Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cái kết của tình yêu 12 năm. Thật sự đau xót....
Chào bạn,
Mình cũng nhất trí với lời khuyên của anynomous309 đấy. Ai trong hoàn cảnh của bạn cũng sẽ có phản ứng ban đầu như thế, nhưng bạn hãy bình tĩnh và tự cho mình và cho chồng một cơ hội.
Làm single mum ở Việt nam đúng là không đơn giản. Mình có những cô bạn ly dị chồng nhưng sau đó thì cũng rất khó khăn trong việc tìm được người ý hợp tâm đầu với phụ nư, một mình nuôi con cũng rất buồn.
Việc tha thứ là khó khăn nhất là với bạn khi đã có tình cảm đẹp trong thời gian dài nhưu vậy. Nhưng bạn thử nhìn một số cặp đôi nổi tiếng nhé, Vic- Beck này, Clinton - Hilarry này, Beck và Clinton đểu có những giây phút ngã lòng nhưng rỗi Vic và Hilarry mặc dù cũng rất đau đớn nhưng cuối cùng vẫn chọn giải pháp tha thứ. Và cuộc sống của Vic Beck bây giờ cũng đa qua sóng gió.
Do vậy, mình nghĩ bạn nên bình tĩnh tùy thuộc vào việc chồng bạn sẽ thay đổi như thế nào, hãy cố gắng cho chồng một cơ hội, nếu không có tiến bộ thì ly dị cũng chưa muộn.
12:09 CH 10/12/2013
Sinh non, muốn gặp gỡ, trao đổi với các mẹ có bé...
Con mình trộm vía là may mắn hơn các bạn là không phải nằm lồng kính nên về thở của cháu khá tốt không có tình trạng tím tái khi về nhà. Mắt của cháu cũng trưởng thành hoàn toàn. Ăn uống thì 20 ngày đầu phải đặt ống xông trộm vía cháu khá háu ăn nên lượng sữa/cữ tăng lên liên tục từ 10 ml sau 15 ngày thì lên đến 50 ml/cữ, ngày 8 cứ. Mĩnh cũng không tin là với trọng lượng 1.7 kg mà bé lại ăn được mức đó. Nhưng ở viện 20 ngày cháu chỉ lên có 2 lạng nên mĩnh đã cho cháu về nhà.
Mình nhờ một cô y tá viện nhi đến nhà tắm cháu nên được cô hướng dẫn rất tận tình. Rất may là cũng được cô tập cho cháu ty bình, dến khoảng 1 tháng thì ty được mẹ.
Chia sẻ với các mẹ có bé sinh non là 6 tháng đầu phải giữ môi trường của bé trong lành, mọi thứ cần được tiệt trùng sạch sẽ vì sức đề kháng của bé sinh non rất yếu. Các mẹ cách ly tiếp xúc với người ngoài trong vognf 6 tháng sẽ giữ cho con khỏi ốm đau.
Cách ly ở đây không có nghĩa là ủ kín con mà phải giữ cho con môi trường sạch sẽ thoáng mát,phơi nắng đều đặn nhưng tránh những chỗ đông người. Và như nhà mình thì mình cách ly không thăm hỏi cháu, không có người ngoài vào trong vòng 5 tháng. Đến tháng thứ 5 cứ nghĩ con cũng ổn rồi cho con đi ra ngoài về ngoại gặp đông người thế là dính virút cúm bị viêm tiểu phế quản từ đó điều trị giữ gìn khổ sở lắm. Đến giờ mới đỡ đôi chút.
Chia sẻ đôi chút với các mẹ
12:08 CH 23/06/2013
Sinh non, muốn gặp gỡ, trao đổi với các mẹ có bé...
Mình cũng đã trải qua giai đoạn nuôi bé sinh non. Con nhà mình sinh 32 tuần nặng 1.7 kg. May mắn là bé nhà mình được tiêm trưởng thành phối trước khi sinh nên thở trộm vía không phải nằm lồng kính, chỉ nằm viện nhi 20 ngày rùi về. Đến nay con mình đã được hơn 15 tháng, cháu nặng 11.5 kg, cao 80 cm.
Các mốc phát triển ban đầu của các bé sinh non thường chậm nên cũng lo lắng nhiều lắm.
Tuy nhiên bé nhà mình 13 tháng đã chạy được, bây h nói hầu hết được 1 từ đơn, bắt đầu nói được 2 từ, nghịch ngợm leo trèo suốt ngày. Trộm vía đến nay con mình cũng không khác so với các bạn cùng đợt dự sinh nhiều lắm. Các mẹ có bé sinh non cũng đừng lo lắng quá, vất vả nhất là thời gian 3-6 tháng đầu. Nghĩ lại mình vẫn thấy gai hết cả người.
11:54 SA 23/06/2013
Các mẹ có kinh nghiệm biết về IUI chỉ dùm e với...
Mình xin chia xẻ một chút kinh nghiệm IUI của mình nè.
Mình lập gia đình 5 năm mà chưa có bé, cũng trải qua chữa trị Đông y, kích trứng rùi nhưng không được. TT ông xã hơi yếu và mình thì rối loạn rụng trứng. Mình làm IUI 2 lần. Lần đầu kết quả TT của chồng khá tốt, làm xong có chị bạn mời đi ăn uống thế là đi liền, về nhà cũng vẫn hoạt động đi làm bình thường. Nhưng khi mình đọc sách thấy nói rằng kể cả trong trường hợp trứng và tinh trùng đã gặp được nhau nhưng phải mất tới 8 ngày sau phôi mới có thể bám vào tử cung được. Vì vậy, thời gian sau khi làm IUI cũng cực kỳ quan trọng.Nhiều trường hợp đã thụ thai rồi nhưng lại đi ra như thường mà mình không biết. Lần thứ 2 sau khi làm xong mình nằm luôn trên xe từ nhà bs về đến nhà và nghỉ làm việc ở nhà, chỉ đi lại nhẹ nhàng trong 10 ngày sau IUI.Và quan trọng là cũng phải giữ tinh thần thật vui vẻ nhé. Kết quả là đến lần thứ hai mình đã thành công mặc dù lần này TT của OX chỉ vừa đủ đáp ứng giới hạn tối thiểu. Sau đó để yên tâm mình đã nghỉ làm luôn 9 tháng để dưỡng thai vì công việc của mình cũng tương đối stress.
Mỗi người một cơ địa một lý do riêng nhưng nếu thấy phù hợp các bạn hãy thử áp dụng để tăng khả năng được gặp bé yêu nhé
Chúc các bạn thành công
T
01:22 CH 29/08/2009
Bé chỉ ăn khi ngủ! GẤP
Con nhà mình cũng ăn sữa lúc ngủ từ lúc được 3 tháng đến h là 10 tháng rồi. Trộm vía con cũng dễ ngủ, cứ đúng g là ngủ nên lúc trước ngày ăn được 8 bình/ngày. Ban đêm cứ 3 tiếng một lần mẹ đút bình vào là mút, không thức dậy, ngủ một mạch từ 9 h tối đến 8 h sáng. Đến lúc ăn dặm thì tập cho bé ăn thìa uống thìa, lúc nào không ngủ thì uống sữa bằng xúc thìa.Đến 10tháng h thì ngày chỉ ba bình sữa, mỗi bình 200ml, lúc nào ko ngủ thì xúc thìa vẫn hết 200ml. Trộm vía ăn lúc ngủ được cái những lúc con ốm, sốt bỏ ăn bột nhưng vẫn ăn đủ sữa, thậm chí còn khát nước uống nhiều sữa hơn.
Nhưng đúng là không nên để bé bú lúc ngủ. Tổng kết lại mình thấy sai lầm lớn nhất của mình lúc 3 tháng là để cho bé ăn lúc ngủ cho bé quen. Nên kinh nghiệm của mình bé đang ăn bình lúc thức mà có biểu hiện không ăn chỉ ăn lúc ngủ là phải tập ngay, để bé đói một vài hôm cũng được còn hơn là thành thói quen ăn lúc ngủ.Ăn lúc ngủ nhiều nguy cơ lắm, nguy cơ viêm mũi hong, tai giữa này, tiêu hóa không tốt này.
một vài kinh nghiệm mình chia xẻ cùng các mẹ
09:41 SA 09/08/2009
Mẹ tròn con vuông !
Mình cũng xin góp một bài viết. Xin chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.
Tôi là thiên thần của mẹ
Khi mẹ biết đã mang thai tôi, mẹ vui mừng lắm. Mẹ thì thầm với tôi:” Con gái bé bỏng của mẹ ơi, mẹ yêu con lắm, con có biết không?”. Tôi mỉm cười khẽ đạp đạp bàn chân tí xíu vào bụng mẹ. Tôi muốn mẹ cũng biết tôi yêu mẹ biết chừng nào. Mẹ vất vả lắm. Vì bố mẹ chưa có tiền nên vẫn phải đi thuê nhà để tiện làm viêc tại Hà nội. Một căn nhà be bé, sạch sẽ và rất ấm cúng. Mẹ sưu tầm nhiều ảnh em bé ngỗ nghĩnh đáng yêu về dán lên tường nhà. Vì mẹ mong con gái mẹ sau này cũng xinh như thế. Sáng sáng mẹ dậy sớm đi bộ, vừa đi mẹ vừa hát cho tôi nghe. Tôi thích lắm, tôi thích được nghe mẹ hát lại thích cái cảm giác được lắc lư lắc lư theo từng bước chân của mẹ. Mẹ mua nào tôm, cua cá, thịt, lại có cả rau cải, mùng tơi, cải bắp, rồi quả cam, nải chuối. Mỗi ngày một thứ, thật đa dạng thức ăn. Thế nên tôi mau lớn lắm. Tôi lớn lên theo từng câu hát, từng lời yêu thương của mẹ.
Yêu tôi, mẹ làm việc không kể ngày đêm. Mẹ muốn có tiền để tôi không khổ, để mua cho tôi nhiều quần áo đẹp. Một hôm, mẹ ngồi thừ ra bên máy tính. Mẹ ôm đầu, mẹ kêu chóng mặt. Mẹ đi khám. Rồi mẹ nhập viện ngay hôm ấy.
Trong viện nóng lắm. Một cái phòng bé tí như nhà của bố mẹ mà có tận 5 cái giường và năm cái tủ cá nhân. Cái giường ở đây sao lại bé thế nhỉ. Chỉ bằng nửa cái giường của bố mẹ ở nhà thôi, nhưng cái nào cũng được xếp hai mẹ như mẹ mình nằm. Mẹ được xếp nằm cạnh cô Giang. Bụng cô ấy to ơi là to nhé, vì cô ấy có tận hai em bé liền. Vì giường chật nên mẹ và cô Giang nằm tráo đầu đuôi. Thế mới đủ chỗ cho mẹ, cho mình và ba mẹ con cô Giang. Mấy ngày liền mẹ phải nằm truyền nước. Tay mẹ bị tiêm chi chit, có chỗ đã bị thâm. Thương mẹ quá. Các cô y tá luôn túc trực để nghe tim thai cho mình. Lạ thật ấy, các cô dùng cái ống gỗ có cái lỗ bé tí xíu úp vào bụng mẹ. Có hôm các cô ấn mạnh vào ngay chân mình mình tung chân đá bụp một cái. Híc, đau chưa, sợ chưa, đừng tưởng tớ bé mà chưa biết gì nhé”.
Một tuần trôi qua mẹ vẫn mệt, nhiều lúc mẹ không muốn ăn nhưng mình biết mẹ lại nghĩ đến mình, mẹ gạt nước mắt ngồi ăn cơm. Mẹ thì thầm với mình: “Mẹ phải cố, phải cố con nhỉ. Mẹ con mình cùng cố gắng con nhé. Rồi sẽ không sao đâu, con của mẹ sẽ khỏe mạnh mà, mẹ sẽ khỏe con nhỉ.”. Hai tay mẹ tiêm nhiều, thâm tím. Mặt và chân tay mẹ đã phù hơn nhiều. Mẹ mất ngủ. Mẹ trằn trọc, mẹ khóc. Mẹ nhớ bố đấy. À không phải, có lẽ mẹ thương mình. Nước mắt mẹ chảy ướt đầm cái gối hồng mà mẹ mua cho mình. Mẹ thì thầm: Con yêu à, mẹ và con cùng cố lên con nhé. Mẹ con mình cố gắng ở đây để bác sỹ điều trị cho mẹ, cho con. Mai kia, mẹ khỏe, mẹ sinh con ra, mẹ yêu con lắm. Mẹ sẽ bế con trên tay, mẹ hát con nghe, mẹ múa cho con xem. Bố mẹ yêu con lắm con có biết hông con yêu. Bấy giờ con được gần 7 tháng rồi,, mẹ mong được cầm bán tay bé xíu xinh xinh của con, mẹ sẽ thơm vào má con này, mẹ thơm vào bán chân hồng hồng của con này. Mẹ yêu con của mẹ”. Trong làn nước mắt ấy tôi thấy mẹ cười. Nụ cười của mẹ sao thân thương thế. Tôi yêu mẹ lắm. Tôi lại đạp vào bụng mẹ, tôi trả lời mẹ đấy: ‘Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ.”
Sáng thứ 6, ấy là ngày định mệnh của tôi. Mẹ đang nằm thiu thiu ngủ. Bác sỹ trưởng khoa cùng rất nhiều bác sỹ nữa vào thăm mẹ. Họ đòi gặp bố. Lúc ấy bố và bà ngoại đang ở ngoài hành lang, nghe thấy vội vã bước vào. Các bác sỹ báo mẹ là các chỉ số trong máu của mẹ không được tốt. Cần phải mổ gấp để bảo toàn tính mạng cho mẹ. Rồi tất cả cùng bố đi đâu đó, có lé là đi làm thủ tục. Nước mặt mẹ lại rơi, mẹ thì thầm :”Mẹ thương con lắm con ơi, mẹ đã không cẩn thận để con khổ quá. Mẹ ngu quá, tại mẹ đã không chịu giữ gìn, tại mẹ cố làm không chịu nghỉ ngơi đây mà. Con ơi, thứ lỗi cho mẹ con nhé. Mẹ yêu con, mẹ con mình cùng cố gắng con nhé”. Mình thấy mệt, mấy hôm nay mình cũng mệt lắm. Hình như nước ối có chất độc thì phải, mình thấy khó thở. Nhưng mình vẫn yêu mẹ lắm. Mình cố sức, đạp đạp vào bụng mẹ: “Con yêu mẹ, mẹ cố lên mẹ nhé. Con muốn được mẹ bế”
Rồi mẹ sinh ra mình. Mẹ mệt quá, không đủ sức để nhìn thấy mình nữa. Mẹ thiếp đi rồi. Mình được đưa xuống khoa sơ sinh, nằm trong một cái nhà kính bé tí. Ấy nói là bé thôi nhưng rộng hơn bụng mẹ. Rộng nhưng mình cũng chẳng thích. Mình nhớ mẹ.
Các cô mặc áo xanh, áo hồng cho mình ăn qua đường truyền. Mình thấy các cô bảo mình bé nhất, 29 tuần và 1kg là dấu hiệu nhận biết ra mình đấy. Nên mình được các cô quan tâm lắm. Hôm có một anh béo nằm cạnh mình, cô Hoa bảo, ưu tiên bé 29 tuần, cho anh này sang lồng bên kia. Các cô cũng chăm mình, bố và bà hàng ngày vẫn đến thăm mình luôn. Nhưng mình vẫn nhớ mẹ mình lắm.
Tuy mình bé, nhưng mình biết đấy. Bố và bà thường đến thăm mình vào 10 giờ sáng và bốn giờ chiều. Ôi cái khoảnh khắc ấy sao ngắn thế. Mình muốn bố ở gần mình lâu hơn, nhưng các cô không cho. Mẹ thế nào nhỉ. Nghe thấy bà bảo mẹ được chuyển gấp sang bệnh viện nào đó rồi. Không biết mẹ làm sao. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Con thèm nghe thấy tiếng mẹ ru…
Một tuần sau, mẹ đến thăm tôi. Mẹ đã khỏe lên rồi. Mẹ thầm thì: Con Cún yêu của mẹ ơi, mẹ về đây với con rồi. Cố lến con nhé. Bác sỹ bảo nếu qua được 2 tuần thì con sẽ khỏe mà. Con của mẹ ngoan lắm. Sẽ được phải không con. Mẹ yêu con của mẹ… Mẹ cứ đứng ngắm mình mãi, mình cố hé hé mi ra để ngắm mẹ, mẹ đây rồi, đúng là mẹ rồi, lần đầu tiên con thấy m:” Con yêu mẹ lắm. Nhưng mẹ ơi, con mệt, con thấy khó chịu, con muốn được mẹ ôm ấp”.” Mẹ cũng yêu con, cố lên con yêu, mẹ luôn ởi bên con”. Cô y tá khều tay ra hiệu hết giờ mẹ được thăm con. Mẹ nấn ná mãi, mẹ muốn ở cạnh con. Con cố lên nhé, mai mẹ lại đến.
Hai tuần rồi ba tuần trôi qua. Ngày nào mẹ cũng đi xe ôm đến thăm tôi, đôi mắt mẹ buồn lắm, nhưng lúc nào cũng chứa chan tình yêu thương tôi. Hôm tôi bắt đầu tập ăn sữa, Mẹ ra sứa uống sữa, ăn cháo móng giò để có sữa cho tôi. Khổ thân mẹ, sinh non thì làm gì có sữa chứ. Mẹ cứ ăn rồi lại ngồi vắt sữa. Dòng sữa như biết được tấm lòng của mẹ, sữa đã về. Mẹ mừng vui lắm. Con mẹ đã có sữa ăn rồi, sữa non là tốt nhất đấy con ạ. Mẹ sẽ chăm con chính từ dòng sữa ngọt ngào này con ơi. Mẹ hồ hởi mang đến viện cho mình. Các cô đút sữa cho mình ăn. Mình thấy đau bụng. Ọe, ọe.” Nó còn non quá chị ạ, chác chưa ăn được đâu.” Cố lên con gái, mẹ con yêu con lắm. Con cố ăn để về với mẹ con nhé” Các cô y tá nói với nhau và nói với tôi như thế đấy. Tôi còn bé lắm, nhưng tôi biết các cô đang làm già, đang nói gì mà. Tôi tài chưa?
Hai mươi chin ngày trôi qua. Tỗi vẫn sống trong căn nhà bé tí bằng kính ấy. Hàng ngày mẹ vẫn vào với tôi hai lần. Tôi cố ăn, nhưng không tiêu được lại nôn ra hết. Tôi thấy mệt. có lẽ tôi còn non quá nên bộ máy tiêu hóa chưa hoàn chỉnh. Tôi thèm được ăn sữa mẹ, thèm được mẹ bế.
Một ngày trời mưa, vẫn như mọi ngày mẹ vẫn đến thăm tôi. Trông mẹ gầy đi nhiều quá. Mẹ rưng rưng nước mắt: “ Một tháng rồi con à, con của mẹ thật dũng cảm, mẹ yêu con lắm. Cố lên con nhé. Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé con. Bố mẹ yêu con nhiều. Mẹ sẽ bế bồng con trên tay, cho con đi chơi này, mẹ đã mua nhiều đồ chơi cho con rồi đấy. Hôm qua bố đã mua cho con một cái nôi rất xinh.. Cố lên để mau về với mẹ con nhé”. Tôi mệt lắm, trong người cảm thấy rất khác, nhiều lúc không muốn thở nữa, các cô phải dùng một cái máy oxy to hơn mọi hôm. Tôi thương mẹ, thương bố, tôi cố gắng. Nhưng có lẽ không thể. Tôi khẽ mở mắt ra nhìn mẹ. Tôi muốn gào lên: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con thèm được mẹ bồng, mẹ hát ru cho con ngủ. Cô y tá lại nhắc mẹ, mẹ nói gì với cô, cô cho mẹ ở lại thêm với tôi một lát nữa. Hôm nay con vui lắm mẹ ạ. Mẹ hát cho con nghe đi mẹ. Mẹ khẽ thầm thì hát tôi nghe: “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng….” Nước mắt tôi chảy ra, tôi đã biết khóc rồi. Mẹ cũng khóc . Mẹ ơi, mẹ khổ vì con nhiều quá rồi, con sợ con không qua nổi. Không được, con phải cố. Dù phải làm gì để con khỏe mẹ cũng sẽ làm, mẹ chỉ cần con khỏe thôi, con ơi. Lần này cô y tá giục mẹ ra ngoài thật. Đã hết giờ thăm rồi mà.
Ngoài trời mưa như trút nước. Sấm nổ ầm ầm trên trời cao. Mẹ khẽ nép vào tường, run rẩy. Mẹ khóc. Lòng mẹ đau như cắt, mẹ thèm ôm con trong vòng tay của mẹ. Mẹ nghĩ mưa gió thế này, như những em bé bình thường khác đang được mẹ chở che yêu thương, còn tôi, bé bỏng vẫn một mình trong lồng kính. Run rẩy, mỏng manh. Chỉ có một bức tường thôi, mà mẹ không thể bế con, con thèm vòng tay yêu của mẹ…..
Sau hôm ấy tôi đã ra đi mãi mãi, tôi đem tất cả tình yêu của mẹ làm hành trang cho riêng mình. Và tôi biết một điều: dù tôi ở nơi đâu, mẹ vẫn mãi yêu tôi, đứa con gái bé bỏng của mẹ, và tôi mãi là thiên thần của mẹ.

Mình đọc bài mà nước mắt cứ chảy ròng ròng.Xin chân thành chia xẻ cùng hoadaxanh. bài viết của bạn cảm động và sinh động quá.
01:45 CH 29/07/2009
Mẹ tròn con vuông !
Mình tham gia WTT cũng từ lâu nhưng cũng ít có cơ hội post bài.
Mình cũng mới biết WTT tổ chức cuộc thi này. Xin chia xẻ với các mẹ những trải nghiệm qua thai kỳ của mình để được có kết quả ngày hôm nay là mình đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu.
Xin cảm ơn WTT đã tổ chức cuộc thi viết có ý nghĩa này
Meoluoi
12:35 CH 29/07/2009
Mẹ tròn con vuông !
Hành trình mẹ và con

Con gái yêu thương của mẹ. Đêm nay chợt tỉnh giấc nhìn con ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ mà lòng mẹ lại trào dâng bao hạnh phúc bồi hồi. Mẹ thầm cảm ơn số phận cho hai mẹ con mình được gặp nhau. Mẹ nhớ lắm giây phút đầu tiên ấy, sau bao năm mỏi mòn, sau bao nhiêu gian truân, thử thách, mẹ đã lặng đi khi nghe tiếng khóc chào đời và nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của con. Thiên thần của mẹ!.
Cuộc hành trình mẹ con mình đã đi qua để được gặp nhau thật là dài con nhỉ. Ngày mẹ nghẹn ngào phát hiện ra sự hiện diện của con cũng là ngày mẹ con mình bắt đầu “cuộc chiến” với những cái nang trứng quá kích quái ác. Mẹ biết chúng lớn gấp nhiều lần con, chỉ cần va động nhẹ, chúng có thể xoắn lại hay vỡ ra cuốn trôi con gái còn vô cùng bé bỏng của mẹ. Hồi ấy, mẹ con mình nằm viện, con có nghe thấy mẹ nói gì không nhỉ? Mẹ đã nói rằng mẹ sẽ uống thật nhiều, thật nhiều nước để đẩy lùi những nang trứng kia, còn con, con cũng phải gắng sức bám chặt mẹ đấy nhé. Mẹ biết rằng con đã nghe được những điều mẹ nói. Con gái mẹ thật kiên cường, con đã lớn dần lên trong bụng mẹ và đến tháng thứ Tư con đã hoàn toàn đẩy lùi những kẻ thù đầu đời kia.
Cuộc chiến thứ hai là gì con nhỉ, cuộc chiến này chỉ là của mẹ thôi. Những cơn nghén thôi mà. Mặc dù có những ngày phải vào toalet tới 10 lần nhưng với mẹ cuộc chiến này đơn giản lắm. Mẹ vui lắm vì mẹ biết con đang khỏe mạnh lớn lên trong mẹ.
Nhưng thời gian vui vẻ ấy cũng chẳng được bao lâu. Đất dưới chân mẹ như sụp xuống khi mẹ nhận kết quả “nguy cơ cao thai nhi mắc hội chứng Down” sau kết quả thử máu. Mẹ đã mất nhiều thời gian tìm hiểu và biết đây cũng chỉ là một xác suất thôi, nhưng mẹ vẫn sợ lắm. Con đã cho mẹ niềm tin. Mẹ cảm nhận được những cú đạp của con trong lòng mẹ như muốn nói rằng con khỏe đây này mẹ ơi, mẹ phải tin vào con chứ. Ừ con nhỉ, mẹ phải vui vẻ tin tưởng vào con để cho con phát triển tốt chứ nhỉ. Đứng từ ban công nhà mình, mẹ đã thầm cầu trời khấn phật là mong một ngày mẹ sẽ được cùng con đứng trên ban công này để chỉ cho con cảnh vật nhìn từ ban công nhà mình thật đẹp. Đợt đó, mỗi lần đi siêu âm, tim mẹ trực nhảy ra khỏi lồng ngực khi chờ đợi những câu nói “bình thường” của bác sỹ. Những câu “bình thường” thôi sao mà mẹ mong mỏi đến thế.
Thử thách cuối cùng đối với mẹ con mình mới là dài hơi và cam go nhất con nhỉ. Tuần thứ 35, mẹ đi khám và nhận một chỉ định lạnh lùng “đường máu cao, kiểm tra tim thai 3 ngày/lần, xem xét mổ lấy thai sớm”. Mẹ đã ôm lấy ba con mà nức nở, tại sao mọi thứ với mình lại khó khăn thế nhỉ. Mẹ đã làm gì sai nhỉ, mẹ đã tránh ăn đồ đường ngọt và kiểm tra đường huyết 2 tuần/lần. Mẹ cảm thấy có lỗi với con, mẹ phải làm gì đây? Nhưng cuối cùng, thử thách này mẹ con mình cũng đã vượt qua. Mẹ đã chặt chẽ tuân theo chỉ định bác sỹ. Mức đường huyết đã được kiểm soát tốt không ngờ và mẹ đã giữ được con cho đến đủ ngày đủ tháng.
Con gái ạ, thế là cuộc hành trình của mẹ con mình đã đi đến một nơi rất đẹp con nhỉ. Mẹ đã trả lời được tại sao chúng ta lại đi qua nhiều thử thách đến thể? Là để chúng ta có thể cảm nhận hết sự quí giá khi được ở bên nhau phải không con. Những vất vả, lo toan, chịu đựng đau đớn về thể xác, biến dạng về thân thể của mẹ có là gì so với niềm hạnh phúc nhìn con sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, rạng ngời. Và hơn ai hết, mẹ biết mình còn may mắn hơn bao nhiêu cô bác mẹ đã gặp trong các phòng khám hiếm muộn hàng ngày khắc khoải chờ mong có được cơ hội để trải qua những gian truân như mẹ. Mẹ con mình cùng cầu chúc cho sẽ có nhiều cuộc hành trình đẹp như của mẹ con mình con nhé, con gái yêu, cuộc sống của mẹ!
12:29 CH 29/07/2009
Thắc mắc về dinh dưỡng cho trẻ từ 2-3 tuổi
Các mẹ ơi, nhờ các mẹ góp ý cho mình lịch và lượng ăn hàng ngày với nhé.
6-7h sáng: 100-150 ml sữa
đi chơi
9.30-10 h ăn 200 ml sữa, ngủ 1.5-2 tiếng
12 h: Ăn 150 ml bột
ăn thêm chút hoa quả/nước hoa quả
2 h: ăn 150-200 ml sữa, ngủ 2-2.5 tiếng
4.30-5 h : ăn 150 ml bột
cách 1tiếng ăn hoa quả/sưa chua/váng sữa
7h: ăn 200 ml sữa, ngủ khoảng 30 phút
9h: sữa chua/váng sữa
10-10.30: ăn 100 ml sữa, ngủ đến sáng ko ăn đêm
Bé nhà mình được gần 8 tháng, nặng 7.8 kg, dài 75 cm. Hết 4 tháng bé đã được 7.2 kg rồi, gần 4 tháng nay chỉ tăng có 4 lạng, trộm vía không ốm đau gì, chỉ thấy bé dài ra nhanh thôi, trông cứ còm dần. Bé đi ị bình thường ngày 2 lần.
Có chỗ nào không ổn nhỉ, các mẹ tư vấn cho mẹ cháu với chứ cứ đà này thì cân nặng sắp xuống dưới mức trun gbình mất.
07:00 CH 31/05/2009
Tiểu đường thai kỳ
Hôm nay mình được 29 tuần, vào bệnh viện làm hồ sơ sinh, bệnh viện yêu cầu làm xét nghiệm tiểu đường, lấy máu ở đầu ngón tay 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tiếng, giữa lần 1 và lần 2 uống một cốc nước đường. Đây là kết quả của 3 lần:
- Lần 1: 4,7 mmol/l
- Lần 2: 10,3 mmol/l
- Lần 3: 8,6 mmol/l
Kết luận mình bị tiểu đường thai kỳ. Và yêu cầu làm tiếp xét nghiệm HbA1C. Kết quả của xét nghiệm này là 5,3%. Mình cũng không hiểu thông số 5,3% này lắm. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ kết luận mình đã bị tiểu đường thai kỳ. Bác sĩ kê cho chế độ ăn, và cho mượn máy đo cá nhân về nhà tự đo sau 3 bữa hằng ngày, sau 2 tuần tái khám.
Mình hoang mang và lo lắng vô cùng. Gia đình 2 bên không có ai mắc bệnh tiểu đường. Riêng mình có tiền sử béo phì (72kg), sau đó đã thực hiện chế độ giảm cân xuống còn 61kg mới quyết định có thai. Trong suốt thai kỳ đã lên tổng là 9 kg (hôm nay cân ở tuần thứ 29 là 70 kg). Từ đầu thai kỳ đến giờ mình không uống sữa, ăn ít cơm, hạn chế đồ ngọt. Hiện tại cân nặng của em bé trong bụng là 1300 gr.
Mình không biết với mức độ tiểu đường của mình như vậy có nguy hiểm lắm không? Những biến chứng gì có thể xảy ra? Và em bé của mình có bao nhiêu khả năng sẽ bị tiểu đường bẩm sinh? Căn bệnh này của mẹ có gây ảnh hưởng gì cho bé sau khi sinh ra không? :Sad:

Chào bạn,
Khi mang thai mình cũng bị tiểu đường thai kỳ, xét nghiệm dung nạp lần 3 đường trên 12 mmol/l cơ. Mình đến tuần thứ 35 mới phát hiện ra do con mình tăng cân nhanh quá 1.5 kg/3 tuần.
Hồi đó mình cũng lo lắm. Đường máu cao sẽ khiến bé hấp thụ đường từ mẹ và tăng cần nhiều, oxy vào bào thai ít đi. Từ tuần 35 trở đi mình 3 ngày / lần chạy monitor tim thai cho đến khi kiểm soát được lượng đường máu.
Tình trạng của bạn theo mình ko đáng ngại lắm đâu nhưng bạn nên đến một bs nội tiết chuyên về đường thai kỳ. Mình được giới thiệu đến bs Nga, bs theo dõi tư vấn nhiệt tình lắm. Mình ăn kiêng theo tư vấn của bs, lượng đường được kiểm soát tốt. nhưng bé nhà mình đến lúc sinh là 3.9 kg nên phải sinh mổ. Bé h được 7 tháng rồi, trộm vía khỏe mạnh nhanh nhẹn.
Một vài kinh nghiệm chia xẻ cùng bạn. Chúc bạn mọi sự may mắn
07:54 CH 18/05/2009
Bé chỉ ăn khi ngủ! GẤP
bé nhà mình cũng chủ yếu ăn lúc ngủ đây, từ hồi 3.5 tháng bỏ bú mẹ chỉ bú bình lúc ngủ. Bây h bé được 7 tháng rồi, bú được 200 ml/lần. Lúc thức mà có đói thì cũng chỉ biết cắn bình sữa thôi, không biết là ko biết mút hay ko chịu mút. Mình cũng đã một vài lần thử để thật đói thì 9-10 tiếng cũng chỉ mút được khoảng 70 ml/lần lửng bụng là thôi. Thế là mẹ cũng xót con lại để cho bú lúc ngủ.
Trộm vía con mình cũng ngủ đúng h nên ăn sữa lúc ngủ cũng thấy ok, chỉ cần 4 lần /ngày là đc 800 ml sữa rồi. Ăn bột và các loại khác lúc thức thì lười lắm, loại gì cũng ko thích. Ăn cũng ok mà 3 tháng nay chỉ tăng tổng cộng 0.5 kg, nhưng tăng chiều dài thêm khoảng 7 cm.
Có nên thiết quân luật không cho ăn lúc ngủ không các mẹ?, con đang lên cân ít mà lại ăn ít nữa thì mẹ cũng xót ruột các mẹ ah
07:01 CH 18/05/2009
9,10/2008 - Chuột con ăn dặm, ăn thun thút, mút...
Keomut nói chị cằm tinh con rắn, em gọi chị nhen. Điểm hấp dẫn nhất ở bụng là ngấn ngấn đó, chồng bảo cái bụng em là cái gối êm cho con nó nằm, nó ngồi hì hì......
Em vẫn ốm mà nhìn có cái bụng mới vui í chứ, gan 53 kg.

Đúng rồi đó em, còn là "cái gối ôm ấm" cho ông chồng nữa (may mà đang mùa đông, đến mùa hè thì...:Crying:).còn chị thì péo quay péo đều. Chị nghỉ một năm, ngày đầu tiên đi làm lại đã gây một cú sốc lớn cho các đồng nghiệp:Laughing: vì đã biến từ một cô mi nhon cao 1.59m nặng 50 kg lên một bà péo 65 kg, nhiều người ko nhận ra bảo là chỉ nhìn thấy đôi mắt quen quen.
06:59 CH 03/03/2009
9,10/2008 - Chuột con ăn dặm, ăn thun thút, mút...
Tranh thủ lúc nhà mình đang đông vui, mẹ tui post ảnh bạn Cốm để làm quen với các bạn nhé.
06:50 CH 03/03/2009
9,10/2008 - Chuột con ăn dặm, ăn thun thút, mút...
Dạ,trả lời mẹ nó từng câu một nhá!Tớ sinh 81,sinh bé năm ngóai(07/10),đẻ mổ bạn ah!Vì con lưỡng đỉnh to(100),lúc sinh bé nặng 4,2kg!Tớ nuôi sữa mẹ hoàn tòan!đang dự định bé được 6 tháng mới cho ăn dặm!HIện tại chưa uống tí sữa ngòai nào cả!sáng tớ cho bú no,8h30 tớ đi làm (đi làm từ lúc bé 3m),vắt 1 bình 150ml để nhà để cô giúp việc cho bé ăn!12h tớ về cho ti lần nữa!lại vắt sữa khoảng 250ml để tủ lạnh!Chiều 5h về cho ti bình thường!vậy thôi!Mọi người nói sữa tớ tốt!Trộm vía tớ ko có bồi dưỡng gì đâu nhé!Từ hồi sinh đến giờ ăn đúng 2 con gà tần thôi!
Vụ tắm nắng thì mình đang đặc biệt quan tâm!Vì bé có biểu hiện thiếu vitamin D,cho bé bổ sung D3 bằng cách nào ạ?mình nuôi con ko có bố mẹ ở gần nên ko có kinh nghiệm gì!Mong các mẹ chỉ giáo ạ!:Rose::Rose:

Mẹ hoangyen tốt sữa quá. Bé nhà mình cũng sinh mổ cùng ngày 7/10 này, bé được 3,9kg thế mà nuôi lẹt đẹt đến giờ mới được 7,3 kg thôi. Bé nhà mình trước cũng chớm có biểu hiện rụng tóc sau gáy. Những ngày có nắng tranh thủ cho bé phơi nắng, cho da chân tay hoặc tốt nhất là lưng bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nếu trời ấm thì mình cho phơi lưng, trời lạnh thì mặc ấm vùng ngực, cổ, vén quần hở chân bé ra là được.
Đợt này lạnh ít nắng thì mình bổ sung Vitamin D aquadetrim 2 giọt/ngày. Trộm vía tóc bé đã mọc đều lại rồi.
06:47 CH 03/03/2009
9,10/2008 - Chuột con ăn dặm, ăn thun thút, mút...
Bà ui, 6,8m là bảo hiểm phát lương cho 4 tháng nghỉ đẻ nghe bà:Sad:
Vụ đỏ đỏ
, có tui nè, nói ra, bà hổng dám đọ, mà cười phớ lớ luôn:Crying:. Nhưng tui xí hổ lắm, hay là tui nói kiểu mật mã nhé: 51-43,5-49.5 (bà nhân 2 nhá:Crying:)

Lâu lâu nay mới vào nhà mình, ko biết các mẹ còn nhớ tui ko. Mẹ keomut ah đừng có xí hổ nhé, có tui đây này, V2 chắc vô địch luôn, mới giảm từ đầu 10 xuống đầu 9 nhé, tui mà lên xe buýt là vẫn được nhường chỗ vì vẫn tưởng sắp sinh nữa:Crying:. Còn V1 , V3 thì tui nhường chức cho Keomut:Laughing:. Tui đi làm được gần tháng rồi mà chả giảm được ít nào, an ủi là trời còn lạnh nên còn che lấp được bớt vẻ "phúc hậu" của mình, đến mùa hè thì:Crying:. Ah nhưng mà đi làm mọi người nói là thị trường suy thoái toàn cầu còn riêng em thì nhìn "vô cùng thịnh vượng. Tại mọi người toàn chúc là "mẹ tròn con vuông" nên chúng ta phải tròn là đúng rùi...còn con thì đang cố để giữ cho khỏi hết vuông đây....
@ bexinh: V2 của bexinh cũng đầu 8 cơ ah, nhìn nick làm mình cứ tưởng tượng.......:Laughing:
06:42 CH 03/03/2009
9,10/2008 - Chuột con ăn dặm, ăn thun thút, mút...
Úi, bạn Cốm mặc váy điệu quá nè. Mẹ còn đeo băng đô cho bạn nữa. Trông nữ tính và sành điệu quá. :Kiss::Kiss::Kiss:
Em bon chen mua váy cho con mặc mùa hè roài. Nhưng bạn em bảo nó nằm suốt thì mua váy làm j, bất tiện, hihi, nhưng thấy Cốm mặc váy iu quá cơ. Đợi qua đợt rét này phải diện cho Thóc làm vài pô chào hàng mới được :Laughing:

uh nhìn con gái mặc váy iu quá nên thỉnh thoảng mẹ lôi con ra mặc để chụp ảnh chút thôi. Mà cốm nhà chị mặc váy, đội mũ vào thì còn ra dáng con gái , còn không thì đẹp trai lắm:Laughing: Bạn Thóc có cái trán rộng mắt sáng quá nhưng chắc cũng nghịch ra trò đấy nhỉ.
06:36 CH 03/03/2009
9,10/2008 - Chuột con ăn dặm, ăn thun thút, mút...
Nguyên văn bởi meoluoi143
@ bexinh:
V2 của bexinh cũng đầu 8 cơ ah,
nhìn nick làm mình cứ tưởng tượng
.......:Laughing:

Cứ mà ngồi cười ké chuppyno há, đã vậy còn chơi hàng chữ đỏ lét bự thù lù nữa :Crying:
meoluoi143: ê, tui giận đó nhen, nick bexinh là tui nói các baby xinh chứ có tự nhận là mình xinh. V2 có bự thiệt nhưng nhìn vẫn hấp dẫn à nghen :D

Tui đầu óc trong sáng nên tưởng tượng toàn điều tốt đẹp không thôi mà, đừng có giận nhe:Battin ey:...Vẫn còn thấy hấp dẫn là ổn rùi mà:Laughing:. Tui đây đầu 9 mọi người toàn khen là "rich, warm, motherly", còn mình thì tự AQ lắm rùi mà vẫn ko thương nổi mình, phải giảm cân thôi.
06:28 CH 03/03/2009
9,10/2008 - Ngày nào các chuột mới sinh, nay đã...
Cho em xì pam tí: Chị meoluoi ơi, bé con nhà chị sinh cũng ngày sinh với em còn chị cùng có nic là meo... giống em. Tặng hoa cho 2 mẹ con chị này :Rose::Rose::Rose:

em mèo có avarta dễ thương quá, mà đợi mãi không thấy ảnh chich bông post lên vậy, ở đây có cả mấy mẹ mèo đấy, meobeo, meoluoi và chi meo muop này, công nhận mèo đáng iu thật:Laughing: (chúng ta tự khen nhau vậy)...
07:34 CH 23/02/2009
9,10/2008 - Ngày nào các chuột mới sinh, nay đã...
Các mẹ thông thái ơi cho mình hỏi với, bé nhà mình bắt đầu tập ăn dặm, mình dầm nhuyễn mẫu chuối cho nàng ấy ăn 3 ngày nay mà thấy đi ị trong phân có các cợn màu đen chưa tiêu hóa hết thức ăn. Như vậy có phải bé nhà mình chưa tiêu hóa hết đc chuối ko? có nên tiếp tục chuối và các loại rau củ khác ko hay là đợi thêm một thời gian nữa nhỉ?
@Ốc yêu, huechi: thế là có 3 mẹ rắn trong nhà này đấy nhỉ? còn mẹ rắn nào nữa ko vậy.. Các mẹ đã xong xuôi tập 2 rồi mà mình đây hì hục mãi mới đc tập 1 đấy....Mọi người bảo tuổi Đinh tỵ là vất vả lắm ko vất vả đường này thì đường khác, đúng với mình, hy vọng hai mẹ ko nằm trong số này.
09:10 SA 23/02/2009
9,10/2008 - Ngày nào các chuột mới sinh, nay đã...
@ hội trưởng CG: mẹ con nhà chị vào nhà xin một phòng, hình như đúng lúc chiều CG đang giờ ngủ thì phải:Laughing:. Giờ hai mẹ con vào trình diện lại này.
Mẹ meoluoi: sinh năm rắn, bé Cốm sinh 7/10/2008
04:43 CH 21/02/2009
m
meoluoi143
Bắt chuyện
847Điểm·0Bài viết
Báo cáo