Kể cũng khổ, bạn là phải công tác tư tưởng. TRước hết, sống là sống cho mình, sau là sống cho bố mẹ .vv, còn dân làng thì mặc con bà chúng nó, không lẽ chỉ vì dân làng mà bạn phải chịu đựng đến thân tàn ma dại. Cuối cùng để được cái gì, cái tiếng hão ấy có mài ra mà ăn đc không ? Có sống thọ được thêm không?Thứ 2, bạn sợ mất chồng. Mất chồng ở đây là mất cái gì? Mất tổ ấm, mất tiền bạc, hay mất một con người có 1 không 2 mà bạn có thể nương tựa cả đời? Xin thưa , là bạn mất 1 thằng vô tích sự, chả đáng mặt đàn ông, chỉ làm khổ bạn thêm mà thôi.Bây giờ, nếu bạn chịu nhịn nhục " tức là phải sống 1 cs câm điếc hoàn toàn đấy, chứ không phải giả câm giả điếc đâu ạ. Mà xác đinh là nó còn kéo dài . Mình thật, nơi đất khách quê người, không ai thân thích, có chồng như của nợ mà bạn còn luyến tiếc cái gì?
Bạn này nói rất đúng, bạn đừng lưu luyến nữa,là vợ, là em chồng, là con dâu thì cũng là con người, có quyền được sống cuộc sống mà mình mong muốn, nhịn thì chỉ nhịn trong phạm vi có thể, ai mà nhịn được cả đời, mà càng nhịn thì họ sẽ càng lấn tới. Bạn chưa có con nên còn chưa nhiều mâu thuẫn thêm, có con rồi mâu thuẫn sẽ nhiều hơn. Bạn chưa có con tốt nhất nên chấm dứt, đừng lưu luyến mà khổ cả đời. Chúc bạn có sự lựa chọn tốt nhất.