Thầy Quảng Đức NÓI CÙNG NHÍM YÊU! Thế là đã bốn ngày, vào đúng giờ này là tròn 92 tiếng đồng hồ thân con hòa vào lòng Đất Mẹ. Hết thấp thỏm lo âu, hết ngóng chờ hy vọng, hết những chia sẻ của cộng đồng gia đình fb muốn giành lại con từ tay của Tử thần. Ông không muốn luận bàn chuyện đúng sai may rủi (Vô Thường mà con, phải không Nhím yêu!) Thế thái nhân tình là vậy đó, máu mủ tình thâm là vậy đó, Ai zà...một con Nhím yêu thương Ông vừa bế vừa gãi chân bên sân khấu ở Quảng trường tượng đài Bác Hồ trong đêm hát về biển đảo quê hương. Một con Nhím nghe lời Ông chỉ tay gọi "Hùng hoi đang hát" trên sân khấu biển Cửa lò, thế mà bỗng chốc đã thành người thiên cổ. Đớn đau thay đầu bạc khóc đầu xanh, Thảm thiết thế, chim non rơi trước bão. Một con Nhím lặng im như ngủ, chẳng mở mắt ra khi Ông vần ngược vần xuôi, vẫn da trắng, môi hồng, con đẹp như thiên thần say giấc ngủ Nhím ơi! Mấy đêm rồi Ông đã không ngủ mỗi khi chợt nghĩ về con! Có không siêu lực trong cõi vô minh này? Có không hồng ân Tiên tổ? Có không cái gọi nghiệp chướng luân hồi? Tại sao... Tại sao... Tại sao Nhím yêu lại bỏ mọi người để đi về miền minh phủ... Phật bảo Nhím hết nợ trần gian nên đón Nhím về miền Cực lạc, sao Phật nỡ đang tâm đón Nhím đi sớm thế, hôm nay, phải , hôm nay Nhím mới tròn 28 tháng... Cõi an lạc có A di đà Phật, sắc thân tướng vàng 32 tướng tốt rực rỡ hào quang, bạch hào quấn quýt tựa núi Tu di. Mắt xanh trong suốt tựa bốn biển ,hào quang hóa Phật có nghìn muôn ức, hóa thành bồ tát số cùng không lường. Bốn mươi tám nguyện độ hết chúng sinh... Nơi đó chim hót tiếng pháp âm, đường lát đày bích ngọc, nhưng...... Sẽ không có Bố Hùng thừa răng cùng con nô đùa chạy nhảy, không có Mẹ Hương mai chải tóc buộc nơ, không có trẻ, không có già, không có dỗi hờn cũng không có giận giữ...Nhím có ưng không hả Nhím??? Nhân quả ba đời, luân hồi vô lượng kiếp! Con mãi mãi là con dẫu thiện duyên hay nghiệp nạn. Thân nữ muôn đời vẫn trở về thân nữ, vậy con có muốn trở về không??? Trong vô lượng công đức kiếp, thân nào độ về thân ấy, Nước Di đà chưa ai thấy, có chăng chỉ là vọng tưởng, chỉ biết chúng ta mất con là hiện hữu tang thương, là xót xa đau khổ, là mất mát vô cùng, bởi con còn non trẻ. Con đi vào giấc ngủ thiên thu, tiên nữ bay quanh vỗ về múa hát, nhớ đắp chăn kĩ càng, trời chuyển mùa sang lạnh nghe con Ông không muốn Nhím yêu đi về miền minh phủ, chả ai tốt với mình bằng Ông Bà Cha Mẹ phải không con , Nhím yêu.... Mai sau, dẫu thời gian dài hay ngắn, Ông sẽ xin giải nghiệp tiền khiên, xóa bỏ oan gia trái chủ, để rồi trong ước vọng, con đầu thai trở lại, con lại là Nhím yêu của Ba Hùng-Mẹ Hương con nhé, Nhím yêu ơi! Yêu Nhím vô cùng, dẫu Nhím không phải là máu thịt của Ông Đêm 2-9 al ,trọn 92 giờ con về miền minh phủ.Ông thắp tâm hương nghĩ về con!
Mình có được share thông tin này trên FB từ lúc em bé được đưa ra BV Nhi ở HN, mọi việc diễn ra rất nhanh, đến khi mình đọc được thông tin và định vào FB của bố bé để cầu chúc mọi điều tốt lành cho bé thì đã thấy FB chỉ còn một màu đen, em bé mất rồi. Đọc những dòng chia sẻ của người thân em bé mà rơi nước mắt. Ai đã làm mẹ mới càng xót xa hơn nữa trước nỗi đau mất con quá bất ngờ này. Cụ Trịnh TIỄN MỘT LINH HỒN BÉ BỎNG Ở NGHỆ AN Lương tâm và dốt nát. Trách nhiệm và tình thương. Chủ quan và nhầm lẫn....... Ngày 22-9-2014 tia nắng ban mai của mặt trời bé bỏng Nguyễn Khánh Hà đã vụt tắt trong nỗi đau và niềm tiếc thương vộ hạn của gia đình và chấn động cảm xúc của tất cả những ai khi biết câu chuyện này. Em bé chết trên tay những bác sỹ của bệnh viện nhi TƯ khi đang tiến hành lọc máu và làm hết sức mình để cứu một sinh linh bé nhỏ. Bé chết mà máu trào ra khoé miệng thì hỏi có ai nhìn mà cầm được nước mắt. Cái chết oan ức tức tưởi của em bé và tiếng thét gọi tên con đến xé lòng của người mẹ trẻ làm cho chúng ta càng thêm cay đắng nghĩ đến những câu chuyện buồn đã như là căn bệnh của một bệnh viện tỉnh. Những câu chuyện bi hài về đoán nhầm, chữa sai, uống thuốc quá liều, không chữa được nhưng sỹ nghề, sợ bị nói ngu, thế là con bệnh sống dở chết dở cứ phải nằm đấy, muốn chuyển tuyến trên thì phải quen thân hoặc đập cửa các quan đầu tỉnh can thiệp (chưa dám nói là phải chìa tiền ra). Và em bé này phải chết vì câu chuyện nhầm nhọt như thế đấy. Nói như tiếng quê choa thì mấy ông viện tỉnh có rầy không hè ? Em bống đáng yêu này là con của một nghệ sỹ ở Nghệ An vừa giã biệt các ông các bà các cô các chú. Bố mẹ đã chủ quan còn cái bệnh viện tỉnh thì mỗi bác sỹ hô một bệnh, người bảo viêm phế quản, kẻ nói sốt vi rút, rồi thì bốc thuốc mà cao hứng như đang vỗ tay cho U19 ở Mỹ Đình, bé cứ thế bặm môi mà nuốt kháng sinh. Đến cơn hồn sắp lìa khỏi xác mới được cho vác chạy hướng TW. Thế là lại một lần nữa các bác sỹ TW bảo: Cháu bị suy gan cần phải lọc máu và khốn khổ nữa là cháu ngoan quá, mới tý tuổi đầu mà biết vâng lời bác sỹ quê choa để đến nỗi ngộ độc kháng sinh quá liều. Cái chết oan ức tức tưởi đến trào máu ra khoé miêng của bé yêu, hỏi có ai không thương tâm, không nức nở ?! Đành rằng bố mẹ của bé cũng là người có tội, đó là cái tội chủ quan, cái tội đặt niềm tin quá lớn vào bệnh viện quê nhà, mà dùng dằng đủng đỉnh. Xem ra niềm tin cũng có cái giá của nó. Giờ thì chỉ còn biết lấy cái chết của bống yêu mà thay cho lời cảnh tỉnh niềm tin của các ông bố bà mẹ. Một cái chết để đánh động lương tâm, đạo đức, trách nhiệm và chuyên môn nghề nghiệp của những "lương y như từ mẫu". Để rồi đến nỗi người quê choa hay nói: Thôi đừng nói chuyện bệnh viện quê choa nựa choa rầy lắm !
Về chuyện anh thanh niên Đà Nẵng chết đuối.