mà mình ở khu tân bình chợ hoàng hoa thám thì mua ở đâu đc vậy nhỉ?
Ngày còn học sinh, tình cờ gặp 1 người ở 1 quán hay đến. Sau đấy người ta tìm ra tên nick YM của mình, cố gắng tiếp cận mình, người lạ nên mình tránh. Dù mình chưa có người yêu, nhưng mình chẳng hề rung động nên không để cho người ta lại gần. Rồi người ta chuyển đi, mình vẫn hờ hững thế, thỉnh thoảng lắm mới trả lời 1,2 câu tin nhắn YM. Khoảng 1 năm rồi người ta không liên lạc nữa, mình chẳng để tâm. Khoảng 1 năm rưỡi trôi qua, một ngày nọ người ta bỗng gọi mình trên mạng, mình cũng trả lời vui vẻ như bạn lâu không gặp. Người ta vui lắm vì mình cởi mở hơn, rồi nói thật là người ta tự ái vì ngày đó mình không thèm nói chuyện, nên không muốn phiền mình nữa. Rồi nói chuyện thường xuyên hơn một chút, chỉ một chút vì mình vẫn không có cảm giác gì. Rồi người ta hẹn gặp, nói rằng đã biết nhau gần 3 năm rồi, mình nghĩ mãi, lần lữa vài tháng rồi nhận lời ăn tối đi cùng cô bạn. Sau lần gặp đó, người ta có số đt của mình, và dường như càng tha thiết với mình hơn, mình thì vẫn không thể ép trái tim cảm nhận được nên không gặp thêm nữa. Người ta cứ quan tâm, gọi điện, mình cứ hờ hững như vẫn thế suốt 1 năm trời. Một lần người ta nói đến đưa mình về, mình từ chối nhưng khi ra ngoài đã thấy người ta đợi, đành đi uống nước. 4 năm biết nhau, 2 lần gặp mặt, hôm đó người ta đã ngầm bày tỏ, nhưng mình tránh né, ngầm ý từ chối, lại hạn chế nói chuyện dù người ta buồn phát điên, kệ! Chuyện tình cảm hụt hẫng, mình trải qua thời kỳ chênh vênh. Người ta thì vẫn thế, quan tâm, chăm sóc, mình chỉ bình thường. Một hôm người ta chân thành nói hãy cho người ta cơ hội, mời mình đi chơi. Mình nghĩ mãi, nghĩ mãi, 1 tháng qua đi, mình cuối cùng cũng nhận lời đi chơi, có lẽ mình cũng muốn cơ hội đó xem sao. Ngày hẹn cũng đến, mình khá vui chuẩn bị từ chiều. Đến khoảng cuối buổi chiều thì có điện thoại, không phải của người ta, mà là... bạn gái người ta. Ngắn gọn là bạn gái quen cũng 4 năm, yêu khoảng 3 năm, lạ là mình biết chuyện chỉ thấy có đôi chút ngạc nhiên, không sốc, không bực tức, chỉ thấy lạ lùng. Người ta cuối cùng cũng xin mình một lần gặp nữa, giải thích. Người ta nói suốt 1 năm rưỡi không liên lạc đó là vì đã có người yêu, thế nhưng khi bất ngờ liên lạc lại, người ta đã hoàn toàn không thể bắt trái tim thôi nghĩ tới mình. Người ta nói nhiều lắm, bao lời xin lỗi, dường như muốn mình hãy tha thứ và để người ta đến bên mình nhưng lại ko dám nữa. 4 năm đó, tưởng như đã là một tiền đề tốt cho một chuyện tình cảm không hề bồng bột, nhưng hoá ra giống một bộ phim Hàn có kịch bản hơi kém thì đúng hơn haha. Đàn ông chờ đợi? Đùa à, mấy tuổi rồi còn nói thế!
Ngô thì 1 ngày ko ăn quá 2 trái nha các mẹ, bún thì dạo này lên báo quá mình ko dám ănCơm mình ăn ít lắm, và nhìu khi ngán cơm lên mình ko bit fai ăn gìMình trước giờ ko uống cafe nhưng từ khi có thai rất thèm cafe sữa nhìu ý, nhưng ko dám uống đành chịu đựng, mình thấy trên thị trường ra 1 loại cafe đã bỏ cafein thì bà bầu uống đc nhưng vẫn chưa dám thửĐi nước ngoài thì ún đc cafe đó rùi hehee nhưng ở vn ko bit có mẹ nào dùng loại cafe tách cafein ko?
Các mẹ giúp mình chuyện này với,mình được 13w3d,mình thường xuyên bị đau đầu,mình đã chườm khăn ấm nhưng ko đỡ,mẹ chồng mình có mua cho mình lo xuyên hương,bảo đó là thuốc nam,có thể uống được,nhưng mình thấy lo nên ko dám uống,có mẹ nào biết về thuốc này không?mình đau đầu không chịu nổi
Ở chợ Phạm Văn Hai có bán đó bạn, nhưng thấy mấy người bán ở đó ko thích lắm, mình hay mua ở chợ Bà Chiểu. còn chợ Hoàng Hoa Thám có bán hay ko thì mình ko biết....