:39::39::39::39:Ôi mẹ này làm mình chết sặc, trên thì phê bình con trai, con dâu, kêu MC dễ tính ôm đồm nhiều việc. Dưới thì kể chuyện nhà mình thế này: Mình mới có một đứa ạ, sáng dậy đi chợ, sơ chế các thứ rau, thức ăn để bà tự nấu bữa trưa, chuẩn bị sẵn thức ăn cho con, để bà cho vào cháo. Bà ở nhà trông cháu,tắm rửa. Đến chiều mình về thì giặt quần áo của con, và nấu cơm, bà chở cháu đi chơi để mẹ nấu cơm, quần áo cả nhà thì mình cho vào máy giặt chồng phơi, nhà thì bà quét, ông lau, phòng 2 VC thì tự xử. Thế mà mình cũng chả lớn tiếng chê chị dâu nhà chủ top câu nào cả.Ôi nếu mình thế này thì mình cũng rất cám ơn MC và tình nguyện làm hết những việc lặt vặt ạ. Hài vãi.
Sau ngày cưới, vợ chồng mình ngồi họp với đại gia đình nhà chồng. Gồm có cô dì chú bác, anh em, bố mẹ chồng, ông bà nội, cụ nội... rất đông. Ngày ấy do điều kiện công việc nên cả hai vợ chồng đều dùng di động mà di động ngày ấy cước phí rất đắt đỏ chứ không khuyến mại ầm ĩ như bây giờ. Mình thì tính quen hồn nhiên bảo: Vài hôm nữa vợ chồng con chỉ dùng chung 1 điện thoại di động thôi, chứ mỗi người một cái tốn lắm. Nuôi di động tốn hơn nuôi cụ nội trong nhà...Cả nhà im phăng phắc, mặt chồng mình tái mét. Mình sợ đến nỗi cứ nhìn chằm chằm vào cụ nội đang ngồi trang trọng ở ghế trên chờ phản ứng. Cụ không phản ứng gì, chỉ cười. Cả nhà thở phào. Rồi mẹ chồng mình đánh trống lảng hỏi các cô xem mâm bát thế nào. Hai vợ chồng dấm dúi đi cửa sau ra vườn. Chồng vừa mếu vừa cười cốc vào đầu mình bảo: May cho em là cụ nặng tai đấy nhé. Hú hồn.:Smiling:
Các mẹ ơi mình cũng có mấy kỷ niệm đáng sợ với các bệnh viện của mình đấy. Hồi thằng lớn nhà mình được 6 tháng, bé bị sốt mình đưa ngay vào bệnh viện khám bác sỹ kết luận viêm họng ( hình như cứ sốt là bác sỹ kết luận viêm 1 cái gì đấy) kê kháng sinh mình cho con uống mấy ngày mà ko khỏi, mình mời 1 bác sỹ khác về khám lại kết luận con mình sốt siêu vi ko cần uống KS mấy ngày sẽ khỏi, bé uống oan mấy ngày KS tọp cả người. Khi bé 10 tháng bị đi ngoài mình đưa đi khám ở BV lớn khác, khi mình đưa đi khám 1 BS kết luận tiêu chảy nhẹ về nhà tự điều trị. Lúc mình chuẩn bị về 1 BS khác ra khám lại kết luận viêm phổi phải nhập viện. Ngày 2 lần y tá đè ra tiêm vào trán con khóc kinh khủng, hoảng loạn khi nhìn thấy bóng áo trắng. Trưa hôm sau ( khi bé đã tiêm KS nặng được 1 ngày rưỡi ) 1 BS vào khám hỏi con mình hết tiêu chảy chưa mình nói cháu đỡ rồi, BS nghe tim phổi bảo con mình tim phổi rất tốt cho ra viện. Mình nói BS hôm qua bảo con em bị viêm phổi phải tiêm, BS này giật mình hỏi con mình đã tiêm mấy ngày mình nói cháu đã tiêm 1,5 ngày BS nói tiêm nốt 1,5 ngày nữa cho đủ 3 ngày rồi về. Mình nhớ lại khi BS kết luận con mình bị viêm phổi mình có nói rằng 2 bác sỹ trực vừa khám nói tim phổi con em bình thường, BS này hầm hầm nói tôi bảo viêm phổi nhập viện nếu ko nghe tôi ko chịu trách nhiệm. Lúc đó có 1 BS khác đi tới ( mình đã mời BS này khám lần trước cho con ) mình nhờ khám lại cho con và nói cháu có bị viêm phổi ko, BS này nghe tim phổi xong cười cười rồi bỏ đi mà ko nói cho mình biết. Mình ra nói với chồng hình như BS này thấy con mình ko viêm phổi nhưng vì là đồng nghiệp của nhau nên ko nói gì. Mình thật sự hoang mang ko biết thế nào nữa đành cho con nhập viện. Vậy là 3 ngày ở viện thật sự là 3 ngày kinh hoàng đối với cả mình lẫn con. Ngày 2 lần y tá tiêm vào trán bắt bố mẹ ghì chặt chân tay con, nhìn con hoảng loạn mỗi khi nhìn thấy bóng áo trắng khóc lim cả người mình thật sự đau đớn, bây giờ lại nghe BS kết luận con ko bị viêm phổi nhưng cứ tiêm nốt rồi về mình cảm thấy kinh sợ. Đến khi về nhà đến 1 tháng sau cứ đến nửa đêm là con giật mình khóc thét khóc 1 cách hoảng loạn ko thể dỗ nổi cứ thế 2 mẹ con ôm nhau đến sáng con mệt quá lại thiếp đi. Ấn tượng của con về BS và BV chắc là kinh hoàng quá. Từ đó ông xã mình dị ứng với các BV công luôn, cứ con bị viêm họng hay bị làm sao nhất định ko cho mình mang đến BV mà chỉ mang đến các BV tư hoặc phòng khám tư hoặc các bác sỹ già có kinh nghiệm. Ông ý bảo sợ lắm rồi ko thể mang con ra làm vật thí nghiệm cho các BS non tay nghề được. Nghề gì sai sót còn được đây lại là khám cho trẻ em mà sai lầm thì hậu quả sẽ thế nào. Mình viết ra đây ko phải để khuyên mọi người đừng đưa con đến BV đâu, có bệnh thì vẫn phải đến viện chứ, ở đâu cũng có người giỏi người kém mà, cũng có những BS rất tốt nữa. Mình chỉ muốn chia sẻ một chút cho nhẹ lòng thôi.
Em thử đt cho thầy Hoàn xem thầy có júp được ko!thầy có nhiều bài thuốc hay lắm có khi thầy giúp được bố mẹ em cũng nên! sđt của thầy là:0972.333003!chúc bố mẹ em chóng khỏi!
520k là hàng xách tay mẹ nó ạ. Minh đang nói là hàng của Công ty Goodhealth Việt Nam. Hàng xách tay về chẳng biết thế nào, mua hàng chính thống cho nó lành . :Smiling:
Nghe các thầy Tử vi kháo nhau tuổi Kỷ Sửu làm quan to :Laughing:Năm Kỷ Sửu bản chất can chi bình hòa, người sinh vào năm này dễ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn an tâm đi nhé:Battin ey:
Thưa với mẹ nó là:
Còn tỉ tỉ việc với đứa bé mà tớ ko tiện type ra đây. Tớ cũng dậy từ 6h kém, cũng làm ti tỉ việc liên quan đến như mẹ nó đấy. Cũng rau củ quả nghiền, cũng chuẩn bị tất tần tật các thứ để bữa trưa bà chỉ việc bật bếp là có thức ăn cho con. Vợ chồng tớ quy định là sau bữa ăn tối, con cái là vợ chồng phải tự chăm, ko làm phiền ông bà nữa vì cả ngày bà chăm rồi. Ko phải là 30/30 ngày là tớ cứ ung dung như vậy đâu ơh. Tớ chỉ lấy ví dụ thế thôi. Ở đời, quy luật là: ông chìa chân giò thì bà phải thò chai rượu. Ko ai là được hưởng ko cái gì cả.
Còn hàng tỉ tỉ việc nữa mà tớ ko kể ra được ở đây. Còn chắc chắn là tớ ko đoảng như chị dâu của chủ top rồi. Bằng chứng là hồi tớ có đứa đầu, vợ chồng tớ ở xa & ko ở chung với ông bà nội, tớ cũng thu xếp hết công việc, cũng việc nhà okìa, cũng con cái okìa.
Tớ chê gái dâu của chủ tóp đúng là đoảng thật. Vì tớ ko thể vô tâm đc như gái ấy, tớ đi làm về là tớ cũng vẫn phải: bà nấu xong cơm chưa, bế con để con nấu tiếp. Tất nhiên là xong hết rồi, tất nhiên là tớ chẳng phải làm rồi, nhưng tớ vẫn phải hỏi & vẫn loanh quanh ở bếp một lúc rồi mới bế con.
Có thể cách trình bày của tớ làm mẹ nó hiểu sai ý đồ. Tớ học cực dốt văn, thông cảm nhé