Em nể chị quá chị ơi, phải là em em ko làm được như vậy đâu, có gì cả buổi đi chơi em thể hiện thái độ với chồng em ra mặt luôn (đương nhiên chỉ để cho chồng biết thôi còn người khác sẽ ko phát hiện ra) chứ ko đợi đc tới tối đâu. Mà em họ chị cũng vô tư thái quá thật, ai lại làm thế với anh rể họ bao giờ. Chị em mình lúc nào cũng nhạy cảm và quan trọng hóa vấn đề hơn các ông, nhưng đúng là nếu ko thế thì các ông kiểu gì cũng phi lao và chạy theo lao cho xem. Kiểu như mỡ dâng miệng mèo mà :(. Em và chồng làm lành với nhau rồi nhưng đúng là em chưa thể bỏ qua hoàn toàn được, giờ lúc nào em cũng cảnh giác và thấy lo lắng, còn có mấy tháng nữa là em nằm ổ rồi, có cách nào để mình yên lòng được ko chị nhỉ, chứ cứ thế này mệt mỏi và càng khiến chồng xa mình hơn vì dù đã cố gắng kiềm chế hết sức có thể em vẫn ko thể nào bắt mình ko được nhắc tới chuyện với cô nhân viên kia khi có những vấn đề liên quan tới cô bé. Tự dưng khiến cả 2 đều lâm vào trạng thái khó xử. Công việc của cô bé thì chẳng có gì quan trọng, đi làm hay ko cũng ko ảnh hưởng gì tới cty nhưng nếu cho cô bé nghỉ việc sao em thấy mình cứ nhỏ nhen chị ạ :(.
@baby: mình hiểu và cám ơn lời khuyên của bạn. Nhưng có lẽ mình nghĩ bạn hơi hiểu nhầm. Mình nói ko đòi hỏi ở đây có nghĩa là mình sẽ ko bao giờ đòi hỏi anh ấy phải từ bỏ gia đình để đến với mình, mình sẽ ko tìm mọi cách để giành được anh ấy, chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Mình cũng biết ngay từ đầu là anh ấy cũng sẽ ko bao giờ từ bỏ gia đình để đến với mình.. Nhưng nhiều khi lý trí ko ngăn cản đc, khi đã yêu thì chỉ biết yêu thôi, mình chỉ muốn đc tâm sự, nói chuyện, quan tâm và đc người mình yêu quan tâm thôi. Yêu nhiều khi không phải là sự sở hữu.Mình ko lây tình yêu ra để ngụy biện cho cái gì cả. Mình đã nói mình biết mình đã sai, a ấy cũng biết sai và tất cả đã dừng lại trc khi quá muộn. Có lẽ bạn nói đúng, tình cảm này cũng chỉ như cảm xúc thoáng qua, a ấy bị cuốn vào cơn gió lạ là mình thôi. Vì vậy sẽ phải quên đi tất cả để bắt đầu 1 cs mới
Xin lỗi, bạn có khả năng đọc hiểu Tiếng Việt không vậy? "Phụ nữ thời nào cũng phải chịu thiệt thòi" - là nhận xét mang tính khách quan về "thân phận" của phụ nữ chứ không phải là suy nghĩ áp đặt rằng "đã là phụ nữ thì bải Chấp nhận thiệt thòi". Ví dụ, phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, chăm con vất vả (cái này các ông chồng cho dù xắn tay vào giúp thì vợ vẫn vất vả hơn), việc nhà việc cửa, ... -> nó là thực tế khách quan. Bạn đã có con chưa, đã vất vả nuôi nấng, sớm khuya mỗi khi con cái đau ốm chưa? Cha mẹ giành cả đời mình cho con cái, không tiếc một cái gì để mong con khôn lớn, trưởng thành, đến khi trưởng thành rồi thì quay ra "bà về đi để tôi còn cho con tôi ăn" -> thế thì có phải là vô học và vô văn hóa + ngu si dốt nát không, uổng công học hành không? Bạn này không làm với bố mẹ bạn ấy, nhưng làm với mẹ của chồng thì cũng vậy thôi.
Đủ bản lĩnh để lấy 10 đứa không? Thế nên chị em phải tự phòng thân thôi. Không được sống dựa dẫm, đặt niềm tin vào người như thế này.bác nói thế mà vợ bác chịu lấy bác thì vợ bác hâm rồi. bác phát ngôn như thế thì kô lấy nổi 10 đứa đâu :DKhổ quá, nhiều nhà lại cứ không chịu tách ra cơ! Mà tách ra từ đầu có phải hơn tách ra lúc sứt mẻ không. Ấy thế mà ối nhà không chịu.
em thì nghĩ ngược lại hoàn toàn chị này, chỉ nên giữ những gì xứng đáng được giữ, còn 1 khi đã không còn xứng đáng thì không việc gì phải khổ. Đời người sống được bao nhiêu năm mà phải khổ sở như vậy. em cũng nghĩ giống chị chủ top, nếu họ thật sự muốn đến với nhau, nếu họ nói thẳng ra với mình là họ muốn đến với nhau, hoặc kể họ không nói ra nhưng trong lòng họ muốn thế, và họ không thoải mái khi ở với mình thì "xin mời anh chị cứ đến với nhau, em sẽ tạo điều kiện tới mức tối đa, chúc anh chị và các cháu hạnh phúc" :Silly:
Chết vì cái tội thương người không phải kiểu em ơi, có chuyện gì thì mình là người đau đớn và thiệt thòi nhất. Em muốn chặn ngay từ khi nhen nhóm hay là muốn sau này giải quyết hậu quả? Cho em bé kia nghỉ luôn đi, bất kể em này có ý gì hay không. Mà chị thấy không có cũng thành có với cái kiểu này của chồng em, đàn ông sức đề kháng kém lắm- kinh nghiệm xương máu đấy. Mình phải bảo vệ mình thôi.
Thế cứ đòi hỏi anh ta bỏ gia đình để đến với em thì mới gọi là tội lỗi hả em gái? em đã phạm tội ngay từ khi bắt đầu rồi, ngay từ khi hai người chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân và của người khác khi đến với nhau. Đúng là tình yêu không bao giờ là có lỗi bởi vì nó là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng, chỉ có chúng ta làm vẩn đục nó bằng những bản năng tầm thường của mình. Sống rất là khó, tồn tại thì quá dễ dàng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng nếu hạnh phúc ấy được xây dựng bằng sự đau đớn của người khác thì đó là bất nhân. Dù em có nói gì, chia sẻ điều gì thì trên 1 cộng đồng mạng như thế này em bị ném đá là tất nhiên thôi. Đừng hô khẩu hiệu nữa em ạ, đã quyết định rồi thì phải lam cho đến cùng. Còn hô thì còn loay hoay và sẽ lại thả nổi mình khi gặp hoàn cảnh thích hợp. Nếu không thế thì đã lại chả co top này. Hy vọng em đủ sức để loay hoay trong mớ lùng bùng em tự đưa mình vào.
Nói gì với em lúc này cũng cảm thấy sáo rỗng và vô nghĩa, chỉ mong em hãy sống để những người thân yêu có thể tự hào.
Bây h sang bên này nó phải tự đi làm kiếm sống, lại học hành vất vả mà kg đc vợ nuôi thì nó chả kêu toáng lên đòi về?
Muốn cuộc sống khá hơn thì suy nghĩ lại bây h còn kịp em ạ, chứ cứ đâm đầu vào nhà ấy không chết trước thì chết sau. Khổ
- Tuyệt đối không khóc khi nói chuyện, nếu cảm thấy mình bắt đầu không kìm chế được thì đứng dậy đi ra chỗ khác 1 lúc để lấy lại bình tĩnh.
- Yêu cầu chồng nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn và nhớ là kg đổ hết mọi tội lỗi lên đâug chồng, cách nói chuyện kiểu chụp mũ là con đường nhanh nhất dẫn đến.....phá hỏng mọi chuyện.
- Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nếu chồng né tránh và tỏ thái độ bất cần là nếu kg nc với chồng được thì sẽ phải nói chuyện với BMC và cô chú trong kia để mọi chuyện rõ ràng.
Để dành nước mắt khóc cho nhũng điều ý nghĩa hơn, mạnh mẽ lên để bảo vệ hạnh phúc và tương lai cho con. Chúc em khỏe
Mẹ là đấng sinh thành và nuôi dưỡng những đứa con nên người, vì thế, sự ảnh hưởng lớn của người mẹ đến mỗi đứa con là điều tất yếu. Đặc biệt, theo qui luật hấp dẫn giới tính hay sự thiên vị giới tính, con trai thường được các bà mẹ "cưng chiều", quan tâm, chăm sóc hơn. Bởi vậy, không ít anh chàng càng chịu nhiều sự ảnh hưởng, tác động từ mẹ, đó cũng là lẽ tự nhiên.
Tuy nhiên, khi đã là người đàn ông trưởng thành, bạn sẽ đón nhận thêm một người phụ nữ thứ 2 có tầm quan trọng không kém mẹ, đó là người yêu/vợ. Lúc này, vai trò của phái mạnh mới được phát huy tối đa. Tức là bạn phải có trách nhiệm làm chỗ dựa cho những người phụ nữ của mình, thậm chí trong tương lai bạn còn phải là một người làm chủ, một trụ cột vững chắc trong gia đình. Bởi vậy, sự quyết đoán, mạnh mẽ, độc lập là những tố chất mà một người đàn ông bắt buộc phải có.
Nên nếu vẫn giữ thói quen núp dưới cái bóng quá lớn của bố mẹ, gia đình thì hình ảnh bạn trong mắt người con gái của mình trở nên kém cỏi, nhu nhược. Tất nhiên, nam giới không nhất thiết phải "tự tung tự tác", trái ý bố mẹ mới là thể hiện sự bản lĩnh, độc lập. Thứ người đàn ông cần ở đây đơn giản là chính kiến bản thân, khả năng nhận định, phán đoán tình hình. Mọi sự tác động bên ngoài (gia đình, bạn bè, người yêu) chỉ nên mang tính chất tham khảo để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Có vậy, mày râu mới xứng với hai từ "phái mạnh" để phụ nữ tin tưởng và trao trọn tình yêu.
"Phụ nữ thời nào cũng thiệt thòi hơn" có lẽ sẽ dễ hiểu hơn câu của bố nó, nếu nhận xét mang tính khách quan thì cái từ "phải" nghe có vẻ....không được khách quan lắm:D
Đọc cm của bố nó tớ thấy được bố nó là người khá...gia trưởng, vẫn biết công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ là to như trời như biển, một người trưởng thành và biết suy nghĩ sẽ phải hiểu điều này và tìm cách báo hiếu. Thế nhưng, khi sinh con ra là chắc chắn cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dạy con cái đầy đủ và nên người, tuy nhiên chăm sóc con cái không có nghĩa là bao bọc nó, coi nó là lẽ sống của đời mình mà phải trang bị cho con kiến thức (học hành) tính tự lập, tinh thần trách nhiệm biết yêu thương, chăm sóc người thân và gia đình. Như vậy tớ mới thật sự đánh giá cao tình yêu thương của người mẹ, có những người hy sinh cho con rất nhiều, yêu thương con không ai có thể chê trách được nhưng lại có suy nghĩ vì những điều đó nên có quyền đòi hỏi con cái phải chăm sóc mình bất kể giờ giấc, bất kể việc bỏ bê vợ con. Những đồng chí chồng mà báo hiếu theo cái kiểu bất kể mẹ đúng hay sai thì mẹ vẫn là nhất tớ không...mê được.
Là bố, mẹ thì cũng là con người cũng có những hạn chế về nhận thức và kiến thức nhất là lại sống ở thế hệ khác mình thì lúc đấy mình- là 1 người đàn ông, 1 người được học hành tử tế phải biết cách phân tích cho mẹ cái đúng cái sai, cái nào hợp lý và cái nào không hợp lý.
Yêu thương là đúng, nhưng phải biết yêu thương đúng cách, như vậy con cái mới tôn trọng và nể phục mình. Mà một trong những biểu hiện của việc yêu thương đúng cách ấy là phải dạy con biết yêu thương và có trách nhiệm với vợ, tôn trọng con cái và cuộc sống riêng của chúng nó. Những cái gì bản thân mình mong muốn có được khi đi làm dâu và sống với mẹ chồng thiết nghĩ mình sẽ phải cho con mình có chứ.
Nhưng những bà mẹ nghĩ được như vậy không nhiều vì tâm lý sợ bị thay thế, sợ mất vị trí độc tôn nó lấn át hết cả
Em ơi lúc lừa, yêu người ta thì thằng nào dám mạnh miệng thế đâu- thế thì làm gì có đứa nào nó đồng ý cưới. Chỉ đến khi lấy được vợ rồi thì nó mới vung lên thế, mà lúc ấy gạo đã nấu thành cơm rồi muốn vùng vẫy, chống đối hay thoát ra được không sứt đầu mẻ trán thì cũng bầm dập tả tơi. Túm lại là thằng nào nó biết .....nghĩ thì vợ bớt khổ, không thì đành ngửa mặt than trời...
Thay vì ngày nào cũng lau nhà thì 2, 3 ngày lau 1 lần cũng được mà, riêng phòng ngủ thì cần dọn hàng ngày không tội gì phải hành xác mình như vậy, để thời gian chăm sóc bản thân và huấn luyện cho con tập theo thời gian biểu của cả gia đình. Nhà bừa bộn 1 chút chồng nó không khó chịu bằng 1 người vợ chả có thời gian chăm sóc bản thân và hay càu nhàu đâu.
Đã làm thì đừng nói, mà nếu nói thế thì đừng làm nữa để chồng làm. Tại sao cứ bắt người khác phải chạy theo mình bở hơi tai như thế, khả năng có hạn mà. Em có nghĩ là mình cũng có những điều khiến chồng em không bằng lòng kg? Phiên phiến tý cho dễ sống em ah. Kinh nghiệm 10 của bản thân chị đấy, không thể thay đổi được 1 con người đâu, nên học cách chấp nhận :Thinking:
Theo tớ biết thì 1 người đàn ông không biết sắp xếp cuộc sống của bản thân thì kg thể nuôi con tốt được, thử điều đình lại với chồng lẫn nữa đi (cho anh ta hưởng thêm tài sản chẳng hạn). Nếu phải đánh đổi để được nuôi con thì tớ cũng làm, mà biết đâu đây lại là chiêu của anh ta để giành nhiều tải sản hơn thì sao?
Một người cha vô tâm, không quan tâm đến con gái trong 7 năm trời thì chả có lý do gì anh ta lại giành nuôi bằng được ngoài việc làm cho mẹ nó đau khổ hoặc là muốn tiền
Hy vọng là anh ta ở trường hợp thứ 2, chứ nếu không thì bạn sẽ rất mệt đấy
Nếu không làm được như vậy là mình có lỗi lớn lắm với con và với cả cuộc đời mình, mấy ai khi sống quá vất vả, thiếu thốn cả tiền bạc lẫn tình cảm mà vẫn là niềm kiêu hãnh của con cái được đâu.
Khi vợ chồng nghèo khó mà hạnh phúc còn có thể cố gắng, còn nếu thiếu cả 2 thứ thì chị nghĩ em nên cân nhắc thật kỹ.
Nếu bạn làm thế thì còn tàn nhẫn hơn nhiều so với việc bạn phớt lờ, trốn tránh anh ấy rất nhiều, nếu đã làm được rồi thì hãy cứ tiếp tục làm vì chính việc bạn rời xa anh ấy là 1 sự giúp đỡ tốt nhất cho cả bạn và anh ấy. Bạn hàm ơn anh ấy thì sẽ có lúc thích hợp để đền đáp lại nhưng nhất thiết không phải là bây giờ và không phải bằng cách ấy, miễn là bạn đừng quên là được.
Còn nếu như việc giúp đỡ chỉ là lý do đưa ra để tự đánh lừa bản thân và mọi người thì tớ chả có gì để nói
Theo dõi topic này từ đầu, đến bây h mình mới cm chỉ vì đọc những bài của bạn lúc gần đây. Theo cảm nhận của mình thì tuy bạn nói là bạn buông xuôi kg muốn làm gì nữa nhưng sâu thẳm tận trong suy nghĩ vẫn là mong muốn cs gia đình lại được hạnh phúc như xưa. Có chăng đầy ắp trong suy nghĩ bây giờ là sự tủi thân vô bờ bến, sự oán trách chồng mình đã kg nhận ra tình cảm và sự cố gắng của mình bấy lâu nay. Mình cũng đã từng trải qua những đau khổ, dằn vặt, tủi thân như bạn và cũng đã từng nghĩ đến giải pháp cuối cùng. Chỉ khác một điều là mình sống như vậy trong khoảng thời gian không quá dài như bạn, và mình thật sự đả thông được tư tưởng: chồng không phải là tất cả cuộc sống của ta, ta còn rất nhiều thứ khác phải quan tâm hơn là cứ loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn làm sao để chồng lại yêu mình, làm sao giành lại được tình cảm.
Bạn là người cầu toàn, chính vì vậy bạn lại càng đau khổ hơn khi mọi việc không đạt được kết quả như mong muốn. Hãy nghĩ thoáng ra một chút, chăm sóc bản thân và chăm sóc các con, sống tốt nhất có thể. Bây h chồng bạn đã hối hận rồi đấy, đàn ông họ khác mình, để có được lời xin lỗi của họ rất khó, mà cũng chả nhất thiết phải cần bằng được câu nói đó đâu, cứ nhìn vào hành động của họ thôi.
Chồng bạn xin chuyển việc là 1 động thái tích cực và rõ ràng nhất là anh ấy muốn quay về, vì anh ấy làm điều này khi bạn đã mệt mỏi kg muốn làm gì nữa chứ không phải vì bạn thúc ép.
Cái khó khăn bây h la bạn đang ấm ức vì mình chịu quá nhiều thiệt thòi để có được ngày hôm nay mà thôi. Đừng nghĩ nữa, thời gian sẽ xóa mờ tất cả, hãy cứ coi bao nhiêu ấm ức ấy là cái mà mình làm, mình hy sinh cho 2 đứa con của mình để chúng không bị tan đàn xẻ nghé, bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn
Chả biết nói gì nhiều, chỉ có vài dòng chia sẻ mong bạn sớm tìm lại được hạnh phúc của mình - đấy là điều khó khăn nhất của con người đấy bạn
Ối giời, nếu nói thẳng được vào mặt nhau thì đã chả có ngoại tình, với cái loại người ích kỷ cái gì cũng muốn: muốn có vợ, có bồ, gây lỗi lầm mà kg phải trả giá thế này thì cứ phải cho chúng nó biết mùi đau khổ. Lúc đấy may ra mới tỉnh được phần nào.Haizzzzz......
Nó cứ phải vụng trộm thì mới hay, mới thích. Chán
Câu này luôn luôn đúng trong mọi trường hợp em gái ơi....