Trong phần cưới hỏi có nhiều topic tư vấn về đặt may áo dài đó bạn. Bạn vào đọc tìm hiểu xem. Hồi mình cưới, mình cũng phải vào mấy topic cày nát bao nhiêu trang để mò thông tin. Mỗi người một ý kiến khác nhau, so sánh với thông tin mọi người đưa ra rồi đến tận nơi xem để so sánh.
Bạn có hỏi tại sao anh ấy lại muôn như thế không ? Nghe xem lý lẽ của anh ấy thế nào. Rồi giải thích lý lẽ của bạn. Mình có chị bạn, lấy chồng cách đây 10 năm. Anh ấy lúc cưới cũng rạch ròi chuyện tiền bạc, cả 2 đóng góp tiền cho gia đình rồi tiền ai người nấy giữ. Chị bạn mình cũng có công việc ổn định riêng nên đồng ý ngay. Rồi mấy năm sau, anh chồng chị í đầu tư mua nhà cửa đất ở Việt Nam đề nghị chị í đứng tên hết. Rồi tự nói lúc mới cưới yêu chị í đấy nhưng cũng sợ lỡ có chuyện gì thì phải chia bao nhiêu tài sản là vốn liếng làm ăn anh í tích góp bao năm trời nên không muốn chung đụng tiền bạc gì. Giờ sau bao năm lấy nhau tin tưởng hoàn toàn thì anh ấy nghĩ khác. Chuyện tiền bạc rất nhạy cảm. Cách nào cũng có điểm hợp lý riêng. Để dung hoà được ý muốn của cả 2 là điều vô cùng khó. Mình nghĩ 2 người nên tâm sự tỉ tê với nhau nhiều hơn về chuyện này xem sao.
Mình nghĩ thời gian duyệt hồ sơ thì tuỳ từng trường hợp bạn ơi. Không ai giống ai. Bạn định đăng ký kết hôn thôi hay định làm thủ tục sang Fin sống nữa vậy ?
Mình ko biết luật của Đức và Fin có giống nhau không. Nhưng kể cả khi bạn kết hôn ở Fin thì bạn cũng phải đợi Toà Án cho phép bạn kết hôn. Lúc đó bạn mới có thể kết hôn được. Thời gian chờ đợi người ta thẩm tra này nọ giấy tờ của bạn. Trường hợp của mình là kết hôn ở Đức. Mình cũng phải đợi hết 6 tháng mới có được phép của Toà Án cho phép cưới. Mình apply visa du lịch sang đó làm đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Có một số diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm kết hôn từng nước đó. Bạn tham khảo xem. Mỗi nước có luật riêng.
Quần áo mua ở nước ngoài đẹp lại rẻ hợp thời trang hơn ở VN bạn ơi. Bạn mang ít đồ cơ bản đi mặc thời gian đầu thôi, sau này mua sắm từ từ. Đến tầm tháng 11 12 bên đó bắt đầu sale đồ mùa đông tha hồ mua sắm.
Theo mình hành lý bạn chủ yếu nên mang theo đồ ăn đồ khô ( nếu bạn là người khó ăn được đồ Tây thì càng nên chuẩn bị nhiều ). Nhưng Anh cũng là nước kiểm dịch hơi gắt gao, nên bạn tìm hiểu xem những gì không được mang sang.
Visa du lịch có 2 lọai : loại được người bảo lãnh có thư mời và loại du lịch tự túc.
Mình trước đây toàn đi loại du lịch có người bảo lãnh. Nên không cần trình lịch trình đi lại, không cần booking.
Mình vừa hỏi chồng mình.
Cần những thứ như bạn Seo liệt kê cho bạn. Nhưng không cần thư viết tay.
Cái Verpflichtungserklärung bạn google sẽ thấy hình. Bạn trai bạn trả 25€ người ta đưa cái tờ đó, điền vào xong đưa lai người ra đóng dấu là xong.
Nhưng theo mình thấy Sở ngoại kiều mỗi thành phố mỗi khác thì phải, chỗ bạn trai bạn ở có vẻ khó hơn nên yêu cầu nhiều giấy tờ hơn.
Vé máy bay thì khi nào có Visa hẵng mua, người ta cũng không yêu cầu có ngay.
Còn bảo hiểm, bạn nên nói bạn trai mua bảo hiểm của công ty Đức, đừng mua của Việt Nam. Lỡ có chuyện gì, bạn sẽ không phải lo gì.
Ra Sở ngoại kiều để làm cái thư mời 25€ thôi bạn Summertran. Đông lắm và không cho đặt lịch hẹn nên cứ phải ngồi đợi ( có khi đến 2 3 tiếng mới tới lượt ). Bạn trai bạn cũng chỉ gửi mỗi cái thư mời đó về cho bạn + photo Passport của anh ấy.
Theo nguyên tắc khi đi du lịch các nước trong khối Schengen, nước nào bạn có dự định ở lâu nhất thì bạn phải apply Visa vào nước đó. Nhưng vì bạn apply đi Đức nên nếu người ta phỏng vấn hoặc cả công an cửa khẩu bên Đức hỏi bạn cũng nên chỉ trả lời là ở Đức thôi. Để tránh người ta hỏi các loại giấy tờ khác ( như booking khách sạn ) nếu người ta muốn làm khó.
Còn thật ra sang đến Đức, bạn đi sang các nước khác trong khối Schengen thì chả ai kiểm tra gì nữa.
Visa du lịch vào Đức là đi được tất cả các nước trong khối Schengen nhé.
Trong phần cưới hỏi có nhiều topic tư vấn về đặt may áo dài đó bạn. Bạn vào đọc tìm hiểu xem. Hồi mình cưới, mình cũng phải vào mấy topic cày nát bao nhiêu trang để mò thông tin. Mỗi người một ý kiến khác nhau, so sánh với thông tin mọi người đưa ra rồi đến tận nơi xem để so sánh.
Nhóm mấy chị bạn mình lấy chồng Tây ở VN, toàn lấy mấy anh chuyên gia - giám đốc mấy công ty lớn, các anh ấy cũng đều đề nghị làm HDNH hết trước khi cưới, hầu hết mà nói những chị nào có công việc và kinh doanh riêng thì chả ai để ý, còn có 2 chị ở nhà nội trợ thôi thì các chị í nói chuyện có vẻ không được thoải mái lắm.
Như bạn Emma nói trên đấy, phụ nữ Tây vô cùng độc lập, người ta có công việc riêng, có thu nhập nên người ta chả cần phải dựa giẫm vào kinh tế của chồng. Chưa kể lỡ li dị thì rất nhanh gọn.
Nói thêm là ký HDNH này hầu hết là để bảo toàn tài sản riêng của cá nhân, chứ người ta vẫn có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Vẫn góp chung vào kinh tế của gia đình hiện tại.
Mình thấy cái hợp đồng tiền hôn nhân này cũng có khác gì nhiều gia đình Việt Nam giàu có, muốn giữ của cải bằng cách mua nhà biệt thự, mua xe xịn cho con trai / con gái mình bằng cách đứng tên bố mẹ làm chủ tài sản đâu. Để lỡ có chuyện gì thì tài sản cũng không thất thoát đi được.
Trong 2 người, chỉ cần 1 người có mong muốn làm cái hợp đồng đó. Thì rất khó cho người còn lại. Lý lẽ thì như thế này :
- nếu anh/ em yêu em/anh thật thì cần gì quan tâm tới tài sản riêng của anh/em ? lúc đó người kia biết nói thế nào ?
HDHN này cũng có rất nhiều loại, nhiều chi tiết mà chỉ có người trong cuộc mới rõ được.
Ý kiến của mình, nếu người đấy chỉ muốn " bảo toàn" tài sản cá nhân lúc trước khi cưới thì " nên " chấp nhận. Tiền đấy là của người ta làm ra, làm 1 mình mà, nếu người ta có lòng muốn san sẻ với mình thì là điều tốt.
Còn không thì mình cũng nên hiểu.
Với những kiểu HDHN quá sòng phẳng, quá chi li, mình cảm thấy không thoải mái, không chấp nhận nổi thì nói luôn. Có thể dẫn tới kết thúc không vui vẻ gì, nhưng điều đấy sớm muộn gì cũng xảy ra, đến sớm thì tốt hơn.
Bạn có hỏi tại sao anh ấy lại muôn như thế không ? Nghe xem lý lẽ của anh ấy thế nào. Rồi giải thích lý lẽ của bạn.
Mình có chị bạn, lấy chồng cách đây 10 năm. Anh ấy lúc cưới cũng rạch ròi chuyện tiền bạc, cả 2 đóng góp tiền cho gia đình rồi tiền ai người nấy giữ. Chị bạn mình cũng có công việc ổn định riêng nên đồng ý ngay. Rồi mấy năm sau, anh chồng chị í đầu tư mua nhà cửa đất ở Việt Nam đề nghị chị í đứng tên hết. Rồi tự nói lúc mới cưới yêu chị í đấy nhưng cũng sợ lỡ có chuyện gì thì phải chia bao nhiêu tài sản là vốn liếng làm ăn anh í tích góp bao năm trời nên không muốn chung đụng tiền bạc gì. Giờ sau bao năm lấy nhau tin tưởng hoàn toàn thì anh ấy nghĩ khác.
Chuyện tiền bạc rất nhạy cảm. Cách nào cũng có điểm hợp lý riêng. Để dung hoà được ý muốn của cả 2 là điều vô cùng khó. Mình nghĩ 2 người nên tâm sự tỉ tê với nhau nhiều hơn về chuyện này xem sao.
Nếu thế thì đơn giản mà, sao bạn không đkkh ở Việt Nam ?
Sau này qua Fin sống làm đoàn tụ gia đình là xong ?
Khi xác định nghiêm túc về chuyện kết hôn và sang Đức sống, tức là mọi thứ sẽ làm lại từ đầu. Từ bỏ công việc đang có. Xa gia đình, xa bạn bè, xa mọi thứ vốn rất gần gũi với mình. Không dễ lắm nếu như bạn là người chưa đi đâu xa bao giờ hoặc chưa sống xa gia đình. Mọi thứ đều bỡ ngỡ, mới mẻ, khác biệt về văn hoá ...nhiều khi làm mình buồn, tủi thân chẳng hạn.
Chồng là người bạn - người thân - chỗ dựa gần như là duy nhất những lúc này. Là người chỉ dạy, hướng dẫn, là người động viên nhiều nhất. Nên ai có chồng tâm lý, thấu hiểu thì sẽ được an ủi rất nhiều.
Bạn có thể chỉ sang lấy chồng - sinh con - rồi ở nhà nội trợ. Đó là 1 lựa chọn.
Nhưng mình chọn cách thứ 2.
Đó là mình đi học tiếng trước ( tiếng Đức rất khó, nếu hoàn thành đến chứng chỉ cao nhất phải mất khoảng 2 - 2,5 năm ) - sau đó mình sẽ đi học nghề ( mất khoảng 3 năm ) - sau đó mình tính chuyện sinh con. Lý do vì sao mình giải thích đây.
- học tiếng là điều quan trọng nhất để hoà nhập với chồng, với gia đình chồng, với xã hội để ít ra mình không còn là " người ngoài".
- còn công việc là điều mình luôn muốn để mình tự chủ tự lập trong cuộc sống, có sự giao lưu kết nối với xã hội, chưa kể có nhiều mối quan hệ mới.
Mình còn trẻ và mình không muốn ở nhà cả đời chỉ để làm nội trợ. Có 1 công việc dù chỉ là minijob thôi cũng sẽ khiến mình năng động và tự chủ hơn.
Còn vì sao sinh con phải để sau cùng thì ở nước ngoài khi có con là không có ai giúp, phải tự 1 mình làm hết mọi việc. Nếu giờ kết hôn rồi có con ngay thì mình sẽ không thể học hành được gì. Đợi vài năm nữa cũng không muộn. Khi mình chuản bị đủ hành tranh cho bản thân lúc đó có con sẽ rất hợp lý.
Mình có rất nhiều bạn ra nước ngoài ở, có con luôn rồi ở nhà nội trợ. Các bạn ấy đều than thở cuộc sống ở nhà nhàm chán. Chỉ loanh quanh ở nhà, trông con, nấu ăn. Trong khi chồng đi làm, có nhiều mối quan hệ, bạn bè, cuộc sống phong phú hơn. Nên bị cảm thấy buồn chán và lạc lõng.
Nhưng nói chung, mỗi người 1 lựa chọn.
Mỗi lựa chọn đều có điểm mạnh - điểm yếu. Tuỳ hoàn cảnh - ý muốn cá nhân thôi.
Cá nhân mình, mình nghĩ việc gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Khi bản thân mình vững vàng, tự tin, tự chủ và độc lập thì không gì không thể vượt qua được. Lo được cho mình trước thì mới lo cho con được. Chồng là bạn đời của mình nhưng đừng trao cho chồng trách nhiệm phải lo cho cả cuộc đời mình từ những cái nhỏ nhất. Chưa kể chưa biết chắc điều gì, chưa biết người ta có đi với mình đến cuối hay không, lỡ chỉ còn có một mình thì trong hoàn cảnh nào vẫn có thể sống tốt được.
Mình nghĩ thời gian duyệt hồ sơ thì tuỳ từng trường hợp bạn ơi. Không ai giống ai.
Bạn định đăng ký kết hôn thôi hay định làm thủ tục sang Fin sống nữa vậy ?
Mình ko biết luật của Đức và Fin có giống nhau không.
Nhưng kể cả khi bạn kết hôn ở Fin thì bạn cũng phải đợi Toà Án cho phép bạn kết hôn. Lúc đó bạn mới có thể kết hôn được. Thời gian chờ đợi người ta thẩm tra này nọ giấy tờ của bạn.
Trường hợp của mình là kết hôn ở Đức. Mình cũng phải đợi hết 6 tháng mới có được phép của Toà Án cho phép cưới. Mình apply visa du lịch sang đó làm đăng ký kết hôn và làm đám cưới.
Có một số diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm kết hôn từng nước đó. Bạn tham khảo xem. Mỗi nước có luật riêng.