Bạn này có hoàn cảnh giống mình. Chỉ khác người mất vợ người mất chồng thôi. Đúng là chỉ có những người trong hoàn cảnh của nhau mới dễ dàng thông cảm và hiểu nhau thôi. Chúc bạn sớm tìm được một nửa còn lại cho các con có mẹ nhé.Mà bài này đăng từ 2014 chắc giờ chủ Top đã tìm được mẹ cho các con mình rồi ấy nhỉ
Nhờ phương thuốc nhiệm màu của thời gian mà em đã vượt lên được rồi bác ạ. giờ không còn chuyện chìm đắm trong đau khổ nữa đâu bác. Mọi chuyện đã xảy ra rồi không có cách nào khác. Hãy thương lấy bản thân mình, Thương lấy con nhiều hơn đó là niềm vui.
Cái gì cũng phải có thời gian mà bác. Làm gì có chuyện đang buồn, đau lòng mà dễ dàng gì tiếp nhận một người khác được.Với lại cũng phải xem còn duyên nợ với ai nữa không chứ
Đúng là chẳng ai muốn sống trong đau buồn. Nhưng bạn đừng nghĩ mãi. Nếu cứ chìm đắm trong đó bạn không thoát ra được đâu. Mình có thời gian phải gửi cho bà ngoại nuôi. Vì nhỏ quá không đi học được. Mà bà thì không thể ở thêm với mình được nữa. Lúc đó nhớ con, nghĩ đến bản thân thì lại buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Cuối tuần mình thường đi học cái nọ cái kia, không thì tham gia chương trình từ thiện cùng với mọi người. Đi thấy nhiều người khổ hơn mình. Sống cả đời trong tật nguyền. Những em bé mồ côi.Thấy còn thương chúng hơn con mình. Ít ra con mình cũng còn tình thương của mẹ, của người thân. Còn các bé đáng thương lắm chẳng được mẹ cha chăm chút. Nên thấy mình cũng còn may mắn hơn nhiều hoàn cảnh khác.
Bạn này có hoàn cảnh giống mình. Chỉ khác người mất vợ người mất chồng thôi. Đúng là chỉ có những người trong hoàn cảnh của nhau mới dễ dàng thông cảm và hiểu nhau thôi. Chúc bạn sớm tìm được một nửa còn lại cho các con có mẹ nhé.Mà bài này đăng từ 2014 chắc giờ chủ Top đã tìm được mẹ cho các con mình rồi ấy nhỉ
bác mới chỉ có hóng thôi nên hành trình của của bác sẽ còn lâu lắm.mới hóng thôi mà bác đã bị te tua với chị em rùi
đúng là người mất thì đã mất rồi. Người đau buồn nhất vẫn là người ở lại. Thà cứ như bỏ nhau vì một lý do nào đấy thì mình có lý do dễ dàng quên đi hơn. Nhưng đây không phải thế nó có cái gì đó khó nguôi ngoai và luôn sống trong khắc khoải đau buồn
Cai gi cung can thoi gian ban a. Thoi gia la lieu thuoc tot nhat ban a. Chong minh ra di dot ngot khong mot loi tran troi. Minh nho sang do van goi dien cho minh hua buoi chieu dua hai me con di an chia tay may ban lam chung phong de minh nghi sinh be. Va roi loi hua do mai mai khong bao gio thuc hien duoc. Nhieu luc minh cung tuc gian. Nhung biet lam gi hon khi am duong cach biet. So phan o voi nhau chi duoc den do thoi. Den gio minh van o vay nuoi con thoi. Cung so neu minh di them buoc nua con se kho. Tha minh chiu khong chu khong muon con minh kho, Ma kiem nguoi thuong con minh that long kho lam. Cung nhu cau may doi banh duc co suong may doi gi ghe co thuong con chong do.
vợ chồng tớ ở với nhau được 1 năm 9 tháng 15 ngày. bé nhà tớ là bé đầu. 17 ngày sau khi ox mất tớ sinh con. Một mình lúc ấy tủi thân lắm. Nhìn những người xung quanh vượt cạn có chồng ở bên. Còn mình thì lủi thủi một mình. Mẹ mình cũng không vào chăm sóc con gái những ngày vượt cạn được. vì mới vào đám tang chồng mình xong lại phải về lo tết với lại vào mùa cấy ngoài Bắc nữa.Mà mình con đầu lòng chẳng có một chút hay một tí kinh nghiệm nào về nuôi và chăm sóc trẻ con cả. Cũng may còn gia đình chồng. Nhưng dù sao thì cũng không thể như nhà mình được. Mình lại sinh mổ nữa nói chung lúc ấy cực trăm bề.Nói hoàn toàn vô tư thì không thể bạn ạ. Vì đến giờ mình cũng không thể vô tư được. Vợ chông đến với nhau là duyên nợ. hết nợ rồi thì đi. Tình cảm vợ chồng theo cảm nhận của mình nó khác tình yên nhiều lắm. 8 tháng thôi chưa đủ bạn ạ. Mình phải mất 3 năm mới cân bằng lại được. Đến giờ không dám nghĩ đến vì nghĩ đến là buồn. Nên mình kệ cho cảm xúc của mỉnh. Lúc nào buồn thì khóc. Nhớ thì nhớ nên đến giờ giống như chai đó bạn. Chúc bạn sớm tìm được sự bình yên thanh thản trong tâm hồn bạn nhé. Chẳng có nỗi đau nào bẳng mất mát người thân yêu. Người mất đi một nhẽ. Còn người sống vẫn phải tiếp tục