Không biết đến bao giờ mình mới nguôi ngoai được . Mình đã từng có một gia đình mà nhiều người mong muốn . O x mình sống hết lòng vì vợ con cho đến ngày cuối cùng . Vợ chồng mình đều yêu thương nhau và sẵn sàng hi sinh tất cả cho nhau . Ai cũng khen vợ chồng mình xứng đôi , con thì một gái , một trai xinh xắn . Kinh tế thì rất ổn ( do vợ chồng bảo ban nhau làm ăn - mình GV , O X cán bộ nhà nước ) . Mình đã từng tự hào biết bao vì có một người chồng vừa đẹp , vừa giỏi , vừa yêu vợ con . Mình cứ tưởng không gì có thể quật ngã được anh ấy vì O X mình chưa biết khuất phục điều gì . Vậy mà , một chiếc xe tải đã mang anh đi vĩnh viễn cách đây hơn 6 tháng . Mình cũng không biết tại sao mình lại tồn tại được đến bây giờ , có lẽ vì các con . Trước đây , anh chăm sóc con và đưa con đi học thay mình ( vì mình đi làm sớm hơn anh ) . Vì vậy mà các con mình nhớ bố lắm . Mỗi khi đọc các bài văn mà con gái viết về bố , mình chỉ biết khóc , khóc lặng lẽ vì thương con và cảm thấy có tội với con vì không mang được cho con một gia đình chọn vẹn như đúng ra chúng phải có . Mới cách đây 2 hôm , cả hai nhóc nhà mình đều sốt cao ,mình lại ở riêng ( sau 100 ngày o x mình không muốn ai phải lo lắng cho mình nữa nên đã để người thân về ) . Sao lúc đó mình tủi thân và nhớ o x vô hạn nhưng vẫn phải động viên mình cố gắng vì con .Mình chỉ mong thời gian trôi thật nhanh , thật nhanh ....
Yêu, một từ nhẹ nhàng nhưng lại khiến bao người đau khổ đến thế, Yêu, không trừ một ai, nó gây ra một cảm xúc lẫn lộn, nhớ nhung, hờn giận, chờ mong...Yêu, tạo ra những giọt nước mắt, đau khổ hay hạnh phúc? cả hai. Thế nhưng dường như không ai chống chọi được với nó nhỉ, đơn giản mỗi con ngươi luôn có những trái tim, trái tim để yêu thương để mang lại lại cho nhau hạnh phúc và sự ấm áp.Em, trải qua bao giông tố, em làm quen với cuộc sống một mình, em từng tự nhận mình đúng là một khách lữ hành cô độc, Ừ, vì tất cả mọi thứ đều là một mình, cafe một mình, dạo phố một mình...du lịch cũng một mình... " đừng là những chuyến đi cô đơn nữa em nhé" giật mình bởi câu nói của chị, em thấy khóe mắt mình cay cay, nhận ra em đúng là cô đơn thật, bao lâu rồi em quên mất đi cái cảm giác được ai đó chăm sóc, được ai đó nắm chặt tay luồn qua từng góc phố, được những cái ôm nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác bình yên...em nhận ra rằng mình vẫn cần, và cân nhiều hơn thế, sau những thăng trầm cuộc đời em thấy mình xứng đáng có được Hạnh phúc chứ, Ừ, em sẽ không khép cửa nữa, sẽ lau chùi, gột rửa những mảng màu loang lổ, chờ điều kỳ diệu xảy ra như một em bé mong quà từ ông già Noel trong những đôi tất nhỏ.
Thôi, chán đôi co, ăn miếng trả miếng vs các bố mẹ rồi. Vô bổ, mất tg quá. Mình xin phép bỏ của chạy lấy người. Một điều rút ra sau top này:Bạn gái xinh thì học k giỏi- bạn gái giỏi thường k xinh. SM giỏi khẩu chiến, tâm trạng luộm thuộm chắc chắn k xinh. K xinh thì mình chã thích.Xin phép bán nhà đi nơi khác. Các bố mẹ cứ tiếp tục vật vã thương phận mình nhé ;)
chủ nhật, bỏ lại sau lưng công việc, khách hàng, em lại tất tả cho cuộc sống của mình, hai mẹ con cùng nhau đi ăn sáng, đi chợ, mẹ lại tự tay nấu cho con những món ngon, mẹ lại học được của chị mẹ Bư món chà bông cá thu nhìn con yêu cứ nhón lủm ăn ngon lành mẹ thích quá cơ, con ngủ trưa mẹ thì mệt nhưng lại không ngủ được vậy là lại học làm tiếp món thứ hai do mẹ Bư chỉ " rau câu xoài" làm từ sữa công thức :) :) xắt hạt lựu cho con trai mum mum, trộm vía con lại xơi hết nửa ly rau câu :-* ( thành tích vì trước jo con chẳng chịu ăn đồ lạ, dùm chỉ là nếm), :) sau một ngày bận rộn với con trai buổi tối mẹ tự thưởng cho mình một buổi ăn tối cùng một người bạn tại nhà hàng Hoa Hồng :) vậy là kết thúc một ngày chủ nhật bận rộn của mẹ con mình, con nhỉ, đầu tuần mẹ con mình lại có những bận rộn mới đang chờ, cùng cố gắng nhé, con trai yêu của mẹ :-*
Bạn nói đúng những gì mà mình đang nghĩ...Người ta thường nói "Thời gian sẽ giúp ta quên đi tất cả" nhưng mình nghĩ "Thời gian sẽ giúp ta quen dần đi".Tất cả khiến cho mình giờ không biết nên bắt đầu từ đâu?làm như thế nào? Hi vọng có thể ổn định...
Mình cũng vậy.Chồng mình mới mất được hơn 1 tháng thôi.Đến bây giờ,mình vẫn không thể nào qua nổi.Làm việc gì cũng nhớ tới anh ấy.Hôm nào cũng khóc...Không thể buồn trước mặt người thân vì sợ mọi người lo lắng.Con mình thì bé quá chẳng biết gì...Vợ chồng mình đang trong giai đoạn dần ổn định cuộc sống.Mọi ước mơ,những hoạch định mà 2 vợ chồng đặt ra sắp trở thành hiện thực trở nên dở dang,đổ vỡ hoàn toàn...Những ngày ốm bệnh,ôm 2 mẹ con vào lòng rồi nói:"Anh thương mẹ con em nhiều lắm nhưng không làm được gì..."Dù mình ngăn cản nhưng anh ấy vẫn cố gắng sửa cho mẹ con mình cái quạt,tivi,đồ dùng trong nhà...Mình nhớ anh ấy nhiều lắm...Mình không biết đến bao giờ mình có thể qua được đây...
Mình là khoái ở Thủ Đức nè. Mẹ ở đường nào zậy? Khu nào vậy mẹ? Chổ đó có phòng trọ ko mẹ nó ơi? Mà trường tư thục thì ko nhận trẻ còn nhỏ đâu, phải bik đi mới nhận thui. Nhóc nhà mình chắc phải qua tết mới bik đi quá.
sao mình search nick nhà mình trên fb mà ko được?
chào bạn , mình còn đau khổ hơn bạn gấp ngàn lần đó bạn ạ . Minh có 2 bé sinh đôi , chưa vui mưng thì ông xã mình đã ra đi khi bé chưa tròn 1 tuổi và cũng là lúc mình biết mình mang trong người căn bệnh thế kỷ . và cái chết đến với mình như được báo trước , nhưng mình vẫn phải cố gắng sống . Mình hy vọng bạn cũng sẽ cố gắng .Vì cuộc sống chúng ta còn nhìu điều tốt đẹp phía trước .
Cu tý nhà mình được 6 tháng 13 ngày rồi, bé nặng 7.5 kg cao 70cm( lùn quá phải không các mẹ), bé biết lẫy từ 2.5 tháng giờ bé đã bò nhoay nhoáy rồi và ngồi rất vững nữa nhưng trông bé còi quá các mẹ à. Các mẹ thông thái có cách nào để tăng chiều cao cho bé không và để bé ăn tốt không? các mẹ chỉ giúp mình nhé.Cảm ơn các mẹ nhiều.
Người đi cũng đã đi rồi, biết là rất đau, đau đến tê tái nhưng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn qua thời gian. Cố gắng vượt qua giai đoạn đau thương này thôi, và sống thật vui vẻ, lạc quan. Cứ nhủ rằng mình sống luôn cho cả phần của người đã ra đi.