Nhất trí vói bạn medanvit, phần tô đậm mới là câu hỏi khó :Laughing: . Riêng tớ, tớ cũng giải thích với con là "con lớn lên trong bụng mẹ, đến lúc đủ lớn thì BS sẽ mổ bụng mẹ để lấy con ra" (đúng là đẻ mổ cũng có cái lợi :Battin ey: ). Hồi con tớ khoảng 3, 4 tuổi cũng hỏi "làm sao con ở trong bụng mẹ", tớ trả lời "đầu tiên là con ở trong bụng bố, nhưng vì đàn ông không mang bầu được nên bố gửi con sang bụng mẹ, rồi con lớn lên trong bụng mẹ ....", lúc đó tớ thầm nghĩ "may mà nó chưa hỏi bố gửi qua bụng mẹ bằng cách nào?". Nhưng đến khi 6 tuổi quả nhiên con tớ lại hỏi tiếp câu đó, tớ bèn phải nói là "bố gửi con qua khi bố hôn mẹ", hy vọng là nó không thắc mắc nữa :Sigh:
Có một sự thật là bố mẹ nào cũng thích con học giỏi toán văn, trên lớp được điểm cao, đi thi có thành tích, bố mẹ tự hào khoe với mọi người. Em cũng là đứa ngoan ngoãn, ngày xưa thấy thế cũng thích lắm, các bạn ngưỡng mộ, bố mẹ cưng chiều, vì thế nên cả ngày chỉ ru rú trong nhà, hết đọc sách báo, xem TV thì lại học bài, không tham gia hoạt động ngoại khóa nào cả.
Đến khi vào cấp 3, trường em là một trường chuyên có tiếng về sự năng động của học sinh, thấy các bạn bằng tuổi mình đã có thể tự tổ chức một hội trại quy mô, một lễ tốt nghiệp hoành tráng, các dự án môi trường, khoa học, thời trang, các cuộc thi tài năng, tự đi xin tiền tài trợ, tự mời các nhân vật nổi tiếng,... em mới thấy mình yếu thế và kém cỏi nhường nào. Tuy nhiên lại 1 niềm đau khổ nữa, một sai lầm lớn nữa của em khi sống trong môi trường năng động này mà không biết tận dụng để lớn lên mà lại chỉ chăm chỉ học bài rồi về nhà. Thành quả thì cũng có đấy, cũng được học bổng danh dự, cũng được cái giải thành phố con con nhưng nó chả thấm tháp vào đâu so với những cơ hội mình đã đánh mất.
Vào đại học, lại là một ngôi trường nổi tiếng về sự năng động, lần này em đã quyết tâm chuyển mình, lăn xả vào các hoạt động ngoại khóa, và rồi để nhận ra mình thiếu quá nhiều, lơ ngơ và lóng ngóng trong mọi việc, từ những kỹ năng sống cơ bản để có thể sống tốt trong xã hội này như kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc, quản lý thời gian, tiền bạc... em đều không có hoặc đều chưa đạt độ chín để có thể sử dụng được tốt.
Các mẹ ạ, những tấm giấy khen học sinh giỏi của trường là điều đáng tự hào nhưng những cái đó không thể giúp các con trưởng thành và hạnh phúc được. Em chẳng mong gì chỉ mong là các con lớn lên ko đứa nào trở thành công chúa/công tử bột như em. Đầu toàn toán lý hóa văn anh sinh sử địa ... nhưng không biết ứng dụng kiến thức vào thực tế, không biết mình là ai, mình cần gì, đam mê của mình là gì.
Các mẹ nên tranh thủ lúc con ở nhà, dạy con những kiến thức xã hội cần thiết hoặc cho con tham gia các hoạt động của phường, trại hè, ..v..v..