“Xin lỗi con” là lời đầu tiên mẹ muốn nói với con, vì mẹ không cẩn thận nên con phải ra ngoài khi mới có 34 tuần, cân có 1,8 ký, nhìn con nhỏ xíu nằm ở phòng dưỡng nhi một mình không có mẹ chăm sóc mà lòng mẹ đau như cắtThời gian con còn nằm ở phòng dưỡng nhi, mẹ sợ con sẽ không có sữa mẹ bú, nên dù còn rất mệt, dù hai bàn tay mẹ mòi nhừ, ngực mẹ bầm tím do nặn liên tục đụng tới là đau nhưng vẫn đều đặn cứ 2 tiếng mẹ lại vắt sữa, lúc đầu chỉ có 10ml, rồi 30ml, rồi 50ml, rồi nhiều hơn, mẹ cứ làm như thế để giữ nguồn sữa cho tới khi con vềRồi con cũng về với mẹ, ngày đầu con chẳng chịu bú gì cả con cứ ngủ là ngủ thôi, làm mẹ lo lắng quá chừng. Nhưng sang ngày thứ hai thì con cũng chịu ngậm ti mẹ nhưng bú chút xíu là bị sặc. Tới ngày thứ ba thì con đã sành điệu ti mẹ liên tục. Con ti khỏe và mau đói lắm.!Và bây giờ, con đã được gần 11 tháng, cân nặng 9,8 ký, cao 75cm, trông con kháu khỉnh, nhanh nhẹn, đáng yêu lắm. Nhìn con lớn lên từng ngày, thông minh, khỏe mạnh, đó là điều quý giá nhất, hạnh phúc nhất đối với mẹ, con ạ!
Mình thấy bài mẹ hanh81 vậy cũng được rồi, mình đọc thấy rất xúc động. Bạn cố gắng giữ sữa cho con bú, mình thấy có nhiều người có sữa mà cho con bú bình, thật tôi nghiệp cho đứa trẻ. Cố gắng lên bạn nhé, tặng hoa cho bạn này :Rose:.
Bé nhìn yêu quá bạn ơi, bạn nuôi con giỏi thật đó ! vote cho hai mẹ con 1 phiếu này.