em ở nhà chồng nuôi 3 năm nay rồi. haizzz... đi đâu cũng bị mọi người nói. đôi khi chán lắm. nhưng giờ bầu bì con cái làm sao là đi dc, mà đi làm được cũng chẳng biết làm gì. đành phải đợi thêm 1 năm nữa rồi e sẽ đi làmở nhà, chồng nuôi dù chồng không nói gì nhưng đôi khi mình vẫn tự cảm thấy sao sao ấy. đó là chồng em quá good luôn vì đi làm luơng đưa hết cho vợ, muốn gì gì muôn gì tùy ý, không bao giờ hỏi tới nhưng tự luơng tâm mình cảm thấy ái ngại. hơn nữa ở nhà không đi làm, vẫn có thể đi chơi với bạn bè nhưng rồi ai cũng có gia đình công việc, mối quan hệ xã hội không phát triển sẽ làm bạn khác đi, như em, đã nhút nhát ở nhà riết giờ đi ra đường gặp gỡ mọi người chẳng biết bắt chuyện hay nói gì, đành ngồi im.
Mình cũng giống bạn, ở nhà hơn ba năm nay rồi. Vì có con mà bà nội không chịu trông giúp, tìm người giúp việc thì sợ người ta chăm sóc không chu đáo, thế là cũng ở nhà chăm con. Bây giờ cũng đang bầu bì. Chồng mình lúc đầu cũng được lắm, đi làm lương đưa hết về cho vợ, nhưng dần dần thì chừng nào mình nói cần tiền thì rút vài triệu riết mình có cảm giác là ăn xin vậy, mình không thèm nói nữa mà lấy sổ tiết kiệm ra xài. Không những thế mình có cảm giác giống như osin, vừa chăm con , vừa lo việc nhà từ a-z, vì chồng mình về là ngồi ì trên máy tính, ăn cũng phải ngồi chờ bưng tận nơi....
Ngoài ra, bạn bè cũng dần mất hết, chưa kể không biết chồng mình bên ngoài có bồ nhí không nữa.
Mình nghĩ phụ nữ chúng ta đừng nên tin quá vào lời hứa của mấy ông chồng.