Quy định từ ngày 17/03/2011 BQT từ chối xóa toàn bộ bài cho thành viên bạn à, nên nếu không có thông tin cá nhân, thì chúng tôi không thể xóa bài cho bạn được. Mong bạn thông cảm.
31/8 Em và anh vui vẻ bên nhau.Nhưng sao hp lại đến với chúng ta ngắn ngủi vậy?Hôm nay em lại biết 1 sự thật mà em hok nên biết!Sao cứ mỗi lần em muốn tha thứ muốn quên hết mọi chuyện để yêu anh thì hok đc vậy hả anh?Khi em đọc đc đoạn chát giữa anh và chị anh em cảm thấy buồn nhưng hok bực tức hok hề hờn ghen giận dỗi nữa rồi anh ak. luulytrang_18:tao gạp nó ỏ dóAug 31 2:23 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:o dauAug 31 2:24 PMluulytrang_18:ỏ dền lù dúng ỏ dó tao ẽ vàoAug 31 2:24 PMluulytrang_18:tháy nó nói vậyAug 31 2:24 PMluulytrang_18:tao cũng di vói nó dén chõ phá thaiAug 31 2:24 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:the den do thi saoAug 31 2:24 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:ng ta noi giAug 31 2:25 PMluulytrang_18:thì nó khámAug 31 2:25 PMluulytrang_18:gạp nguòi quen ròi vèAug 31 2:25 PMluulytrang_18:ko biét nó dã phá chuaAug 31 2:25 PMluulytrang_18:thé mày có còn qua chõ nó koAug 31 2:25 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:the no co thai koAug 31 2:25 PMluulytrang_18:cóAug 31 2:25 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:koAug 31 2:25 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:vay aAug 31 2:25 PMluulytrang_18:ùhAug 31 2:26 PMluulytrang_18:nó nói vói mày ròi con gìAug 31 2:26 PMluulytrang_18:mày bảo nó tuỳ màAug 31 2:26 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:uh thoi ko noi nua em buon nam ko noi dc nua dauAug 31 2:26 PMluulytrang_18:làm sao mà buònAug 31 2:27 PMluulytrang_18:mày thì thé thì dúa nào mà sóng duọcAug 31 2:27 PMluulytrang_18:mày còn vè nha nó nói dói bộ mẹ nó nũaAug 31 2:27 PMluulytrang_18:là bó mẹ ly dị có con nọ con kíAug 31 2:27 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:thoi chi dug noi nua diAug 31 2:28 PMluulytrang_18:mày nói phét nhièu chuyệnAug 31 2:28 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:chi dien vua thoi em buc minh roi dayAug 31 2:28 PMluulytrang_18:uhAug 31 2:29 PMluulytrang_18:thé 2 dúa mày giò có qua lại nũa koAug 31 2:29 PMcuocdoianh_dathuoc_veem 88:im di Liệu em nên tin ai trong gia đình anh nữa đây anh?
Chẳng biết giúp bạn như thế nào, bởi mọi người nói đều có cái lý của họ. Tôi thấy đa phần là các mẹ, suy nghĩ và lời khuyên đều từ khía cạnh người phụ nữ. Những dòng tâm sự của bạn, cảm xúc của bạn, những gì bạn phải trải qua, tôi chắc rằng chồng bạn không thể không biết, dù chỉ một phần nhỏ. Đó cũng là cảm xúc và những gì mà vợ tôi cũng đã phải trải qua - tất nhiên không có trường hợp nào giống nhau cả, nhưng sự đau đớn khi chồng lạnh lùng, không nói chuyện với nhau, hay ánh mắt vô cảm, buồn bã của chồng, ánh nhìn nghi kỵ... thì giống nhau.Tôi chỉ muốn bạn , và các mẹ khác hiểu tâm trạng, suy nghĩ và hành động của tôi, một trường hợp cụ thể , một người chồng cụ thể, để mọi người có thể đứng ở phía người đàn ông mà suy nghĩ để hiểu được, vì sao họ làm thế, và phần nào cảm thông (nếu có thể) cho những hành động của họ.Khi biết mình bị phản bội, ngay giây phút đầu tiên, máu trong người tôi như đông lại, rồi sôi lên. Sự uất ức nghẹn ngào, bởi ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng ko hề nghĩ đến chuyện đó. Nếu có chăng, trong giấc mơ, chỉ là ...tôi phản bội vợ mà thôi ! Sau đó là đau đớn, là tủi nhục, là mất niềm tin. Có ai ko như thế khi mình toàn tâm toàn ý với người ta, chưa hề có ý khác, vậy mà mình bị đối xử như thế. Những gì là của riêng mình, bây giờ đã là của người khác, những yêu thương của riêng mình, giờ là của người khác, ai có thể chịu đựng được đây?Việc bỏ nhà đi dường như là tất yếu, bởi tôi mất phương hướng hoàn toàn, không biết tin ai, không biết làm gì, và không biết đi đâu. Tôi muốn phá hủy bản thân mình, để những nỗi đau thể xác át đi những đau đớn về tinh thần, tôi ko ăn uống, tôi hút thuốc, tôi cắn vào tay mình, vao môi mình, tôi đấm đá vào tường, tôi ngâm mình trong nước lạnh... tôi làm tất cả những gì có thể nghĩ ra trong lúc đó để hành hạ mình, chỉ thiếu cái chết mà thôi. Và tôi khóc, khóc như chưa từng khóc, khóc một cách uất ức nghẹn ngào, hết nước mắt ngồi một lúc tôi lại bật khóc, nấc khan, chẳng còn gì để chảy ra nữa, nhưng tôi vẫn khóc...Sang ngày thứ 2, tỉnh táo hơn, suy nghĩ đc một ít, nhưng nói thật , vẫn u mê lắm. Nếu như lúc đó, có một cô bé bên cạnh, có lẽ tôi đã ngấu nghiến làm tình với cô ta cho hả hê, cho quên đi sự đời, nhưng may thay chẳng có ai, tôi không có một mối quan hệ dự phòng nào để có cơ hội làm chuyện đó. Nhưng khi đã hành hạ bản thân, tôi quá mệt mỏi bởi nhiều đên thức trắng, ko ăn uống. Tôi về nhà và bắt đầu hành hạ vợ. Đó là những gì mà bạn phải chịu trong nhiều ngày qua - lạnh lùng, xúc phạm đau đớn..Cái tự ái của thằng đàn ông rất cao, nó không chấp nhận để người ta cho rằng, người đàn ông đó bị cắm sừng, nó thôi thúc anh ta phải ngẩng cao đầu, hành hạ cô ta, phải rũ bỏ ngay một cách thẳng tay.. Nhưng nó cũng khiến người đàn ông nghĩ rằng nếu bỏ vợ, người ta sẽ nghĩ gì về anh ta, sao anh ta bỏ vợ, phải chăng vì bị cắm sừng. Vì thế anh ta sẽ chùng chằng, ngập ngừng, và chỉ hành hạ vợ mà chưa dwts khoát đc...
Cảm ơn các mẹ/bố đã chia sẻ. Mấy hôm nay e vô cùng ức chế vì đi rượu bia về khuya như thế, lại uống nhiều, nhỡ may trên đường xảy ra tai nạn thì ai là ng phải ghánh chịu hậu quả??? lại vợ con chứ còn ai, e nói nhiều thì lại khó chịu, nhiều lúc e định mặc kệ mà nhìn ngứa mắt nên lại phải nói. Đi chơi thì chẳng sao, về nhà là nằm rũ ra, ngủ bảnh mắt chẳng thèm dậy, đi chơi thì tỉnh táo thế, chẳng thấy kêu mệt, về nhà với vợ con là nay kêu ốm, mai kêu đau, đau đầu, đau lưng, đau đủ thứ. E bảo là cứ uống thật nhiều vào, đi thật muộn vào thì còn đau nhiều, thể thao thì k chịu tập, mà đau thì đừng có kêu, nếu sinh hoạt điều độ, khoa học mà ốm đau thì còn thương, còn muốn đấm lưng hộ, còn muốn chia sẻ... Bao nhiêu ng người ta cũng thành đạt, cũng làm ra tiền nhưng có phải ai ng ta cũng phải tiếp khách, phải uống say mềm và đi gái gú như vậy đâu. Nếu mấy ông đó (chỉ có mấy ông ở CQ đó thôi) mà cứ thích như thế thì cũng chẳng cần nó làm gì, hoặc cho nó mớ tiền rồi để chúng nó tự đi với nhau nhưng có vẻ như chồng k muốn như vậy, muốn "hết mình" với họ cơ.
Mình đã quyết định chia tay với người đàn ông đấy... Trong lòng mình giờ đây, là mình chỉ muốn biết sự thật đằng sau tất cả các kịch bản mà anh dựng lên... mỗi một ngày là một câu chuyện khác nhau... đến khi anh bảo là cô kia đang nằm viện cấp cứu, phải đi cấp cứu lúc 3h sáng và đối diện với điều hiểm nghèo, mà anh không thể đi thăm, mình chẳng có tí cảm xúc gì và mình bảo anh còn câu chuyện gì thì nói nốt ra đi... hôm sau thì anh bảo là cũng may là cô kia đã qua cơn nguy kịch (?)Với các số điện thoại và tên của cô kia, dẫn mình đến một địa chỉ bán hàng đa cấp... Đã nhiều lần, mình thử đặt vị trí mình là người thứ 3, mình nghĩ là mình sẽ rất ok để gặp mặt hoặc nói chuyện với vợ khi vợ anh đã biết, vì nếu mình thật lòng muốn sống với anh đấy, thì qua cân chuyện với vợ, cũng phần nào biết được con người anh, cuộc sống gia đình anh, phần vì tò mò nữa, và cũng là để rút kinh nghiệm. Và người thứ 3 cũng chẳng dại gì mà có đứa con khi mọi chuyện nhà anh còn chưa rõ ràng, và không phải đang ở trong tình trạng bức xúc vì đang có sẵn đứa con gái riêng, và anh kia cũng lại có sẵn 2 đứa con trai... Và mình sẽ để anh về giải quyết việc nhà anh trước đi, làm anh bình tĩnh lại vì anh càng xỉ vả vợ mình, thì anh càng mất giá trị trong mắt mình... Trong một email trước đây của mình gửi cô kia, mình cũng đã phân tích và gửi cả ảnh 2 đứa con khôi ngô tuấn tú của mình cho cô ta... Mình cũng hỏi cô ta xem nếu con gái cô ta sau này rơi vào tình trạng như mình, liệu cô ta có hối hận về việc gieo gió gặt bão không, liệu lúc chồng mình tỉnh ngộ anh tự hỏi "chết thật, mình đang làm cái quái gì thế này?" và cô ta sẽ bị đổ vỡ thêm lần nữa thì sẽ lại gánh đau khổ vào thân; hoặc nếu anh kia là người sẵn sàng bỏ vợ con sau bao nhiêu năm chung sống thì liệu cô giữ được anh bao lâu... Đấy là mình còn vẫn nghĩ cô ta còn chút gì phụ nữ... Cô ta như bản chất của người đàn bà trắc nết, đơn giản là forward email của mình cho anh kia... Anh kia lại tiếp tục tra tấn mình bằng những lời khó nghe, anh bảo mình còn khơi gợi lòng trắc ẩn của người ta để làm gì (?)Mình nghĩ là mình chưa biết hết sự thật nên lòng mình chưa yên ổn... Bạn bè, gia đình, người thân bảo mình là còn gì có thể tệ hơn thế nữa... mình biết rằng đỉnh điểm của câu chuyện vẫn còn treo lơ lửng đâu đây, mình chỉ sợ nó lại giáng xuống đầu 3 mẹ con mình nên mình muốn tìm hiểu sự thật... Cám ơn em8, mình sẽ gặp luật sư để làm rõ ràng các vấn đề pháp lý về tài sản trước mắt...
E vừa đt cho anh ... E nói a về e muốn nói chuyện thẳng thắn với a 1 lần nữa ... !Anh bình tĩnh " Anh không về được , có gì e cứ nói "Và thế là e tủi thân... e khóc ... chẳng lẽ lần cuối nói chuyện với a cũng khó đến thế ... !E đã nói rất nhiều, nào là e sai rồi, e rất ân hận, nhưng e làm sai và e phải chịu, e đáng bị dằn vặt, kể cả việc dằn vặt lớn nhất là mất anh ... e ko nhớ e đã nói những gì ... chỉ biết e đã nói a về nhà đi, sau khi xong thủ tục ly hôn e sẽ ra đi, e ko thể sống trong ngôi nhà toàn hình bóng anh như thế ... !Rồi a lại nói câu khiến e đau hơn " A tưởng e chỉ cần 1 cuộc sống đầy đủ tiện nghi lên muốn ở lại nhà thì a sẽ ra đi ".... E không cần a ạ ... e chỉ cần có anh thôi ....Người ta nói khi khóc nước mắt sẽ trôi đi hết buồn phiền ... e đã khóc rất nhiều sao càng khóc e thấy tim mình càng đau ... !E đã hỏi lại " Anh ko còn yêu e nữa phải ko ? " ... a ko trả lời mà chỉ hỏi lại " E có thấy mình dại chưa ? " .... Không e ko dại a ạ ... e quá ngu ngốc rồi ... !E sẽ ra đi để anh đến với 1 cuộc sống mới ... 1 cuộc sống hạnh phúc mà ko có em trong đó ... !E sẽ nuôi dậy con thật tốt .. con giống hệt anh mà ... để e luôn biết rằng mình đã đánh mất hạnh phúc ngốc nghếch đến nhường nào ... Sao đến giờ e mới nhận ra ... E yêu a rất nhiều ... !"Muộn rồi e ạ " ... a đã nói với e như thế ... vâng ... muộn rồi phải ko anh ... !
em chồng của e là em trai nhưng tính tình chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ..nó tới nhà nhỏ bạn thân e chơi mà chẳng nói gì khác ngoài nói xấu e..hihihi...nhưng e chẳng buồn mấy,vì tính nó thếNó và mẹ chồng cũng hay xúi,đâm thọc để chồng e li dị với e.Rồi rù rê chồng e sang Mỹ định cư.vì ông bà định sang Mỹ ở luôn bằng cách bán hết nhà cửa,tài sản rồi sang Mỹ mua nhà... bà bảo nếu có đi sang Mỹ cũng k cho e 1 xu(nhà chồng e cũng có của).Thế nhưng e cũng k care vì vợ chồng e có thu nhập riêng,ổn định và khá.nên bố mẹ chồng có cho hay không cũng k quan trọng.
hix, em mà làm vậy chắc chồng em nhảy lên nóc nhà ngồi luôn. Chồng lại tự đi làm rồi cằn nhằn. MÀ giờ cũng không biết tống nó đi đâu nữa. Mong cho nó phắn đi đâu thì phắn. Bực hết cả mình.
vậy em nhờ mod xóa giúp em mấy bài ở trong topic này ạ. em cảm ơn nhiều ạ
http://www.webtretho.com/forum/f111/cach-ung-xu-voi-ho-hang-nha-chong-47221/index2.html#post17347290
http://www.webtretho.com/forum/f111/troi-oi-em-chong-oi-la-em-chong-728672/index6.html#post17348832