Đầy đủ cả bài báo: http://www.baomoi.com/kich-viet-xuat-ngoai-huong-di-moi-cho-nghe-thuat-san-khau/c/23390009.epi Liên hoan vừa mới trao giải vào hôm nay, tức là suốt từ ngày đầu xảy ra vụ việc cho đến hiện tại, Anh Tú cùng các nghệ sĩ Nhà hát kịch đều đang ở Trung Quốc dựng vở. Thế nên Anh Tú không trả lời phỏng vấn được, và có khi chả có thời gian mà theo dõi vụ việc này. Scandal xảy ra rất đúng lúc khi Anh Tú đang không có mặt ở VN, không thể tranh cãi bảo vệ cho bản thân mình. Cũng rất đáng tiếc trong khi người ta đang làm việc, đang đại diện quốc gia để tham dự liên hoan sân khấu quốc tế thì ở nhà lại bị chửi bới bằng đủ những từ ngữ xấu xa nhất. Cũng thật mỉa mai khi tin xấu thì báo nào cũng đăng, tin tốt thì lại chả ai đọc, để rồi tự biên tự diễn tuồng chèo, vừa tốc váy lên mà gào thét, rủa xả giới nghệ sĩ, vừa đeo mặt nạ khóc đưa tang cho nghệ thuật, cho tương lai của đất nước đấy.
Trang phục của bản drama phải nói là đúng chuẩn phim điện ảnh cao cấp như các phim của Vương Gia Vệ, Lý An... Có điều vì dân Á đông quen kiểu màu mè lá hẹ nên mới nhìn đều không quen và than phiền rất nhiều. Bây giờ có movie trang phục quá khủng khiếp mọi người mới biết đâu là cái đẹp thật sự. 2 là bản truyền hình phải quay trong khoảng thời gian rất dài, kéo hết ngày này đến ngày kia, từ đông sang hè, không tập trung như điện ảnh, số lượng cảnh quay lớn nên bạn có thể thấy bộ phi bóng đen của Dạ Hoa là bộ xấu nhất lại bị dùng nhiều nhất vì nó nhẹ, đơn giản, và mát (mấy bộ còn lại của anh toàn 8, 9 lớp). Tương tự là bộ váy của Phượng Cửu, có 1 bộ đơn giản nhất cũng bị dùng nhiều, một số cảnh trông còn bị cũ hẳn đi. Đó là điểm hạn chế của phim truyền hình. Tuy nhiên movie có điều kiện thời gian, kinh phí hơn mà quần áo rởm, nhôm nhựa hơn hẳn nên người ta mới lại càng thấy quý công sức của team drama.
Cô ấy làm trợ lý, và là trợ lý thứ 2. Trợ lý thứ 1 sẽ lo các công việc chuyên môn hơn (sau này cô ấy cũng được cất nhắc lên như đi Tuần lễ thời trang Pháp, soạn báo cáo, diễn văn), còn trợ lý 2 thì làm đủ việc linh tinh để hầu bà tổng biên tập vì đó là lý do họ trả lương cho cô ấy.
Còn đây là nhân viên làm chuyên môn khác, họ được trả tiền để làm công việc chuyên môn, nhưng mà bà sếp sai đi việc riêng sẽ ảnh hưởng đến công việc chính họ được trả lương, hoặc bắt họ phải làm thêm giờ để bù lại việc chính mà không được nhận một đồng nào.
Nếu bà sếp thích có người lo việc riêng thì hãy cứ như Devil wears Prada ấy, bỏ tiền ra mà thuê trợ lý, đây xài ké, xài miễn phí thì mới đáng chửi.
Chả phải tranh vợ cướp chồng hay vi phạm pháp luật gì. Hơn nữa việc bất công và đấu tố, thậm chí ném đá gài bẫy nhau là chuyện thường ngày ở cái hệ thống nhà nước này, em nghe bạn bè từ khắp các đơn vị kể nhiều chuyện còn li kì hơn, nhưng rồi cũng để đó ấy mà.
Thiết nghĩ diễn đàn là nơi tiếp chuyện, trang trước các chị nói sang chính kịch, hài kịch thì mới có vài chị tiếp tục hưởng ứng, không phải cứ so sánh nghệ thuật Nam Bắc là đá bóng vùng miền đâu ạ, em nghĩ thế. Còn vở kịch chính trị thì chả phải chuyên môn của em nên em ko bàn.
Ngoài Tấm Cám ra em còn vở Dạ cổ hoài lang muốn được đi xem, tuy nhiên lăn tăn không biết giờ xem Hoài Linh có thực sự hay nữa không.
Em chưa có điều kiện xem kịch miền Nam. Phim Dạ cổ hoài lang thì em xem rồi, Hoài Linh diễn hay lắm. Tất nhiên là phim thì có nhiều cái không được như kịch, có mấy đoạn đạo diễn làm hơi bị vô duyên..... Nhưng về mặt diễn xuất thì chú Hoài Linh làm rất tốt, cứ tưởng chú chuyên diễn hài thì chính kịch kém đi, nhưng xem xong phải nói là xuất thần, hớp hồn người xem.
Đầy đủ cả bài báo:
http://www.baomoi.com/kich-viet-xuat-ngoai-huong-di-moi-cho-nghe-thuat-san-khau/c/23390009.epi
Liên hoan vừa mới trao giải vào hôm nay, tức là suốt từ ngày đầu xảy ra vụ việc cho đến hiện tại, Anh Tú cùng các nghệ sĩ Nhà hát kịch đều đang ở Trung Quốc dựng vở. Thế nên Anh Tú không trả lời phỏng vấn được, và có khi chả có thời gian mà theo dõi vụ việc này.
Scandal xảy ra rất đúng lúc khi Anh Tú đang không có mặt ở VN, không thể tranh cãi bảo vệ cho bản thân mình. Cũng rất đáng tiếc trong khi người ta đang làm việc, đang đại diện quốc gia để tham dự liên hoan sân khấu quốc tế thì ở nhà lại bị chửi bới bằng đủ những từ ngữ xấu xa nhất. Cũng thật mỉa mai khi tin xấu thì báo nào cũng đăng, tin tốt thì lại chả ai đọc, để rồi tự biên tự diễn tuồng chèo, vừa tốc váy lên mà gào thét, rủa xả giới nghệ sĩ, vừa đeo mặt nạ khóc đưa tang cho nghệ thuật, cho tương lai của đất nước đấy.
Nếu không biết gì về sân khấu thì đừng phán bừa bãi.
Trên thì tự nhận 10 năm không xem TV, chắc chắn cả đời cũng chưa bao giờ xem một vở kịch, dưới lại tỏ vẻ quan tâm đến trường Cao đẳng nghệ thuật? Mình tưởng chỉ có người nổi tiếng làm từ thiện để mua danh, hóa ra trên mạng ảo cũng có người ra vẻ lương thiện, quan tâm đến xã hội, đến nghệ thuật để mua cái danh ảo trên mạng.
Thay vì ngồi đây chửi đổng và ra vẻ rằng "Tôi là người quan tâm đến giáo dục" thì hãy ra nhà hát mua một cái vé xem kịch, đừng làm ếch ngồi đáy giếng. Hoặc làm ếch thì cũng được, chả ai trách, nhưng đừng ra vẻ mình là bầu trời.
Không biết làm ơn đừng ý kiến. Tự nhận mình là fan Xuân Bắc mà lại không biết Xuân Bắc đang đóng Hồ Tôn Hiến trong vở Chuyện nàng Kiều do Anh Tú đạo diễn?
Nếu mẹ nó không biết gì về sân khấu mà lại khóc lóc cho tương lai của Nhà hát kịch thì đúng là "Mèo khóc chuột", diễn hài kịch còn hay hơn cả NSND.
Bạn này đúng là không nói chuyện được, mình cũng rất khó chịu với giọng điệu sai chính tả, kệch cỡm nửa mùa ấy. Thôi không tranh luận được, mẹ nào thấy mệt với kiểu nói chuyện vô văn hóa trên hãy cùng đồng loạt report mục sai chính tả, bài nào chửi bậy thì report mục chửi bậy. Mẹ nào đồng ý với mình thì cùng một tay bấm vào mục "Than phiền".
Em binbin dừng lại ngay. Một người không phân biệt nổi diễn viên sân khấu và truyền hình mà cũng có tư cách nhận xét ai giỏi hơn ai? Một người chưa bao giờ nghe đến Macbeth, Vũ Như Tô, Rừng Trúc mà cũng có thể góp ý về "chính kịch"?
Thấy em chửi Anh Tú bằng đủ các tính từ, chị nghĩ chắc em cũng phải biết một chút, hay thảm nhất thì cũng phải biết Anh Tú công việc chính là gì. Đến bài trước mới lộ ra là em chả biết một tí gì, diễn viên kịch nói em lấy phim truyền hình ra làm thước đo. Có lẽ cho đến ngày hôm qua hoặc thậm chí là đến bây giờ em vẫn chưa phân biệt nổi kịch với truyền hình khác nhau như thế nào? Tất nhiên em có chột dạ, đã biết đi đọc thông tin nhưng tính em quá nóng nảy, quá vội vàng nên cũng chỉ kịp biết Chí Trung đóng Romeo.
Một là em chả biết người ta là ai, người ta làm gì, nhưng em vẫn sỉ nhục người ta bằng tất cả các ngôn từ tục tĩu, chợ búa nhất có thể. Như vậy là em không tôn trọng chính lời nói của em, em thấy em có thể vung vãi nó bừa bãi, chả có tí trọng lượng nào. Đây là trên mạng nên chắc em chẳng sợ, nhưng nói nhiều sẽ thành thói quen, đừng tưởng làm anh hùng bàn phím thì ngoài đời không bao giờ bị lòi đuôi.
Hai là nếu em còn không biết được các vở trên, chứng tỏ tuổi đời em cũng còn rất trẻ. Nghĩa là em đang chửi một người đáng tuổi bố mình.
Em không biết người ta là ai, em cũng không biết nhân cách người ta tốt hay xấu, em chả biết người ta từng làm việc xấu gì hay việc tốt ra sao, nhưng có lẽ cuộc đời em có quá nhiều ức chế, có lẽ em bị mắng oan rất nhiều, nên em trút giận bằng cách chửi một người đáng tuổi bố mình bằng những lời lẽ vô học nhất có thể. Em chửi tất cả những ai phản đối lại ý em, em nhảy lên chửi đổng bất chấp lý lẽ khi thấy mình bị đuối lý. Em cảm thấy hạnh phúc vì em được xả giận.
Tuy nhiên lời nói làm nên nhân cách. Có thể ngoài đời em không dám chửi ai, em nghĩ em chửi trên mạng sẽ không bị đánh giá. Nhưng những từ ngữ bẩn thỉu đấy nó sẽ vẫn ở trong đầu em, làm méo mó tính cách của em. Những bài đầu em có chửi nhưng em vẫn giữ được bình tĩnh, đến giờ thì sao? Em biểu hiện không khác gì một tay Chí Phèo, một bà hàng tôm hàng cá điêu ngoa, và nếu em cứ tiếp tục như thế thì dù tắt mạng đi vẫn đã quá muộn. Em sẽ biến thành một kẻ đúng như những từ ngữ mà em đang sử dụng đấy.
Mẹ này bảo Anh Tú trình độ bình bình thì chả biết với mẹ ai mới là "không bình bình". Vai Vũ Như Tô vào hẳn sách giáo khoa cho bọn trẻ con học mà vẫn chưa được vào hàng vai để đời? Cái thời năm 90 chính kịch phát triển thì vở nào có mặt Anh Tú đều là vai chính cả, toàn vở kinh điển, kịch của Shakespeare, Lưu Quang Vũ, Vũ Huy Tưởng, Anh Tú đều đóng chính cả rồi.
Nói về tay nghề đạo diễn thì một danh sách dài, đạo diễn từ chính kịch của Shakespeare (Hamlet) đến Kiều đều là Anh Tú. Trong lứa đạo diễn bằng tuổi Anh Tú cũng chưa có ai được đạo diễn nhiều vở nặng ký như thế đâu.
Bản thân Xuân Bắc khi nhắc đến Anh Tú trong nghề đều rất kính nể. Nếu mẹ nó hâm mộ Xuân Bắc thì cũng vì thần tượng của mình mà tránh phỉ báng người mà chính XB cũng nể phục.
Chuyện đúng sai, bàn về nhân cách thì em miễn tranh luận. Với em cả hai người đều giỏi. Bản thân XB hay Anh Tú đều chưa nói gì, đúng sai chưa rõ thì người ngoài như chúng ta tốt nhất cũng không nên bàn luận, chê bôi người khác. Còn các thông tin trên mất 5 phút google là mẹ nó sẽ tìm được ngay thông tin ghi đầy đủ.
Đạo Tịch Mịch của Phỉ Ngã Tư Tồn, chính tác giả đã đăng đàn chửi. Hình như không phải tình tiết mà đạo câu văn:
http://kenh14.vn/nhu-y-truyen-cua-chau-tan-hoac-kien-hoa-la-tac-pham-dao-van-20170810150553386.chn
Nhân nói về vụ chuyển thể truyện, truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn nhiều tác phẩm hay nhưng lại xui về đường chuyển thể.
Tịch Mịch mình chưa xem nhưng phim hình như cũng thay đổi rất nhiều so với nguyên tác dù phim có vẻ ổn. Đông Cung rơi vào tay thím Vu thì chắc chắn không còn nhìn ra được bản gốc, nếu Phạm Băng Băng đóng nữ chính thì càng í ẹ. Tóm lại là số phận mấy tác phẩm tốt đều rất long đong.
Gần đây biết tin Như Ý Truyện dính đạo văn mình rất buồn vì đây sẽ là vết nhơ mãi mãi không xóa được của một tác phẩm vốn được thực hiện cực kỳ công phu với một dàn diễn viên thực lực mà nổi bật nhất là Châu Tấn, nữ diễn viên mình đánh giá là diễn tốt nhất hiện nay. Không chỉ Như Ý mà trong khoảng thời gian gần đây các bộ phim chuyển thể được làm tốt, tâm huyết thì toàn dính phải đạo văn như Tam sinh tam thế, Chân Hoàn Truyện. Ngược lại thì những bộ hay, đầu tư như Từng Thề Ước thì lại gặp phải ekip cùi, diễn đơ.
Hy vọng là Đế Vương Nghiệp sẽ được chuyển thể tốt để có được một tác phẩm hay. Bản thân truyện gốc đã rất tốt, giọng văn chau chuốt, khung cảnh hùng tráng, nội dung sâu sắc, là một trong những truyện tiêu biểu của Mị Ngữ Giả, Nồng tình thiên hậu. Mong chờ phim ra mắt.
Mỗi tội đời không như truyện, kết truyện ta chỉ thấy nữ chính thành đôi với nam chính, mãi mãi hạnh phúc. Ngoài đời mới thấy hạnh phúc của họ chính là bi kịch của người khác, mà ở đây người ta còn chẳng làm gì hại đến họ. Nam chính trong truyện sẵn sàng dẫm đạp lên mọi thứ để có tình yêu của nữ chính, ở ngoài mới thấy đấy là vô trách nhiệm và ích kỷ. Nữ chính thông minh lựa chọn con đường hợp lý nhất cho bản thân trong đời thực chính là tính toán và chỉ biết đến mình.
Tóm lại người hạnh phúc nhất vẫn là Charles và Camilla. Nói gì thì nói bây giờ họ vẫn được tất cả mọi thứ, địa vị và tình yêu. Còn chúng ta thì chả biết thế nào, chả nhẽ phải chấp nhận rằng sống ích kỷ vẫn dễ hạnh phúc hơn? Hay thôi cứ tự nhủ đó chỉ là cá biệt?
Em Quan Hiểu Đồng có điều kiện nhưng lại toàn chọn vai một màu kiểu Mary Sue nên cứ nhờ nhờ như nhau. May là phía sản xuất rút kinh nghiệm chọn dv không nổi tiếng đóng Hoành Ngải, gương mặt lại thuộc dạng tròn trịa phúc hậu chứ không xinh đẹp xuất sắc, Cúc Tịnh Y vai Lan Nhân lại không xuất hiện nhiều và có duy nhất một tạo hình trông khá lỗi thời. Chứ nếu đổi lại cho Cúc Tịnh Y, Đại Tư hay em đóng vai Khánh Nhi vào vai Hoành Ngải thì em QHĐ lại rước thêm kha khá anti fans.
Ngược lại với QHĐ là Vu Mông Lung. Dù trong Thái tử phi, bạn Vu đóng vẫn còn gượng nhưng lại biết chọn những vai màu sắc khác nhau để rèn luyện diễn xuất dù chắc chắn VML điều kiện chọn vai diễn ít và khó hơn QHĐ. Tuy chưa xuất sắc nhưng VML diễn vai nào ra vai đó. Trong Tam Sinh thì VML nhỏ tuổi hơn Dương Mịch nhưng rất ra dáng ca ca, lúc diễn với Dạ Hoa Hựu Đình thì ra uy thượng thần để dọa thằng em rể tương lai, gặp Chiết Nhan tuy là thụ nhưng vẫn là tiểu nương tử dạy được chồng. Đến Hiên Viên thì lại thành một Mộ Vân đáng thương, bi kịch làm fans gào thét đòi công bằng. Mà công nhận bạn này đúng chuẩn tiểu mỹ thụ, có khuôn mặt cực kỳ xinh xắn, dễ thương, bị ngược lại càng làm mọi người thương xót. Hy vọng bạn ý sẽ giữ được tinh thần cầu thị để phát triển diễn xuất trong tương lai. Có điều không biết có phải bạn này có phải thụ thật không vì mấy đoạn đóng với diễn viên nữ giống con trai với mẹ, em trai với chị gái, trong khi hồi Tam Sinh một cặp với Chiết Nhan thì tình cảm đáng yêu lắm. Vào phim này mấy đoạn đóng với Cao Vỹ Quang vai Tử Y cũng thấy hint bay tung tóe hơn cả Lan Nhân.
Nhân tiện thì Cao Vỹ Quang - Đông Hoa - Tử Y xem ra khó phát triển vì bạn ý có đúng một kiểu diễn. Vai Tử Y nhìn động tác, cử chỉ, thần thái y hệt Đông Hoa dù một bên là Ma Tộc, một bên là Đế Quân chính phái lẫm liệt. Hơi tiếc vì bạn này có khuôn mặt đẹp, nam tính, ngoại hình cao ráo, phù hợp với nhiều loại vai.
Hình như là game có mấy kết thúc, có thể thay đổi cả nữ chính. Giống phần 1 game nếu chọn cứu vai của Lưu Thi Thi thì Thi Thi là nữ chính, nếu chọn cứu vai của Na Trát thì Na Trát là nữ chính (mình không nhớ tên nhân vật vì lâu quá rồi), lên phim sửa lại cho Na Trát yêu đơn phương vai của Hồ Ca còn Thi Thi là nữ chính vì thành cặp với nam chính và kết thì cả 2 đều sống dù Thi Thi tái sinh và quên hết mọi thứ.
Nghe nói hình như ban đầu phim định chọn Hoành Ngải làm nữ chính, cuối cùng vì QHĐ đóng Gia Á Hy mà Á Hy thành nữ chính, Hoành Ngải chỉ được yêu đơn phương. Bảo sao xem phim cứ thấy em Á Hy nhạt dễ sợ mà Hoành Ngải nữ phụ lại có chiều sâu hơn cả nữ chính. Nhưng thôi dàn nữ cứ mờ mờ cũng được dành đất cho 2 anh nam chính tung hoàng mãn nhãn chị em :))
Trang phục của bản drama phải nói là đúng chuẩn phim điện ảnh cao cấp như các phim của Vương Gia Vệ, Lý An... Có điều vì dân Á đông quen kiểu màu mè lá hẹ nên mới nhìn đều không quen và than phiền rất nhiều. Bây giờ có movie trang phục quá khủng khiếp mọi người mới biết đâu là cái đẹp thật sự.
2 là bản truyền hình phải quay trong khoảng thời gian rất dài, kéo hết ngày này đến ngày kia, từ đông sang hè, không tập trung như điện ảnh, số lượng cảnh quay lớn nên bạn có thể thấy bộ phi bóng đen của Dạ Hoa là bộ xấu nhất lại bị dùng nhiều nhất vì nó nhẹ, đơn giản, và mát (mấy bộ còn lại của anh toàn 8, 9 lớp). Tương tự là bộ váy của Phượng Cửu, có 1 bộ đơn giản nhất cũng bị dùng nhiều, một số cảnh trông còn bị cũ hẳn đi. Đó là điểm hạn chế của phim truyền hình. Tuy nhiên movie có điều kiện thời gian, kinh phí hơn mà quần áo rởm, nhôm nhựa hơn hẳn nên người ta mới lại càng thấy quý công sức của team drama.