Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lặng
Về chuyện anh Long kia thì thực ra cũng ko hẳn là ngẫu nhiên mà anh ta xuất hiện với tần suất dày đặc như vậy. Khi người ta có ý định thì việc lởn vởn gần đối tượng cần gây sự chú ý cũng dễ hiểu thôi. Chưa kể anh ấy có bà Nhung làm tay trong nữa. Dù cũng có tình cảm với Roi nhưng tiếc là đúng người, đúng tình cảm nhưng không đúng lúc :)
04:08 CH 23/04/2018
Lặng
Thưc ra vì mình chỉ nghe kể lại cộng với không phải dân viết kịch bản chuyên nghiệp nên có thể chưa chuyển tải đúng ý của nhân vật chính được mecunam ah. Ở đây gần như dạng thuật lại nội dung bập bõm được kể từ chị bạn mình nên có thể làm đứt mạch của người đọc. Mecunam thông cảm nhé. Thực ra mình chính là người chứng kiến cảnh bà chị bế bà cụ lên taxi đi cấp cứu và cũng chính là người chứng kiến 1 năm cuối của người chị đó nên đúng là mình viết theo cảm nhận chủ quan của mình là chính. Sẽ cố gắng nắn câu chuyện theo đúng bản chất của nó bằng cách xin ý kiến của nhân vật chính trước khi post bài nha. ^^
04:05 CH 23/04/2018
Lặng
Sorry bạn. Vì nhà mình đợt này bán thêm đồ nên tối phải làm giá chẳng có thời gian viết. Mình sẽ cố gắng post thêm bài sớm ^^
Cảm ơn bạn.
04:00 CH 23/04/2018
Lặng
Quay trở lại sau mấy ngày bận rộn ^^
04:25 CH 18/04/2018
Lặng
Sau lần to tiếng hôm đó trên quán chị Hằng, Roi không lên đó thêm lần nào trong cả tháng sau đó. Cô một phần quá bận vì công việc. Cộng thêm việc không muốn chạm mặt Long. Cũng trong khoảng thời gian đó, điện thoại của Roi không nhận thêm bất cứ tin nhắn nào từ cái kẻ phiền phức đó. Đôi lúc ngơi khỏi công việc, không phủ nhận có những khoảnh khắc Roi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại ngóng 1 tin nhắn. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc nào đó thôi. Roi sẽ tự đưa mình về với thực tại 1 chồng 1 con ngay tắp lự.
Nhiên nghỉ phép 1 tuần sau ngày hai người nói chuyện. Mọi việc ở văn phòng lúc bấy giờ có Roi và Nhung hỗ trợ nên sếp cũng yên tâm. Ngày Nhiên quay trở lại làm việc, hai người tuyêt nhiên không nhắc gì về chuyện đó. Nhiên vui vẻ, hoạt bát như mọi khi. Roi vì thế cũng thoải mái hơn dù không ít lần muốn hỏi xem cô bạn đã suy nghĩ kỹ về vấn đề hôm trước chưa. Còn 2 tuần nữa là Tết. Không khí văn phòng nhộn nhịp hẳn lên. Ai nấy lo lắng sắm sửa tết nhất chẳng thiết tha gì đến công viêc nữa.Phòng Roi cũng vậy. Cô bé Nhung là đứa khơi mào cho lễ hội shopping đón chào tết âm lịch của phòng Roi. Gần tết, các thương hiệu thời trang công sở thi nhau giảm giá. Trong suốt một tuần liền, không có ngày nào mà Nhung không tha lôi túi lớn túi bé lên văn phòng sau giờ nghỉ trưa. Nhiên nhìn thấy chép miệng:
- Mày sắm sửa lắm thế em? Tủ quần áo nhà mày chắc xập đến nơi rồi hả?
- Ôi dào chế ơi. Đời được mấy tý mà ko lo ăn ngon mặc đẹp. Chế không sốt ruột ah. Tết nhất đến nơi rồi. Cũng phải sắm sửa tý để còn có cái mà mặc đi chơi chứ.
- Mày thì đi chơi với ai? Lại quay về với tình xưa nghĩa cũ hả?
- Haha. Chế đừng nhắc về quá khứ thương đau của em nữa. Để nó ngủ yên đê. Em với hắn giờ là anh em đúng nghĩa roài. Keke
Ngồi bên cạnh nghe hai chị em nói chuyện, Roi bỗng thấy tò mò muốn biết xem cậu ta giờ này như thé nào. Tò mò thôi. Chỉ là tò mò thôi chứ chẳng có ý gì cả. Roi lại tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ ấy.
- Hai chị ơi chiều nay đi chỗ này em chỉ cho. Nhiều váy đẹp đang sale lắm. Đảm bảo không có chiến lợi phẩm mang về em sẽ mời hai chị ăn trưa từ giờ đến Tết. – Nhung rủ rê
- Uh hay thế đi Roi. Tôi thấy chúng mình cũng chưa sắm đc gì cả. Thôi, chiều nhờ ông bà ngoại trông thằng ku mình đi shopping đê, - Nhiên cũng vào hùa.
- Thôi, hai chị em đi trước xem ntn mai tôi đi. Chứ đi làm cả ngày rồi. Tối lại đi nữa tội nghiệp Bin lắm.
- Một hôm thôi mà chị. Chứ sát tết quá rồi lại chẳng đi được đâu. Chị Nhiên nhở?
- Phải đấy. Một hôm thôi chứ có phải ngày nào cũng đi đâu. Rồi mua cái gì ngon ngon về cho nó.
- Vậy chốt nhé. Em gọi lão Long đến đón chị em mình đi cho tiện. Xe cộ làm gì lách cách ra. Đợi em xíu.
Roi nghe thấy tên Long mà giật thót người vội vầng phản đối: “Ấy thôi thôi. Chị em đi với nhau lôi nó đi theo làm gì cho phiền ra. Mình đi xe máy rồi tiện về luôn Nhung ơi”.
- Cũng phải, Vậy thôi, hết giờ chị em mình lên đường nhé. Hôm nay không bà nào ở lại làm lố giờ đâu nhé. – Nhung vui vẻ về bàn ngồi.
5h kém 15 chiều. Nhung và Nhiên trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Máy tính đã tắt. Túi xách đẻ sẵn trên bàn. Chỉ chờ Roi tắt máy là tất cả cùng đứng lên đi. Vậy mà sêp xuất hiện phía cửa phòng cất lời: “Roi, vào anh nhờ cái”
Thôi xong. Cả hai chị em kia tiu nghỉu nhìn Roi rồi lại lắc đầu ngao ngán. Vào cái giờ này mà vẫn còn nhờ thì chắc chắn 5h chưa đứng lên được rồi. 5 phút sau, Roi đi ra mỉm cười:
- Thế này nhé. Giờ hai chị em chạy ra chỗ đó đi. Nửa tiếng sau chị ra. Nhung nhắn địa chỉ cho chij nhé. Sếp nhờ làm nốt cái này tý thôi.
- Thôi, bọn tôi chờ. Chứ đi trước đi sau làm gì – Nhiên nói giọng buồn thiu
- Thôi. Hai chị em bà ngồi đây tý lại thờ dài tý lại đứng lên ngồi xuống tôi ko tập trung được. Cứ ra đi tôi làm ù một tý là xong thôi
Nói đi nói lại một lúc thì hai chị em cũng chịu đi để Roi ở lại làm nốt. Báo cáo thì đơn giản. Mỗi tội sếp nổi hứng bất thình lình. Roi làm xong gấp máy tính đứng lên thì nhận được tin nhắn của Nhiên chỉ đường.
Cửa hàng mà Nhung dẫn mọi người đến nằm ở cuối đường Hòe Nhai. Nhìn phong cách là biết chủ quán này rất tinh tế. Gam màu chủ đạo là xanh pastel khá hiện đại và tươi tre. Các thiết kế ở đây thực sự rất độc đáo nhưng khá tiện dụng và đẹp. Vừa vào cửa đã thấy Nhung đang ướm thử một bộ đầm xanh bằng lụa. Con bé quả thực rất có mắt thẩm mỹ. Bộ váy vừa như in tôn làn da trắng ngần cùng máy tóc xoăn nhẹ nhuộm màu khói khiến cho Nhung trở nên vô cùng xinh đẹp. Roi bỗng nghĩ thầm:” Xinh thế này thì cậu ta còn chê cái gì nữa mà không thích cơ chứ?”
Thấy Roi đến, hai chị em vẫy cô lại và nói:
- Nhung nó chọn sẵn cho bà mấy bộ rồi đây này. Tôi thấy cũng đẹp lắm. Vào phòng thử đi.
- Trời ơi. Hai chị em cứ chọn đi chứ biết tôi thích ntn mà chọn cho tôi.
- Chị Roi yên tâm. Em đã chọn thì chị chỉ có ưng trở lên thôi. Đảm bảo 3 tiêu chí của chị và 1 tiêu chí của em: Tiện lợi – Rẻ - Đứng đắn & vẫn phải đẹp. Chị vào thử đi.
Nói rồi, Nhung dúi vào tay Nhiên 3 bộ váy. Quả thực thì nhìn qua Roi cũng thấy đẹp và ưng rồi. Chất vải dạ đẹp. Họa tiêt đơn giản nhưng rất sang. Cô chọn bộ đầm liền nhung đỏ thử đầu tiên. Chiếc váy vừa vặn đẹp quá. Roi cũng không thể kiềm chế bật lên tiếng khen ngợi khi ngắm mình trong gương. Cô vốn cao. Dáng người không hẳn béo cũng không gầy. Chiếc đầm này quả thật như được thiết kê cho số đo của Roi vậy.
Bươc ra bên ngoài tính để nhờ hai chị em ngắm hộ thì suýt chút nữa, Roi ngã ngửa bởi sự xuất hiện của cậu ta. Là Long. Cậu ta xuất hiện ở đây làm cái gì vào lúc này cơ chứ?
- Chị Roi mặc bộ này đẹp quá. Em bảo mà. Em mà chọn là chỉ có chuẩn thôi. – Nhung trầm trồ khen ngợi kèm theo chút tự đắc.
- ĐÚng thế Roi ơi. Bà mặc bộ này chắc lão Kiên không dám đi công tác xa nhà nữa đâu. Đẹp quá Roi ah.
Du được khen nhưng Roi cảm thấy mất tự nhiên vô cùng vì ánh mắt của cậu ta. Long nhìn Roi trong chiếc đầm nhung đỏ với anh mắt ngạc nhiên xen lẫn hài lòng. Như thể anh đang đưa người yêu đi mua đồ vậy. Nhung thấy vậy chạy lại hớn hở:
- Anh cũng thấy chị Roi mặc độ này đẹp phải không? Em bảo mà. Em đã đưa hai chị ý đến đây chắc chắn là phải mua đc đồ mà. Hôm nay ông chủ discount cho người quen bao nhiêu % đây?
Hả? Cậu ta là chủ ở đây sao? Trời ơi, vậy cậu ta còn làm chủ của những nơi nào nữa? Roi có hàng nghìn hàng vạn câu hỏi xuất hiên trong đầu ngay sau khi biết được thông tin Long chính là chủ Cửa hàng quần áo này. Sao mà cô lại đưa mình rơi vào cái tình huống này cơ chứ??? Roi thầm trách mình lẽ ra nên về với Bin thì hơn là đứng như trời chồng ở đây.
- Công nhận em có mắt thẩm mỹ thật đấy. Chị Roi mặc đồ của shop anh quả là rất đẹp. Nhân dịp này, anh tặng mấy chị em toàn bộ số quần áo chọn ngày hôm nay. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Nói xong, Long cười với mọi người rồi đi về phía quầy thanh toán dặn dò nhân viên.
Roi vốn trước nay không thích nợ nận ai cái gì nên khi thấy câu ta nói sẽ tặng chỗ quần áo này thì thực sự bối rối. Cô nhất định không nhận đồ này. Cô sẽ thanh toán sòng phằng để đỡ khó xử sau này. Dẫu sao thì cô với Long cũng chỉ ở mức độ quen biết sơ sơ. Không thể vì quen Nhung mà cô vô tư nhận chỗ đồ này được.
Cũng chẳng có hứng thử đổ nữa. Roi gọi Nhung và Nhiên gom đồ mang ra quầy thanh toán. Nhân viên nói sếp dặn không tính tiền số quần áo nhóm Nhung chọn. Nhưng Roi nói:
- Vậy em không tính tiền túi kia (túi của Nhung). Còn chị và chị này thanh toán bình thường
- Xin lỗi chị ah. Sếp em có dặn là tặng cả ba chị. Em không dám làm trái ý anh Long đâu ah. Các chị cứ nhận cho anh Long vui đi ah.
- Vậy chị trả lại toàn bộ số quần áo này. – roi nghiêm túc đề nghị
- Kìa chị Roi. Anh Long nói rồi mà. Chị không phải ngịa đâu. – Nhung ngăn cản
- Chị không thích vậy đâu. Mấy đồ này chị mua được mà. Để lần khác em ah – Roi trả lời
- Nhưng… _ Nhung vẫn định nói tiếp
- Thôi Roi nói đúng đấy Nhung. Bọn chị cũng có quen thân với Long như em đâu. Cứ để thanh toán bthuong đi cho thoải mái em ah. Chứ chị cũng không nhận đồ thế này được đâu. Ngại lắm. Nhiên nói
Long từ đằng sau bỗng nhiên xuất hiện và nói:
- Thôi được rồi. Vậy em cứ thanh toán cho hai chị giảm giá 50% nhé. CH đang có chương trình giảm giá Tết nên áp dụng như các khách hàng bình thường, Mấy chị em không phải ngại nwuax nhé.
Roi nghe thấy tiếng Long đã cảm thấy không thoải mái rồi/ Nhưng cậu ta nói vậy nên cô cũng đồng ý không phản đối thêm gì nữa.
Thanh toán xong, Nhung lại rủ rê:
- Em đói quá rồi. Mình đi ăn gì đã nhé. Em biết quán này cực kỳ ngon. Các chị cứ đi theo em.
- Này. Lần này đừng có nói lại là quán của anh Long nhà em nhé. Cái đất này còn cái gì không phải do cậu ta làm ông chủ không? – Nhiên hỏi
- Ha ha. Không. Lần này không phải quán của anh Long làm ông chủ. Mà là của bố anh Long. Các chị cứ đi theo em. Nhung cười vang ra hiệu hai bà chị đi theo mình.
Nhiên và Roi nhìn nhau không biết nói gì thêm nữa. Hình như họ đang giao thiệp hơi xa thì phải. Cậu ta là thiếu gia nhà nào mà gia thế khủng khiếp vậy chứ?
04:10 CH 09/04/2018
Lặng
Kể từ hôm Roi kề với chồng về việc “bị theo đuổi, Kiên cũng có chút lăn tăn. Không hẳn là lo lắng vì anh hiểu vợ không phải mẫu phụ nữ dễ xa ngã vào những chuyện ngoài luồng. Chuyện là có một lần thời còn yêu nhau, Kiên đã phải đứng ở trước cửa phòng trọ của Roi nguyên 1 đêm vì tội “dám nghi ngờ” người yêu hai lòng. Ngày đó, Roi cũng không khác bây giờ là mấy về ngoại hình. Cũng không nổi trội so với đám bạn cùng lớp. Hơi cao và mảnh khảnh. Nhưng điều đặc biệt ở Roi làm Kiên chú ý đó là tấm lòng thương người của cô. Có một lần đi cùng đám bạn sang kí túc xá trường Roi dự sinh nhật, Kiên vô tình chứng kiến cảnh đám thanh niên xô xát không may va phải một bà cụ ăn xin trước cổng trường đúng vào giờ tan học. Sinh viên lúc ấy đông lắm nhưng không ai ra đỡ bà cụ đang nằm vật ra đất. Chắc mọi người sợ liên can. Bỗng Roi chạy từ đâu vội vàng đỡ bà cụ ngồi dậy và gọi mấy cô bạn đi cùng gọi xe taxi đưa đi cấp cứu. Không hiểu sao lúc đó Kiên cứ nhìn mãi theo bóng cô cho đến lúc chiếc taxi đi khuất dạng. Tại sao người con gái gầy gò ấy có thể bế được bà cụ đi phăm phăm như vậy chứ? Sao cô ấy không như mọi người xung quanh? Không đứng nhìn hoặc nhờ ai đó giúp bà cụ? Mãi rồi anh ngẩn người nhận ra: “Sao mình chỉ đứng nhìn mà không phải là người thay cô ấy giúp bà cụ nhỉ?”. Rồi lân la dò hỏi, Kiên biết được một vài thông tin liên quan đến cô gái ngày hôm đó. Cô gái học năm thứ ba khoa kế toán. Mất một chầu bia, Kiên xin được số điện thoại của Roi. Cũng từ hôm ấy, tối tối có một số điện thoại lạ cứ nhắn vào máy Roi xin làm quen. Ban đầu, Roi không hồi âm dù cũng thấy thích thú. Cô sợ là đứa bạn nào ở lớp trêu cô. Sau 1 tháng không có tin nhắn phản hồi, Kiên cũng nản. Định bụng thôi, dừng hoạt động đi đêm này lại thì anh lại tình cờ thấy Roi đi vào 1 hẻm gần khu trọ của anh ở. Tay cô lúc ấy túi lớn túi bé nào rau, thịt, hoa quả. Mướt mải mồ hôi. Tò mò đi theo, hóa ra là cô đi đến căn lều tạm ở cuối ngõ. Kiên không mấy khi đi sâu vào trong nên không biết trong này có căn lều đó. Quan sát xung quanh thấy nhếch nhác và bẩn thỉu. Không hiểu cô gái này đi vào đây làm gì? Chẳng nhẽ lại ở nơi như thế này sao? Đang miên man suy nghĩ thì Kiên nghe tiếng xe máy đi vụt qua mình và gọi:
- Roi! Đến rồi hả em? Bà ở trong nhà đó. Vào đi – Người thanh niên dựng xe và tươi cuời với cô.
- Anh Quân về rồi ah. Em mới đến. Chưa kịp gọi bà. Anh xách giúp em với. – Roi tươi cười nhìn và chia tay đưa mớ túi đựng thức ăn về phía người thanh niên tên Quân.
Hai người cùng vui vẻ đi vào trong lêu. Kiên đứng thêm 1 lúc nữa định rảo bước đi thì nghe thấy tiếng Roi trong lêu nói to:
- Bà. Bà ơi bà sao đó. Anh Quân, gọi taxi đưa bà đi thôi. Nhanh không không kịp anh ơi.
Kiên sốt ruột chạy về phía lều và thấy bà cụ hôm trước đang nằm thiêm thiếp trong tay Roi. Cậu thanh niên chạy ngược ra phía ngoài ngõ để tìm gọi taxi. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Roi ngẩng đầu, tay quệt nước mắt lem nhem nơi má. Ngạc nhiên nhìn người thanh niên lạ đứng trước cửa:
- Anh tìm anh Quân ah? Anh Quân đi gọi taxi rồi. Anh bế bà ra đầu ngõ giúp em được không? Em chuẩn bị thêm ít đồ mang theo cho bà.
Chẳng kịp nói thêm gì, Kiên như người mê sảng nghe Roi chỉ đạo từ a đến z. Anh lật đật bế bà cụ lên tay cùng Roi đi vội về phía ngõ. Quân đã gọi được taxi đang chạy ngược lại thấy hai người bế bà ra nhưng tưởng là người Roi nhờ nên cũng chỉ vội nói cảm ơn rồi lên xe đi cùng bà và Roi. Kiên đứng nhìn họ đi khuất và trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi về mối quan hệ của Roi và hai bà cháu kia.
Cách đó khoảng 2 tuần sau, Kiên lại bắt gặp Roi từ ngõ nhỏ nơi căn lều của hai bà cháu hôm trước đi ra. Dường như Roi cũng nhận ra Kiên nên nhoẻn miệng cười chào:
- Em chào anh. Anh lại sang nhà a Quân chơi ah? Hôm trước may mà có anh chứ không em cũng không xoay xở kịp. Anh sang chơi đi. Bà xuất viện hôm qua rồi.
Kiên lúc này vừa bất ngờ vì Roi chủ động chào, cũng vừa bối rối vì quả thật anh không quen hai bà cháu kia. Anh lên tiếng: “Chào Roi. Anh..anh không quen biết hai bà cháu đó. Là hôm đó anh tình cờ đi qua thấy nên giúp thôi”.
Roi lúc này còn bất ngờ và ngạc nhiên hơn khi biết được hai thông tin. Đó là hôm đó là cô tưởng anh là người quen của Quân nhưng thực tế chỉ là người vô tình đi ngang qua chư không hề có mối quan hệ gì với bà cháu anh cả. Nhưng điều thứ hai cô càng thấy kinh ngạc hơn đó là vì sao mà người này biết tên cô? Cô đâu có quen anh ta?
- Ủa. sao anh biết em là Roi?
- Anh.. anh… cũng không biết. Ah không, anh biết. Ah..ah là bạn anh nói cho anh biết. Kiên lắp bắp trả lời.
- Bạn anh quen em ah? Ai thế ạ? – Roi hỏi
- Ah… ah… ah… . Kiên rơi vào thế bí không biết trả lời như thế nào cứ đứng ah ờ mãi một lúc
Roi lúc này bỗng nhớ đến những tin nhắn lúc trước bèn hỏi:
- Là anh phải không? Anh là người nhắn tin cho em phải không?
Không nghĩ là Roi lại đoán ra được nên Kiên càng lúng túng:
- Không… ah uh. Anh…anh…
- Mà sao anh có số em vậy? Sao ngày nào cũng nhắn rồi lại thôi? – Roi lúc này biết đã đúng đối tượng bí mật cần tìm kiếm bấy lâu nên tranh thủ tra hỏi.
- Anh… anh xin bạn anh. Tại anh nhắn mãi không thấy Roi trả lời nên anh nghĩ em không thích… nên… nên anh dừng.
Roi cười. Cô cười vì thực ra là cái cảm giác có người nhắn tin xin làm quen cũng thú vị lắm. Nhưng cười vì phát hiện ra người cần tìm kiếm đang ở ngay trước mặt mình và đang lắp ba lắp bắp thì nhiều hơn. Hóa ra là chàng trai “ thầm thương trộm nhớ” (là cô tự mặc định như vậy) mình lại cũng sáng sủa, cao ráo thế này. Thấy Roi cười, Kiên cố gắng lấy bình tĩnh hỏi:
- Vì sao em không trả lời tin nhắn? Em không thích ah?
- Không. Tại em tưởng bọn bạn trêu nên em không trả lời.
- Trời. Anh mất bao nhiêu công ngồi nghĩ rồi soạn tin nhắn. Vậy mà em phũ phàng quá.
Cứ thế hai người đi bộ ra tới bến xe bus và nói chuyện liên hồi. Hóa ra, Roi và hai bà cháu kia không có quan hệ họ hàng gì. Chỉ là lần cô giúp bà cụ ở cổng trường thấy thương cảnh hai bà cháu nên thường xuyên ghe qua thăm nom và cơm nước. Bà cụ từ hôm bị xô ngã đã không còn ra cổng trường ăn xin nữa. Cháu cụ là anh thanh niên kia hàng ngày chạy xe ôm kiếm tiền. Roi thương cụ nên cứ hai ba hôm lại qua nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa một lần. Cũng là để nói chuyện với bà cụ cho cụ đỡ buồn. Việc hôm trước thật tình cờ lại chính là lý do để hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau. Từ đó, ngày ngày Kiên nhắn tin, gọi điện với Roi. Hai nguồi vô tư nói chuyện, tâm sự chuyện trường lớp, ước mơ và những dự định tương lai. Bây giờ, đến thăm bà không còn chỉ có mình Roi nữa. Kiên thỉnh thoảng cũng kiếm cớ sang thăm bà cụ để gặp Roi một cách đường đường chính chính. Cũng không khó để Kiên nhận thấy tình cảm của Quân dành cho cô mỗi khi thấy anh đứng từ xa nhìn cô nấu nướng, quét dọn. Kiên lo lắm. Anh sợ nếu mình không nhanh hơn sẽ mất Roi vào tay người khác. Vậy là trong một lần cảm sốt không nặng lắm, Kiên đã khéo léo tạo cơ hội để bày tỏ tấm lòng với cô. Trong lúc Roi đang lúi húi dưới bếp nấu cháo cho mình, Kiên nằm trên giường đắp chăn rên hừ hừ. Roi tưởng thật tý tý lại chạy ra sờ trán. Rõ ràng chỉ hơi hâm hâm thôi mà sao rên la ghê vậy. Ăn xong bát cháo, Kiên lại tiếp tục nằm rên hừ hừ. Roi sờ trán định bụng đo nhiệt đọ thì Kiên nhanh tay nắm tay cô:
- Roi ah, làm bạn gái anh nhé?
Roi giật mình nhưng không nhịn được cười:
- Anh bị làm sao vậy. Đang ốm đau mà nói gì lạ vậy?
- Anh không nói đùa đâu. Làm bạn gái anh đi Roi. Anh thích em lâu lắm rồi. Từ lần em giúp bà Tư ở cổng trường là anh đã biết anh thích em rồi. Đừng từ chối anh nhé.
Cảm giác hạnh phúc chạy lần rần trong cơ thể Roi. Cô đâu có phải không biết Kiên thích cô. Cô cũng đâu phải không biết mình thích Kiên từ lâu rôi nhưng vì kiêu mà không nói ra. Vì vậy mà lúc này đây, trong bối cảnh không có tý chút nào lãng mạn như thế này, cô nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc cả hai cùng cho nhau cơ hội để bày tỏ tình cảm thầm kín trước đó còn ngại ngùng không bày tỏ. Cô đồng ý bằng cái gật đầu khẽ và nụ cười mỉm trên môi.
Sau đó, ngày nào Kiên cũng đưa Roi đi học dù nơi ở cách nhau 7km. Cũng từ đó, không lần nào Roi sang nhà cụ Tư là không có Kiên đi cùng. Kiên mãn nguyện nhìn thấy ánh mắt buồn của Quân khi lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của hai người. Cũng đúng thôi, Kiên hơn hẳn Quân cả về học thức và hoàn cảnh. Làm sao mà Roi có thể thích Quân cho được chứ - Kiên nhiều lần thầm nghĩ.
Thói quen sang chơi nhà cụ Tư không biết từ bao giờ ngấm sang cả Kiên. Bà cụ tuy già nhưng rất minh mẫn. Đặc biệt, cụ có rất nhiều kiến thức về nhà sàn – loại nhà mà Kiên rất thích. Hóa ra trước đây cụ ở Pom Coọng, Mai Châu, Hòa Bình. Cụ sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà sàn lớn nhất làng thời bấy giờ. Về sau, gia đình ly tán, cụ theo cậu về Hà Nội kiếm việc làm. Sau nhiều biến cố, cụ phải hành nghề ăn xin để sống qua ngày. Trong một lần bị đuối sức do nắng nóng, cụ được Quân đưa về căn lều nơi anh ở để sống cùng. Hàng ngày, cụ đi ăn xin, Quân thì lái xe ôm. Trưa và tối hai bà cháu cơm nước với nhau. Quân hơn Kiên 3 tuổi nhưng nhìn Quân già dặn lắm. Có lẽ vì phải tự kiếm sống từ nhỏ nên nhìn Quân có vẻ chững chạc hơn Kiên rất nhiều. Kiên không ghét bỏ gì Quân, nhưng Kiên cảm thấy không gần được anh. Có lẽ vì cả hai đều biết mình yêu Roi. Cho đến một ngày, Kiên đi dạy thêm về tiện mua được cân cam ngon định mang sang biếu cụ Tư thì thấy đôi dép Roi ở ngoài cửa. Xe máy Quân dựng ở sân. Kiên bỗng cảm thấy không ổn bèn nhẹ nhàng đi lại gần căn lều. Bỗng, anh dừng lại vì nghe thấy tiếng Quân phía giếng khoan:
- Em với Kiên quen nhau lâu chưa?
- Cũng được 1 năm rồi anh ah. Cũng tình cờ từ lần cụ bị xô ngã ở trường em ý anh.
- Mà Kiên đối xử với em tốt chứ?
- Hì. Vâng. Anh Kiên nhiều khi hơi bận vì vừa lo học vừa lo làm nên cũng không có nhiều thời gian nhưng mà…
Roi đang nói giở đến đó, Kiên thấy choáng vì bỗng nhiên Quân ôm chầm lấy Roi. Roi thì không kịp phản xạ vì quá bất ngờ nên cứ trợn tròn mắt ra nhìn mà không làm gì cả. Kiên chạy xồ ra quát:
- Hai người làm cái trò gì thế này? Roi, em giỏi lắm. Còn dám làm chuyện này ban ngày ban mặt.
Kiên nói rồi đùng đùng bỏ về. Roi chạy theo nhưng nhất quyết Kiên không mở cửa. Roi biết là lúc này Kiên đang giận nên đứng một lúc rồi lặng lẽ về nhà. Cô nhăn tin giải thích nhưng chỉ nhận được một dòng tin nhắn trả lời của Kiên: -“ Mình chia tay đi. Anh không chấp nhận người con gái như em”.
04:58 CH 06/04/2018
Lặng
Hihi. Hôm qua nhà mình có giỗ nên mãi muộn mới xong. Hôm nay post tiếp nè mecumam ơi ^^
04:57 CH 06/04/2018
Lặng
Từ ngày biết chuyện của Nhiên và sếp, Roi cũng hay để ý đến cách trao đổi của hai người. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không thấy có biểu hiện gì bât thường khi hai người họ nói chuyện với nhau cả. Dù cảm thấy họ đang làm chuyện không hay và khi biết chuyện, Roi cảm thấy khinh thường hai con người đó nhưng cho đến nay, Roi cảm thấy hình như có cía gì đó ở họ không hẳn giống mấy cặp bồ bịch như ngoài kia. Một kiểu quan hệ tình cảm rất khác. Cũng đôi ba lần định nói chuyện với Nhiên về việc này nhưng lại tự ngăn mình lại vì Roi nghĩ rằng việc tọc mạch đọc trộm mail của Nhiên đã là cả một tội lớn rồi. Nay còn định tra khảo người ta nữa thì quả là không nên. Hơn nữa, ở văn phòng hai người họ rất chừng mực chứ không lố bịch nên cô cũng bớt đi cai cảm giác khinh thường họ như khi mới biết chuyện. Cho đến một ngày, Roi lại vô tình rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi mà vợ sếp lại chủ động liên lạc với cô và hẹn gặp. Ban đầu, khi nhận lời hẹn, Roi chỉ vui vẻ nghĩ rằng chị em thỉnh thoảng nói chuyện cũng vui. Vì trước nay, cũng không dưới dăm bận vợ sếp lên công ty và mời Roi với Nhiên đi café.
Hôm đó, vợ sếp nhắn tin đang ở quán café tầng thượng rồi. Roi xếp đống giấy tờ sang một bên rồi dặn Nhung nếu sếp hỏi thì bảo chị xuống dươi kế toán. Chị Nga (vợ sếp) chọn đúng cái bàn Roi hay ngồi. Chị Nga nói chung không đẹp. Người có vẻ hơi mập, da không hẳn đen nhưng cũng ko trắng. Khuôn mặt ngoài cặp lông mày khá đen ra thì các nét còn lại cũng không có gì đặc biệt. Duy chỉ có điều Roi biết rằng chị rất hiền và đảm đang tháo vát lắm. Thấy Roi, chị vẫy để ra hiệu.
- Chị đợi em lâu chưa. Khiếp, cuối năm sếp bắt em làm đủ thứ. Khổ ghê. – Roi làm ra vẻ trách sếp để tạo không khí vui vẻ giữa 2 chị em.
- Ngồi đi em. Chị cũng mới lên ngồi được một lúc. Ngại quá, em bận lắm ah.
- Không sao dâu chị. Em thu xếp được mà. Mà chị đi đâu hay có việc gì mà lại lên đây ko ghé văn phòng anh Chiến vậy?
- Có viêc gì đâu. Chị đi nộp giấy tờ tiện rẽ qua đây thôi. Em gọi nước đi. Chị gọi nước cam rồi.
Chưa kịp quay đầu gọi thì không ngờ Long đã đứng ngay cạnh bàn chỗ Roi ngồi:
- Nước cam của chị đây ah. Roi vẫn uống như mọi khi chứ?
- Hả. Roi giât mình thiếu mỗi nước ngã ra đằng sau. Dù đã quen với việc cậu ta có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn không thể không giật mình trước tần suất chiếm sóng quá nhiều của cậu ta đặc biệt là vào lúc này.
- Roi uống sinh tố ổi nhé. Hôm nay chị Hằng mua đc ổi ngon lắm.- Long cười
- Uh, thế cho chị 1 ly nhé.
- Ok. – Nói rồi Long quay đi trả lại cho 2 người phụ nữ khoảng không gian riêng tư.
- Dạo này các cháu thế nào rồi chị. Thằng ku chuẩn bị bay chưa chị? Em thấy anh Chiến nói hồ sơ xong xuôi cả rồi. – Roi bắt chuyện
- Cháu cuối tháng này là bay rồi. Anh chị cũng lo nhưng thôi, cho nó đi để sau về còn có cơ hội tốt chứ ở nhà thì lại loanh quanh thôi.
- Thế hôm nay chị hẹn em có việc gì thế?
- Roi này, dạo này ở công ty có chuyện gì hay sao mà chị thấy a Chiến hay về muộn lắm. MÀ về rồi cứ mai miết ôm máy tính làm việc nhiều hôm đến 2-3h. Chị thì không rõ công việc của anh nhưng cũng muốn hỏi em xem có vấn đề gì không. Trước nay có bao giờ thấy anh ý mải việc thế đâu.
- Bận thì cũng có bận nhưng sếp về đúng giờ mà. Chỉ có nv như bọn em mới hay ở lại ngoài giờ thôi. Hay anh có dự án bên ngoài vậy chị?
- Chị cũng không rõ. Nhưng chị hỏi thật Roi nhé. Ở công ty dạo này Roi thấy anh Chiến có vấn đề gì không?
- Là sao hả chị? Ý chị là anh Chiến sao cơ ah?
- Ý chị là…- chị Nga ngập ngừng như có vẻ gì đó khó giải thích
Roi đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra mục đích cuộc gặp hôm nay. Chuyện này có lẽ nhiều phần liên quan đến mối quan hệ giữa sếp với Nhiên. Bỗng chốc cô thấy rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh Nhiên bẽ bàng trước bao ánh mắt của đồng nghiệp khi mọi sự bị vỡ lở. Không, không được. Roi phải làm cho mọi chuyện dừng lại trước khi ngày đó xảy ra.
- Đồ uống của Roi đây. Nước ổi hôm nay ngon lắm. Roi dùng đi. – Lại một lần nữa Roi bị giật mình bởi sự xuất hiện của Long. Nhờ đó cô thoát khỏi cái viễn cảnh khủng khiếp mà chính cô mường tượng ra.
- Cảm ơn. – Roi nói mà không nhìn Long. Dường như cảm nhận được không khí không thoải mái giữa 2 người phụ nữ, Long không nói thêm gì nữa mà rút lui không đợi Roi nói thêm lời nào nữa.
Roi quay lại nội dung buổi nói chuyện: Chị Nga ah, bên ngoài như thế nào thì em cũng không rõ nhưng trong công ty thì em nghĩ không có chuyện gì chị ah. Vì anh Chiến đi làm và về đúng giờ lắm. Hơn nữa, trong giờ làm em cũng không thấy anh Chiến có những biểu hiện gì lạ cả. Liệu có phải chị lo lắng quá không?
- Chị cũng không rõ nữa em ah. Nhưng linh cảm của người phụ nữ chị cảm thấy dạo gần đây anh Chiến không còn để ý, quan tâm đến gia đình nữa. Ngoài việc lo cho thằng Hiếu đi du học thì gần như anh chẳng có gì chia sẻ với chị cả. Chị nghĩ em ở cty gần anh ý nên thực lòng chị muốn đến để hỏi em xem anh có vấn đề gì không. Nếu em nói như vậy thì chị cũng yên tâm phần nào rồi.
- Chị ah, theo em chị cứ tìm cơ hội trao đổi thẳng thắn với anh xem dạo này anh có vấn đề gì không. Vợ chồng mà không có trao đổi lâu ngày dễ thành xa cách lắm. – Nói rồi, Roi bất chợt nhớ đến hoàn cảnh của chính mình. Nhiều lúc cô tự hỏi, vợ chồng cô ngoài thằng cún ra thì còn điểm gì chung để chia sẻ với nhau nữa?
- Uh. Để chị về nói chuyện với anh xem. Thú thực với em là vì lo quá nên chị mới phải đến đây nói chuyện với em cho đỡ phần nào. Xin lỗi vì đã làm em mất thời gian vì mấy chuyện này nhé.
- Có gì đâu chị. Lúc nào rảnh chị cứ gọi trước cho em. Nếu sắp xếp được chị em mình đi ăn uống cho khuây khỏa chị ạ.
- Uh. Thôi em đi làm đi nhé. Lúc nào rảnh chị em mình nói chuyện nhé.
Chào chị Nga xong, Roi bấm máy gọi cho Nhiên. Chỉ sau 5 phút, Nhiên đã ngồi trước mặt Roi, chỗ mà mới cách đây không lâu, vợ sếp ngồi để hỏi cô về bóng dáng của 1 người phụ nữ nào đó đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ.
- Gì mà gọi tôi có vẻ nghiêm trọng vậy? – Nhiên không khỏi tò mò hỏi ngay khi vừa ngồi xuống ghế.
- Tôi có chuyện này cần nói với bà. Với tư cách 1 người bạn. Nhưng phải thống nhất là chân thành và thẳng thắn nhé? – Roi nói
Dường như thấy được sự nghiêm túc của Roi, Nhiên cũng gật đầu đồng ý vơi đề nghị của cô bạn.
- Tôi vừa nói chuyện với vợ sếp. – Roi vào đầu câu chuyện một cách trực diện và ngay lập tức thấy đuộc sự lúng túng hiện trên nét mặt cô bạn.
- Có chuyện gì hay sao mà sếp bà lên tận đây vậy? – Nhiên dường như vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ
- Có. Có chuyện. Chị ý hỏi tôi xem dạo gần đây ở văn phòng sếp có biểu hiện gì lạ không.
- Rồi bà nói sao? – Nhiên vội vàng hỏi
- Bà nghĩ là tôi sẽ nói như thế nào? – Roi bật cười hỏi cô bạn
- Sao bà lại hỏi như vậy? Tôi có ở đây đâu mà biết được bà nói như thế nào với chị ấy. – Nhiên vẫn tỏ ra không có chút liên quan nào tới nội dung câu chuyện mà Roi đề cập đến.
- Nhiên ah, bà thấy việc bà đang làm là đúng hay sai? – Roi không ngần ngại hỏi
- Bà biết chuyện gì rồi? Sao hỏi tôi câu đó?
- Tôi biết chuyện của bà với sếp từ hôm bà về quê đám ma khi vô tình mở mail bà nhờ gửi cho sếp. Cũng vô tình thôi chứ không có ý tọc mạch. Thời điểm đó, tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân của hai người nên tôi cũng chỉ im lặng. Nhưng ngày hôm nay, khi chị Nga nói chuyện với tôi, tôi nghĩ nên nói chuyện lại với bà. Một là với tư cách của 1 người bạn, 1 người đồng nghiệp. Hai là ở góc độ là phụ nữ với nhau, tôi nghĩ là khó chấp nhận đc chuyện ngoài luồng như thế này.
Nhiên cúi gằm mặt. Chuyện mà cô nghĩ rằng không một ai có thể phát hiện ra nay đã bị lột trần bởi cô bạn đồng nghiệp. Cứ nghĩ là với cách trao đổi của cô và sếp ở văn phòng thì tuyệt nhiên không có ai có thể phát hiện ra được.Vì bình thường họ gửi mail qua mail cá nhân chứ không dùng mail công ty. Thậm chí hai người còn không chat với nhau ở công ty. Vậy mà vì sơ suất 1 lần anh Chiến reply lại mail công ty mà lại để lộ ra chuyện này.
- Tôi nghĩ là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc hai người đến với nhau vì sao tôi cũng không nghĩ là mình nên biết. Nhưng tôi nghĩ là việc này cũng nên dừng tại đây thôi Nhiên ah. Bà còn chồng, còn thằng Bin. Anh Chiến còn chị Nga và hai đứa con nữa. Hai người nên suy nghĩ đến cả những người đó nữa. Họ sẽ bị tổn thương vô cùng khi chuyện này của 2 người bị lộ ra. Nhiên ah, bình thường bà tỉnh táo lắm cơ mà? Sao lại bước chân vào những chuyện trái đạo đức như vậy?
- Bà không hiểu gì cả. Tôi không phải như bà nghĩ đâu. Cả anh Chiến nữa. Anh ý cũng không phải loại đàn ông cặp kè gái gú. Là vì , là vì chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Cả tôi và anh Chiến đều vô cùng ngỡ ngàng khi gặp lại nhau vào cái ngày anh Chiến vào làm ở cty mình. Ban đầu chỉ là quan tâm, xã giao bình thường thôi. Nhưng càng về sau, càng cảm thấy những tình cảm trước đây chưa biến mất. Hai bọn tôi vô cùng bối rối khi nhận ra điều này. Và rồi chúng tôi quyết định không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Chỉ là âm thầm bên nhau, âm thầm quan tâm nhau qua những email thôi. Ngoài giờ làm việc, tôi và anh Chiến cũng chưa bao giờ hẹn hò hay nhắn tin gọi điện. Tôi thề với bà, chúng tôi hoàn toàn không làm gì trái với luân thường đạo lý cả. Tôi cung dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng, tất thảy tôi lại cho mình cái quyền được sống lại với những kỷ niệm cũ của chúng tôi. Và rõ ràng, nó không làm ảnh hưởng đến ai cả. – Nhiên nói một hồi rồi bật khóc.
- Không Nhiên ơi, sao lại không ảnh hưởng đến ai? Bà có biết chị Nga phải tìm đến tôi để hỏi han về chồng mình nghĩa là sao không? Tôi và chị Nga ko thân thiết đến mức độ chia sẻ những nội dung nhạy cảm về gia đình như vậy. vậy mà chị ý, vì quá lo lắng cho hạnh phúc gia đình đã phải đến đây và dò hỏi tôi. Vậy bà nghĩ là có ảnh hưởng hay không? Sao bà nghĩ đơn giản vậy?
- Tôi biết. Tôi cũng biết là tôi sai. Nhưng tôi không biết sẽ phỉa làm gì nữa Roi ah. Tôi sợ khi nghĩ đến ngày gia đình tan vỡ. Nhưng tôi cũng sợ khi mà tôi không còn được nhìn thấy anh Chiến mỗi ngày, không được nhận email mỗi sáng từ anh ý nữa.
- Bà đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như vậy Nhiên ah. Tôi không rõ tình cảm hai người trước đây sâu đậm đến đâu và nguyên nhận vì sao hai người lại không đến được với nhau. Nhwgn giờ đây hai người đều đã có gia đình riêng. Vì vậy, việc chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà không quan tâm đến những chồng con như bây giờ thì tôi nghĩ nó chỉ là sự ích kỷ của hai người. Mình đã 35 tuổi rồi Nhiên ơi. Chúng ta không thể vô trách nhiệm chỉ sống cho mình được. Bà mà cứ thế này rồi thằng Bin nó ra sao khi bố nó biết chuyện? Thôi Nhiên ơi, dừng lại đi. Quay đầu lại là bờ. Nói với anh Chiến dừng lại để hai bên còn có đường lui đi. Không thể thế này được đâu.
Sau một hồi nói chuyện nữa thì Roi cũng thuyết phục được Nhiên về sớm nghỉ ngơi và suy nghĩ. Cô cũng căng thẳng nãy giờ để kiềm chế không quát vào mặt Nhiên những lời lẽ có thể nói là cay độc dành cho những kẻ thiếu chín chắn, ích kỷ không biết cân nhắc tình cảm của mình. Cô ngồi lại, trầm ngâm, lặng lẽ nhìn cốc sinh tố đã hết từ bao giờ. Thầm hỏi liệu có bao giờ mình phải lòng một ai đó để rồi người ngồi đây mắng mỏ mình lại chính là Nhiên không? Đang miên man với dòng suy nghĩ nếu thì đó thì lại thêm một người thứ 3 xuất hiện và ngồi vào chiếc ghế trước đó Roi đã tiếp chuyện 2 người phụ nữ.
- Tại sao Roi căng thẳng vậy? Roi ghét người ngoại tình như vậy ah?
Lần thứ 3 giật mình trong ngày bởi cùng 1 người, cơn bực mình bỗng nhiên tràn đến làm Roi ngồi thẳng người mắng xối xả vào người ngồi đối diện:
- Cậu bị điên ah? Sao cầu nghe chuyện của chúng tôi. Cậu còn định ám tôi đến bao giờ nữa. Việc của tôi không có một chút nào liên quan đến cậu cả. Làm ơn, tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bản thân mình rồi cũng lại giống cô bạn tôi nữa. Làm ơn đừng có nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi thấy rất khó chịu. Cậu hiểu chưa? Đừng có cố lấy tôi ra làm trò tiêu khiển cho những thằng con trai mới lớn chưa hiểu mùi đời như cậu. Khôn hồn thì về nhà làm làm ông chủ lớn đi. ĐỪng có le ve ở đây để quấy nhiễu tôi nữa.
Trái với vẻ hầm hố của Roi, Long ngồi thản nhiên đón nhận những lời mắng mỏ từ người phụ nữ này. Cái gì mà tiêu khiển? Cái gì mà chưa hiểu mùi đời? Lại còn ông chủ lớn? Sao cô lại nghĩ Long đơn giản như vậy nhỉ? Là Long đang làm Roi khó chịu thật hay bản thân Roi cũng đã thừa nhận sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cô?
- Em nói xong chưa? – Long mỉm cười đáp lời khi Roi dừng lại và dường như cơn giận vẫn chưa xuôi.
- Em em cái gì mà em? Tôi nói cho cậu biết tôi dã 35 tuổi rồi. Cậu ít tuổi hơn tôi mà dám xưng hộ cái kiểu mất dạy như thế hả? Có cần tôi dạy lại cho cậu cách xưng hô với người hơn tuổi mình như thế nào không? – Cơn giận vẫn đang bừng bừng và không hề có dấu hiệu thuyên giảm?
- Em bình tĩnh đi. Hay để tôi pha thêm cho em 1 ly sinh tố nhé. Nãy giờ em nói nhiều chắc khát lắm phỉa không? – Long lờ đi những lời gay gắt của cô.
- Tôi.. tôi. Tôi phải nói thế nào cậu mới chịu hiểu đây Long? Tôi là phụ nữ đã có gia đình. Cậu làm ơn dừng trò chơi nhảm nhí này lại để tôi được yên. Tôi không quen biết cậu. Cũng không có nhã hứng tham gia trò chơi với phi công trẻ như cậu. Cậu làm ơn, làm ơn tha cho tôi để tôi được bình an về với chồng với con tôi được không?
- Thôi, hai ly nước hôm nay coi như tôi mời em. Em về đi. Khi nào bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện nhé. Tôi không lấy ai ra làm trò chơi cả. Và em tuyệt nhiên cũng không thể là trò chơi của tôi. Em về làm việc đi không sếp mắng.
- Anh …ah nhầm. Cậu điên ah. Tôi không phải ko có tiền mà cần cậu miễn phí nước uống. Tôi muốn hôm nay nói chuyện 1 lần với cậu cho xong. ĐỪng có tiếp diễn cái trò nhảm nhí này nữa.
Định nói tiếp nhưng chị Hằng từ ngoài vào thấy Long và Roi đang ngồi thì vui vẻ đi về phía bàn:
- Đang nói chuyện gì thế? Sao mà có vẻ căng thẳng vậy hai đứa?
Long đứng lên cười tươi rói trả lời: “ May quá chị Hằng về rồi. Tiếp chuyện bà chị khó tính nãy giờ tý nữa là em bị bóp cổ rồi. Tư tưởng hai thế hệ xem chừng khác nhau quá. Thôi hai chị em ngồi nói chuyện nhé. Em qua Lặng lấy cái đĩa Pruton II về mai mang qua cho chị nhé chị Hằng”. Nói rồi, cậu ta đi nhanh về phía quầy cởi tạp dề và… chuồn. Để Roi ngồi lại chưa vơi cơn tức mà cũng chẳng biết giải thích với chị Hằng như thế nào đành đánh trống lảng bằng cách kêu sếp nhắn tin triệu tập nên phải xuống làm việc tiếp.
06:14 CH 04/04/2018
Lặng
Gần cuối năm, khối lượng công việc đổ về phòng Roi ngày một nhiều. Các bộ phận liên tục gửi các đề nghị cung cấp báo cáo để có thông tin lên kế hoạch cho năm sau. Sếp bận một thì nhóm Roi bận mười lần. Cũng may là nhờ tính cẩn thận cũng như có trong tay những kỹ năng mềm khá tốt nên việc đáp ứng yêu cầu thông tin các phòng ban cũng không quá khó đối với Roi. Tuy nhiên, Roi phải gánh thêm việc của Nhung và của Nhiên khá nhiều. Nhà Nhiên có tang. Bà nội Nhiên qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim. Trước đó, cụ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Nhiên phải về quê chịu tang bà gấp nên cũng chẳng kịp bàn giao gì cho Roi. Cô phải tự lần mò tất cả các file trong máy tính của Nhiên. Trong một lần tình cờ dò mail cũ để lấy báo cáo, Roi nhìn thấy 1 email mà lẽ ra, cả ngàn lần cô không nên tìm thấy nó. Đó là 1 email từ sếp gửi cho cô. Title mail là tên báo cáo mà Roi cần tìm. Cô vô tư mở ra mà không hề biết rằng nội dung trong email cô sắp xem thực sự động trời. Là mail tâm sự của sếp với Nhiên. Hai người rõ ràng có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Cái cách sếp gọi Nhiên là Múp rõ ràng không thể là quan hệ sếp với nhân viên được. Dù dằn lòng không được đọc tiếp nhưng tính tò mò đã khống chế hoàn toàn lý trí, Roi đọc đến cuối mail và thẫn thờ nhận ra cô đang nắm trong tay một bí mật mà có lẽ cô có trách nhiệm phải giữ đến khi xuống mồ. Một chút cáu giận nổi lên trong đầu Roi. Roi giận Nhiên không biết giữ mình, không chung thủy với chồng. Cô trách Nhiên để tình cảm lấn lướt cả lý trí. Cô không thể nghĩ chuyện ngoại tình có thể xảy ra ngay bên cạnh mình, gần đến như vậy! Cả ngày hôm đó, Roi không muốn làm việc. Cô cảm thấy không còn bất cứ sự tôn trọng nào dành cho sếp và cô bạn đồng nghiệp thân thiết. Họ đều đã có gia đình, thậm chí là có vẻ rất hạnh phúc. Tại sao họ lại đạp đổ tất cả để thỏa mãn thú vui của cá nhân mình? Mấy lần cầm máy định nhắn tin cho Nhiên nhưng lại thôi. Roi cảm thấy hình như mình đang can thiệp quá nhiều vào đời tư của đồng nghiệp. Cô bỏ lại đám báo cáo đang cắm đầu cắm cổ phi về hướng deadline để một mình tha thẩn lên tầng thượng. Có lẽ lúc này cô cần tìm cách gì đó cân bằng cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Vừa bước chân lên đến cửa quán café của chị Hằng, đập vào mắt Roi là hình ảnh chàng thanh niên chơi guitar ngay sát quầy bar. Con người này sao lại ở đây giờ này? Không thể phủ nhận cái cách từng ngón tay của cậu ta lướt điêu luyện trên mõi sợi dây đàn làm cho Roi thẫn thờ. Cô từng ước ao rằng một ngày nào đó sẽ có một chàng trai chơi guitar và hát tặng cô, duy nhất một mình cô chứ không phải tặng một tập thể các chị em phụ nữ vào những ngày đặc biệt. Và ngay lúc này đây, trước mắt cô là một chàng lãng tử chơi guitar. Nhưng món quà ấy chắc chắn không dành cho cô. Mà nếu có thị cô cũng không thể nhận được! Có lẽ cậu ta không nhận ra sự có mặt của cô. Giờ này quán vắng khách lắm. Mọi người còn đang bận rộn với những kế hoạch cuối năm nên việc chỉ có cô và cậu ta ở cái chốn này quả thật không ổn lắm. Định dợm bước quay về thang máy thì va phải Nhung. Nhung vui vẻ kéo tay Roi:
- Chị Roi, sao lại lên đây ah. Em tìm chị không thây đâu cả. Sếp gọi chị mấy lần mà điện thoại để ở bàn còn người không thấy đâu. Chị lên uống nước ah? Vào đây với em, có cả anh Long nhà em nữa.
Tiếng Nhung lanh lảnh khiến Long nhận ra sự có mắt của hai người. Cậu dừng tay, đặt chiếu guitar vào góc nhạc cụ tiến lại gần phía hai chị em vui vẻ nói:
- Ơ chị Roi cũng đi cùng ah. Hai chị em vào đi. Hnay anh thay bà chủ quán mời hai chị em nước. Nhung thì nước cam rồi, chị Roi dùng cacao nóng nhé?
Còn chưa biết phản ứng thế nào thì Nhugn đã hỏi ngay:
- Chị Hằng lại đi spa ah? Mà sao anh biết chị Roi uống cacao nóng vậy?
- Lần trước chị Roi vào Lặng cũng gọi món đó nên anh đoán vậy thôi. Chị Roi gọi đồ uống đi. Long làm đuơc nhiều loại lắm.
- Thôi, sếp gọi chị rồi. Hai bạn cứ ngồi đi nhé. Toan né để tránh mặt Long nhưng Nhung kéo Roi lại và nói:
- Chị yên tâm. Sếp bảo em tìm mail trong máy chị fw vào mail sếp ấy mà. Cái kế hoạch về hàng tháng một. Em tìm được rồi. Cứ thoải mái đi. Coi như chị đang ở dưới kế toán.
Chẳng còn cớ nào thoái thác, Roi đành theo Nhung vào bàn ngồi:
- Vậy cậu cho chị 1 nước cam như Nhung đi.
Long vui vẻ nói với thái độ niềm nở:
- Ok có ngay thưa hai quý cô. – Rồi cậu mau chóng đi về phía sau quầy để chuẩn bị đồ uống.
Roi thấy làm ngạc nhiên lắm. Cô lên đây nhiều rồi, có bao giờ thấy cậu ta ở đây đâu. Còn nữa, nghe như cậu ta khá thân với chị Hằng thì phải. Còn nhờ trông quán thế này thì chắc chắn phải là chỗ thân thiết mới có thể nhờ chuyện đó. Thắc măc của Roi không phải chờ đợi lâu đã được Nhung giải thích:
- Anh Long nhà em với chị Hằng chủ quán là chị em con chú con bác. Anh ý thi thoảng qua đây chơi với chị hằng vì khen view ở đây đẹp và thích phong cách của quán này. Anh ý có bằng pha chế từ hồi học ở Hồng Kong nên biết nhiều loại lắm. Chút nữa chị thử đánh giá xem nhé.
Thì ra là vậy. Sao mà oan gia vậy. Cậu ta xuất hiện ở những chỗ vốn là chốn Roi thường hoặc thích lui tới. Là vô tình hay hữu ý đây?
- Mời hai chị em thưởng thức Cocktail cam chanh này. Đảm bảo hai quý cô sẽ thích cho xem.
Long xuất hiện trên tay là 2 lý cocktail đẹp mắt vô cùng. Lẽ ra chị Hằng nên tuyển mấy cậu chạy bàn như thế này. Chắc sẽ nhiều khách nữ lui tới lắm. Roi cười thầm với cái suy nghĩ đó trong đầu. Cô cảm ơn và nhấp miệng nếm thử ly cocktail. Quả thật rất ngon, Vị thơm của cam, chanh làm ly cocktail trở nên vô cùng đặc biệt. Hình như có cái gì đó hơi nồng mà Roi không thể đoán ra được. Cái vị nồng ấy là cho ly cocktail thú vị hơn rất nhiều những ly nước cam bình thường cô vẫn uống ở quán này.
- Thêm chút rượu Grand Marnie vào sẽ làm ly cocktail trở nên nồng nàn hơn, phải không? Long hỏi hai cô gái.
Trời! Cậu ta cho rượu vào ly nước. Chết rồi, Roi không uống được rượu. Phải làm như thế nào đây. Uống tiếp thì tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà không uống nữa thì lại không hay, Roi rơi vào thế tiến thoãi lưỡng nan. Bỗng nhiên, tiếng chị Hằng vọng lại từ phía cửa:
- Hôm nay Roi biết quán chị có nhạc sống hay sao mà lên giờ này hay vậy?
Chị Hằng tiến về phía ba người với nụ cười thân thiện như cái cách chị vẫn hay cười với Roi khi hai chị em cùng chạm được tới cảm xúc của nhau mỗi lần gặp được bản nhạc ưng ý. Roi gần như muốn chạy lại ôm lấy ân nhân cứu cô thoát nạn trong gang tấc.
- Em mệt quá nên tính lên đây tìm chị nói chuyện chút. May mà lên đây gặp hai bạn trẻ này chứ không lại về không mất. Thôi mọi người ngồi chơi nhé. Em phải xuống làm nốt đây.
Roi quay sang chào hai người cùng bàn rồi đứng lên cầm ví định thanh toán. Long cũng vội xua tay nói:
- Chị Roi không phải thanh toán đâu. Hôm nay Long mới hai vị khach quý. Hôm nào tới Lặng. chị Roi mời Long bù nhé.
Roi không đồng ý, nói:
- Không được đâu. Cái nào ra cái đó. Hôm nào tới Lặng, chị mời sau. Hôm nay chị trả tiền phần chị. Em cứ mời cô gái xinh đẹp bên cạnh là được. Nước cam ngon lắm. Chị cảm ơn nhé.
Nói rồi, cô nhanh tay rút ví đặt trên bàn tờ 50K. Cô rất không thích “được mời” trong những tình huống bị động như thế này. Cô sợ mang nợ người khác. Roi biết, có thể đôi khi cô hơi cứng nhắc trong một số tình huống. Tuy nhiên, quan điểm của cô rất rõ ràng. Đã là bạn bè thì tốt nhất nên sòng phẳng nhất có thể. Huống hồ, đây chỉ là bạn của bạn. Roi đứng chờ thang máy thì thấy Nhung hấp tấp chạy về phía mình. Chắc con bé sợ mang tiếng chị xuống làm em lại ngồi chơi với người yêu. Thôi thì ít ra nó còn biết điều chút ít. Nghĩ vậy nhưng Roi vẫn hỏi:
- Sao không ngồi trên đó lúc nữa hẵng xuống. Chị lên ngồi lâu rồi nên phải xuống chứ em mới lên mà?
- Ôi thôi chị ah. Thấy các chị bận vậy nên em cũng ngại lắm. Người yêu thì gặp suốt ngày rồi. Với lại Long nhà em hay lên đây mà. Gặp lúc nào chả được. – Nhung trả lời.
Roi nghĩ thầm: “ Sao lại thế? Rõ ràng mình thường lên đây mà. Có bao giờ thấy cậu ta đâu? Sao có chuyện cậu ta lên đây thường xuyên chứ?”. Thang máy dừng ở tầng 10. Hai chị em ra khỏi thang máy bỗng thấy Nhiên chảy bổ ra:
- Roi, bà đi đâu mà không cầm điện thoại? Ông Kiên gọi nãy giờ bao nhiêu cuộc rồi đấy. Tôi đang định mang lên đấy cho bà đây. Gọi lại xem có chuyện gì ko đi – Nhiên giục rối rít.
Thấy bất an, Roi bấm gọi ngay cho chồng. Đầu dây bên kia là giọng Kiên gấp gáp:
- Về nhà đi em. Cụ ở quê ốm nặng lắm. Ông bà đang giục về ngay. Anh đón con rồi. Em về luôn nhé.
- Vâng. Em về luôn.- Roi trả lời ngắn gọn rồi tắt máy. Thực tình thì cô cũng không có gì hoảng hốt cho lắm. Cụ nội chồng cô năm nay cũng ngót ngét 95 rồi. Mà từ đầu năm đến giờ, bố mẹ chồng cô cũng phải ba lần bảy lượt giục con cái về vì cụ yếu nhưng rồi lại không sao. Nên quả thật, lần này Roi cũng chỉ nghĩ chắc cũng lại như những lần trước thôi.
Roi vào nói chuyện với sếp xin nghỉ ngày mai rồi ra bàn giao lại cho Nhiên vài việc lặt vặt cô đang xử lý giở. Những việc quan trọng cô đã gửi vào mail cá nhân nên nếu cần thì có thể vẫn làm ở nhà được. Roi có một thoi quen không rõ là tốt hay không tốt. Đó là cô thường gửi những file quan trọng vào mail cá nhân của cô phòng trường hợp hỏng máy tính hay cần làm ở nhà thì đều có sẵn để làm. Tuy nhiên, chính vì thói quen đó mà có lần cô đã bị bộ phận Kiểm soát rủi do của công ty viết mail nhắc nhở vì thường xuyên có những mail gửi tới địa chỉ không xác định (là gmail của ROI). Việc này liên quan đến tính bảo mật của công ty nên các hoạt động gửi file sang mail cá nhân được coi là chiếm dụng tài sản của công ty. Sau lần nhắc nhở ấy, Roi cũng hạn chế hơn nhưng thi thoảng cần làm ở nhà hoặc thấy file cần thiết phải lưu trữ, Roi vẫn gửi trộm vào mail kiểu hên xui. Nếu bị phát hiện, cô sẽ lấy chính cái khối lượng công việc đồ sộ của cô ra để bảo vệ mình. Với ngần ấy công việc, cô không thể hoàn thành trong 8h làm việc ít ỏi ở văn phòng. Đang tắt máy tính, điện thoại Roi báo chuông tin nhắn:
- Ly cocktail có giá 45K. Roi thanh toán thừa 5K. Làm thế nào để trả lại cho Roi đây? – Là tin nhắn từ Long
Roi thoát khỏi cửa giao diện nhắn trên điện thoại. Cô không muốn trả lời những tin nhắn ẫm ờ như vậy. Nhất là trong lúc bản thân đang vội như hiện tại. Cô bắt đầu cảm thấy bực mình vì phải nhận những tin nhắn vô thưởng vô phạt như thế này.
Về đến nhà. Kiên đã thu xếp xong hành lý cho cả nhà. Kiên là vậy. Anh luôn chu đáo từ cái khăn mặt cho đến cả đồ nhỏ của vợ. Roi không mấy khi phải kiểm tra lại vali một khi Kiên đã chính tay sửa soạn. Chẳng bao giờ anh chuẩn bị thiếu đồ gì cho mẹ con cô. Cứ thế, cả nhà lên xe về quê. Roi say xe. Cái này cô mắc từ hồi còn là cô bé con con, lên xe là nôn. Nôn đến hết cả mật xanh mật vàng, người mềm nhũn ra mới thôi nôn. Ấy vậy mà chỉ duy chiếc xe này của chồng, Roi đi xa đến mấy cũng không nôn. Cô thường cho rằng tại xe rộng, thoáng nên không có cảm giác khó chịu. Còn Kiên thì thường tự hảo rằng vợ không bị say là do kỹ năng lái xe điêu luyện của mình. Mỗi lần như vậy, Roi thường đấm nhẹ vào vai Kiên cười ra vẻ nửa đồng tình, nửa phản đối.
Lại một tin nhắn đến từ số máy không lưu tên:
- Tại sao Roi không trả lời Long?
Lại một tin nhắn vớ vẩn. Long đang nghĩ có nên nói với chồng không thì có điện thoại gọi đến. Là Long. “Cậu ta điên rồi chắc? Còn định làm cái trò gì nữa đây?” – Roi nghĩ trong khoảng 3 hồi chuông điện thoại. Thấy vợ phản ứng lạ, Kiên quay sang nhắc vợ nghe. Roi miễn cưỡng bấm nghe:
- Alo. Có chuyện gì vậy Long?
- Sao Roi không trả lời tin nhắn của Long vậy?
- Chị có việc đang phải về quê. Có gì mấy hôm nữa lên chị sẽ nói chuyện sau nhé. Chào em. - Nói rồi, Roi tắt máy ngay lập tức và không kịp ngăn tiếng thở dài phát ra nơi cổ họng.
- Có chuyện gì ở công ty ah? Sao em có vẻ không vui vậy? - Kiên hỏi.
- Em cũng không biết nên nói gì với anh vào lúc này nữa. Vợ anh đang bị 1 đối tượng theo đuổi. Và em thì cảm thấy rất bực mà không làm gì được. – Roi thành thật kể với chồng câu chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Tất nhiên, cô không nhắc đến cái cảm giác thích thú hồi mới bị làm phiền.
- Vợ anh trông vậy mà cũng có trai đẹp theo đuổi cơ ah? Có phải anh đã quá chủ quan không nhỉ? – Kiên phản ứng bông đùa sau khi nghe Roi kết thúc câu chuyện.
- Chẳng thế ah. Vợ anh trông vậy nhưng mà có E250 đuổi theo xin đưa về đấy. Anh mà không canh chừng cẩn thận có ngày mất vợ cho xem. Tưởng đùa ah. – Roi nửa đùa nửa thât trả lời chồng.
Kiên không nói gì. Dù biết trước nay Roi không phải kiểu phụ nữ ham mê tiền bạc của cải. Cũng không phải kiểu phụ nữ không chung thủy. Nhưng có lẽ lần này anh cũng cần phải xem lại. Nếu như chuyện này Roi không kể cho anh nghe thì liệu câu chuyện có đi xa hơn nữa không?
Roi không để ý thái độ này của chồng. Trái lại, cô lại thấy yên tâm vì đã kể hết cho chồng nghe bí mật này. Nếu như sau này có gì đó xảy ra theo hướng tình ngay lý gian thì cô cũng dễ bề bảo vện danh dự của mình hơn là để mọi thứ không rõ ràng ngay từ đầu.
Xe về đến nhà lúc 8 giờ tối. Bố mẹ chồng đang chờ cả nhà Roi về nên đều chưa ăn cơm. Về quê chồng, Roi không hẳn không thích. Vì mỗi lần về ông bà đều chuẩn bị những món ăn rất ngon và hợp khẩu vị của cô. Duy chỉ có việc Roi không vui cho lắm là ở đây, cô vẫn cảm giác như những thịnh tình đó chỉ dành cho chồng và các con mình. Còn bản thân cô, có hay không, thực ra cũng không quan trọng. Nhiều lúc cô tự trách mình cứ suy diễn. Chính vì cái lối suy diễn không căn cứ ấy mà bản thân cô luôn bị dằn vặt rồi đâm ra không thoải mái với chính bố mẹ chồng. Nhưng quả thật, cô luôn nhốt mình trong cái suy nghĩ ấy mà ít khi muốn thả lỏng bản thân. Cõ lẽ chính suy nghĩ này của cô cũng là yếu tố tiêu cực tác động lên mối quan hệ không mấy mặn mà giữa cô và bố mẹ chồng.
Cụ bà qua lời kể của bố mẹ chồng thì cũng có vẻ ổn hơn hôm qua. Nhưng vẫn còn rất yếu và ho. Hai vợ chồng tính sáng mai lên thăm cụ rồi chiều về Hà Nội luôn. Bọn trẻ con cũng cần đi học và vợ chồng cô nếu không thực sự có việc nghiêm trọng thì cũng không nghỉ lâu được Roi cũng mừng thầm phần vì cụ không đến mức nặng lắm. Nhưng hơn cả là cô không phải ở lại quá lâu với mẹ chồng. Ngày Roi đi làm dâu, các bác, các cô bên nhà Roi cứ lẩm bẩm, bóng gió rằng Roi về nhà ấy rồi thế nào cũng khổ với mẹ chồng. Roi vẫn cười nói các bà, các cô đừng trông mặt bắt hình dong. Mẹ chồng cô trông mặt khó vậy thôi chứ thực ra cũng không đến mưc độ khó tính lắm. Đến bây giờ vẫn thế, Roi vẫn không nghĩ mẹ chồng mình thuộc dạng khó tính. Chỉ là những quan điểm, cách suy nghĩ của bà có cái gì đó khác vối Roi và gia đình cô, vậy thôi.
Hôm sau đi làm, vừa nhìn thấy Roi, Nhiên đã vẫy ngay vào phòng pantry có việc.
- Bà biết gì không? Cái Nhung chia tay hot boy rồi. Hôm qua bà nghỉ không biết chứ hqua con bé vừa ngồi vừa khóc. Có vẻ đau khổ lắm. Tôi hỏi mãi nó mới kể đấy.
- Làm sao mà chia tay? Đang yên đang lành làm sao lại thế. Chắc lại giân hờn vu vơ của bọn trẻ con chứ gì? – Roi hỏi
- Không. Nó bảo lần này chia tay là lõi tại nó. Hình như nó bảo thằng kia không có tình cảm gì với nó. Chỉ coi nó là em gái thôi. Bấy lâu nay hóa ra bà Nhung nhà mình mồi chài zai kia nhưng tg kia là bạn thân anh trai cái Nhung nên cũng cố chiều con bé để giữ hòa khí . Với lại con trai mà. Thiệt gì đâu.
- Thôi thôi. Chuyện bọn trẻ con, mình người ngoài tham gia làm gì. Bà đừng có đi kể với ai ko con bé biết đc lại xấu hổ. Thế dạo này chị em thân nhau đến mức em Nhung kể cho bà cả những chuyện thâm cung bí sử thế cơ ah? – Roi hỏi đùa bạn.
- Uh thì thực ra làm lâu cùng thấy nó cũng ko đáng ghét như hồi đầu mới đi làm nữa. Thi thoảng nó còn nhờ tôi tư vấn các kiểu cơ mà. Khổ thân con bé tưởng bở. Tại thằng kia cũng ỡm ờ lắm cơ. Không thích thì nói sớm con người ta đỡ mất công chèo kéo. Đằng này, trái cũng gật, phải cũng gật. nên là tôi nói rồi. Mấy cái thằng đẹp trai là không dây vào được. Toàn bọn lăng nhăng cả. – Nhiên phán xanh rờn.
- Thôi xin mẹ, Chẳng phải mẹ từng tị nạnh với em Nhung vì nó có người yêu hot boy đấy còn gì, Giờ lại ngoạc mồm ra chê bai. Thôi, stop. Không bàn chuyện này nữa.
Câu chuyện về mối tình của 2 người kia chấm dứt nhưng suy nghĩ đang chạy trong đầu Roi lại không thể dừng. Cô đang lan man trong đầu suy nghĩ liệu có phải việc này là do cô không? Liệu cô có phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc hai người đó chia tay???Nếu như vậy thì thật là không sao hiểu nổi. Tại sao cậu ta điên rồ đến mức độ đặt tình cảm vào một người phụ nữ đã có gia đình cơ chứ? Trong khi đó, Roi đã rất rõ ràng quan điểm cũng như thái độ của cô về chuyện này. Nhưng cô cũng phải kéo bản thân về thực tại rằng cô chẳng có vai trò to lớn đến vây. Làm sao mà cô có thể chen vào chuyện tình cảm của 2 người đó chứ? Có trách cũng chỉ trách tình cảm của họ chưa sâu sắc đủ để phát triển hơn thôi. Đang suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn:
- Chúc Roi ngày mới vui vẻ - Là tin nhắn từ Long
Roi chán nản đến mức không buồn đọc lại tin nhắn đó mà xóa ngay lập tức. Cô cũng không có ý định trả lời. Tin nhắn mới tiếp tục đến.
- Vì sao Roi vẫn không chịu trả lời tin nhắn của Long?
Cơn giân bỗng đâu ập đến. Roi không muốn dính líu một chút nào đến con người này. Cô cũng không muốn dằn vặt bản thân rằng chính cô là tác nhân dẫn đến chia tay của Nhung và cậu ta. Roi nhắn tin trả lời Long:
- Cậu thôi làm phiền tôi bằng những tin nhắn vớ vẩn này đi. Tôi đã nói là tôi không hứng thú trả lời cậu. Tôi đã có gia đình và cuxg không phải loại phụ nứ thích dây dưa với trai lạ. Quan hệ với cậu chỉ là qua Nhung. Nay cậu với Nhung đã chia tay nhau rồi thì tôi cũng không còn dính dáng gì đến cậu nữa. Làm ơn đừng nhắn tin hay liên lạc với tôi nữa. Phiền lắm! –Bấm send. Roi nghĩ những lời lẽ nặng nền này sẽ khiến cậu ta tỉnh ngộ mà thôi cái trò phá đám, quấy nhiễu Roi đi. Nhưng không, cô đã nhầm. Tin nhắn tiếp theo lại tới:
- Vậy nếu tôi nói vì Roi mà tôi với Nhung chia tay thì Roi nghĩ sao?
- Cậu điên ah? Tôi không phá hoại tình cảm của hai người. Cậu nghĩ tôi phá bằng cái gì? Bằng bùa ngải chắc? Tôi đâu có điên mà làm những trò điên rồ như vậy?
- Đúng là tôi cũng nghĩ em đã dùng bùa ngải gì đó. Tôi nhớ Roi.
Trời. Cô điên lên mất. Tim Roi thực sự loạn nhịp vào lúc này. Không rõ vì quá bực bội. Hay do lâu rồi cô không được ai đó nói là nhớ mình nữa. Chỉ biết đầu óc cô đang hoạt động hết công suất và hai má cô nóng ran như chính mình mới đc nghe lời tỏ tình vậy. Phải làm gì đây? Nhắn tin chửi cậu ta 1 trân hay cứ im lặng để tránh né cậu ta? Roi chọn cách im lặng. Cô vẫn vậy, Vẫn chọn cách lặng im khi cần giải quyết 1 vấn đề khó nào đó. Nhưng có lẽ, cách im lặng không cứu cô trong tình huống lần này. Kẻ dai như đỉa kia lại tiếp tục tấn công Roi bằng tin nhắn tiếp theo:
- Roi đã bao giờ để ý đến tôi chưa?
Chắc cô điên vì kẻ này quá. Roi nghĩ không thể nào cứ để tình hình này diễn ra như vậy được. Cô phải giải quyết trước khi mọi thứ trở nên rắc rối. Cô không muốn bị Kiên chất vấn vì những vấn đề không phải chủ quan cô gây ra. Bấm thang máy lên thẳng tầng 23, Roi nghĩ nên chọn cách trao đổi qua điện thoại với Long để chám dứt mọi chuyện nhảm nhí này. Cô ngại mọi thứ vỡ lở ra sẽ khó xử với Nhung. Thêm một chút nào đó là nếu để mình ở trong câu chuyện này quá lâu, Roi sợ biết đâu chính cô lại lung lay trước sự tấn công của cậu ta. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn Roi sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Không, tuyệt đối cô không thể để xảy ra kết cục bi thảm ấy được. Trời ơi, lúc không có thì cứ ước với ao. Giờ thì chính mình đang ngụp lặn trong cái mớ rắc rối này. Cầu mong sớm thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt.
Định bụng lên quán chị Hằng để nghĩ xem nói chuyện gì với cậu ta nhưng Roi không thể ngờ được rằng nhân vật chính đang ngồi chiễm chệ tại quầy pha chế. Cậu ta đang lắc bình shaker. Tim Roi thiếu nước nhảy ra khỏi lồng ngực vì cảnh ấy. Cái kẻ mà cô đang tìm cách đối phó đang ngồi lù lù trước mặt cô. Cô bắt đầu muốn chạy ngay về phía thang máy để về bàn làm việc. Không cần ăn uống, không cần đối thoại gì nữa. Cô cần ở vị trí cô cảm thấy an toàn. Nhưng quá muộn. Long đã kịp nhìn thấy Roi ngay khi cô dợm bước quay về phía thang máy.
- Roi. – Cậu ta gọi với theo.
Nghe tiếng cậu ta gọi, Roi phút chốc không biết nên làm gì. Giả vờ không nghe thấy và cố tình bước tiếp? Hay quay lại nói chuyện thẳng thắn với cậu ta? Còn chưa kịp đưa ra quyết định, Roi lại tiếp tục rơi vào 1 tình huống khó xử hơn nữa. Thang máy mở ra, là Nhung. Trời ơi, con bé lên đây làm gì giờ này? Và chẳng phải họ chia tay rồi sao? Sao lại hẹn nhau ở đây? Một chuỗi các câu hỏi quay mòng trong đầu Roi khi nhìn thấy Nhung ở ngưỡng cửa thang máy.
- Chị Roi. Chị ăn sáng ah? Sếp chưa đến đâu. Vào đây uống cốc nước đi. – Nhung vô tư hỏi chuyện mà không biết bà chị đồng nghiệp đang khó xử vô cùng.
- Ơ thôi, chị còn nhiều việc lắm. Em cứ vào ăn sáng đi. Sếp đến chị nhăn tin cho mà xuống. Long cũng đang trong đó đợi em đấy.– Roi trả lời.
- Thôi, đợi chờ gì nữa chị ơi. Lão ý đá em rồi. Giờ anh em bạn bè thôi. Chị vào đây với em đi. Cho em than thở tý. Mấy nay em buồn muốn chết đi được đây này. – Nhung mè nheo.
Roi không nỡ từ chối. Quả thực thì cô cũng muốn nghe thử xem câu chuyện của hai anh chị này là như thế nào. Vậy đấy, cái tính tò mò đôi khi thắng áp đảo sự sợ hãi, ngại ngùng của con người ta. ) Nói rồi, Nhung kéo tay Roi về phía ban công không mái. Đi qua Long, cô bé lườm 1 cái thật dài rồi vênh mặt đi mất. Long thì cười méo xẹo ra chiều bất lực với cô em đỏng đảnh hay dỗi hờn. Quán hôm nay không có chị Hằng. Chắc chị đến muộn để mua đồ. Dạo gần đây, quán có món mới mà Roi rất thích. Sinh tố chanh ổi. Vị thơm của ổi, mát của chanh và ngọt của mật ong làm món này trở nên vô cùng hấp dẫn đối với Roi. Cô đưa loại nước này lên mức ưu tiên hàng đầu.
Long đi nhanh về phía bàn 2 người ngồi với nụ cười tươi tắn khác xa với bản mặt méo xêch lúc trước.
- Hai chị em dùng gì để tôi phục vụ nào? Hôm nay, quán có thêm bún riêu chị Hằng đang thử nghiệm. Hai chị em dùng thử nhé. Anh ăn rồi, ngon lắm. – Long nói một lèo xong chờ khách trả lời.
- Tôi ăn rổ tức từ hôm kia đến nay vẫn còn no. Anh cho tô xin cốc nước lọc uống cho nó trôi bớt đi. – Nhung ngúng nguẩy trả lời
- Em cho chị bát bún riêu với ly nước ép chanh ổi. Cho thêm chút mật ong giúp chị. – Nghe thấy có bún riêu, Roi không kiềm chế được đành lộ nguyên hình chưa ăn sáng trước mặt Nhung.
- Có ngay. Riêng khách này, vẫn uống nước cam như mọi khi. Long nhìn về phía Nhung tự quyết lại đồ uống của cô.
- Em không uống nước cam. Em không thèm. Anh lây nước lọc ra đây. Không là em với chị Roi đi luôn không ăn uống gì nữa. – Nhung có vẻ gay gắt.
- Thôi được rồi. Nếu em thích! – long trả lời vẻ bất lực.
Roi đoán là hai người lại giân nhau gì đó thôi. Bọn trẻ giờ đúng là sướng thật. Cứ ngúng ngoa ngúng nguẩy. Nhưng thôi, cũng được. Chứ sau này, như cô bây giờ, thì có dỗi cả tháng chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu. Nghĩ vậy, Roi mỉm cười nhìn cô bé chờ tâm sự,
- Lão Long đáng ghét. Em ghét lão kinh khủng chị ah. Lão làm em mất mấy năm trời thanh xuân để theo lão khắp nơi. Giờ lão lại phũ phàng với em. Em buồn quá. – Nhung kể.
- Chị không hiểu? sao lại phũ phàng? Cậu ta có người khác ah?
- Hic. Kể ra thì cũng xấu hổ, Thực ra lão là bạn thân của anh trai em cũng là hàng xóm từ hồi bọn em còn bé tý cơ. Em với lão chơi với nhau đến giờ cũng phải 20 năm có lẻ rồi. Trước đi đâu em theo đi là lão cũng cho đi cùng. Nhiều nguời cứ tưởng bọn em là 1 cặp rồi. Chính em còn tưởng là như vậy. Thế mà dạo này lão cứ đuổi em như đuổi tà. Em ức lắm. Chắc chắn lão thích em nào rồi. Chứ ko thì ko thể tự dưng mà xa lánh em như hủi thế được. Em….
Đang kể thì Long xuất hiện với bát bún nghi ngút khói và 2 cốc nước ép. Roi nhận đồ của mình và kiểm tra ly nước. Mọi khi là chị hằng pha chế. Hnay là cậu ta. Không biết có cho them rượu vào ko. Lần trước uống cô vẫn còn sợ.
- Hai chị em dùng đồ ăn và uống nước đi. Chị Hằng hôm nay đi vắng nên anh trông quán. Chị Roi lần trước trả thừa tiền nên hôm nay chị trừ tiền ăn đi nhé.- Long dặn.
Nói rồi Long quay lưng đi về phía quầy. Nhung tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi nãy:
- Em đoán là lần này lão trúng bùa của bà cô cao tay lắm. Vì trước giờ ngoài em ra, lão có cặp kè với con nào đâu.
- Cậu ta trông đào hoa thế mà không có ai á?? – Roi ngạc nhiên hỏi
- Thì suốt ngày cắm đầu vào cocktail với nhạc nhẽo thì làm gì có ma nào. Chính vì vậy mà em mới tưởng lão xuôi em rồi. Hôm rồi lão nói huỵch toẹt với em là đừng có lẽo đẽo theo lão kẻo ảnh hưởng đến tương lai của em mà em shock khóc cả đêm. Em cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mà bao nhiêu năm tháng như vậy mà lão ko đổ em. Chị xem, em có đến nỗi nào đâu mà lão lại bạc bẽo với em thế?
- Chị hỏi thật nhé? Em thích Long thật lòng hay đơn thuẩn chỉ là muốn chinh phục cậu ta? Vì có những người lầm tưởng việc ở bên nhau lâu ngày là tình yêu nhưng thực ra nó chỉ là 1 thói quen cố hữu hoặc chỉ đơn thuần là muốn chinh phục. Em nghĩ chuyện của em rơi vào trường hợp nào?
Nhung toan nói nhưng không rõ vì sao lại dừng lại. Cô bỗng cảm thấy có gì đó ko rõ ràng nhưng hình như đang hình thành trong đầu cô. Là cô yêu Long thật lòng hay chỉ vì thói cố chấp, hiếu thắng của mình? Lạ thật. Chưa bao giờ cô đặt câu hỏi đó với chính bản thân mình trong suốt 7 năm trời lẽo đẽo theo Long. Là sao?
Thấy cô bé im lặng, Roi mỉm cười. Dường như Roi cảm nhận được câu trả lời của Nhung còn trước cả khi cô bé có câu trả lời cho chính mình. Nhưng lạ lắm, sao Roi lại cảm thấy có chút gì đó đắc thắc trong cô? Vì sao cô lại thấy vui vui khi cặp đôi này thực chất không hề có tình cảm với nhau? Là sao vậy? Không lẽ…? Không, nhất định không phải. Không thể nào cô lại có thể có cái ý nghĩ kì quặc ấy ở trong đầu. Có thể chỉ là cô cảm thấy mãn nguyện vì mọi thứ trở về đúng bản chất của nó thôi. Roi tìm mọi lý do để giải thích cho cảm giác đang chạy ngang chạy dọc trong đầu cô lúc này và tạm hài lòng với cái ý nghĩ có vẻ hợp lý nhất đó.
Bún riêu ngon. Rất hợp với khẩu vị của Roi. Roi không phải người sành ăn. Cũng không thuộc type giỏi nấu nướng. Nhưng cô có sợ thích đặc biệt với bún riêu. Có nhưng buổi trưa thèm bún riêu đến mức đi cả 7-8 cây số chỉ để tìm được hàng bún riêu có mùi thơm thơm của nước bỗng, nồng nồng của mắm tôm để vào ăn cho thỏa lòng. Có thể nói, với bún riêu, Roi có một sự kiên trì đặc biệt. Cô thử gần như tất cả các quán bún riêu cô gặp. Nhưng số Roi không phải may mắn cho lắm khi mà 10 quán Roi vào thử thì chỉ có 1 quán làm được bát bún mà cô ưng ý. May mắn sao, từ nay Roi không phải đi quá xa để thỏa cái niềm khao khát được ăn bát bún riêu đúng ý mình nữa. Nó ở ngay đây, ngay cái tòa nhà mà cô đang làm việc hàng ngày. Nơi cô có thể ngồi thừ ra nghe nhạc mỗi khi trốn được khỏi mớ công việc hỗn độn. Nơi cô có nhưng cốc sinh tố ổi thơm mát dịu ngọt. Tiếc là nơi đó lại có một mối bận tâm làm cô rất ngại xuất hiện. Là cậu ta. Long. Cái người cứ xuất hiện bất thình lình những lúc cô không cảnh giác. Cái chính là cách mà cậu ta nói chuyện, cách mà cậu ta hành xử. Thật sự làm Roi không khỏi lúng túng. Đang miên man, điện thoại đổ chuông. Là sếp. Lại có việc nữa rồi. Để tiền ở cạnh bạn và khều Nhung đứng lên. Roi nói với về phía bar: “Chị gửi tiền ở bàn Long nhé”.
04:31 CH 04/04/2018
Lặng
Cảm ơn mecunam. Vì nghe kể lại nên mình vừa phải ngồi soạn lại mà vừa phải nghĩ để chau chuốt câu cú. Hơi mất thời gian. Mà ban ngày ngồi bán hàng nên không tập trung viết liền được. Rất vui được bạn theo dõi ^^
04:28 CH 04/04/2018
Lặng
Hôm nay, chồng Roi về. Có chút hân hoan nhưng Roi lại lo lắng nhiều hơn. Hnay cô phải ở lại để làm báo cáo. Chưa biết nên nói gì với chồng thì cô lại nhận được tin nhắn từ cái số lạ mà quen ấy:
- Tối nay mấy chị em thích ăn gì? Cơm gà nhé?
Sao cậu ta biết nhỉ? Chắc Nhung nói. Nhưng tại sao lại hỏi ý kiến mình? Chẳng phải người cần hỏi phải là người yêu của cậu ta sao? Roi quyết định không trả lời tin nhắn. Cô ghét phải làm mình rơi vào cảnh bị động. Đặc biệt là trong những trường hợp nhạy cảm nhu thế này. Do đó, thay vì nhắn tin trả lời, Roi kéo mình về thực tại để tìm cách nói với chồng về việc tối sẽ không về nấu cơm được. Thực ra, với chồng Roi, việc nấu cơm rất đơn giản. Bản thân anh không quá cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Chỉ là anh cũng như bao người đàn ông khác, muốn khi bước chân về nhà là thấy vợ con đang đợi mình. Đơn giản vậy thôi. Chính vì hiểu được mong muốn đó của chồng, lòng Roi lại càng thấy khó xử khi chồng đi đợt này lâu lâu mới về mà cô lại không thể về sớm để nấu cơm cho chồng một bữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chọn phương án vác việc ở công ty về để đêm làm – việc mà chồng cô vô cùng ghét. Anh ghét vợ phải thức đêm làm việc. Ghét bị cho ra dìa vì một khi Roi đã ngồi trước máy tính thì anh như trở thành người vô hình trong căn phòng chỉ có 2 người.
Vậy là bữa tối hôm ấy, cả nhà Roi đều vui vẻ vì Roi làm toàn những món ngon mà hai bố con thích. Roi nấu ăn không thuộc dạng ngon. Nhưng bù lại cô thích nấu nhiều món. Cô muốn bữa cơm của cô phải nhiều sự lựa chọn, phải thật phong phú. Nên dù có về muộn đi chăng nữa, cô cũng cố gắng phải nấu được 4 món cơ bản: luộc, xào, chiên và canh. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, định bụng đi tắm thì ông xã gọi vợ:
- Em ra đây anh có cái này này.
- Gì thế? Hnay có quà cho vợ cơ ah? Roi ngạc nhiên và tò mò tiến lại phía chồng
- Hôm trước anh mua được cái nhẫn của 1 bà dân tộc Thái. Bạc thật đấy, Trông đơn giản nhưng nguyên chất nên mua. Tặng vợ anh. Thích không?
- Ối, đẹp thế. Cảm ơn chồng nhaaa. Thích quá đi.
Nói rồi, cô thơm chụt 1 cái vào má chồng. quả thực thì cía nhẫn nó xấu tệ. Nhưng Roi bao giờ cũng vậy, cô chưa bao giờ chê bất cứ món quà nào của chồng, kể cả là không vừa ý. Cô trân trọng tấm lòng của anh hơn là giá trị món quà. Vì vậy, lúc nào anh cũng tưởng món quà của anh tặng vợ là đẹp nhất, quý nhất.
Là chuông tin nhắn. Còn đang mân mê món quà nhỏ của chồng nên cô cũng không bận tâm. Đoán rằng chắc lại tin nhắn quảng cáo vớ vẩn thôi. Tắm xong, Roi mới cầm điện thoại. Nhìn cái đuôi từ quý chín là biết ngay số của Long.
- Tai sao bất lịch sự vậy?
- Sao thế? Nhắn nhầm hả em?
- Sao tối nay Roi về mà ko nói? Anh mua cơm gà dư 1 suất đấy.
- Chị không nói chị sẽ ở lại. Hơn nữa, chị đâu có yêu cầu em mua cơm cho chị? Người em cần quan tâm là Nhung. Chẳng có lý do gì mà lại phải mua cơm cho chị. Vậy nhé, chị ngủ đây. Từ mai em vui lòng chỉ quan tâm đến bạn gái của mình là được. G9
Roi bắt đầu cảm thấy không thoải mái với cậu trai này. Rõ ràng cậu ta đang có vấn đề với cô. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng về cách Long nhắn tin với cô, cách cậu ta quan tâm quá mức đến đồng nghiệp của bạn gái như vậy. Cô cần phải rõ ràng, dứt khoát để tránh những hiểu lầm không hay từ phía Nhung.
- Mua cơm cho đồng nghiệp của bạn gái thì có gì sai? Long vẫn ngoan cố hỏi.
Không trả lời. Roi nghĩ đó là cách hiệu quả nhất để thể hiện thái độ không đồng tình. Cô không cho phép mình dính vào những rắc rối mà cô có thể xác định ngay từ đầu. Để tránh phiền phức không đáng có, Roi xóa toàn bộ tịn nhắn đến từ số máy của Long. Một cách xóa dấu vết sạch sẽ mà cô vẫn thường làm khi có gì đó không muốn ai biết được.
- Đi ngủ đi em. Chồng Roi vỗ vai.
- Anh ngủ trước em chút nhé. Em còn cái BC này gấp phải làm để sáng mai họp.
- Chồng về mà cũng không thèm đoái hoài hả còn vịt kia? Chồng Roi vẫn hay gọi yêu vợ bằng cái tên trẻ con ấy.
- Thôi mà. Có biết người ta phải gửi bao nhiêu dữ liệu về làm đêm để nấu cho bố con mày bữa tối nay ko. Có thương người ta ko?
- Thôi thôi được rồi. Vậy anh di ngủ trước. Anh đau lưng quá. Tý lên đấm lưng cho chồng nha con vịt.
- Được rồi. Em sẽ cố làm nhanh. Giờ thì ngủ ngay và đừng phá phách nữa. Roi vừa nói vừa lùa chồng lên giường. Quả thật là đến giờ này rồi thì cô cũng chỉ muốn phi lên giường nằm ôm cái bụng béo của chồng thôi. Nhưng cứ nghĩ đến hậu quả của ngày mai nếu không có báo cáo là Roi lại ngoan ngoãn quay về bàn làm việc.
Lại có tin nhắn. Lúc nãy, khi xóa tin nhắn của Long, Roi tiện tay tắt luôn chuông điện thoại đi nên không để ý. Có tới 3 tin nhắn gửi đến cách đây tầm 30p.
- Roi thích bản Sad Romance lắm hả?
- Roi thích cacao nóng lắm hả?
- Roi sợ tôi ah?
Cái quái gì vậy? Cậu ta bị điên ah? Hay cậu ta tính bỏ cô bạn gái xinh đẹp để quay sang tán tỉnh bà đồng nghiệp già của bạn gái cũ? Mặt Roi đỏ ửng lên với ý nghĩ đó. Cô không thể hình dung ra một ngày nào đó cô trở thành nhân vật chính trong đoạn clip đánh ghen post tràn lan trên facebook. Cô có chồng, có con. Cô không phải loại đàn bà lăng loàn đến mức phải đi cặp bồ với người yêu của đồng nghiệp. Thậm chí cậu ta còn trẻ hơn Roi nhiều. Có lẽ phải nói chuyện nghiêm túc với cạu ta để tránh khó xử cho cả 2. Roi soạn tin nhắn:
- Chị không rõ vì sao em lại biết các sở thích đó của chị. Chị chưa từng kể với em. Thậm chí cả Nhung cũng không. Chị cũng không rõ động cơ của em khi nhắn những tin nhắn như vậy cho chị. Chị nghiêm túc đề nghị Long đừng nhắn tin cho chị nữa. Chị sẽ không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Em cũng nên xóa hết những tin nhắn gửi cho chị để tránh việc Nhung đọc được sẽ không hay. Em đang làm chị khó xử. Chị không thích như vậy. Chào em.
Bấm send. Roi thấp thỏm chờ đợi phản ứng của cậu ta. Một lúc sau, không thấy tin nhắn phản hồi. Roi thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ cậu ta cũng hiểu chuyện rồi. May quá tý nữa là cô dính vào cuộc tình ngang trái rồi. Hết cả hồn. Cô hành động như phim vậy. Roi nghĩ thẩm và mỉm cười. Bỗng, màn hình sáng lên, điện thoại báo cuộc gọi đến. Là cậu ta, Long. Cậu ta điên hay sao mà lại gọi vào giờ này? Ngay lập tức, Roi bấm tắt điện thoại.
- Chỉ là những ngườ bạn cùng chung sở thích nói chuyện với nhau không được hay sao? Anh thích nhạc không lời…- Là tin nhắn từ Long
Thoáng chốc, mặt Roi đỏ bừng bởi suy nghĩ chắc chắn cậu ta không phải vô tư mà nhắn tin với mình. Rồi cũng ngay lập tức, Roi đưa mình về với thực tại. Cô là gái có chồng, có con rồi. Không phải là mấy cô gái mới lớn để vướng vào lưới tình một cách dễ dãi như vậy. Hơn nữa, cậu ta còn ít tuổi hơn Roi. Và lại còn là bạn trai của đồng nghiệp. Roi đang rơi vào cái hoàn cảnh kỳ cục gì vậy? Hoàng tử bí ẩn mà cô vẫn mong ước đây sao??? Không thể nào! Roi nhắn tin lại, định bụng đây sẽ là tin nhắn nói rõ ràng để cậu ta thôi cái ý định tâm sự đêm khuya như thế này đi. Và cũng là để thể hiện thái độ dứt khoát với mối quan hệ không đầu không cuối này. Roi không chọn phương án gọi điện vì cô vốn vậy, tại thời điểm quan trọng, cô lại không dám trực tiếp bày tỏ bằng lời nói. Cô thường chọn cách viết lách gửi gián tiếp tới đối phương để tránh những hạn chế trong lời nói cũng như biểu cảm trong giao tiếp.
- Có lẽ chị phải nói rõ với em 1 lần để chấm dứt những chuyện như thế này Long ah. Chị là phụ nữ đã có gia đình. Mối quan tâm của chị có rất nhiều nên không thể dành sự chú ý của mình cho người không có liên quan gì như em cả. Chị không thích để phát sinh những chuyện không hay giữa chị và em. Đặc biệt, em là bạn trai của Nhung. Mong em hiểu chuyện và đừng làm phiền chị nữa. – Bấm send và hồi hợp đợi phản ứng từ phía Long. Chẳng hiểu sao, dù muốn dứt khoát, rõ ràng trong mối quan hệ này nhưng thực sự trong lòng Roi vẫn có cái thứ cảm xúc gì đó khoan khoái lạ thường. Cậu ta trẻ, đẹp trai, có điều kiện. Vậy thi đích thị Roi là nàng nữ chính trong câu chuyện mà cô thường tô vẽ trong đầu mỗi khi nhìn thấy bạn bè nhận hoa, nhận quà trong những dịp lễ rồi. Hóa ra cô không viển vông. Ha ha
- Vậy nếu anh không là bạn trai của Nhung thì sao? –
Một câu hỏi đến từ số máy của Long khiến Roi hoảng hồn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thậm chí, cô còn đang liên tưởng người nhắn tin với mình không phải là Long, mà là Nhung. Nhung đang thử Roi chăng? Cũng có thể lắm chứ. Cần phải cảnh giác cao độ để tránh phiền hà. Vậy là Roi chọn cách tắt máy để tập trung làm nốt báo cáo còn đang giở dang.
Sáng hôm sau, ông xã đưa hai mẹ con đến trường rồi đên công ty Roi. Thi thoảng lắm, Roi mới được đưa rước như vậy. Cô mãn nguyện lắm. hai vợ chồng vừa đi vừa nói lung tung toàn những câu chuyện ngắn ngủi không đầu không cuối. Nhưng roi lại thấy vui. Đôi khi, niềm vui của con người ta giản dị vậy đấy.
Kiên dừng xe trước cửa công ty vợ. Roi nhõng nhẽo bắt chồng phải tháo mũ bảo hiểm cho mình. Nhiều lúc, Roi cứ tự nghĩ ra những cách để hành chồng đáng yêu vậy đó. Kiên thì không lấy đó làm phiền mà chỉ trách yêu vợ bắt nạt chồng thôi. Bỗng,bên đường kia, Nhung gọi với sang phía 2 vợ chồng:
- Chị Roi, hôm nay có xe ôm cao cấp đưa đi làm ah.
Hai vợ chồng mỉm cười như thể xác nhận thông tin Nhung vừa nói. Roi thấy Long hạ kính xe cười tươi chào hai vợ chồng như thể chưa có chuyện từng xảy ra. Nhung chạy sang bên đường nằng nặc rủ hai anh chị đi ăn sáng cùng. Dù từ chối đủ kiểu nhưng cuối cùng, hai vợ chồng cũng miễn cưỡng đi theo cô nàng sang quán phở đối diện. Thôi thì đằng nào cũng chưa ăn sáng.
- Lần đầu tiên em gặp phu quân chị Roi đấy. Anh biết không. Chị Roi nhà anh xa chồng nhưng ngoan lắm. từ sáng đến tối chỉ dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc thôi chứ chẳng buồn để tâm đến ai xung quanh nữa ấy. Em vào đây làm nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy ai xoán được ngôi Thánh chăm chỉ của chị ý đâu đấy. – Nhung nói một lèo.
- Uh, tối về nhà chị em cũng có thèm nhìn đến anh đâu. Như kiểu máy tính có dán ảnh hot boy trên màn hình ấy. Anh chưa biết cách nào để cai cho chị em đây.
- Thôi ngay hai anh em này. Làm như chị bỏ bê mọi người lắm không bằng. Thôi ăn đi ăn đi không sếp đến bây giờ.
- Chị Roi làm việc chăm chỉ vậy chắc chẳng mấy khi đi café nhỉ. Em có chung vốn làm ăn với bạn mở 1 quán café gần đây. Hôm nào rảnh mời anh chị ghé thăm quán nhé. – Long bỗng lên tiếng
Roi tý nữa thì rơi đũa. Cậu ta đang làm cái trò gì nữa đây?
- Phải đấy anh Kiên. Quán này cũng gần nhà anh chị. Em thấy anh Long bảo chị Roi thi thoảng cũng đến quán nghe nhạc. Mà cũng vãn ôm cái máy tính thôi chứ chẳng hẹn hò ai đâu anh Kiên ah. – Nhung tiếp lời.
- Vậy thì hôm nào đó anh nhất định sẽ ghé thăm ủng hộ chú. Roi nhà anh thích mấy cái quán có nhạc không lời với sách. Có khi anh phải mua vé tháng ở đấy cho vợ anh ra giải trí chứ tối ngày dán mắt vào máy tính thế này anh cũng thấy không ổn.
Nói chuyện thêm một hồi thì chia tay. Ngay khi ngồi vào bàn làm việc, Roi nhận được tin nhắn của Long:
- Quán của Long hân hạnh đón tiếp Roi. Hy vọng một ngày gần đây, Roi sẽ ghé quán để thưởng thức bản nhạc mới. Long mới mua được một đĩa nhạc hay lắm.
Tiếp tục không trả lời. Roi không thể tự mình bắn vào chân mình bằng cách tiếp tục câu chuyện với con người này.
05:07 CH 03/04/2018
Lặng
Từ ngày nhận thêm Nhung vào phòng, sếp có vẻ dè chừng khá nhiều. Đôi khi những công việc hết sức đơn giản nhưng nếu thấy Nhung đang giở việc gì đó thì y như răng, hoặc cô hoặc Nhiên sẽ là người phải làm. Nhiên thì bực lắm. Mỗi lần như vậy là ngay lập tức thấy cửa sổ chat của Roi hiện lên 1 tràng giang đại hải những lời than thở, càu nhàu của cô đồng nghiệp. Roi đã nhiều lần nhắc Nhiên là đừng có nhắn tin như vậy vì Nhung ngồi ngay cạnh máy. Nếu không may Nhung nhìn thấy sẽ không hay chút nào. Nhưng cái tính Nhiên vậy rồi, có nói thêm cả chục lần nữa chắc cũng không hy vọng thay đổi được. Nhung thì nhận ra sự ưu ái của sếp nên cũng mặc kệ, để các chị làm. Tuy bên ngoài thì cảm ơn rối rít nhưng trong lòng thì cười khẩy đám nhân viên già cứ phải nghe lời sêp mà không dám bật lại. Lâu dần, nhiều khi Nhung cứ cố tình kéo dài thời gian “bận rộn” của mình để các chị già thay nhau “hỗ trợ” cô và vô tư xách túi đứng lên về khi đồng hồ điểm 5h đúng. Có lần, Nhiên về sớm có việc. Nói đúng hơn là về đúng giờ thay vì 7h mới về như mọi hôm. Thấy Nhung lên xe bạn trai cười nói vui vẻ lắm. Nhiên điên ruột lắm. Hôm sau, sếp lại giao cho Nhiên một việc vớ vẩn gì đó lẽ ra Nhung phải làm, Nhiên bèn nói luôn:
- Sếp ah, Nhung vào phòng mình cũng nửa năm nay rồi. Những công việc này em đã hướng dẫn Nhung vài lần rồi nên theo em để Nhung làm cho quen hẳn đi. Chưa kể việc này cũng đơn gian mà. Nhung làm nếu thấy khó ở đâu bảo chị nhé.
Nhung nghe vậy thì vui vẻ nhận lời:
- Vâng, sếp cứ để em đi. Em cũng mấy lần định xin sếp giao thêm việc cho em để giảm bớt khối lượng công việc cho hai chị. Chứ các chị vất vả quá ah.
- Vậy sao không nói sớm? Làm tối nào hai chị cũng nai lưng làm thay cả phần của em trong khi em cứ vui vẻ hết giờ là về như viên chức vậy – Nhiên không nể nang gì nữa.
Thây tình hình có vẻ căng thẳng. Sếp vội can thiệp:
- Thôi, thì giờ việc nhiều, phòng thì có mỗi mấy chị em. Mỗi đứa làm thêm một chút cho việc nó trôi. Nhiên với Roi sắp xếp lại công việc. Cái nào bàn giao lại cho Nhung thì thống nhất với anh rồi hướng dẫn Nhung chi tiết nhé.Thôi, hôm nay cho cả 3 cô về đúng giờ.
Sếp luôn là vậy. Giải nguy tình huống đúng lúc, đúng chỗ. Tuy đôi khi có cả nể nhưng quả thật sếp Roi là người rất có năng lực. Chả thế mà từ nhân viên quèn như Roi, anh sau 2 năm đã lên chức trưởng phòng. Roi quý sếp vì sếp hiền. Nhưng nhiều khi cũng giận sếp vì cái tội cả nể, ôm đồm. Việc gì cũng nhận về làm với lý do mình phải quản lý để nắm rõ hệ thống. Chỉ khổ mấy chị em Roi cứ nai lưng ra làm rồi báo cáo rồi lại làm như một cỗ máy vậy. Nhung thì sau khi nhận lại một số đầu việc từ hai chị, hôm nào cũng về muộn. Cơ bản vì năng lực của Nhung cũng có hạn. hơn nữa cũng không cố gắng cầu tiến. Do đó, việc cư dồn đống lại. Deadline thì cứ kéo đến ùn ùn.
Hôm nay là cuối tháng. Các báo cáo cần hoàn thành khẩn cấp để có số liệu cho các sếp họp.Ba chị em ở lại đến tận 7 rưỡi vẫn chưa xong. Bỗng nhiên, Nhung nói:
- Hai chị chuẩn bị nhận hàng nhé. Đói thế này rồi mà sao ko ai buồn nhúc nhích vậy. Zai nhà em đang mang lương thực lên tiếp tế cho chị em mình đấy.
Nhiên đáp:
- Mày hâm ah. Sao lại bắt bạn trai phục dịch thêm cả hai chị già này.
- Tiện thể mà chị. Zai nhà em xót em làm muộn. Nằng nặc đòi mua đồ ăn mang lên tận nơi cho cả ba chị em mình đấy. Thôi đi rửa tay đi chị, Anh ý sắp lên đến nơi rồi.
Nói rồi Nhung đứng lên đi rửa tay. Hai bà chị già vì cũng dã đói mờ mắt rồi nên cũng chẳng còn ngại ngần gì nữa mà lũ lượt đi rửa tay chờ lương thực tiếp tế.
- Chào ba chị em. Đói lắm rồi hả? Long xuất hiện tươi rói với ba xuất cơm gà thơm không để đâu cho hết.
Nhung nhõng nhẽo nói:
- Đi gì mầ lâu thế. Em đói mờ cả mắt rồi nè.
Hai bà chị cảm ơn Long rồi cũng xấn xổ vào ăn. Đúng là có thực mới vực được đạo. Nhiên ăn no xong có sức hỏi chuyện Long và Nhung rối rít. Roi thì chỉ ăn và nghe ba người đối đáp qua lại mà không tham gia bất cứ câu hỏi nào. Xong xuôi, mọi người đứng lên rửa tay. Roi ăn xong cuối cùng vơ hộp cơm và canh lại định bụng đem vứt.
- Roi làm về muộn thế này mà chồng không nói gì ah? Long bỗng cất lời hỏi
- Cũng bất đắc dĩ thôi. Cứ cuối tháng bọn chị lại bận như thế này đấy. Em nhớ chú ý bổi bổ cho Nhung kẻo rồi lại gầy xác xơ như bọn chị thì chán lắm đấy. Roi vui vẻ trả lời.
Lờ đi việc xưng hô trong câu trả lời của Roi, Long lại hỏi:
- Roi lâu rồi không qua Lặng nữa ah?
Roi ngạc nhiên trước câu hỏi của Long vô cùng. Việc qua Lặng chẳng qua chỉ là hy hữu lắm mới có lần Roi ghé qua. Thực sự, Roi không có thời gian để la cà những trốn ấy. Nhưng cô khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của Long.
- Em thấy đáy. Chị bận như thế này nên cũng không có thời gian quán xá. Hơn nữa, giá cả của quán đắt đỏ lắm. Vỡ 1 cái cốc gia 40k thôi mà chủ quán bắt đền những 100K. Chị sợ mõi lần như vậy chắc chị phải nhin ăn cả tuần mất. Roi vừa nói vừa cười như để xóa tan bầu không khí không thoải mái lúc này.
- Lần tới Roi đến, Long mời Roi bù cái cốc vỡ lần trước nhé. Đợt này chủ quán có mấy bản nhạc ổn lắm.
- Ủa? Vậy Long không phải chủ quán ah? Chị tưởng…
- Anh Long là bạn thân chủ quán chị Roi ơi. Mấy anh ý chơi với nhau từ bé nên nhiều khi anh Long đến coi quán thay là chuyện bthuong ý mà. Anh Long nhà em thực ra là chủ chuỗi cửa hàng tiện dụng J&D đó. Mà lười lắm, toàn lang thang ở Lặng thôi. Nhung xuất hiện và giải thích rõ ngọn ngành tiểu sử của Long. Thì ra Long là chủ chuỗi CH tiện dụng có tiếng tăm lớn thời điểm đó. Cả Nhiên và Roi đều rất ngạc nhiên về điều đó. Nhiên còn trêu:
- Mày hên vậy Nhung. Mai kia lấy chồng ở nhà cai quản cơ ngơi đi chứ bó gối ở đây như chị làm gì cho khổ.
- Em cũng tính vậy mà chẳng biết có vậy nổi không chị ơi. Vợ ông chủ áp lực lắm. ha ha
Nói chuyện thêm vài câu nữa thì Nhung và Long cáo từ trước. Còn lại hai chị già lại tiếp tục lúi húi hoàn thành nốt báo cáo để kịp cho sếp đi họp ngày mai.
Những ngày về muộn như thế này, Roi phải gửi nhờ con ở nhà bà ngoại. Thằng ku quấn ông bà lắm vì ông bà chiều cháu. Nhiều lúc Roi phát cáu vì thói chiều cháu của ông bà mà không làm gì được. Cô biết rằng, nguồn vui của ông bà lúc này là thằng cháu ngoại đầu tiên nên những lúc không nói được ông bà, Roi cũng đành chịu.
Về đến nhà là lúc 8 rưỡi tối. Nhà cô cách công ty không xa. Chỉ mất khoảng 15 phút đi xe máy. Đó cũng là một yếu tố khiến Roi tạm hài lòng với công việc hiện tại. Tắm gội xong xuôi, chuông điện thoại reo. Chẳng cần nhìn cũng biết là ông xã gọi. Roi có thói quen cài chuông riêng cho từng nhóm gán trong điện thoại.
- Em đây.
- ….
- Hôm nay về muộn quá. Mai sếp họp. Anh ăn chưa?
- ….
- Nào em co muốn như vậy đâu. Làm gì có ai muốn đi làm mà về muộn như thế này. – Roi chán nản giải thích. Dường như cô quá quen với cách chồng trách cô về muộn nên lần này, Roi cũng chẳng buồn trình bày kể lể nhiều. Chung quy cũng là tại anh lo cho vợ thôi. Nhưng cách lo ấy nhiều khi làm cô thấy khó chịu vô cùng. Nói thêm vài ba câu, hai vợ chồng tắt điện thoại. Bỗng nhiên, sao Roi thấy chán cái cảnh sống này thế. Cô chán cái cảnh cứ phải giải thích, cân nhắc lời nói. Chán cái cảnh vợ chồng nhạt nhẽo. Chán cái cảnh đi làm mệt mỏi mà về nhà cũng chẳng hơn. Một điêu ước quen thuộc lại hiện ra trong đầu:” Giá như mình còn độc thân!”
Điện thoại báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của ông xã. Có vẻ như biết lúc nãy làm vợ không hài lòng nên nhắn tin lại xoa dịu: “Làm gì thì làm. Để vợ anh bị sút kg là phải bắt đền đấy”. Cô chẳng buồn trả lời. Đôi khi, Roi cứ cho mình cái quyền tự cao, tự đại với chồng như thế. Cô muốn mình phải ở thế chủ động trong tất cả mọi tình huống.
Chuẩn bị đi ngủ, chuông tin nhắn lại reo 1 lần nữa. Lại gì nữa đây? Trách tôi ko trả lời hả ông xã? Không phải, tin nhắn đến từ một số lạ. Chà chà, sô điện thoại đẹp quá vậy. Không phải là nhắn nhầm đó chứ? Từ ngày lấy chồng đến giờ, hộp thư đến của của có lẽ chủ yếu để chứa tin nhắn của tổng đài chăm sóc KH, quảng cáo bán nhà, quần áo… Ngoài ra, có rất ít những tin nhắn trao đổi giữa cô với bạn bè.
- Roi, ngủ chưa vậy?
Ai ta? Ai mà nhắn tin giờ này? Mà mình lại ko lưu số? Roi nghĩ trong đầu. Thấy lạ lắm. Cô bèn nhắn lại:
- Ai thế?
- Chủ hờ của Lặng – Tin nhắn phản hồi nêu rõ nhân thân của chủ nhân số điiện thoại đẹp mà Roi đang thắc mắc.
- Sao có số chị vậy? Mà có việc gì ko em? Long trả lời. Trong đầu cô lúc này là ý nghĩ phải hết sức cẩn thận. Nhung có thể đọc được những tin nhắn này và hiểu lầm. Hơn nữa, giữa cô và bạn trai của Nhung rõ ràng chẳng có gì để nhắn tin với nhau.
- Chỉ là muốn bồi hoàn giá trị thừa của cái cốc vỡ. Roi thấy có được không? Long tiếp tục nhắn tin
- Thôi, chị nói đùa thôi. Ko có gì đâu. Chị đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon nhé. Roi muốn thoát sớm ra khỏi cái tình cảnh chẳng hay ho này chút nào. Thậm chí, cô còn nghỉ không khéo Long định mồi chài cô giải trí cho vui cũng nên.
Không có tin nhắn phản hồi. Roi chìm vào giấc ngủ khi trong đầu vẫn còn vương vất những suy nghĩ về lý do mà Long nhắn tin cho cô. Vì sao cậu ta có số điện thoại của cô? Vì sao lại chủ động nhắn tin??
05:06 CH 03/04/2018
Lặng
Roi có thói quen để chế độ máy bay đối với điện thoại khi đi ngủ. Thói quen này lan sang cả cu con. Nó thường là người check điện thoại cuối cùng trước khi đi ngủ để xem Roi đã chuyển sang chế độ máy bay chưa. Chính vì thói quen này mà nhiều lần Roi khiến chồng đứng ngoài cửa giữa đêm dù không cố ý. Chồng Roi do đặc thù địa lý xa xôi nên nhiều khi về đến nhà cũng vào giờ đêm muộn hoặc sáng sớm. Có những lúc, anh phát cáu lên vì về đến nhà mà gọi điện cho Roi ko liên lạc được. Dù đã vài ba lần như vậy rồi nhưng Roi vẫn giữ cái thói quen mà cô cho là khoa học ấy. Cho đến một ngày…
6h sáng. Roi tỉnh dậy theo thói quen hàng ngày. Bao giờ việc đầu tiên cũng là mở điện thoại và chuyển về chế độ thường. Bỗng thấy 1 loạt tin nhắn đổ về. Là mẹ cô. Đọc dòng đầu tiên, Roi suýt chút nữa rơi điện thoại. Bố Roi lên cơn đau tim, phải đi cấp cứu từ sáng sớm. Mẹ gọi cho cô nhưng ko liên lạc được. Hoảng hồn. Cô nhanh chóng gọi con dậy gửi cô bé Hương hàng xóm nhờ cho ăn rồi đi học. Phi vội vàng đến viện mà Roi cũng không cần biết là cô vượt bao nhiêu cái đèn đỏ nữa. Đến nơi, gặp được mẹ, cô vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Bố Roi nằm đó yếu ớt. Xung quanh biết bao nhiêu máy móc, dây dợ nhằng nhịt xung quanh người ông. Bất chợt cô thấy lo sợ và thương ông vô cùng. Nước mắt ngắn dài, cô đưa tay sờ nắn người ông. Tay chân ông lạnh lắm. Roi thực sự hoảng sợ. Cô sợ nhìn thấy ông nằm bất động như vậy. Cô sợ sẽ có chuyện không hay. Mẹ lại gần và nói: “Đêm qua bố mày lên cơn đau tim mà giấu không nói. Sáng nay đau quá không chịu được nên mới nói cho mẹ. Mẹ sợ quá Roi ah.” Cố ngăn không khóc mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi. Cô thương bố mẹ cô vô cùng. Thương ông bà già yếu cứ lọ mọ một mình. Hai mẹ con lủi thủi ra ghế ngồi đợi. Thỉnh thoảng lại có một vài bác sỹ và y tá ra nhìn máy đo chỉ số rồi ghi chép gì đó. Mỗi lần như vậy, ROI lại nhấp nhổm chờ đợi xem họ có nói gí không. Tuy nhiên, phải đến khi ông tỉnh lại, bác sỹ mới yêu cầu người nhà đưa đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu. Nhà có hai mẹ con nên đẩy xe đi lại cũng khá khó khăn. Giá như lúc này có chồng Roi thì tốt biết mấy. Sau một hồi đi từ phòng siêu âm đến chụp chiếu,… & chờ đợi đến lúc có kết quả, bác sỹ đề nghị gặp người nhà để thông báo bệnh tình. Bố Roi bị nhồi máu cơ tim. Động mạch chủ của ông bị tắc cần đặt stent thông thì mới cứu chữa được. Với kỹ thuật giỏi và công nghệ tiên tiến như hiện nay, việc đặt stent thông cũng không có gì khó khăn cả. Roi lục tục đi rút tiền rồi mau chóng làm các thủ tục cần thiết để ông sớm được phẫu thuật. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi do trước nay ông ra vào các bệnh viện cũng nhiều. Mẹ con Roi gần như nắm rõ các quy định cũng như khu vực làm thủ tục hành chính trong bệnh viện. Một lúc sau, cô dì chú bác nườm nượp vào. Ai cũng lo lắng và ra sức hỏi thăm tình hình của bố Roi khiến mẹ trả lời liên tục. Bà cũng thấm mệt vì lo lắng từ sáng đến giờ. Đưa mẹ vào một góc yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi, Roi quay ra đứng đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật thấp thỏm đợi giường bố được chuyển ra. Khoảng 45 phút sau. Bác sỹ đẩy xe ông ra phòng ngoài. Bố nằm đó mà cô không vào được. Lòng dạ rối bời. Sau khi ông tỉnh dậy, người nhà được phép vào thăm và làm thủ tục đưa ông về phòng hậu phẫu. Mọi thủ tục bây giờ đều có Hùng, ông anh họ của Roi hỗ trợ. Các thao tác nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô lập cập chạy lại giường cảm ơn Hùng rối rít rồi lại xụt xịt nhìn bố cô. Theo lời bác sỹ thì nếu không có vấn đề gì phát sinh, bố cô có thể ra viện sau 1 tuần. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi vì ông qua khỏi cơn nguy kịch.
Mấy ngày bố nằm viện, Roi chạy qua chạy lại giữa nhà, bệnh viện và công ty. Mọi thứ đều ngổn ngang không thể bỏ dở. Sếp dù thông cảm cho Roi chuyện gia đình nhưng cũng ko thể ko nhắc cô một số deadline cần chú ý. Trong phòng cô hiện tại, ngoài Roi ra thì những công việc đó ko ai kiêm thay cô được. Roi lòng dạ rối bời không biết làm sao cho trọn vẹn. Cô biết trách nhiệm của cô rất lớn nhưng việc quan trọng nhất bây giờ đối với cô là sức khỏe của bố. Vậy là, cứ sáng sớm đưa con đi học, ban ngày trong viện chăm bố thay cho mẹ cô đã thức cả đêm trông ông. Đêm về, có khi Roi thức xuyên cả đêm để hoàn thành báo cáo. Có lẽ chỉ có vậy cô mới có thể hoàn thành hết những thứ phải làm. Đến ngày thứ 3, chồng Roi về đến Hà Nội. Có anh, cô thấy yên tâm hơn hẳn. Ít nhất là trong nhà có thêm người đàn ông thì mọi việc có thể đỡ hơn. Ban ngày anh trông bố thay mẹ. Roi có thể đi làm. Buổi trưa, cô tạt vào viện tranh thủ thăm ông. Công việc cô cố gắng tập trung giải quyết nhanh nhất có thể. Mọi tồn đọng còn lại trong ngày, ban đêm Roi lại thức để xử lý nốt. Cứ như vậy cho đến ngày thứ 6 thì Roi cũng nằm trong phòng cấp cứu. Do lo lắng và làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc, Roi rơi vào tình trạng lao lực. Khi đang gửi xe vào thăm bố thì Roi bỗng thấy tối xầm mặt mũi và không còn biết gì nữa. Người ta đưa Roi ngay vào phòng cấp cứu. Chồng Roi sau khi nhận được điện thoại báo cũng ngay lập tức chạy tới phòng cô nằm. Khoảng 1 tiếng sau, Roi tỉnh dậy thấy chồng và mẹ đang ngồi cạnh. Bà lại mếu máo kêu khóc: “Sao mà liều vậy con. Mày mà làm sao thì mẹ chết mất con ơi”. Chồng Roi đưa bà ra ghế và quay trở vào trong với vợ hỏi han ân cần. Sau đó, anh chạy đi mua cho cô bát cháo nóng để cô ăn vì Roi than đói quá. Sau một hồi ăn uống, cô lại người và có thể xuất viện. Chồng cô thông báo luôn:
- Vợ nghỉ ở nhà từ giờ đến khi nào khỏe hẳn thì đi làm. Anh đã nhờ anh bạn lúc nãy xin nghỉ phép cho em rồi. Việc của ông từ nay đến lúc ra viện sẽ do anh với mẹ lo. Em như thế này, ông bà cũng ốm thêm mất.
Roi ngạc nhiên vì thấy chồng nói nhờ anh bạn nào đó xin nghỉ phép cho mình. Công ty này Roi mới về làm việc được hơn 1 năm nay và chồng ROI thì hoàn toàn ko quen biết ai là đồng nghiệp của cô cả. Vậy anh nhờ ai vậy?
- Anh không biết. Chỉ thấy cậu ta ở trong phòng cấp cứu cầm điện thoại của em gọi cho anh. Bảo anh là em ngất. Thấy cậu ta biết tên em nên anh hỏi cậu ta có phải làm cùng em không thì cậu ta gật đầu. Đồng nghiệp đẹp trai gớm nhỉ. Nhưng trẻ vậy chắc ko có mối lo nào đấy chứ vợ? – Chồng Roi còn trêu lại cô.
Hoàn toàn chưa tưởng tượng ra cậu đồng nghiệp nào cao to đẹp trai như lời thuật lại của chồng, Roi lăn tăn lắm. Phòng cô thì toàn những thành phần cao cỡ Phạm Văn Mách. Đẹp trai cỡ Lệ Rơi đổ lại thì lấy ra ai như lời kể của chồng chứ. Còn những người ở phòng khác thì quả tình Roi không giao tiếp nhiều nên cũng ko nghĩ ra là ai thật. Mà thôi kệ, còn sống gặp bố mẹ, chồng con thế này là may lắm rồi. Còn ân nhân kia sau nếu có cơ hội gặp sẽ báo đáp sau. Thế nào bọn ở phòng chả kể lại là ai xin nghỉ phép cho cô. Lúc ấy cảm ơn cũng chưa muộn. Nhưng quả thật, Roi cũng muốn biết cái chàng trai trẻ cao to, đẹp trai ấy là ai quá. Hehe
Hôm sau, bố Roi ra viện. Cô đi chợ nấu một bữa cơm thật ngon. Thực ra thì sau 1 buổi tối ngủ từ 7h thẳng giấc đến 8h sáng hôm sau, Roi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô vẫn vô tư là có người xin nghỉ phép thay cô rồi nên không gọi cho sếp nữa. Chỉ đến lúc đang lúi húi trong bếp thấy chuông điện thoại loại cài cho công việc gọi đến cô mới ngã ngửa ra là chưa có ai biết hqua cô bị ngất và xin nghỉ phép. Cô ú ớ ko biết nói gì với sếp sau khi nghe sếp hỏi vì sao không đi làm. Sau một hồi trình bày cô mơi có kết luận là chồng cô hqua đã nhờ nhầm người. Chẳng có anh đồng nghiệp đẹp trai nào cả. Chắc người ta vội nên cũng chẳng kịp giải thích với chồng cô chăng? Vậy là sau bừa trưa ngon lành với bố mẹ và chồng, Roi cũng mò lên công ty để là nốt việc. Công việc nhiều làm Roi quên luôn việc xác minh người đàn ông đưa cô vào cấp cứu là ai.
Thời gian cứ như thế trôi đi trong chuỗi ngày ngập đầu ngập cổ với công việc. Chồng Roi đặt vấn đề về việc chuyển công việc khác nhàn hơn. Anh thấy xót vợ khi Roi cứ triền miên thức đêm hôm để làm báo cáo. Roi thì không muốn đổi việc lúc này vì cô đang có trong tay cơ hội thăng tiến khá tốt. Hiện tại, có lẽ cô là key person trong mắt sếp và khả năng cao, cuối năm nay cô sẽ ẵm giải thưởng NV xuất sắc. Cô thuyết phục chồng rằng hiện tại do thiếu người nên cô phải vất vả chút. Sang tháng có nhân sự mới vào, công việc của cô sẽ bớt đi nhiều.
Và đúng là sang tháng phòng cô có nhân sự mới thật. Ngày sếp dẫn nhân viên mới đi giới thiệu, Roi thấy cô bé nhân viên mới quen lắm. Mà cô không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Nhung là tên cô bé đó. Nhung ngồi bên phải Roi. Bên trái đương nhiên không ai khác là Nhiên. Nhung nhìn cao ráo, dễ thương. Được cái, cô bé nhanh mồm miệng nên nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người trong phòng. Nhưng không hiểu sao, Roi cứ cảm thấy ở cô bé này có cái gì đó khéo léo hơn người. Do đó, theo thói quen, Roi không quá chủ động bắt chuyện cũng như giao tiếp nhiều với Nhung. Nhiều lần Nhiên cũng khơi chuyện về sự khéo léo của Nhung nhưng Roi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Cô cho rằng, không nên nói xấu ai ở môi trường là việc, kể cả là với Nhiên. Việc không muốn ai biết thì tốt nhất là không làm.
Nhung học việc không nhanh lắm. Nhiều khi Roi phải nhắc Nhung lấy sổ ra ghi chép cẩn thận nhưng nhắc là vậy chứ Nhung ko viết vào sổ mà chỉ lấy tờ giấy A4 ra ghi chép xong vứt lung tung không tập hợp lại. Đôi lần Roi nhìn thấy tờ giấy Nhung ghi chép nằm trong mớ giấy một mặt trong thùng giấy thải loại. Cô chép miệng vì thấy không hài lòng với cách học việc đó của cô bé. Nhung không biết Roi nghĩ gì nhưng do học việc chủ yêu từ Roi nên Nhung rất hay chủ động hỏi thăm hoàn cảnh nhà Roi hoặc mua đồ ăn sáng cho cô. Từ chối nhiều lần cũng ngại nên thi thoảng, Roi cũng miễn cưỡng nhận khi thì gói xôi, lúc là cái bánh mì kẹp thịt từ cô bé này. Tất nhiên, Roi có cách trả lễ hợp lý. Khi thì cô mua cốc trà sữa, lúc thì là túi xoài dầm cho cô bé với lý do chị thèm ăn nên mua về mấy chị em ăn cùng. Thấm thoắt cũng hết hai tháng thử việc, Nhung cũng có chút tiến bộ so với thời gian đầu nhận việc. Nhưng cách làm việc và thái độ cầu tiến theo Roi đánh giá thì ko cao cho lắm. Ngày hôm đó, sếp gọi Roi vào phòng nói chuyện. Thì ra, Nhung là cháu gaí sếp Tổng trên tập đoàn. Sếp hỏi Roi đánh giá cô bé như thế nào. Roi đưa ra các nhận xét thực tế trong quá trình làm việc với Nhung. Tuy không hẳn là tốt nhưng sếp gọi Roi vào là có ý báo cho cô biết Nhung là trường hợp gửi gắm cần được ưu tiên. Hơn nữa, thời điểm này công việc quá nhiều, nếu không nhận Nhung thì Roi có nguy cơ phải ôm đồm thêm việc như lúc trước. Vậy là Roi không có ý kiến gì thêm ngoài việc xác nhận với sếp sẽ có bản đânh giá sau thử việc phù hợp với ý kiến chỉ đạo. Nói gì thì nói, Roi cũng không phải là Mrs. Hoàn hảo, Cô cũng không phải type đam mê công việc đến mức sẵn sàng ôm việc về nhà là trong thời gian chờ đợi một người mới hoàn hảo. Ngày Nhung trở thành nhân viên chính thức cũng chính là ngày Roi nhớ ra gặp Nhung ở đâu. Nhung mời mọi người trong phòng một bữa kiểu như ra mắt chính thức. Ai cũng ngạc nhiên khi địa điểm Nhung mơi khá sang trọng và đắt đỏ. Nhung cười hỉ hả:” Có gì đâu. Còn phải nhờ các anh/chị trong phòng giúp đỡ em nhiều lắm. Em có tiết kiệm tiêu xài cá nhân một chút cũng đáng lắm.” Ngay khoảnh khắc bước chân vào khu vực bàn tiệc, Roi nhận ra cậu trai trẻ trong quán café Lặng lần trước cứ nhìn chòng chọc vào cô buổi sáng hôm ấy. Cô quên làm sao được cái dáng cao lớn ấy. Cũng chẳng thể quên cái khuôn mặt và ánh mắt nhìn cô như thể người quen vạn kiếp. Đồng thời, Roi cũng nhớ ra Nhung chính là cô bé búp bê đi cùng cậu ta ngày hôm đó. Thật đúng là trái đất tròn. Long cũng khá bất ngờ khi nhận ra Roi trong đám người tham dự tiệc mời của bạn gái ngày hôm ấy. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười và ra bắt tay chào hỏi mọi người cùng chủ nhân bữa tiệc. Gọi là bữa tiệc cũng đúng vì bộ phận của Roi có tới 4 phòng nhỏ. Cũng phải có đến 17,18 thành viên. Và ngoài ra, nơi này sang trọng quá. Roi đôi lần được di tiếp khách với chồng rồi nhưng thú thật là cô cũng rất ngại đến những nơi sang trọng như thế này. Nó làm cô mất tự nhiên và bản thân cô tự sinh ra cái suy nghĩ vào những chốn này cần phải đi đứng, nói năng, cử chỉ thanh thoát, tao nhã. Cô rất không thích phải gượng ép bản thân làm những hành động đó. Nhưng dường như tính sĩ diện, cao ngạo trong cô lúc đó như Dung ma ma trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, bỗng ở đâu chạy tới chồm chồm bắt cô phải thế nọ, phải thế kia cho hợp với khung cảnh xung quanh vậy. Suốt bữa ăn, Roi cảm thấy khó chịu vô cùng vì cứ phải tỏ ra không quan tâm đến chàng trai lạ mà quen kia. Nhưng kỳ thực khong thể không để ý được khi Roi bắt gặp không dưới ba lần ánh mắt cậu ta nhìn cô. Nó không khác gì cái cách cậu ta đã nhìn Roi ngày hôm đó, ngày Roi nghỉ phép để trốn việc. Sau một hồi chúc tụng, Nhung đứng lên cảm ơn mọi người và đặc biệt là cảm ơn Roi đã hết sức quan tâm, chỉ bảo để Nhung nắm được công việc nhanh như vậy. Roi mắc tật đỏ mặt bất cứ hoàn cảnh nào. Mỗi khi ai đó trêu cô hoặc thâm chí cô đi trêu lại người ta, mặt Roi cứ tự động chuyển sang màu đỏ ửng. Trông rất buồn cười. Lần này cũng vậy, Roi chỉ phủi tay bảo không có gì cả cho qua chuyện. Ai ngờ, Long đứng lên nói:
- Chị Roi đã giúp Nhung nhiều như vậy, hôm nay e thay mặt Nhung mời chị Roi 1 ly để cảm ơn sự nhiệt tình của chị. Chị Roi không phiền chứ?
Rơi vào tình huống bất đắc dĩ, Roi không thể không khách sáo mà đáp lại lời mời. Cô cười cười nhấp một ngụm rượu vang trong ly đã rớt sẵn từ đầu bữa. Cái thứ rượu chát chát ấy làm cổ họng Roi nóng bừng. Mặt cô chuyển sang ửng hổng, hây hây trông như cô gái mới lớn vậy. Nhiên bên canh hích vào tay cô thì thầm:
- Bà hâm ah. Không uống được còn bày đặt. Tý về tôi ko làm hộ cho đâu đấy. Thấy trai đẹp là tớn mắt lên quên cả điểm yếu của mình.
- Trời ơi ko lẽ trước mặt mọi người tôi lại từ chối. Nào tôi cũng hứng thú gì vs mấy thứ nước pha cồn này đâu.
Tiệc tàn cũng là lúc máy giọt rượu ban nãy ngấm vào người Roi. Cô thấy nao nao khos chịu trong bụng. Định bụng ra xe Nhiên trở về nằm một chút. Thấy cô lảo đảo, Nhung vội chạy ra đỡ:
- Chị Roi sao thế. Chị mệt thì lên xe em về. Anh Long đang đỗ bên đường rồi. Chị thế này không đi xe máy được đâu, chị Nhiên nhỉ.
Nhiên thấy Nhung nói vậy cũng lo cho bạn bèn khuyên:
- UH đúng đấy con hâm. Máy đi nhờ xe bạn cái nhung về công ty đi. Bà thế này ngồi xe tôi chắc tôi chớt.
Thấy người khó chịu, Roi cũng chẳng có cách nào ngoài cách bước lên xe Long đang đỗ bên kia đươg. Chiếc xe đẹp quá. Dòng E250 cơ mà. Cô không rành về xe lắm nhưng nhưng cô biết nhwunxg con xe lao ngoài đường mà lọt vào mắt cô chắc chắn là dòng xe xịn và đẳng cấp. Vì lần nào đi với chồng mà gặp những con xe đó, cô đều hỏi giá. Chồng Roi khen Roi tuy không biết gì về xe oto nhưng lại biết nhận diện đẳng cấp xe hơi. Cũng gọi là có chút tiềm năng. Một trong những con xe mà Roi vô cùng thích và luôn dõi theo bóng nó trên đường cho đến khi mất dạng chính là con E250 này. Nghe nói ở hà Nội không nhiều loại này. Mà sở hữu những chiếc xe này không đại gia thì cũng là tỷ phú.
Bước lên xe, Roi chọt có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Xe có mùi thơm thoang thoảng của kẹo ngọt. Bản nhạc du dương kia chính là bản Sad Romance mà cô thích vô cùng. Nhung đỡ cô ngồi ghế dưới rồi lên ghế phụ trước ngồi với Long. Nhung uống khá tốt. Trong bữa tiệc, Nhung uống với từng người xong lại quay ra uống chung với nhóm nọ nhóm kia. Vậy mà cô bé vẫn tỉnh táo lắm. Chẳng bù với Roi, có 1 hớp nhỏ mà liêng biêng như xiếc đi trên dây vậy. Thật là mất mặt. Mặc kệ hai người phía trên nói chuyện, Roi ngồi dưới lặng lẽ thưởng thức bản nhạc bật đi bật lại không chuyển bản khác trong xe. Cô thấy làm lạ tại sao cậu ta cứ mở bản nhạc này mà không chuyển bài khác. Nhưng phân vì mệt, phần vì ngại nên cũng không nói gì cho đến lúc xuống xe. Cảm ơn Long, cô quay đầu dợm bước đi thì nghe thấy Long gọi:
- Lần sau chị ROI đừng uống nữa nhé. Tại Long không biết chị không uống được nên mời chị.
Chưa kịp nói gì thì thấy Nhung cười nói:
- Không sao, chị Roi có chồng là sếp nhớn đấy. Phải tập dần đi còn đi tiếp khách với chồng chứ, chị Roi nhỉ.
Cười cười cho xong chuyện, Roi lần cầu thang máy rồi bấm lên tầng 23. Roi cần một cốc cacao nóng để phủ một lớp ngòn ngòt lên cái dạ dày đằng quặn lên vì đau. Cái cách chữa trị bệnh này của Roi quả thật chưa sách báo nào đề cập tới. Nhưng cô áp dụng thử mấy lần thấy quả là hiệu nghiệm nên xem nó như bài thuốc đặc trị chứng đau dạ dày của mình từ trước đến nay. Tầng 23 nơi Roi ngồi là tầng thượng. ban quản lý tòa nhà ở đây thiết kế khu mini bar trên này khá đẹp và hợp lý. Quán chia làm 2 khu vực. một là phòng điều hòa và phần còn lại là ngoài trời. Thường thì Roi thích ngồi khu ngoài trời hơn vì quả thực, view ở đây quá đẹp. Cô cảm thấy nhìn cảnh vật qua một lần kính cận của mình rõ ràng đẹp hơn qua 2 lần kính (Kính cận của Roi và kính của quán café). Duy hôm nay trời nắng nóng quá, cô chọn góc vắng nhất của quán để ngồi. Rất thú vị là chủ quán café ở đây cũng thích nhạc không lời. Roi đôi khi trốn việc mò lên đây chỉ đơn giản là để nói chuyện với chị chủ quán đôi ba câu về cảm xúc của bản nhạc nào đó cô mới phát hiện ra và rủ chị bật loa của quán để cả hai cùng thưởng thức. Chị Hẳng – chủ quán café là người phụ nữ khá truyền thống. Từ phong cách ăn mặc đến décor quán. Cho đến cả design menu chị cũng làm cho nó có phong cách truyền thống chứ không mang hơi hướm hiện đại nhưu những quán café tấng thượng khác. Chị quý Roi một phần vì sở thích chung. Phần khác là vì chị là bạn cũ của chồng Roi thời đại học. Khác với những người bạn cùng khóa, chị Hằng về nước nhưng không vào làm công ty hoặc mở công ty riêng. Chị Hằng nói rằng việc đi học đơn giản chỉ là để trải nghiệm. chị muốn xem đất nước người ta tiên tiến nhường nào, quán xá ra làm sao, mô hình thế nào để học hỏi. và quán café hiện tại của chị chính là mô hình quán café ruột của chị bên đó. Chị yêu nó hơn bản thân mình và cho đến thời điểm này, chị không muốn đề cập đến vấn đề lập gia đình vì sợ ảnh hưởng đến việc tự do làm theo sở thích của chị. Đôi khi Roi ngưỡng mộ chị lắm. Đôi khi lại thương chị vì cứ đơn độc 1 mình. Chị Hằng ít bạn. Roi biết điều đó qua những câu chuyện chị kể và những lần chồng Roi kể về chị. Nhưng Roi không bàn gì nhiều đến chuyện đó vì với Roi, đó là lựa chọn của chị. Roi chẳng có quyền can thiệp cũng như bình luận gì cả.
Đang ngồi nhâm nhi cốc caocao, bỗng đâu Nhiên xuất hiện vỗ vai Roi.
- Sao? Tỉnh chưa cô nương. Yếu còn thích ra gió.
- Mày uống gì bảo chị Hằng làm cho nhanh còn xuống làm. Roi giục bạn.
- Uống nãy no căng bụng rồi còn uống gì nữa. Công nhận con bé Nhung cao tay thật. Cưa đc thằng ku khá quá. Đúng là ở đời lắm cái sự bất công. Đã giàu có lại còn có bạn trai hotboy. Tao thấy tg ku đó cũng có tướng tá đó.
- Ôi dào, sao mày cứ quan tâm chuyện người khác vậy. Lo thân mình đi. Tao đang lo đống báo cáo dưới kia kia kìa. Uống cái rượu của nợ này vào thây oải dã man. Chả còn muốn ngồi làm việc nữa. Roi vừa nói vừa xoa đầu. Sau đó, cô gọi thanh toán và lôi Nhiên xuống làm việc.
03:47 CH 02/04/2018
Lặng
Phòng Roi đợt này nhân sự biến động rất nhiều. Đồng nghiệp xin nghỉ việc liên tục do áp lực công việc, do bất mãn với chế độ hay đơn giản chỉ là thấy hết muốn làm việc. Điều đó cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới ROI. Nhiều công việc phải kiêm thêm trong thời gian bổ sung nhân sự khiến ROI nhiều lúc thấy muốn quăng vào một xó không làm nữa hoặc cãi nhau với đứa nào lớ rớ gần cô làm cô ngứa mắt. Roi vẫn giữ cái thói quen cũ. Mỗi khi công việc ngập đầu ngập cổ, Roi thường xin nghỉ phép. Vác máy lên 1 quán café nào đó thật vắng vẻ rồi thanh thản ngồi làm từng thứ một thay vì vác mặt lên công ty để nghe hết người này xin báo cáo A, người kia đòi báo cáo B. Những ngày đó, cô thấy công việc đạt hiệu quả khủng khiếp. Hôm nay cũng vậy, cô cũng xin nghỉ phép để tha thẩn ở Lặng. Lặng là quán café cô rất thích do không gian ở đó gần giống cái ổ bé nhỏ xinh xinh mầ cô thường mơ ước. Có điều, nó rộng hơn rất nhiều, và nó không phải chỉ có mỗi ROI lui đến. Thức uống cô thường gọi là loại cacao đặc sệt. Vì Roi nghĩ, đặc vậy mới no lâu.:))
Roi chọn góc sâu nhất trên tầng 6 của quán. Đây là tầng áp chót. Có view khá rộng ra hồ. Buổi sáng như này, lâu lâu ngồi ngắm đường xá, người người tấp nập cũng là một điều lạ mà ít khi Roi cảm nhận được. Xung quanh cô lúc này chẳng có ai ngoài cô nhận viên phục vụ đang ngồi lướt điện thoại. Vậy là đủ yên tĩnh cho đám báo cáo ngày hôm nay. Roi hy vọng sẽ không có đôi uyên ương nào hẹn nhau đi café vào cái giờ sáng bảnh mắt này để làm cô ngứa mắt mà không hoàn thành mớ bùng nhùng cô sắp rờ đến. Vậy mà đúng là trời không thương, vừa mở giao diện webmail lên, Roi bỗng nhói tai khi nghe tiếng cười vô cùng khoái chí của một cô bé có vẻ là sinh viên đi cạnh anh bạn trai cao to. Khẽ thở dài và tiếp tục vào công việc dang dở, Roi không để ý đến cặp đôi mới xuất hiện nữa. Cacao được mang đến tận bàn bởi cô phục vụ lúc trước. Roi cảm ơn và liếc nhìn cặp trai gái ngồi góc chéo cô ở tận bên kia căn phòng. Cô gái đang lật menu chọn đồ. Còn cậu bạn trai có lẽ đang nhìn ROI. Phải, đang nhìn chằm chằm cô tựa như nhận ra người quen mà không nhớ nổi tên vậy. Ý nghĩ tương tự cũng chạy rẹt trong đầu ROI nhưng rồi cô lại cúi xuống để cho mình thêm thời gian suy nghĩ mà không đến mức thô lỗ cứ nhìn chăm chăm vào cậu trai góc bên kia phòng. Không, nhất định Roi không quen cậu ta. Chắc cậu ta tưởng ROI có vấn đề gì đó khi trời nóng như vậy mà ngồi cạnh 1 cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút chăng? Ngẩng đầu lên thấy cậu ta đang bận nói gì đó với bạn gái. Roi mỉm cười thầm nghĩ:” Lại ảo tưởng sức mạnh rồi con dở hơi ơi. Nhìn xem, cậu ta đang đi cạnh 1 con búp bê xinh đẹp vậy cơ mà. Mày trông như con quạ tha thế này mà cứ hão huyền gì vậy má???”. Thật nực cười. Vì cái suy nghĩ viển vông ấy lại thường xuyên xuất hiện trong đầu Roi mỗi khi bắt gặp ai đó nhìn mình. Ringggg. Điện thoại hiển thị số văn phòng. 3 giây suy nghĩ. Roi tắt chuông để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cô không nghe điện thoại. Hôm nay cô đã xin nghỉ phép. Như vậy. công việc cũng tạm nghỉ phep theo cô đi. Dù vội nhưng cũng chưa có việc gì đến deadline trong ngày hôm nay cả. Báo cáo của Roi thường mang tính chất phân tích nhiều. Dữ liệu tương đối lớn và phức tạp nên nếu mất tập trung, có khả năng sẽ làm sai đâu đó trong cách đặt công thức. Nhiều lần, Roi mắc phải lỗi nghiêm trọng dẫn đến sai cả một báo cáo quan trọng trong buổi họp. Sau mỗi lần như vậy, cô thường rất cắn rứt và rút kinh nghiệm nhiều. Ringggg. Tiếp tục là số văn phòng. Roi buộc phải nghe vì cô không có thói quen vô trách nhiệm với những thứ cần đến mình.
- …….
- Hnay em nghỉ mà. Cái đó mai em đến giải quyết được, Không vội đâu sếp.
- …….
- Em chịu. Em đã xin nghỉ rồi làm sao đến đó được. Sếp thương em mai em đến em giải quyết êm xuôi đâu ra đấy, sếp nhé.
- ….
- Đội ơn sếp. Đừng gọi thêm cuộc nào trong ngày hnay nữa nha sếp. Hihi
Là sếp gọi cô qua nói chuyện với BP kế toán về số liệu trong một báo cáo phân tích gửi cách đây 2 tháng. Haizz, mọi thứ cô đã nói rất rõ trên mail rồi mà. Vậy đấy, đôi khi tâm huyết của bạn lại không được ghi nhận hoặc chú ý đủ để xứng đáng với công sức và thời gian bỏ ra. Lại nữa, cậu ta lại nhìn Roi y như cái cách lúc trước. Như thể trên mặt Roi có cái gì trông gớm guốc lắm. Lần này, cô không nhìn lại, cũng chẳng thèm bận tâm lý do vì sao cô trở thành tâm điểm để hướng ánh mắt của cậu trai đó thay vì cô bạn gái xinh đẹp, đáng yêu đang ngồi cạnh. “Uh thì thôi, coi như tại mình xinh vậy” – ý nghĩ lẩm cẩm của bà mẹ 1 con lại rẹt rẹt trong đầu cô. Hai người đó đứng lên khi ROI hoàn thành báo cáo đâu tiên. Phù, may quá, đỡ cảm thấy phải biểu diễn trong tư thế không thoải mái trước 1 người hoàn toàn xa lạ. Dẫu sao thì tuy ko quen biết nhưng vẫn nên giữ hình ảnh đẹp. )
Nhìn xuống phía dưới. Đôi trai gái chở nhau trên chiếc SH mới màu đen. ROI nghĩ, kiếp này chắc chẳng bao giờ mình còn được bước chân lên con SH nào nữa trừ lần đầu tiên ngồi lên SH của một anh có ý định cưa cẩm ROI. Hơn nữa, chiều cao của anh nhà hoàn toàn không phù hợp với loại xe cao to và nặng chịch ấy. Chẹp. Roi ít khi bận tâm về vấn đề chiều cao của chồng. Anh thấp hơn cô 1 phân. Bụng to. Nhưng Roi lại thích. Dù ý thích ấy chỉ bắt đầu từ ngày Roi lấy anh. Trước đó, thời còn là cô sinh viên trường đại học A, cô chưa bao giờ chấp nhận ở người yêu tương lai của mình.
Ngồi mãi cũng đến trưa. Trời càng lúc càng nắng to. Cô ngần ngừ không biết ăn gì và nên đứng lên hay không. Lặng không có đồ ăn trưa. Điểm này giống với cái tổ nhỏ bé mà Roi yêu thích. Cô sợ mùi thức ăn sẽ làm ảnh hưởng đến không gian tao nhã của căn phòng. Có một điểm nữa mà Lặng đáp ứng được yêu cầu của cô đó là âm nhạc. Nhạc ở đây mở từ lúc quán bắt đầu phục vụ cho đến khi vị khách cuối cùng thanh toán. Những bản nhạc ở đây chưa có bản nào làm ROI thấy phải chê cả. Thường thì chủ quán bật nhạc không lời. Đôi khi Roi thấy có cả những bản nhạc bất hủ thập niên 90. Chúng hoàn toàn hợp với gu âm nhạc của Roi. Roi không mấy khi để ý đến tên của bài hát hoặc bản nhạc. Cô cũng chẳng tìm tên của nhạc sỹ hay ca sỹ thể hiện. Cô nghe nhạc một cách vô tư nhất để cảm thụ va ghi nhớ. Thứ duy nhất Roi cảm thấy cần phải nâng cao đó là khả năng nhận biết các loại nhạc cụ trong một bản nhạc. Cái đó cô hơi kém. Có những bản nhạc cô nghe đi nghe lại trong suốt 2 tuần lễ. Có những bài hát cô bấm replay lại hàng nghìn lần. Roi ghét nhạc trẻ. Cái thứ nhạc phù phiếm với mớ tình yêu nhạt nhẽo và quằn quại làm cho cô thấy mệt mỏi mỗi khi tình cờ nghe thấy. Tuy nhiên, có 1 só bài hát Roi cũng có để tâm và thuộc 1 cách vô thức. Kiểu, đi đến đâu cũng thấy mở, gặp ai cũng thấy hát. Vậy là nghe nhiều thành thuộc. Cũng được, Roi thường dùng những bài hát đó để sử dụng khi đi hát karaoke với bạn bè. Không lẽ vào phòng hát cô lại đòi hát nhạc không lời.
Đang nghe nốt bản nhạc rồi tính đứng lên để thanh toán, điện thoại có tin nhắn.
“Gioi oi sao hnay lai nghi. Biet bao nhieu viec khong ma hnay nghi de toi phai lam mot minh?” - là tin nhắn của Nhiên, cô bạn ngồi cạnh bàn làm việc. Hai đứa suốt ngày hết chuyện nọ đến chuyện kia cả ngày không biết chán. Roi có một thói quen học từ chồng cô. Không quá thân thiết với ai ở cùng công ty. Tất cả các mối quan hệ của cô đều dừng lại ở mức an toàn đủ để không bị lộ quá nhiều chuyện cá nhân và gia đình. Cô nghĩ như vậy cũng tốt. Đỡ phải lo có ngày chuyện cá nhân bị người nọ người kia nhòm ngó. Tuy nhiên với Nhiên, Roi có mở lòng hơn chút đỉnh. Đôi khi cô kể với Nhiên một số suy nghĩ của mình. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ Roi kể với Nhiên chuyện Roi và chồng không có nhiều điểm chung.
Mỉm cười bấm hồi đáp:” Mai den roi noi chuyen. Hnay toi ban viec gia dinh”.
Rất ít người biết thói quen trốn deadline này của ROI. Mà hình như không có. Cô từng viết trên zalo về việc này ở chế độ hạn chế view. Dành cho 1 vài người bạn thân và chồng cô có thể đọc đc vài dòng tâm sự trên trang cá nhân của Roi. Trước đây, Roi hay viết nhật ký ngắn trên zalo. Cô cài chế độ xem với tùy từng bài viết. Có những bài public, một số bài chỉ để người thân quen đọc được. số ít là tâm sự dành riêng cho chồng. Thường thì những bài viết mang tính trách cứ, oán hờn Roi mới để riêng chồng đọc. Cô nghĩ đó là cách để chồng hiểu thay vì tâm sự trực tiếp. Cô cho rằng đó là biện pháp hiệu quả nhất mà không cần phải nói thành lời. Thói quen trốn deadline này Roi nhớ đã từng viết trong 1 bài nào đó và chắc chắn có để chồng cô đọc được. Nhưng cô đoán, có lẽ anh không cho vào đầu những thói quen này của cô. Nhiên thì biết vì có lần cô nói với Nhiên. Nhưng Nhiên khá kín đáo và nhạy cảm nên chỉ cần một tin nhắn của Roi là Nhiên biết lúc nào buôn được, lúc nào nên dừng. Roi khá ưng ý khả năng cảm nhận suy nghĩ của Nhiên.
Bản nhạc kết thúc. Toan đứng lên để thanh toán bỗng Roi thấy chóng mặt khụy cả chân xuống vô tình gạt tay làm rơi cốc cacao. Cốc vỡ choang. Bắn cả phần nước còn xót lại trong cốc vào chân cô. Cái bệnh này là do thiếu máu. Nó đến với Roi ngay từ khi cô còn học cấp 1. Đến nay tuy có giảm nhưng những lúc ngồi 1 chỗ quá lâu, khi đứng lên đều gặp phải. Đang luống cuống lau vệt nước ở chân thì cô phục vụ chạy lại. Roi xin lỗi rối rít vì vô ý làm vỡ cốc. Bỗng, một giọng đàn ông cất lên phía sau cô phục vụ:
- Loan lấy khăn lau cho khách đi em. Còn đứng đó nhìn khách làm gì.
Là cậu ta. Người lúc sáng đ cùng cô bé xinh xắn đó. Ngẩng lên định thần xem nên nói gì thì cậu ta đã lại gần và hỏi ROI:
- Em có làm sao không?
“Em?” – Trong đầu Roi bỗng đâu thấy buồn cười. “Thằng nhóc trẻ ranh này dám gọi mình là em?”. Tuy nhiên, theo thói quen, cô vẫn trả lời:
- Tại em sơ ý quá. Cảm ơn anh
Cô phục vụ tên Loan mang khăn đến lúc Roi đã lau xong và nhặt mảnh cốc vỡ để lên bàn.
- Em tính tiền nước và tiền cốc luôn giúp chị. Tại chị sơ ý quá làm vỡ mất cái cốc.
Cô phục vụ chưa kịp nói gì thì cậu thanh niên đã nhanh mồm đáp lại:
- Cacao nóng của em 45k. Cốc 100K. Tổng cộng 145K. Em ngồi cả buổi sáng, quán free wifi và nhạc.
Roi tưởng anh ta là chủ quán nên cười giả lả cho qua chuyện làm vỡ cốc:
- Mọi lần em đến đây có thấy nhân viên nào thu phí wifi với nhạc đâu anh. Cốc vỡ em đền nhưng mà nói thật thì giá đền cốc cao quá.
Miệng nói, tay rút ví ra tính gửi tiền cô nhân viên. Nhưng, cậu thanh niên đã nhanh tay cầm lấy số tiền Roi đưa và trả lại tiền thừa. Roi cảm ơn qua quít rồi phi xe về nhà kiếm gói mì ăn cho đỡ nẵng. Trời nóng vậy thì ra ngoài ăn cũng khó nuốt. Chi bằng về nhà nằm điều hòa ăn mì tôm còn ngon hơn. Còn 2 báo cáo nữa nhưng vì data còn thiếu nên phải đợi đến mai lên cty mới có thể hoàn thành được. Vậy là Roi thả cho bản thân ngủ 1 giấc say sưa đến 4h chiều và lục tục chuẩn bị đồ đi đón cu con.Một ngày nghỉ phép có vẻ không tệ lắm.
03:43 CH 02/04/2018
m
megauto
Hóng
483
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cảm ơn bạn.
Nhiên nghỉ phép 1 tuần sau ngày hai người nói chuyện. Mọi việc ở văn phòng lúc bấy giờ có Roi và Nhung hỗ trợ nên sếp cũng yên tâm. Ngày Nhiên quay trở lại làm việc, hai người tuyêt nhiên không nhắc gì về chuyện đó. Nhiên vui vẻ, hoạt bát như mọi khi. Roi vì thế cũng thoải mái hơn dù không ít lần muốn hỏi xem cô bạn đã suy nghĩ kỹ về vấn đề hôm trước chưa. Còn 2 tuần nữa là Tết. Không khí văn phòng nhộn nhịp hẳn lên. Ai nấy lo lắng sắm sửa tết nhất chẳng thiết tha gì đến công viêc nữa.Phòng Roi cũng vậy. Cô bé Nhung là đứa khơi mào cho lễ hội shopping đón chào tết âm lịch của phòng Roi. Gần tết, các thương hiệu thời trang công sở thi nhau giảm giá. Trong suốt một tuần liền, không có ngày nào mà Nhung không tha lôi túi lớn túi bé lên văn phòng sau giờ nghỉ trưa. Nhiên nhìn thấy chép miệng:
- Mày sắm sửa lắm thế em? Tủ quần áo nhà mày chắc xập đến nơi rồi hả?
- Ôi dào chế ơi. Đời được mấy tý mà ko lo ăn ngon mặc đẹp. Chế không sốt ruột ah. Tết nhất đến nơi rồi. Cũng phải sắm sửa tý để còn có cái mà mặc đi chơi chứ.
- Mày thì đi chơi với ai? Lại quay về với tình xưa nghĩa cũ hả?
- Haha. Chế đừng nhắc về quá khứ thương đau của em nữa. Để nó ngủ yên đê. Em với hắn giờ là anh em đúng nghĩa roài. Keke
Ngồi bên cạnh nghe hai chị em nói chuyện, Roi bỗng thấy tò mò muốn biết xem cậu ta giờ này như thé nào. Tò mò thôi. Chỉ là tò mò thôi chứ chẳng có ý gì cả. Roi lại tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ ấy.
- Hai chị ơi chiều nay đi chỗ này em chỉ cho. Nhiều váy đẹp đang sale lắm. Đảm bảo không có chiến lợi phẩm mang về em sẽ mời hai chị ăn trưa từ giờ đến Tết. – Nhung rủ rê
- Uh hay thế đi Roi. Tôi thấy chúng mình cũng chưa sắm đc gì cả. Thôi, chiều nhờ ông bà ngoại trông thằng ku mình đi shopping đê, - Nhiên cũng vào hùa.
- Thôi, hai chị em đi trước xem ntn mai tôi đi. Chứ đi làm cả ngày rồi. Tối lại đi nữa tội nghiệp Bin lắm.
- Một hôm thôi mà chị. Chứ sát tết quá rồi lại chẳng đi được đâu. Chị Nhiên nhở?
- Phải đấy. Một hôm thôi chứ có phải ngày nào cũng đi đâu. Rồi mua cái gì ngon ngon về cho nó.
- Vậy chốt nhé. Em gọi lão Long đến đón chị em mình đi cho tiện. Xe cộ làm gì lách cách ra. Đợi em xíu.
Roi nghe thấy tên Long mà giật thót người vội vầng phản đối: “Ấy thôi thôi. Chị em đi với nhau lôi nó đi theo làm gì cho phiền ra. Mình đi xe máy rồi tiện về luôn Nhung ơi”.
- Cũng phải, Vậy thôi, hết giờ chị em mình lên đường nhé. Hôm nay không bà nào ở lại làm lố giờ đâu nhé. – Nhung vui vẻ về bàn ngồi.
5h kém 15 chiều. Nhung và Nhiên trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Máy tính đã tắt. Túi xách đẻ sẵn trên bàn. Chỉ chờ Roi tắt máy là tất cả cùng đứng lên đi. Vậy mà sêp xuất hiện phía cửa phòng cất lời: “Roi, vào anh nhờ cái”
Thôi xong. Cả hai chị em kia tiu nghỉu nhìn Roi rồi lại lắc đầu ngao ngán. Vào cái giờ này mà vẫn còn nhờ thì chắc chắn 5h chưa đứng lên được rồi. 5 phút sau, Roi đi ra mỉm cười:
- Thế này nhé. Giờ hai chị em chạy ra chỗ đó đi. Nửa tiếng sau chị ra. Nhung nhắn địa chỉ cho chij nhé. Sếp nhờ làm nốt cái này tý thôi.
- Thôi, bọn tôi chờ. Chứ đi trước đi sau làm gì – Nhiên nói giọng buồn thiu
- Thôi. Hai chị em bà ngồi đây tý lại thờ dài tý lại đứng lên ngồi xuống tôi ko tập trung được. Cứ ra đi tôi làm ù một tý là xong thôi
Nói đi nói lại một lúc thì hai chị em cũng chịu đi để Roi ở lại làm nốt. Báo cáo thì đơn giản. Mỗi tội sếp nổi hứng bất thình lình. Roi làm xong gấp máy tính đứng lên thì nhận được tin nhắn của Nhiên chỉ đường.
Cửa hàng mà Nhung dẫn mọi người đến nằm ở cuối đường Hòe Nhai. Nhìn phong cách là biết chủ quán này rất tinh tế. Gam màu chủ đạo là xanh pastel khá hiện đại và tươi tre. Các thiết kế ở đây thực sự rất độc đáo nhưng khá tiện dụng và đẹp. Vừa vào cửa đã thấy Nhung đang ướm thử một bộ đầm xanh bằng lụa. Con bé quả thực rất có mắt thẩm mỹ. Bộ váy vừa như in tôn làn da trắng ngần cùng máy tóc xoăn nhẹ nhuộm màu khói khiến cho Nhung trở nên vô cùng xinh đẹp. Roi bỗng nghĩ thầm:” Xinh thế này thì cậu ta còn chê cái gì nữa mà không thích cơ chứ?”
Thấy Roi đến, hai chị em vẫy cô lại và nói:
- Nhung nó chọn sẵn cho bà mấy bộ rồi đây này. Tôi thấy cũng đẹp lắm. Vào phòng thử đi.
- Trời ơi. Hai chị em cứ chọn đi chứ biết tôi thích ntn mà chọn cho tôi.
- Chị Roi yên tâm. Em đã chọn thì chị chỉ có ưng trở lên thôi. Đảm bảo 3 tiêu chí của chị và 1 tiêu chí của em: Tiện lợi – Rẻ - Đứng đắn & vẫn phải đẹp. Chị vào thử đi.
Nói rồi, Nhung dúi vào tay Nhiên 3 bộ váy. Quả thực thì nhìn qua Roi cũng thấy đẹp và ưng rồi. Chất vải dạ đẹp. Họa tiêt đơn giản nhưng rất sang. Cô chọn bộ đầm liền nhung đỏ thử đầu tiên. Chiếc váy vừa vặn đẹp quá. Roi cũng không thể kiềm chế bật lên tiếng khen ngợi khi ngắm mình trong gương. Cô vốn cao. Dáng người không hẳn béo cũng không gầy. Chiếc đầm này quả thật như được thiết kê cho số đo của Roi vậy.
Bươc ra bên ngoài tính để nhờ hai chị em ngắm hộ thì suýt chút nữa, Roi ngã ngửa bởi sự xuất hiện của cậu ta. Là Long. Cậu ta xuất hiện ở đây làm cái gì vào lúc này cơ chứ?
- Chị Roi mặc bộ này đẹp quá. Em bảo mà. Em mà chọn là chỉ có chuẩn thôi. – Nhung trầm trồ khen ngợi kèm theo chút tự đắc.
- ĐÚng thế Roi ơi. Bà mặc bộ này chắc lão Kiên không dám đi công tác xa nhà nữa đâu. Đẹp quá Roi ah.
Du được khen nhưng Roi cảm thấy mất tự nhiên vô cùng vì ánh mắt của cậu ta. Long nhìn Roi trong chiếc đầm nhung đỏ với anh mắt ngạc nhiên xen lẫn hài lòng. Như thể anh đang đưa người yêu đi mua đồ vậy. Nhung thấy vậy chạy lại hớn hở:
- Anh cũng thấy chị Roi mặc độ này đẹp phải không? Em bảo mà. Em đã đưa hai chị ý đến đây chắc chắn là phải mua đc đồ mà. Hôm nay ông chủ discount cho người quen bao nhiêu % đây?
Hả? Cậu ta là chủ ở đây sao? Trời ơi, vậy cậu ta còn làm chủ của những nơi nào nữa? Roi có hàng nghìn hàng vạn câu hỏi xuất hiên trong đầu ngay sau khi biết được thông tin Long chính là chủ Cửa hàng quần áo này. Sao mà cô lại đưa mình rơi vào cái tình huống này cơ chứ??? Roi thầm trách mình lẽ ra nên về với Bin thì hơn là đứng như trời chồng ở đây.
- Công nhận em có mắt thẩm mỹ thật đấy. Chị Roi mặc đồ của shop anh quả là rất đẹp. Nhân dịp này, anh tặng mấy chị em toàn bộ số quần áo chọn ngày hôm nay. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Nói xong, Long cười với mọi người rồi đi về phía quầy thanh toán dặn dò nhân viên.
Roi vốn trước nay không thích nợ nận ai cái gì nên khi thấy câu ta nói sẽ tặng chỗ quần áo này thì thực sự bối rối. Cô nhất định không nhận đồ này. Cô sẽ thanh toán sòng phằng để đỡ khó xử sau này. Dẫu sao thì cô với Long cũng chỉ ở mức độ quen biết sơ sơ. Không thể vì quen Nhung mà cô vô tư nhận chỗ đồ này được.
Cũng chẳng có hứng thử đổ nữa. Roi gọi Nhung và Nhiên gom đồ mang ra quầy thanh toán. Nhân viên nói sếp dặn không tính tiền số quần áo nhóm Nhung chọn. Nhưng Roi nói:
- Vậy em không tính tiền túi kia (túi của Nhung). Còn chị và chị này thanh toán bình thường
- Xin lỗi chị ah. Sếp em có dặn là tặng cả ba chị. Em không dám làm trái ý anh Long đâu ah. Các chị cứ nhận cho anh Long vui đi ah.
- Vậy chị trả lại toàn bộ số quần áo này. – roi nghiêm túc đề nghị
- Kìa chị Roi. Anh Long nói rồi mà. Chị không phải ngịa đâu. – Nhung ngăn cản
- Chị không thích vậy đâu. Mấy đồ này chị mua được mà. Để lần khác em ah – Roi trả lời
- Nhưng… _ Nhung vẫn định nói tiếp
- Thôi Roi nói đúng đấy Nhung. Bọn chị cũng có quen thân với Long như em đâu. Cứ để thanh toán bthuong đi cho thoải mái em ah. Chứ chị cũng không nhận đồ thế này được đâu. Ngại lắm. Nhiên nói
Long từ đằng sau bỗng nhiên xuất hiện và nói:
- Thôi được rồi. Vậy em cứ thanh toán cho hai chị giảm giá 50% nhé. CH đang có chương trình giảm giá Tết nên áp dụng như các khách hàng bình thường, Mấy chị em không phải ngại nwuax nhé.
Roi nghe thấy tiếng Long đã cảm thấy không thoải mái rồi/ Nhưng cậu ta nói vậy nên cô cũng đồng ý không phản đối thêm gì nữa.
Thanh toán xong, Nhung lại rủ rê:
- Em đói quá rồi. Mình đi ăn gì đã nhé. Em biết quán này cực kỳ ngon. Các chị cứ đi theo em.
- Này. Lần này đừng có nói lại là quán của anh Long nhà em nhé. Cái đất này còn cái gì không phải do cậu ta làm ông chủ không? – Nhiên hỏi
- Ha ha. Không. Lần này không phải quán của anh Long làm ông chủ. Mà là của bố anh Long. Các chị cứ đi theo em. Nhung cười vang ra hiệu hai bà chị đi theo mình.
Nhiên và Roi nhìn nhau không biết nói gì thêm nữa. Hình như họ đang giao thiệp hơi xa thì phải. Cậu ta là thiếu gia nhà nào mà gia thế khủng khiếp vậy chứ?
- Roi! Đến rồi hả em? Bà ở trong nhà đó. Vào đi – Người thanh niên dựng xe và tươi cuời với cô.
- Anh Quân về rồi ah. Em mới đến. Chưa kịp gọi bà. Anh xách giúp em với. – Roi tươi cười nhìn và chia tay đưa mớ túi đựng thức ăn về phía người thanh niên tên Quân.
Hai người cùng vui vẻ đi vào trong lêu. Kiên đứng thêm 1 lúc nữa định rảo bước đi thì nghe thấy tiếng Roi trong lêu nói to:
- Bà. Bà ơi bà sao đó. Anh Quân, gọi taxi đưa bà đi thôi. Nhanh không không kịp anh ơi.
Kiên sốt ruột chạy về phía lều và thấy bà cụ hôm trước đang nằm thiêm thiếp trong tay Roi. Cậu thanh niên chạy ngược ra phía ngoài ngõ để tìm gọi taxi. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Roi ngẩng đầu, tay quệt nước mắt lem nhem nơi má. Ngạc nhiên nhìn người thanh niên lạ đứng trước cửa:
- Anh tìm anh Quân ah? Anh Quân đi gọi taxi rồi. Anh bế bà ra đầu ngõ giúp em được không? Em chuẩn bị thêm ít đồ mang theo cho bà.
Chẳng kịp nói thêm gì, Kiên như người mê sảng nghe Roi chỉ đạo từ a đến z. Anh lật đật bế bà cụ lên tay cùng Roi đi vội về phía ngõ. Quân đã gọi được taxi đang chạy ngược lại thấy hai người bế bà ra nhưng tưởng là người Roi nhờ nên cũng chỉ vội nói cảm ơn rồi lên xe đi cùng bà và Roi. Kiên đứng nhìn họ đi khuất và trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi về mối quan hệ của Roi và hai bà cháu kia.
Cách đó khoảng 2 tuần sau, Kiên lại bắt gặp Roi từ ngõ nhỏ nơi căn lều của hai bà cháu hôm trước đi ra. Dường như Roi cũng nhận ra Kiên nên nhoẻn miệng cười chào:
- Em chào anh. Anh lại sang nhà a Quân chơi ah? Hôm trước may mà có anh chứ không em cũng không xoay xở kịp. Anh sang chơi đi. Bà xuất viện hôm qua rồi.
Kiên lúc này vừa bất ngờ vì Roi chủ động chào, cũng vừa bối rối vì quả thật anh không quen hai bà cháu kia. Anh lên tiếng: “Chào Roi. Anh..anh không quen biết hai bà cháu đó. Là hôm đó anh tình cờ đi qua thấy nên giúp thôi”.
Roi lúc này còn bất ngờ và ngạc nhiên hơn khi biết được hai thông tin. Đó là hôm đó là cô tưởng anh là người quen của Quân nhưng thực tế chỉ là người vô tình đi ngang qua chư không hề có mối quan hệ gì với bà cháu anh cả. Nhưng điều thứ hai cô càng thấy kinh ngạc hơn đó là vì sao mà người này biết tên cô? Cô đâu có quen anh ta?
- Ủa. sao anh biết em là Roi?
- Anh.. anh… cũng không biết. Ah không, anh biết. Ah..ah là bạn anh nói cho anh biết. Kiên lắp bắp trả lời.
- Bạn anh quen em ah? Ai thế ạ? – Roi hỏi
- Ah… ah… ah… . Kiên rơi vào thế bí không biết trả lời như thế nào cứ đứng ah ờ mãi một lúc
Roi lúc này bỗng nhớ đến những tin nhắn lúc trước bèn hỏi:
- Là anh phải không? Anh là người nhắn tin cho em phải không?
Không nghĩ là Roi lại đoán ra được nên Kiên càng lúng túng:
- Không… ah uh. Anh…anh…
- Mà sao anh có số em vậy? Sao ngày nào cũng nhắn rồi lại thôi? – Roi lúc này biết đã đúng đối tượng bí mật cần tìm kiếm bấy lâu nên tranh thủ tra hỏi.
- Anh… anh xin bạn anh. Tại anh nhắn mãi không thấy Roi trả lời nên anh nghĩ em không thích… nên… nên anh dừng.
Roi cười. Cô cười vì thực ra là cái cảm giác có người nhắn tin xin làm quen cũng thú vị lắm. Nhưng cười vì phát hiện ra người cần tìm kiếm đang ở ngay trước mặt mình và đang lắp ba lắp bắp thì nhiều hơn. Hóa ra là chàng trai “ thầm thương trộm nhớ” (là cô tự mặc định như vậy) mình lại cũng sáng sủa, cao ráo thế này. Thấy Roi cười, Kiên cố gắng lấy bình tĩnh hỏi:
- Vì sao em không trả lời tin nhắn? Em không thích ah?
- Không. Tại em tưởng bọn bạn trêu nên em không trả lời.
- Trời. Anh mất bao nhiêu công ngồi nghĩ rồi soạn tin nhắn. Vậy mà em phũ phàng quá.
Cứ thế hai người đi bộ ra tới bến xe bus và nói chuyện liên hồi. Hóa ra, Roi và hai bà cháu kia không có quan hệ họ hàng gì. Chỉ là lần cô giúp bà cụ ở cổng trường thấy thương cảnh hai bà cháu nên thường xuyên ghe qua thăm nom và cơm nước. Bà cụ từ hôm bị xô ngã đã không còn ra cổng trường ăn xin nữa. Cháu cụ là anh thanh niên kia hàng ngày chạy xe ôm kiếm tiền. Roi thương cụ nên cứ hai ba hôm lại qua nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa một lần. Cũng là để nói chuyện với bà cụ cho cụ đỡ buồn. Việc hôm trước thật tình cờ lại chính là lý do để hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau. Từ đó, ngày ngày Kiên nhắn tin, gọi điện với Roi. Hai nguồi vô tư nói chuyện, tâm sự chuyện trường lớp, ước mơ và những dự định tương lai. Bây giờ, đến thăm bà không còn chỉ có mình Roi nữa. Kiên thỉnh thoảng cũng kiếm cớ sang thăm bà cụ để gặp Roi một cách đường đường chính chính. Cũng không khó để Kiên nhận thấy tình cảm của Quân dành cho cô mỗi khi thấy anh đứng từ xa nhìn cô nấu nướng, quét dọn. Kiên lo lắm. Anh sợ nếu mình không nhanh hơn sẽ mất Roi vào tay người khác. Vậy là trong một lần cảm sốt không nặng lắm, Kiên đã khéo léo tạo cơ hội để bày tỏ tấm lòng với cô. Trong lúc Roi đang lúi húi dưới bếp nấu cháo cho mình, Kiên nằm trên giường đắp chăn rên hừ hừ. Roi tưởng thật tý tý lại chạy ra sờ trán. Rõ ràng chỉ hơi hâm hâm thôi mà sao rên la ghê vậy. Ăn xong bát cháo, Kiên lại tiếp tục nằm rên hừ hừ. Roi sờ trán định bụng đo nhiệt đọ thì Kiên nhanh tay nắm tay cô:
- Roi ah, làm bạn gái anh nhé?
Roi giật mình nhưng không nhịn được cười:
- Anh bị làm sao vậy. Đang ốm đau mà nói gì lạ vậy?
- Anh không nói đùa đâu. Làm bạn gái anh đi Roi. Anh thích em lâu lắm rồi. Từ lần em giúp bà Tư ở cổng trường là anh đã biết anh thích em rồi. Đừng từ chối anh nhé.
Cảm giác hạnh phúc chạy lần rần trong cơ thể Roi. Cô đâu có phải không biết Kiên thích cô. Cô cũng đâu phải không biết mình thích Kiên từ lâu rôi nhưng vì kiêu mà không nói ra. Vì vậy mà lúc này đây, trong bối cảnh không có tý chút nào lãng mạn như thế này, cô nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc cả hai cùng cho nhau cơ hội để bày tỏ tình cảm thầm kín trước đó còn ngại ngùng không bày tỏ. Cô đồng ý bằng cái gật đầu khẽ và nụ cười mỉm trên môi.
Sau đó, ngày nào Kiên cũng đưa Roi đi học dù nơi ở cách nhau 7km. Cũng từ đó, không lần nào Roi sang nhà cụ Tư là không có Kiên đi cùng. Kiên mãn nguyện nhìn thấy ánh mắt buồn của Quân khi lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của hai người. Cũng đúng thôi, Kiên hơn hẳn Quân cả về học thức và hoàn cảnh. Làm sao mà Roi có thể thích Quân cho được chứ - Kiên nhiều lần thầm nghĩ.
Thói quen sang chơi nhà cụ Tư không biết từ bao giờ ngấm sang cả Kiên. Bà cụ tuy già nhưng rất minh mẫn. Đặc biệt, cụ có rất nhiều kiến thức về nhà sàn – loại nhà mà Kiên rất thích. Hóa ra trước đây cụ ở Pom Coọng, Mai Châu, Hòa Bình. Cụ sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà sàn lớn nhất làng thời bấy giờ. Về sau, gia đình ly tán, cụ theo cậu về Hà Nội kiếm việc làm. Sau nhiều biến cố, cụ phải hành nghề ăn xin để sống qua ngày. Trong một lần bị đuối sức do nắng nóng, cụ được Quân đưa về căn lều nơi anh ở để sống cùng. Hàng ngày, cụ đi ăn xin, Quân thì lái xe ôm. Trưa và tối hai bà cháu cơm nước với nhau. Quân hơn Kiên 3 tuổi nhưng nhìn Quân già dặn lắm. Có lẽ vì phải tự kiếm sống từ nhỏ nên nhìn Quân có vẻ chững chạc hơn Kiên rất nhiều. Kiên không ghét bỏ gì Quân, nhưng Kiên cảm thấy không gần được anh. Có lẽ vì cả hai đều biết mình yêu Roi. Cho đến một ngày, Kiên đi dạy thêm về tiện mua được cân cam ngon định mang sang biếu cụ Tư thì thấy đôi dép Roi ở ngoài cửa. Xe máy Quân dựng ở sân. Kiên bỗng cảm thấy không ổn bèn nhẹ nhàng đi lại gần căn lều. Bỗng, anh dừng lại vì nghe thấy tiếng Quân phía giếng khoan:
- Em với Kiên quen nhau lâu chưa?
- Cũng được 1 năm rồi anh ah. Cũng tình cờ từ lần cụ bị xô ngã ở trường em ý anh.
- Mà Kiên đối xử với em tốt chứ?
- Hì. Vâng. Anh Kiên nhiều khi hơi bận vì vừa lo học vừa lo làm nên cũng không có nhiều thời gian nhưng mà…
Roi đang nói giở đến đó, Kiên thấy choáng vì bỗng nhiên Quân ôm chầm lấy Roi. Roi thì không kịp phản xạ vì quá bất ngờ nên cứ trợn tròn mắt ra nhìn mà không làm gì cả. Kiên chạy xồ ra quát:
- Hai người làm cái trò gì thế này? Roi, em giỏi lắm. Còn dám làm chuyện này ban ngày ban mặt.
Kiên nói rồi đùng đùng bỏ về. Roi chạy theo nhưng nhất quyết Kiên không mở cửa. Roi biết là lúc này Kiên đang giận nên đứng một lúc rồi lặng lẽ về nhà. Cô nhăn tin giải thích nhưng chỉ nhận được một dòng tin nhắn trả lời của Kiên: -“ Mình chia tay đi. Anh không chấp nhận người con gái như em”.
Hôm đó, vợ sếp nhắn tin đang ở quán café tầng thượng rồi. Roi xếp đống giấy tờ sang một bên rồi dặn Nhung nếu sếp hỏi thì bảo chị xuống dươi kế toán. Chị Nga (vợ sếp) chọn đúng cái bàn Roi hay ngồi. Chị Nga nói chung không đẹp. Người có vẻ hơi mập, da không hẳn đen nhưng cũng ko trắng. Khuôn mặt ngoài cặp lông mày khá đen ra thì các nét còn lại cũng không có gì đặc biệt. Duy chỉ có điều Roi biết rằng chị rất hiền và đảm đang tháo vát lắm. Thấy Roi, chị vẫy để ra hiệu.
- Chị đợi em lâu chưa. Khiếp, cuối năm sếp bắt em làm đủ thứ. Khổ ghê. – Roi làm ra vẻ trách sếp để tạo không khí vui vẻ giữa 2 chị em.
- Ngồi đi em. Chị cũng mới lên ngồi được một lúc. Ngại quá, em bận lắm ah.
- Không sao dâu chị. Em thu xếp được mà. Mà chị đi đâu hay có việc gì mà lại lên đây ko ghé văn phòng anh Chiến vậy?
- Có viêc gì đâu. Chị đi nộp giấy tờ tiện rẽ qua đây thôi. Em gọi nước đi. Chị gọi nước cam rồi.
Chưa kịp quay đầu gọi thì không ngờ Long đã đứng ngay cạnh bàn chỗ Roi ngồi:
- Nước cam của chị đây ah. Roi vẫn uống như mọi khi chứ?
- Hả. Roi giât mình thiếu mỗi nước ngã ra đằng sau. Dù đã quen với việc cậu ta có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn không thể không giật mình trước tần suất chiếm sóng quá nhiều của cậu ta đặc biệt là vào lúc này.
- Roi uống sinh tố ổi nhé. Hôm nay chị Hằng mua đc ổi ngon lắm.- Long cười
- Uh, thế cho chị 1 ly nhé.
- Ok. – Nói rồi Long quay đi trả lại cho 2 người phụ nữ khoảng không gian riêng tư.
- Dạo này các cháu thế nào rồi chị. Thằng ku chuẩn bị bay chưa chị? Em thấy anh Chiến nói hồ sơ xong xuôi cả rồi. – Roi bắt chuyện
- Cháu cuối tháng này là bay rồi. Anh chị cũng lo nhưng thôi, cho nó đi để sau về còn có cơ hội tốt chứ ở nhà thì lại loanh quanh thôi.
- Thế hôm nay chị hẹn em có việc gì thế?
- Roi này, dạo này ở công ty có chuyện gì hay sao mà chị thấy a Chiến hay về muộn lắm. MÀ về rồi cứ mai miết ôm máy tính làm việc nhiều hôm đến 2-3h. Chị thì không rõ công việc của anh nhưng cũng muốn hỏi em xem có vấn đề gì không. Trước nay có bao giờ thấy anh ý mải việc thế đâu.
- Bận thì cũng có bận nhưng sếp về đúng giờ mà. Chỉ có nv như bọn em mới hay ở lại ngoài giờ thôi. Hay anh có dự án bên ngoài vậy chị?
- Chị cũng không rõ. Nhưng chị hỏi thật Roi nhé. Ở công ty dạo này Roi thấy anh Chiến có vấn đề gì không?
- Là sao hả chị? Ý chị là anh Chiến sao cơ ah?
- Ý chị là…- chị Nga ngập ngừng như có vẻ gì đó khó giải thích
Roi đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra mục đích cuộc gặp hôm nay. Chuyện này có lẽ nhiều phần liên quan đến mối quan hệ giữa sếp với Nhiên. Bỗng chốc cô thấy rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh Nhiên bẽ bàng trước bao ánh mắt của đồng nghiệp khi mọi sự bị vỡ lở. Không, không được. Roi phải làm cho mọi chuyện dừng lại trước khi ngày đó xảy ra.
- Đồ uống của Roi đây. Nước ổi hôm nay ngon lắm. Roi dùng đi. – Lại một lần nữa Roi bị giật mình bởi sự xuất hiện của Long. Nhờ đó cô thoát khỏi cái viễn cảnh khủng khiếp mà chính cô mường tượng ra.
- Cảm ơn. – Roi nói mà không nhìn Long. Dường như cảm nhận được không khí không thoải mái giữa 2 người phụ nữ, Long không nói thêm gì nữa mà rút lui không đợi Roi nói thêm lời nào nữa.
Roi quay lại nội dung buổi nói chuyện: Chị Nga ah, bên ngoài như thế nào thì em cũng không rõ nhưng trong công ty thì em nghĩ không có chuyện gì chị ah. Vì anh Chiến đi làm và về đúng giờ lắm. Hơn nữa, trong giờ làm em cũng không thấy anh Chiến có những biểu hiện gì lạ cả. Liệu có phải chị lo lắng quá không?
- Chị cũng không rõ nữa em ah. Nhưng linh cảm của người phụ nữ chị cảm thấy dạo gần đây anh Chiến không còn để ý, quan tâm đến gia đình nữa. Ngoài việc lo cho thằng Hiếu đi du học thì gần như anh chẳng có gì chia sẻ với chị cả. Chị nghĩ em ở cty gần anh ý nên thực lòng chị muốn đến để hỏi em xem anh có vấn đề gì không. Nếu em nói như vậy thì chị cũng yên tâm phần nào rồi.
- Chị ah, theo em chị cứ tìm cơ hội trao đổi thẳng thắn với anh xem dạo này anh có vấn đề gì không. Vợ chồng mà không có trao đổi lâu ngày dễ thành xa cách lắm. – Nói rồi, Roi bất chợt nhớ đến hoàn cảnh của chính mình. Nhiều lúc cô tự hỏi, vợ chồng cô ngoài thằng cún ra thì còn điểm gì chung để chia sẻ với nhau nữa?
- Uh. Để chị về nói chuyện với anh xem. Thú thực với em là vì lo quá nên chị mới phải đến đây nói chuyện với em cho đỡ phần nào. Xin lỗi vì đã làm em mất thời gian vì mấy chuyện này nhé.
- Có gì đâu chị. Lúc nào rảnh chị cứ gọi trước cho em. Nếu sắp xếp được chị em mình đi ăn uống cho khuây khỏa chị ạ.
- Uh. Thôi em đi làm đi nhé. Lúc nào rảnh chị em mình nói chuyện nhé.
Chào chị Nga xong, Roi bấm máy gọi cho Nhiên. Chỉ sau 5 phút, Nhiên đã ngồi trước mặt Roi, chỗ mà mới cách đây không lâu, vợ sếp ngồi để hỏi cô về bóng dáng của 1 người phụ nữ nào đó đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ.
- Gì mà gọi tôi có vẻ nghiêm trọng vậy? – Nhiên không khỏi tò mò hỏi ngay khi vừa ngồi xuống ghế.
- Tôi có chuyện này cần nói với bà. Với tư cách 1 người bạn. Nhưng phải thống nhất là chân thành và thẳng thắn nhé? – Roi nói
Dường như thấy được sự nghiêm túc của Roi, Nhiên cũng gật đầu đồng ý vơi đề nghị của cô bạn.
- Tôi vừa nói chuyện với vợ sếp. – Roi vào đầu câu chuyện một cách trực diện và ngay lập tức thấy đuộc sự lúng túng hiện trên nét mặt cô bạn.
- Có chuyện gì hay sao mà sếp bà lên tận đây vậy? – Nhiên dường như vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ
- Có. Có chuyện. Chị ý hỏi tôi xem dạo gần đây ở văn phòng sếp có biểu hiện gì lạ không.
- Rồi bà nói sao? – Nhiên vội vàng hỏi
- Bà nghĩ là tôi sẽ nói như thế nào? – Roi bật cười hỏi cô bạn
- Sao bà lại hỏi như vậy? Tôi có ở đây đâu mà biết được bà nói như thế nào với chị ấy. – Nhiên vẫn tỏ ra không có chút liên quan nào tới nội dung câu chuyện mà Roi đề cập đến.
- Nhiên ah, bà thấy việc bà đang làm là đúng hay sai? – Roi không ngần ngại hỏi
- Bà biết chuyện gì rồi? Sao hỏi tôi câu đó?
- Tôi biết chuyện của bà với sếp từ hôm bà về quê đám ma khi vô tình mở mail bà nhờ gửi cho sếp. Cũng vô tình thôi chứ không có ý tọc mạch. Thời điểm đó, tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân của hai người nên tôi cũng chỉ im lặng. Nhưng ngày hôm nay, khi chị Nga nói chuyện với tôi, tôi nghĩ nên nói chuyện lại với bà. Một là với tư cách của 1 người bạn, 1 người đồng nghiệp. Hai là ở góc độ là phụ nữ với nhau, tôi nghĩ là khó chấp nhận đc chuyện ngoài luồng như thế này.
Nhiên cúi gằm mặt. Chuyện mà cô nghĩ rằng không một ai có thể phát hiện ra nay đã bị lột trần bởi cô bạn đồng nghiệp. Cứ nghĩ là với cách trao đổi của cô và sếp ở văn phòng thì tuyệt nhiên không có ai có thể phát hiện ra được.Vì bình thường họ gửi mail qua mail cá nhân chứ không dùng mail công ty. Thậm chí hai người còn không chat với nhau ở công ty. Vậy mà vì sơ suất 1 lần anh Chiến reply lại mail công ty mà lại để lộ ra chuyện này.
- Tôi nghĩ là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc hai người đến với nhau vì sao tôi cũng không nghĩ là mình nên biết. Nhưng tôi nghĩ là việc này cũng nên dừng tại đây thôi Nhiên ah. Bà còn chồng, còn thằng Bin. Anh Chiến còn chị Nga và hai đứa con nữa. Hai người nên suy nghĩ đến cả những người đó nữa. Họ sẽ bị tổn thương vô cùng khi chuyện này của 2 người bị lộ ra. Nhiên ah, bình thường bà tỉnh táo lắm cơ mà? Sao lại bước chân vào những chuyện trái đạo đức như vậy?
- Bà không hiểu gì cả. Tôi không phải như bà nghĩ đâu. Cả anh Chiến nữa. Anh ý cũng không phải loại đàn ông cặp kè gái gú. Là vì , là vì chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Cả tôi và anh Chiến đều vô cùng ngỡ ngàng khi gặp lại nhau vào cái ngày anh Chiến vào làm ở cty mình. Ban đầu chỉ là quan tâm, xã giao bình thường thôi. Nhưng càng về sau, càng cảm thấy những tình cảm trước đây chưa biến mất. Hai bọn tôi vô cùng bối rối khi nhận ra điều này. Và rồi chúng tôi quyết định không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Chỉ là âm thầm bên nhau, âm thầm quan tâm nhau qua những email thôi. Ngoài giờ làm việc, tôi và anh Chiến cũng chưa bao giờ hẹn hò hay nhắn tin gọi điện. Tôi thề với bà, chúng tôi hoàn toàn không làm gì trái với luân thường đạo lý cả. Tôi cung dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng, tất thảy tôi lại cho mình cái quyền được sống lại với những kỷ niệm cũ của chúng tôi. Và rõ ràng, nó không làm ảnh hưởng đến ai cả. – Nhiên nói một hồi rồi bật khóc.
- Không Nhiên ơi, sao lại không ảnh hưởng đến ai? Bà có biết chị Nga phải tìm đến tôi để hỏi han về chồng mình nghĩa là sao không? Tôi và chị Nga ko thân thiết đến mức độ chia sẻ những nội dung nhạy cảm về gia đình như vậy. vậy mà chị ý, vì quá lo lắng cho hạnh phúc gia đình đã phải đến đây và dò hỏi tôi. Vậy bà nghĩ là có ảnh hưởng hay không? Sao bà nghĩ đơn giản vậy?
- Tôi biết. Tôi cũng biết là tôi sai. Nhưng tôi không biết sẽ phỉa làm gì nữa Roi ah. Tôi sợ khi nghĩ đến ngày gia đình tan vỡ. Nhưng tôi cũng sợ khi mà tôi không còn được nhìn thấy anh Chiến mỗi ngày, không được nhận email mỗi sáng từ anh ý nữa.
- Bà đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như vậy Nhiên ah. Tôi không rõ tình cảm hai người trước đây sâu đậm đến đâu và nguyên nhận vì sao hai người lại không đến được với nhau. Nhwgn giờ đây hai người đều đã có gia đình riêng. Vì vậy, việc chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà không quan tâm đến những chồng con như bây giờ thì tôi nghĩ nó chỉ là sự ích kỷ của hai người. Mình đã 35 tuổi rồi Nhiên ơi. Chúng ta không thể vô trách nhiệm chỉ sống cho mình được. Bà mà cứ thế này rồi thằng Bin nó ra sao khi bố nó biết chuyện? Thôi Nhiên ơi, dừng lại đi. Quay đầu lại là bờ. Nói với anh Chiến dừng lại để hai bên còn có đường lui đi. Không thể thế này được đâu.
Sau một hồi nói chuyện nữa thì Roi cũng thuyết phục được Nhiên về sớm nghỉ ngơi và suy nghĩ. Cô cũng căng thẳng nãy giờ để kiềm chế không quát vào mặt Nhiên những lời lẽ có thể nói là cay độc dành cho những kẻ thiếu chín chắn, ích kỷ không biết cân nhắc tình cảm của mình. Cô ngồi lại, trầm ngâm, lặng lẽ nhìn cốc sinh tố đã hết từ bao giờ. Thầm hỏi liệu có bao giờ mình phải lòng một ai đó để rồi người ngồi đây mắng mỏ mình lại chính là Nhiên không? Đang miên man với dòng suy nghĩ nếu thì đó thì lại thêm một người thứ 3 xuất hiện và ngồi vào chiếc ghế trước đó Roi đã tiếp chuyện 2 người phụ nữ.
- Tại sao Roi căng thẳng vậy? Roi ghét người ngoại tình như vậy ah?
Lần thứ 3 giật mình trong ngày bởi cùng 1 người, cơn bực mình bỗng nhiên tràn đến làm Roi ngồi thẳng người mắng xối xả vào người ngồi đối diện:
- Cậu bị điên ah? Sao cầu nghe chuyện của chúng tôi. Cậu còn định ám tôi đến bao giờ nữa. Việc của tôi không có một chút nào liên quan đến cậu cả. Làm ơn, tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bản thân mình rồi cũng lại giống cô bạn tôi nữa. Làm ơn đừng có nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi thấy rất khó chịu. Cậu hiểu chưa? Đừng có cố lấy tôi ra làm trò tiêu khiển cho những thằng con trai mới lớn chưa hiểu mùi đời như cậu. Khôn hồn thì về nhà làm làm ông chủ lớn đi. ĐỪng có le ve ở đây để quấy nhiễu tôi nữa.
Trái với vẻ hầm hố của Roi, Long ngồi thản nhiên đón nhận những lời mắng mỏ từ người phụ nữ này. Cái gì mà tiêu khiển? Cái gì mà chưa hiểu mùi đời? Lại còn ông chủ lớn? Sao cô lại nghĩ Long đơn giản như vậy nhỉ? Là Long đang làm Roi khó chịu thật hay bản thân Roi cũng đã thừa nhận sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cô?
- Em nói xong chưa? – Long mỉm cười đáp lời khi Roi dừng lại và dường như cơn giận vẫn chưa xuôi.
- Em em cái gì mà em? Tôi nói cho cậu biết tôi dã 35 tuổi rồi. Cậu ít tuổi hơn tôi mà dám xưng hộ cái kiểu mất dạy như thế hả? Có cần tôi dạy lại cho cậu cách xưng hô với người hơn tuổi mình như thế nào không? – Cơn giận vẫn đang bừng bừng và không hề có dấu hiệu thuyên giảm?
- Em bình tĩnh đi. Hay để tôi pha thêm cho em 1 ly sinh tố nhé. Nãy giờ em nói nhiều chắc khát lắm phỉa không? – Long lờ đi những lời gay gắt của cô.
- Tôi.. tôi. Tôi phải nói thế nào cậu mới chịu hiểu đây Long? Tôi là phụ nữ đã có gia đình. Cậu làm ơn dừng trò chơi nhảm nhí này lại để tôi được yên. Tôi không quen biết cậu. Cũng không có nhã hứng tham gia trò chơi với phi công trẻ như cậu. Cậu làm ơn, làm ơn tha cho tôi để tôi được bình an về với chồng với con tôi được không?
- Thôi, hai ly nước hôm nay coi như tôi mời em. Em về đi. Khi nào bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện nhé. Tôi không lấy ai ra làm trò chơi cả. Và em tuyệt nhiên cũng không thể là trò chơi của tôi. Em về làm việc đi không sếp mắng.
- Anh …ah nhầm. Cậu điên ah. Tôi không phải ko có tiền mà cần cậu miễn phí nước uống. Tôi muốn hôm nay nói chuyện 1 lần với cậu cho xong. ĐỪng có tiếp diễn cái trò nhảm nhí này nữa.
Định nói tiếp nhưng chị Hằng từ ngoài vào thấy Long và Roi đang ngồi thì vui vẻ đi về phía bàn:
- Đang nói chuyện gì thế? Sao mà có vẻ căng thẳng vậy hai đứa?
Long đứng lên cười tươi rói trả lời: “ May quá chị Hằng về rồi. Tiếp chuyện bà chị khó tính nãy giờ tý nữa là em bị bóp cổ rồi. Tư tưởng hai thế hệ xem chừng khác nhau quá. Thôi hai chị em ngồi nói chuyện nhé. Em qua Lặng lấy cái đĩa Pruton II về mai mang qua cho chị nhé chị Hằng”. Nói rồi, cậu ta đi nhanh về phía quầy cởi tạp dề và… chuồn. Để Roi ngồi lại chưa vơi cơn tức mà cũng chẳng biết giải thích với chị Hằng như thế nào đành đánh trống lảng bằng cách kêu sếp nhắn tin triệu tập nên phải xuống làm việc tiếp.
Vừa bước chân lên đến cửa quán café của chị Hằng, đập vào mắt Roi là hình ảnh chàng thanh niên chơi guitar ngay sát quầy bar. Con người này sao lại ở đây giờ này? Không thể phủ nhận cái cách từng ngón tay của cậu ta lướt điêu luyện trên mõi sợi dây đàn làm cho Roi thẫn thờ. Cô từng ước ao rằng một ngày nào đó sẽ có một chàng trai chơi guitar và hát tặng cô, duy nhất một mình cô chứ không phải tặng một tập thể các chị em phụ nữ vào những ngày đặc biệt. Và ngay lúc này đây, trước mắt cô là một chàng lãng tử chơi guitar. Nhưng món quà ấy chắc chắn không dành cho cô. Mà nếu có thị cô cũng không thể nhận được! Có lẽ cậu ta không nhận ra sự có mặt của cô. Giờ này quán vắng khách lắm. Mọi người còn đang bận rộn với những kế hoạch cuối năm nên việc chỉ có cô và cậu ta ở cái chốn này quả thật không ổn lắm. Định dợm bước quay về thang máy thì va phải Nhung. Nhung vui vẻ kéo tay Roi:
- Chị Roi, sao lại lên đây ah. Em tìm chị không thây đâu cả. Sếp gọi chị mấy lần mà điện thoại để ở bàn còn người không thấy đâu. Chị lên uống nước ah? Vào đây với em, có cả anh Long nhà em nữa.
Tiếng Nhung lanh lảnh khiến Long nhận ra sự có mắt của hai người. Cậu dừng tay, đặt chiếu guitar vào góc nhạc cụ tiến lại gần phía hai chị em vui vẻ nói:
- Ơ chị Roi cũng đi cùng ah. Hai chị em vào đi. Hnay anh thay bà chủ quán mời hai chị em nước. Nhung thì nước cam rồi, chị Roi dùng cacao nóng nhé?
Còn chưa biết phản ứng thế nào thì Nhugn đã hỏi ngay:
- Chị Hằng lại đi spa ah? Mà sao anh biết chị Roi uống cacao nóng vậy?
- Lần trước chị Roi vào Lặng cũng gọi món đó nên anh đoán vậy thôi. Chị Roi gọi đồ uống đi. Long làm đuơc nhiều loại lắm.
- Thôi, sếp gọi chị rồi. Hai bạn cứ ngồi đi nhé. Toan né để tránh mặt Long nhưng Nhung kéo Roi lại và nói:
- Chị yên tâm. Sếp bảo em tìm mail trong máy chị fw vào mail sếp ấy mà. Cái kế hoạch về hàng tháng một. Em tìm được rồi. Cứ thoải mái đi. Coi như chị đang ở dưới kế toán.
Chẳng còn cớ nào thoái thác, Roi đành theo Nhung vào bàn ngồi:
- Vậy cậu cho chị 1 nước cam như Nhung đi.
Long vui vẻ nói với thái độ niềm nở:
- Ok có ngay thưa hai quý cô. – Rồi cậu mau chóng đi về phía sau quầy để chuẩn bị đồ uống.
Roi thấy làm ngạc nhiên lắm. Cô lên đây nhiều rồi, có bao giờ thấy cậu ta ở đây đâu. Còn nữa, nghe như cậu ta khá thân với chị Hằng thì phải. Còn nhờ trông quán thế này thì chắc chắn phải là chỗ thân thiết mới có thể nhờ chuyện đó. Thắc măc của Roi không phải chờ đợi lâu đã được Nhung giải thích:
- Anh Long nhà em với chị Hằng chủ quán là chị em con chú con bác. Anh ý thi thoảng qua đây chơi với chị hằng vì khen view ở đây đẹp và thích phong cách của quán này. Anh ý có bằng pha chế từ hồi học ở Hồng Kong nên biết nhiều loại lắm. Chút nữa chị thử đánh giá xem nhé.
Thì ra là vậy. Sao mà oan gia vậy. Cậu ta xuất hiện ở những chỗ vốn là chốn Roi thường hoặc thích lui tới. Là vô tình hay hữu ý đây?
- Mời hai chị em thưởng thức Cocktail cam chanh này. Đảm bảo hai quý cô sẽ thích cho xem.
Long xuất hiện trên tay là 2 lý cocktail đẹp mắt vô cùng. Lẽ ra chị Hằng nên tuyển mấy cậu chạy bàn như thế này. Chắc sẽ nhiều khách nữ lui tới lắm. Roi cười thầm với cái suy nghĩ đó trong đầu. Cô cảm ơn và nhấp miệng nếm thử ly cocktail. Quả thật rất ngon, Vị thơm của cam, chanh làm ly cocktail trở nên vô cùng đặc biệt. Hình như có cái gì đó hơi nồng mà Roi không thể đoán ra được. Cái vị nồng ấy là cho ly cocktail thú vị hơn rất nhiều những ly nước cam bình thường cô vẫn uống ở quán này.
- Thêm chút rượu Grand Marnie vào sẽ làm ly cocktail trở nên nồng nàn hơn, phải không? Long hỏi hai cô gái.
Trời! Cậu ta cho rượu vào ly nước. Chết rồi, Roi không uống được rượu. Phải làm như thế nào đây. Uống tiếp thì tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà không uống nữa thì lại không hay, Roi rơi vào thế tiến thoãi lưỡng nan. Bỗng nhiên, tiếng chị Hằng vọng lại từ phía cửa:
- Hôm nay Roi biết quán chị có nhạc sống hay sao mà lên giờ này hay vậy?
Chị Hằng tiến về phía ba người với nụ cười thân thiện như cái cách chị vẫn hay cười với Roi khi hai chị em cùng chạm được tới cảm xúc của nhau mỗi lần gặp được bản nhạc ưng ý. Roi gần như muốn chạy lại ôm lấy ân nhân cứu cô thoát nạn trong gang tấc.
- Em mệt quá nên tính lên đây tìm chị nói chuyện chút. May mà lên đây gặp hai bạn trẻ này chứ không lại về không mất. Thôi mọi người ngồi chơi nhé. Em phải xuống làm nốt đây.
Roi quay sang chào hai người cùng bàn rồi đứng lên cầm ví định thanh toán. Long cũng vội xua tay nói:
- Chị Roi không phải thanh toán đâu. Hôm nay Long mới hai vị khach quý. Hôm nào tới Lặng. chị Roi mời Long bù nhé.
Roi không đồng ý, nói:
- Không được đâu. Cái nào ra cái đó. Hôm nào tới Lặng, chị mời sau. Hôm nay chị trả tiền phần chị. Em cứ mời cô gái xinh đẹp bên cạnh là được. Nước cam ngon lắm. Chị cảm ơn nhé.
Nói rồi, cô nhanh tay rút ví đặt trên bàn tờ 50K. Cô rất không thích “được mời” trong những tình huống bị động như thế này. Cô sợ mang nợ người khác. Roi biết, có thể đôi khi cô hơi cứng nhắc trong một số tình huống. Tuy nhiên, quan điểm của cô rất rõ ràng. Đã là bạn bè thì tốt nhất nên sòng phẳng nhất có thể. Huống hồ, đây chỉ là bạn của bạn. Roi đứng chờ thang máy thì thấy Nhung hấp tấp chạy về phía mình. Chắc con bé sợ mang tiếng chị xuống làm em lại ngồi chơi với người yêu. Thôi thì ít ra nó còn biết điều chút ít. Nghĩ vậy nhưng Roi vẫn hỏi:
- Sao không ngồi trên đó lúc nữa hẵng xuống. Chị lên ngồi lâu rồi nên phải xuống chứ em mới lên mà?
- Ôi thôi chị ah. Thấy các chị bận vậy nên em cũng ngại lắm. Người yêu thì gặp suốt ngày rồi. Với lại Long nhà em hay lên đây mà. Gặp lúc nào chả được. – Nhung trả lời.
Roi nghĩ thầm: “ Sao lại thế? Rõ ràng mình thường lên đây mà. Có bao giờ thấy cậu ta đâu? Sao có chuyện cậu ta lên đây thường xuyên chứ?”. Thang máy dừng ở tầng 10. Hai chị em ra khỏi thang máy bỗng thấy Nhiên chảy bổ ra:
- Roi, bà đi đâu mà không cầm điện thoại? Ông Kiên gọi nãy giờ bao nhiêu cuộc rồi đấy. Tôi đang định mang lên đấy cho bà đây. Gọi lại xem có chuyện gì ko đi – Nhiên giục rối rít.
Thấy bất an, Roi bấm gọi ngay cho chồng. Đầu dây bên kia là giọng Kiên gấp gáp:
- Về nhà đi em. Cụ ở quê ốm nặng lắm. Ông bà đang giục về ngay. Anh đón con rồi. Em về luôn nhé.
- Vâng. Em về luôn.- Roi trả lời ngắn gọn rồi tắt máy. Thực tình thì cô cũng không có gì hoảng hốt cho lắm. Cụ nội chồng cô năm nay cũng ngót ngét 95 rồi. Mà từ đầu năm đến giờ, bố mẹ chồng cô cũng phải ba lần bảy lượt giục con cái về vì cụ yếu nhưng rồi lại không sao. Nên quả thật, lần này Roi cũng chỉ nghĩ chắc cũng lại như những lần trước thôi.
Roi vào nói chuyện với sếp xin nghỉ ngày mai rồi ra bàn giao lại cho Nhiên vài việc lặt vặt cô đang xử lý giở. Những việc quan trọng cô đã gửi vào mail cá nhân nên nếu cần thì có thể vẫn làm ở nhà được. Roi có một thoi quen không rõ là tốt hay không tốt. Đó là cô thường gửi những file quan trọng vào mail cá nhân của cô phòng trường hợp hỏng máy tính hay cần làm ở nhà thì đều có sẵn để làm. Tuy nhiên, chính vì thói quen đó mà có lần cô đã bị bộ phận Kiểm soát rủi do của công ty viết mail nhắc nhở vì thường xuyên có những mail gửi tới địa chỉ không xác định (là gmail của ROI). Việc này liên quan đến tính bảo mật của công ty nên các hoạt động gửi file sang mail cá nhân được coi là chiếm dụng tài sản của công ty. Sau lần nhắc nhở ấy, Roi cũng hạn chế hơn nhưng thi thoảng cần làm ở nhà hoặc thấy file cần thiết phải lưu trữ, Roi vẫn gửi trộm vào mail kiểu hên xui. Nếu bị phát hiện, cô sẽ lấy chính cái khối lượng công việc đồ sộ của cô ra để bảo vệ mình. Với ngần ấy công việc, cô không thể hoàn thành trong 8h làm việc ít ỏi ở văn phòng. Đang tắt máy tính, điện thoại Roi báo chuông tin nhắn:
- Ly cocktail có giá 45K. Roi thanh toán thừa 5K. Làm thế nào để trả lại cho Roi đây? – Là tin nhắn từ Long
Roi thoát khỏi cửa giao diện nhắn trên điện thoại. Cô không muốn trả lời những tin nhắn ẫm ờ như vậy. Nhất là trong lúc bản thân đang vội như hiện tại. Cô bắt đầu cảm thấy bực mình vì phải nhận những tin nhắn vô thưởng vô phạt như thế này.
Về đến nhà. Kiên đã thu xếp xong hành lý cho cả nhà. Kiên là vậy. Anh luôn chu đáo từ cái khăn mặt cho đến cả đồ nhỏ của vợ. Roi không mấy khi phải kiểm tra lại vali một khi Kiên đã chính tay sửa soạn. Chẳng bao giờ anh chuẩn bị thiếu đồ gì cho mẹ con cô. Cứ thế, cả nhà lên xe về quê. Roi say xe. Cái này cô mắc từ hồi còn là cô bé con con, lên xe là nôn. Nôn đến hết cả mật xanh mật vàng, người mềm nhũn ra mới thôi nôn. Ấy vậy mà chỉ duy chiếc xe này của chồng, Roi đi xa đến mấy cũng không nôn. Cô thường cho rằng tại xe rộng, thoáng nên không có cảm giác khó chịu. Còn Kiên thì thường tự hảo rằng vợ không bị say là do kỹ năng lái xe điêu luyện của mình. Mỗi lần như vậy, Roi thường đấm nhẹ vào vai Kiên cười ra vẻ nửa đồng tình, nửa phản đối.
Lại một tin nhắn đến từ số máy không lưu tên:
- Tại sao Roi không trả lời Long?
Lại một tin nhắn vớ vẩn. Long đang nghĩ có nên nói với chồng không thì có điện thoại gọi đến. Là Long. “Cậu ta điên rồi chắc? Còn định làm cái trò gì nữa đây?” – Roi nghĩ trong khoảng 3 hồi chuông điện thoại. Thấy vợ phản ứng lạ, Kiên quay sang nhắc vợ nghe. Roi miễn cưỡng bấm nghe:
- Alo. Có chuyện gì vậy Long?
- Sao Roi không trả lời tin nhắn của Long vậy?
- Chị có việc đang phải về quê. Có gì mấy hôm nữa lên chị sẽ nói chuyện sau nhé. Chào em. - Nói rồi, Roi tắt máy ngay lập tức và không kịp ngăn tiếng thở dài phát ra nơi cổ họng.
- Có chuyện gì ở công ty ah? Sao em có vẻ không vui vậy? - Kiên hỏi.
- Em cũng không biết nên nói gì với anh vào lúc này nữa. Vợ anh đang bị 1 đối tượng theo đuổi. Và em thì cảm thấy rất bực mà không làm gì được. – Roi thành thật kể với chồng câu chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Tất nhiên, cô không nhắc đến cái cảm giác thích thú hồi mới bị làm phiền.
- Vợ anh trông vậy mà cũng có trai đẹp theo đuổi cơ ah? Có phải anh đã quá chủ quan không nhỉ? – Kiên phản ứng bông đùa sau khi nghe Roi kết thúc câu chuyện.
- Chẳng thế ah. Vợ anh trông vậy nhưng mà có E250 đuổi theo xin đưa về đấy. Anh mà không canh chừng cẩn thận có ngày mất vợ cho xem. Tưởng đùa ah. – Roi nửa đùa nửa thât trả lời chồng.
Kiên không nói gì. Dù biết trước nay Roi không phải kiểu phụ nữ ham mê tiền bạc của cải. Cũng không phải kiểu phụ nữ không chung thủy. Nhưng có lẽ lần này anh cũng cần phải xem lại. Nếu như chuyện này Roi không kể cho anh nghe thì liệu câu chuyện có đi xa hơn nữa không?
Roi không để ý thái độ này của chồng. Trái lại, cô lại thấy yên tâm vì đã kể hết cho chồng nghe bí mật này. Nếu như sau này có gì đó xảy ra theo hướng tình ngay lý gian thì cô cũng dễ bề bảo vện danh dự của mình hơn là để mọi thứ không rõ ràng ngay từ đầu.
Xe về đến nhà lúc 8 giờ tối. Bố mẹ chồng đang chờ cả nhà Roi về nên đều chưa ăn cơm. Về quê chồng, Roi không hẳn không thích. Vì mỗi lần về ông bà đều chuẩn bị những món ăn rất ngon và hợp khẩu vị của cô. Duy chỉ có việc Roi không vui cho lắm là ở đây, cô vẫn cảm giác như những thịnh tình đó chỉ dành cho chồng và các con mình. Còn bản thân cô, có hay không, thực ra cũng không quan trọng. Nhiều lúc cô tự trách mình cứ suy diễn. Chính vì cái lối suy diễn không căn cứ ấy mà bản thân cô luôn bị dằn vặt rồi đâm ra không thoải mái với chính bố mẹ chồng. Nhưng quả thật, cô luôn nhốt mình trong cái suy nghĩ ấy mà ít khi muốn thả lỏng bản thân. Cõ lẽ chính suy nghĩ này của cô cũng là yếu tố tiêu cực tác động lên mối quan hệ không mấy mặn mà giữa cô và bố mẹ chồng.
Cụ bà qua lời kể của bố mẹ chồng thì cũng có vẻ ổn hơn hôm qua. Nhưng vẫn còn rất yếu và ho. Hai vợ chồng tính sáng mai lên thăm cụ rồi chiều về Hà Nội luôn. Bọn trẻ con cũng cần đi học và vợ chồng cô nếu không thực sự có việc nghiêm trọng thì cũng không nghỉ lâu được Roi cũng mừng thầm phần vì cụ không đến mức nặng lắm. Nhưng hơn cả là cô không phải ở lại quá lâu với mẹ chồng. Ngày Roi đi làm dâu, các bác, các cô bên nhà Roi cứ lẩm bẩm, bóng gió rằng Roi về nhà ấy rồi thế nào cũng khổ với mẹ chồng. Roi vẫn cười nói các bà, các cô đừng trông mặt bắt hình dong. Mẹ chồng cô trông mặt khó vậy thôi chứ thực ra cũng không đến mưc độ khó tính lắm. Đến bây giờ vẫn thế, Roi vẫn không nghĩ mẹ chồng mình thuộc dạng khó tính. Chỉ là những quan điểm, cách suy nghĩ của bà có cái gì đó khác vối Roi và gia đình cô, vậy thôi.
Hôm sau đi làm, vừa nhìn thấy Roi, Nhiên đã vẫy ngay vào phòng pantry có việc.
- Bà biết gì không? Cái Nhung chia tay hot boy rồi. Hôm qua bà nghỉ không biết chứ hqua con bé vừa ngồi vừa khóc. Có vẻ đau khổ lắm. Tôi hỏi mãi nó mới kể đấy.
- Làm sao mà chia tay? Đang yên đang lành làm sao lại thế. Chắc lại giân hờn vu vơ của bọn trẻ con chứ gì? – Roi hỏi
- Không. Nó bảo lần này chia tay là lõi tại nó. Hình như nó bảo thằng kia không có tình cảm gì với nó. Chỉ coi nó là em gái thôi. Bấy lâu nay hóa ra bà Nhung nhà mình mồi chài zai kia nhưng tg kia là bạn thân anh trai cái Nhung nên cũng cố chiều con bé để giữ hòa khí . Với lại con trai mà. Thiệt gì đâu.
- Thôi thôi. Chuyện bọn trẻ con, mình người ngoài tham gia làm gì. Bà đừng có đi kể với ai ko con bé biết đc lại xấu hổ. Thế dạo này chị em thân nhau đến mức em Nhung kể cho bà cả những chuyện thâm cung bí sử thế cơ ah? – Roi hỏi đùa bạn.
- Uh thì thực ra làm lâu cùng thấy nó cũng ko đáng ghét như hồi đầu mới đi làm nữa. Thi thoảng nó còn nhờ tôi tư vấn các kiểu cơ mà. Khổ thân con bé tưởng bở. Tại thằng kia cũng ỡm ờ lắm cơ. Không thích thì nói sớm con người ta đỡ mất công chèo kéo. Đằng này, trái cũng gật, phải cũng gật. nên là tôi nói rồi. Mấy cái thằng đẹp trai là không dây vào được. Toàn bọn lăng nhăng cả. – Nhiên phán xanh rờn.
- Thôi xin mẹ, Chẳng phải mẹ từng tị nạnh với em Nhung vì nó có người yêu hot boy đấy còn gì, Giờ lại ngoạc mồm ra chê bai. Thôi, stop. Không bàn chuyện này nữa.
Câu chuyện về mối tình của 2 người kia chấm dứt nhưng suy nghĩ đang chạy trong đầu Roi lại không thể dừng. Cô đang lan man trong đầu suy nghĩ liệu có phải việc này là do cô không? Liệu cô có phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc hai người đó chia tay???Nếu như vậy thì thật là không sao hiểu nổi. Tại sao cậu ta điên rồ đến mức độ đặt tình cảm vào một người phụ nữ đã có gia đình cơ chứ? Trong khi đó, Roi đã rất rõ ràng quan điểm cũng như thái độ của cô về chuyện này. Nhưng cô cũng phải kéo bản thân về thực tại rằng cô chẳng có vai trò to lớn đến vây. Làm sao mà cô có thể chen vào chuyện tình cảm của 2 người đó chứ? Có trách cũng chỉ trách tình cảm của họ chưa sâu sắc đủ để phát triển hơn thôi. Đang suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn:
- Chúc Roi ngày mới vui vẻ - Là tin nhắn từ Long
Roi chán nản đến mức không buồn đọc lại tin nhắn đó mà xóa ngay lập tức. Cô cũng không có ý định trả lời. Tin nhắn mới tiếp tục đến.
- Vì sao Roi vẫn không chịu trả lời tin nhắn của Long?
Cơn giân bỗng đâu ập đến. Roi không muốn dính líu một chút nào đến con người này. Cô cũng không muốn dằn vặt bản thân rằng chính cô là tác nhân dẫn đến chia tay của Nhung và cậu ta. Roi nhắn tin trả lời Long:
- Cậu thôi làm phiền tôi bằng những tin nhắn vớ vẩn này đi. Tôi đã nói là tôi không hứng thú trả lời cậu. Tôi đã có gia đình và cuxg không phải loại phụ nứ thích dây dưa với trai lạ. Quan hệ với cậu chỉ là qua Nhung. Nay cậu với Nhung đã chia tay nhau rồi thì tôi cũng không còn dính dáng gì đến cậu nữa. Làm ơn đừng nhắn tin hay liên lạc với tôi nữa. Phiền lắm! –Bấm send. Roi nghĩ những lời lẽ nặng nền này sẽ khiến cậu ta tỉnh ngộ mà thôi cái trò phá đám, quấy nhiễu Roi đi. Nhưng không, cô đã nhầm. Tin nhắn tiếp theo lại tới:
- Vậy nếu tôi nói vì Roi mà tôi với Nhung chia tay thì Roi nghĩ sao?
- Cậu điên ah? Tôi không phá hoại tình cảm của hai người. Cậu nghĩ tôi phá bằng cái gì? Bằng bùa ngải chắc? Tôi đâu có điên mà làm những trò điên rồ như vậy?
- Đúng là tôi cũng nghĩ em đã dùng bùa ngải gì đó. Tôi nhớ Roi.
Trời. Cô điên lên mất. Tim Roi thực sự loạn nhịp vào lúc này. Không rõ vì quá bực bội. Hay do lâu rồi cô không được ai đó nói là nhớ mình nữa. Chỉ biết đầu óc cô đang hoạt động hết công suất và hai má cô nóng ran như chính mình mới đc nghe lời tỏ tình vậy. Phải làm gì đây? Nhắn tin chửi cậu ta 1 trân hay cứ im lặng để tránh né cậu ta? Roi chọn cách im lặng. Cô vẫn vậy, Vẫn chọn cách lặng im khi cần giải quyết 1 vấn đề khó nào đó. Nhưng có lẽ, cách im lặng không cứu cô trong tình huống lần này. Kẻ dai như đỉa kia lại tiếp tục tấn công Roi bằng tin nhắn tiếp theo:
- Roi đã bao giờ để ý đến tôi chưa?
Chắc cô điên vì kẻ này quá. Roi nghĩ không thể nào cứ để tình hình này diễn ra như vậy được. Cô phải giải quyết trước khi mọi thứ trở nên rắc rối. Cô không muốn bị Kiên chất vấn vì những vấn đề không phải chủ quan cô gây ra. Bấm thang máy lên thẳng tầng 23, Roi nghĩ nên chọn cách trao đổi qua điện thoại với Long để chám dứt mọi chuyện nhảm nhí này. Cô ngại mọi thứ vỡ lở ra sẽ khó xử với Nhung. Thêm một chút nào đó là nếu để mình ở trong câu chuyện này quá lâu, Roi sợ biết đâu chính cô lại lung lay trước sự tấn công của cậu ta. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn Roi sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Không, tuyệt đối cô không thể để xảy ra kết cục bi thảm ấy được. Trời ơi, lúc không có thì cứ ước với ao. Giờ thì chính mình đang ngụp lặn trong cái mớ rắc rối này. Cầu mong sớm thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt.
Định bụng lên quán chị Hằng để nghĩ xem nói chuyện gì với cậu ta nhưng Roi không thể ngờ được rằng nhân vật chính đang ngồi chiễm chệ tại quầy pha chế. Cậu ta đang lắc bình shaker. Tim Roi thiếu nước nhảy ra khỏi lồng ngực vì cảnh ấy. Cái kẻ mà cô đang tìm cách đối phó đang ngồi lù lù trước mặt cô. Cô bắt đầu muốn chạy ngay về phía thang máy để về bàn làm việc. Không cần ăn uống, không cần đối thoại gì nữa. Cô cần ở vị trí cô cảm thấy an toàn. Nhưng quá muộn. Long đã kịp nhìn thấy Roi ngay khi cô dợm bước quay về phía thang máy.
- Roi. – Cậu ta gọi với theo.
Nghe tiếng cậu ta gọi, Roi phút chốc không biết nên làm gì. Giả vờ không nghe thấy và cố tình bước tiếp? Hay quay lại nói chuyện thẳng thắn với cậu ta? Còn chưa kịp đưa ra quyết định, Roi lại tiếp tục rơi vào 1 tình huống khó xử hơn nữa. Thang máy mở ra, là Nhung. Trời ơi, con bé lên đây làm gì giờ này? Và chẳng phải họ chia tay rồi sao? Sao lại hẹn nhau ở đây? Một chuỗi các câu hỏi quay mòng trong đầu Roi khi nhìn thấy Nhung ở ngưỡng cửa thang máy.
- Chị Roi. Chị ăn sáng ah? Sếp chưa đến đâu. Vào đây uống cốc nước đi. – Nhung vô tư hỏi chuyện mà không biết bà chị đồng nghiệp đang khó xử vô cùng.
- Ơ thôi, chị còn nhiều việc lắm. Em cứ vào ăn sáng đi. Sếp đến chị nhăn tin cho mà xuống. Long cũng đang trong đó đợi em đấy.– Roi trả lời.
- Thôi, đợi chờ gì nữa chị ơi. Lão ý đá em rồi. Giờ anh em bạn bè thôi. Chị vào đây với em đi. Cho em than thở tý. Mấy nay em buồn muốn chết đi được đây này. – Nhung mè nheo.
Roi không nỡ từ chối. Quả thực thì cô cũng muốn nghe thử xem câu chuyện của hai anh chị này là như thế nào. Vậy đấy, cái tính tò mò đôi khi thắng áp đảo sự sợ hãi, ngại ngùng của con người ta. ) Nói rồi, Nhung kéo tay Roi về phía ban công không mái. Đi qua Long, cô bé lườm 1 cái thật dài rồi vênh mặt đi mất. Long thì cười méo xẹo ra chiều bất lực với cô em đỏng đảnh hay dỗi hờn. Quán hôm nay không có chị Hằng. Chắc chị đến muộn để mua đồ. Dạo gần đây, quán có món mới mà Roi rất thích. Sinh tố chanh ổi. Vị thơm của ổi, mát của chanh và ngọt của mật ong làm món này trở nên vô cùng hấp dẫn đối với Roi. Cô đưa loại nước này lên mức ưu tiên hàng đầu.
Long đi nhanh về phía bàn 2 người ngồi với nụ cười tươi tắn khác xa với bản mặt méo xêch lúc trước.
- Hai chị em dùng gì để tôi phục vụ nào? Hôm nay, quán có thêm bún riêu chị Hằng đang thử nghiệm. Hai chị em dùng thử nhé. Anh ăn rồi, ngon lắm. – Long nói một lèo xong chờ khách trả lời.
- Tôi ăn rổ tức từ hôm kia đến nay vẫn còn no. Anh cho tô xin cốc nước lọc uống cho nó trôi bớt đi. – Nhung ngúng nguẩy trả lời
- Em cho chị bát bún riêu với ly nước ép chanh ổi. Cho thêm chút mật ong giúp chị. – Nghe thấy có bún riêu, Roi không kiềm chế được đành lộ nguyên hình chưa ăn sáng trước mặt Nhung.
- Có ngay. Riêng khách này, vẫn uống nước cam như mọi khi. Long nhìn về phía Nhung tự quyết lại đồ uống của cô.
- Em không uống nước cam. Em không thèm. Anh lây nước lọc ra đây. Không là em với chị Roi đi luôn không ăn uống gì nữa. – Nhung có vẻ gay gắt.
- Thôi được rồi. Nếu em thích! – long trả lời vẻ bất lực.
Roi đoán là hai người lại giân nhau gì đó thôi. Bọn trẻ giờ đúng là sướng thật. Cứ ngúng ngoa ngúng nguẩy. Nhưng thôi, cũng được. Chứ sau này, như cô bây giờ, thì có dỗi cả tháng chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu. Nghĩ vậy, Roi mỉm cười nhìn cô bé chờ tâm sự,
- Lão Long đáng ghét. Em ghét lão kinh khủng chị ah. Lão làm em mất mấy năm trời thanh xuân để theo lão khắp nơi. Giờ lão lại phũ phàng với em. Em buồn quá. – Nhung kể.
- Chị không hiểu? sao lại phũ phàng? Cậu ta có người khác ah?
- Hic. Kể ra thì cũng xấu hổ, Thực ra lão là bạn thân của anh trai em cũng là hàng xóm từ hồi bọn em còn bé tý cơ. Em với lão chơi với nhau đến giờ cũng phải 20 năm có lẻ rồi. Trước đi đâu em theo đi là lão cũng cho đi cùng. Nhiều nguời cứ tưởng bọn em là 1 cặp rồi. Chính em còn tưởng là như vậy. Thế mà dạo này lão cứ đuổi em như đuổi tà. Em ức lắm. Chắc chắn lão thích em nào rồi. Chứ ko thì ko thể tự dưng mà xa lánh em như hủi thế được. Em….
Đang kể thì Long xuất hiện với bát bún nghi ngút khói và 2 cốc nước ép. Roi nhận đồ của mình và kiểm tra ly nước. Mọi khi là chị hằng pha chế. Hnay là cậu ta. Không biết có cho them rượu vào ko. Lần trước uống cô vẫn còn sợ.
- Hai chị em dùng đồ ăn và uống nước đi. Chị Hằng hôm nay đi vắng nên anh trông quán. Chị Roi lần trước trả thừa tiền nên hôm nay chị trừ tiền ăn đi nhé.- Long dặn.
Nói rồi Long quay lưng đi về phía quầy. Nhung tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi nãy:
- Em đoán là lần này lão trúng bùa của bà cô cao tay lắm. Vì trước giờ ngoài em ra, lão có cặp kè với con nào đâu.
- Cậu ta trông đào hoa thế mà không có ai á?? – Roi ngạc nhiên hỏi
- Thì suốt ngày cắm đầu vào cocktail với nhạc nhẽo thì làm gì có ma nào. Chính vì vậy mà em mới tưởng lão xuôi em rồi. Hôm rồi lão nói huỵch toẹt với em là đừng có lẽo đẽo theo lão kẻo ảnh hưởng đến tương lai của em mà em shock khóc cả đêm. Em cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mà bao nhiêu năm tháng như vậy mà lão ko đổ em. Chị xem, em có đến nỗi nào đâu mà lão lại bạc bẽo với em thế?
- Chị hỏi thật nhé? Em thích Long thật lòng hay đơn thuẩn chỉ là muốn chinh phục cậu ta? Vì có những người lầm tưởng việc ở bên nhau lâu ngày là tình yêu nhưng thực ra nó chỉ là 1 thói quen cố hữu hoặc chỉ đơn thuần là muốn chinh phục. Em nghĩ chuyện của em rơi vào trường hợp nào?
Nhung toan nói nhưng không rõ vì sao lại dừng lại. Cô bỗng cảm thấy có gì đó ko rõ ràng nhưng hình như đang hình thành trong đầu cô. Là cô yêu Long thật lòng hay chỉ vì thói cố chấp, hiếu thắng của mình? Lạ thật. Chưa bao giờ cô đặt câu hỏi đó với chính bản thân mình trong suốt 7 năm trời lẽo đẽo theo Long. Là sao?
Thấy cô bé im lặng, Roi mỉm cười. Dường như Roi cảm nhận được câu trả lời của Nhung còn trước cả khi cô bé có câu trả lời cho chính mình. Nhưng lạ lắm, sao Roi lại cảm thấy có chút gì đó đắc thắc trong cô? Vì sao cô lại thấy vui vui khi cặp đôi này thực chất không hề có tình cảm với nhau? Là sao vậy? Không lẽ…? Không, nhất định không phải. Không thể nào cô lại có thể có cái ý nghĩ kì quặc ấy ở trong đầu. Có thể chỉ là cô cảm thấy mãn nguyện vì mọi thứ trở về đúng bản chất của nó thôi. Roi tìm mọi lý do để giải thích cho cảm giác đang chạy ngang chạy dọc trong đầu cô lúc này và tạm hài lòng với cái ý nghĩ có vẻ hợp lý nhất đó.
Bún riêu ngon. Rất hợp với khẩu vị của Roi. Roi không phải người sành ăn. Cũng không thuộc type giỏi nấu nướng. Nhưng cô có sợ thích đặc biệt với bún riêu. Có nhưng buổi trưa thèm bún riêu đến mức đi cả 7-8 cây số chỉ để tìm được hàng bún riêu có mùi thơm thơm của nước bỗng, nồng nồng của mắm tôm để vào ăn cho thỏa lòng. Có thể nói, với bún riêu, Roi có một sự kiên trì đặc biệt. Cô thử gần như tất cả các quán bún riêu cô gặp. Nhưng số Roi không phải may mắn cho lắm khi mà 10 quán Roi vào thử thì chỉ có 1 quán làm được bát bún mà cô ưng ý. May mắn sao, từ nay Roi không phải đi quá xa để thỏa cái niềm khao khát được ăn bát bún riêu đúng ý mình nữa. Nó ở ngay đây, ngay cái tòa nhà mà cô đang làm việc hàng ngày. Nơi cô có thể ngồi thừ ra nghe nhạc mỗi khi trốn được khỏi mớ công việc hỗn độn. Nơi cô có nhưng cốc sinh tố ổi thơm mát dịu ngọt. Tiếc là nơi đó lại có một mối bận tâm làm cô rất ngại xuất hiện. Là cậu ta. Long. Cái người cứ xuất hiện bất thình lình những lúc cô không cảnh giác. Cái chính là cách mà cậu ta nói chuyện, cách mà cậu ta hành xử. Thật sự làm Roi không khỏi lúng túng. Đang miên man, điện thoại đổ chuông. Là sếp. Lại có việc nữa rồi. Để tiền ở cạnh bạn và khều Nhung đứng lên. Roi nói với về phía bar: “Chị gửi tiền ở bàn Long nhé”.
- Tối nay mấy chị em thích ăn gì? Cơm gà nhé?
Sao cậu ta biết nhỉ? Chắc Nhung nói. Nhưng tại sao lại hỏi ý kiến mình? Chẳng phải người cần hỏi phải là người yêu của cậu ta sao? Roi quyết định không trả lời tin nhắn. Cô ghét phải làm mình rơi vào cảnh bị động. Đặc biệt là trong những trường hợp nhạy cảm nhu thế này. Do đó, thay vì nhắn tin trả lời, Roi kéo mình về thực tại để tìm cách nói với chồng về việc tối sẽ không về nấu cơm được. Thực ra, với chồng Roi, việc nấu cơm rất đơn giản. Bản thân anh không quá cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Chỉ là anh cũng như bao người đàn ông khác, muốn khi bước chân về nhà là thấy vợ con đang đợi mình. Đơn giản vậy thôi. Chính vì hiểu được mong muốn đó của chồng, lòng Roi lại càng thấy khó xử khi chồng đi đợt này lâu lâu mới về mà cô lại không thể về sớm để nấu cơm cho chồng một bữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chọn phương án vác việc ở công ty về để đêm làm – việc mà chồng cô vô cùng ghét. Anh ghét vợ phải thức đêm làm việc. Ghét bị cho ra dìa vì một khi Roi đã ngồi trước máy tính thì anh như trở thành người vô hình trong căn phòng chỉ có 2 người.
Vậy là bữa tối hôm ấy, cả nhà Roi đều vui vẻ vì Roi làm toàn những món ngon mà hai bố con thích. Roi nấu ăn không thuộc dạng ngon. Nhưng bù lại cô thích nấu nhiều món. Cô muốn bữa cơm của cô phải nhiều sự lựa chọn, phải thật phong phú. Nên dù có về muộn đi chăng nữa, cô cũng cố gắng phải nấu được 4 món cơ bản: luộc, xào, chiên và canh. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, định bụng đi tắm thì ông xã gọi vợ:
- Em ra đây anh có cái này này.
- Gì thế? Hnay có quà cho vợ cơ ah? Roi ngạc nhiên và tò mò tiến lại phía chồng
- Hôm trước anh mua được cái nhẫn của 1 bà dân tộc Thái. Bạc thật đấy, Trông đơn giản nhưng nguyên chất nên mua. Tặng vợ anh. Thích không?
- Ối, đẹp thế. Cảm ơn chồng nhaaa. Thích quá đi.
Nói rồi, cô thơm chụt 1 cái vào má chồng. quả thực thì cía nhẫn nó xấu tệ. Nhưng Roi bao giờ cũng vậy, cô chưa bao giờ chê bất cứ món quà nào của chồng, kể cả là không vừa ý. Cô trân trọng tấm lòng của anh hơn là giá trị món quà. Vì vậy, lúc nào anh cũng tưởng món quà của anh tặng vợ là đẹp nhất, quý nhất.
Là chuông tin nhắn. Còn đang mân mê món quà nhỏ của chồng nên cô cũng không bận tâm. Đoán rằng chắc lại tin nhắn quảng cáo vớ vẩn thôi. Tắm xong, Roi mới cầm điện thoại. Nhìn cái đuôi từ quý chín là biết ngay số của Long.
- Tai sao bất lịch sự vậy?
- Sao thế? Nhắn nhầm hả em?
- Sao tối nay Roi về mà ko nói? Anh mua cơm gà dư 1 suất đấy.
- Chị không nói chị sẽ ở lại. Hơn nữa, chị đâu có yêu cầu em mua cơm cho chị? Người em cần quan tâm là Nhung. Chẳng có lý do gì mà lại phải mua cơm cho chị. Vậy nhé, chị ngủ đây. Từ mai em vui lòng chỉ quan tâm đến bạn gái của mình là được. G9
Roi bắt đầu cảm thấy không thoải mái với cậu trai này. Rõ ràng cậu ta đang có vấn đề với cô. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng về cách Long nhắn tin với cô, cách cậu ta quan tâm quá mức đến đồng nghiệp của bạn gái như vậy. Cô cần phải rõ ràng, dứt khoát để tránh những hiểu lầm không hay từ phía Nhung.
- Mua cơm cho đồng nghiệp của bạn gái thì có gì sai? Long vẫn ngoan cố hỏi.
Không trả lời. Roi nghĩ đó là cách hiệu quả nhất để thể hiện thái độ không đồng tình. Cô không cho phép mình dính vào những rắc rối mà cô có thể xác định ngay từ đầu. Để tránh phiền phức không đáng có, Roi xóa toàn bộ tịn nhắn đến từ số máy của Long. Một cách xóa dấu vết sạch sẽ mà cô vẫn thường làm khi có gì đó không muốn ai biết được.
- Đi ngủ đi em. Chồng Roi vỗ vai.
- Anh ngủ trước em chút nhé. Em còn cái BC này gấp phải làm để sáng mai họp.
- Chồng về mà cũng không thèm đoái hoài hả còn vịt kia? Chồng Roi vẫn hay gọi yêu vợ bằng cái tên trẻ con ấy.
- Thôi mà. Có biết người ta phải gửi bao nhiêu dữ liệu về làm đêm để nấu cho bố con mày bữa tối nay ko. Có thương người ta ko?
- Thôi thôi được rồi. Vậy anh di ngủ trước. Anh đau lưng quá. Tý lên đấm lưng cho chồng nha con vịt.
- Được rồi. Em sẽ cố làm nhanh. Giờ thì ngủ ngay và đừng phá phách nữa. Roi vừa nói vừa lùa chồng lên giường. Quả thật là đến giờ này rồi thì cô cũng chỉ muốn phi lên giường nằm ôm cái bụng béo của chồng thôi. Nhưng cứ nghĩ đến hậu quả của ngày mai nếu không có báo cáo là Roi lại ngoan ngoãn quay về bàn làm việc.
Lại có tin nhắn. Lúc nãy, khi xóa tin nhắn của Long, Roi tiện tay tắt luôn chuông điện thoại đi nên không để ý. Có tới 3 tin nhắn gửi đến cách đây tầm 30p.
- Roi thích bản Sad Romance lắm hả?
- Roi thích cacao nóng lắm hả?
- Roi sợ tôi ah?
Cái quái gì vậy? Cậu ta bị điên ah? Hay cậu ta tính bỏ cô bạn gái xinh đẹp để quay sang tán tỉnh bà đồng nghiệp già của bạn gái cũ? Mặt Roi đỏ ửng lên với ý nghĩ đó. Cô không thể hình dung ra một ngày nào đó cô trở thành nhân vật chính trong đoạn clip đánh ghen post tràn lan trên facebook. Cô có chồng, có con. Cô không phải loại đàn bà lăng loàn đến mức phải đi cặp bồ với người yêu của đồng nghiệp. Thậm chí cậu ta còn trẻ hơn Roi nhiều. Có lẽ phải nói chuyện nghiêm túc với cạu ta để tránh khó xử cho cả 2. Roi soạn tin nhắn:
- Chị không rõ vì sao em lại biết các sở thích đó của chị. Chị chưa từng kể với em. Thậm chí cả Nhung cũng không. Chị cũng không rõ động cơ của em khi nhắn những tin nhắn như vậy cho chị. Chị nghiêm túc đề nghị Long đừng nhắn tin cho chị nữa. Chị sẽ không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Em cũng nên xóa hết những tin nhắn gửi cho chị để tránh việc Nhung đọc được sẽ không hay. Em đang làm chị khó xử. Chị không thích như vậy. Chào em.
Bấm send. Roi thấp thỏm chờ đợi phản ứng của cậu ta. Một lúc sau, không thấy tin nhắn phản hồi. Roi thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ cậu ta cũng hiểu chuyện rồi. May quá tý nữa là cô dính vào cuộc tình ngang trái rồi. Hết cả hồn. Cô hành động như phim vậy. Roi nghĩ thẩm và mỉm cười. Bỗng, màn hình sáng lên, điện thoại báo cuộc gọi đến. Là cậu ta, Long. Cậu ta điên hay sao mà lại gọi vào giờ này? Ngay lập tức, Roi bấm tắt điện thoại.
- Chỉ là những ngườ bạn cùng chung sở thích nói chuyện với nhau không được hay sao? Anh thích nhạc không lời…- Là tin nhắn từ Long
Thoáng chốc, mặt Roi đỏ bừng bởi suy nghĩ chắc chắn cậu ta không phải vô tư mà nhắn tin với mình. Rồi cũng ngay lập tức, Roi đưa mình về với thực tại. Cô là gái có chồng, có con rồi. Không phải là mấy cô gái mới lớn để vướng vào lưới tình một cách dễ dãi như vậy. Hơn nữa, cậu ta còn ít tuổi hơn Roi. Và lại còn là bạn trai của đồng nghiệp. Roi đang rơi vào cái hoàn cảnh kỳ cục gì vậy? Hoàng tử bí ẩn mà cô vẫn mong ước đây sao??? Không thể nào! Roi nhắn tin lại, định bụng đây sẽ là tin nhắn nói rõ ràng để cậu ta thôi cái ý định tâm sự đêm khuya như thế này đi. Và cũng là để thể hiện thái độ dứt khoát với mối quan hệ không đầu không cuối này. Roi không chọn phương án gọi điện vì cô vốn vậy, tại thời điểm quan trọng, cô lại không dám trực tiếp bày tỏ bằng lời nói. Cô thường chọn cách viết lách gửi gián tiếp tới đối phương để tránh những hạn chế trong lời nói cũng như biểu cảm trong giao tiếp.
- Có lẽ chị phải nói rõ với em 1 lần để chấm dứt những chuyện như thế này Long ah. Chị là phụ nữ đã có gia đình. Mối quan tâm của chị có rất nhiều nên không thể dành sự chú ý của mình cho người không có liên quan gì như em cả. Chị không thích để phát sinh những chuyện không hay giữa chị và em. Đặc biệt, em là bạn trai của Nhung. Mong em hiểu chuyện và đừng làm phiền chị nữa. – Bấm send và hồi hợp đợi phản ứng từ phía Long. Chẳng hiểu sao, dù muốn dứt khoát, rõ ràng trong mối quan hệ này nhưng thực sự trong lòng Roi vẫn có cái thứ cảm xúc gì đó khoan khoái lạ thường. Cậu ta trẻ, đẹp trai, có điều kiện. Vậy thi đích thị Roi là nàng nữ chính trong câu chuyện mà cô thường tô vẽ trong đầu mỗi khi nhìn thấy bạn bè nhận hoa, nhận quà trong những dịp lễ rồi. Hóa ra cô không viển vông. Ha ha
- Vậy nếu anh không là bạn trai của Nhung thì sao? –
Một câu hỏi đến từ số máy của Long khiến Roi hoảng hồn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thậm chí, cô còn đang liên tưởng người nhắn tin với mình không phải là Long, mà là Nhung. Nhung đang thử Roi chăng? Cũng có thể lắm chứ. Cần phải cảnh giác cao độ để tránh phiền hà. Vậy là Roi chọn cách tắt máy để tập trung làm nốt báo cáo còn đang giở dang.
Sáng hôm sau, ông xã đưa hai mẹ con đến trường rồi đên công ty Roi. Thi thoảng lắm, Roi mới được đưa rước như vậy. Cô mãn nguyện lắm. hai vợ chồng vừa đi vừa nói lung tung toàn những câu chuyện ngắn ngủi không đầu không cuối. Nhưng roi lại thấy vui. Đôi khi, niềm vui của con người ta giản dị vậy đấy.
Kiên dừng xe trước cửa công ty vợ. Roi nhõng nhẽo bắt chồng phải tháo mũ bảo hiểm cho mình. Nhiều lúc, Roi cứ tự nghĩ ra những cách để hành chồng đáng yêu vậy đó. Kiên thì không lấy đó làm phiền mà chỉ trách yêu vợ bắt nạt chồng thôi. Bỗng,bên đường kia, Nhung gọi với sang phía 2 vợ chồng:
- Chị Roi, hôm nay có xe ôm cao cấp đưa đi làm ah.
Hai vợ chồng mỉm cười như thể xác nhận thông tin Nhung vừa nói. Roi thấy Long hạ kính xe cười tươi chào hai vợ chồng như thể chưa có chuyện từng xảy ra. Nhung chạy sang bên đường nằng nặc rủ hai anh chị đi ăn sáng cùng. Dù từ chối đủ kiểu nhưng cuối cùng, hai vợ chồng cũng miễn cưỡng đi theo cô nàng sang quán phở đối diện. Thôi thì đằng nào cũng chưa ăn sáng.
- Lần đầu tiên em gặp phu quân chị Roi đấy. Anh biết không. Chị Roi nhà anh xa chồng nhưng ngoan lắm. từ sáng đến tối chỉ dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc thôi chứ chẳng buồn để tâm đến ai xung quanh nữa ấy. Em vào đây làm nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy ai xoán được ngôi Thánh chăm chỉ của chị ý đâu đấy. – Nhung nói một lèo.
- Uh, tối về nhà chị em cũng có thèm nhìn đến anh đâu. Như kiểu máy tính có dán ảnh hot boy trên màn hình ấy. Anh chưa biết cách nào để cai cho chị em đây.
- Thôi ngay hai anh em này. Làm như chị bỏ bê mọi người lắm không bằng. Thôi ăn đi ăn đi không sếp đến bây giờ.
- Chị Roi làm việc chăm chỉ vậy chắc chẳng mấy khi đi café nhỉ. Em có chung vốn làm ăn với bạn mở 1 quán café gần đây. Hôm nào rảnh mời anh chị ghé thăm quán nhé. – Long bỗng lên tiếng
Roi tý nữa thì rơi đũa. Cậu ta đang làm cái trò gì nữa đây?
- Phải đấy anh Kiên. Quán này cũng gần nhà anh chị. Em thấy anh Long bảo chị Roi thi thoảng cũng đến quán nghe nhạc. Mà cũng vãn ôm cái máy tính thôi chứ chẳng hẹn hò ai đâu anh Kiên ah. – Nhung tiếp lời.
- Vậy thì hôm nào đó anh nhất định sẽ ghé thăm ủng hộ chú. Roi nhà anh thích mấy cái quán có nhạc không lời với sách. Có khi anh phải mua vé tháng ở đấy cho vợ anh ra giải trí chứ tối ngày dán mắt vào máy tính thế này anh cũng thấy không ổn.
Nói chuyện thêm một hồi thì chia tay. Ngay khi ngồi vào bàn làm việc, Roi nhận được tin nhắn của Long:
- Quán của Long hân hạnh đón tiếp Roi. Hy vọng một ngày gần đây, Roi sẽ ghé quán để thưởng thức bản nhạc mới. Long mới mua được một đĩa nhạc hay lắm.
Tiếp tục không trả lời. Roi không thể tự mình bắn vào chân mình bằng cách tiếp tục câu chuyện với con người này.
- Sếp ah, Nhung vào phòng mình cũng nửa năm nay rồi. Những công việc này em đã hướng dẫn Nhung vài lần rồi nên theo em để Nhung làm cho quen hẳn đi. Chưa kể việc này cũng đơn gian mà. Nhung làm nếu thấy khó ở đâu bảo chị nhé.
Nhung nghe vậy thì vui vẻ nhận lời:
- Vâng, sếp cứ để em đi. Em cũng mấy lần định xin sếp giao thêm việc cho em để giảm bớt khối lượng công việc cho hai chị. Chứ các chị vất vả quá ah.
- Vậy sao không nói sớm? Làm tối nào hai chị cũng nai lưng làm thay cả phần của em trong khi em cứ vui vẻ hết giờ là về như viên chức vậy – Nhiên không nể nang gì nữa.
Thây tình hình có vẻ căng thẳng. Sếp vội can thiệp:
- Thôi, thì giờ việc nhiều, phòng thì có mỗi mấy chị em. Mỗi đứa làm thêm một chút cho việc nó trôi. Nhiên với Roi sắp xếp lại công việc. Cái nào bàn giao lại cho Nhung thì thống nhất với anh rồi hướng dẫn Nhung chi tiết nhé.Thôi, hôm nay cho cả 3 cô về đúng giờ.
Sếp luôn là vậy. Giải nguy tình huống đúng lúc, đúng chỗ. Tuy đôi khi có cả nể nhưng quả thật sếp Roi là người rất có năng lực. Chả thế mà từ nhân viên quèn như Roi, anh sau 2 năm đã lên chức trưởng phòng. Roi quý sếp vì sếp hiền. Nhưng nhiều khi cũng giận sếp vì cái tội cả nể, ôm đồm. Việc gì cũng nhận về làm với lý do mình phải quản lý để nắm rõ hệ thống. Chỉ khổ mấy chị em Roi cứ nai lưng ra làm rồi báo cáo rồi lại làm như một cỗ máy vậy. Nhung thì sau khi nhận lại một số đầu việc từ hai chị, hôm nào cũng về muộn. Cơ bản vì năng lực của Nhung cũng có hạn. hơn nữa cũng không cố gắng cầu tiến. Do đó, việc cư dồn đống lại. Deadline thì cứ kéo đến ùn ùn.
Hôm nay là cuối tháng. Các báo cáo cần hoàn thành khẩn cấp để có số liệu cho các sếp họp.Ba chị em ở lại đến tận 7 rưỡi vẫn chưa xong. Bỗng nhiên, Nhung nói:
- Hai chị chuẩn bị nhận hàng nhé. Đói thế này rồi mà sao ko ai buồn nhúc nhích vậy. Zai nhà em đang mang lương thực lên tiếp tế cho chị em mình đấy.
Nhiên đáp:
- Mày hâm ah. Sao lại bắt bạn trai phục dịch thêm cả hai chị già này.
- Tiện thể mà chị. Zai nhà em xót em làm muộn. Nằng nặc đòi mua đồ ăn mang lên tận nơi cho cả ba chị em mình đấy. Thôi đi rửa tay đi chị, Anh ý sắp lên đến nơi rồi.
Nói rồi Nhung đứng lên đi rửa tay. Hai bà chị già vì cũng dã đói mờ mắt rồi nên cũng chẳng còn ngại ngần gì nữa mà lũ lượt đi rửa tay chờ lương thực tiếp tế.
- Chào ba chị em. Đói lắm rồi hả? Long xuất hiện tươi rói với ba xuất cơm gà thơm không để đâu cho hết.
Nhung nhõng nhẽo nói:
- Đi gì mầ lâu thế. Em đói mờ cả mắt rồi nè.
Hai bà chị cảm ơn Long rồi cũng xấn xổ vào ăn. Đúng là có thực mới vực được đạo. Nhiên ăn no xong có sức hỏi chuyện Long và Nhung rối rít. Roi thì chỉ ăn và nghe ba người đối đáp qua lại mà không tham gia bất cứ câu hỏi nào. Xong xuôi, mọi người đứng lên rửa tay. Roi ăn xong cuối cùng vơ hộp cơm và canh lại định bụng đem vứt.
- Roi làm về muộn thế này mà chồng không nói gì ah? Long bỗng cất lời hỏi
- Cũng bất đắc dĩ thôi. Cứ cuối tháng bọn chị lại bận như thế này đấy. Em nhớ chú ý bổi bổ cho Nhung kẻo rồi lại gầy xác xơ như bọn chị thì chán lắm đấy. Roi vui vẻ trả lời.
Lờ đi việc xưng hô trong câu trả lời của Roi, Long lại hỏi:
- Roi lâu rồi không qua Lặng nữa ah?
Roi ngạc nhiên trước câu hỏi của Long vô cùng. Việc qua Lặng chẳng qua chỉ là hy hữu lắm mới có lần Roi ghé qua. Thực sự, Roi không có thời gian để la cà những trốn ấy. Nhưng cô khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của Long.
- Em thấy đáy. Chị bận như thế này nên cũng không có thời gian quán xá. Hơn nữa, giá cả của quán đắt đỏ lắm. Vỡ 1 cái cốc gia 40k thôi mà chủ quán bắt đền những 100K. Chị sợ mõi lần như vậy chắc chị phải nhin ăn cả tuần mất. Roi vừa nói vừa cười như để xóa tan bầu không khí không thoải mái lúc này.
- Lần tới Roi đến, Long mời Roi bù cái cốc vỡ lần trước nhé. Đợt này chủ quán có mấy bản nhạc ổn lắm.
- Ủa? Vậy Long không phải chủ quán ah? Chị tưởng…
- Anh Long là bạn thân chủ quán chị Roi ơi. Mấy anh ý chơi với nhau từ bé nên nhiều khi anh Long đến coi quán thay là chuyện bthuong ý mà. Anh Long nhà em thực ra là chủ chuỗi cửa hàng tiện dụng J&D đó. Mà lười lắm, toàn lang thang ở Lặng thôi. Nhung xuất hiện và giải thích rõ ngọn ngành tiểu sử của Long. Thì ra Long là chủ chuỗi CH tiện dụng có tiếng tăm lớn thời điểm đó. Cả Nhiên và Roi đều rất ngạc nhiên về điều đó. Nhiên còn trêu:
- Mày hên vậy Nhung. Mai kia lấy chồng ở nhà cai quản cơ ngơi đi chứ bó gối ở đây như chị làm gì cho khổ.
- Em cũng tính vậy mà chẳng biết có vậy nổi không chị ơi. Vợ ông chủ áp lực lắm. ha ha
Nói chuyện thêm vài câu nữa thì Nhung và Long cáo từ trước. Còn lại hai chị già lại tiếp tục lúi húi hoàn thành nốt báo cáo để kịp cho sếp đi họp ngày mai.
Những ngày về muộn như thế này, Roi phải gửi nhờ con ở nhà bà ngoại. Thằng ku quấn ông bà lắm vì ông bà chiều cháu. Nhiều lúc Roi phát cáu vì thói chiều cháu của ông bà mà không làm gì được. Cô biết rằng, nguồn vui của ông bà lúc này là thằng cháu ngoại đầu tiên nên những lúc không nói được ông bà, Roi cũng đành chịu.
Về đến nhà là lúc 8 rưỡi tối. Nhà cô cách công ty không xa. Chỉ mất khoảng 15 phút đi xe máy. Đó cũng là một yếu tố khiến Roi tạm hài lòng với công việc hiện tại. Tắm gội xong xuôi, chuông điện thoại reo. Chẳng cần nhìn cũng biết là ông xã gọi. Roi có thói quen cài chuông riêng cho từng nhóm gán trong điện thoại.
- Em đây.
- ….
- Hôm nay về muộn quá. Mai sếp họp. Anh ăn chưa?
- ….
- Nào em co muốn như vậy đâu. Làm gì có ai muốn đi làm mà về muộn như thế này. – Roi chán nản giải thích. Dường như cô quá quen với cách chồng trách cô về muộn nên lần này, Roi cũng chẳng buồn trình bày kể lể nhiều. Chung quy cũng là tại anh lo cho vợ thôi. Nhưng cách lo ấy nhiều khi làm cô thấy khó chịu vô cùng. Nói thêm vài ba câu, hai vợ chồng tắt điện thoại. Bỗng nhiên, sao Roi thấy chán cái cảnh sống này thế. Cô chán cái cảnh cứ phải giải thích, cân nhắc lời nói. Chán cái cảnh vợ chồng nhạt nhẽo. Chán cái cảnh đi làm mệt mỏi mà về nhà cũng chẳng hơn. Một điêu ước quen thuộc lại hiện ra trong đầu:” Giá như mình còn độc thân!”
Điện thoại báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của ông xã. Có vẻ như biết lúc nãy làm vợ không hài lòng nên nhắn tin lại xoa dịu: “Làm gì thì làm. Để vợ anh bị sút kg là phải bắt đền đấy”. Cô chẳng buồn trả lời. Đôi khi, Roi cứ cho mình cái quyền tự cao, tự đại với chồng như thế. Cô muốn mình phải ở thế chủ động trong tất cả mọi tình huống.
Chuẩn bị đi ngủ, chuông tin nhắn lại reo 1 lần nữa. Lại gì nữa đây? Trách tôi ko trả lời hả ông xã? Không phải, tin nhắn đến từ một số lạ. Chà chà, sô điện thoại đẹp quá vậy. Không phải là nhắn nhầm đó chứ? Từ ngày lấy chồng đến giờ, hộp thư đến của của có lẽ chủ yếu để chứa tin nhắn của tổng đài chăm sóc KH, quảng cáo bán nhà, quần áo… Ngoài ra, có rất ít những tin nhắn trao đổi giữa cô với bạn bè.
- Roi, ngủ chưa vậy?
Ai ta? Ai mà nhắn tin giờ này? Mà mình lại ko lưu số? Roi nghĩ trong đầu. Thấy lạ lắm. Cô bèn nhắn lại:
- Ai thế?
- Chủ hờ của Lặng – Tin nhắn phản hồi nêu rõ nhân thân của chủ nhân số điiện thoại đẹp mà Roi đang thắc mắc.
- Sao có số chị vậy? Mà có việc gì ko em? Long trả lời. Trong đầu cô lúc này là ý nghĩ phải hết sức cẩn thận. Nhung có thể đọc được những tin nhắn này và hiểu lầm. Hơn nữa, giữa cô và bạn trai của Nhung rõ ràng chẳng có gì để nhắn tin với nhau.
- Chỉ là muốn bồi hoàn giá trị thừa của cái cốc vỡ. Roi thấy có được không? Long tiếp tục nhắn tin
- Thôi, chị nói đùa thôi. Ko có gì đâu. Chị đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon nhé. Roi muốn thoát sớm ra khỏi cái tình cảnh chẳng hay ho này chút nào. Thậm chí, cô còn nghỉ không khéo Long định mồi chài cô giải trí cho vui cũng nên.
Không có tin nhắn phản hồi. Roi chìm vào giấc ngủ khi trong đầu vẫn còn vương vất những suy nghĩ về lý do mà Long nhắn tin cho cô. Vì sao cậu ta có số điện thoại của cô? Vì sao lại chủ động nhắn tin??
6h sáng. Roi tỉnh dậy theo thói quen hàng ngày. Bao giờ việc đầu tiên cũng là mở điện thoại và chuyển về chế độ thường. Bỗng thấy 1 loạt tin nhắn đổ về. Là mẹ cô. Đọc dòng đầu tiên, Roi suýt chút nữa rơi điện thoại. Bố Roi lên cơn đau tim, phải đi cấp cứu từ sáng sớm. Mẹ gọi cho cô nhưng ko liên lạc được. Hoảng hồn. Cô nhanh chóng gọi con dậy gửi cô bé Hương hàng xóm nhờ cho ăn rồi đi học. Phi vội vàng đến viện mà Roi cũng không cần biết là cô vượt bao nhiêu cái đèn đỏ nữa. Đến nơi, gặp được mẹ, cô vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Bố Roi nằm đó yếu ớt. Xung quanh biết bao nhiêu máy móc, dây dợ nhằng nhịt xung quanh người ông. Bất chợt cô thấy lo sợ và thương ông vô cùng. Nước mắt ngắn dài, cô đưa tay sờ nắn người ông. Tay chân ông lạnh lắm. Roi thực sự hoảng sợ. Cô sợ nhìn thấy ông nằm bất động như vậy. Cô sợ sẽ có chuyện không hay. Mẹ lại gần và nói: “Đêm qua bố mày lên cơn đau tim mà giấu không nói. Sáng nay đau quá không chịu được nên mới nói cho mẹ. Mẹ sợ quá Roi ah.” Cố ngăn không khóc mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi. Cô thương bố mẹ cô vô cùng. Thương ông bà già yếu cứ lọ mọ một mình. Hai mẹ con lủi thủi ra ghế ngồi đợi. Thỉnh thoảng lại có một vài bác sỹ và y tá ra nhìn máy đo chỉ số rồi ghi chép gì đó. Mỗi lần như vậy, ROI lại nhấp nhổm chờ đợi xem họ có nói gí không. Tuy nhiên, phải đến khi ông tỉnh lại, bác sỹ mới yêu cầu người nhà đưa đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu. Nhà có hai mẹ con nên đẩy xe đi lại cũng khá khó khăn. Giá như lúc này có chồng Roi thì tốt biết mấy. Sau một hồi đi từ phòng siêu âm đến chụp chiếu,… & chờ đợi đến lúc có kết quả, bác sỹ đề nghị gặp người nhà để thông báo bệnh tình. Bố Roi bị nhồi máu cơ tim. Động mạch chủ của ông bị tắc cần đặt stent thông thì mới cứu chữa được. Với kỹ thuật giỏi và công nghệ tiên tiến như hiện nay, việc đặt stent thông cũng không có gì khó khăn cả. Roi lục tục đi rút tiền rồi mau chóng làm các thủ tục cần thiết để ông sớm được phẫu thuật. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi do trước nay ông ra vào các bệnh viện cũng nhiều. Mẹ con Roi gần như nắm rõ các quy định cũng như khu vực làm thủ tục hành chính trong bệnh viện. Một lúc sau, cô dì chú bác nườm nượp vào. Ai cũng lo lắng và ra sức hỏi thăm tình hình của bố Roi khiến mẹ trả lời liên tục. Bà cũng thấm mệt vì lo lắng từ sáng đến giờ. Đưa mẹ vào một góc yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi, Roi quay ra đứng đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật thấp thỏm đợi giường bố được chuyển ra. Khoảng 45 phút sau. Bác sỹ đẩy xe ông ra phòng ngoài. Bố nằm đó mà cô không vào được. Lòng dạ rối bời. Sau khi ông tỉnh dậy, người nhà được phép vào thăm và làm thủ tục đưa ông về phòng hậu phẫu. Mọi thủ tục bây giờ đều có Hùng, ông anh họ của Roi hỗ trợ. Các thao tác nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô lập cập chạy lại giường cảm ơn Hùng rối rít rồi lại xụt xịt nhìn bố cô. Theo lời bác sỹ thì nếu không có vấn đề gì phát sinh, bố cô có thể ra viện sau 1 tuần. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi vì ông qua khỏi cơn nguy kịch.
Mấy ngày bố nằm viện, Roi chạy qua chạy lại giữa nhà, bệnh viện và công ty. Mọi thứ đều ngổn ngang không thể bỏ dở. Sếp dù thông cảm cho Roi chuyện gia đình nhưng cũng ko thể ko nhắc cô một số deadline cần chú ý. Trong phòng cô hiện tại, ngoài Roi ra thì những công việc đó ko ai kiêm thay cô được. Roi lòng dạ rối bời không biết làm sao cho trọn vẹn. Cô biết trách nhiệm của cô rất lớn nhưng việc quan trọng nhất bây giờ đối với cô là sức khỏe của bố. Vậy là, cứ sáng sớm đưa con đi học, ban ngày trong viện chăm bố thay cho mẹ cô đã thức cả đêm trông ông. Đêm về, có khi Roi thức xuyên cả đêm để hoàn thành báo cáo. Có lẽ chỉ có vậy cô mới có thể hoàn thành hết những thứ phải làm. Đến ngày thứ 3, chồng Roi về đến Hà Nội. Có anh, cô thấy yên tâm hơn hẳn. Ít nhất là trong nhà có thêm người đàn ông thì mọi việc có thể đỡ hơn. Ban ngày anh trông bố thay mẹ. Roi có thể đi làm. Buổi trưa, cô tạt vào viện tranh thủ thăm ông. Công việc cô cố gắng tập trung giải quyết nhanh nhất có thể. Mọi tồn đọng còn lại trong ngày, ban đêm Roi lại thức để xử lý nốt. Cứ như vậy cho đến ngày thứ 6 thì Roi cũng nằm trong phòng cấp cứu. Do lo lắng và làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc, Roi rơi vào tình trạng lao lực. Khi đang gửi xe vào thăm bố thì Roi bỗng thấy tối xầm mặt mũi và không còn biết gì nữa. Người ta đưa Roi ngay vào phòng cấp cứu. Chồng Roi sau khi nhận được điện thoại báo cũng ngay lập tức chạy tới phòng cô nằm. Khoảng 1 tiếng sau, Roi tỉnh dậy thấy chồng và mẹ đang ngồi cạnh. Bà lại mếu máo kêu khóc: “Sao mà liều vậy con. Mày mà làm sao thì mẹ chết mất con ơi”. Chồng Roi đưa bà ra ghế và quay trở vào trong với vợ hỏi han ân cần. Sau đó, anh chạy đi mua cho cô bát cháo nóng để cô ăn vì Roi than đói quá. Sau một hồi ăn uống, cô lại người và có thể xuất viện. Chồng cô thông báo luôn:
- Vợ nghỉ ở nhà từ giờ đến khi nào khỏe hẳn thì đi làm. Anh đã nhờ anh bạn lúc nãy xin nghỉ phép cho em rồi. Việc của ông từ nay đến lúc ra viện sẽ do anh với mẹ lo. Em như thế này, ông bà cũng ốm thêm mất.
Roi ngạc nhiên vì thấy chồng nói nhờ anh bạn nào đó xin nghỉ phép cho mình. Công ty này Roi mới về làm việc được hơn 1 năm nay và chồng ROI thì hoàn toàn ko quen biết ai là đồng nghiệp của cô cả. Vậy anh nhờ ai vậy?
- Anh không biết. Chỉ thấy cậu ta ở trong phòng cấp cứu cầm điện thoại của em gọi cho anh. Bảo anh là em ngất. Thấy cậu ta biết tên em nên anh hỏi cậu ta có phải làm cùng em không thì cậu ta gật đầu. Đồng nghiệp đẹp trai gớm nhỉ. Nhưng trẻ vậy chắc ko có mối lo nào đấy chứ vợ? – Chồng Roi còn trêu lại cô.
Hoàn toàn chưa tưởng tượng ra cậu đồng nghiệp nào cao to đẹp trai như lời thuật lại của chồng, Roi lăn tăn lắm. Phòng cô thì toàn những thành phần cao cỡ Phạm Văn Mách. Đẹp trai cỡ Lệ Rơi đổ lại thì lấy ra ai như lời kể của chồng chứ. Còn những người ở phòng khác thì quả tình Roi không giao tiếp nhiều nên cũng ko nghĩ ra là ai thật. Mà thôi kệ, còn sống gặp bố mẹ, chồng con thế này là may lắm rồi. Còn ân nhân kia sau nếu có cơ hội gặp sẽ báo đáp sau. Thế nào bọn ở phòng chả kể lại là ai xin nghỉ phép cho cô. Lúc ấy cảm ơn cũng chưa muộn. Nhưng quả thật, Roi cũng muốn biết cái chàng trai trẻ cao to, đẹp trai ấy là ai quá. Hehe
Hôm sau, bố Roi ra viện. Cô đi chợ nấu một bữa cơm thật ngon. Thực ra thì sau 1 buổi tối ngủ từ 7h thẳng giấc đến 8h sáng hôm sau, Roi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô vẫn vô tư là có người xin nghỉ phép thay cô rồi nên không gọi cho sếp nữa. Chỉ đến lúc đang lúi húi trong bếp thấy chuông điện thoại loại cài cho công việc gọi đến cô mới ngã ngửa ra là chưa có ai biết hqua cô bị ngất và xin nghỉ phép. Cô ú ớ ko biết nói gì với sếp sau khi nghe sếp hỏi vì sao không đi làm. Sau một hồi trình bày cô mơi có kết luận là chồng cô hqua đã nhờ nhầm người. Chẳng có anh đồng nghiệp đẹp trai nào cả. Chắc người ta vội nên cũng chẳng kịp giải thích với chồng cô chăng? Vậy là sau bừa trưa ngon lành với bố mẹ và chồng, Roi cũng mò lên công ty để là nốt việc. Công việc nhiều làm Roi quên luôn việc xác minh người đàn ông đưa cô vào cấp cứu là ai.
Thời gian cứ như thế trôi đi trong chuỗi ngày ngập đầu ngập cổ với công việc. Chồng Roi đặt vấn đề về việc chuyển công việc khác nhàn hơn. Anh thấy xót vợ khi Roi cứ triền miên thức đêm hôm để làm báo cáo. Roi thì không muốn đổi việc lúc này vì cô đang có trong tay cơ hội thăng tiến khá tốt. Hiện tại, có lẽ cô là key person trong mắt sếp và khả năng cao, cuối năm nay cô sẽ ẵm giải thưởng NV xuất sắc. Cô thuyết phục chồng rằng hiện tại do thiếu người nên cô phải vất vả chút. Sang tháng có nhân sự mới vào, công việc của cô sẽ bớt đi nhiều.
Và đúng là sang tháng phòng cô có nhân sự mới thật. Ngày sếp dẫn nhân viên mới đi giới thiệu, Roi thấy cô bé nhân viên mới quen lắm. Mà cô không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Nhung là tên cô bé đó. Nhung ngồi bên phải Roi. Bên trái đương nhiên không ai khác là Nhiên. Nhung nhìn cao ráo, dễ thương. Được cái, cô bé nhanh mồm miệng nên nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người trong phòng. Nhưng không hiểu sao, Roi cứ cảm thấy ở cô bé này có cái gì đó khéo léo hơn người. Do đó, theo thói quen, Roi không quá chủ động bắt chuyện cũng như giao tiếp nhiều với Nhung. Nhiều lần Nhiên cũng khơi chuyện về sự khéo léo của Nhung nhưng Roi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Cô cho rằng, không nên nói xấu ai ở môi trường là việc, kể cả là với Nhiên. Việc không muốn ai biết thì tốt nhất là không làm.
Nhung học việc không nhanh lắm. Nhiều khi Roi phải nhắc Nhung lấy sổ ra ghi chép cẩn thận nhưng nhắc là vậy chứ Nhung ko viết vào sổ mà chỉ lấy tờ giấy A4 ra ghi chép xong vứt lung tung không tập hợp lại. Đôi lần Roi nhìn thấy tờ giấy Nhung ghi chép nằm trong mớ giấy một mặt trong thùng giấy thải loại. Cô chép miệng vì thấy không hài lòng với cách học việc đó của cô bé. Nhung không biết Roi nghĩ gì nhưng do học việc chủ yêu từ Roi nên Nhung rất hay chủ động hỏi thăm hoàn cảnh nhà Roi hoặc mua đồ ăn sáng cho cô. Từ chối nhiều lần cũng ngại nên thi thoảng, Roi cũng miễn cưỡng nhận khi thì gói xôi, lúc là cái bánh mì kẹp thịt từ cô bé này. Tất nhiên, Roi có cách trả lễ hợp lý. Khi thì cô mua cốc trà sữa, lúc thì là túi xoài dầm cho cô bé với lý do chị thèm ăn nên mua về mấy chị em ăn cùng. Thấm thoắt cũng hết hai tháng thử việc, Nhung cũng có chút tiến bộ so với thời gian đầu nhận việc. Nhưng cách làm việc và thái độ cầu tiến theo Roi đánh giá thì ko cao cho lắm. Ngày hôm đó, sếp gọi Roi vào phòng nói chuyện. Thì ra, Nhung là cháu gaí sếp Tổng trên tập đoàn. Sếp hỏi Roi đánh giá cô bé như thế nào. Roi đưa ra các nhận xét thực tế trong quá trình làm việc với Nhung. Tuy không hẳn là tốt nhưng sếp gọi Roi vào là có ý báo cho cô biết Nhung là trường hợp gửi gắm cần được ưu tiên. Hơn nữa, thời điểm này công việc quá nhiều, nếu không nhận Nhung thì Roi có nguy cơ phải ôm đồm thêm việc như lúc trước. Vậy là Roi không có ý kiến gì thêm ngoài việc xác nhận với sếp sẽ có bản đânh giá sau thử việc phù hợp với ý kiến chỉ đạo. Nói gì thì nói, Roi cũng không phải là Mrs. Hoàn hảo, Cô cũng không phải type đam mê công việc đến mức sẵn sàng ôm việc về nhà là trong thời gian chờ đợi một người mới hoàn hảo. Ngày Nhung trở thành nhân viên chính thức cũng chính là ngày Roi nhớ ra gặp Nhung ở đâu. Nhung mời mọi người trong phòng một bữa kiểu như ra mắt chính thức. Ai cũng ngạc nhiên khi địa điểm Nhung mơi khá sang trọng và đắt đỏ. Nhung cười hỉ hả:” Có gì đâu. Còn phải nhờ các anh/chị trong phòng giúp đỡ em nhiều lắm. Em có tiết kiệm tiêu xài cá nhân một chút cũng đáng lắm.” Ngay khoảnh khắc bước chân vào khu vực bàn tiệc, Roi nhận ra cậu trai trẻ trong quán café Lặng lần trước cứ nhìn chòng chọc vào cô buổi sáng hôm ấy. Cô quên làm sao được cái dáng cao lớn ấy. Cũng chẳng thể quên cái khuôn mặt và ánh mắt nhìn cô như thể người quen vạn kiếp. Đồng thời, Roi cũng nhớ ra Nhung chính là cô bé búp bê đi cùng cậu ta ngày hôm đó. Thật đúng là trái đất tròn. Long cũng khá bất ngờ khi nhận ra Roi trong đám người tham dự tiệc mời của bạn gái ngày hôm ấy. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười và ra bắt tay chào hỏi mọi người cùng chủ nhân bữa tiệc. Gọi là bữa tiệc cũng đúng vì bộ phận của Roi có tới 4 phòng nhỏ. Cũng phải có đến 17,18 thành viên. Và ngoài ra, nơi này sang trọng quá. Roi đôi lần được di tiếp khách với chồng rồi nhưng thú thật là cô cũng rất ngại đến những nơi sang trọng như thế này. Nó làm cô mất tự nhiên và bản thân cô tự sinh ra cái suy nghĩ vào những chốn này cần phải đi đứng, nói năng, cử chỉ thanh thoát, tao nhã. Cô rất không thích phải gượng ép bản thân làm những hành động đó. Nhưng dường như tính sĩ diện, cao ngạo trong cô lúc đó như Dung ma ma trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, bỗng ở đâu chạy tới chồm chồm bắt cô phải thế nọ, phải thế kia cho hợp với khung cảnh xung quanh vậy. Suốt bữa ăn, Roi cảm thấy khó chịu vô cùng vì cứ phải tỏ ra không quan tâm đến chàng trai lạ mà quen kia. Nhưng kỳ thực khong thể không để ý được khi Roi bắt gặp không dưới ba lần ánh mắt cậu ta nhìn cô. Nó không khác gì cái cách cậu ta đã nhìn Roi ngày hôm đó, ngày Roi nghỉ phép để trốn việc. Sau một hồi chúc tụng, Nhung đứng lên cảm ơn mọi người và đặc biệt là cảm ơn Roi đã hết sức quan tâm, chỉ bảo để Nhung nắm được công việc nhanh như vậy. Roi mắc tật đỏ mặt bất cứ hoàn cảnh nào. Mỗi khi ai đó trêu cô hoặc thâm chí cô đi trêu lại người ta, mặt Roi cứ tự động chuyển sang màu đỏ ửng. Trông rất buồn cười. Lần này cũng vậy, Roi chỉ phủi tay bảo không có gì cả cho qua chuyện. Ai ngờ, Long đứng lên nói:
- Chị Roi đã giúp Nhung nhiều như vậy, hôm nay e thay mặt Nhung mời chị Roi 1 ly để cảm ơn sự nhiệt tình của chị. Chị Roi không phiền chứ?
Rơi vào tình huống bất đắc dĩ, Roi không thể không khách sáo mà đáp lại lời mời. Cô cười cười nhấp một ngụm rượu vang trong ly đã rớt sẵn từ đầu bữa. Cái thứ rượu chát chát ấy làm cổ họng Roi nóng bừng. Mặt cô chuyển sang ửng hổng, hây hây trông như cô gái mới lớn vậy. Nhiên bên canh hích vào tay cô thì thầm:
- Bà hâm ah. Không uống được còn bày đặt. Tý về tôi ko làm hộ cho đâu đấy. Thấy trai đẹp là tớn mắt lên quên cả điểm yếu của mình.
- Trời ơi ko lẽ trước mặt mọi người tôi lại từ chối. Nào tôi cũng hứng thú gì vs mấy thứ nước pha cồn này đâu.
Tiệc tàn cũng là lúc máy giọt rượu ban nãy ngấm vào người Roi. Cô thấy nao nao khos chịu trong bụng. Định bụng ra xe Nhiên trở về nằm một chút. Thấy cô lảo đảo, Nhung vội chạy ra đỡ:
- Chị Roi sao thế. Chị mệt thì lên xe em về. Anh Long đang đỗ bên đường rồi. Chị thế này không đi xe máy được đâu, chị Nhiên nhỉ.
Nhiên thấy Nhung nói vậy cũng lo cho bạn bèn khuyên:
- UH đúng đấy con hâm. Máy đi nhờ xe bạn cái nhung về công ty đi. Bà thế này ngồi xe tôi chắc tôi chớt.
Thấy người khó chịu, Roi cũng chẳng có cách nào ngoài cách bước lên xe Long đang đỗ bên kia đươg. Chiếc xe đẹp quá. Dòng E250 cơ mà. Cô không rành về xe lắm nhưng nhưng cô biết nhwunxg con xe lao ngoài đường mà lọt vào mắt cô chắc chắn là dòng xe xịn và đẳng cấp. Vì lần nào đi với chồng mà gặp những con xe đó, cô đều hỏi giá. Chồng Roi khen Roi tuy không biết gì về xe oto nhưng lại biết nhận diện đẳng cấp xe hơi. Cũng gọi là có chút tiềm năng. Một trong những con xe mà Roi vô cùng thích và luôn dõi theo bóng nó trên đường cho đến khi mất dạng chính là con E250 này. Nghe nói ở hà Nội không nhiều loại này. Mà sở hữu những chiếc xe này không đại gia thì cũng là tỷ phú.
Bước lên xe, Roi chọt có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Xe có mùi thơm thoang thoảng của kẹo ngọt. Bản nhạc du dương kia chính là bản Sad Romance mà cô thích vô cùng. Nhung đỡ cô ngồi ghế dưới rồi lên ghế phụ trước ngồi với Long. Nhung uống khá tốt. Trong bữa tiệc, Nhung uống với từng người xong lại quay ra uống chung với nhóm nọ nhóm kia. Vậy mà cô bé vẫn tỉnh táo lắm. Chẳng bù với Roi, có 1 hớp nhỏ mà liêng biêng như xiếc đi trên dây vậy. Thật là mất mặt. Mặc kệ hai người phía trên nói chuyện, Roi ngồi dưới lặng lẽ thưởng thức bản nhạc bật đi bật lại không chuyển bản khác trong xe. Cô thấy làm lạ tại sao cậu ta cứ mở bản nhạc này mà không chuyển bài khác. Nhưng phân vì mệt, phần vì ngại nên cũng không nói gì cho đến lúc xuống xe. Cảm ơn Long, cô quay đầu dợm bước đi thì nghe thấy Long gọi:
- Lần sau chị ROI đừng uống nữa nhé. Tại Long không biết chị không uống được nên mời chị.
Chưa kịp nói gì thì thấy Nhung cười nói:
- Không sao, chị Roi có chồng là sếp nhớn đấy. Phải tập dần đi còn đi tiếp khách với chồng chứ, chị Roi nhỉ.
Cười cười cho xong chuyện, Roi lần cầu thang máy rồi bấm lên tầng 23. Roi cần một cốc cacao nóng để phủ một lớp ngòn ngòt lên cái dạ dày đằng quặn lên vì đau. Cái cách chữa trị bệnh này của Roi quả thật chưa sách báo nào đề cập tới. Nhưng cô áp dụng thử mấy lần thấy quả là hiệu nghiệm nên xem nó như bài thuốc đặc trị chứng đau dạ dày của mình từ trước đến nay. Tầng 23 nơi Roi ngồi là tầng thượng. ban quản lý tòa nhà ở đây thiết kế khu mini bar trên này khá đẹp và hợp lý. Quán chia làm 2 khu vực. một là phòng điều hòa và phần còn lại là ngoài trời. Thường thì Roi thích ngồi khu ngoài trời hơn vì quả thực, view ở đây quá đẹp. Cô cảm thấy nhìn cảnh vật qua một lần kính cận của mình rõ ràng đẹp hơn qua 2 lần kính (Kính cận của Roi và kính của quán café). Duy hôm nay trời nắng nóng quá, cô chọn góc vắng nhất của quán để ngồi. Rất thú vị là chủ quán café ở đây cũng thích nhạc không lời. Roi đôi khi trốn việc mò lên đây chỉ đơn giản là để nói chuyện với chị chủ quán đôi ba câu về cảm xúc của bản nhạc nào đó cô mới phát hiện ra và rủ chị bật loa của quán để cả hai cùng thưởng thức. Chị Hẳng – chủ quán café là người phụ nữ khá truyền thống. Từ phong cách ăn mặc đến décor quán. Cho đến cả design menu chị cũng làm cho nó có phong cách truyền thống chứ không mang hơi hướm hiện đại nhưu những quán café tấng thượng khác. Chị quý Roi một phần vì sở thích chung. Phần khác là vì chị là bạn cũ của chồng Roi thời đại học. Khác với những người bạn cùng khóa, chị Hằng về nước nhưng không vào làm công ty hoặc mở công ty riêng. Chị Hằng nói rằng việc đi học đơn giản chỉ là để trải nghiệm. chị muốn xem đất nước người ta tiên tiến nhường nào, quán xá ra làm sao, mô hình thế nào để học hỏi. và quán café hiện tại của chị chính là mô hình quán café ruột của chị bên đó. Chị yêu nó hơn bản thân mình và cho đến thời điểm này, chị không muốn đề cập đến vấn đề lập gia đình vì sợ ảnh hưởng đến việc tự do làm theo sở thích của chị. Đôi khi Roi ngưỡng mộ chị lắm. Đôi khi lại thương chị vì cứ đơn độc 1 mình. Chị Hằng ít bạn. Roi biết điều đó qua những câu chuyện chị kể và những lần chồng Roi kể về chị. Nhưng Roi không bàn gì nhiều đến chuyện đó vì với Roi, đó là lựa chọn của chị. Roi chẳng có quyền can thiệp cũng như bình luận gì cả.
Đang ngồi nhâm nhi cốc caocao, bỗng đâu Nhiên xuất hiện vỗ vai Roi.
- Sao? Tỉnh chưa cô nương. Yếu còn thích ra gió.
- Mày uống gì bảo chị Hằng làm cho nhanh còn xuống làm. Roi giục bạn.
- Uống nãy no căng bụng rồi còn uống gì nữa. Công nhận con bé Nhung cao tay thật. Cưa đc thằng ku khá quá. Đúng là ở đời lắm cái sự bất công. Đã giàu có lại còn có bạn trai hotboy. Tao thấy tg ku đó cũng có tướng tá đó.
- Ôi dào, sao mày cứ quan tâm chuyện người khác vậy. Lo thân mình đi. Tao đang lo đống báo cáo dưới kia kia kìa. Uống cái rượu của nợ này vào thây oải dã man. Chả còn muốn ngồi làm việc nữa. Roi vừa nói vừa xoa đầu. Sau đó, cô gọi thanh toán và lôi Nhiên xuống làm việc.
Roi chọn góc sâu nhất trên tầng 6 của quán. Đây là tầng áp chót. Có view khá rộng ra hồ. Buổi sáng như này, lâu lâu ngồi ngắm đường xá, người người tấp nập cũng là một điều lạ mà ít khi Roi cảm nhận được. Xung quanh cô lúc này chẳng có ai ngoài cô nhận viên phục vụ đang ngồi lướt điện thoại. Vậy là đủ yên tĩnh cho đám báo cáo ngày hôm nay. Roi hy vọng sẽ không có đôi uyên ương nào hẹn nhau đi café vào cái giờ sáng bảnh mắt này để làm cô ngứa mắt mà không hoàn thành mớ bùng nhùng cô sắp rờ đến. Vậy mà đúng là trời không thương, vừa mở giao diện webmail lên, Roi bỗng nhói tai khi nghe tiếng cười vô cùng khoái chí của một cô bé có vẻ là sinh viên đi cạnh anh bạn trai cao to. Khẽ thở dài và tiếp tục vào công việc dang dở, Roi không để ý đến cặp đôi mới xuất hiện nữa. Cacao được mang đến tận bàn bởi cô phục vụ lúc trước. Roi cảm ơn và liếc nhìn cặp trai gái ngồi góc chéo cô ở tận bên kia căn phòng. Cô gái đang lật menu chọn đồ. Còn cậu bạn trai có lẽ đang nhìn ROI. Phải, đang nhìn chằm chằm cô tựa như nhận ra người quen mà không nhớ nổi tên vậy. Ý nghĩ tương tự cũng chạy rẹt trong đầu ROI nhưng rồi cô lại cúi xuống để cho mình thêm thời gian suy nghĩ mà không đến mức thô lỗ cứ nhìn chăm chăm vào cậu trai góc bên kia phòng. Không, nhất định Roi không quen cậu ta. Chắc cậu ta tưởng ROI có vấn đề gì đó khi trời nóng như vậy mà ngồi cạnh 1 cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút chăng? Ngẩng đầu lên thấy cậu ta đang bận nói gì đó với bạn gái. Roi mỉm cười thầm nghĩ:” Lại ảo tưởng sức mạnh rồi con dở hơi ơi. Nhìn xem, cậu ta đang đi cạnh 1 con búp bê xinh đẹp vậy cơ mà. Mày trông như con quạ tha thế này mà cứ hão huyền gì vậy má???”. Thật nực cười. Vì cái suy nghĩ viển vông ấy lại thường xuyên xuất hiện trong đầu Roi mỗi khi bắt gặp ai đó nhìn mình. Ringggg. Điện thoại hiển thị số văn phòng. 3 giây suy nghĩ. Roi tắt chuông để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cô không nghe điện thoại. Hôm nay cô đã xin nghỉ phép. Như vậy. công việc cũng tạm nghỉ phep theo cô đi. Dù vội nhưng cũng chưa có việc gì đến deadline trong ngày hôm nay cả. Báo cáo của Roi thường mang tính chất phân tích nhiều. Dữ liệu tương đối lớn và phức tạp nên nếu mất tập trung, có khả năng sẽ làm sai đâu đó trong cách đặt công thức. Nhiều lần, Roi mắc phải lỗi nghiêm trọng dẫn đến sai cả một báo cáo quan trọng trong buổi họp. Sau mỗi lần như vậy, cô thường rất cắn rứt và rút kinh nghiệm nhiều. Ringggg. Tiếp tục là số văn phòng. Roi buộc phải nghe vì cô không có thói quen vô trách nhiệm với những thứ cần đến mình.
- …….
- Hnay em nghỉ mà. Cái đó mai em đến giải quyết được, Không vội đâu sếp.
- …….
- Em chịu. Em đã xin nghỉ rồi làm sao đến đó được. Sếp thương em mai em đến em giải quyết êm xuôi đâu ra đấy, sếp nhé.
- ….
- Đội ơn sếp. Đừng gọi thêm cuộc nào trong ngày hnay nữa nha sếp. Hihi
Là sếp gọi cô qua nói chuyện với BP kế toán về số liệu trong một báo cáo phân tích gửi cách đây 2 tháng. Haizz, mọi thứ cô đã nói rất rõ trên mail rồi mà. Vậy đấy, đôi khi tâm huyết của bạn lại không được ghi nhận hoặc chú ý đủ để xứng đáng với công sức và thời gian bỏ ra. Lại nữa, cậu ta lại nhìn Roi y như cái cách lúc trước. Như thể trên mặt Roi có cái gì trông gớm guốc lắm. Lần này, cô không nhìn lại, cũng chẳng thèm bận tâm lý do vì sao cô trở thành tâm điểm để hướng ánh mắt của cậu trai đó thay vì cô bạn gái xinh đẹp, đáng yêu đang ngồi cạnh. “Uh thì thôi, coi như tại mình xinh vậy” – ý nghĩ lẩm cẩm của bà mẹ 1 con lại rẹt rẹt trong đầu cô. Hai người đó đứng lên khi ROI hoàn thành báo cáo đâu tiên. Phù, may quá, đỡ cảm thấy phải biểu diễn trong tư thế không thoải mái trước 1 người hoàn toàn xa lạ. Dẫu sao thì tuy ko quen biết nhưng vẫn nên giữ hình ảnh đẹp. )
Nhìn xuống phía dưới. Đôi trai gái chở nhau trên chiếc SH mới màu đen. ROI nghĩ, kiếp này chắc chẳng bao giờ mình còn được bước chân lên con SH nào nữa trừ lần đầu tiên ngồi lên SH của một anh có ý định cưa cẩm ROI. Hơn nữa, chiều cao của anh nhà hoàn toàn không phù hợp với loại xe cao to và nặng chịch ấy. Chẹp. Roi ít khi bận tâm về vấn đề chiều cao của chồng. Anh thấp hơn cô 1 phân. Bụng to. Nhưng Roi lại thích. Dù ý thích ấy chỉ bắt đầu từ ngày Roi lấy anh. Trước đó, thời còn là cô sinh viên trường đại học A, cô chưa bao giờ chấp nhận ở người yêu tương lai của mình.
Ngồi mãi cũng đến trưa. Trời càng lúc càng nắng to. Cô ngần ngừ không biết ăn gì và nên đứng lên hay không. Lặng không có đồ ăn trưa. Điểm này giống với cái tổ nhỏ bé mà Roi yêu thích. Cô sợ mùi thức ăn sẽ làm ảnh hưởng đến không gian tao nhã của căn phòng. Có một điểm nữa mà Lặng đáp ứng được yêu cầu của cô đó là âm nhạc. Nhạc ở đây mở từ lúc quán bắt đầu phục vụ cho đến khi vị khách cuối cùng thanh toán. Những bản nhạc ở đây chưa có bản nào làm ROI thấy phải chê cả. Thường thì chủ quán bật nhạc không lời. Đôi khi Roi thấy có cả những bản nhạc bất hủ thập niên 90. Chúng hoàn toàn hợp với gu âm nhạc của Roi. Roi không mấy khi để ý đến tên của bài hát hoặc bản nhạc. Cô cũng chẳng tìm tên của nhạc sỹ hay ca sỹ thể hiện. Cô nghe nhạc một cách vô tư nhất để cảm thụ va ghi nhớ. Thứ duy nhất Roi cảm thấy cần phải nâng cao đó là khả năng nhận biết các loại nhạc cụ trong một bản nhạc. Cái đó cô hơi kém. Có những bản nhạc cô nghe đi nghe lại trong suốt 2 tuần lễ. Có những bài hát cô bấm replay lại hàng nghìn lần. Roi ghét nhạc trẻ. Cái thứ nhạc phù phiếm với mớ tình yêu nhạt nhẽo và quằn quại làm cho cô thấy mệt mỏi mỗi khi tình cờ nghe thấy. Tuy nhiên, có 1 só bài hát Roi cũng có để tâm và thuộc 1 cách vô thức. Kiểu, đi đến đâu cũng thấy mở, gặp ai cũng thấy hát. Vậy là nghe nhiều thành thuộc. Cũng được, Roi thường dùng những bài hát đó để sử dụng khi đi hát karaoke với bạn bè. Không lẽ vào phòng hát cô lại đòi hát nhạc không lời.
Đang nghe nốt bản nhạc rồi tính đứng lên để thanh toán, điện thoại có tin nhắn.
“Gioi oi sao hnay lai nghi. Biet bao nhieu viec khong ma hnay nghi de toi phai lam mot minh?” - là tin nhắn của Nhiên, cô bạn ngồi cạnh bàn làm việc. Hai đứa suốt ngày hết chuyện nọ đến chuyện kia cả ngày không biết chán. Roi có một thói quen học từ chồng cô. Không quá thân thiết với ai ở cùng công ty. Tất cả các mối quan hệ của cô đều dừng lại ở mức an toàn đủ để không bị lộ quá nhiều chuyện cá nhân và gia đình. Cô nghĩ như vậy cũng tốt. Đỡ phải lo có ngày chuyện cá nhân bị người nọ người kia nhòm ngó. Tuy nhiên với Nhiên, Roi có mở lòng hơn chút đỉnh. Đôi khi cô kể với Nhiên một số suy nghĩ của mình. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ Roi kể với Nhiên chuyện Roi và chồng không có nhiều điểm chung.
Mỉm cười bấm hồi đáp:” Mai den roi noi chuyen. Hnay toi ban viec gia dinh”.
Rất ít người biết thói quen trốn deadline này của ROI. Mà hình như không có. Cô từng viết trên zalo về việc này ở chế độ hạn chế view. Dành cho 1 vài người bạn thân và chồng cô có thể đọc đc vài dòng tâm sự trên trang cá nhân của Roi. Trước đây, Roi hay viết nhật ký ngắn trên zalo. Cô cài chế độ xem với tùy từng bài viết. Có những bài public, một số bài chỉ để người thân quen đọc được. số ít là tâm sự dành riêng cho chồng. Thường thì những bài viết mang tính trách cứ, oán hờn Roi mới để riêng chồng đọc. Cô nghĩ đó là cách để chồng hiểu thay vì tâm sự trực tiếp. Cô cho rằng đó là biện pháp hiệu quả nhất mà không cần phải nói thành lời. Thói quen trốn deadline này Roi nhớ đã từng viết trong 1 bài nào đó và chắc chắn có để chồng cô đọc được. Nhưng cô đoán, có lẽ anh không cho vào đầu những thói quen này của cô. Nhiên thì biết vì có lần cô nói với Nhiên. Nhưng Nhiên khá kín đáo và nhạy cảm nên chỉ cần một tin nhắn của Roi là Nhiên biết lúc nào buôn được, lúc nào nên dừng. Roi khá ưng ý khả năng cảm nhận suy nghĩ của Nhiên.
Bản nhạc kết thúc. Toan đứng lên để thanh toán bỗng Roi thấy chóng mặt khụy cả chân xuống vô tình gạt tay làm rơi cốc cacao. Cốc vỡ choang. Bắn cả phần nước còn xót lại trong cốc vào chân cô. Cái bệnh này là do thiếu máu. Nó đến với Roi ngay từ khi cô còn học cấp 1. Đến nay tuy có giảm nhưng những lúc ngồi 1 chỗ quá lâu, khi đứng lên đều gặp phải. Đang luống cuống lau vệt nước ở chân thì cô phục vụ chạy lại. Roi xin lỗi rối rít vì vô ý làm vỡ cốc. Bỗng, một giọng đàn ông cất lên phía sau cô phục vụ:
- Loan lấy khăn lau cho khách đi em. Còn đứng đó nhìn khách làm gì.
Là cậu ta. Người lúc sáng đ cùng cô bé xinh xắn đó. Ngẩng lên định thần xem nên nói gì thì cậu ta đã lại gần và hỏi ROI:
- Em có làm sao không?
“Em?” – Trong đầu Roi bỗng đâu thấy buồn cười. “Thằng nhóc trẻ ranh này dám gọi mình là em?”. Tuy nhiên, theo thói quen, cô vẫn trả lời:
- Tại em sơ ý quá. Cảm ơn anh
Cô phục vụ tên Loan mang khăn đến lúc Roi đã lau xong và nhặt mảnh cốc vỡ để lên bàn.
- Em tính tiền nước và tiền cốc luôn giúp chị. Tại chị sơ ý quá làm vỡ mất cái cốc.
Cô phục vụ chưa kịp nói gì thì cậu thanh niên đã nhanh mồm đáp lại:
- Cacao nóng của em 45k. Cốc 100K. Tổng cộng 145K. Em ngồi cả buổi sáng, quán free wifi và nhạc.
Roi tưởng anh ta là chủ quán nên cười giả lả cho qua chuyện làm vỡ cốc:
- Mọi lần em đến đây có thấy nhân viên nào thu phí wifi với nhạc đâu anh. Cốc vỡ em đền nhưng mà nói thật thì giá đền cốc cao quá.
Miệng nói, tay rút ví ra tính gửi tiền cô nhân viên. Nhưng, cậu thanh niên đã nhanh tay cầm lấy số tiền Roi đưa và trả lại tiền thừa. Roi cảm ơn qua quít rồi phi xe về nhà kiếm gói mì ăn cho đỡ nẵng. Trời nóng vậy thì ra ngoài ăn cũng khó nuốt. Chi bằng về nhà nằm điều hòa ăn mì tôm còn ngon hơn. Còn 2 báo cáo nữa nhưng vì data còn thiếu nên phải đợi đến mai lên cty mới có thể hoàn thành được. Vậy là Roi thả cho bản thân ngủ 1 giấc say sưa đến 4h chiều và lục tục chuẩn bị đồ đi đón cu con.Một ngày nghỉ phép có vẻ không tệ lắm.