Có những thứ chỉ muốn đập 1 phát vào đầu cho quên hết đi, có những cảm xúc đến chết cũng chẳng thể phai nhòa, có những giấc mơ đau đớn và hoảng loạn cứ lặp đi lặp lại. Những tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để quên đi và để lại trong quá khứ, nhưng sao mỗi khi gặp đồng cảnh mọi thứ lại hiện về rõ mồn một như thế. Không biết những giọt nước mắt này là khóc cho mình hay khóc cho bạn... có lẽ là cho những nỗi đau không thể nguôi ngoai...
Nhờ vả ngoại giao mãi mới xin được cho con giai vào Kim Đồng với chi phí khá dễ chịu, nhưng vì lý do thay đổi nhà cửa nên lại ko dùng nữa, ai có nhu cầu thì pm cho mình nhé
Cảm ơn vì bạn như viết hộ mình vậy , dù đã ngoài 40 là mẹ ba đứa con mà giờ mình vẫn không thể quên , không thể hiểu sao mẹ mình có thể làm như thế , sống như thế , nói như thế ...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekieuthoi