Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện đặt tên cho con gái...
Chào các mẹ. Em thì nghĩ nên cạch những tên như Lan, Thuý, Cúc, Hoa, Liễu, Kiều... vì lúc đi xem bói thầy bói cũng nói tên như này số khổ lắm, hay bị chồng đánh. Bà ấy nói khi có con đặt tên Anh là tốt nhất, vừa đầu bảng, mà những người tên anh cũng có cs sướng hơn, tính cách mạnh mẽ hơn.
Đặc biệt là tên Kiều, xé càng xa càng tốt. Em chưa thấy ai tên Kiều mà sướng, điển hình là Thuý Kiều :v
Hay Mẹ nào thích con gái mạnh mẽ đặt tên Khanh đi. *Thuỵ Khanh*, giống tên em, heehee. Nửa nữ tính nửa nam tính, lại không đụng hàng. Từ nhỏ đến lớn e chưa bao giờ gặp ai giống tên mình. Hồi đi học cả trường duy nhất 2 đứa tên Khanh, một trai 1 gái :)). Mà hàng độc nên thầy cô giáo cũ ko nhớ mặt chứ nói tên vẫn còn nhớ em luôn kia. Nói chug mẹ nào muốn con gây ấn tuog với mọi người đặt tên độc độc cũng hay.
Em thấy Phi Uyên, Phi Tú cũng dc lắm
01:18 CH 31/05/2014
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Hôm nay tình cờ vào thấy topic này nên em muốn chia sẻ đôi điều về chuyện phá sản. Làm silent reader lâu rồi mà bây giờ em mới up post đầu tiên.
Cách đây 2 năm, nhà em bị phá sản. Em chỉ biết trong khoảng thời gian em về thăm nhà vì ba mẹ em tuyệt đối giấu em. Đến khi về rồi, em mới biết mọi chuyện. Mẹ em mắc nợ, cũng có thể là vỡ nợ. Ngày ngày người ta kéo đến đòi tiền, chửi bới nhiều lắm. Hầu như ko ngày nào mẹ em ko bị chửi. Xã hội đen thì kéo đến đòi đập nhà, chủ nợ thì tru tréo. Thật sự em bị sốc khủng khiếp nhất trong đời em. Lúc về Vn em hoàn toàn vô tư với bao nhiu dự định và kế hoạch sau một năm học vất vả, nhưng tất cả những gì ở hiện thực làm em chới với. Lần đầu tiên e biết mẹ em nợ tiền là khi người ta tới chửi vì mẹ em mượn tiền cho em đi học. Em khóc rất nhiều rồi em năn nỉ mẹ là em ko đi học nữa vì em biết điều kiện kinh tế ko cho phép em tiếp tục nữa. Hôm đó em cãi nhau với mẹ về chuyện này, rồi em khóc, rồi em gọi cho người yêu rồi khóc nhưng e lại ko nói chuỵen gì xảy ra. Em giấu. Sau đó thì tụi em chia tay, em suy sụp. Đau khổ chồng chất hơn khi chủ nợ kéo tới ngày một nhiều chửi rủa nhà em ko ra gì. Xã hội đen thì ngồi đầy ra. Mẹ em thì bỏ ăn uống, suốt ngày lo chạy vạy, đi năn nỉ lạy lục người ta. Nhiều khi nhìn cảnh nhà cừa v em buồn lắm. Nhiều khi trời tối, mưa nữa mà mẹ e thì lang thang ngoài đường, cũng chẳng ăn uống gì. NHìn mẹ cực khổ, rồi lớp bị người ta chửi em bất lục lắm.
Người ngoài chửi đã đành, người trong nhà cũng chửi, người quen cũng chửi. Họ nói mẹ em là lừa đảo, là thế này thế nọ, mạt sát cả nhà em. Nói em là thứ này kia, mẹ e lừa đảo, giựt tiền cho em đi du học, cho e ăn xài. Em ăn chơi nên nhà mới bị nợ nần. Em ko biết mẹ e nợ bao nhiêu. Xe lớn xe nhỏ, xe hơi gì cũng mất hết, xe honda cũng bị cầm. Vòng vàng xuyến bạc đồ cưới ko còn, đến nỗi bộ bàn ghế cũng phải bán đi. Em nhớ lắm khoảng thời gian khủng khiếp đó. Cả cai điện thoại, laptop rồi xe em đều phải đi cầm để mẹ trả tiền lãi. E ko biết mẹ e nợ kiều gì mà mỗi ngày tiền lời nhìu lắm, làm ko đủ trả. e nghe nói mẹ em toàn mượn vàng, mà sau vàng từ 16tr lên 20tr thì nhà em mới thành ra như vầy. Hoặc mượn tiền với lãi suất rất khủng khiếp. Sau hơn 1 năm mà nhà em gần như trắng tay, cái gì bán dc cũng bán. Còn mỗi cái nhà cầm NH chờ ngày bị tịch thu. Mẹ em thì bị kiện, phài đi hầu toà suốt. Nhiều khi em thấy tội, người ta chửi mẹ em ko ra gì nhưng đâu phải mẹ e ko muốn trả, chỉ là mẹ e ko còn khả năng, chỉ trả cầm cự qua ngày.
em ko biết me em giấu chuyện nợ nần từ khi nào nhưng tới khi bể ra thì hơn 10 tỷ. Ngay cả mẹ em cũng ko biết dc con số chính xác. Đầu tiên mẹ em mượn vàng, xong vàng lên rồi lãi quá cao, mẹ em muọn đầu này đắp đầu kia cuối cùng vỡ nợ. Sau này em biết dc lí do thì em thấy thương mẹ em. Chủ nợ toàn là xã hội đen máu mặt, đàn em Năm Cam, mẹ em ko trả thì nhẹ là đập nhà. Nhưng điều mẹ em sợ nhất là chủ nợ đòi cho người hiếp dâm em, cho xe cán. Mà mẹ em vì sợ nên mới phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Ngay cả ba em cũng ko hay biết. Để rồi bể ra, ba em đuổi mẹ em đi, dù trog lúc nóng giận. Mẹ cũng đi. Mẹ em làm dâu xứ người, nhiều khi cũng khổ lắm. Mẹ khóc mấy lần rồi nói là bây giờ ở đây ai ăn hiếp cũng bó tay, vì mẹ em chỉ một mình.
Phá sản rồi mới biết ai là bạn ai là thù. Nhiều người khi nhà em còn tiền thì xum xoe, tới khi xuống thì ko ngớt lời chửi rủa thậm tệ, chửi mẹ em ko ra gì, chửi cả em. Mẹ em cay đắng lắm vì lúc trc tiền bạc rủng rỉnh còn giờ 20k mẹ em cũng ko có. Nhiều khi mẹ em muốn ăn gì cũng ko dám mua. TRong khi em ko biết gì cả, em đi học và ko biết gì hết. Từ đầu trên xóm dưới bàn tán ko ngớt em phá tiền, vì em mà giựt tiền họ. Sau đó em cũng đi học tiếp, có lần em phải mượn tiền bạn đóng tiền học, mẹ e ko có tiền gửi, phải chờ, em cũng ko có ý định giựt của ai. Em trả hơi chậm vậy mà cả đám bạn đồn em giựt tiền tụi nó. Em sợ đồng tiền, nó làm con người ta ích kỉ. Chỉ vì đồng tiền mà anh em bạn bè trở mặt nhau. NGày xưa nhà em giàu có, ba mẹ em ko tiếc tiền giúp ai. Chỉ cần lại hỏi là cứ đưa và giúp. Chính mắt em thấy ba em lấy tiền từng cục đưa họ. Để rồi vì giúp người ta, đứng ra mượn tiền dùm, toàn xã hội đen nữa. cuối cùng nhà em trắng tay. KO ai thèm nhìn mặt. Người ta khinh nhà em nghèo, ba mẹ em là đồ nợ nần, bán đất đai của ông cha. NÓi mẹ em là đồ đàn bà tham tiền, trong khi em biết mẹ em chỉ làm để lo cho tg lai của em. Em cũng ko ăn xài gì, nhà em cũng ko vung tiền như nc. Giúp người là hại mình. Giờ em mới biết câu đó nó đúng thế nào. Ít nhất trong trường hợp của em.
Bao nhiêu lần em kêu mẹ đi trốn đi, nhưng mẹ e nói ko, mẹ làm mẹ chịu. EM cũng ko biết rồi tương lai gđ em sẽ đi về đâu, e thì chắc phải bỏ ngang học hành. Mẹ em vẩn đủ sức lo nhưng em ko muốn mẹ em vì em mà đau đầu nữa. TỪ tiểu thư em phải lăn lộn vừa học vừa kiếm tiền. Bưng bê dọn dẹp miền có tiền là em làm hết. Nhiều khi em chỉ cầu mong dừng vì đồng tiền mà em sa ngã, ba mẹ em có thể vượt qua dc con khó khăn này. Em chỉ ước một điều mỗi ngày mẹ em dc ăn ba bữa, ko suy nghĩ nhìu, chủ nợ đừng ngồi trc nhà em nữa. Mà cũng ko biết bao giờ điều ước mới thàh hiện thực. Mẹ em vì chuyện này suy sụp tinh thần lắm, sụt hơn 10kg, ăn ko ngon ngủ ko yên. đt cứ 5' là bị gọi đòi nợ, nghe chừi. Em chỉ ước mẹ em ko còn phải sống cảnh trốn chui nhủi nữa. Giá như kiếp nạn này đừng tới với gđ em thì tốt biết mấy. Quá đủ cho một cú sốc đầu đời.
Em cũng bế tắc lắm, em ko biết làm gì, em cứ quay cuồng trong bế tắc, trong sự căm thù đồng tiền. Dù e ko nợ, nhưng những gì em chứng kiến, những lúc bị chửi lây đã quá đủ cho em rồi. Có anh chi nào cho em lời khuyên em xin cảm ơn. Em chỉ muốn chia sẻ những gì e đã trải qua vì những điều này em chưa bao giờ nói với bất kì ai. Thời gian đầu em suy sụp lắm vì cũng bị cú sốc chia tay nữa. Nhưng thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất, từ từ em cũng nguôi ngoai nhưng đôi khi nhớ về nhưng tháng ngày kinh hoàng, em lại rất sợ.
Bài của em hơi lủng củng nhưng do là kí ức nên nhớ đến đâu em viết đến đó, mong các anh chị thông cảm.
12:31 CH 02/03/2014
m
meo_rat_luoi
Hóng
354
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đặc biệt là tên Kiều, xé càng xa càng tốt. Em chưa thấy ai tên Kiều mà sướng, điển hình là Thuý Kiều :v
Hay Mẹ nào thích con gái mạnh mẽ đặt tên Khanh đi. *Thuỵ Khanh*, giống tên em, heehee. Nửa nữ tính nửa nam tính, lại không đụng hàng. Từ nhỏ đến lớn e chưa bao giờ gặp ai giống tên mình. Hồi đi học cả trường duy nhất 2 đứa tên Khanh, một trai 1 gái :)). Mà hàng độc nên thầy cô giáo cũ ko nhớ mặt chứ nói tên vẫn còn nhớ em luôn kia. Nói chug mẹ nào muốn con gây ấn tuog với mọi người đặt tên độc độc cũng hay.
Em thấy Phi Uyên, Phi Tú cũng dc lắm