Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân (phần 2)
Hôm nay thời tiết đẹp, tâm trạng em cũng đẹp.
Sau gần 2 tuần chạy ngược chạy xuôi, hôm nay mới được thở tí. Hôm nay con bé nhà em phải đi học bù, chiều nay em được rảnh rỗi, ngày hiếm hoi trong năm. Hôm nay tự thưởng gì cho mình đây nhỉ???
Hihi, em đọc qua mấy bài về cách dạy con của các anh chị. Em cũng muốn chia sẻ tí.
Bé nhà em đến tháng 7 này thì tròn 4 tuổi. Gần 4 năm không tối nào là 2 mẹ con ko ôm ấp nhau. Con em làm việc gì cũng rất tự lập, chỉ có một điều là tâm lý luôn sợ bị bỏ rơi. Nhiều lúc em cũng tự hỏi liệu có phải đây là tâm lý của những bé ko có cảm giác hoàn thiện về gia đình ko?
Con em từ bé ko có khái niệm về bố, với nó bố cũng chẳng khác gì những người lạ đang đi ngoài đường kia. Gần 4 năm số lần gặp bố cùng ông bà nội chưa đếm hết hai bàn tay. Bình thường bố cũng chẳng bao giờ gọi hỏi thăm con. Em nhớ mãi khi con em hơn 2 tuổi, nó hỏi em: "Các bạn được bố đón, mẹ ơi bố đâu?" Lần đó tâm trạng áy náy với con kinh khủng, chỉ có thể nói với 1 đứa bé 3 tuổi là: "Bố đi làm ở xa, bao giờ con lớn mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe?" Cứ tự hỏi liệu 1 đứa bé 3 tuổi có thể hiểu được đến đâu. Nhưng sau lần đó nó ko bao giờ hỏi em về bố nữa. Khái niệm của nó về bố chỉ có tên là gì, đang sống ở nơi khác. Chấm hết.
Trong thế giới của con em mẹ là tất cả. Ai nói xấu mẹ nó ghét, ai chê mẹ nó ko thích, ai mắng mẹ nó dỗi ko chơi nữa. Lúc nào cũng mẹ xinh, mẹ ko béo, con yêu mẹ nhất. Vậy thì có lý gì con mình lại ko phải là cả thế giới với mình, có lý gì mà mình lại ko thể hi sinh những thứ khác vì con mình? Hihi, đến giờ thì em vẫn luôn cố gắng để cho con những điều tốt nhất có thể, dù mình có chịu ủy khuất tí cũng có sao đâu. Cho nên tập 2 vẫn phải kiếm, nhưng mà tập 2 thì chỉ đứng thứ 2 thôi, con mình vẫn là thứ nhất, hihi.
Cho nên suy nghĩ của em là, mỗi đứa trẻ 1 tính cách, 1 hoàn cảnh. Ko thể đem 1 công thức chung ra dạy dỗ bọn trẻ con được. Ko nên dùng 1 hành động nào đó để đánh giá về tính cách và cả con người 1 đứa trẻ. Trẻ con là 1 tờ giấy trắng, nhưng ko phải chỉ có người lớn là người vẽ lên tờ giấy đó, mà tự bản thân đứa trẻ cũng tham gia tô vẽ tờ giấy đó. Cho nên, em chủ trương để con mình tự do phát triển theo tính cách của nó trong sự giám sát của em.
Hihi, hôm nay nói hơi nhiều. Nhưng mà nói xong sẽ ko suy nghĩ. Vì hôm nay trời đẹp. Em đang chờ hết giờ làm để về đi chơi. 4 tiếng tự do trước khi quay về với cuộc sống mẹ con cắp nách nhau :)
05:06 CH 26/04/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân (phần 2)
Chị Page ơi, em bị mất tích gần 2 tuần qua, hôm nay mới trở lại được. 2 tuần chạy điên cuồng cho những tính toán mới, mọi thứ vẫn chưa trôi chảy, vẫn hi vọng sẽ trôi chảy.
Em cám ơn chị Page, cám ơn vì nhiều thứ. Gửi tới chị 1 nụ cười trong ngày mới, chúc chị hôm nay vui vẻ nha :)
03:22 CH 26/04/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân (phần 2)
Hihi, em bị mù chữ mất gần 2 tuần. Hôm nay mới mở mặt được vào ngó nghiêng nhà mình. Em cám ơn anh Bay nha, sẽ nhớ để nếu có cơ hội sẽ đòi quà tặng của mình.
03:13 CH 26/04/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân (phần 2)
02:22 CH 26/04/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân (phần 2)
06:30 CH 15/04/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân (phần 2)
Chúc cả nhà luôn vui vẻ, buồn rầu hãy đi hết đi. Vào chiều thứ 7 và ngày chủ nhật hàng tuần, nhà nào tìm chỗ cho con đi chơi và tìm người giao lưu với bé nhà mình thì gọi nhà tớ nhé (số điện thoại của tớ là: 0988028585). Bé nhà tớ là bé gái, 4 tuổi rồi, rất là õng ẹo, xung quanh ko có nhiều trẻ con để cho nó chơi cùng, nhiều lúc thấy thương nó, nhưng mà chưa tìm ra giải pháp. Nó thích nhất là chơi xích đu, cầu trượt trong Time City. Nhân tiện nhà tớ ở Time City, có nhà nào ở đây ko thì kết hàng xóm đi.
Mà hình như hôm nay là ngày các bố, các mẹ cho con đi chơi. Trời mưa thế này ko biết chuyến đi của cả nhà có thực hiện được ko? Khi nào cả nhà tổ chức đi chơi vào chủ nhật thì nhà tớ mới tham gia được, hic.
Khi còn trẻ cứ nghĩ mình là Gió. Giờ còn chẳng định nghĩa nổi bản thân mình.
06:48 CH 05/04/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân
07:02 CH 28/03/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân
06:41 CH 27/03/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân
Mình là thành viên mới nên không rõ khi viết bài ở đây có phải đăng ký gì ko, và đăng ký thế nào. Nếu mà làm gì chưa đúng cả nhà bảo cho mình biết với nhé.
Dạo này tâm trạng thường xuyên là trống rỗng. Cô đơn không phải là sự trống trải khi không có ai bên mình, mà là cảm giác khi quanh mình vẫn có người nhưng không ai có thể "chạm" vào suy nghĩ, tâm trạng của mình, là khi mình muốn được nói, muốn được trải lòng mà không tìm được người đồng cảm với tâm trạng của mình.
Suốt 4 năm vật lộn với cuộc sống 1 mẹ 1 con. Vì còn giận, vì còn buồn và vì còn cảm giác xấu hổ vì con gái mình bỏ chồng, nên mình cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ, hỗ trợ từ bố mẹ. Cũng chẳng sao, vẫn cảm thấy thương các cụ, có lỗi với các cụ vì đến giờ vẫn còn làm khổ các cụ, vì không ai có thể ép buộc suy nghĩ của ai, mỗi người một cảm nhận, vẫn biết không nên trách cứ vì người khác không cùng suy nghĩ và cảm nhận như mình. Tin tưởng mình đủ mạnh mẽ để chống đỡ tất cả. Hóa ra không phải vậy, hôm nay bỗng cảm giác bao nhiêu kiên cường của mình đã bị thời gian bào mòn đi bớt rồi. Hôm nay bỗng cảm thấy mệt mỏi, muốn được buông tay, để được nghỉ ngơi, nhưng mà lại nhận ra mình không có nơi nào có thể tựa vào để có thể buông tay, dù chỉ một chút thôi. Thỉnh thoảng trong đêm cũng muốn khóc một trận, để biết mình vẫn còn cảm xúc, để cho được nhẹ lòng, nhưng mà khó quá, nước mắt đã chảy ngược vào trong hết rồi.
Có lẽ vì gần đây còn thêm áp lực của cơm áo gạo tiền nữa. Tại mình tự làm hư mình, đã tạo thành thói quen phải luôn chu cấp cho con những điều kiện tốt nhất. Cuộc sống 1 mẹ 1 con suốt ngày ôm ấp nhau, chẳng làm ăn được gì đã tiêu hao hết tí tiền từng tích góp trong những năm tháng lông bông của tuổi trẻ rồi. Sau mấy lần con ốm nằm viện mình mới giật mình vì túi tiền của mình. Đồng lương của đứa nhân viên quèn chẳng đủ để nuôi con rồi, lại lên kế hoạch, lại ấp ủ vài ý tưởng kinh doanh. Liệu mình còn đủ can đảm để làm ko, có đủ can đảm để bỏ hẳn cái công việc ba cọc một đồng nhưng mang tính chất ổn định để bắt tay vào xây dựng một thứ hoàn toàn mới không?
Cũng có lúc bạn bè hỏi sao ko tìm tập 2, hay là ngã 1 lần rồi sợ không dám đi tiếp. Nhưng đâu phải cứ tìm là thấy đâu. Hơn nữa còn con mình, liệu mình có tìm được 1 người yêu thương mình đủ lớn để yêu thương cả con mình ko?
Không biết cần bao nhiêu ngày để thoát khỏi trạng thái chông chênh hiện tại?
07:33 CH 20/03/2014
Chương trình gây quỹ từ thiện cho trẻ em "Shining...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mecao83
11:44 SA 15/03/2014
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân
06:56 CH 08/03/2014
Tìm các bạn học lớp 9 trường Vietnam-Cuba (Hanoi)...
Việt Nam-Cu Ba là trường cấp 1 mà anh. Sao lại có lớp 7, 8, 9?
08:30 SA 06/03/2014
31 tuổi có nên chuyển vào Sài Gòn sống và làm...
Mình cũng tầm tuổi với bạn. Sáu năm trước mình cũng từng từ bỏ tất cả ở HN để chuyển vào Nam sống, cũng vì muốn có một chút sự thay đổi. Đi xa nhà rồi mới hiểu ý nghĩa của chữ "nhà". Mình lấy chồng trong đó, có một nhóc, để rồi lại ôm con một mình trở về HN. Giờ hai mẹ con mình sống với nhau. Quay trở về mọi thứ khó khăn hơn trước rất nhiều, nhưng mình ko có ý định muốn thử đi đâu nữa.
Mình nghĩ tùy tính cách của mỗi người, có người đi xa nhà thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng có người ra đi để rồi trở về thấy yêu quý nơi mình từng sống hơn. Chẳng ai biết trước được điều sẽ xảy ra bạn ạ.
Dù bạn sống ở đâu cũng chúc bạn luôn hạnh phúc :)
10:50 SA 04/03/2014
m
mecao83
Hóng
454
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau gần 2 tuần chạy ngược chạy xuôi, hôm nay mới được thở tí. Hôm nay con bé nhà em phải đi học bù, chiều nay em được rảnh rỗi, ngày hiếm hoi trong năm. Hôm nay tự thưởng gì cho mình đây nhỉ???
Hihi, em đọc qua mấy bài về cách dạy con của các anh chị. Em cũng muốn chia sẻ tí.
Bé nhà em đến tháng 7 này thì tròn 4 tuổi. Gần 4 năm không tối nào là 2 mẹ con ko ôm ấp nhau. Con em làm việc gì cũng rất tự lập, chỉ có một điều là tâm lý luôn sợ bị bỏ rơi. Nhiều lúc em cũng tự hỏi liệu có phải đây là tâm lý của những bé ko có cảm giác hoàn thiện về gia đình ko?
Con em từ bé ko có khái niệm về bố, với nó bố cũng chẳng khác gì những người lạ đang đi ngoài đường kia. Gần 4 năm số lần gặp bố cùng ông bà nội chưa đếm hết hai bàn tay. Bình thường bố cũng chẳng bao giờ gọi hỏi thăm con. Em nhớ mãi khi con em hơn 2 tuổi, nó hỏi em: "Các bạn được bố đón, mẹ ơi bố đâu?" Lần đó tâm trạng áy náy với con kinh khủng, chỉ có thể nói với 1 đứa bé 3 tuổi là: "Bố đi làm ở xa, bao giờ con lớn mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe?" Cứ tự hỏi liệu 1 đứa bé 3 tuổi có thể hiểu được đến đâu. Nhưng sau lần đó nó ko bao giờ hỏi em về bố nữa. Khái niệm của nó về bố chỉ có tên là gì, đang sống ở nơi khác. Chấm hết.
Trong thế giới của con em mẹ là tất cả. Ai nói xấu mẹ nó ghét, ai chê mẹ nó ko thích, ai mắng mẹ nó dỗi ko chơi nữa. Lúc nào cũng mẹ xinh, mẹ ko béo, con yêu mẹ nhất. Vậy thì có lý gì con mình lại ko phải là cả thế giới với mình, có lý gì mà mình lại ko thể hi sinh những thứ khác vì con mình? Hihi, đến giờ thì em vẫn luôn cố gắng để cho con những điều tốt nhất có thể, dù mình có chịu ủy khuất tí cũng có sao đâu. Cho nên tập 2 vẫn phải kiếm, nhưng mà tập 2 thì chỉ đứng thứ 2 thôi, con mình vẫn là thứ nhất, hihi.
Cho nên suy nghĩ của em là, mỗi đứa trẻ 1 tính cách, 1 hoàn cảnh. Ko thể đem 1 công thức chung ra dạy dỗ bọn trẻ con được. Ko nên dùng 1 hành động nào đó để đánh giá về tính cách và cả con người 1 đứa trẻ. Trẻ con là 1 tờ giấy trắng, nhưng ko phải chỉ có người lớn là người vẽ lên tờ giấy đó, mà tự bản thân đứa trẻ cũng tham gia tô vẽ tờ giấy đó. Cho nên, em chủ trương để con mình tự do phát triển theo tính cách của nó trong sự giám sát của em.
Hihi, hôm nay nói hơi nhiều. Nhưng mà nói xong sẽ ko suy nghĩ. Vì hôm nay trời đẹp. Em đang chờ hết giờ làm để về đi chơi. 4 tiếng tự do trước khi quay về với cuộc sống mẹ con cắp nách nhau :)