Với vấn đề này, mình và nhỏ bạn tranh luận hoài, bất phân thắng bại. Mình theo quan điểm của Teppi ( không biết mọi người có đọc truyện tranh Teppi của Nhật không, nói về thằng bé con sống trong rừng với bố từ nhỏ, khi quay về thành phố với bà nội thì nó rất "hoang dã" ). Với Teppi, bé hành xử theo bản năng nên không ai ăn hiếp được. Với Heo Tin con mình, mình cũng cho nó sống bản năng luôn. Hồi trước có đọc tài liệu nghiên cứu tâm lý theo độ tuổi của Lego, trong đó có đề cập trẻ dưới 3 tuổi đang bước đầu xác định quyền sở hữu. Vì thế phải tôn trọng quyền sở hữu của trẻ. Đồ của bạn thì con không được dành. Và ngược lại, đồ của con thì không phải nhường cho ai nếu con không muốn ( cả em cũng không cần nhường luôn ). Để tập cho bé "đánh nhau", từ bé đã qua nhà hàng xóm chơi thường xuyên, cũng tranh giàu nhau với mấy đứa con nít bên đó. Mình cứ để cả đám giành, không có can. Chỉ đến khi bắt đầu khóc la mếu máo mới lôi ra thôi. Rồi lại qua chơi tiếp, lại giành nhau... Miễn sao tụi nhóc còn chịu chơi với nhau nghĩa là không có gì phải lo lắng. Đi nhà trẻ từ khi 17 tháng, về nhà với đủ vết trầy xước, bầm dập, nhưng nó vẫn vui vẻ, vậy là không sao. Cô giáo xin lỗi rối rít, mình phải hỏi thăm xem mấy đứa khác có bị sao không :RaisedEye, vì kiểu gì thì cả đám cũng đánh nhau mà. Chiều tối cho con mang xe xuống sân chung cư chơi, lại một đám nhào vô giành. Mình để cho bé tự xử. Khi nào khóc la thì mẹ mới trợ giúp. Mình xem chuyện trẻ con đánh nhau là bình thường. Tập dần cho nó "thiện chiến". Vấn đề là con phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn chứ "yếu mà ra gió" thì mệt à.Bạn mình thì lại theo hướng dạy con ( cũng 3 tuổi ) biết nhường nhịn. Đồ chơi phải biết nhường cho em, anh chị, không được đánh nhau với bạn. Nhưng mình tâm niệm ' người không vì mình trời tru đất diệt'. Mình "thiện chiến" là để đứa khác thấy mình sợ mà không dám đánh. Thế là chả bao giờ phải đánh nhau thật cả. Khi nào bé 5-6 tuổi thì dạy bé nhường nhin sẽ thích hợp hơn.
2.a
3.b
4.b
5.a
6.a
7.a
8.a
9.a
10.b