Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Merry Christmas !!!
Hạnh phúc đơn giản mà. Khi nào thấy đủ thì khi đó là hạnh phúc. Những dòng của bạn cứ giống như tâm sự của một người tôi rất yêu thương nhưng chỉ là trong im lặng.
Cuộc đời màu nhiệm lắm. Nếu được, hãy làm theo trái tim mình, đừng ép mình phải sống theo một giá trị nào đó của xã hội đặt ra, vì giá trị đó chẳng qua cũng chỉ là do con người ta đặt ra mà thôi. Cố lên nhé

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekenya
02:09 CH 07/12/2016
Merry Christmas !!!
Uh, biết bao giờ mới đến được ngày xưa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekenya
04:30 CH 04/12/2016
còn tuổi nào cho em
Có vẻ cô Ngọc Lan hát nghe thấm hơn nhỉ. https://youtu.be/hmr9dPLDqTg
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekenya
12:44 CH 03/12/2016
nên yêu không khi mất hết niềm tin , cả nhà ơi...
Xin lỗi nhé! Mình đăng nhầm chỗ mà ko biết cách xoá. Hic
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekenya
05:16 CH 01/12/2016
nên yêu không khi mất hết niềm tin , cả nhà ơi...
Người ta khổ nhất là cố gắng để quên một người, để không yêu một ai đó quá nhiều.Còn bạn, đừng cố gắng yêu khi niềm tin và tình yêu chưa đủ. Tin tôi đi, đối phương có tốt hay xấu, cuối cùng bạn cũng sẽ hối hận vì đã cố gượng ép mình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekenya
05:15 CH 01/12/2016
Nói với một ai đó.....
Nhớ giữ ấm nhé! Đừng thức khuya, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekenya
10:49 SA 01/12/2016
Tôi đã ngoại tình như thế đấy
Và đây, hành trình ngoại tình của cô ấy chính thức được bắt đầu. O:-)
( những lời này thì chắc không còn ra vẻ người ngoài cuộc để tự xưng mình là " cô ấy" nữa. Xưng là Tôi, để mọi người tiện vạch mặt, ném đá, chỉ tên hơn, nhỉ!).
Tôi đã ví chuyện ngoại tình của mình như chuyện hai người yêu nhau chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ sưởi ấm cả một đoạn đường tuyết- đoạn đường tôi tự gọi là "đường ấm áp giữa mùa đông".
Tin nhắn facebook đến vào một buổi chiều đầu tháng 3. Đứa bạn thân từ thời cấp hai nhảy vô la ó:
" ê mày, tao tìm được cái fb của người tình cũ mày nè, cả lớp hai mấy đứa con gái nó nhớ mỗi mình mày với con lớp phó". Tôi chau mày, nhủ thầm : " đồ vớ vẩn. Người tình gì?! Học chung mấy năm trời , hai đứa như nước với lửa, có nhìn thẳng nhau, có nói với nhau câu nào đàng hoàng đâu".
Rồi tin nhắn từ người đó tới: "hi, nhớ ai không?"
- tôi: "uh, nãy có nghe đứa bạn kể rồi".
...
chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những câu xã giao như thế. Bằng cái tình cảm bạn bè xưa cũ mười tám năm nhưng đầy bất ngờ vì đối phương không phải như ấn tượng bấy lâu mình vẫn nghĩ về. Chúng tôi càng nói chuyện càng vui, càng thấy người kia sao mà có nhiều điều giống mình đến thế.
Ngày thứ nhất.... ngày thứ hai... ngày thứ ba.... cả hai như hai người bạn thân lâu năm không gặp, nói kể đủ thứ suy nghĩ, đủ thứ kỷ niệm của tuổi học trò.
Trong câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ với nhau, tôi và cậu ấy như thấy cuộc đời mình có nửa phần đan xen với người còn lại. Nào là chuyện tôi đã thích cậu ấy như thế nào, chuyện lá thư vô danh mà cậu ấy giữ kỹ lại chính là của tôi. Nào là sau khi chuyển trường ba năm sau đó, giữa sài gòn đông nghẹt người nhưng chúng tôi lại tình cờ găp nhau... Rồi cả chuyện trong cả đống bạn bè, cậu không thích nói chuyện với ai, nhưng lại muốn hỏi thăm tôi ...
Tình cảm nãy sinh từ khi nào không biết. Vì người ta vô tư với nhau quá, vì người ta tìm thấy nhiều điều chung quá... vì cái lý tưởng cho một gia đình hạnh phúc như mơ của tôi và cậu giống nhau quá...hay vì tôi và cậu đều muốn trốn chạy khỏi cuộc sống ngột ngạt bộn bề... nên cứ dắt nhau đi từ cảm xúc bình yên này đến cảm xúc bình yên khác... rồi yêu.
Khi tôi nhận thấy sự khác thường của cả hai, tôi đã bất đầu lo lắng, nhưng cả hai đều lý trí bảo rằng chắc là say nắng thôi. Không liên lạc với nhau, ko nói chuyện nữa thì sau mấy hôm cảm xúc ấy sẽ mất.
Nhưng rõ ràng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Tình yêu càng đói lại càng lớn nhanh hơn.
Chúng tôi lại lao vào nhau, mỗi lần nhắn tin kéo dài từ vài ba tiếng,lên đến trắng đêm. Rồi nghĩ, chắc tại mình tưởng tượng thôi. Nghe giọng nói thì chắc sẽ thấy khác, sẽ ý thức được người kia không như mình nghĩ... Nhưng giọng nói trầm ấm của cậu lại rất giống giọng ba tôi ( trong ký ức) ... Bài hát cậu gửi tôi khi đang nghe dỡ, cũng là bài hát ba tôi thích nhất- bài hát mà kể từ khi ba mất tôi đau đến nỗi không nghe lại lần nào... Ngày cậu gửi bài hát là ngày sinh nhật ba tôi... " em ơi, yêu đi yêu đi, nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau..."
Tôi cảm thấy yêu cuộc sống, cảm thấy cậu là định mệnh của đời tôi. Chúng tôi thích cả những điều mà người khác cho là khuyết điểm của đối phương. Mỗi người chúng tôi không ai nói với ai quá nhiều về vợ, chồng mình. Tôi tôn trọng chồng tôi, cũng như cậu yêu thương và tôn trọng vợ mình.
Bạn sẽ nói rằng, ai ngoại tình thì cũng có chung lời lẽ như vậy. Tôi biết, và càng biết rõ cái xấu xa mà chúng tôi đang nhắm mắt làm ngơ đó. Tôi, cho đến giờ phút đó, vẫn còn cứng đầu không tin tình yêu là có thật. Còn hiên ngang tự tin đùa với lửa. Tôi bảo cậu: hay thôi mình thử yêu nhau đi! Cậu ấy thức đến ba giờ sáng để gửi cho tôi một lá thư rất dài, nói về cảm nhận, về tình yêu của cậu dành cho vợ mình.. về thứ tình cảm đang ngày một lớn dành cho tôi...
Tôi đã chính thức chà đạp lên hạnh phúc gia đình. Tôi hạnh phúc ngất ngây sau những tin nhắn hỏi han, những câu nói yêu thương, những cái ôm chỉ được ghi bằng dòng tin nhắn... Tôi cũng nhận ra rằng, khi đủ yêu thương thì người ta có bận cỡ nào cũng đủ thời gian để dành cho nhau.
Để rồi sau tất cả những trăn trở, sau một lần cả hai đi cả một hành trình dài chỉ để ngồi uống với nhau một ly cà phê... để cầm tay nhau, để nhìn thật sâu và mắt nhau... để được ôm nhau một lần thật trọn vẹn...để tôi được cậu vuốt tóc như cái cách hai người yêu nhau thường làm cho nhau... chúng tôi đã thấy đủ. Chúng tôi biết nếu không cắt đứt liên lạc, chúng tôi cả đời cũng sẽ quấn lấy nhau.
Có những cái kiểu như thần giao cách cảm, những tin nhắn cách khoảng nhưng cùng nội dung, cùng lúc... làm chúng tôi thật sự sợ. Có chăng trong tình yêu lớn, đối phương không nói gì ta vẫn cảm nhận được? có chăng trong tình yêu lớn, người ta cùng vui, cùng đau, cùng hạnh phúc chung một niềm hạnh phúc?!
Đôi lúc tôi cảm nhận được sự dằn xé bên trong cậu, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt chảy ngược được che đậy bằng nụ cười để làm tôi vui...
Tôi thấy nỗi xót thương của chồng tôi dành cho người yêu anh ấy bên trong tình yêu cậu dành cho tôi. Tôi thấy nỗi đau tôi đã từng nếm suốt những năm tháng qua sẽ đau đến như thế nào nếu nó cũng lây sang vợ cậu. Và tôi đau cả cho người yêu cũ của chồng tôi, nỗi đau chia cắt của cái được cho là có duyên nhưng không nợ, đúng người nhưng sai thời điểm. ..
Tôi lại về với vị trí của tôi, không để tâm hồn mình lang thang nữa. Tôi mong cậu sẽ quên tôi thật lòng như tôi đã từng mong chồng tôi quên đi người yêu cũ.
Tôi sẽ giữ lại câu cậu nói " nếu có một cuộc sống khác, cậu sẽ ở bên tôi".
Tôi cũng muốn cậu nhớ câu tôi nói : " Đừng quá vội vàng cưới ai chỉ vì thấy mến, thấy yêu. vì tình yêu chỉ có một còn cái tương tự thì có rất nhiều. Kiếp sau có gặp lại, nhớ phải nhận ra nhau".
06:13 CH 30/11/2016
Tôi đã ngoại tình như thế đấy
Đúng là cuộc đời quá ngắn để ta phải sống trong băng giá mùa đông.
Người phụ nữ chấp nhận sống trong căn phòng băng giá đó,
bởi vì người đàn ông bên cạnh tuy không sưởi ấm cho cô được, nhưng lại là người cha rất thương con, người chồng rất chuẩn mực. Trước khi có đứa con thứ hai, căn phòng băng giá của họ đã từng rất ấm.
Từ sau cái ngày định mệnh đó - sau cái ngày đứa con thứ hai của họ chào đời. Anh gặp và nói chuyện với cô hộ lý xong, là cả những tháng năm dài họ sống trong băng giá.
Cô đã cứ nghĩ rằng vì cô không sinh được cho anh con gái như cô nói; hay vì cô xấu xí rồi nên anh không còn cảm xúc nữa. .. vì vâng vâng và vâng vâng. Tất cả những nguyên nhân để một người chồng không còn muốn ôm hôn vợ, không còn muốn ngủ chung với vợ... Cô đều chất vấn anh. ... Cô hết khóc lóc thì giận hờn, hết ngọt nhạt năn nỉ rồi đến hù dọa... cô làm đủ mọi cách để hâm nóng tình cảm, nhưng càng cố gắng anh càng lạnh lùng hơn, cộc cằn hơn, khó khăn hơn. Cô không đếm được bao đêm rồi cô thức trắng...
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, và cái ly do mà anh giải thích cho chuyện không thể ở cùng cô được, làm cô không thể tin nếu không nhìn thấy những dòng nước mắt đau khổ của anh cùng những tấm hình anh cất kỹ trong ngăn tủ khóa chặt ở góc phòng. Vì rằng là anh càng âu yếm Cô thì anh càng thấy có lỗi với người con gái đó - cô hộ lý ở bệnh viện năm nào- người yêu cũ mười năm , chỉ vì chút hiểu lầm nên anh đi cưới vợ. Cô ấy hận anh rồi đi lấy chồng, và giờ cô ấy bất hạnh không có con... vì rằng anh thấy không lừa dối cô và chính mình được nữa.
Bạn không tin nỗi đúng không? Cô ấy cũng không tin nỗi. chuyện thật buồn cười.
Khoảnh khắc đó người cô đơ cứng, tai chẳng nghe thêm được từ nào, nước mắt ứa không tràn ra được. Quá khứ ùa về như dòng thác.
Anh khi ấy là kỹ sư Nhật sang Việt Nam công tác. Cô đang luyện thi lại đại học và học nói bập bẹ tiếng Nhật miễn phí ở Thiền Viện. Trước khi gặp anh một tháng, Cô bắt gặp bạn trai mình đi chung công viên với người con gái khác giữa đêm khuya. Trước khi rời Nhật, anh cũng tận mắt thấy người yêu anh vào khách sạn với một anh bạn thân. Thế đấy.
Anh và cô mang hai trái tim tan vỡ, không còn tin đến tình yêu nhưng lại đòi mang tình thương ra để bảo vệ nhau.
Hoàn cảnh gia đình cũng gần tương tự, quan điểm hôn nhân cũng đều như nhau- đều tin rằng chỉ cần thành thật với nhau, chung thủy với nhau, thương nhau thôi là đủ. Sau sáu tháng, Cô bỏ lại sau lưng những dự định còn dang dỡ để đi với anh đến một nơi phồn hoa hơn, hạnh phúc hơn.... như lúc bấy giờ mọi người xung quanh đều nghĩ vậy.
Anh lay lay tay cô, vẻ mặt căng thẳng đợi chờ.
- a xin lỗi, anh cần thời gian... nhưng anh không muốn ly dị, Anh cũng không ngoại tình...
Cô uất nghẹn không nói được lời nào. Cô hận anh. Cô hối hận vì mình quá nóng vội, vì cái điều cô nghĩ là đúng, giờ anh chứng minh nó là sai.
Cô muốn được làm lại từ đầu, cô muốn quay ngược thời gian, muốn đảo tung hết tất cả.
Cô đã cứ nghĩ rằng sau chừng ấy năm sống chung, anh đã yêu Cô, Cô cũng yêu anh. Nhưng khi nghe xong mọi việc, Cô thấy mình không ghen tuông mà chỉ muốn khép chặt lòng lại, khinh bỉ cái thứ mà người khác gọi là tình yêu gì gì đó.
Có lần anh nói: Vì rằng trên đời này tình yêu là có thật, cô cần có một người yêu cô thật lòng. Nhưng anh không làm được. nếu cô muốn tự do, anh sẽ để cô đi. Nhưng nếu cô hy sinh để ở lại với hai con, anh sẽ rất cảm kích.
Cô đáp lại không đắn đo nửa lời: " Tôi không tin cái thứ tình yêu anh nói. Nhưng tôi còn con, còn công việc, còn cả mấy năm trời tuổi trẻ đã bỏ ra trên mảnh đất này- nên cứ sống như bây giờ cũng chẳng sao. Anh không làm chồng cũng được, tôi khinh mấy người ngoại tình. Nên nếu tốt thì mua cái sextoy về đây, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa". ( cười trong cay đắng).
Hôm sau anh mua về thật. Đời đau thật là đau.
Rồi cô dọn ra phòng riêng, Cô lao đầu vô kiếm tiền. Cô làm thông dịch ban ngày, ban đêm lại xin thêm một việc dịch tài liệu trên máy tính. Có khi cô đợi mail, dịch mail đến 3-4 giờ sáng. Cơm nước cô vẫn làm, nhưng thời gian dành cho con, cho gia đình ở việt nam, cho bạn bè... hầu như không có.
Cô chấp nhận sống như vậy, hành hạ anh, hành hạ chính mình.
Sau khi đi làm về, Anh làm hết mọi việc nhà. Anh chăm con chu đáo. Anh chỉ không làm chồng cô đúng nghĩa mà thôi. Cô thường nghe pháp thoại trên youtube. Cô không ép anh nữa. Cô thấy mình không còn đau khổ nhiều nữa, cô yêu thương các con hơn. Cả nhà cô cũng hay đi du lịch, đi chơi, chuyện trò vui vẻ. Chỉ có điều, cô và anh- như hai người bạn đồng giới. Đôi lúc cô thấy anh ưu tư, nhìn chằm chằm cái điện thoại. Cô biết cô cũng phải tìm một chỗ để tránh xa ra, để tự vỗ về trái tim thương tổn của mình.
Cô cũng có vài người bạn thân ở xa lâu lâu hay tâm sự. Cô nói với họ vợ chồng cô bất hạnh nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận nhau như gia đình. Chẳng ai tin được. Họ đào bới lý do, và cô cũng không nói được cái lý do mà ngay chính bản thân cô, cô còn không tin được.
- uh thì tui bận quá. uh thì tại tui bị lãnh cảm sau sinh. uh thì tại ông xã bị yếu sinh lý...
tại vì...bất cứ cái lý do gì mà người kia muốn được nghe, cô đều nói.
Đôi lúc, cô cũng lăn tăn nghĩ: " tình yêu và cảm xúc chi phối con người nhiều đến vậy sao? có tình yêu nào to lớn đến vậy không? trên thế giới này, có ai đó thật sự yêu cô như chồng cô yêu người yêu của anh ấy?"...
03:36 CH 30/11/2016
m
mekenya
Hóng
291Điểm·5Bài viết
Báo cáo