Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thai vậy mà còn giữ, đẻ ra rồi thì biết, chả hiểu...
Chào Mechu0108, bạn biết ko? Khi đọc những dòng chữ của bạn mình đã khóc nấc thành tiếng đó là những giọt nước mặt hạnh phúc cho bạn và đâu đó cho bản thân mình. Hơn hai năm về trước mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, nhưng bạn còn may mắn hơn mình là có chồng chia sẽ còn mình chỉ có một mình sống trong nỗi hoan mang trong 6 tháng thai kỳ cuối, vì mình không đủ can đảm nói với chồng về cái kết quả chết tiệc gì đấy mà mình ko dám đọc lần thứ 2 cho tới bây giờ, mình khóc rất nhiều và luôn luôn cầu nguyện con mình sẽ ko phải như thế. Mình cũng nghe các bác sỹ tư vấn nào là như thế này như thế kia, sao chị ko kêu chồng theo để đưa ra hướng giải quyết mình như ù tai ko còn nghe thấy gì nước mắt ở đâu cứ trào ra, tim mình như bị bóp nghẹt vì ý nghĩ mình phải bỏ con sao???? Ko ko mình ko muốn, dù sao đi nữa mình vẫn giữ con lại mình có cảm giác con đang cục cựa trong bụng mình. Thế là mình nói với bác sỹ mình ko làm thủ thuật nào hết mình sẽ giữ con cho dù như thế nào?! Bác sỹ cứ hỏi đi hỏi lại: chị nghĩ kĩ chứ? Mình trả lời dứt khoát: dạ em giữ cho dù là nó có xảy ra em vẫn giữ. Bác sỹ bắt mình viết cam kết là quyết giữ bé và chiệu tất cả trách nhiệm ko liên quan đến bệnh viện. Dường như con cho mình động lực mình viết viết ký ký xong bước ra ngoài phòng và ko quay đâu nhìn lại cái phòng đó. Mình đi một mạch ra xe dắt xe về, chồng mình hỏi han về con trong lòng mình lại nhói đau như có kim châm, nhưng mình vẫn trả lời bình thường. Và rồi mình quyết định về quê để khỏi ngày ngày đối diện với anh mình sợ mình sẽ nói lúc đó ko biết anh sẽ giải quyết sao, lỡ anh nói thôi mình có cubi rồi nếu bác sỹ kêu ko giữ lại được thì coi như con ko có duyên với mình, còn nếu anh cùng như mình cũng muốn giữ lại con thì anh cũng sẽ như mình trãi qua nó thực sự rất khó chịu ko lúc nào ko nghĩ tới, anh còn phải làm nuôi con nữa nên mình quyết định ko nói để mình mình chịu là được rồi. Thế là mình về quê và bỏ dỡ việc đi khám định kỳ, mình dắt cubi về và ở hẳn dưới quê, 6 tháng mình thấy như cả 6 thế kỷ, mình không đi khám nữa, mình nói chuyện với con hằng ngày, vui có buồn có rồi nói với con đủ thứ chuyện mà mình nghĩ tới dường như con cũng nghe mình gọi Bo của mẹ ngoan lắm, Bo của mẹ ơi! Rồi khi con được 5 tháng mình đi siêu âm để biết giới tính con, là con trai, mình muốn hỏi bác sỹ là có thấy gì bất thường ko? Nhưng thôi có sao cũng giữ đừng hỏi làm gì mà chắc bác sỹ ko biết đâu vì máy siêu âm bình thường mà nghĩ vậy nên thôi. Vậy là mình có thêm một thằng cu nữa mình luôn gọi cubo cho tới giờ. Mình luôn nghĩ phải ăn thật nhiều, phải thật khoẻ con mình mới khoẻ được. Trong thời gian này mình luôn bị động thai ra máu mình sợ lắm, sợ mất con nhưng mỗi lần vậy mình cảm nhận được những con gò đạp của con mình lại nói chuyện với con. Và rồi ngày sanh cũng đến, mình đau bụng cả một đêm nhưng không sanh được vậy là mình lên bàn mổ mặc dù cubi mình sanh thường. Trong đâu mình luôn nghĩ tới cubo sẽ thiếu gì trên cơ thể hay con ngờ nghệt nằm trên bàn mổ tim mình đập như kim đồng hồ quay, mình nghe bác sỹ bình luận trận bóng đá đang coi dỡ phải vào mổ cấp cứu mình cảm nhận con mình đang được bác sỹ lấy ra và rồi con cất tiếng khóc thật to rõ vang lên trong phòng mổ yên ấn, cô y ta mang con đến cho mình bảo bé của chị nè dễ thương quá, sống mũi cao quá trời nhìn giống lai tây ghê, mình cười nụ cười của hạnh phúc nụ cười mà suốt 6 tháng qua mình chưa cười như thế được và giọt nước mắt lăn dài khoé mi mình, mình nói con giống ba con quá, rồi mình mệt quá nằm thiếp đi, giấc ngủ ngon và hạnh phúc. Mở mắt ra mình nhìn đồng hồ là 4h sáng một mình trong phòng hồi sức, mới mổ xong mà mình thấy khoẻ vô cùng, đúng là vết thương da thịt ko thể nào sánh với vết thương trong tinh thần được. Giờ cubo nhà mình đã tròn 2 tuổi rồi nói như sáo, thấy gì cũng hỏi còn biết đạp xe đạp nữa đó các bạn lớn hơn vẫn ko dám đạp đâu nhé! Biết binh anh hai khi có người ăn hiếp anh nữa đó! Nhìn cu cậu là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết! Mình nói trúng 10 tờ độc đắc cũng không bằng cubo nhà mình. Giờ thì mình không cầu mong gì nữa hết vì Chúa đã nhậm lời đã nghe lời mình cầu khẩn!
Đó là một phần ký ức nhoè của mình, mình sợ hãi khi nhớ tới, những ai trãi qua rồi mới biết nỗi đâu đó lớn thế nào! Mình và cubo đúng là may mắn! Cảm ơn tất cả mọi người!
comment by WTT mobile view
05:35 CH 23/07/2016
m
mebibo1984
Hóng
254Điểm·0Bài viết
Báo cáo