Không còn là ám ảnh nữa các mẹ ạ. Đã thề rằng chia tay rồi, xin mình tin tưởng, vậy mà vẫn gặp nhau. Tim mình muốn vỡ tan, mình phải làm sao đây khi không còn một chút niềm tin. Mình sẽ chấm dứt, chấm dứt để không còn là ám ảnh nữa. :Sick:
Tôi đã suy nghĩ nhiều về những gì chủ topic này đang viết. Hiện giờ tôi đang là vợ của một người đàn ông có nhân tình. Tôi là nạn nhân, tôi không thể lựa chọn gì, bị đẩy vào chân tường chứ kh như người thứ ba. Nhân tình của chồng tôi cũng để lại cái thai. Khi nói chuyện tay ba, chồng tôi đã nói không bỏ vợ, không bỏ bồ. Anh ta không lựa chọn gì hết. Tôi đã sống coi như không có chồng. Tôi cũng đã quyết li dị nhưng chồng kiên quyết k đồng ý ký đơn. Tôi đã nghĩ lại: k nên li dị. Hiện tại, Anh ta đã chăm sóc tôi và các con chu đáo, tận tình, mọi việc sinh hoạt trong gia đình tôi thời gian trước đảo lộn nhưng giờ lại như trờ lại nếp sống sinh hoạt hàng ngày. Tôi coi như k có anh ta hiện diện trong nhà. Bồ của chồng thì gặp gỡ lúc giờ HC. Ngoài giờ HC, chồng lại ở nhà với các con và chu đáo như k có chuyện gì xảy ra. Tôi buông tay, cho anh ta đi lại thoải mái, k quan tâm những gì anh ta làm kể cả thời gian và điện thoại. Tôi đã dần quen với kiểu sống thế, đau đớn vật vã chỉ mình chịu thôi. Còn tôi không hiểu bồ của chồng tôi nghĩ gì mà để lại đứa con khi cô ta k thể nuôi nổi mình? Cô ta là gái bao và đã có con rồi, có chồng ở tù? Tôi muốn nhắn những người thứ ba rằng: những gì họ làm thì họ phải tự chịu, đàn ông là giống tham lam, chỉ muốn thêm chứ không bớt bao giờ, nếu đã can đảm làm người thứ ba thì hãy can đảm sống thế đến hết cuộc đời. Những người vợ như tôi sẽ không bao giờ bỏ chồng (trừ khi anh ta đề nghị, mong muốn). Có chồng thì tốt, không có cũng không chết được, tôi không có chồng cũng OK, nhưng chúng tôi có ông bố cho các con, một ông bố (cho dù không đầy đủ nghĩa) sống trong một mái nhà để cùng chăm lo, gánh vác. Con tôi & tôi có điểm tựa khi đau ốm, học hành. Các con tôi vẫn được đi picnic, nghỉ hè, nghỉ đông, chơi cuối tuần, chơi siêu thị game........đi nước ngoài hàng năm nhiều lần. Nếu chủ topic chấp nhận cuộc sống cho người tình mình được thêm hương hoa, thi vị, thêm lãng mãn thì hãy để cái thai lại, nhân tình của chị vì đứa con sẽ đi lại chu cấp, ăn ngủ tháng đôi ba lần. Và cuộc đời của chị sẽ không bao giwof kiếm được người chồng thực sự đúng nghĩa như chị yêu một người tự do. Chủ topic sẽ không bao giwof có một GD thực sự theo đúng nghĩa đâu. Tôi là nạn nhân, nhưng thực sự nói những câu chân tình từ đáy lòng với chị. Nếu để đứa bé, chị phải xác định tinh thần nuôi con một mình vì nhân tình của chị khi có con với chị, mối tình với anh ta sẽ chuyển Giai đoạn khác. Không lãng mãn, âu yếm, không mê đắm như khi chưa có bé đâu chị ah.
Mình cũng thấy thế bạn ạ, Cả 2 người đều ở Khánh Hòa cả. Không biết có liên hệ gì không. Trên diễn đàn dạo này hay có tình cảnh cả 2 cùng vào 1 topic rồi .... Hy vọng không phải.
Ban ah,Minh van chua muon noi gi voi chong minh ca, minh dang muon on dinh tu tuong truoc da, vi minh da quyet dinh roi, neu co noi voi chong thi phai cuong quyet : or la ly hon or la anh ta phai cat dut voi co kia. Minh van dang chuan bi tam ly vung vang cho bat cu chuyen gi xay ra nen can them mot thoi gian nua, minh khong muon hanh dong khi tam ly cua minh đang bat on.
Chia sẻ với chị! Thấy các chị thật mạnh mẽ mà em thèm, em nhu nhược lắm nên chẳng làm được gì. Em biết họ chẳng gặp nhau thì cũng điện thoại, chat với nhau vì làm cùng nhưng cũng cố tin chồng lần nữa. Đau lòng lắm, buồn vì mình chẳng đủ lòng vị tha để không dằn vặt chồng, dằn vặt mình.
Chị ơi! em khâm phục chị quá! Đã từ lâu em ép mình suy nghĩ và sống 1 cuộc sống cũng giống như cách của chị nhưng lòng em còn yêu chồng quá thành ra cứ dằn vặt chồng và đày đọa thân mình, khổ thân mình và khổ con lắm chị ạ. Em đang tập bớt yêu chồng chị có cách nào nhanh nhất thì chỉ cho em với nhé. @chủ topic: các mẹ trên diễn đàn chỉ chích kẻ thứ 3 nhiều rồi nên mình cũng có vài lời nói với chủ thế này : đừng ích kỷ và sống bản năng như thế. Hãy thương con cái của mình bằng cách không cho nó ra đời, đừng bắt nó phải sống trong cái cảnh không cha, đừng để nó tủi thân khi nhìn bạn bè đồng trang lứa. Đó là tội lỗi.
Chị ơi ! đừng nghi ngờ gì cả. Nếu đúng là em đó thì bọn em cũng đã gặp gỡ nhau rất nhiều lần, đã nói tất cả những điều cần phải nói rồi đâu nhất thiết phải lên diễn đàn, phải vào cùng 1 topic rồi... như chị nói đâu. Vào đây, em và các mẹ có chung chuyện buồn đều chỉ muốn được chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm của các chị thôi.
Bạn ạ ! thật là lạ vì chuyện của tụi mình giống nhau quá và cách giải quyết của tụi mình cũng giống nhau. Mong bạn và cả mình nữa nhanh chóng vượt qua cú sốc này, giữ vững được gia đình cho các con ta vui sống.