Như bạn đi chữa bệnh khó thành công, lý do như sau:- Xác định chữa bằng đông y thì k thể có kết quả 100% (tây y cũng chả có)- Chữa đông y nhiều lúc còn là hợp thầy hợp thuốc, có khi cùng 1 bệnh, chữa cho 2 người nhưng người khỏi người k, cái đó là rất bình thường. Xác định có bệnh thì vái tứ phương, mình cũng vào tìm sđt của thầy lâm, nhưng thấy bạn nói nghe khó nghe quá!Mong người nhà bạn khỏi bệnh!
mình cũng đọc báo và cả mạng,nhờ người thân trên lao cai hỏi thăm thì thầy này không được nhiều người biết đến,vì hỏi han hàng xóm láng giềng bảo toàn khách ỏ đâu đâu tìm về chứ người trong khu vực chẳng thấy ai chữa mấy.hiệu quả thì chẳng biết thế nào mà báo chí ầm ĩ.và còn nghe nói có anh con rể là nhà báo(làm ở báo lào cai) thể nào PR trên mạng và báo giấy hay thế.hiệu quả thuốc thế nào mình sẽ phản hồi sau.thôi thì bệnh nhân bị ung thư có bệnh vái tứ phương chỉ hy vọng lương tâm của thầy thuốc nếu ko chữa được thì cũng ko nên làm suy giảm sức khỏe của người bệnh là tốt.còn khỏe hơn thì càng good
Lương y Trần Gia Đạt ở 46, ngõ 325 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, Thành phố Hà nội...
Mẹ mình cũng mới chuẩn đoán là bị K phổi và đã sang giai đoạn khàn tiếng rồi. Cụ bị ho mà khàn tiếng 4 tháng trời, đi khám tai-mũi-họng TW 2 lần đều bảo là bị viêm họng linh tinh rồi cho kháng sinh, về nhà mẹ mình có đi châm cứu, nội soi họng, chụp xq phổi nhưng đều bảo bình thường. Đợt vừa rồi thấy người mệt mỏi, ăn không ngon lại đi khám bsi thì bsi bảo nên đi chụp CT. Mẹ mình đi chụp CT thì phát hiện ra u lớn 2,3cm ở thùy phổi trái bsi bảo đã có hạch rồi nên khả năng là di căn, không mổ được nữa mà chỉ có thể hóa/xạ trị thôi. Mình đưa mẹ đi khám, nghe nói thế bị đơ ra mất một lúc rồi về nhà bị sốc mất 1 ngày và 1 đêm mất ngủ nên mình rất chia sẻ với tâm trạng của các bạn và người bệnh (mẹ mình lúc đầu cũng sut xịt khóc suốt), tuy nhiên chúng ta cũng nên cố gắng bình tâm lại, vì nếu người nhà mà tỏ ra sầu não thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh rất nhiều đấy. Ở nhà mình thì mình sau 1 ngày sốc đã bắt tay vào làm 1 số việc sau, các bạn tham khảo nhé:1. Tìm hiểu các loại thuốc hỗ trợ điều trị ung thư và mình đã đặt mua thuốc Paw Paw Cell Reg, nấm linh chi và tinh nghệ cho mẹ mình dùng, tiếp theo sẽ mua thêm tổ yến nữa vì thấy bảo cái đó dùng trong quá trình hóa/xạ trị rất tốt. Tìm hiểu sẵn một số loại thuốc tiêm kích thích hồng cầu và bạch cầu để tiêm trong quá trình điều trị2. Mua 2 loại lá (tên rất dài mình không nhớ rõ) về đun nước uống để giải độc cơ thể, đồng thời cho uống thêm nước lá đu đủ và mật ong.3. Cho mẹ ăn tủy bò hấp hàng ngày để tăng bạch cầu chuẩn bị cho quá trình điều trị.4. Đề nghị anh em họ hàng không gọi điện hỏi thăm, động viên mẹ mình vì mình thấy cứ có nhiều người hỏi tới là mẹ mình lại nghĩ ngợi và suy sụp. Bản thân mình cũng không được tỏ ra sầu não, phải cố gắng duy trì sinh hoạt một cách bình thường (nhà mình mọi người vẫn cười đùa, cùng nhau chơi phỏm, chơi game...dù là sau lưng mẹ thì ai cũng căng thẳng và lo lắng, nhưng chỉ âm thầm tìm hiểu về bệnh, về thời gian còn lại,... và trao đổi kín với nhau thôi). Thậm chí vẫn để mẹ tự làm một số việc vặt, để mẹ ngồi chơi trông cháu,...tạo cho mẹ có việc để làm, tránh ngồi không sẽ lại suy nghĩ.5. Làm công tác tư tưởng với mẹ mình là ung thư phần lớn chết là do cơ thể bị suy nhược không chịu được hóa chất chứ không phải bị chết vì tế bào ung thư. Vì vậy cần phải ăn uống nghỉ ngơi để có sức khỏe chiến đấu lâu dài, nếu đủ sức thì sẽ truyền được đủ hóa chất để diệt tế bào ung thư và khi tâm trạng căng thẳng, ủ rũ thì cơ thể sẽ tạo ra môi trường axit làm tế bào ung thư phát triển hơn...Thêm nữa, nếu so với bệnh cúm gia cầm hay cảm mạo, hay tai nạn giao thông....thì ung thư vẫn còn thời gian dài hơn...bla bla...Kết quả là giờ tinh thần của mẹ mình đã khá hơn rất nhiều, chịu khó ăn uống theo đúng như mình yêu cầu, lúc rảnh thì còn ngồi đọc báo, xem phim chứ không khóc lóc như trước nữa.6. Sưu tầm các công trình nghiên cứu liên quan tới các loại thuốc đang cho mẹ dùng, để mẹ thấy là mình được hỗ trợ bởi các loại thuốc có tác dụng trong điều trị ung thư trên thế giới. Sưu tầm các bài báo về các trường hợp ung thư nặng, di căn và giai đoạn cuối vẫn kéo dài được thời gian rất lâu nhờ kiên trì dùng thuốc và giữ tinh thần lạc quan -> đưa ra những thông tin về người thực, việc thực để mẹ tăng niềm tin vào việc điều trị và có tinh thần lạc quan, chủ động và tích cực hợp tác trong quá trình điều trị hơn...7. Người bị ung thư có tâm lý chung là rất sợ đau đớn khi bệnh nặng ở giai đoạn cuối, mình vì thế cũng trấn an mẹ mình rằng có các loại thuốc tiêm giảm đau, cả mocphin nữa nên mẹ không lo bị đau đớn gì đâu...Có nhiều cái biết là nói dối thế đấy nhưng để cho người bệnh thấy an tâm, bớt lo lắng thì cũng vẫn phải nói dối như vậy :( Thực ra bị ung thư thì đều biết là rất ít cơ hội, chỉ biết cố gắng làm mọi việc có thể thôi các bạn ạ. Mình cũng không biết mẹ mình sẽ trụ được trong bao lâu nữa, chỉ biết cố gắng, cố gắng thôi và cầu mong một sự nhiệm màu. Cầu mong mẹ mình sẽ giữ được tinh thần để chiến đấu với bệnh
Thuốc mẹ mình dùng chỉ để chữa ung thư phổi thôi bạn ah.
ơ thế ko có mẹ nào có con học C3 à, 1 mình em 1 chiến tuyến à, buồn thế, hic nhà em đi được buổi thứ 5 rồi thì nhìn chung là đã đỡ khóc hơn, chỉ mếu máo ở nhà là ko đi học nhưng lúc vào lớp thì theo cô ngồi vào bàn ngay, trộm vía mấy hôm đi học về thì cũng thấy nàng í vui vẻ múa hát chứ ko có biểu hiện sợ sệt j làm mẹ cũng yên tâm, sáng nay mẹ đèo đến trường sớm nên lớp chưa mở cửa thế là nàng í reo lên: "nhà trẻ nghỉ rồi đi về thôi", lúc sau thấy cô đến thế là xị mặt luôn :D
Phong kham TMH co bac sy Pisyla o dau ha cac me. Cho minh contact w.
Đó là những gì mà mình và người thân mình phải trải qua, mình là nạn nhân nên chia sẻ chân thành cho những người bệnh khác biết để tránh thôi, vì những người đã từng trải qua rồi thì mới biết thực hư bạn ah. Còn mình nói động trạm tới ai bị nóng mắt thì sorry nhé, mình chỉ nói lên sự thật thôi.