Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên quay lại TP cũ để hàn gắn với chồng?
Cảm ơn Mechocun nhe! Mình không biết nói thế nào nhưng đúng là mình rất nhớ TP cũ, dù gì cũng hơn chục năm sống ở đó với bao kỷ niệm. Mặc dù trước khi chia tay mình đã ly thân khoảng 1 năm, 2 mẹ con cũng vẫn sống bình thường. Mấy hôm nay mình khóc nhiều lắm, hối hận vì đã vội vã quyết định. Chính vì sự xa cách địa lý và việc không thích nghi được cuộc sống mới mình mới nhận ra mình yêu TP ấy và vẫn còn tình cảm với chồng. Mình cũng nhận ra sai xót của mình góp phần khiến hôn nhân tan vỡ.
Việc quay lại với chồng cũ không phải ngày một ngày hai, không phải ngay lúc này nhưng mình cũng định hướng sẽ quay lại khi chồng thật sự hối lỗi.

Không biết chị có phải là người cách đây 2 năm đã lập topic về chuyện li hôn hay chịu đựng không, e nói thật, đọc xong topic mà e thấy sợ cuộc hôn nhân của chị. E thì nghĩ là khi đưa ra quyết định c cũng vật vã lắm (ai chả vật vã) nhưng có thể chị chưa lường trước hoặc chưa chuẩn bị trước dc những khó khăn sẽ tới nên mới bị sock và quay lại hoài nhớ quá khứ. Cái gì đã qua thì đã qua rồi, có hối hận cũng k làm lại dc, e vẫn nghĩ h là lúc c nên đứng lên, can đảm và làm lại cuộc đời, cái gì mình sai thì biết để sửa, k nên hoài nhớ và sống trong những gì đã qua. Sẽ rất đáng sợ khi chị quay về trong tư thế của kẻ thất bại, e nghĩ cái này chắc chị hiểu.
04:52 CH 12/09/2013
Có nên quay lại TP cũ để hàn gắn với chồng?
C mà về bây h thì trong mắt chồng chị, chị chỉ là một người đã thất bại nên phải quay về, và lúc đó sẽ k có lợi cho chị đâu. E là e mạo muội nghĩ thế đấy.
05:14 CH 11/09/2013
Có nên quay lại TP cũ để hàn gắn với chồng?
C ơi, e thấy chị cứ mâu thuẫn làm sao ấy, sau khi chia tay, c nói cũng k còn nhớ nhung gì chồng nữa nhưng rồi do công việc khó khăn, hoàn cảnh sống thay đổi,thấy k hoà nhập dc, thì khi chồng có ý quay lại, chị cũng muốn quay về. Thế nếu đặt giả thiết cs chị ngon nghẻ, lương cao, các mối quan hệ tốt, thì chị có hối hận không, ngay cả khi chồng chị tha thiết mong chị quay về?
Ý e là nếu e là chị, e sẽ chị quay về khi thực sự nếu gạt bỏ tất cả những yếu tố trên, e vẫn còn tình cảm với chồng. Còn khi đọc tâm sự của chị, cái làm e thấy toát lên là vì bây h cs của chị k ổn, c hoài nhớ những thứ đã từng là ổn định trước kia, và c nghĩ nếu trở về, mình cố gắng, tất cả sẽ lại như xưa.
Nếu e là chị, e sẽ để quyết định có quay về hay k quay về với chồng cũ sang một bên, đứng lên làm lại cuộc đời cái đã nhể, chăm con cho tốt, chăm sóc bố mẹ cho tốt (mẹ chị cũng yếu rồi, chị lấy chồng xa nhiều năm rồi có lẽ cũng k có nhiều thời gian bên bố mẹ), cố gắng làm việc chăm chỉ cho thật tốt, lấy công việc để làm mục đích khẳng định mình. Để rồi qua thời gian, mọi thứ đã ổn rồi, nếu mà cả hai vẫn thật sự còn tình cảm, và chồng thật sự muốn quay về, rồi mình sẽ tính. Chẳng cái gì là quá muộn cả. Mà ngay cả khi lúc đó bác chồng đã có iem khác rồi, thì khi chị đã ổn, các bác khác cũng sẽ xuất hiện.
PS: e cũng đang trong tình cảnh như chị, nhưng e cố gắng sống như e nói với chị. Và hiện h, ít nhất, e cảm thấy đã ổn hơn, và thanh thản hơn xưa rất nhiều rồi. C cố gắng lên, đây là thời khắc cuộc đời đang thử thách mình đó thôi. E tự nhủ với mình là như thế.
05:12 CH 11/09/2013
Kỷ niệm 25 ngày mất Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh...
Những năm tháng cuối cùng, Xuân Quỳnh nào cũng có hạnh phúc đâu. Đọc thơ của XQ, lúc nào e cũng có cảm giác gặp một người con gái có trái tim giàu tình yêu, khao khát quá nhiều mà cũng mong manh quá chừng, lúc nào cũng thấp thoáng nỗi sợ hãi tình yêu rồi sẽ phai nhạt. Mắc bệnh tim, và hình như LQV cũng có lúc mệt mỏi khi ở cạnh XQ.
Cuối tuần vừa rồi, có lễ kỉ niệm 25 năm ngày mất của họ, có diễn lại vở lời thề thứ 9, mà cuối cùng, bận việc, e cũng k đi dc, thấy cũng hơi tiếc
04:49 CH 28/08/2013
Kỷ niệm 25 ngày mất Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh...
Thuở ban đầu: Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về.
Khi có anh Vũ: Con là cánh buồm cha gửi tới mai sau
Khi chia tay:
Thôi nhé em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui
Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em
Hậu chia tay:
Thôi chẳng chờ mong nữa
Chẳng đua chen với cuộc đời này
Xin chối từ cái bàn tiệc đắng cay
Lòng tốt ai cần đến
Thơ không đâu dùng
Anh như thằng Bờm
Chẳng thiết trâu bò chẳng thiết lim
Chỉ nhận nắm xôi cười ngặt nghẽo.

Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em giẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?
Vậy là cũng xong một cuộc tình, anh nhỉ. Lưu Quang Vũ là một trong những nhà thơ e yêu, thích nhất
Em có đọc, em ơi đừng buồn sợ
Thật ra sách trên đời
Có phải trái đầu đuôi
Tất cả rối bời
Là do người ta lầm lẫn. Có lẽ đúng là thế, do người ta lầm lẫn mà thôi
04:39 CH 28/08/2013
Chiêu trò trị "kẻ thứ 3"
Mình mong mọi người kể cả juli hãy thật bình tĩnh để suy xét
06:20 CH 08/08/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Hôm qua chồng mình tự dưng mang tiền ra cho mình xem, xong 2 đưá hò nhau đếm đếm, rồi chồng bảo mình: Em cầm đi!
OMG. Cái việc hoàn toàn bình thường với nhà khác thì lại gây shok cho mình đấy các mẹ ạ. Một thời gian dài trở lại đây chồng mình không đưa tiền riêng cho mình rồi nên đây thật là một sự lạ lùng và niềm vui bất ngờ, dù số tiền không phải nhiều. Mình ngồi nghĩ lại, và muốn chia sẻ cùng các mẹ những kinh nghiệm của mình trong việc chấp nhận chồng không đưa tiền, và đón nhận niềm vui anh ấy chia sẻ cùng mình nhé.
Sai lầm đầu tiên: Chứng mình mình lúc nào cũng có khả năng tiêu sạch tiền.
Hồi mới cưới nhau, chàng đưa hết tiền cho mình chỉ giữ lại 1 ít để tiêu. Nhưng chúng mình chơi CK bị lỗ nhiều lắm, rồi chi tiêu mua sắm, thế là lúc nào nhà mình cũng hết tiền, trả nợ, chi tiêu. Năm này sang năm khác, chồng thấy mình cứ cầm tiền là hết. Tất nhiên ko phải lỗi của mình, nhưng lỗi của mình là ko biết phân chia tiền ra, trả nợ 1 phần, để dành một phần. Cái này là lỗi phân bổ tiền và không biết cách tạo lòng tin.
Sai lầm thứ 2: Yêu cầu thêm tiền và tạo áp lực gia đình
Vì tiền thì lúc nào cũng hết, chồng trong lòng đánh giá năng lực quản tiền của mình kém ko nói ra, nên mình ngây thơ và thoải mái yêu cầu thêm tiền. Lương chồng thì chỉ có thể, thêm vào túi mình nghĩa là chồng phải cắt từ phía chồng. Mình thì ngây thơ, chồng thì ấm ức, và những cuộc cãi nhau bùng nổ, tạo thêm hố ngăn cách qua những dòng tiền.
Sai lầm thứ 3: Em chả tiêu gì cho em cả
Mình một mực nghĩ rằng chồng đối ử với mình thế là ko công bằng. Vấn đề ở đây là mình lồng ghép cảm xúc cá nhân, tự cảm thấy bị xử ép mà ko hiểu rằng phải giải quyết đại cục. Quan trọng là làm thế nào để đủ tiền chi tiêu và làm mọi người đều hài lòng chứ ko phải là có tiền nhiều thêm nữa, nữa và nữa. CHồng bắt đầu nghĩ rằng minh chỉ thích tiền mà ko quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Mình thì nghĩ anh ấy ko yêu mình và chỉ tính nước để tiền riêng.
Và mình còng lưng ra gánh các khoản chi phí phát sinh ngoài số mà 2 đứa có thể afford. Mình tạm ứng công ty, đập tiền này sang tiền khac, âm thầm chịu đựng, và thỉnh thoảng bùng nổ trong sự hờ hững dần dần của chồng. Đau đớn trước những câu nói kiểu: Tiền thì chỉ có thế thôi!
Rối một ngày, mình tìm ra hướng giải quyết: Mình ko cầm tiền chi tiêu nữa, đẩy bóng sang chồng. Hàng tháng mình góp gần 1/2 tiền chi tiêu trong gia đình để nuôi con và chu toàn mọi việc. Chi thêm là việc của chồng.
Ôi, từ đấy trong tôi bừng nắng hạ. Cái ý nghĩ phải quản lý, phải kiểm soát, phải biết chồng có bao nhiêu bay biến khỏi đầu mình tắp lự. Mình hớn hở vui tươi và chi tiêu thoải mái trong những gì mình có. Chồng đau đầu vì tiền kệ chồng, mình lúc nào cũng tươi tắn và đáng yêu. Chi là việc chồng, nhưng mua từng món thì mình "giúp đỡ" anh ấy. Thế là mình lại thoải mái mua những gì mình thích chứ ko phai nâng lên đặt xuống như lúc mình cầm tiền(vì sợ mang tiêng ko tkiem). Hàng tháng, mình đưa chi phí cho chồng xem, chi phí nào cũng "vì chồng vì con" tuốt.
Rồi mình biết chồng có khoản thu nhập cũng khá lớn, nhưng ko nói ra với mình. ờ, mình cũng suy nghĩ chứ, rồi đặt ra giả thiết là anh ấy ko còn tin mình nữa, anh ấy đính đường lùi vv và vv. Nhưng mình cũng lại nhớ ra tôn chỉ của mình, là không có quyền quản lý thời gian hay tiền bạc của người khác, mình lại lờ chuyện đó đi.
Mình chăm sóc chồng tốt hơn, làm cho ngôi nhà vui vẻ hơn, ít gây chuyện cãi nhau hơn. Mình luôn dạy con yêu bố, bố là tất cả, vắng bố 2 mẹ con sẽ buồn bã vô cùng. Mình tạo điều kiện để chồng đc làm những việc anh thích, chơi những môn thể thao anh yêu. Minh thân thiện và hòa nhã với tất cả bạn bè anh, làm cho họ thấy mình luôn ủng hộ mối quan hệ của anh với họ và hy vọng vào những mối qhe tốt đẹp. Khi anh ốm mình chăm sóc anh thật nhiều, vui tưoi như chú chim nhỏ dù mình mệt vô cùng tận vì vừa trông con, vừa chăm chồng, vẫn phải làm việc công ty. Có lẽ nhờ thế mà mọi chuyện thay đổi chăng? Mình cũng ko biết nữa.
Và hôm qua, tự nhiên anh chia sẻ cùng mình về tài sản của anh. Mình vui lắm, mình chúc mừng anh đã kiếm được tiền dù đổi lại là những đêm thâu anh phải làm việc. Mình nhắc anh gửi số tiền đó vào sổ TK, nhưng anh lại đưa cho mình.
Đã lâu lắm rồi mình mới được nhận niềm vui này, phải nói là hạnh phúc ý vì có thể lấy lại niềm tin đã mất từ chồng. Và mình nghĩ rằng niềm vui ấy nó lan tỏa trên mặt mình, lây sang cả anh nữa, vì anh có vẻ cũng rất vui. Mình cũng rất cân nhắc khi chia sẻ chuyện riêng trên này nhưng mình lại nghĩ đến các mẹ đãng khổ sở vì suy nghĩ chồng ko tin mình, chồng để mình tự chèo chống, hi vọng giúp đc phần nào.
Và mình cũng nhắc nhở các mẹ cũng như bản thân mình: không có gì là mãi mãi. Cây chỉ xanh khi ta chăm chỉ bón tưới và dành tình yêu thương.
Mình rất hay lượn lờ nhà EQ nhưng lâu lắm mới vào comment vì tự biết trình còi. Trước hết là bọn mình đã li thân một thời gian nhé, khó khăn mâu thuẫn về tình cảm thì thôi khỏi nói mọi người cũng có thể biết, hiện h vẫn còn tồn đọng nhé. và có 1 vấn đề hồi mới về lại với nhau, đó là tiền bạc, y như là nhà chị meokhongbeo, nhà mình còn nghiêm trọng hơn nhé. Nhưng mà từ lúc mình thấu ngộ ra chân lí là: hãy coi chồng bạn là khách, là đồng chí, sòng phẳng và công bằng, mình thấy thoải mái hẳn á. Hàng tháng bọn mình góp chi phí bằng nhau, đều đặn, mình thì vẫn cầm tiền chi tiêu sinh hoạt, cuối tháng tổng kết rõ ràng, còn lại mình cũng k còn để tâm nhiều đến tiền bạc của chồng nữa, và chồng cũng vậy. Tình hình tốt hơn, bọn mình k cãi nhau về tiền bạc nữa, vì chẳng để làm gì. Trước đây một trong những lí do gây mâu thuẫn là do mình nghỉ đẻ đi làm ít tiền lắm, chủ yếu là lương chồng, rồi mình cũng k biết phân bổ như chị meokhongbeo ấy. Nhưng h thì khác rồi, mình đi làm ổn, lương ổn, mọi thứ sòng phẳng, công bằng. Và vì mình đang cố gắng với suy nghĩ là coi chồng như bạn, tức là k kì vọng, hi vọng gì vào chồng nhiều, k ghi nợ tích lãi với chồng nữa, nên về bản thân mình cũng đỡ hơn. Và mình đang học 1 cách nữa là chỉ chiều chồng khi bản thân mình thoải mái, k chiều theo ý chồng, làm theo ý chồng, tỏ vẻ ngọt ngào...khi trong lòng mình k thoải mái, bức rức khó chịu. Cái này là mình dc bác anhgia bên topic bên kia chỉ dẫn, và mình tạm thời thấy ổn. Tất nhiên bọn mình còn nhiều vấn đề khác lắm, mình đang ở tình trạng ngồi học lại đọc lại các topic để sửa dần dần
05:21 CH 27/07/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Lâu lắm rồi mới vào nhà mình, tớ là một mem rất cũ, đã từng dc 1 cao nhân cầm tay chỉ việc nhiều lắm, mắng mỏ nhiều lắm, mà tớ mới tỉnh ra 1 tí thôi, tớ k dám nêu tên cao nhân ấy sợ chị ấy mắng chết. Tớ cũng đã pm cho anh già cầu cứu nhưng khổ, đợt vừa rồi, bận chết thôi, việc ngập đầu, sức khoẻ cả hai mẹ con đều lao đao nên k kiếm dc tí thời gian nào ngồi viết, với lại chuyện của tớ nó dài quá, nó mệt quá, nên tớ cũng ngần ngại khi viết. E xin lỗi anh già.
Tớ và chồng đã quay lại với nhau sau 2 tháng li thân, đại khái mọi thứ cũng có vẻ ổn theo một hướng nào đó, nhưng rồi tớ lại thấy k ổn và tự bản thân mâu thuẫn rất nhiều:
Chúng tớ trở về, nhưng dường như cả hai đều giữ thế với nhau nhiều, chồng tớ đề phòng tớ, về cả kinh tế và tính toán, thời gian đầu hơi ổn, mấy tuần gần đây, tớ có nhiều việc, và hình như lại đang lặp lại như cũ, chiến tranh lạnh hơi nhiều, nói phũ hơi nhiều (cả hai vợ chồng). NHưng h tớ đi làm việc đã, mai tớ vẫn phải đi làm cả ngày, tối về sẽ kể tiếp. Cảm ơn cả nhà
05:05 CH 15/06/2013
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Thật sự khi bị tát em không thấy đau ở mặt , mà là em đau lòng, cảm giác đang bị lừa dối . Lúc lấy xã em , em nghỉ rất đơn giản , quá khứ chỉ là quá khứ , em là tương lai , em và anh sẽ làm lại tất cả để xây dựng tương lai . Nhưng tại làm sao quá khứ luôn đeo bám gia đình em ? Em thừa nhận là em nóng tinh , có thái độ không đúng với chồng nhưng nghỉ đến anh mang tiền cho người đàn bà khác em không chấp nhận được .

Mình nói vài lời, bạn có giận thì cũng đành. Bạn nên đặt mình ở vị trí chồng bạn thêm, một mình lo lắng kinh tế, còn lo cho đứa con gái nhỏ. Hơn hết, anh ấy đã qua một lần đổ vỡ, chắc trong lòng cũng có những vết thương những hồ nghi và đổ vỡ, anh ấy với bạn chắc là mới cưới mình đoán thế, anh ấy lại hơn bạn nhiều tuổi nên việc anh ấy chưa chia sẻ hết kinh tế với bạn cũng là chuyện bình thường. Cái quan trọng h ấy, là bạn làm thế nào để có dc lòng tin của chồng bạn ấy, nhanh chóng học xong, đi làm kiếm việc, xây dựng hình ảnh của mình ổn hơn. bạn khóc lóc buồn thương cũng dc, nhưng cs này phũ phàng lắm, chẳng ai vì nước mắt của bạn mà thay đổi đâu. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình đấy, haiza. Dù sao mình thấy chồng bạn cũng đâu đã đến nỗi, thấy bạn buồn lo lắng vẫn dành cả tối để chia sẻ với bạn đấy thây. À, nhưng vụ chồng đánh thì nên làm triệt để, có lần 1 sẽ có lần 2 đấy, đó là điều mình rút ra đấy
06:48 CH 03/06/2013
Hạnh phúc trên từng bước đi.
E bắt đầu tìm đọc phật pháp từ khi lạc vào topic của chị ấy, chị ơi, e đang cố gắng suy nghĩ như chị đó
05:28 CH 18/05/2013
Du lịch Đà Nẵng (Phần 11)
Cả nhà ơi, tư vấn cho nhà e với:
- Chiều t5 9/5, nhà e gồm hai vợ chồng và Chó Cún 12m sẽ bay vào đà nẵng. Ăn nghỉ tại khách sạn chỗ chồng công tác trong tối t5 và cả ngày t6. Chồng sẽ phải đi họp hành thứ sáu, vậy là hai mẹ con e tự chơi và trông nhau thứ sáu. Tư vấn cho e chỗ nào đi chơi cho hai mẹ con với. Con e đang ăn cháo, vậy ở đà nẵng có chỗ nào bán cháo dinh dưỡng không, đồ ăn cho con nên chuẩn bị những gì nhỉ? Lần đầu e cho con đi chơi xa nên gà mờ lắm, mà ku kon nhà e trước h chỉ ăn đồ ở nhà nấu thôi, k ăn cháo ngoài bao h.
- Sáng thứ bảy, cả nhà đi xuống Hội An, ở resort river beach, đi bằng gì thì rẻ và tiện lợi ạ, e đang tính bắt xe khách hoặc bus, liệu có ổn không ạ?
- Chơi ở Hội An, thì đi những đâu nhỉ, ăn ở chỗ nào, chiều chủ nhật e sẽ về ĐN để lên máy bay ra HN rồi.
- E đang muốn cho con đi Cù Lao Chàm, con 12m liệu có đi đc không ạ?
04:06 CH 03/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Cảm ơn những chia sẻ của mẹ nó. Cái gì cũng có thời hạn thôi. Thời gian qua, mình cũng nghiệm ra nhiều điều lắm! Mình chả biết mình có mạnh mẽ hay không nhưng mình chưa bao giờ nghĩ vì chồng mà mình phải chết( than thở, ỉ ôi chứ dại gì chết). Cuộc đời chỉ sống 1 lần, lí do mình nấn nà là vì tiếc nuối thời hoàng kim với chồng đã qua, sợ tai tiếng và...lo xa...Mẹ Julidengo nói mình là diva trong tình yêu. haha. chả biết thế nào.

Thế này bạn ơi, mình cũng y như bạn đó, chủ yếu là tiếc nuối những lúc tươi đẹp đã có với nhau. Còn mình lại k phải là kiểu sợ tai tiếng, kể cả cho bố mẹ mình, vì mình thấy khi mình còn ở cạnh anh ấy bố mẹ mình đau khổ nhiều lắm (đã từng có lúc thương mình quá mà k ngủ dc, phải uống thuốc ngủ hàng đêm để ngủ trong khi bố mình bị tim mạch). Mình cũng k lo xa quá, vì chẳng ai biết dc ngày mai thế nào đâu bạn ạ, k một ai cả, không có gì chắc chắn bạn bỏ chồng hay ở với chồng thì bạn sẽ hạnh phúc hơn. K bao h, vì cuộc đời này cho dù bạn biết rõ bạn nhưng vẫn luôn có những bất ngờ, vô thường mà. Chỉ có một điều mà mình đã trả lời khi chọn giải pháp ra đi, k phải vì mình nghĩ là mình có thể gặp dc người khác tốt hơn mà đơn giản là mình thấy ở cạnh a ấy, mình k hạnh phúc lúc đó, nên cần ra đi.
05:41 CH 13/04/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Nghe mấy câu này của cậu tớ thấy rất...bực mình, cảm giác bị xúc phạm nữa nhưng tớ không giận ( vì cậu nói thẳng, nói thật và tớ chả biết cậu là ai để giận- câu này nói ở lần comment trước) . Nhưng có lẽ cậu nói đúng. Tớ đang tiếc rẻ cái thời hoàng kim đã qua từ rất lâu. Chồng tớ xấu! Đâu có sai nhưng tớ không muốn chấp nhận điều đó vì tớ cố gắng tin chồng không thể tệ đến mức đó. Tớ bực! Sao hắn không biến đi luôn, về làm gì để tớ lại đau, lại vấn vương, lại hy vọng,...Với cậu, csong tớ thì đã như li hôn rồi nhưng về mặt pháp lý tớ và chồng vẫn là vc nên cậu dùng từ cave free là tớ đau đấy! Hix...li hôn- 2 từ này lẩn quẩn trong đầu tớ lâu rồi cậu ah ( hơn 4 tháng rồi). Tớ sợ nhiều thứ cậu cũng đã biết. Cái thằng chồng của tớ, hắn bảo chờ hắn 1 năm nữa, nếu công việc hắn ổn thì mình chuyển về với hắn và ngược lại hắn về với mình,...Tớ phân vân. Sợ mất thời gian của bản thân nhưng nếu chia tay lại sợ vội vàng...Bây giờ tớ lờ lững giữa dòng. Cho cô diva hết thời này 1 cái phau nhé! haha

Mình thì nghĩ thế này nè, chính vì bạn vẫn cứ hoang mang như thế, chính vì bạn để chồng biết rằng bạn k dám li hôn, bạn chần chừ, nên chồng mới vậy. Hãy tạo cho cả mình và chồng deadline đi bạn, 4 tháng là quá đủ rồi, nếu bạn cảm thấy chồng k đủ tốt đủ yêu để quay lại, thì hãy nộp đơn đi, nếu chồng ok, k níu kéo thì chấp nhận đi, coi như làm lại cuộc đời chứ, còn nếu chồng muốn quay lại thì phải có những điều kiện cực kì rõ ràng. Mình cũng đang li thân, cũng đã từng chới với, cũng đã vô cùng đau lòng, nhưng mình đã làm như vậy đấy. Đàn ông chỉ nể những người phụ nữ nói được là làm được thôi. MÌnh đang như bạn, nhưng mình còn có con nữa, và mình xác định 5 ăn 5 thua, nếu k muốn li hôn thì cả hai cùng thay đổi và làm lại từ đầu, còn nếu k quyến luyến gì lắm, thì ok, chấp nhận, dù rất đau đớn nhưng vẫn phải ngửng cao đầu. Nói với bạn như vậy đấy, nhưng để làm dc, mình cũng k thấy dễ dàng gì đâu. Vì mình cũng k phải tuýp mạnh mẽ mà đã từng cực kì yếu đuối, nhu nhược. Nhờ va vấp, nhờ những người chị lớn, người bạn lớn, nhờ có cả nhà EQ nữa, mà mình đã dần dần thấu ngộ ra vài thứ. Có thể trước mặt chồng, trước mặt mọi người mình có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra, mình đã từng hoang mang tột độ, đã vài lúc nghĩ đến cái chết (nhưng lí trí tỉnh táo để đủ biết thế là rất ngu), đã phải chiến đấu với những tình cảm yếu mềm hàng ngày, cố gắng nghe thêm phật pháp, học thêm vài thứ để tạm quên đi và lớn hơn, đã phải gồng mình lên rất nhiều. Nhưng hôm nay, mình biết, nếu có thể quay lại dc với nhau (trường hợp của mình là cả hai đều còn tình cảm, nhưng do mâu thuẫn chồng - nhà ngoại, do chồng có tính gia trưởng, do mình đã có lúc k khéo léo, k hiểu chồng) mình sẽ cư xử khác, và nếu có k quay lại với nhau, mình cũng đã học thêm dc nhiều điều. Đau đớn, nhưng phải chấp nhận thôi, vì đây là lựa chọn của mình
11:48 SA 13/04/2013
Hạnh phúc trên từng bước đi.
C ơi, e thích đọc bài viết của chị. E cũng đang li thân, nuôi bé 11 tháng, chuẩn bị li hôn. Cũng k biết thế nào, cũng nhiều lúc chơi vơi k biết quyết định của mình đúng sai ra sao. Nhưng e luôn nghĩ đây là 1 thử thách mà cs đang dành cho mình, e dành thời gian học tập, chăm sóc mình hơn, làm việc, và cho con. E thích cách sống và cảm nhận từng ngày của chị
06:10 CH 09/04/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Mình thì hiểu ý mọi người trong đó có chị number9 tức là: tự chủ kinh tế sẽ là một điều kiện cần để có dc hạnh phúc, k phải tất cả, càng k phải là đk đủ
06:26 CH 03/04/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Hihi, mình thì biết một chị một ân nhân của mình, thành viên kì cựu của WTT ở nhà làm mẹ nè, nhưng mà trước khi ở nhà làm mẹ, chị ấy đã đi làm, thậm chí có tiền tiết kiệm gửi về cho bố mẹ, bây h dù ở nhà nhưng chị ấy vẫn có những công việc kinh doanh riêng của mình, và chị ấy thì có 1 cs hạnh phúc mĩ mãn nhé, chồng k chỉ yêu chiều mà cực kì nể trọng. C ấy luôn khuyên mình phải cố gắng,phải làm mình tốt trước khi đòi hỏi người khác tốt với mình. Theo mình hiểu, ý chị number9 chính là như thế đó, là con người, thì phải sống và lao động, vì lao động giúp mình tạo ra giá trị bản thân. Và sẽ k có một bản lĩnh nào được hình thành trong điều kiện dễ dàng cả, đó là điều mình học dc từ chị ấy và từ chính cs riêng của mình. Anyway, mình vẫn bảo lưu ý kiến: đi làm thật là thú vị, mình còn đang ao ước apply dc học bổng ngon nghẻ để công cả mình và con sang nước ngoài sống và học tập, chứ sống ở VN nơm nớp ấy (nhất là sau khi mình đọc Bên thắng cuộc và trước những gì diễn biến bên ngoài xã hội, thấy thời thế k biết thế nào mà lần cả). Xin lỗi bác anh già vì tự nhiên lôi chính trị vào ạ
05:46 CH 03/04/2013
Viết cho con gái yêu có tuổi thơ kém may mắn vì...
Đọc những dòng này lúc nào mình cũng chực khóc và xót xa y như chính con mình bị đau vậy. Có con rồi mới hiểu mong ước lớn nhất của người làm mẹ là con mình phát triển bình thường khoẻ mạnh, chỉ cần vậy thôi, chẳng phải tiền tài danh vọng gì nhiều đâu. Mình cũng đang cố từng ngày để có thể mang lại những gì tốt nhất cho con của mình
05:29 CH 03/04/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Với mình, là con người chả riêng gì phụ nữ hay đàn ông, đã trưởng thành thì phải lao động, trước để nuôi dc cái thân mình, sau nuôi con, sau là phụng dưỡng cha mẹ. Mình cũng đồng ý với công thức hạnh phúc của bác Anh Già, bản thân, con cái cha mẹ, chồng thì phải. K nên đặt trứng vào cả một giỏ. Với mình, công việc là một nguồn vui quan trọng, dc làm cái mình thích, dc kiếm những đồng tiền từ mồ hôi của mình, dc chứng tỏ bản thân...Đó là suy nghĩ của mình, k có công thức chung cho hạnh phúc của tất cả mọi người
05:46 CH 02/04/2013
Tập gym, từ bình dân đến cao cấp: Dở khóc, dở cười
Mình thấy tập ở curves ok mà, toàn nữ, k nam, tập chất lượng, cũng dc
03:33 CH 01/04/2013
Tôi bị nhà chồng đuổi! Sợ về nhà chồng.
Mình xin bạn đấy, ở đời này mềm nắn rắn buông bạn ơi. Sở dĩ mẹ chồng và chồng bắt nạt đc bạn vậy thì bạn hiền quá, nói k lại, khi nói rồi lại k làm dc làm họ sợ họ nể nên mới thế. Yêu thì yêu, nhưng đừng hạ mình, đừng đánh mất mình bạn ơi. Bạn cứ để con ở nhà ngoại, đừng chủ động liên lạc bất cứ cái gì với chồng nữa cả, kệ anh ta. Bạn chỉ có thể về khi anh ta thực sự tha thiết, nhận ra những tổn thương bạn phải chịu thôi, chứ bây h, bạn mà về, thì chỉ có đường đi vào địa ngục thôi bạn ạ. Mà làm sao nhận ra anh ta tha thiết, hãy cứ kệ anh ta, cho anh ta thời gian, xem anh ta có lên nhà nói chuyện với bạn và bố mẹ bạn không, có quan tâm đến bạn và con bạn không...Còn nếu không, tức là với a ta, bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm cả, vậy thì tiếc làm gì, yêu làm gì, một người đã chẳng cần mình. Hãy tỉnh lại, bình tĩnh lại đi bạn ơi, hãy tìm việc mà làm, chăm con, chăm sóc mình, phát triển công việc tốt hơn, hãy cho a ta biết k có a ta, bạn vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn.
Đây là những điều mình cũng đang làm đó, sau khi k chịu nổi sự gia trưởng, vũ phu của chồng, đã phải out, đang sống li thân. Và những ngày tháng này, có chống chếnh nhiều, nhưng rồi mình nhận ra tinh thần của mình và bố mẹ mình, con mình cũng khá thoải mái, mình k còn lo sợ nơm nớp, k còn ức chế đến phát bệnh lên nữa. Bạn cố lên nhé
06:05 CH 29/03/2013
m
mechocun2804
Bắt chuyện
545Điểm·0Bài viết
Báo cáo