Em thì chỉ thích (ko dám mạo hiểm chỗ khác mới đúng) ở Hương Phi- tóc ngang lưng, ép cắtt 500k- năm 2009, em thấy tóc tự nhiên & mềm mại. Em hay cắt của Nam. Bây giờ em đang định tút lại cái đầu, các mẹ chỉ giáo cho địa chỉ nào cắt tóc ngắn/ kiểu đẹp với ạ. Thank các mẹ!
o shop Tom do ban, mua 1 hop la 295N/h, mua ca thung la 290N/h
Mẹ nó ơi cửa hàng ở LDC là chỗ nào vậy? Nếu mẹ nó không nhớ địa chỉ thì cho tớ biết ở đoạn nào của phố LDC được không? (chỗ tôm cua cá gần P.N.Thạch, hay đoạn gần chợ Kim Liên, hay là ở bên gần P.Mai?) Cám ơn mẹ nó nhé! :Rose::Rose::Rose:
Đã 1 tuần nay kể từ ngày mình cãi nhau với MC. Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện mình chào mà MC ko nghe thấy cho là CD coi thường mình và vô vàn chuyện ức chế khác trong cuộc sống thường nhật của mỗi gia đình. Nếu chỉ có thế thôi thì mình cũng ko phải mệt mỏi thế này, khi mà MC giả vờ uống thuốc ngủ tự tử. Mình nói giả vờ vì uống 6viên thì chết thế quái nào được, mà nếu ko chết thì viết thư lại làm gì. Thực sự từ sau ngày hôm đó mình mệt mỏi và stress kinh khủng. Đã từ lâu, chồng mình thường khuyên mình là mặc dù ở trong gia đình với nhau nhưng em phải biết giả vờ, phải biết diễn kịch. Dù em ko muốn, ko thích nhưng em vẫn cứ phải tươi cười, mồm mép... Mình thấy khó quá vì mình thẳng tính, chưa bao giờ phải xu nịnh ai. Từ khi có chuyện xảy ra mình bắt đầu phải học cách “diễn kịch”, nhưng cuộc sống của mình ko khá hơn. Mình ko còn là mình và trong mắt mình chồng mình cũng chẳng còn có giá trị như trước đây. Mình vốn đã lạnh lùng, khép kín...nay lại càng khép kín vì ko có người để giải toả, cũng như ko thể sống theo tính cách của mình. Mình thấy bế tắc, mong mọi người cho mình lời khuyên.Trân thành cảm ơn!
Mình sợ osin trông con không tốt nên mình cố chịu đựng Mẹ chồng. Mẹ chồng tốt, mẹ chồng cũng khá biết điều, mẹ chồng chỉ hay góp ý, hay bảo thủ, hay coi mình là nhất cả trong việc trông cháu, dỗ cháu lẫn nấu cho cháu ăn, hay làm theo ý mình trong việc chăm sóc cháu, hay làm mặt nặng chình chịch, hay nhìn trộm con dâu bằng cặp mắt thâm quầng và nhiều lòng trắng mà mình rất ớn. Và hơn hết, bà không phải là mẹ đẻ của mình, bà với mình chỉ gắn kết với nhau bởi một ng đàn ông là chồng mình. Mình cố chịu đựng. Kết quả là nó tạo nên một cảm giác chán chường triền miên, uể oải triền miên, mình chán ngôi nhà của chính mình không muốn trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhòai, chán chính người chồng của mình (Tại sao người đàn ông mình yêu, từng yêu lại có một người mẹ như thế - đó là điều mình điên cuồng tự hỏi trong thầm lặng mặc dù vẫn biết rằng hỏi như thế là vô lý và quá quắt). Mình có nên thoát khỏi trạng thái trầm cảm này bằng cách dứt khoát thuê osin để có thể chấm dứt cuộc sống chung với mẹ chồng, nhưng đánh đổi lại, chưa chắc con mình đã được chăm sóc cẩn thận?
Gặp được topic này mình âm thầm đọc, âm thầm thực hiện được 1 tuần nay và giảm được 2kg từ 64 xuống 62, mặc quần áo rộng hơn hẳn mà da lại mịn nữa. Thích quá đi mất.
Mình cố gắng ăn ít hơn nữa nhưng chủ yếu là bữa tối thôi, còn sáng và trưa thì vẫn như bình thường. Cố gắng tống nốt số cân thừa để xinh gần bằng thời con gái.Quyết tâm! Quyết tâm!
Buồn......lo lắng.......mất phương hướng..............ko có ai để tâm sự............
Tớ cũng từng ép ở Hương Phi rồi và cũng đi làm nhiều chỗ khác, tớ thấy làm ở Hương Phi vẫn là ưng ý nhất. Bây giờ HP còn ở Ngọc Khánh ko hay chuyển chỗ khác rồi mẹ nó?
Hi hi. Hơi ngớ ngẩn tý nhưng cho tớ hỏi shop Tom ở đâu hả bạn? Cám ơn nhiều.
Lâu rồi em ko vào mục này. Hôm nay mới vào thấy các mẹ mua sữa giá rẻ thế, từ hồi sữa tăng giá 255K lên 305K tới giờ em chưa bao giờ mua được giá rẻ hơn cả. Em hay mua của Hồng Minh, lần gần đây nhất họ trừ cho 5K 1 cái nắp nhôm giật ra thì cũng thành 300K / hộp. Có mẹ nào biết chỗ mua sữa rẻ hơn ko ạ?
Tớ chỉ đường cho mẹ nó này: Đi từ hướng chợ Kim Liên về phố Phương Mai thì nó nằm bên tay phải, hình như ở KTT C4 hay C5 gì đó.Đi qua cả trường Đống Đa và trường Hoa Sữa, đến gần đoạn bán quần áo trẻ em ấy.Để tối nay tớ về nhòm lại chính xác địa chỉ rồi thông tin cho mẹ nó nhé.
Tin cho mẹ nó đây, địa chỉ cửa hàng chính xác là 101 C5 TT Kim Liên, cửa hàng bán Mỳ Ý, cơm gà và các sản phẩm từ sữa.Tớ vừa ra hỏi nhưng họ hết mất rồi chỉ còn NG số 1 thôi mẹ nó ạ.Còn cửa hàng trên Lý Nam Đế chiều nay tớ hỏi họ vẫn chưa có hàng.
Em biết còn 1 hàng sữa nữa ở phố Lương ĐỊnh Của, nhưng bán 290K cơ các mẹ ạ, mà giờ chẳng biết còn ko nữa trong tình hình khan hiếm này.
Nhiều lúc cũng muốn bỏ đi đâu chơi, kệ cho bố con nó ở nhà đánh vật với nhau xem thế nào, hoặc chẳng làm việc gì cả, về nằm đấy xem sao.
Nhưng đúng là chẳng giải quyết được gì cả.
Chán!
Ui, mẹ này giống mình ở chỗ bôi đậm thế. Mọi mâu thuẫn của mình với MC cũng xuất phát từ nguyên nhân như thế. Nhưng MC ko như MC bạn, bà chưa hề nói gì với mình và chồng mình cả, mà nói thẳng với bố mẹ đẻ mình là “Nó đi ko hỏi, về ko chào”. Hic hic, mình đau lòng ko thể diễn tả được nên mới cãi lại mẹ chồng và lúc ấy được nghe câu mày-tao từ MC ấn tượng cực. Mình ko diễn kịch được nên kiên quyết ra ở riêng.
Đến giờ mặc dù đã ra ở riêng nhưng ấn tượng về mẹ chồng vẫn chưa thể thay đổi trong mắt mình.
Em thì em thấy ly hôn với em cực khó vì tính em hay cả nghĩ, ly hôn xong không biết rồi sẽ ra sao. Nhiều lúc cũng muốn làm căng, nhưng bản thân mình không chịu nổi sự căng thẳng nên đành phải xuống nước.
Có trách thì trách tại mình thôi
* Chủ nhật: mình vẫn hậm hực vì chưa quên được chuyện ngày hôm trước, bát đũa, quần áo nhà cửa….bao nhiêu thứ việc làm mình càng cảm thấy ngột ngạt hơn với suy nghĩ chồng có thời gian ngồi chơi điện tử mà không giúp được mình tý việc nhà nào. Mình cũng ko dọn gì hết xem thái độ chồng thế nào.
Gọi chán đến gần trưa chồng mới dậy. Được cái chồng dọn dẹp nhà cửa làm mình cũng đỡ bực tức trong lòng.
Bố chồng gọi điện chắc hỏi cả nhà có lên chơi không (mình đoán thế vì chồng nghe máy), thấy chồng bảo chiều lên.
Chiều chồng lại ngủ, gọi mãi từ 4h đến tận 5h chả buồn dậy thế thì chơi bời nỗi gì. Thế mà vẫn quyết đi lên. Mình ko muốn đi vì đã muộn rồi, con thì nhỏ. Bỗng dưng nghĩ đến hồi trời còn lạnh, đã mất công đưa con lên chơi rồi MC còn thẽ thọt “Lạnh thế này mà bắt em đi à?” lại khiến mình bực bội. Vừa đi vừa cằn nhằn, rồi 2 VC lại cãi nhau. Rồi quay về ko đi nữa. Rồi giận nhau.
Về nhà nghĩ mình cũng có lỗi khi nói MC thảo mai với chồng nên đã chủ động làm lành nhưng chồng vẫn giận. Thấy buồn vì bao ngày qua người đáng được làm lành phải là mình chứ nhỉ?
*Thứ 2: Nghĩ rằng 2 VC sẽ lại bình thường, nhưng chồng vẫn ko thèm nói chuyện.
Đến cty việc ngập đầu nhưng trong đầu cứ ám ảnh khuôn mặt con lúc 2VC cãi nhau và đi về, con thì cứ vui cười hớn hở, đâu biết bố mẹ đang rất buồn, giận, bực bội….
Sáng nay lúc bế con đi gửi, con bye bye bố, mặt con vẫn vui, vẫn hớn hở.
Tại sao điều đó nó cứ ám ảnh mình, khiến mình thương con nhiều vô kể, khiến mình tủi và chỉ thấy rưng rưng thế nhỉ? Ngay kể cả lúc này đây (chẳng làm được việc gì nữa lại lượn vào đây để điều trị tâm lý)
NK em viết cho cả vài ngày, dài dòng và lủng củng chỉ để than và xả, mong các mẹ thông cảm nhá.
Mạng daọ này chán nhỉ, tự nhiên lại comment mấy cái.
Cái này chưa chắc đâu chị ạ, giúp việc thì em ko thích và cạch đến già dù em mới chỉ thuê có 2 người. Nhưng bà trông chưa chắc đã bằng mang đi gửi đâu chị ạ, ở nhà với bà trẻ hay bắt nạt người lớn lắm. Em nhờ bà ngoại trông cơ, trường kỳ ku nhà em uống được 60ml/1 lần, dặn bà pha thêm cho cháu nhưng bà cứ bảo nó uống đến thế là cũng chán rồi.
Em mang đi gửi trông tư tại nhà, giờ ku nhà em mỗi lần uống 150ml + 2 cái bánh ăn dặm ngon lành. Trộm vía từ hồi em mang đi gửi cháu có da có thịt hơn hẳn lại bạo dạn và chơi ngoan lắm.
Thế nên mẹ nó ko phải lăn tăn vụ nhờ bà trông đâu. Sống thế mệt mỏi lắm.
Như em giờ thấy thỏa mái vô cùng, không nhờ bên nội hay bên ngoại cả, con ngoan, ăn ngủ tốt, mẹ yên tâm làm việc.
Chúc chị vui, sớm tìm được lối thoát.