Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
LƯỜI ĂN
Oi be nha me nay giong be nha em qua a. Be nha em cung 6 thang 6,8kg. Luoi an ham choi lam. Be gai ma nghich hon con trai. Cac me co cao kien gi giup em voi. Nhin con coi ma sot ruot qua a

Con mình còn thua con 2 mẹ nữa, có 6.6kg ah. Đi khám ở DHYD bsi cho uống Kidlac, cái này là men tiêu hóa của HQ, có khuẩn sống (mình cảm giác tác dụng như yagout), ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 gói, uống trong 1 tháng, cho bé uống lúc đói. Mình thấy tình hình ăn của bé có cải thiện, các mẹ thử xem.
01:51 CH 12/05/2013
Cảnh báo toàn diễn đàn: Thành viên lừa đảo tiền...
Hanh oi! em nhớ cho bé ăn sôi uống chín nhe, em dùng nước suối pha sữa cho con, và cho con uống. Chị sợ nhà em gần khu công nghiệp nguồn nước dễ bị o nhiễm....hệ miễn dịch bé đang yếu tốt nhất nên kĩ nha.

Chị ơi, nếu có dùng nước đóng chai để cho bé uống và pha sữa cho bé thì nên dùng nước tinh khiết nhé (Aquafina), chứ không nên dùng nước khoáng như Lavie, Vĩnh Hảo vì trong sữa đã cung cấp đủ khoáng chất cho bé rồi, nếu dùng nước khoáng cho bé nữa thì sẽ bị dư lượng khoáng chất cần thiết, thận bé còn yếu, kg thể đào thải như người lớn được nên hoàn toàn không tốt cho bé.
E chưa sinh nên không có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả, chỉ biết chút chút vậy thôi. Chúc bé mau khoẻ để có thể được phẫu thuật sớm!
05:59 CH 18/10/2012
Tâm thư gửi chồng
Em có tô hồng đâu. Ban đầu chuẩn bị lấy chồng, còn xác định làm việc kiếm tiền để lo trang trải chi phí, đối nội, đối ngoại. Chuẩn bị kinh tế đón bé.
Nhưng cảm giác gì đến thì nó vẫn cứ đến. Em cũng trân trọng những điều mình đang có, vậy nên mới ko phản kháng, ko tỏ ra khinh thường chồng, chẳng biết dùng từ gì nữa...nhưng cũng như chị, nhiều lần khóc ôm gối. Có lần em còn thức đến 3,4 giờ sáng vì bức bối ko ngủ được.
Rồi em xem phim, em uống rượu ....rồi sức khỏe em đi xuống....bị rối loạn tâm trí thì phải./...thận yếu nữa (vì em cảm giác ko kiểm soát được tâm trí khi đi tiểu, tối hôm ý thôi, em cứ mơ hồ ko biết là thật hay mơ, sợ là mơ thì thành "tè dầm" :)), em nghĩ chắc do rượu)
Sau lần đỉnh điểm đó, em thôi ko uống rượu nữa :((
Giờ em cũng chẳng biết mình muốn gì. Tự nhiên em cũng chẳng muốn "yêu" chồng, hiện tại nhé.
Nhưng nằm gần chồng, hoặc do thời tiết hay không gian tạo cảm giác, em vẫn dễ bị điều khiển. Vì em thực sự vẫn rất muốn chồng yêu mình.
Bình thường ko có gì, ko gần chồng, em có thái độ va suy nghĩ bất cần, nên tâm lý tạm ổn.
Tối về mới là áp lực, tự dưng ko muốn về nữa....
Hix. trải lòng kiểu này, viết chắc hỗn độn, ko thành văn, chắc khó đọc chị nhỉ.
Ôi, nghe chị tâm sự mà em thấy tương lai ....nhạt quá. Nó ko đen tối, nhưng xám xịt và trống trải.

Mình không nói bạn tô hồng, ý mình là nhắn với bạn abcxyz77 là đừng tô hồng nhưng cũng đừng bi quan ấy mà.
Mà bạn phản kháng cũng mạnh quá, uống cả rượu nữa!!! Mình thì nhát gan từ nhỏ, bí bách quá thì cũng chỉ tìm cách chọc giận chồng, tối mình kg ngủ được thì cũng làm đủ trò để hắn không ngủ được thôi :D. Nhưng thật tình thì cách tự hành hạ bản thân để gây sự chú ý của chồng là cách dở nhất bạn ạ.
Thực ra vấn đề lớn nhất của bạn bây giờ (nếu t/hợp của bạn giống của mình hồi đó) chỉ là cuộc sống vc không được mặn nồng, bạn không có được sự yêu chiều như mong muốn từ chồng mà thậm chí đôi khi cứ cảm thấy như mình là vợ mà sao phải đi xin xỏ tình cảm từ chồng trong khi lẽ ra mình phải là người được "chảnh", trong khi ai nhìn vào cũng thấy vc quấn quýt, nên cái sự ấm ức của mình không thể xả ra cho ai biết được (mà cũng chả dám xả cho ai, mất mặt lắm chứ :(!!!). Ngoài vấn đề lớn nhất đó ra thì cũng có thể có những điểm nữa ở chồng mà bạn cũng cảm thấy hơi bất mãn tí chút, nhưng nếu không bị cộng với cái cục ấm ức to đùng kia thì cũng không thành vấn đề gì. Bạn phải công tâm nhìn nhận xem ngoài việc chồng không thể hiện tình cảm như mong muốn của mình thì 2 vc có còn thương yêu, lo lắng cho nhau không (mình tin là còn).
Mình nghĩ chồng bạn lúc này cũng rất áp lực, áp lực trong chuyện lo kinh tế, áp lực khi về nhà chẳng thấy vui vẻ gì (cũng giống như bạn). Đàn ông chỉ chịu áp lực trong công việc là giỏi hơn phụ nữ thôi bạn ạ, còn các thứ áp lực đến từ gia đình, con cái,... thì chịu đựng không tốt bằng phụ nữ đâu. Bạn phải đổi cách, đừng tự hành hạ mình nữa, như thế sẽ tạo thêm áp lực cho chồng, gặp phải ông chồng như chồng bạn và chồng mình thì cách đó là hạ sách. Phải "tung hô" mấy ổng lên một chút rồi nói mình CẦN thế này thế kia, chứ đừng tỏ ra bất cần và mình MUỐN thế này thế kia, mấy ổng cũng bất cần lại, thế là mình thiệt đơn thiệt kép. Mà cả 2 người cũng có thái độ bất cần thì không thể giải quyết được chuyện gì bạn ạ. Trong vấn đề này bạn phải là người chủ động giải quyết, sau khi giải quyết ổn thì đòi hỏi quyền lợi lại, chứ đừng mong mình tự hành hạ mình mà chồng sẽ xuống nước, mấy ổng đang nghĩ rằng "mình có lỗi gì đâu, tại vợ rắc rối, tự làm rối chuyện lên, thích thế thì ta đây cứ để cho thế". Bạn thấy không, những ng phụ nữ được yêu chiều, khi nhìn vào thì sẽ thấy họ có vẻ nhỏ nhẹ, yếu đuối, họ cần được sự che chở, bảo vệ :).
Thay vì uống rượu thì bạn đi chơi với bạn bè, đi cắt tóc, shopping (tuỳ điều kiện kinh tế, nhưng không nhiều thì ít, shopping giải toả tâm lý rất tốt, mua đồ ngủ đẹp đẹp, lạ lạ nữa, hihi...). Thực ra dù thế nào thì mình vẫn phải là người tự thương mình nhất, bạn còn phải giữ gìn sức khoẻ của bạn thật tốt để chuẩn bị cho việc có e bé nữa, đến lúc đó bạn sẽ thấy sức khoẻ của mình quan trọng đến chừng nào.
Bạn tích cực giải quyết thì giai đoạn này cũng qua thôi. Có thể cuộc sống vc hơi "nhạt" hơn nhà người ta, nhưng nhìn chung mọi thứ hài hoà, vc vẫn thương yêu, quan tâm, chăm sóc nhau trong cuộc sống là ổn rồi bạn ạ, thế nên người ta mới nói vc ngoài TÌNH còn NGHĨA là vậy. Đàn ông mà bị áp lực, mệt mỏi quá thì cũng bị giảm sút "phong độ", chứ không phải lúc nào cũng "hừng hực" được đâu bạn ạ, nên mình đành phải chịu thiệt thòi, xuống nước, nhỏ nhẹ một chút để kg tạo áp lực cho chồng khi về nhà, đổi lại mình được thứ khác :Embarrassment:. Nghĩ cho cùng, vc chứ đi đâu mà thiệt, vui thì cùng vui, buồn thì cùng buồn mà.
Chưa bao giờ mình tâm sự với ai nhiều như thế này, mong rằng bạn sẽ giải toả được tâm lý phần nào và giải quyết được mọi chuyện ổn thoả nhé. Nếu có tiến triển gì nhớ báo mình biết (trên top này or PM hộp thư nhé). Chúc bạn một ngày mới vui!
04:09 CH 05/10/2012
Tâm thư gửi chồng
em rất cám ơn medetrui. Thực ra có người hiểu cảm giác và chia sẻ như mẹ là em cũng vơi rất nhiều.
Vì nhiều khi em rất ấm ức do ko được dãi bày, tâm sự thẳng thắn với chồng cũng nhiều rồi. Nên cứ chịu cái cảnh "có tiếng mà ko có miếng" làm em rất bức bối.
Nhìn bề ngoài thì vc em vẫn quấn quýt, 2 vc chẳng to tiếng cãi nhau bao giờ.
Em cũng nhiều lần chủ động, nhưng mới cưới mà nghĩ chịu cảnh này thấy nản quá.

Tình yêu sau 4 năm mà kết quả vậy sao?
Em ở ngoại thành, nên tư tưởng và cuộc sống còn chưa thoáng. Nên chuyện chậm có bé cũng áp lực với em phần nào, mới đầu chồng em còn đòi kế hoạch vì kinh tế cơ.
Gần đây thì em bơ, em cũng chẳng rõ tâm trạng của mình giờ nó thế nào.
có thể dùng từ: "rối loạn tinh thần"

Mình cũng giống bạn, ty của bạn là 4 năm chứ ty của mình là 8 năm mới đi đến kết hôn. Nhìn vào ai cũng bảo là chồng mình hiền, mình ở nhà chắc bắt nạt chồng ghê lắm :(.
Thực ra giai đoạn hơn 1 năm đầu sau kết hôn là giai đoạn khủng hoảng nhất trong quan hệ của 2 vc mình (chỉ dám nói là tính đến thời điểm hiện tại - 11 năm quen và y nhau - kg dám nói tính cả tương lai), phòng trọ 14m2, vợ ngồi khóc 1 góc mà chồng thì vẫn cứ ngủ (có thể là kg ngủ thiệt đâu nhưng mà cứ nằm nhắm mắt đó :( ). Có giai đoạn mình thấy như bạn bây giờ, sống ở nhà mình thì như cái máy vậy, vô cảm, nhưng bước chân ra đường đi làm hay đi chơi với bạn bè là vui như sáo. Đôi lúc mình cảm thấy mình như hết sức chịu đựng rồi, chán lắm rồi, đến nỗi chồng phải thốt lên "e có nghĩ đến chuyện ly hôn không?". Nhưng mà từ ngoài nhìn vào thì vẫn bình thường, chỉ là tự mình thấy vc kg nồng nàn, tình cảm với nhau như mong đợi của mình thôi chứ mọi chuyện vẫn cùng nhau giải quyết, không có mâu thuẫn gì đáng kể, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Sau này mình nghĩ lại, chắc là chồng cũng có cảm giác giống mình nhưng cấp độ không nặng như mình. Mình nghĩ cũng có thể lý giải vấn đề này là do:
1. thời gian y nhau khá dài, đến khi cưới thì đã qua giai đoạn nồng nàn nhất rồi;
2. bản thân cả 2vc chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới, chồng thì vẫn còn có những thói quen như khi độc thân trong khi vợ lúc đó luôn lo lắng, chăm sóc cho cả 2 người --> vợ thấy mình thiệt thòi hơn, tình cảm + công sức cho đi mà không được nhận lại xứng đáng, thế nên luôn đòi chồng phải thế này, thế kia --> chồng thấy sao hồi xưa y vợ đâu có đòi hỏi, quá đáng như lúc làm vợ, sao cưới về rồi lại rắc rồi thế => cả 2 vc cùng ấm ức.
Giai đoạn này rồi cũng qua thôi bạn ạ, nhanh chậm thì chắc tuỳ người :). Mình nghĩ nên qua được giai đoạn này rồi mới có con thì lúc có con cảm giác hạnh phúc mới trọn vẹn hơn. Chưa kịp quen với trách nhiệm làm chồng/làm vợ lại phải thêm trách nhiệm làm ba/làm mẹ, nếu 1 trong 2 vợ/chồng không thích nghi kịp thì tình trạng sẽ tồi tệ hơn.
@abcxyz77: trước khi cưới mình cũng nghĩ cuộc sống của thời gian đầu sau hôn nhân sẽ là màu hồng như nhan nhản những thứ mình đọc được, nên lúc đó mình cũng shock lắm. Tuy nhiên sau này mình nghĩ, trong đời ai cũng có lúc thăng lúc trầm, trong gia đình ai cũng có chuyện này chuyện nọ, so với những chuyện của một số mẹ ở đây thì thấy mình vẫn rất hạnh phúc. Quan trọng là cách mình ứng xử như thế nào, và mình cũng phải thừa nhận là có sự may mắn nữa (chồng và gia đình chồng mình rất ok).
Thế nên bạn đừng tô hồng điều gì, và cũng đừng bi quan.
11:47 SA 04/10/2012
Tâm thư gửi chồng
Mình cũng hiểu tâm trạng của bạn nhưng kg biết nên bắt đầu chia sẻ như thế nào. Mình kg biết những gì mình trải qua có mức độ giống bạn không, nhưng kiểu như thế thì mình hiểu. Và nghĩ đến thì nó vẫn là những suy nghĩ hỗn độn.
VC mình quen và yêu nhau một khoảng thời gian dài trước khi kết hôn. Một khoảng thời gian sau kết hôn, mình thấy sao cuộc sống vc cứ "nhạt nhạt". Lúc đầu mình cũng bức bối lắm, đôi lúc thấy sao mình chẳng có giá trị gì của 1 người "phụ nữ" cả, đúng là ở chung với nhau nhiều khi như 2 người bạn thân. Nhưng ngoài ra thì vẫn thấy chồng không có biểu hiện gì đáng chê trách, vẫn quan tâm, thương yêu, có trách nhiệm với vợ (vc mình kết hôn hơn 3 năm - 1 tháng nữa mình mới sinh bé đầu lòng). Cũng đôi lần khóc lóc nhưng được ít ngày thì đâu lại vào đấy. Mình cũng suy nghĩ nhiều, sao ty bền bỉ 8 năm, từng có những lúc rất nồng nàn mà tại sao bây giờ lại thế, chẳng lẽ cứ để tình trạng đó diễn ra hoài, mà nếu thế thì cuộc sống vc sẽ đi đến đâu!!!???
Và vì ty của mình, vì mình, vì chồng, đành chấp nhận "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", chồng kg ôm mình thì mình nhào lại ôm chồng, yêu cầu 1 ngày phải có đủ một số cử chỉ nào đó, kg thực hiện đủ thì nhắc đòi nợ. Có thể so với một số người thì thấy mình "thiệt thòi" hơn, không được "nâng niu, săn đón" bằng, nhưng nghĩ chẳng có gì là công thức chung cả, cải thiện được tình hình là tốt rồi.
Mình đọc bài của bạn cũng kg rõ là bạn có thai chưa. Nếu bạn đang có thai thì bạn nói chuyện với con "mấy hôm nay ba chưa hỏi thăm con hả, con có buồn không, con thông cảm cho ba nhé, ba đi làm mệt nên quên mất, mẹ sẽ nhắc ba thường xuyên hỏi thăm con nhé,..." đại loại vậy trước mặt chồng. Chồng mình mong con lắm, nhưng mọi chuyện mua sắm những gì, tìm hiểu thông tin trong giai đoạn mang thai và sau sinh thì chỉ có tự mình tìm hiểu thôi, cái gì mình thấy hay ho thì nói chồng nghe (mà chưa chắc chồng đã nghe và nhớ hết đâu, kệ, cứ nói thôi).
Mình rút kinh nghiệm từ mình ra, giận dỗi cũng chỉ mình là thiệt thôi, cứ vui vẻ rồi yêu cầu chồng thế này, thế kia may ra còn được. Đối với chồng mình thì hơi hơi giận thì còn được xin lỗi, còn không thì cứ việc ai nấy làm thôi, thế nên mình đành "biết thân biết phận" (tất nhiên có những việc cần phải nói chuyện thẳng thắn để giải quyết thì khác). Và mình đọc ở đây, rất ngưỡng mộ những mẹ được chồng yêu chiều :).
Vài dòng với bạn, mình thấy mình viết giống như tâm sự hơn là chia sẻ với bạn, nhưng cũng hy vọng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và giải quyết được phần nào tình trạng hiện tại.
09:32 SA 04/10/2012
Chồng đã bệnh ko chữa được, còn bội bạc, thủ đoạn...
Mình toàn "tàu ngầm" thôi, chưa cho ai lời khuyên bao giờ, nhưng hôm nay thấy bạn đề cập đến việc TTON nên mình có vài ý kiến:
Thứ nhất: chồng bạn là một người vô trách nhiệm - đã giấu giếm bạn chuyện rất hệ trọng để bạn đi đến hôn nhân với anh ta (nếu anh ta không giấu giếm, có thể bạn vẫn chấp nhận kết hôn - nhưng lúc đó là kết hôn với người chồng có tư cách đạo đức và trách nhiệm) - sau hôn nhân lại ngoại tình và không hề có trách nhiệm với bản thân, với vợ (chưa nói đến chuyện lẽ ra anh ta phải đối xử với bạn thật tốt hơn để bù đắp cho thiệt thòi mà anh ta mang đến cho bạn). Đàng nào thì anh ta cũng chẳng phải là chỗ dựa cho bạn, vậy cớ chi bạn phải giữ cái gia đình rệu rã một người xây, một người phá ấy.
Thứ hai: Việc TTON không hề đơn giản. Để TTON thành công, ngoài tiền bạc, công sức, thời gian bạn phải cần rất nhiều sự hỗ trợ về tinh thần từ những người thân yêu nhất. Bạn sẽ không thể TTON thành công nếu chồng bạn cứ như hiện tại, đó là điều chắc chắn, và mỗi lần bạn làm TTON thất bại, bạn sẽ lại suy sụp tinh thần thêm một chút. Rồi nếu bạn thành công, bé con mà bạn phải thật vất vả để có được đó, có được sống hạnh phúc không? Thật là xót xa cho mình và tội cho bé nếu bé không được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc bạn ah.
Đấy là một vài ý kiến nhỏ của mình gửi bạn tham khảo. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về TTON thì PM cho mình, mình sẽ chia sẻ trong mức độ có thể.
Chúc bạn có một quyết định thật sáng suốt và thanh thản.
10:20 SA 21/06/2012
m
medetrui
Hóng
462Điểm·0Bài viết
Báo cáo