sao các chị ấy cứ nghĩ mình li hôn là phải chia con thế nhỉ?
thằng chồng nó có mặn mà gì với con đâu mà lo nó giành con? Cứ thể hiện ra là sợ mất con, thì chồng sẽ nắm vào cái thóp đó để gây khó khăn cho việc li hôn (đấy là trường hợp chồng ko chịu li hôn, chứ nó mà chán ngấy rồi thì lại chả thèm nắm làm gì).
còn cứ cho là chồng muốn giành con, thì thiếu gì cách để giành lại.
trong việc này em vẫn phục chị zuiwa. Thuyết phục chồng cho nuôi con ko được thì đem quẳng 1 cục tiền đi cửa sau, ra tòa được xử nuôi con ngay. Muốn là phải làm. Làm là sử dụng mọi "biện pháp".
chứ cứ ngồi đấy mà kêu, sợ này sợ kia.
muốn chắc chắn được nuôi con thì phải có 2 điều kiện:
- làm cho chồng ko muốn giành con => thổi phồng mức độ khó khăn của việc nuôi con vào, cho con khóc con quấy inh ỏi mỗi khi chồng về nhà, quấy luôn cả bố chồng, chị chồng để họ ớn, ko xui chồng giành con luôn.
- tiền và thật nhiều tiền => đi làm, tích lũy thu nhập, kiếm chỗ ở ổn định để có điều kiện chăm con, và sẵn sàng luồn lách bằng mọi cách để được nuôi con.
vấn đề là, 2 đứa bé ở với người mẹ có tư duy rối rắm như vậy, chắc gì đã tốt hơn ở với bố nó?
còn chị thiennhan thì chị ấy tỉnh mà, có u mê đâu. Em hỏi 2 lần, có lần nào chị ấy trả lời đâu. Tỉnh như sáo luôn.
bạn viết 16 dòng mình đều hiểu, chỉ có ý thứ 2 bạn kết luận là không biết ở với người mẹ tư duy rối rắm như mình thì các con mình liệu có tốt hơn ở với bố nó không thì mình không hiểu, và vì không hiểu nên mình muốn bạn phân tích cho mình để mình có thể rút kinh nghiệm bản thân thôi, chứ mình cũng không có ý trách móc bạn chê mình đâu, mình tâm sự trên đây cũng để mọi người góp ý cho mình để mình có thể thay đổi tư duy, cải thiện cuộc sống
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mehaicon1314