố tôi có mua cho a một cái xe máy cũ không giấy tờ, chỉ lấy làm phương tiện đi lại, sau chuyện đó bme anh có ý muốn trả xe, bme anh lên gặp tôi hỏi địa chỉ nhà tôi, xe để gửi trả, anh ngăn cản mẹ anh, xong rồi thôi nhưng mẹ anh có ý bảo tôi về phòng trọ đi, tôi ở trên công ty cùng anh và các anh em làm cùng anh, vì có cả ông anh họ của tôi nữa, mình tôi một phòng, mẹ anh lên với lý do là tôi không giặt quần áo cho anh, dọn dẹp nhà cửa, tôi cũng đi làm cả ngày tối mới về và tối tắm giặt xong cũng ngồi làm việc cùng anh và anh em,chỉ là tôi được đi ngủ sớm hơn. Nhưng mẹ anh trách vì tôi không biết chăm lo cho anh, giặt giũ, quần áo không gấp cho anh, nhà cửa không dọn dẹp nhưng tôi vẫn làm mà, chỉ là không được thường xuyên và mẹ anh thì không chấp nhận điều đó. Tôi nghĩ sau hôm đó chắc mình dọn đồ về luôn quá, xấu hỏ, buồn, tủi nhục, anh lai cố gàn tôi lại và bảo mẹ về đi, mẹ đừng như thế… tôi lai ở lại bên anh, tôi quá yếu đuối, tôi cứ cố bám trụ bên anh .:( Một lần sau tôi có về nhà anh nấu cơm ở đó , lúc đó chỉ có tôi và ông bố dượng của anh, ông lại gần tôi và bảo Bác nói cho cháu biết và về nói với bố mẹ là nhà bác sẽ không vào đón dâu đâu, bác lo cho rất nhiều đám rồi, từ con cháu anh em, toàn phải ra ngoài này hết, nên cháu cứ về nói với bme có đồng ý ra đây thì tổ chức còn không thì thôi, và con trai thì úp đâu chả được không úp chỗ này thì úp chỗ kia, lo gì, tôi bảo nhưng tục lệ chỗ cháu thế mà bác, ông vẫn nhất quyết tuc lệ gì có cái tục lệ kỳ quái thế, bác còn cưới cho cả con ông giám đốc bảo hiểm ở một tỉnh mà vẫn phải ra đây… Tôi chán hẳn và không biết nói gì nữa… Còn chuyện bàn ghế, gia đình tôi định cho tôi một bộ bàn ghế khi lấy chồng nhưng sau hôm dạm ngõ đó họ không muốn nhận, bác ấy còn bảo với bộ bàn ghế thì để đâu thì để không mang vào cái nhà đó, hoặc là cháu mang bán lấy tiền hoặc để đâu đó chứ không mang vào nhà đó. L .Trước đó ông còn nói với anh họ tôi hay với anh là nếu tôi mang bộ bàn ghế đó về là ông ấy sẽ “băm”.. tôi đến chịu thua luôn…chưa thấy ai như thế, từ lời nói đến cách xử xự… Hôm nhà anh chuẩn bị về nhà mới , anh họ tôi có xuống dọn dẹp cùng, trong lúc đang nấu cơm ông bố dượng anh cũng gọi anh tôi ra nói chuyện, cũng nhiều câu khó nghe từ bàn ghế , rồi gia đình tôi, nhưng có một câu anh nói làm tôi đau đớn và khó nghĩ , ông bảo “tao khinh cả họ nhà nó”, trời đất không rõ nhà tôi làm gì ông ấy mà ông ấy nói thế chứ, tôi cũng không hiều nổi, nói như không biết nghĩ….không hiều sao tôi toàn gặp trường hợp lạ đời, chưa tưng gặp bao h thế này… Tất cả những chuyện đó sau đó nhà tôi rồi cũng biết , bme tôi sốc, mẹ tôi không ăn ko ngủ dc còn bố tôi phát ốm vì lo cho tôi. Bme tôi biết được là do anh họ tôi kể, rồi cả họ hàng anh em tôi, nhiều người biết,bme tôi phản đối tôi và anh, bme còn biết thêm chuyện anh thỉnh thoảng tức tôi còn đánh tôi, híc….thật không ra gì cả. bme anh em nhà tôi phản đối kịch liệt bảo tôi lây anh sẽ khổ cả một đời, tôi chỉ biết khóc khi đứng giữa anh và gia đình tôi, tôi đau lòng lắm. Nhưng về sau này bố mẹ tôi vẫn để tôi tự quyết định cuộc đời mình, lựa chọn là ở tôi, bố mẹ không ngăn cản, sướng hay khổ là do tôi lựa chọn… Chuyện đó đã làm tôi khổ sở một thời gian dài, cùng lúc trong thời gian đó tôi phát hiện được anh đã phản bội tôi , ngay sau ngày chúng tôi kỷ niệm 7 năm yêu nhau, khi đó anh vẫn quan tâm tôi, vui vẻ bên tôi nhưng tôi đâu biết trong lòng anh đang có một người khác…. Thời gian trước đó anh hay dùng zalo chat chit với những người bạn tren mạng, thỉnh thoảng tôi chỉ nhìn qua nhưng anh xóa ngay tin nhắn, tôi cũng chỉ ngờ ngợ không nói gì, và anh bảo chưa phải vợ anh đừng soi mói anh, e không có quyền….hic, tôi cũng hoang mang nhưng nghĩ cũng phải, chỉ thấy một cảm giác có một khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi đâu ngờ ràng từ phần mềm zalo đó mà anh quen được cô gái đó, suốt 3 tháng trời họ chat chit với nhau mà tôi không hề biết, vì anh cứ chat xong anh lại xóa hết, cứ như một phản xạ…tồi thật, anh họ tôi nằm ngủ cùng nên biết, hầu như tối nào anh cũng chat với cô ta khi đã muộn tầm 1-2h sáng, nằm ngủ cười rúc rích với nhau… khi đó tôi đã đi ngủ. Thế mà mãi vài tháng sau tôi mới biết chuyện, tầm khoảng 3 tháng sau, lúc đầu chỉ là chat chit qua mạng, zalo, skype, fb , sau đó gặp nhau… lúc đầu anh vẫn nói dối tôi là cô em gái của bạn anh mà anh quen từ lâu, nhưng mãi sau này, sau nhiều lần lừa dối tôi bị tôi phát hiện anh mới nói thật, đó không phải là em gái bạn anh mà là một người anh quen trên mạng. Cô ta và anh hay đi uống rượu, uống bia cùng nhau, hôm đầu tiên tôi biết khi đó anh đi đén gần 12h đêm mới về trong tình trạnh say lướt khướt và bảo đi uống với bạn cùng em gái bạn, trên tay đầy vết cào , kinh khủng, tôi bàng hoàng gặng hỏi anh.. anh bảo đi uống bia trêu mấy cô gái phục vụ nên bị cào…hic. Tôi tin và cho qua nhưng nhiều lần sau… lần nào gặp nhau anh cũng bị cào, tôi sốc và niềm tin của tôi đối với anh vơi dần, vài lần sau đó nữa anh mới nói thật với tôi là đi chơi sàm sỡ nên bị cào…khốn thật….tôi ám ảnh và có phần ghê sợ anh… người tôi tin tưởng và trao anh tất cả, trên hết còn có em bé với anh,,, anh nỡ lòng nào phản bội tôi như thế…. Mẹ anh cũng biết chuyện và hẹn gặp tôi nói chuyện, mẹ anh bảo không đồng tình chuyện a đi như thế nhưng cũng một phần là do trước đó có quá nhiều chuyện, phần chuyện lớn là do lần vào nhà tôi dạm ngõ nên anh chán nản… nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do chính, có phải do anh đã chán tôi và ham của lạ... dường như chúng tôi đã quá quen thuộc…. Anh bảo suy nghĩ vẫn là muốn trở về bên tôi như trước nhưng anh không dứt ra được, anh bị cuốn hút và như có một ma lực gì đó, từ trước đến giờ a hay làm theo lý trí nhưng giờ cứ như trái tim anh mách bảo anh lại theo cô ta, va nhiều chuyện anh bảo từ hồi yêu tôi anh chưa được trải qua nhưng khi đến với cô ta anh mới biết tình yêu còn nhiều điều mới mẻ, đẹp đẽ mà anh chưa từng được trải qua từ bé đến giờ, anh đã cố dứt với cô ta 2-3 lần nhưng lại tìm đến cô ta, ôm ấp, sờ soạng,… tôi còn phát hiện đã đi nhà nghỉ với nhau nhưng quan hệ hay chưa thì anh bảo chưa, vì tôi có đọc dc chat của hai người…..tôi đáng sợ và ghê tởm anh một thời gian dài….tôi không thể chấp nhận được kiểu chung chạ như thế…. Đáng sợ,…nên nhiều khi tôi ăn cơm mà không nuốt nổi, cứ cảm giác buồn nôn….sao anh có thể thay đổi đáng sợ như thế, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thay đổi và phản bội tôi đến thế, tôi quá đau lòng… Tôi muốn dứt mà vẫn chưa dứt dc phần vi tôi sợ mất anh, sợ sự cô đơn, vi tất cả mọi người đều biết, anh em họ hàng, …. Mọi người hai bên nhà anh và nhà tôi, mẹ anh cũng đã đi xem ngày cưới…. Trong giai đoạn đó, Có lần anh đi với 1 cô gái khác ở phòng tập tôi vẫn theo dõi anh và biết đươc, anh nói dối tôi là đi ngủ nhưng không anh đi chơi , uống café đén 12h đêm mới về, là 1 cô gái mới quen , anh bảo cô ta chủ động xin số đt anh và chủ động trò chuyện với anh… anh lại lừa dối tôi thêm lần nưa,… tôi đứng chờ anh suốt hơn 1 tiếng đồng hồ ở gần nhà anh, khi tôi bắt găp anh vừa đi chơi về, tôi không còn biết nói gì hơn, một con người kinh khủng đã lừa dối tôi hết lân này đến lần khác, tôi tát anh 1 cái thật mạnh rồi bỏ về, mặc cho anh gọi ra nói chuyện, tôi không nghe…. Thế mà đến 1 tuần không liên lạc, cho đến hôm mẹ anh gọi tôi ra nói chuyện và dẫn tôi về nhà anh, thì gặp anh đang định đi gặp đứa con gái kia thì phải, suốt 1 tuần trời tôi chúng tôi không liên lạc, những tưởng anh sẽ liên lạc và xin lỗi tôi, xin toi tha thứ nhưng anh không làm thế, gặp anh tôi thấy mặt anh lạnh lùng, anh vẫn cười đùa trong điện thoại như không có chuyện gì, tôi gọi anh ra nói chuyện, anh định tránh mặt nhưng rồi cũng ra gặp tôi. Hôm đó trời gió to, mưa nữa, anh gặp tôi mặt lạnh lùng bảo mình chia tay đi, tôi nghe như sét đánh, đau đớn, mặc dù trước đó trong thời gian 1 tuần tôi cũng đã vật vã đau đớn và nghĩ là sẽ chia tay anh thôi ,nhưng sao khi nghe lời nói đó từ anh tôi thấy đau đớn thế, mặt anh vẫn lạnh tanh, tôi lại hỏi về đứa con gái kia, anh bảo e đừng hỏi nữa, e đừng biết thêm nữa, biết thêm em sẽ càng đau đơn và không quên được đâu… đúng là thế thật, nhưng tôi tò mò và có điều kiện nên sau nay tôi đã đọc dc đoạn chat giữa hai nguwoi và biết nhiều chuyện….. tôi nói chuyện với anh như thể đây là lần cuối có thể nói chuyện được với nhau, tôi hỏi ảnh rất nhiều về quá khứ về anh và đứa con gái kia trong suốt 4 tháng và thời gian vừa rồi… đã đi đến đâu rồi, tôi hỏi nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đã thích nó, nếu không muốn nói là yêu… tôi nhìn vào mắt anh và hành động của anh có thể hiều được điều đó… tôi đau lòng lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh như thể anh sắp là người yêu cũ của tôi, tôi muốn biết nhiều chuyện, tôi tò mò… tôi hỏi anh tc của anh với tôi…. Anh bảo vẫn muốn quay lai với tôi nhưng dường như rất khó bỏ đứa kia… tôi cảm nhận tc của anh đối với tôi còn ít, gần như chỉ là tình thương và cảm giác tôi lỗi với tôi, với những chuyện anh đã gây ra cho tôi, vì em bé… anh sợ quả báo, anh bị ám ảnh nên anh vẫn muốn quay về bên tôi…. Anh sợ, ám ảnh, hay có những giấc mơ mộng mị, anh từng bảo chuyện tình giữa chúng tôi giờ không còn là giữa người dương nữa ma gần như có cả người âm nữa, anh có vẻ sợ và ảm ảnh, cảm giác tôi lỗi với tôi và với con…. Thời điểm này anh bảo đã thôi với đứa con gái kia không còn liên lạc nhưng tình cảm thì vẫn còn, tôi thấy anh nhiều lần buồn buồn, tâm trạng, nghe những bài hát buồn, chia ly, và post những hình ảnh trên fb, zalo ảnh hút thuốc (anh chưa bao h hút thuốc kể từ khi có chuyện này), những hình ảnh không có bóng dáng của tôi trong đó, anh thay đổi vì cô ta nhiều, ánh mắt của anh tôi thấy lạ lẫm, tôi ngồi bên anh nhưng thấy anh xa lạ, không biết nói lời gì, ngồi bên anh, nhìn anh, hay nói những câu chuyện không đầu không cuối , chúng tôi lại rơi vào ngõ cụt, tôi nhiều lúc còn gạn hỏi anh về cô ta, và có ý trách móc anh, anh lại đứng dậy như không muốn nói chuyên với tôi nữa, ảnh bảo nói chuyện với tôi chán nản, tôi hay nghi về anh trong quá khứ thời gian chúng tôi còn vui vẻ , mặn nồng… anh làm tôi mệt mỏi… tôi cũng đã cố gắng thay đổi bản thân, tập thể dục để tinh thần phấn chấn, làm đẹp vơi những bô cánh mới…. tôi thay đổi mình nhiều, anh có nhận ra nhưng tôi thấy anh không vui như xưa, a vẫn nghĩ về đứa con gái đó, anh nhiều khi nói những câu làm tôi phải suy nghĩ, hay là Em chia tay anh đi, tôi gọi lại anh không muốn nghe máy….tôi hỏi anh về tình cảm của anh,,,, tôi đoán ra được anh đang gượng gaoaj quay về bên tôi, dù nỗi nhớ đứa con gái kia dần dà có thể vơi….nhưng tình cảm của chúng tôi cũng khó lấp đầy như xưa… những khoảng trống, những vụn vỡ trong tôi, trong anh….. mẹ anh và gia đình tôi cũng lo lắng bắt đầu giục giã để chuẩn bị lễ cưới vì thời gian tiến hành lễ cưới không còn nhiều mà chúng tôi chưa chuẩn bị được gì, giường chiếu… đặt lễ…. chưa gì cả…tôi lo lắng và lưỡng lự…..anh có lúc thì quan tâm tôi, những tn hỏi han, quan tâm nhưng nhiều khi gặp nhau tôi thấy anh có vẻ xa lạ….đôi khi hỏi tôi sao em không lấy chồng đi hay hỏi hay mình chia tay đi….sau anh lại bảo mai đi đặt cố,,…tôi có hỏi anh bị sao thế… anh bảo anh còn không hiểu được mình sao mà em hiều được anh….tôi rất mệt mỏi và lưỡng lự… trong lựa chọn hạnh phúc đời mình….anh có thể vẫn định cưới tôi…. Nhưn g lấy anh tôi liệu có hạnh phúc? Tôi cũng sợ chia tay anh…. Tôi sợ cô đơn, sợ không thể yêu được ai nữa, sợ chuyện con cái muộn màng đi xem thầy bói bảo số tôi đã khó có con và khó nuôi con rồi…. tôi sợ rèm pha,… sợ người đến sau không chấp nhận tôi…. Đã tưng và đã có con….tôi sợ và ám ảnh, nhiều đêm tôi không ngủ được và ăn không nuốt nổi, tôi phải làm thế nào để mới là lựa chọn đúng đắn…….Tôi rất lưỡng lự trước anh và hạnh phúc tương lai, tôi có nên đặt cả sự tin tưởng, niềm tin, cuộc sống vào người như anh khong….. Chào bạn, mình đã đọc câu chuyện của bạn. Mình là một người con trai. Theo ý kiến riêng của mình. Bạn hãy mạnh mẽ chia tay. Hãy cho mình một lối đi khác. Vì con người trong tình yêu cũng giống như những con đường, không cắt con đường này ở chỗ này thì sẽ cắt những con đường khác...Ởcomment by WTT mobile view
Câu chuyện của mình thì thế này ạ, mình đang rất đau khổ :( Tôi năm nay 27 tuổi (cả tuổi mụ), chúng tôi yêu nhau đã 7 năm có lẻ, anhl là mối tình đầu của tôi, có thể nói anh cũng vậy. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cái thời sinh viên hồn nhiên, vô tư không tính toán, có lẽ anh thích tôi trước nhưng Tôi lại yêu anh trước, Chúng tôi yêu nhau và trải qua thời đại học với những lần anh đi học xa đến trường, buổi trưa thỉnh thoảng anh lên phòng ký túc tôi, và dần dần , tình cảm của chúng tôi lớn lên, Tôi cũng đã trao cho anh tất cả. Hoàn cảnh gia đình anh ngày xưa rất khó khăn, nhà chỉ hai mẹ con, anh còn bố và gia đình nhà nội ở rất gần nhà hai mẹ con anh nhưng nhà nội anh rất oái oăm không nhận anh, có lúc tôi còn nghe mẹ anh nói là “họ chỉ coi anh như giọt máu rơi”, tôi nghe đau xót lắm. Nên có thể tình yêu của Tôi dành cho anh là cả tình thương, tôi thương anh, yêu anh vì những điều bình dị đó, anh cũng thật thà , vô tư không hay nghĩ ngợi, có gì dùng nấy, anh không đòi hỏi gì từ người mẹ tần tảo cả đời nuôi anh. Bố anh thỉnh thoảng mới sang thăm mẹ con anh, cho anh vài đồng nhưng tình cảm thì gần như là không có, chỉ có mẹ con anh nương tựa vào nhau, anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, mẹ a không lấy chông khác cũng vì nghĩ sợ con khổ, sợ con bị san sẻ tình cảm nên có thể vì thế anh sống ích kỷ, a nhiêu khi chỉ nghỉ cho bản thân, a ko nghĩ nhiều cho người khác, tình cảm của anh , sự quan tâm không được thể hiện rõ. Chúng tôi yêu nhau, sau nhiều lần ko kiềm chế dc bản thân, chúng tôi đã có em bé, ngày có em bé tôi lo lắng lắm, tôi báo cho anh, a cũng sợ , như những đứa trẻ mới lớn, chúng tôi sợ sự rèm pha của người lạ, của anh em họ hàng, sợ bố mẹ mất mặt, tôi thì sợ mẹ anh, vồn trước đó mẹ anh cũng không thích tôi, có lần mẹ anh còn tức tôi gọi điện lên bảo là ”cô sẽ không bao giờ chấp nhận cháu làm con dâu cô đâu”, chắc cũng vì những lần anh vì tôi mà dối mẹ đi chơi, về muộn hoặc ko nghe lời mẹ….mẹ a thì có mỗi mình anh để trông vào , quan tâm thái quá, thơi gian đầu tôi cũng nghĩ ngợi nhiều nhưng lâu dần tôi cũng không để bụng… Quay lại chuyện kia, hòi đó mẹ a vẫn không thích tôi, biết có em bé tôi sợ lắm, anh hồi đó đã đi làm lương dc 8tr/ tháng, anh vẫn khuyên tôi bỏ em bé , mà tôi nghĩ lương của anh chắt chiu thì vẫn nuôi được mẹ con tôi, tôi hồi đó chưa có việc làm, nhưng anh nhất quyết khuyên tôi bỏ, anh bảo a chưa nuôi được 2 mẹ con và có vẻ a cũng sợ….. Hôm đó Tôi với anh đến BV Phụ sản, a đưa tôi đi từ sáng, hôm đó trời lạnh lắm, rét căm căm, cái lanh lúc đó ko làm cho tôi sợ bằng cái lạnh trong lòng đang làm tôi sợ sắp phải bỏ đi giọt máu của mình. Tôi chần chừ mãi, ngôi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, tôi ngồi đó giằng co với anh và chính bản thân mình trên ghế chờ tầng 2 của Bv Phụ sản, tôi sợ đau, sợ cảm giác mất mát quá, sợ tội giết người nữa… ám ảnh lắm. Anh thì vẫn kiên quyết bảo tôi bỏ, đôi lúc a cũng mềm lòng bảo tôi hay để a gọi về cho mẹ anh, hay gọi cho mẹ em, tôi lại can… cứ thế chúng tôi ngồi đén hết ngày không vào, hôm đó tôi về nhà anh, anh thu thi thủ thỉ bảo tôi đi bỏ, anh sẽ cưới tôi, sẽ chăm lo cho tôi, thế rồi, tôi nghe lời anh… hôm sau tôi đã đến BV một lần nữa, lần này là vào, tôi uống 4 viên thuốc để cho con mềm ra , sơ quá, giờ nghĩ lại vẫn nhớ cảm giác đó, 4 viên thuốc đó không khác gì thuốc độc, tôi đã khóc, sợ ,nhưng muộn quá rồi… Đến lúc chờ vào phòng, cảm giác sợ hãi xâm chiếm tôi, phải đi thay váy, tôi sợ sệt ngồi trên giường nhìn mọi người, có chị có con mấy lần nhưng chỉ dc mấy tháng là con lại bỏ chị mà đi, tôi nghe chột dạ quá , mình gây tội với con …mình sợ, anh ấy vẫn ngồi ngoài hành lang đợi tôi. Đến lúc gần phải lên bàn mổ… tôi được 1 cô y tá bảo là ko đút tiền à, tôi chạy ra chỗ anh lấy 300k thấy anh đang ngồi ngáp ngắn , ngáp dài, khuôn măt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc đó tôi chỉ muốn kéo anh vào cùng để tôi đỡ sợ, để a có thể chứng kiến tôi khó khăn và đau đớn đến mức nào nhưng điều đó là không thể. Tôi phải chịu đựng một mình, vì chưa sinh đẻ lần nào nên tôi là một ca khó, bác sĩ làm sau. Lúc trèo lên bàn tôi đã sợ rồi, sau đó họ cho vào tôi một cái gì đó dài dài, sau nó hút hút , khoét khoét gì đó, của tôi là hút, cảm giác đau đớn tột cùng vì đau vì mất con, tôi đã giết con…..Tôi thật khốn nạn… Sau khi bước ra khỏi phòng đó được dìu sang phòng bên cạnh nằm, máu vẫn rỉ ra, anh ngồi cạnh tôi, an ủi tôi, lau nước mắt cho tôi, thì thào với tôi, nhưng tôi vãn sợ, vẫn đau và cảm giác ghét anh… Sau ngày đó là chuỗi ngày đằng đẵng với tôi, tôi không ra ngoài, hạn chế gặp bạn bè người lạ, hạn chế giao tiếp , tôi chỉ ở trong phòng trọ, cả ngày, cả tháng, vài tháng,… rồi đến cả năm, tôi thấy mình như kẻ vô dụng, tôi có nôp đơn xin việc, đi pv nhưng không được, mọi thứ như đóng sập trước mắt tôi, tôi như người tự kỷ, sau thời gian bỏ con, tôi bị viêm lộ tuyến, tôi rủ a đi khám cùng tôi nhiều lần nhưng a ít khi đi cùng, số lần đi cùng là rất ít so với số lần tôi tự đi, tôi cảm giác a cũng lạnh nhạt, a ko tình cảm với tôi, không quan tâm tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau, tôi ở nhà nhiều , không đi làm, a cũng có lúc bảo thương tôi vì tôi khổ nhưng có lúc cũng dằn vặt tôi sao mãi không xin được việc, sao kém cỏi…. có lần cãi nhau, tôi đang ngồi sau xe anh, anh tức quá còn bảo tôi xuống xe đi về đi đừng đi nữa, tôi xuống xe và a đẻ tôi đi bus về.hixxx..bạc bẽo… Thời gian đó a quen một người bạn, a có cách làm ăn ổn hơn, a kiếm được nhiều tiền hơn nhưng người bạn đó của a cũng nhiều tính xấu, a nói bậy nhiều hơn, về thỉnh thoảng lại chê tôi, e làm đẹp đi, thay đổi bản thân đi….a có phần thay đổi….a hồi đó có chơi với đứa e gái của bạn cấp 3 nữa, con đó thích anh, anh thì lúc đó tôi nghĩ cũng thích hoặc vì a mê cái mới, cái lạ, cứ khen nó thông minh, nói chuyện hay và hiểu anh, tâm lý… có đợt 2 người cùng đi với a bạn kia đi hà năm ăn chim trời, đợt đó tôi về quê mà a ko quan tâm, ko chào hỏi, cũng vì đang giận nhau, sau lần về quê đó, tôi ra thấy anh bảnh bao hơn, quần áo mới… hẹn tôi ra quán café và bảo chia tay tôi… Tôi đã hỏi anh rất nhiều, sao lại thế, sao anh thay đổi….a bảo có tình cảm với đứa kia….nhưng sau a lai thôi, bảo sẽ ở bên tôi, hình như khi đó tôi níu kéo anh ….. Có người bạn gần xa hồi tôi năm 25 tuổi sao cô không cho chúng nó cưới đi nhưng mẹ anh ấy không đồng ý bảo anh ý con trẻ, còn dại chưa biết gì, 2 năm nữa thì cho cưới. Có lần anh cũng nói với tôi bảo là muốn tìm hiểu những đối tượng khác để xem có phù hợp hơn tôi không vì trước giờ chỉ có mình tôi nên không biết được thế nào là phù hợp vơi mình, tôi cũng khóc lóc đau khổ nhưng vẫn đồng ý để a ấy tìm hiểu, nhưng tôi bảo a cứ tìm hiểu nhưng không đi quá giới hạn là được, e vẫn đồng ý a quay về bên em, hồi đó a ấy tìm hiểu và đi chơi với 1 cô nhưng rồi cũng ko đi đến đâu và vẫn liên lạc với tôi, rồi không biết từ lúc nào chúng tôi lại thân thiết. Đầu năm nay gia đình anh có về nhà tôi dạm ngõ, nói là dạm ngõ nhưng chưa có trầu cau gì, cũng vì chuyện trầu cau mà sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối sau này cho chúng tôi và hai bên gia đình. Tôi có ông anh họ làm việc cùng với anh, mẹ anh nhờ anh họ tôi kiếm trầu cau vào dạm ngõ tôi, vì bà bảo tết ở ngoài hà nội rất hiếm cau trầu, mùng 6 là họ vào nhà tôi khi đó chưa chuẩn bị được cau trâu mà có chuẩn bị trước thì sợ bị héo nên nhờ anh họ tôi chuản bị. Đêm hôm trước khi về nhà tôi, tôi có nói chuyên với anh thì được anh nói nên tôi mới biết là anh họ tôi chuẩn bi trầu cau, Tôi thấy hình như không ổn, sao lại là anh họ chuẩn bị trầu cau vào dạm ngõ em, Tôi nói với Bố tôi, Bố tôi vốn cũng nóng tính và gia trưởng, Bố tôi gọi cho bác tôi (là mẹ anh họ tôi) hỏi bác có biết chuyện anh tôi chuẩn cau trầu hộ nhà anh không, bác tôi bảo không biết, gọi tiếp cho những người trong nhà thì không ai biết , sau đó bố tôi gọi cho anh họ tôi, và bố tôi không kiềm chế được đã chửi anh tôi, cũng có lẽ do anh tôi không biết điều đó không nên mà vẫn làm, sau đó a họ tôi goi cho mẹ anh bảo là cháu không chuẩn bị được trầu cau nữa, Cháu bị cậu nói không ra gì….. Sáng hôm sau nhà anh vẫn vào nhà tôi đi dạm ngõ nhưng không chuẩn bị trầu cau, anh cũng không liên lạc gì với tôi, tôi gọi điện rồi nhắn tin xem nhà a đi đến đâu rồi… anh trả lời, lúc đầu vào mọi người cũng đều vui vẻ, trước tết nhà tôi cũng rất hân hoan chuẩn bị 1 con lợn rừng, chuẩn bị cả cá thu để mẹ anh mang về làm quà, vì gia đình anh không hoàn hảo như những gia đình bình thường, bố anh đã đi lấy người khác và có 2 con riêng, mẹ anh thì mới đi bước nữa mới vài năm trở lại đây. Trước khi gia đình nhà anh vào bố tôi cũng đã xuống thưa chuyên với các bác bên nội ngoại nhà tôi về hoàn cảnh gia đình anh và cũng mong trong cuộc nói chuyện không ai nhắc đến ông bố đẻ của anh…. Quay lại cuộc nói chuyện, sau màn hỏi han sức khỏe, chúc tết, mọi người bắt đầu bàn đến chuyện cưới xin của chúng tôi, gia đình tôi muốn cưới đầu năm nhưng gia đình anh với lý do là chưa xong nhà, và nhà neo người không lo cùng lúc được nhiều việc, và anh cũng thiếu thốn tình cảm từ bé nên mẹ anh muốn đám cưới anh được đầy đủ và chu toàn nhất cho anh đỡ tủi. Nghe cũng rất hợp tình hơp lý, gia đình tôi cũng không có lý do gì để có thể đổi ý nhà trai. Ông bố dượng anh mới ngồi đã bảo nhà tôi cứ quan trọng ngày, xem đi xem lại ngày chứ Tôi thì “vô sư vô sách”, bác tôi cũng nói lại “vô sư sô sách sao anh lại làm giáo viên, giáo viên không có sách thì dạy thế nào?” chắc ông cũng tức. Trong lúc nói chuyện Bố tôi có ý muốn nhà trai bày đồ lễ hôm nay mang đến ra nên có sai tôi đi lấy mâm đựng đồ nha trai nhưng không có trầu cau, mẹ anh có vẻ chấp vi chuyện đó, sau đó bà mới nói với Tôi là gia đình tôi kiểu không tôn trọng gia đình anh,sau đó nói đến chuyện ngày cưới, cách thức đưa đón dâu, nhà anh không muốn vào đón dâu vì đường xa, họ muốn gia đình chúng tôi ra hn để tổ chức lễ cưới nhưng do tục lệ chỗ tôi còn cổ hũ và bme tôi không đòng ý, đoạn đường từ nhà tôi đến nhà a cũng không xa lắm (tầm 200km) , sau đó mẹ tôi được hỏi và có ý kiến là không bàn đến chuyện đó vì chưa có trầu cau là phạm thượng nên sẽ không bàn nữa và mời mọi người xuống mời cơm. Mẹ anh có vẻ chấp từ đó và cả ông bố dượng nữa, họ ở đó vẫn vui vẻ cười nói nhưng sau khi ra về thì bao nhiêu chuyện xảy ra đổ lên đầu tôi và gia đình tôi , tất nhiên bme tôi mãi sau mới biết chuyện, sau này mẹ anh mới nói với tôi là lúc trước khi vào nhà tôi Bà rất háo hức nhưng sau khi vào rồi thì vì chuyện trầu cau đó mà thấy như gia đình tôi không tôn trọng gia đình họ, kiểu có mỗi hai mẹ con nên nhà tôi, bme tôi tỏ vẻ cành trên không tôn trọng họ. Sau cuộc nói chuyện moi người vẫn xuống ăn uống vui vẻ, cười đùa , chúc tụng nhưng mãi sau này tôi mới biết họ chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng, bố mẹ tôi biếu Mẹ anh cá thu đã chuẩn bị nhưng ông bố dương bảo là “nhà mình đầy cá ở nhà lấy làm gì” – sau bố mẹ tôi kể tôi mới biêt , trước đó Bố tôi có gắp thịt cho mẹ anh và bảo “đây là thịt lợn rừng đấy, tôi phải chuân bị từ trước tết” có thế nhưng mẹ anh cũng nghĩ là nhà tôi ra vẻ , tôi chỉ nghĩ là bố muốn noi thế để chứng tỏ tình cảm của gia đình tôi với gia đình anh đã kỳ công chuẩn bị cho buổi gặp mặt này thế nào nhưng họ lại nghĩ khác ….nói chung sau này mới thấy chuyện gì họ cũng có thể nghĩ theo hướng tiêu cực về gia đình tôi và sau đó là một loạt chuyện tôi phải hứng… Trên đường về anh bị say rượu, vì nhiều người chúc, tửu lượng của anh cũng kém, anh nôn ra hết, tôi vừa ngồi vừa trông anh, anh tựa lên chân tôi, tôi cũng bị nói là không biết giữ chồng, ko biết nhắc anh em bảo chúc anh ít thôi…. Rồi nhà cửa mà bẩn là do đàn bà…. Và những chuyện không đầu không cuối…. Về đến nhà anh, mọi người đều mêt mỏi, bố dượng anh ngồi ăn nhưng không vui, ông bắt đâu xả từ đó, những hứng chịu của tôi bắt đầu, ông ngồi ăn rồi kể chuyện về nhà tôi bảo nhất quyết không vào đón dâu, chuyện bác tôi nói lại ông …mọi chuyện… rồi ông đang ăn ông bỏ bát vào nhà nằm xem phim không ăn nữa mặc cho mẹ anh có gọi thế nào. Tôi tháy buồn quá, nghĩ ngợi , sao không vui vẻ gì cả, lần đầu tiên hai nhà gặp nhau mà đã không vui vẻ gì rồi, bme tôi tôi nghĩ cúng không làm gì quá đáng, chỉ là trầu cau mà ra nông nỗi….tôi buồn nhiều… Sau hôm đó bme tôi cứ gọi ra hỏi mọi chuyện có ổn không nhưng tôi không nói vẫn bảo mọi chuyện vẫn ổn. Một loạt những chuyện sau đó, trước đó bố tôi có mua cho a một cái xe máy cũ không giấy tờ, chỉ lấy làm phương tiện đi lại, sau chuyện đó bme anh có ý muốn trả xe, bme anh lên gặp tôi hỏi địa chỉ nhà tôi, xe để gửi trả, anh ngăn cản mẹ anh, xong rồi thôi nhưng mẹ anh có ý bảo tôi về phòng trọ đi, tôi ở trên công ty cùng anh và các anh em làm cùng anh, vì có cả ông anh họ của tôi nữa, mình tôi một phòng, mẹ anh lên với lý do là tôi không giặt quần áo cho anh, dọn dẹp nhà cửa, tôi cũng đi làm cả ngày tối mới về và tối tắm giặt xong cũng ngồi làm việc cùng anh và anh em,chỉ là tôi được đi ngủ sớm hơn. Nhưng mẹ anh trách vì tôi không biết chăm lo cho anh, giặt giũ, quần áo không gấp cho anh, nhà cửa không dọn dẹp nhưng tôi vẫn làm mà, chỉ là không được thường xuyên và mẹ anh thì không chấp nhận điều đó. Tôi nghĩ sau hôm đó chắc mình dọn đồ về luôn quá, xấu hỏ, buồn, tủi nhục, anh lai cố gàn tôi lại và bảo mẹ về đi, mẹ đừng như thế… tôi lai ở lại bên anh, tôi quá yếu đuối, tôi cứ cố bám trụ bên anh .:( Một lần sau tôi có về nhà anh nấu cơm ở đó , lúc đó chỉ có tôi và ông bố dượng của anh, ông lại gần tôi và bảo Bác nói cho cháu biết và về nói với bố mẹ là nhà bác sẽ không vào đón dâu đâu, bác lo cho rất nhiều đám rồi, từ con cháu anh em, toàn phải ra ngoài này hết, nên cháu cứ về nói với bme có đồng ý ra đây thì tổ chức còn không thì thôi, và con trai thì úp đâu chả được không úp chỗ này thì úp chỗ kia, lo gì, tôi bảo nhưng tục lệ chỗ cháu thế mà bác, ông vẫn nhất quyết tuc lệ gì có cái tục lệ kỳ quái thế, bác còn cưới cho cả con ông giám đốc bảo hiểm ở một tỉnh mà vẫn phải ra đây… Tôi chán hẳn và không biết nói gì nữa… Còn chuyện bàn ghế, gia đình tôi định cho tôi một bộ bàn ghế khi lấy chồng nhưng sau hôm dạm ngõ đó họ không muốn nhận, bác ấy còn bảo với bộ bàn ghế thì để đâu thì để không mang vào cái nhà đó, hoặc là cháu mang bán lấy tiền hoặc để đâu đó chứ không mang vào nhà đó. L .Trước đó ông còn nói với anh họ tôi hay với anh là nếu tôi mang bộ bàn ghế đó về là ông ấy sẽ “băm”.. tôi đến chịu thua luôn…chưa thấy ai như thế, từ lời nói đến cách xử xự… Hôm nhà anh chuẩn bị về nhà mới , anh họ tôi có xuống dọn dẹp cùng, trong lúc đang nấu cơm ông bố dượng anh cũng gọi anh tôi ra nói chuyện, cũng nhiều câu khó nghe từ bàn ghế , rồi gia đình tôi, nhưng có một câu anh nói làm tôi đau đớn và khó nghĩ , ông bảo “tao khinh cả họ nhà nó”, trời đất không rõ nhà tôi làm gì ông ấy mà ông ấy nói thế chứ, tôi cũng không hiều nổi, nói như không biết nghĩ….không hiều sao tôi toàn gặp trường hợp lạ đời, chưa tưng gặp bao h thế này… Tất cả những chuyện đó sau đó nhà tôi rồi cũng biết , bme tôi sốc, mẹ tôi không ăn ko ngủ dc còn bố tôi phát ốm vì lo cho tôi. Bme tôi biết được là do anh họ tôi kể, rồi cả họ hàng anh em tôi, nhiều người biết,bme tôi phản đối tôi và anh, bme còn biết thêm chuyện anh thỉnh thoảng tức tôi còn đánh tôi, híc….thật không ra gì cả. bme anh em nhà tôi phản đối kịch liệt bảo tôi lây anh sẽ khổ cả một đời, tôi chỉ biết khóc khi đứng giữa anh và gia đình tôi, tôi đau lòng lắm. Nhưng về sau này bố mẹ tôi vẫn để tôi tự quyết định cuộc đời mình, lựa chọn là ở tôi, bố mẹ không ngăn cản, sướng hay khổ là do tôi lựa chọn… Chuyện đó đã làm tôi khổ sở một thời gian dài, cùng lúc trong thời gian đó tôi phát hiện được anh đã phản bội tôi , ngay sau ngày chúng tôi kỷ niệm 7 năm yêu nhau, khi đó anh vẫn quan tâm tôi, vui vẻ bên tôi nhưng tôi đâu biết trong lòng anh đang có một người khác…. Thời gian trước đó anh hay dùng zalo chat chit với những người bạn tren mạng, thỉnh thoảng tôi chỉ nhìn qua nhưng anh xóa ngay tin nhắn, tôi cũng chỉ ngờ ngợ không nói gì, và anh bảo chưa phải vợ anh đừng soi mói anh, e không có quyền….hic, tôi cũng hoang mang nhưng nghĩ cũng phải, chỉ thấy một cảm giác có một khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi đâu ngờ ràng từ phần mềm zalo đó mà anh quen được cô gái đó, suốt 3 tháng trời họ chat chit với nhau mà tôi không hề biết, vì anh cứ chat xong anh lại xóa hết, cứ như một phản xạ…tồi thật, anh họ tôi nằm ngủ cùng nên biết, hầu như tối nào anh cũng chat với cô ta khi đã muộn tầm 1-2h sáng, nằm ngủ cười rúc rích với nhau… khi đó tôi đã đi ngủ. Thế mà mãi vài tháng sau tôi mới biết chuyện, tầm khoảng 3 tháng sau, lúc đầu chỉ là chat chit qua mạng, zalo, skype, fb , sau đó gặp nhau… lúc đầu anh vẫn nói dối tôi là cô em gái của bạn anh mà anh quen từ lâu, nhưng mãi sau này, sau nhiều lần lừa dối tôi bị tôi phát hiện anh mới nói thật, đó không phải là em gái bạn anh mà là một người anh quen trên mạng. Cô ta và anh hay đi uống rượu, uống bia cùng nhau, hôm đầu tiên tôi biết khi đó anh đi đén gần 12h đêm mới về trong tình trạnh say lướt khướt và bảo đi uống với bạn cùng em gái bạn, trên tay đầy vết cào , kinh khủng, tôi bàng hoàng gặng hỏi anh.. anh bảo đi uống bia trêu mấy cô gái phục vụ nên bị cào…hic. Tôi tin và cho qua nhưng nhiều lần sau… lần nào gặp nhau anh cũng bị cào, tôi sốc và niềm tin của tôi đối với anh vơi dần, vài lần sau đó nữa anh mới nói thật với tôi là đi chơi sàm sỡ nên bị cào…khốn thật….tôi ám ảnh và có phần ghê sợ anh… người tôi tin tưởng và trao anh tất cả, trên hết còn có em bé với anh,,, anh nỡ lòng nào phản bội tôi như thế…. Mẹ anh cũng biết chuyện và hẹn gặp tôi nói chuyện, mẹ anh bảo không đồng tình chuyện a đi như thế nhưng cũng một phần là do trước đó có quá nhiều chuyện, phần chuyện lớn là do lần vào nhà tôi dạm ngõ nên anh chán nản… nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do chính, có phải do anh đã chán tôi và ham của lạ... dường như chúng tôi đã quá quen thuộc…. Anh bảo suy nghĩ vẫn là muốn trở về bên tôi như trước nhưng anh không dứt ra được, anh bị cuốn hút và như có một ma lực gì đó, từ trước đến giờ a hay làm theo lý trí nhưng giờ cứ như trái tim anh mách bảo anh lại theo cô ta, va nhiều chuyện anh bảo từ hồi yêu tôi anh chưa được trải qua nhưng khi đến với cô ta anh mới biết tình yêu còn nhiều điều mới mẻ, đẹp đẽ mà anh chưa từng được trải qua từ bé đến giờ, anh đã cố dứt với cô ta 2-3 lần nhưng lại tìm đến cô ta, ôm ấp, sờ soạng,… tôi còn phát hiện đã đi nhà nghỉ với nhau nhưng quan hệ hay chưa thì anh bảo chưa, vì tôi có đọc dc chat của hai người…..tôi đáng sợ và ghê tởm anh một thời gian dài….tôi không thể chấp nhận được kiểu chung chạ như thế…. Đáng sợ,…nên nhiều khi tôi ăn cơm mà không nuốt nổi, cứ cảm giác buồn nôn….sao anh có thể thay đổi đáng sợ như thế, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thay đổi và phản bội tôi đến thế, tôi quá đau lòng… Tôi muốn dứt mà vẫn chưa dứt dc phần vi tôi sợ mất anh, sợ sự cô đơn, vi tất cả mọi người đều biết, anh em họ hàng, …. Mọi người hai bên nhà anh và nhà tôi, mẹ anh cũng đã đi xem ngày cưới…. Trong giai đoạn đó, Có lần anh đi với 1 cô gái khác ở phòng tập tôi vẫn theo dõi anh và biết đươc, anh nói dối tôi là đi ngủ nhưng không anh đi chơi , uống café đén 12h đêm mới về, là 1 cô gái mới quen , anh bảo cô ta chủ động xin số đt anh và chủ động trò chuyện với anh… anh lại lừa dối tôi thêm lần nưa,… tôi đứng chờ anh suốt hơn 1 tiếng đồng hồ ở gần nhà anh, khi tôi bắt găp anh vừa đi chơi về, tôi không còn biết nói gì hơn, một con người kinh khủng đã lừa dối tôi hết lân này đến lần khác, tôi tát anh 1 cái thật mạnh rồi bỏ về, mặc cho anh gọi ra nói chuyện, tôi không nghe…. Thế mà đến 1 tuần không liên lạc, cho đến hôm mẹ anh gọi tôi ra nói chuyện và dẫn tôi về nhà anh, thì gặp anh đang định đi gặp đứa con gái kia thì phải, suốt 1 tuần trời tôi chúng tôi không liên lạc, những tưởng anh sẽ liên lạc và xin lỗi tôi, xin toi tha thứ nhưng anh không làm thế, gặp anh tôi thấy mặt anh lạnh lùng, anh vẫn cười đùa trong điện thoại như không có chuyện gì, tôi gọi anh ra nói chuyện, anh định tránh mặt nhưng rồi cũng ra gặp tôi. Hôm đó trời gió to, mưa nữa, anh gặp tôi mặt lạnh lùng bảo mình chia tay đi, tôi nghe như sét đánh, đau đớn, mặc dù trước đó trong thời gian 1 tuần tôi cũng đã vật vã đau đớn và nghĩ là sẽ chia tay anh thôi ,nhưng sao khi nghe lời nói đó từ anh tôi thấy đau đớn thế, mặt anh vẫn lạnh tanh, tôi lại hỏi về đứa con gái kia, anh bảo e đừng hỏi nữa, e đừng biết thêm nữa, biết thêm em sẽ càng đau đơn và không quên được đâu… đúng là thế thật, nhưng tôi tò mò và có điều kiện nên sau nay tôi đã đọc dc đoạn chat giữa hai nguwoi và biết nhiều chuyện….. tôi nói chuyện với anh như thể đây là lần cuối có thể nói chuyện được với nhau, tôi hỏi ảnh rất nhiều về quá khứ về anh và đứa con gái kia trong suốt 4 tháng và thời gian vừa rồi… đã đi đến đâu rồi, tôi hỏi nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đã thích nó, nếu không muốn nói là yêu… tôi nhìn vào mắt anh và hành động của anh có thể hiều được điều đó… tôi đau lòng lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh như thể anh sắp là người yêu cũ của tôi, tôi muốn biết nhiều chuyện, tôi tò mò… tôi hỏi anh tc của anh với tôi…. Anh bảo vẫn muốn quay lai với tôi nhưng dường như rất khó bỏ đứa kia… tôi cảm nhận tc của anh đối với tôi còn ít, gần như chỉ là tình thương và cảm giác tôi lỗi với tôi, với những chuyện anh đã gây ra cho tôi, vì em bé… anh sợ quả báo, anh bị ám ảnh nên anh vẫn muốn quay về bên tôi…. Anh sợ, ám ảnh, hay có những giấc mơ mộng mị, anh từng bảo chuyện tình giữa chúng tôi giờ không còn là giữa người dương nữa ma gần như có cả người âm nữa, anh có vẻ sợ và ảm ảnh, cảm giác tôi lỗi với tôi và với con…. Thời điểm này anh bảo đã thôi với đứa con gái kia không còn liên lạc nhưng tình cảm thì vẫn còn, tôi thấy anh nhiều lần buồn buồn, tâm trạng, nghe những bài hát buồn, chia ly, và post những hình ảnh trên fb, zalo ảnh hút thuốc (anh chưa bao h hút thuốc kể từ khi có chuyện này), những hình ảnh không có bóng dáng của tôi trong đó, anh thay đổi vì cô ta nhiều, ánh mắt của anh tôi thấy lạ lẫm, tôi ngồi bên anh nhưng thấy anh xa lạ, không biết nói lời gì, ngồi bên anh, nhìn anh, hay nói những câu chuyện không đầu không cuối , chúng tôi lại rơi vào ngõ cụt, tôi nhiều lúc còn gạn hỏi anh về cô ta, và có ý trách móc anh, anh lại đứng dậy như không muốn nói chuyên với tôi nữa, ảnh bảo nói chuyện với tôi chán nản, tôi hay nghi về anh trong quá khứ thời gian chúng tôi còn vui vẻ , mặn nồng… anh làm tôi mệt mỏi… tôi cũng đã cố gắng thay đổi bản thân, tập thể dục để tinh thần phấn chấn, làm đẹp vơi những bô cánh mới…. tôi thay đổi mình nhiều, anh có nhận ra nhưng tôi thấy anh không vui như xưa, a vẫn nghĩ về đứa con gái đó, anh nhiều khi nói những câu làm tôi phải suy nghĩ, hay là Em chia tay anh đi, tôi gọi lại anh không muốn nghe máy….tôi hỏi anh về tình cảm của anh,,,, tôi đoán ra được anh đang gượng gaoaj quay về bên tôi, dù nỗi nhớ đứa con gái kia dần dà có thể vơi….nhưng tình cảm của chúng tôi cũng khó lấp đầy như xưa… những khoảng trống, những vụn vỡ trong tôi, trong anh….. mẹ anh và gia đình tôi cũng lo lắng bắt đầu giục giã để chuẩn bị lễ cưới vì thời gian tiến hành lễ cưới không còn nhiều mà chúng tôi chưa chuẩn bị được gì, giường chiếu… đặt lễ…. chưa gì cả…tôi lo lắng và lưỡng lự…..anh có lúc thì quan tâm tôi, những tn hỏi han, quan tâm nhưng nhiều khi gặp nhau tôi thấy anh có vẻ xa lạ….đôi khi hỏi tôi sao em không lấy chồng đi hay hỏi hay mình chia tay đi….sau anh lại bảo mai đi đặt cố,,…tôi có hỏi anh bị sao thế… anh bảo anh còn không hiểu được mình sao mà em hiều được anh….tôi rất mệt mỏi và lưỡng lự… trong lựa chọn hạnh phúc đời mình….anh có thể vẫn định cưới tôi…. Nhưn g lấy anh tôi liệu có hạnh phúc? Tôi cũng sợ chia tay anh…. Tôi sợ cô đơn, sợ không thể yêu được ai nữa, sợ chuyện con cái muộn màng đi xem thầy bói bảo số tôi đã khó có con và khó nuôi con rồi…. tôi sợ rèm pha,… sợ người đến sau không chấp nhận tôi…. Đã tưng và đã có con….tôi sợ và ám ảnh, nhiều đêm tôi không ngủ được và ăn không nuốt nổi, tôi phải làm thế nào để mới là lựa chọn đúng đắn…….Tôi rất lưỡng lự trước anh và hạnh phúc tương lai, tôi có nên đặt cả sự tin tưởng, niềm tin, cuộc sống vào người như anh khong…..
Chị uống thuốc của cả hai bác sỹ cùng lúc à Chị, có khi nào thuốc nó “đánh nhau” không Chị