May quá vớ được topic này, em cũng đang đau lòng với vụ ria mép quá. Sáng nay lại vừa đọc trên kenh14 có thông tin họ đang giảm giá chứ. Em cũng gọi điện đến hỏi thông tin rồi, nhưng họ bảo em đến đấy để họ tư vấn cụ thể. Mà em thì muốn chắc chắn đã rồi mới đến, chứ đến nghe họ tư vấn chán chê mà mình không làm thì cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Cái vụ elight hay bảo hành thì nhờ anh Google nên em cũng đọc kỹ lắm rồi ạ, nhưng cái em quan tâm nhất là Hiệu Quả. (Em sợ tẩy xong rồi, nó chả hết hẳn mà lại mọc thêm tứ lung tung thì chắc em không dám bước ra khỏi nhà nữa). Các chị nào từng làm triệt lông ở SSS rồi, xin chia sẻ cho em mấy thông tin về hiệu quả với: có hết hẳn không, hoặc lông mờ hẳn đi không, bao lâu thì nó mọc lại, mọc lại thì trông thế nào ạ (có "dã man" hơn trước không?). Mong các chị chia sẻ sớm cho em với.
Chị Tùng Chi mình thấy xinh nhưng mà dẫn nhạt và cứng đơ như khúc gỗ, thấy chị ý chẳng có tố chất làm MC gì cả.À mà hồi xưa có chị gì dẫn Trò chơi liên tỉnh hay Thi đấu liên tỉnh với bác củ Sâm ý nhỉ, ko hiểu giờ chị ý đâu rồi.
Bạn mehoasao : Mọi người ý kiến nhiều rồi, bạn cứ đọc kỹ các hướng dẫn ấy là tìm ra hướng giải quyết.Tớ chỉ nhấn mạnh thế này :- Thay vì đặt hy vọng vào việc cô em chồng bạn sẽ chuyển đi bạn sẽ lên kế hoạch cho vợ chồng bạn có điều kiện sống tốt hơn : ra ở riêng ( thuê nhà hoặc mua nhà ). Chuyện của cô ấy là chuyện của nhà chồng, bạn không cần phải so đo, với lại khi bạn không coi đó là vấn đề khúc mắc thì tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhàng. Không đặt hy vọng vào người khác, hãy hy vọng vào những gì mình có thể làm được.- Trong khi vẫn chưa có điều kiện tốt, tại sao phải nghĩ tới việc sinh con thứ 2, chỉ khi nào mọi thứ sẵn sàng, điều kiện tốt nhất có thể hãy nghĩ tới sinh con, nếu không vừa khổ con, khổ mình, khổ cả mọi người. Năm Rồng sinh con tốt đâu chưa biết mà con được sinh trong điều kiện chưa thoải mái thì nhãn tiền là khổ chứ chắng thấy tốt đâu. Hãy cho con những gì tốt nhất có thể, chứ không phải chỉ chọn mỗi cái năm sinh ra đời là tốt cả đâu, chưa kể tính toan kỹ còn phải tính tới hợp số hợp mạng bố, mẹ, anh chị... cũng mới chỉ tốt tương đối thôi. Còn phụ thuộc phúc đức, số phận của vợ, chồng và chính của em bé nữa, nếu tin vào tâm linh.- Bạn rất có ý thức dạy con, giữ nề nếp gia đình, điều này rất tốt. Nếu 6 tháng đến 1 năm tới mà vẫn chưa nhúc nhích được việc ở riêng, hay cô em chuyển đi thì bạn vẫn cứ thấy bất ổn thế này sao, phải có cách sắp xếp để mọi thứ tốt như thường chứ. Đó là chấp nhận hoàn cảnh, vui vẻ với nó, thúc đẩy chồng kế hoạch tự do ở riêng, đảm bảo chồng sẽ nể vợ vì vợ không lấy cô em ra làm nguyên cớ nữa. Trong lúc này thì hãy làm như chỉ dẫn của bạn Pink giỏi giang ấy, một hướng dẫn cụ thể, dễ làm và không thể chuẩn hơn.Đừng cố thay đối người khác, hãy thay đổi suy nghĩ của chính mình. Câu rất cũ nhưng vẫn đúng.Bạn mehoasao nhìn mọi việc nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhé.Chúc vui !
@Mehoasao: Bạn đã nhận thấy vấn đề của mình nhể ! Chung qui cũng là ở việc, cái nhà thì bé tí mà 1 lô người 3 thế hệ ... Đầu tiên, là bạn tính sẽ ra sao? có hướng gì chưa ? Kế hoạch ntn?Thứ 2 là, bạn có tính đến việc, phải ra sao để thực hiện đc kế hoạch của mình?
Kinh nghiệm của mình là vừa cứng rắn yêu cầu bé đi học mình thường, vừa nịnh bé Con là em bé ngoan, đi học ngoan nhất lớp. Con mà ko đi học là cô nhớ con lắm đấy
Bé phụng phịu 1 lúc rồi đâu vào đấy mà
Bữa hoa quả của bé nhà mình, toàn thấy cô cho uống nước chanh, hơ hơ
Mà chanh cũng là quả nhỉ, giàu vitamin C nhưng mà sao cứ thấy kỳ kỳ
Biết góp ý với các cô thế nào đây
Hơ hơ, mình nhớ đã có lần post một bài dài về kinh nghiệm đi triệt lông này rồi mà. Hóa ra có đến 2 topic về triệt lông ở spa này, có vẻ nhiều mẹ quan tâm quá.
Theo như mình đã làm thì liệu trình cần 6 lần mới hết hoàn toàn nhé, 1 lần/ tháng. Hoặc nếu có người 6 lần không hết thì họ sẽ làm tiếp miễn phí cho mình. Còn công nghệ Elight là ok nhất hiện nay rùi, các mẹ khỏi lăn tăn ạ.
Mình triệt lông lần 1 thì sau khoảng gần 1 tháng lông mọc lại, lại đến triệt tiếp theo lịch hẹn, đến 2 lần sau lông mọc thưa hơn, nhạt hơn và em nhân viên vẫn dặn đi dặn lại là cần triệt đủ buổi, đúng thời gian. Lông mọc lại luôn có hướng ít hơn chứ không dã man như mẹ nó nghĩ đâu nhé. À, nếu mẹ nó mọc sớm hơn lịch hẹn thì cứ đến làm nhé, ko cần chờ sau đúng 1 tháng đâu.
Còn về bảo hành thì họ cam kết 5 năm, lúc nào lông mọc lại sẽ được làm miễn phí nên mình cũng yên tâm về khoản này. Không lo tiền mất tật mang, kể cả có bầu mà lông mọc lại vẫn bảo hành vô tư.
Giá ở đây thì cũng same same nơi khác kể cả khi giảm thôi, cũng khó có thể tiếc vài trăm ngàn mà so sánh được, mình vẫn tiêu chí an toàn hiệu quả là quan trọng nhất. Trước họ còn giảm 20% chứ giờ ki bo rồi, giảm có 10% thôi, may quá là mình làm đúng dịp
Có lẽ Yoga là một giải pháp hay phải không các mẹ.
Nhưng đi làm về rồi đi tập ngay có sợ bị đói ko ạ, có cần ăn thêm j ko. mỗi buổi tập thường bao nhiêu thời gian?
Các mẹ tư vấn giúp em
E cảm ơn
Các mẹ ra hàng thuốc tây gần nhà, hỏi hồ nước bôi cho bé, dưới 10k/lọ, rất lành
- Bức ảnh quá đẹp và cậu chuyện quá cảm động
Bác Lại Văn Sâm là số 1 ạ, mà sao càng ngày càng trẻ ấy, mà chắc lên chức ông nội lâu rồi ấy nhỉ
Đúng là có 1 thời HA thành đạt đấy, nhưng giờ chắc ko thành rồi. Có vẻ con người nhiều tham vọng
Đúng là có 1 thời HA thành đạt đấy, nhưng giờ chắc ko thành rồi. Có vẻ con người nhiều tham vọng
- mẹ bé vẫn cho bé bú dù ít sữa để kích thích tiết sữa.
- mẹ bé có thể uống Bokimilk (mua ở các nhà thuốc), cái này bạn pha theo chỉ dẫn
- mẹ bé phải cố gắng uống nhiều nước, hoặc ăn thức ăn lỏng (sữa, cháo, canh hầm) nhưng nhớ là đồ ăn và uống phải ấm nóng. Cá nhân mình thấy sữa ông Thọ rất tốt cho việc tiết sữa, ko phải cứ sữa bà bầu mà đã tốt đâu nhé, pha nước âm ấm đêuóong.
- mje phải mát-xa ngực nữa.
- bạn có thể đến lấy thuốc gia truyền của bà lang Cầu Châu trên phố Lê Duẩn về đun cho vợ uống, mình ko nhớ số nhà chỉ nhớ là nhà bên phía công viên, cạnh cổng vào có hàng bán hoa lụa AE, bạn cứ hỏi người ở phố đó sẽ chỉ cho bạn.
Cảm ơn mẹ sg_jul và các mẹ khác, thật may mắn được các mẹ chia sẻ quan điểm về hoàn cảnh của mình. Góp ý của các bạn làm mình làm mình thấy quyết tâm hơn trong việc ra ở riêng. Chưa có nhà thì thuê vậy. Quan trọng nhất là tạo môi trường cho con cái phát triển. Nhưng nói chuyện em chồng là chuyện của nhà chồng ko đúng vì một nhà hết, khuất mắt thì ko sao chứ vẫn phải chịu đựng nhau mà (vợ chồng cô ấy cãi nhau, rồi hay ốm vặt, con hư... ), tất nhiên vợ chồng mình có lúc cũng thế tuy ko chí phèo bằng, nhưng ví dụ được lúc nhà mình đang vui vẻ thì hai mẹ con cô ấy lại có vấn đề chẳng hạn, nhiều cái vợ chồng mình cũng phải tham gia vào, vì chuối nhiều ko thể tả (vợ chồng em chồng ở xa cãi nhau, rồi chồng cô ấy cứ forward tin nhắn lếu láo của vợ vào đt chồng mình chẳng han), rồi cháu hành động hoặc nói hỗn với ông bà hoặc khách rồi con mình đua theo, lại phải bình tĩnh nhắc nhở cả hai. (cần "xử lý" thì chỉ xử lý con mình được thôi), khó chịu nhất là cái kiểu chơi của con cô ấy, nhếu nháo, ko ra cái trò nào, ko tập trung được vào cái gì, vì mình nghĩ bọn nó tập trung chơi xếp hình hoặc tô màu chẳng hạn, nếu tự chơi hoặc tập trung lâu lâu một chút rất tốt, sẽ phát triển các cơ vận động tinh (mà khả năng tập trung rất có lợi cho việc học sau này). Mình cũng không nghĩ là mình so đo với em chồng vì nếu em chồng chưa chồng con gì hoặc quá ngố nghếch hoặc đui què mẻ sứt thì việc vợ chồng mình phải có trách nhiệm là đúng. Nếu mình so đo chắc mình ko sắm sửa thay đổi cách ăn mặc đẹp hơn ở nhà cho cô ấy và luôn nhắc khéo hoặc tìm cách làm gương cho cô ấy những gì cô ấy ko biết cách, đặc biệt là con cô ấy sướng hơn cả về vật chất lẫn tinh thần từ khi mình về và nhất là từ khi mình sinh con (đồ ăn, đồ chơi, băng đĩa nhạc, cách mọi người tâm lý hơn)… Mình cũng từng nói chuyện với cô ấy là mình quen ở phòng riêng, thoáng đãng ít người, giờ chung đụng nhiều thế này ko được thoải mái, nhất là ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ con và cái cách chơi của con cô ấy nhiều vấn đề, đoại loại là mình nói ít thôi nhưng cũng tự hiểu vì đấy là sự thật hàng ngày mà... Những hôm nào chồng cô ấy về thì thường cả nhà cô ấy sẽ về nhà nội từ tối đến sáng hôm sau, kể cả ngày lễ ngày nghỉ cũng chỉ về nhà nội để ngủ một lúc thôi, những lúc mẹ con cô ấy đi như thế mình thấy rất bình yên, con cũng ít phải khóc lóc hơn… đoại loại là chung đụng thì phức tạp mà.
Còn chuyện đẻ đứa nữa thì chắc mình vẫn để năm nay hoặc sang năm, mình muốn có hai con (chồng mình còn muốn ba con, ặc) và e rằng để lâu sức khoẻ mình cũng ko cho phép, còn đứa bây giờ thì đằng nào cũng vậy thì muộn nhất là trước khi con đi học mà chưa thay đổi được thì sẽ thuê nhà. Với dự định sinh con mà nghĩ cảnh em chồng cũng sinh đứa nữa mà mình sợ chết khiếp, tuy nhiên mình cũng đã phải nói chuyện với cô ấy và cô ấy bảo em ko đẻ nữa đâu, bác cứ đẻ đi, nên cũng tương đối an tâm hơn. Mình tuổi tuất nghe nói đẻ con năm rồng ko hợp nên nếu bầu năm nay mà sang năm sinh thì tốt. Phòng mình bé tí hơn 10m2, kê thêm giường ko ổn nhưng được cái giường của hai vợ chồng là 2mx2m2, chắc rúc hết lên đấy, :-?, chắc còn phải xem xét nhiều yếu tố, mẹ nào đang hoặc sắp có tập hai tư vấn cho mình nên chuẩn bị và phân bổ mọi việc thế nào nhé, nói chung điều kiện cũng chưa phải tốt nhất nhưng nghĩ sau này hai đứa con chênh tuổi nhau quá, chăm một đứa đi học một đứa sơ sinh cũng ngại.
Về tâm lý thì mình cũng đang hết sức để giữ cân bằng đây. Đã có những vụ stress làm mình kiệt sức vì uất ức, khó chịu, nguy hại thực sự đến sức khoẻ và “rung nhan”. Mình mới phải liệt kê ra tất cả những gì nên làm khi bắt đầu khó chịu ra để còn đối phó và chú trọng chăm sóc bản thân hơn nữa, EQ hơn nữa :)
(case của mình ở trang 90 nhé, nếu mẹ nào chưa biết muốn xem qua)
Bạn Vải Đẹp ơi, thực tình mình chưa biết phải làm sao nên mới hỏi mọi người mà. Dự định của mình là thôi thì cứ đẻ đứa nữa theo kế hoạch, sau đó khi con nhỏ được khoảng hơn một tuổi mà tình hình ko khá hơn thì quyết chí đi thuê nhà vậy, (trước cũng đã từng tính đi thuê nhà nhưng chưa gì chồng mình đã bảo anh con giai trong nhà mà đi thuê nhà người ta cười cho, ặc), nhưng con cái rồi còn phải đi học, phải có góc cho nó tập trung học hành, mà mình cũng muốn tạo nếp cho nó nữa... Cụ thể thì chưa biết thế nào. Thuê nhà gần ngay đấy thì tốt vì ông bà cũng ko muốn rời con giai và mình tranh thủ được ông bà để ý con cái những lúc đi làm về muộn nữa. Đại loại là thế thui, Vải đẹp và các bạn góp ý cho mình với...
Mình lấy chồng đã được ba năm rưỡi và có bầu ngay sau khi cưới, con mình giờ đã được hơn hai tuổi rưỡi. Dự kiến từ trước khi cưới là sẽ ở cùng bố mẹ chồng trong nhà của ông bà của một khu tập thể ở Hà Nội. Nhà tập thể nên chỉ là tầng một còn tầng hai là của người khác, không có cửa sổ nên khá bí bách. Hai vợ chồng mình có một phòng riêng hơn 10 mét vuông, còn lại là sinh hoạt chung cùng ông bà. Bố mẹ chồng mình cũng khá hiền lành, thương con thương cháu. Vấn đề là từ lúc mình cưới về đến giờ còn phải ở chung với cô em chồng và con của cô ấy tức là là cháu chồng mình. Nhà chồng của em chồng ở ngay đầu Cầu Giấy và chồng cô ấy đi làm xa khoảng hai tuần mới.về một lần. Trước khi cưới chồng mình khẳng định là cô ấy chỉ ở tạm thôi nhưng đến giờ là ba năm rưỡi rồi vẫn phải chung đụng với mẹ con cô ấy hàng ngày luôn. Hồi mới cưới chồng mình bảo là đợi mình đẻ con thì cô ấy sẽ về nhà chồng rồi mình đẻ xong thì lại bảo cho cô ấy ở tạm để nhờ ông bà trông cháu cho để cô ấy đi học nốt trung cấp (hồi ấy chồng mình xin cho cô ấy học trung cấp dược ngày vài tiếng thôi và con cô ấy thì đi nhà trẻ tư ngay cạnh nhà), nhưng học xong lâu rồi mà đến giờ có thấy về nhà chồng ở đâu.
Các mẹ chắc cũng biết sống chung phức tạp thế nào, nhất là khi nhà thì bé tí mà còn con cô ấy rồi con mình, tất cả là năm người lớn và hai đứa trẻ con càng ngày càng nghịch ngợm nhiều trò. Tính mình thì cẩn thận và luôn muốn dành hết tâm sức nuôi con. Nhưng nhà thì bí bách ẩm thấp nên con mình hay bị bệnh đường hô hấp. Rồi cháu chồng hơn con mình một tuổi rưỡi nhưng theo mình thì nhiều phần là ko biết cách dạy từ hồi bé nên rất ngố ngếch, thậm chí hồi còn bé còn có biểu hiện tăng động giảm chú ý. Sau đó mình cũng góp ý nhiều và nó cũng đi học mẫu giáo nên giờ cũng đỡ hơn. Tuy nhiên ngay từ khi con mình còn ẵm ngửa đã hay bị nó đánh trộm và đến giờ thì cháu có tính xấu nào con mình nhiễm hết. Mình ức chế nhất về vấn đề này. Vì mình cũng tìm hiểu nghiên cứu rất kỹ việc nuôi con cho tốt nhưng vì môi trường thế này nên nhiều cái không theo ý mình được. Mình cũng cố gắng tạo ảnh hưởng tốt cho đứa cháu ngoan để con có môi trường tốt mà sống nhưng đứa cháu giờ vẫn rất nhiều vấn đề và làm cho mình nuôi con vất vả hơn nhiều. Giờ con mình chơi hoặc ăn uống cái gì cũng nhếu nháo ko tập trung được và nói thì nhiều khi hay bắt chước em dỗi hờn. Sáng ra con mình dậy luôn chả khóc bao giờ còn cháu thì sáng nào cũng khóc lóc, mình đã đóng hai lần cửa để tránh con mình thấy em họ khóc thì bắt chước nhưng giờ con mình sáng hôm nào mà nghe thấy thằng kia khóc là cũng có kiểu nhèo nhẽo rất bực mình. Chưa kể đứa cháu lại hay có kiểu chơi kỳ cục như hay ném đồ chơi vào gầm giường, nhét các thứ vào khe tủ, nói dối hay đánh ông bà… con mình nhiễm hết… Mình biết là trẻ con có giai đoạn của nó và nó có thể có ảnh hưởng xấu từ lớp mẫu giáo nữa nhưng chắc chắn là đứa cháu có ảnh hưởng xấu rất nhiều lên con mình, hàng xóm nhà mình cũng kêu cháu mình hay đánh con nhà người ta này kia và chỉ thích cho con cái chơi hay tiếp xúc với con mình chứ cũng rất né đứa cháu.
Mình nghĩ giải pháp là hai mẹ con em chồng mình phải về nhà chồng cô ấy mà ở nhưng khi mình nói chuyện với chồng mình thì anh ấy lại bảo ko biết làm sao vì đây là nhà ông bà và ông bà để mẹ con nó ở đấy ko có lý do gì hết. Mình cũng thăm dò chồng của em chồng mình nhưng nó cũng kiểu “đem con bỏ chợ” nói với mình ý là: “em không nói được nó (vợ - em chồng mình), dâu con rể khách, hai vợ chồng chị đi mà tự giải quyết với ông bà…”. Con mình mang tiếng là cháu đích tôn sống với ông bà nội mà ông bà nội chỉ chăm chăm lo cho cháu ngoại chứ con mình thì hầu như mình toàn phải chủ động hết. Ông bà và em chồng thì có thể thấy mình cũng là dâu ngoan, biết tôn trọng mọi người, có thể tự chủ động về kinh tế, nhà bố mẹ mình là công chức gia giáo ở cách đây vài km thôi, mình cũng biết cách chăm con, rồi nhất là góp ý cho cháu tốt hơn rất nhiều… nên cũng khá tôn trọng mình. Mình hầu như không phải lo đi chợ, nấu cơm, rửa bát hàng ngày. Sướng ở chỗ ấy. Nhưng chung đụng mà, ko thể tránh khỏi lúc này lúc khác có vấn đề, nhất là liên quan đến con cái. Mình cũng luôn giữ gìn quan hệ với mọi người trong nhà nhưng những khó chịu nhỏ nhỏ dồn lại thỉnh thoảng làm mình lâm vào tình trạng ức chế nặng và những lần ức chế đấy ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý và sức khỏe của mình. Giờ con mình gần 3 tuổi, mình còn muốn năm nay hoặc sang năm đẻ thêm đứa nữa nhưng cũng lo nếu đẻ ko biết sẽ chăm đứa lớn kiểu gì, mẹ con cô em chồng thì chả có dấu hiệu đi và còn ở chung phòng ngoài với ông bà, một mình mình liệu có chăm được hai đứa không, có cho hai đứa đi ngủ lúc 9h được ko, chồng mình thì luôn phải làm thêm nên cũng về muộn. Ông bà có thể có lúc sẽ chăm hộ được nhưng cháu ngoại ông bà còn chả nói nổi thì hai thằng quỷ sứ ở với nhau càng khó.
Nếu mình tinh ranh ra yêu cầu mẹ con cô em chồng ko được về ở cùng từ hồi trước khi cưới thì có thể được, nhưng hồi ấy không ngờ và ko nghĩ được các phức tạp sẽ xảy ra thế nào. Giờ mình ko thể ra điều kiện được mà ko biết làm sao để tác động được nữa chứ.
Chồng mình thì ngoài làm nhà nước còn làm thêm để kiếm sống nên cũng rất bận. Nhiều lúc hai vợ chồng còn chả có thời gian nói chuyện. Những ức chế mình chỉ kể với chồng một phần vì mình biết chồng mình cũng nặng gánh nhiều cái phải lo nhưng mình phải nói để chồng hiểu và để chia sẻ stress với mình. Chồng mình cũng phần nào hiểu nhưng cũng đồng thời lại phát sinh ra kiểu hay soi mói, kêu la mình này nọ nếu thấy mình có vấn đề gì đó. Tất nhiên là chồng ko có nhiều cơ hội ấy nhưng mình thấy vợ chồng đâm ra ko biết thông cảm, chia sẻ với nhau, cũng mất đi ít nhiều tình cảm. Nói thật là mình rất ngạc nhiên và thất vọng với chồng mình về điểm này. Đúng là chút tình cảm ban đầu vẫn có thể bị môi trường làm ảnh hưởng, thậm chí là phá vỡ tất cả.
Về kinh tế thì hai vợ chồng mình cũng tàm tạm đủ sống thôi. Chồng mình cũng đang cố gắng xoay sở để mua nhà chung cư nhưng lại nói có nhà sẽ cho hai mẹ con đứa em ở để tách hai mẹ con nó ra cho đỡ phức tạp. Hix, tất nhiên chuyện nhà cửa rất xa vời nhưng mình thấy chồng mình suốt ngày làm vất vả mà đến lúc có nhà lại ko phải là vợ con được hưởng cũng thấy chán.
Vấn đề gây stress:
- Cháu hư, con bắt chước, biết làm sao?
- Mẹ con cô em chồng không chịu về nhà chồng ở?
- Nhà quá chật, con đi học lớp một thì tính toán kiểu gì để tạo không gian, môi trường cho con?
- Đẻ đứa nữa, có thể chăm được tốt ko?
- Chồng nhiều khi ỷ lại vào bố mẹ và em, ko có ý thức lo việc nhà nhưng thỉnh thoảng lại soi vợ?
- Vẫn luôn phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ổn định công việc, giữ gìn quan hệ với hàng xóm láng giềng, họ hàng nội ngoại.