Thực sự nói với bạn thế này: Nỗi buồn và cảm thấy nhục nhất của một ng đàn ông là bị vợ lừa dối và cắm sừng ( thà rằng k ở được với nhau thi nói với nhau để ly thân, li dị rồi làm gì thì làm). có tha thứ hay rộng lượng thì cs vợ chồng cũng khó tìm được sự thăng hoa hay nồng ấm, vì sao: Nói thật là những khi vợ chồng ân ái ai dám khẳng định là những suy nghĩ về cảnh vợ mình đang rên rỉ hay điên cuồng với thằng kia, không hiện lên trong đầu và khi đó thì bạn hiểu điều gì xảy ra đấy...
Niềm tin của em như cục tẩy cứ mòn dần theo năm tháng...
Chậc , nói như bạn thì đừng nên có con, đừng nên lấy chồng làm gì, sống tự do không sướng hơn sao? Tại sao những người ngoại tình không tự tay cắt đứt hôn nhân để sống thật với tình cảm chính mình, sống thật với bản thân????Một mặt ko sống thật với chính bản thân trong chính gia đình của mình, mặt khác lại đòi hỏi mình phải được sống thật với cảm xúc??? Đã xác nhận có tư tưởng thoáng, tự do trên hết thì nên đạp hết để sống đúng bản chất của mình, có ai ko hoan nghênh?@Chị Thatcher : nếu như những gì chị nói thì em hy vọng đó chỉ là say nắng nhất thời, với cái tuổi đàn bà bước vào độ hồi xuân như chị, chắc lại trải qua những cảm xúc ẩm ương thời mới lớn.Mà cảm xúc đôi khi chỉ là sự tưởng bở và ảo ảnh do chính bản thân tô vẽ thêm.ĐÔ ở độ tuổi như chị cáo lắm rồi, mục đích cuối cũng là cái giường mà thôi, sự kéo dài có khi là chưa "ăn " được nên tiếc nuối mà chưa chấm dứt.Mong chị sáng suốt và biết cân bằng cảm xúc của mình.Nếu chị có can đảm phá hết để đi theo tiếng gọi trái tim thì em rất ủng hộ đới, đời có bao nhiêu mà hững hờ...Chứ kéo dài tình trạng lửng lơ con cá vàng ko sớm thì muộn chị cũng sẽ hối hận với kết quả của nó.
Hà Nội mấy hôm nay cứ mưa suốt . trời lúc nào cũng âm u và xám xịt, mưa và lạnh nữa, chồng em đưa em đi khám và từ lâu rồi em mới muốn ôm anh ấy từ đằng sau, vì em sợ sẽ có môt ngày em không còn cơ hội nữa. Việc đầu tiên là em lên Bệnh viện Hồng NGọc, nơi em từng sinh con ở đó vì bác sĩ ở đó rất nhẹ nhàng, em chỉ định khám phụ khoa , 2 bác sĩ kiểm tra cho em và thêm vào đó là rất nhiều hộ lý, ai cũng tò mò trường hợp của em, mọi người quan sát và khuyên em lên viện K để khám và làm xét nghiệm. Em khóc, các cô bác sĩ hỏi triệu trứng của em, hỏi em có sụt cân nhiều không, con em bao nhiêu tháng, ,,, các cô động viên em rằng có thể là khối u ác tính và cũng có thể chỉ là một khối u lành tính mà thôi, nhưng em biết các cô chỉ nói vậy để chấn an vợ chồng em còn em biết điều các cô không muốn khẳng định. nhờ các cô khuyên nhủ em có đủ dũng cảm lên K hơn, đến K em gọi điện ngay cho bác sĩ Loan, nói rằng em không biết nên làm sao, nhờ bác sĩ tư vấn giùm em, bác sĩ bảo phải khám rồi mới tư vấn được, rằng bác sĩ đang ở phòng khám 4 trên tầng 2. Nộp 35n tiền khám, cộng với linh tinh em lên gặp cô Loan, cô khám cũng nhẹ nhàng và không làm em bị đau như bên phụ sản, em tĩnh tâm hơn,,, cô lấy một mẩu mô nhỏ ở tử cung của em rồi cho vào dung dịch để đi xét nghiệm, khám xong bác sĩ đặt gạc cầm máu cho em, nói với em là tâm lý quyết định 50% việc chữa bệnh nên đừng lo lắng gì cả, hãy nghĩ cho mình để còn chăm con, em hiểu những lơi ấy, rằng em bị rồi, bị nặng rồi, chỉ có điều vì chưa có kết quả xét nghiệm nên bác sĩ chưa muốn làm em lo lắng. Bác sĩ chỉ định em đi siêu âm ổ bụng, thử máu và chụp X quang phổi, nhưng vì lúc đó là gần 5h chiều nên sáng mai em và chồng sẽ lên làm các việc mà bác sĩ chỉ định. NGày mai, em sẽ biết bàng quang mình đã bị ảnh hưởng đến mức nào, em gần như mất hi vọng là sự chuẩn đoán nhầm rồi ,
khoáng vichy cũng dùng lau mặt làm sạch mặt lun hả bạn?
Mình thì thích nhất bài thơ "Em" của Lưu Quang Vũ. Ước gì có người viết tặng mình một bài hay như vậy :xEm làm thay đổi đời anhNhư màu trời đổi thay sắc nướcNhư gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnhNhư phù sa đằm thắm tạo đồng bằngAnh vào trong vòng tay emNhư tàu vào bến cảngBiết em là nước mắt của quê hươngCó gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàngMà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết đượcGiữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếcÝ nghĩ của anh, thành vầng trán của emMỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêmMỗi tiếng hát đều vọng từ em tớiAnh đọc bao sách dày về tình áiBao vần thơ anh viết trót đau buồnCứ nghĩ rằng những thiếu nữ như emChỉ có trong giấc mơ huyền hoặcTrên đời này niềm vui không có thậtVà tình yêu chỉ trong chuyện mà thôiAnh hay đâu, anh đã lầm rồiEm vụt đến cho lòng anh chói lọiEm vụt đến như mùa xuân bối rốiVới tình yêu là ngọn gió màu xanhNgười đầu tiên hiểu đôi mắt anhNgười duy nhất hiểu điều anh chẳng nóiHiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗiVẫn bao dung như biển lớn yên lànhKhông có em anh sống cũng chẳng là anhCám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúcEm là rễ nối liền anh với đấtLại là chồi mở búp đón sương maiLạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơEm rất thật như là da thịtGần gụi lắm như cơm ăn áo mặcLại lung linh như một ánh trăng ngàHơi thở êm đềm, đôi mắt mở toNgày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệtLà dịu dàng, em cũng là mãnh liệtNhư thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêmÔi đêm này anh biết nói gì thêmEm đã là tất cả:Sao của hoàng hônMầm thơm của mạNiềm tin cần cho những năm gian khổVà tình yêu nuôi nấng những con người. Bài này là LQV viết tặng Tố Uyên, Nguyễn Thị Hiền hay Xuân Quỳnh nhỉ ?
Chao2 mọi người! em mới tham gia vào 4rum!Em có thắc mắc mong mọi ng giup em với ạ, em bị buồng trứng đa nang, và em đã uống thuốc đông y, em trễ kinh đc 10 ngày thì em xg bs Đông y bắt mạch bảo là "chưa chắc lăm", sau đó 3 ngày, tức là em chậm kinh đc 15 ngày thì em xg lại, bs bắt mạch và bảo là có thai 100% rồi, nhưng mới đậu thai thôi, còn rất bé! Nhưng em thử que thì chỉ 1 vạch thôi! hôm sau em đi thử máu thì HCG= 0.1! em hoang mang quá! ko biết làm sao nữa! mọi ng giúp em với?
Vậy bạn có nghĩ ngược lại ko????? Vợ bạn chắc là thánh chắc???? Mà khi sex với chồng ko nghi đến cảnh chồng mình chung đụng với đàn bà khác? Phàm là con người thì đều biết yêu biết ghét, biết đau đớn khi bị tổn thuơng. Quan trọng là sau mọi sai lầm, bíêt rộng lượng vị tha mở một con đường sống cho người phạm lỗi nếu họ thật sư ăn năn.Chứ ngồi đấy mà thù hận thì chỉ là tiểu nhân