Em lại gọi cho anh. Chẳng để làm gì chỉ để nói với anh rằng cái deal anh cần mua người ta đã giao đến nhà em. Em thật ngốc, em gọi để làm gì khi bây giờ mình như người xa lạ... khách sáo ... dửng dưng...Em buồn lắm ... em cố nói với mình là em sẽ cứng rắn, để anh biết rằng em cũng có sĩ diện và tự trọng. Nhưng hóa ra em ko làm được. Ngu ngốc. Ngu ngốc quá. Em muốn đi đâu thật xa ... xa cái SG này ... nơi mà em đi đến đâu cũng là bóng hình anh. Em muốn say ... có lẽ đêm nay ... lại say khướt cho mà xem.
hu hu sao cái số nó khổ quá,chẳng biết trong hội nhà mình đã có ai nghĩ quản khi mọi thứ bế tắ chưa?mình đã từng có đấy,hix.Người yêu thì ở xa,mình thì nhớ như muốn phát điên lên,nhưng chẳng biết làm thế nào.cảm tưởng như ty cũng đang dần xa mình,sao lại khổ thế hả trời (trời đang mưa,rên rỉ nhưng nào thấu )
Nếu không quyết đoán thì cũng nên suy nghĩ lại ,khó khăn sẽ càng khó khăn thôi .
1 lần nữa lại suy nghĩ có nên cho người ta cái quý giá nhất mà mình cảm thấy ko chắc chắn có đủ chung thủy vs mình ko :Sigh: khi có được thứ người ta muốn...người ta sẽ chán mình phải ko :Worried:....
Mong sao công an chóng tìm ra hung thủ