Vợ chồng mình buôn bán, thu nhập không ổn định nhưng trung bình mỗi tháng cũng khoảng 10 nghin USD.Công việc kinh doanh chủ yếu là do chồng chỉ đạo. MÌnh chỉ là chân loong toong chỉ đâu đánh đấy. Tiền thu về vợ giữ, chồng cần gì thì lấy trong túi vợ chả cần xin phép.Vợ chồng có nhau 24/24. Sáng chồng chở 2 con đi học rồi 2 vợ chồng đi làm. CHiều về vợ chồng con cái vui chơi giải trí ở nhà hay OX chở cả nhà đi dạo lòng vòng.Với 1 người vợ xinh đẹp, hoàn hảo thì có lẽ cũng là chuyện thường nhưng mình lại xấu xí, ai cũng bảo mình già hơn OX. CHưa kể mình bệnh tật nên vợ chồng cũng không thể gần gũi nhau thường xuyên. Nhiều lúc cũng bảo OX: em không thể đáp ứng được cho anh, hay là anh ra ngoài bóc bánh trả tiền. Ông xã bảo : Vợ chồng sống với nhau 20 năm rồi, bây giờ cái nghĩa còn nặng hơn cái tình, em đừng nói như vậy. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có người thế nọ , có người thế kia . KHông phải cứ kiếm được nhiều tiền là hư hỏng cả đâu mọi người ạ.:Rose::Rose::Rose:
Có những hôm mẹ chồng đi vắng bắt nấu cơm.Mà nhà ở phố cổ nấu cơm dưới sân .Đã nói chồng ở nhà trông con cho mình nấu cơm rồi mà vẫn đi.Thế là lại vác cái xe đẩy hoặc ghế nằm ăn cho con nằm dưới cái mái nhựa che ở dưới sân để mẹ nấu cơm.Có hôm 12 h trưa nắng nôi sót con đến phát khóc.Về nói nhẹ nhàng với chồng có vẻ gật gù lắm nhưng vẫn ko thoát dc sự quyến rũ của chim chóc...CHỉ khổ con thôi.
Được chồng yêu thương là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn. Tôi có được may mắn ấy nhưng cảm thấy cuộc sống gia đình của mình không trọn vẹn. Những người phụ nữ có gia đình rồi chắc ít người lâm vào thứ “bất hạnh” này như tôi. Tôi lập gia đình 3 năm và con nhỏ cũng hơn 1 tuổi. Chồng tôi nghiêm túc, đứng đắn, yêu chiều vợ con và tôi không có gì phải chê trách về anh cả. Trong quan hệ giữa chúng tôi, anh là người yêu tôi nhiều hơn, vì tôi nhiều hơn. Khởi đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi rất thuận lợi, tôi hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nhưng từ 1 năm nay do bất mãn với người nhà của chồng, rồi nhiều chuyện vụn vặt khác xảy ra trong gia đình bên anh tích tiểu thành đại…giờ quay đầu nhìn lại, tôi thấy mình đã để tình cảm dành cho chồng trượt đi khá xa. Dường như tôi không còn yêu chồng mình như trước kia nữa. Anh đi xa không thấy nhớ, anh có giận cũng không thiết tha làm lành và việc ân ái vợ chồng thì tôi gần như không còn ham muốn. Tôi không biết phải nói thế nào với chồng vì nếu biết tôi không còn yêu anh chắc chắn chồng tôi sẽ thất vọng lắm. Anh cũng đâu có lỗi gì lớn. Nguyên nhân chẳng qua do tôi quá ghét mẹ anh và người nhà của anh nên sự bực tức không giải toả được, tích tụ lại, cuối cùng ảnh hưởng đến mối quan hệ riêng của chúng tôi, khiến tôi “ghét lây” sang anh. Ngay cả khi vợ chồng gần gũi, tôi cũng không thể nào tập trung được vì trong đầu luôn lảng vảng hình ảnh MC, anh em chồng - những người mà tôi ghét cay ghét đắng, chỉ có thể bằng mặt mà không thể bằng lòng. Mọi người ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi có phải là người phụ nữ đòi hỏi quá nhiều ko? Chồng tốt và yêu mình đến thế, còn mong gì nữa??? Làm thế nào để tôi bỏ được tính “giận cá chém thớt” đi. Tôi không muốn chúng tôi vì những chuyện nhỏ nhặt vậy mà đánh mất tình cảm với nhau, nó thực sự không đáng và con trai tôi nữa, cháu còn quá nhỏ. Nhưng cứ tiếp tục sống như vậy thì cũng không được. Tôi mới 30 tuổi, kết hôn chưa lâu và còn cả một quãng đời trước mắt mà thấy cuộc sống gia đình giờ mịt mờ quá. Vài ba tuần lại xảy ra chuyện để buồn bực, chán nản, giận dỗi với chồng và muốn buông xuôi tất cả…….
Mợ xem lại đi mợ ơi, cứ câu nọ đá câu kia, tay mình vả mồm mình đôm đốp? Có đau không? P/S: Chia buồn với mợ là tôi độc thân. :Straightf:
Cái chữ kí và mong muốn sao không hợp nhau tí nào vậy hả bạn yêu :Straightf:
Tớ thích chồng tớ làm xếp . Tâm lý của phụ nữa là ít tiền cũng được, miễn là gia đình hạnh phúc ( nói giảm nói tránh của an phận ) . Nhưng đàn ông thì khác , đa số là muốn được vươn lên , nhưng nhiều khi do lực bất tòng tâm nên đành an phận . Vậy nên hãy động viên chồng mình tạo sự nghiệp chứ đừng áp đặt suy nghĩ của phụ nữ lên đàn ông .
Chắc tại cặp với mấy ông mỏng môi, xxx xong rồi kể lung tung :Laughing::Laughing: Bọn Tây thì nó kể với ai ?:Laughing:
Ô mợ này tưởng đã PM cho quả Dốc két 8x để lấy mối người Pháp roài?Sao giờ lại từ bi hỉ xả thế lày? ( thảo mai thì đúng hơn:Thinking:)
thì phải tìm cách giải quyết đi nào, khi thấy chồng cứ ôm cái mình tính thì cứ lại ngồi kế bên cạnh, pha nước cho xã uống, rồi ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời cho xã nghe, hay đấm lưng, bóp vai cho xã, nều xa có cằn nhằn em phiền quá, thì cứ mặc kệ , đừng tự ái, và thật kiên nhẩn vào, khi nào anh nghỉ em mới đi ngủ,cứ ngồi lì ở đó, âu yếm chông, chẳng có ông chồng nào mà chịu nổi cá cảnh vợ cứ nheo nhỏe bên cạnh vậy đâu, nhất định là sẻ rời cái máy tình, bế vợ lên giường cho mà coi. lúc dó thì tha hồ trách móc chồng là yêu máy tinh hơn yêu em, anh mà con như vậy, em cắt cử cho anh xem, luc đó cho anh biết em quan trong, hay máy tinh hay game quan trong hơn:Laughing::Laughing::Laughing:
CHồng chị quá tuyệt, em ngưỡng mộ quá đi. Chị may mắn lắm đó:Rose:
Mình thấy thế này, bạn thử mặc xác ông chồng đây luôn di, mình tìm niềm vui cho riêng mình như là đi shopping này, đi tụ tập bạn bè này, đi thể thao... về nhà thì cứ nấu cơm bt nhưng không thèm hỏi han, nói chuyện gì xem ông y có thấy khó chịu không? Như kiểu hai người không liên quan gi ý, ông ý thích làm gì thì làm còn mình cũng thế. Đi đâu mà đưa con đi được thì đưa, không bạn gửi ông bà. Đầu óc mình thảnh thơi mình cũng yêu đời hơn đấy :LoveStruc:
Cuộc sống gia đình là phức tạp mà chị. Lấy chồng thì đương nhiên mình sẽ phải cố gắng hòa nhập với những người xung quanh anh ấy: bố mẹ, anh chị, bạn bè...cơ bản chị đã có một ông chồng tốt thế, chị đừng để những thứ bên ngoài làm sứt mẻ tình cảm anh chị. Nếu mệt mỏi quá chị bàn với anh ra ở riêng cho thoải mái. Em thấy ở với bố mẹ chồng mà ức chế thì khó sống lắm. Chúc chị sớm tìm ra giải pháp nhé, đừng giận dỗi anh ý một cách vô lý thế chị nhé :LoveStruc:
Em xin chia buồn với chuyện gia đình của anh, chuyện gia đình thì người ngoài khó hiểu được lắm nên em cũng không dám nói gì nhiều. Nếu anh là người đàn ông tốt thật thì chúc anh sẽ tìm được người xứng đáng. :Smiling:
không hiểu thì đừng có nói:Sigh:
Đấy là ước mơ thôi :Sad:
Tớ cũng thích chồng tớ làm xếp, đàn ông mà an phận thì chán. Mà chồng tạo dựng sự nghiệp cũng là để cho vợ con được sung sướng chứ cho ai:Battin ey:
Đúng là đàn ông Việt Nam
Thấy buồn cho những người mà chẳng chán vợ chán chồng nhưng vẫn đi lăng nhăng, còn tôi đang muốn ngoại tình đấy có gì mà phải thảo mai :Straightf:
em thấy làm thế thì cũng chỉ để....chứ bt ông ý chơi game chẳng biết gì đến vợ con nữa mới tức chứ. Cái mình cần là tình cảm là quan tâm đến nhau là giúp vợ những việc nhỏ nhặt. Chán :Nottalkin: