Trước tiên cho em gửi lời chào & lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các mẹ, các chị em!Em năm nay 27 rồi, em sống 1 mình ở Hà Nội, xa gia đình 9 năm nay nên bố mẹ cứ giục giã, mất ăn mất ngủ chuyện chồng con.Em xuông HN học ĐH và làm việc ở Hà Nội đên giờ. Em đang làm cho 1 bệnh viện. Ngoại hình thì cũng ưa nhìn và người ngoài nhìn vào cung bảo chỉ tầm 9x trở lên. Em thì sống thiếu thồn tình cảm từ bé lại rất thích trẻ con, hướng nội, thích nấu nướng, ... nên cũng muốn lập gia đình sớm. Nhưng số em vô duyên quá ( chứ không phải em kén chọn như mọi người nghĩ ạ) gặp toàn những người không chân thành, ích kỷ, kiêu ngạo, gia trưởng, dối trá,... Thực sự là rất sợ đàn ông Việt Nam và cũng sợ cuộc sống bon chen, ganh đua,phức tạp, ... ở Việt Nam.Em cũng có yêu 1 anh Viet Nam 4 nam nhưng cũng chẳng đến đâu, Ngập chìm trong nước mắt, đau khổ vượt qua bao khó khăn, đau đớn rồi người ta thay đổi. :((Người thích em thì cung nhiều nhưng đa số là không chân thành, ích kỷ, kiêu ngạo, gia trưởng, dối trá,... số ít còn lại tính cách ok thì thực sự là quá khác biệt về: Quan điểm, hoàn canh, cách sống, .... Nên hôm nay em đánh liều lên đây nhờ vả các mẹ ở Việt Nam hay đang sinh sống ở nước ngoài có quen người đàn ông nước ngoài nào tử tế, ok thì giới thiệu cho em. Biết đâu em lại có duyên với nước ngoài như mấy thấy bói nói thật?Em hơi bế tắc chuyện tình cảm, cuộc sống nên lên đây tâm sự nhờ các mẹ giúp đỡ. Mong các mẹ đừng ném đá em nhé. hic hicEm xin cảm ơn các mẹ rất nhiều ! Yêu cả nhà! ^^
buồn quá mấy chị ơi, :(em vừa chia tay vs giai :((((((((((((((((giai bảo giai cảm giác như không thể có cảm giác hạnh phúc, và chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này.. mà trong khi hồi đầu ngày nào ko nói chuyện vs em là giai ko chịu đc, tán tỉnh điên cuồng lắm =.='buồn buồn... tự nhiên thấy mình như con ngốc vậy :(
Bạn nào muốn quen trai Tây thì pm mình nhé. Mình có khoảng 30 anh bạn Tây, chủ yếu là Anh và Mỹ trắng. Trẻ, khỏe, vui tính, dễ thương, tiền nhiều nhưng vẫn còn độc thân vì chỉ muốn quen gái Việt thôi. Mau mau liên hệ gấp chư không thì hết hàng đó nhé.
Hơn một tuần nữa anh bạn cũ của mình lấy vợ. Mình ko ngen với cô gái ấy vì đã từ rất lâu rồi mình ko còn tình cảm giành cho anh ấy. Nhưng mình lại ngen tị với anh ấy, anh ấy đã tìm được tình yêu còn mình thì ko.Vài tuần trước mình đã nói chuyện thẳng thắn với một chàng, và cả 2 đồng ý chỉ dừng lại ở tình bạn.Có đứa bạn khuyên mình tham gia dating online nhưng mình xin chịu. Cách đây mười mấy năm mình có long distance relationship, mình đã ko chịu nổi và bỏ cuộc mặc dù khi đấy tình cảm vẫn còn dạt dào. Bây giờ nhìn chàng nào cũng chán quá, chả có hứng thú gì cả. Các chàng người Việt thì kêu mình tây quá, các chàng người tây thì chỉ làm bạn tốt. Mình như đang rơi trong trạng thái giving up rồi hay sao ý.
Tự dưng ngồi bùn bùn vo cái topic này rồi nhấn đại thấy bài viết này , mình đọc xong thấy bùn bùn , bạn thì còn đỡ hơn mình là chưa cưới , mình đã cưới rồi nhưng là zai VN , sau khi cưới mình mới fat hiện zai nhà mình thích ngắm gái sexy , thế là .... và bây giờ đang chuẩn bị đưa đơn ly di , cảm thấy sự tôn trọng của zai dành cho mình là ko có :) . Nói thật thì zai mình từ khi wen nhau 5nam đến khi cưới đều thương iu lo lắng cho mình , chỉ việc trên là giấu mình , cảm thấy sock lắm , giờ thì chơi vơi . Nhưng ko sao , mình nghĩ mình đã quyết định dc thì sẽ tự đứng dậy dc ! Bây giờ thì chỉ muốn wen zai Tây , dù sao cũng ko còn thiện cảm với zai Việt rồi :)
Chào cả nhà,Hun cả nhà trước nè :-*. Giới thiệu trước cả nhà, mình bẳng tuổi của Năm, ngưỡng mộ Năm lắm lắm.Mình chưa leo xong hết tầng 9 nữa.Trưa nay mình vừa nhận email của anh, bối rối quá nên trồi lên hít 1 chút không khí.Email có đính kèm 1 cái hợp đồng. Hôm qua anh kể ngày xưa làm project tốt nghiệp có "slave" phụ anh. Đùa qua đùa lại anh kêu mình làm slave của anh nha. Mình nói anh gửi hợp đồng đi rồi mình sẽ consider.Vậy là trưa nay 1 cái hợp đồng dài 3 trang đã được gửi đến và hạn chót để mình ký và phải gửi lại before March 21, 2013 (Pacific time) :((:((:((
Tự nhiên cả tháng trước không bận bịu, đúng lúc bắt đầu nhật ký thì lại bận, hix, mà cứ tưởng mình viết để đó, nó đã đóng bụi rồi, ai ngờ lên xem lại thấy có người nghía đến chứ. Hôm nay có hứng nói chuyện gì nhỉ...à, kể xấu Tây nhé. Tạm gọi là: Vỡ mộng khi yêu Tây (của mình thôi nhé)Warning: đây là kinh nghiệm cá nhân, ko có tính chất dìm hàng, nâng cao quan điểm. :)Vỡ mộng 1: Tây là phải cao to, đẹp trai, không được như Brad Pitt thì cũng phải ngang ngửa...Tom Cruise, không đô như Taylor Lautner thì cũng phải dáng đẹp như Robert Pattinson!!!--> Sai, sai toét, hix.Trai nhà mình xấu, phải nói thẳng ra là thế. Và nhìn xung quanh công ty của chàng, cũng toàn Tây, thì mình phải ngậm ngùi mà nói "Thôi chàng thế cũng tạm được."Cái này mình đổ tại Hollywood, sao trong phim anh nào cũng đẹp, chàng nào cũng men. Sao mắt anh nào cũng xanh biên biếc (hoặc nâu thăm thẳm), sao mũi anh nào cũng cao trên 1m8, cũng thanh tao, sao răng anh nào cũng đều, cũng trắng, sao ngực anh nào cũng đô??????Ấy thế mà......Trai của mình (và nhìu đồng nghiệp của trai) mũi thì to, tay chân thì lèo khoèo (anh nào không lèo khoèo thì lại...béo), mắt xanh lạnh lẽo (chẳng phải lạnh lùng đâu nha). Ôi chao là chán! Trai nói "Em đừng tin Hollywood. Chỉ có dv Mỹ (và những anh chàng metro bóng bẩy) mới đi tẩy trắng răng, mới chăm chỉ tập gym, dưỡng da này nọ thôi. Ngoài đời không có đâu mà mơ!"Thôi thì, ít ra trai còn cao được 1m75 (cao ghê!)Vỡ mộng 2: Tây là phải phóng khoáng, rộng rãi.Cái này là do mình. Ai bảo con gái mơ mộng làm chi huhu. Vẫn biết người phương Tây sòng phẳng, nhưng cứ thích cảnh đi ăn trai xùy tiền không suy nghĩ, mỗi tháng dẫn đi nhà hàng vài lần, đi mua sắm trai tự động thanh toán, mua gì cũng chọn loại xin nhất blah blah..Ấy là mình mơ như thế (chứ thật ra mình chẳng đòi hỏi đâu, có điều đâu ai cấm mơ đâu ha, ai mà chẳng thích có người iu đại gia chứ, hì)! Thực tế là trai mình rất để ý chuyện chi tiêu. Chỗ nào ăn đắt nhớ để lần sau không quay lại. Mua gì cũng lăn tăn cân nhắc túi tiền. Dẫn mình đi mua sắm luôn hỏi trước "Em có cần anh mua cho cái gì không?". Cần thì nói, chàng sẽ mua. Chứ mình mà sĩ diện nói "Không" rồi, thì cả buổi hôm đó đừng hòng chàng xùy tiền cho nhé. Nói chung là những chuyện nhỏ nhỏ như thế, lâu lâu mình lại phải tự nhắc mình "yêu Tây không có nghĩa là yêu đại gia nghen". Hix hixVỡ mộng 3: Đi với Tây thật là "oách"!Vài đồng nghiệp thấy mình đi với trai thường trầm trồ ghen tị, bảo tay trong tay với anh da trắng tóc vàng nhìn rất sang! Ban đầu mình thấy cũng hay hay, nhưng thực tế thì...Sự thật là đi với bạn trai Tây thường được/bị nhìn nhiều hơn bình thường. Hên hên thì ko có gì xảy ra, mình phởn phơ vui vẻ. Xui xui thì đụng chuyện bực mình, phải nghe bình phẩm. - Mua hàng trả giá: *xầm xì xầm xì* có bồ Tây mà keo!- Ăn xong không tip: *xầm xì xầm xì* Tây gì kỳ vậy trời!Chắc tại do con nhỏ bồ đó kẹo! (bạn mình người Anh, ko có văn hóa tip nhiều như Mỹ)- Đi mua mỹ phẩm: *xầm xì xầm xì* Da mặt thằng kia trắng bóc, đẹp quá ha. Còn con nhỏ bồ da ngăm ngăm, mặt mụn, nhìn dơ dơ ha (hơ...hở..)- Vào quán cà phê: *xầm xì xầm xì* ủa sao thằng đó Tây mà kêu có ly cà phê sữa đá?- Xe chết máy giữa đường: Đ.M. thằng Tây không biết chạy xe hả mậy?... Và vô số bình phẩm khác. Thôi kệ!Nhưng đi với Tây thì mình thường phải là người chủ động hơn. Vô nhà hàng mình gọi phục vụ, đi xem phim mình mua vé, lỡ vô rạp có người giành ghế mình phải lên tiếng giành, đi đâu có sự cố gì mình phải trình bày, giải quyết, thủ tục giấy tờ mình cũng đứng ra lo. Vì mình biết tiếng Việt (trai cũng biết, nhưng ngại nói với người lạ). Nên đi với Tây, không có cảm giác được bao bọc, được bạn trai chủ động 100% là thế. Nói xấu thế thôi, nhưng vẫn yêu bạn í lắm...
:(( nghiệt ngã quá chị ơi :(
23. Bản từơng trình dẫn đến việc kết hôn( dịch và công chứng).
Em không hiểu lắm, bản tường trình đâu phải là giấy tờ của nhà nước đâu mà dịch và công chứng ạ. Và cái này mình tự viết hay theo form ạ? em có lên ĐSQ hỏi rồi người ta nói ở đây k có form gì cả ngoài form xin visa.
Em cảm ơn ạ.
Mọi người có kinh nghiệm rồi có thể chỉ đường cho em được không ạ. Em đọc xong tất cả mà cứ thấy lùng bùng hết cả đầu chưa thông được ý ạ. Em tóm tắt lại quy trình em đọc được như sau, sai chỗ nào các chị chỉnh giúp em với nhé :
(Chồng chưa cưới của em đang sống ở HQ, em làm việc ở HN, quê ở Phú Thọ. Chúng em muốn kết hôn và làm visa nhanh để em sang đó sống, anh ấy cứ phải đi đi đi lại Việt Nam suốt nên công việc đang bị ảnh hưởng rất nhiều, không thể tập trung được)
A – KẾT HÔN
B1. Anh ấy có thể sang đây ( Hà Nội) để làm tất cả các thủ tục.( đúng không ạ?)
B2. Anh ấy lên ĐSQ HN để điền thông tin – nộp lệ phí 3$ vào các tờ sau:
- Giấy chứng nhận cơ bản
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Sau 1 tuần lên nhận lại được : - Giấy chứng nhận cơ bản + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân + Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân bằng tiếng Hàn.
B3. 02 vợ chồng đi khám sức khỏe ở Trung tâm Pháp y Hà Nội. Lấy giấy khám SK ( Tiếng Việt)
B4. Đi đến phòng công chứng, dịch 3 loại giấy tờ kia của chồng ra Tiếng Việt + Công chứng 3 giấy tờ đó..
B5. Đăng kí kết hôn tại quê :
Vợ lấy : - Giấy xác nhận tình trạng độc thân ( Xin tại xã ) + Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu photo công chứng.
Sau đó mang tất cả các giấy tờ đã dịch công chứng + Hộ chiếu + giấy tờ của vợ + giấy khám sức khỏe 2 vợ chồng -> Phòng Tư Pháp huyện đăng kí kết hôn + đóng phí -> 04 ngày sau nhận được giấy đăng kí kết hôn + yêu cầu xin thêm vài bản trích lục giấy ĐKKH.
B6. Ghi chú kết hôn tại Đại sứ quán Hàn Quốc Hà Nội.
Mang bản trích lục giấy ĐKKH đi dịch, công chứng -> Mang đến nộp tại ĐSQ HQ + điền form -> Nộp lại chờ kết quả trên Internet sau 2 tuần.
B- XIN VISA CHO EM ĐỂ SINH SỐNG TẠI HÀN QUỐC.
Phần này em chưa thấy có chị nào chia sẻ. Ai có kinh nghiệm rồi chỉ em thủ tục với ạ?
Em xin cảm ơn các chị ạ.
ba là, đời thiếu gì thú vui, và cũng có người hợp với mình, vấn đề là thời gian thôi, kiên nhẫn một tí, tìm người phù hợp để yêu, để có cảm xúc thực sự, là cách tốt nhất để không làm tổn thương chính tâm hồn mình.
nhà bạn cung cấp trai bao à, nghe rẻ tiền thế. gì mà "liên hệ gấp không thì hết hàng đó nhé:, cái lạo này cho không cũng chả thèm bạn ạ!
hi. trai tây còn thích ngắm gái sexy hơn trai việt nữa chị à.hehe.
trời! ngưỡng mộ chị dã man!
haha. Cái này mình thấy đúng ha. Nói chung mình không vỡ mộng nhiều như ấy, vì anh nhà tớ cũng đẹp trai, cao to, hiền lành lắm, còn rụt rè lắm, ra ngoài còn chả dám nắm tay, 2 đứa cứ đi song song như không quen biết chứ.hix. thế càng tốt, hợp với văn hóa việt nam. nhưng cái khoản đi ra ngoài với mấy cái bạn nói thì chuẩn thật, miệng lưỡi thế gian quả là mệt, vì vậy mình rất hạn chế đi với anh ấy ra ngoài.
1. học tiếng anh tài ấm vào thân mình chứ cho ai, còn phục vụ công việc nữa, yêu trai ta hay tây, hay chả yêu ai cũng được, vẫn phải có sự nghiệp cho tử tế để nuôi thân và tiến lêh nữa mà. Nói chung học không thừa nhỉ.
2. Về chuyện tiền nong các chị ấy nói đúng đó. Mà tiền đó có phải của mình đâu mà tiếc làm chi, nghĩ như thế cho đau đầu à. quan điểm của tớ khá rõ ràng,tiền của mình làm ra và của bố mẹ mình thì là của mình.hihi. còn những đối tượng khác không quan tâm. Mặc dù ứ thuộc loại người nghèo trong xã hội, đảm bảo Yingthao giàu hơn tớ.
đàn ông tây, họ cũng hợp lý chuyện tiền nong lắm, họ sợ nhất mấy cô gái việt cứ nhìn vào túi họ thôi, tất nhiên tớ nói trong một mối quan hệ chân thành- tình cảm. trai tớ kể hồi mới sang quen một cô, đi mua sắm xong mà cứ đòi giữ thẻ của him thôi, 'sợ quá chạy mất dép"- cái đoạn này mình tưởng tượng ra.hihi. Có hôm hỏi em" giờ nếu em biết anh là triệu phú thì em nghĩ sao? tớ nói thẳng luôn" chả có gì thay đổi cả, đó là tiền của anh, đâu phải của em". Câu đó là thật lòng luôn, vì với tớ không thích dính tới tiền bạc - mệt người lắm. tớ chưa bao giờ nhận hay có ý định nhận tiền của him hay cái gì đắt giá cả.Nếu đến được với nhau- là một gia đình thì nó khác.
Nói chung chuyện anh ấy gửi b tiền, b nhận hay không nhận là quyền của b, đừng nên tiếc làm gì và không nên có tư tưởng và nói chuyện với mọi người như thế. Mọi người cũng muốn chuyện của b tốt lên thui mà. Cái tư tưởng đó dễ khiến con người mình lạc lối lắm đó, làm gì thì làm, phải sống cho thanh thản,vui vẻ là ok.