Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kinh nghiệm dạy bé dưới 3 tuổi - Tổng hợp Toàn Tập
** Con sẽ không nói dối bố nữa !
Vào một buổi sáng năm Wright 17 tuổi, bố Wright đã bảo cậu lái ô tô đưa mình đến một nơi cách nhà hơn 30 km. Mới biết lái ô tô nên cậu đã vui vẻ nhận lời. Khi đưa bố đến nơi, Wright hẹn bố 3h chiều sẽ quay lại đón ông, sau đó liền đến rạp chiếu phim. Lúc bộ phim cuối cùng kết thúc là 5h chiều, và Wright đã trễ hẹn với bố hai tiếng đồng hồ. Lái xe đến nơi đã hẹn, thấy bố đang kiên nhẫn ngồi ở một góc đường đợi mình, Wright thầm nghĩ nếu biết mình đã xem phim chắc hẳn bố sẽ giận lắm. Nghĩ vậy, Wright bèn đến xin lỗi bố và đã nới dối rằng: “Con đã định đến sớm rồi bố ạ! Nhưng không may, xe bỗng nhiên bị hỏng, phải mất 2 tiếng sửa chữa mới chạy được! Con xin lỗi!”. Nghe Wright nói xong, ông bố liền nhìn cậu con trai của mình với một
ánh mắt khiến cậu bé mãi mãi không quên được. Ông nói: “Wright à, con thấy nhất thiết phải nói dối như vậy với bố sao? Bố thật thất vọng về con đấy!” Wright đã không thừa nhận mà còn cãi lại: “Sao vậy bố? Bố nói gì thế? Con nói hoàn toàn là sự thật mà bố!” Bố Wright lại quay ra nhìn cậu cũng với ánh mắt thất vọng ấy, rồi nói: “Khi con không đến đúng hẹn, bố đã gọi điện cho cửa hàng sửa xe hỏi xem có phải xe bị hỏng hay không rồi. Và họ đã nói rằng con không đến đó. Vì thế, bố biết rõ nguyên nhân không phải là xe bị hỏng.”Nghe bố nói vậy, một cảm giác hổ thẹn đã lan toả khắp người khiến Wright không thể không thú nhận với bố là mình đã đi xem phim. Nhưng sự thành thật ấy lại khiến ông thật buồn lòng, ông đã nói với con rằng: “Wright này, thực sự là bố rất giận đó, nhưng không phải là giận con đâu, mà giận chính bản thân mình, con ạ! Bố thấy mình không xứng đáng làm bố bởi vì không thể dạy được con mình, khiến nó phải nói dối với chính bố nó. Thôi, bây giờ bố sẽ đi bộ về nhà để suy nghĩ lại về những sai lầm trong thời gian qua của mình, con cứ lái xe về nhà trước đi nhé!”
Vậy là, việc nhận lỗi và những lời nói thật của Wright đã trở nên vô ích. Ông bố bắt đầu đi trên con đường sân bay đầy bụi, Wright đã lên xe đuổi theo và hy vọng bố sẽ đổi ý. Nhưng dù có tỏ ra ân hận về lỗi lầm của
mình thế nào đi nữa thì người bố vẫn không để ý tới và vẫn một mình bước đi với dáng vẻ trầm ngâm suy tư, nét mặt ông thì hiện rõ nỗi ưu phiền. Trên suôt quãng đường dài ấy, Wright đã lái xe rất chậm để luôn theo
sát bố mình và cũng phần nào hiểu được nỗi đau tinh thần đang giày vò trong ông. Đây chính là một chuy ện khiến Wright khổ tâm nhất trong cuộc đời và cũng là một bài học đầy ý nghĩa đối với cậu. Từ đó về sau, Wright đã không nói dối bố thêm một lần nào nữa.
----
Bài học rút ra:
“Tử bất giáo, phụ chi qua”(Tức: con cái bất hiếu là lỗi của người làm
cha). Chắc hẳn bậc cha mẹ nào cũng biết đến câu thành ngữ này, nhưng
không phải ai cũng ghi nhớ.
Những hành vi, lời nói của cha mẹ có một ảnh hưởng rất to lớn đối với
con cái, vì thế khi con cái làm sai điều gì thì việc làm đầu tiên người làm cha
làm mẹ cần phải làm là xét lại bản thân mình.
Giáo dục con cái cũng giống như việc lái xe trên một con đường nhiều
lối rẽ vây. Người lái xe luôn phải nghĩ xem lối rẽ mình đã đi là đúng hay sai.
Điều này cũng giống như việc cha mẹ nên thường xuyên ngẫm nghĩ lại xem
việc mình làm có sai lầm hay không. Như vậy thì mới có thể tránh mắc thêm
những sai lầm khi giáo dục con cái.
11:37 SA 15/07/2013
Sưu tầm - Cẩm nang chăm sóc sức khỏe mẹ, bé và...
** Con sẽ không nói dối bố nữa !
Vào một buổi sáng năm Wright 17 tuổi, bố Wright đã bảo cậu lái ô tô đưa mình đến một nơi cách nhà hơn 30 km. Mới biết lái ô tô nên cậu đã vui vẻ nhận lời. Khi đưa bố đến nơi, Wright hẹn bố 3h chiều sẽ quay lại đón ông, sau đó liền đến rạp chiếu phim. Lúc bộ phim cuối cùng kết thúc là 5h chiều, và Wright đã trễ hẹn với bố hai tiếng đồng hồ. Lái xe đến nơi đã hẹn, thấy bố đang kiên nhẫn ngồi ở một góc đường đợi mình, Wright thầm nghĩ nếu biết mình đã xem phim chắc hẳn bố sẽ giận lắm. Nghĩ vậy, Wright bèn đến xin lỗi bố và đã nới dối rằng: “Con đã định đến sớm rồi bố ạ! Nhưng không may, xe bỗng nhiên bị hỏng, phải mất 2 tiếng sửa chữa mới chạy được! Con xin lỗi!”. Nghe Wright nói xong, ông bố liền nhìn cậu con trai của mình với một
ánh mắt khiến cậu bé mãi mãi không quên được. Ông nói: “Wright à, con thấy nhất thiết phải nói dối như vậy với bố sao? Bố thật thất vọng về con đấy!” Wright đã không thừa nhận mà còn cãi lại: “Sao vậy bố? Bố nói gì thế? Con nói hoàn toàn là sự thật mà bố!” Bố Wright lại quay ra nhìn cậu cũng với ánh mắt thất vọng ấy, rồi nói: “Khi con không đến đúng hẹn, bố đã gọi điện cho cửa hàng sửa xe hỏi xem có phải xe bị hỏng hay không rồi. Và họ đã nói rằng con không đến đó. Vì thế, bố biết rõ nguyên nhân không phải là xe bị hỏng.”Nghe bố nói vậy, một cảm giác hổ thẹn đã lan toả khắp người khiến Wright không thể không thú nhận với bố là mình đã đi xem phim. Nhưng sự thành thật ấy lại khiến ông thật buồn lòng, ông đã nói với con rằng: “Wright này, thực sự là bố rất giận đó, nhưng không phải là giận con đâu, mà giận chính bản thân mình, con ạ! Bố thấy mình không xứng đáng làm bố bởi vì không thể dạy được con mình, khiến nó phải nói dối với chính bố nó. Thôi, bây giờ bố sẽ đi bộ về nhà để suy nghĩ lại về những sai lầm trong thời gian qua của mình, con cứ lái xe về nhà trước đi nhé!”
Vậy là, việc nhận lỗi và những lời nói thật của Wright đã trở nên vô ích. Ông bố bắt đầu đi trên con đường sân bay đầy bụi, Wright đã lên xe đuổi theo và hy vọng bố sẽ đổi ý. Nhưng dù có tỏ ra ân hận về lỗi lầm của
mình thế nào đi nữa thì người bố vẫn không để ý tới và vẫn một mình bước đi với dáng vẻ trầm ngâm suy tư, nét mặt ông thì hiện rõ nỗi ưu phiền. Trên suôt quãng đường dài ấy, Wright đã lái xe rất chậm để luôn theo
sát bố mình và cũng phần nào hiểu được nỗi đau tinh thần đang giày vò trong ông. Đây chính là một chuy ện khiến Wright khổ tâm nhất trong cuộc đời và cũng là một bài học đầy ý nghĩa đối với cậu. Từ đó về sau, Wright đã không nói dối bố thêm một lần nào nữa.
----
Bài học rút ra:
“Tử bất giáo, phụ chi qua”(Tức: con cái bất hiếu là lỗi của người làm
cha). Chắc hẳn bậc cha mẹ nào cũng biết đến câu thành ngữ này, nhưng
không phải ai cũng ghi nhớ.
Những hành vi, lời nói của cha mẹ có một ảnh hưởng rất to lớn đối với
con cái, vì thế khi con cái làm sai điều gì thì việc làm đầu tiên người làm cha
làm mẹ cần phải làm là xét lại bản thân mình.
Giáo dục con cái cũng giống như việc lái xe trên một con đường nhiều
lối rẽ vây. Người lái xe luôn phải nghĩ xem lối rẽ mình đã đi là đúng hay sai.
Điều này cũng giống như việc cha mẹ nên thường xuyên ngẫm nghĩ lại xem
việc mình làm có sai lầm hay không. Như vậy thì mới có thể tránh mắc thêm
những sai lầm khi giáo dục con cái.
11:36 SA 15/07/2013
Sưu tầm - Cẩm nang chăm sóc sức khỏe mẹ, bé và...
** Chiếc cửa kiên cố nhất
Chiếc cửa phòng lớn của trường đã bị đá vỡ. Chiếc cửa đáng thương,
từ lúc được lắp đặt, dường như không ngày nào nó không bị đá trúng. Những đứa trẻ đang ở cái tuổi 15;16 hiếu động nhất ấy, chúng chỉ thích dùng chân để mở và đóng cửa. Thầy cô đã đau đầu vì chúng và nhiều lần dán lên tường với những lời cảnh báo như: “Xin hãy nương tay!”, “Chú ý chân của bạn!”,
“Tôi là cửa, tôi cũng biết đau!”…Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả, đã thế chúng lại càng đá mạnh hơn.
Cho đến một ngày cái cửa đã bị đá hỏng, tất cả giáo viên đều kiến nghị với thầy hiệu trưởng hãy lắp một chiếc cửa sắt, xem chúng còn đá nổi nữa không?
“Các thầy cô yên tâm! Tôi đã đặt làm mộtchiếc cửa vô cùng kiên cố rồi.”Thầy hiệu trưởng vừa cười vừa nói.
Rất nhanh chóng cửa cũ đã bị tháo đi, thay vào đó là chiếc cửa mới. Như có phép lạ, sau khi lắp chiếc cửa mới không hề bị lũ trẻ trà đạp, những lúc bước qua cánh cửa này bọn trẻ luôn đi rất nhẹ nhàng. Tia nắng chiếu ra từ cánh cửa thật là rực rỡ. Dường như thứ ánh sáng lung linh ấy đã làm cho bọn
trẻ thấy rất vui!.Tại sao cánh cửa đó lại không kiên cố cơ chứ? Nó đã mang lại cho chúng ta lòng tin vào bọn trẻ, dám đặt vào tay chúng một niềm hi vọng dễ bị dập tắt, để chúng biết trân trọng vẻ đẹp mong manh và giá trị của những đồ vật! Dưới ánh sáng mặt trời lung linh, cánh cửa ấy vô cùng rạng rỡ, và đó
chính là một chiếc cửa bằng kính.
Bài học rút ra:
Con người ai cũng đều hi vọng được người khác tin tưởng, trẻ con cũng vậy. Nếu như chúng ta luôn luôn tin tưởng vào con cái, chúng sẽ không làm chúng ta phải thất vọng. Rất nhiều gia đình quá nghiêm khắc khi giáo dục con cái, nên biết rằng mỗi một đứa trẻ là một cá tính độc lập, chúng có một suy nghĩ riêng về cuộc sống. Nếu chúng ta quá nghiêm khắc với con cái, có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn, giáo dục như vậy có thể sẽ có tác dụng ngược. Một khi thiếu niềm tin vào con cái, chúng ta sẽ khó mà dạy bảo chúng thành một đứa trẻ phát triển bình thường. Nếu chúng ta áp dụng một phương pháp khác để giáo dục,
khiến con cái thấy cảm động, tin tưởng vào bố mẹ, thì chúng sẽ dần dần tiếp thu và có thể chúng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được bố mẹ yêu thương và quan tâm.
Hãy tin tưởng con cái, mạnh dạn đặt vào tay chúng niềm hi vọng mong manh nơi bố mẹ, để chúng biết trân trọng giá trị và vẻ đẹp của những hi vọng ấy!
- Hãy tin tưởng vào con bạn nhé :x
... To be continue
05:03 CH 13/07/2013
Kinh nghiệm dạy bé dưới 3 tuổi - Tổng hợp Toàn Tập
** Chiếc cửa kiên cố nhất
Chiếc cửa phòng lớn của trường đã bị đá vỡ. Chiếc cửa đáng thương,
từ lúc được lắp đặt, dường như không ngày nào nó không bị đá trúng. Những đứa trẻ đang ở cái tuổi 15;16 hiếu động nhất ấy, chúng chỉ thích dùng chân để mở và đóng cửa. Thầy cô đã đau đầu vì chúng và nhiều lần dán lên tường với những lời cảnh báo như: “Xin hãy nương tay!”, “Chú ý chân của bạn!”,
“Tôi là cửa, tôi cũng biết đau!”…Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả, đã thế chúng lại càng đá mạnh hơn.
Cho đến một ngày cái cửa đã bị đá hỏng, tất cả giáo viên đều kiến nghị với thầy hiệu trưởng hãy lắp một chiếc cửa sắt, xem chúng còn đá nổi nữa không?
“Các thầy cô yên tâm! Tôi đã đặt làm mộtchiếc cửa vô cùng kiên cố rồi.”Thầy hiệu trưởng vừa cười vừa nói.
Rất nhanh chóng cửa cũ đã bị tháo đi, thay vào đó là chiếc cửa mới. Như có phép lạ, sau khi lắp chiếc cửa mới không hề bị lũ trẻ trà đạp, những lúc bước qua cánh cửa này bọn trẻ luôn đi rất nhẹ nhàng. Tia nắng chiếu ra từ cánh cửa thật là rực rỡ. Dường như thứ ánh sáng lung linh ấy đã làm cho bọn
trẻ thấy rất vui!.Tại sao cánh cửa đó lại không kiên cố cơ chứ? Nó đã mang lại cho chúng ta lòng tin vào bọn trẻ, dám đặt vào tay chúng một niềm hi vọng dễ bị dập tắt, để chúng biết trân trọng vẻ đẹp mong manh và giá trị của những đồ vật! Dưới ánh sáng mặt trời lung linh, cánh cửa ấy vô cùng rạng rỡ, và đó
chính là một chiếc cửa bằng kính.
Bài học rút ra:
Con người ai cũng đều hi vọng được người khác tin tưởng, trẻ con cũng vậy. Nếu như chúng ta luôn luôn tin tưởng vào con cái, chúng sẽ không làm chúng ta phải thất vọng. Rất nhiều gia đình quá nghiêm khắc khi giáo dục con cái, nên biết rằng mỗi một đứa trẻ là một cá tính độc lập, chúng có một suy nghĩ riêng về cuộc sống. Nếu chúng ta quá nghiêm khắc với con cái, có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn, giáo dục như vậy có thể sẽ có tác dụng ngược. Một khi thiếu niềm tin vào con cái, chúng ta sẽ khó mà dạy bảo chúng thành một đứa trẻ phát triển bình thường. Nếu chúng ta áp dụng một phương pháp khác để giáo dục,
khiến con cái thấy cảm động, tin tưởng vào bố mẹ, thì chúng sẽ dần dần tiếp thu và có thể chúng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được bố mẹ yêu thương và quan tâm.
Hãy tin tưởng con cái, mạnh dạn đặt vào tay chúng niềm hi vọng mong manh nơi bố mẹ, để chúng biết trân trọng giá trị và vẻ đẹp của những hi vọng ấy!
- Hãy tin tưởng vào con bạn nhé :x
... To be continue
05:02 CH 13/07/2013
Sưu tầm - Cẩm nang chăm sóc sức khỏe mẹ, bé và...
Có thể mẹ chưa biết - Phần 3

** Tác dụng việc học toán cho bé từ sớm !

- Đây là bài trước mà mình đã nhắc tới việc so sánh học toán bằng chấm bi
http://on.fb.me/156F0sj
- Với việc học toán sớm của bé - Đặc biệt cho bé từ 0-3 tuổi nhé thì bé sẽ phát triển não bộ một cách hoàn hảo hơn và hai bán cầu não có điều kiện phát huy, cải thiện khả năng của chúng.

- Vì vậy từ xưa đã có những bé thuận tay trái ( não phải phát triển ) thì lại bị coi là sai và bắt phải dùng tay phải ( não trái ) - và nếu ko dùng là bị đánh ( Ad thuận tay trái và bị như thế đây ).

- Thêm một câu nói đã trở thành huyền thoại - " 90% những người thuận tay trái đều làm sếp và có khả năng dẫn dắt người khác. " - Câu nói bất hủ mà ngày xưa ad đi đâu cũng nghe.

- Tiếp là mình nhận ra rằng mấy cái phim nước ngoài... mấy bọn TÂY lên màn ảnh mà đóng mấy vai nhân vật tài giỏi... đều viết TAY TRÁI .

- Chuyên sâu một chút về não bộ nhé :

+ Não trái : Chuyên thu thập thông tin rồi làm lại hành động lại y hệt những gì đã được chỉ dạy. Được gọi là Não Rập Khuôn.

+ Não Phải : Chuyên tưởng tượng hình thành những ý tưởng mới, sáng kiến hay từ những gì đã biết, năng động linh hoạt,v..v.. ở hết não này. Được gọi là Não Ý Tưởng.

-----------

Như vậy nếu bé thuận tay trái ( não phải ) thì bé sẽ có khả năng tư duy tốt hơn những bé thuần tay phải ( não trái ). Và tất nhiên trong cuộc sống chúng ta ko thể bị teo não phải được , chúng vẫn phát triển nhưng kém mà thôi. Vì vậy cần đẩy mạnh dạy học cho bé từ 0-3 tuổi là quan trọng nhất. Mẹ nào có con từ 0-3 tuổi thì chuẩn bị tâm lý nhé. Ad sẽ đưa ra những bài học hay cho các mẹ đấy nhé.

- Vì sao cần phải dạy bé từ lúc này : Bé từ 0-3 tuổi có não phải cực phát triển. Vì vậy đây là thời điểm tốt để giúp con chúng ta thành thiên tài

P/s : Mừng cho những ba mẹ nào biết đên fanpage này (
http://facebook.com/dayconhay
). Sẽ là cuộc cải cách cho con chúng ta đấy nghen
10:22 SA 12/07/2013
Sưu tầm - Cẩm nang chăm sóc sức khỏe mẹ, bé và...
Có thể mẹ chưa biết - phần 2
** Dạy bé từ 1 đến 1,5 tuổi **
Trong giai đoạn từ 1 đến 1,5 tuổi, cha mẹ đã có thể dạy dỗ, rèn luyện một số thói quen để hình thành phản xạ, nhân cách sau này của trẻ. Và sau đây là một vài gợi ý cho cha mẹ trong việc giáo dục trẻ từ 1 đến 1,5 tuổi…
Rèn luyện năng lực trí tuệ cho bé
Khả năng quan sát:
- Phân biệt lớn nhỏ: Lựa chọn những vật lớn nhỏ khác nhau để rèn luyện khả năng quan sát cho bé, như lá rau lớn và lá rau nhỏ, quả bóng lớn và quả bóng nhỏ…
- Phân biệt hình dạng, trạng thái: Dạy bé biết phân biệt những hình dạng đơn giản khác nhau, như hình tròn, hình tam giác, hình vuông…. Có thể dùng những sự vật khác nhau để mô phỏng, như quả bóng tròn, mảnh ghép hình tam giác, hình vuông…
- Phân biệt màu sắc: Dạy bé phân biệt từ những màu cơ bản như màu đỏ, màu vàng, màu xanhda trời, xanh lá… Nói với bé về màu đỏ của khí cầu, màu vàng của chiếc áo lông, màu xanh diệp lục của lá cây…
Rèn luyện khả năng ghi nhớ
- Tập ghi nhớ đồ vật: Để bé tự nhớ mà tìm ra đồ chơi của mình,như trước tiên để bé nhìn thấy 1 quả bóng nhỏ, sau đó thu lại và để trẻ tự đi tìm trong thùng đồ chơi.
- Tăng cường trí nhớ cho bé: Ba mẹ có thể lựa chọn một vài hình ảnh trực quan, những đồ vật xung quanh bé và những sự vật làm bé thích thú để tăng cường khả năng ghi nhớ cho bé. Có thể dạy bé tên của mình, vị trí các bộ phận trên cơ thể, khoảng cách thời gian…
Tập luyện một vài động tác:
- Tập cho bé đứng vững và đi một mình, giúp bé có sự cân bằng và vận động nhịp nhàng cơ thể. Có thể cho bé một chiếc xe đẩy đồ chơi, dạy bé đẩy chiếc xe về phía trước, đẩy quẹo qua và kéo cho lùi lại… Lấy một quả bóng, thổi căng lên và đưa cho bé đá, dạy bé nhấc chân lên đá bóng.
- Phát triển các động tác đi, ngồi xổm, cong lưng. Bày đồ chơi ra, bảo bé mang lại đưa cho bạn hoặc mang để vào một nơi cố định - Rèn luyện tính linh hoạt, khéo léo cho đôi tay bé. Như dạy bé học vẽ, treo đồ vật, nặn tượng…
Rèn luyện khả năng ngôn ngữ
Dùng cách đơn giản để nói về những đồ vật và quan hệ giữa chúng, mở rộng phạm vi nhận thức cho bé, xúc tiến khả năng ngôn ngữ và biểu đạt. Cho trẻ xem những bức tranh, sách ảnh, dạy bé biết tên gọi của các đồ vật rồi chỉ vào tranh hoặc hình trong sách hỏi “Đây là cái gì?” “Dùng ra sao?”…
Tập cho bé trả lời câu hỏi, khi bé trả lời chính xác thì ôm bé vào lòng để biểu thị sự động viên, khích lệ bé. Lúc này, bé đã bắt đầu thích nghe người lớn kể chuyện. Khi ba mẹ kể chuyện cho bé nghe, bắt đầu phải kể chầm chậm từng đoạn, phát âm rõ ràng, diễn cảm, có thể căn cứ vào câu chuyện mà diễn tả một vài động tác để làm tăng sự chú ý và hứng thú, vui thích cho bé. Bé thích nghe kể chuyện, có thể sẽ đòi kể đi kể lại nhiều lần, hoặc đòi kể chuyện về những sự vật mà bé đã trông thấy...
Rèn luyện kĩ năng sống và giao tiếp xã hội
Dạy bé lễ độ với mọi người. Mọi người trong gia đình phải chú ý dạy dỗ bé, khi hỏi, khi nhận đồ từ người khác phải cảm ơn, khi khách đi biết vẫy tay chào tạm biệt. Khích lệ bé biết nhường đồ chơi cho bạn…
Khi ngủ: Ngoài thời gian ngủ vào ban đêm, ban ngày bé có thể ngủ 2 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 tiếng. Không cần phải ép buộc, “dụ dỗ”, dọa nạt bé mà chính những câu chuyện bạn kể sẽ đưa bé vào giấc ngủ dễ dàng. Trước khi ngủ phải rửa sạch sẽ tay chân, thay quần áo ngủ sẽ khiến trẻ dễ chịu hơn, dễ ngủ hơn. Điều này không những giúp tạo thành thói quen tốt cho trẻ, mà cũng là từng bước tạo thành phản xạ có điều kiện cho trẻ.
Ăn uống: Mỗi ngày bé cần được ăn 4 đến 5 lần, có thể vào sáng, trưa, chiều hoặc khi bé thức giấc trong thời gian ngủ. Tập cho bé ăn cố định vào thời gian nào đó để tạo thành thói quen, khích lệ bé tự dùng tay múc thức ăn. Tập cho bé thói quen rửa tay trước khi ăn.
Giúp bé rèn luyện tính độc lập trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Dạy bé tự cởi giày, tự mặc quần áo, tự đội mũ khi ra ngoài, biết tự cất đồ chơi…
webtretho
03:17 CH 11/07/2013
NênC cho bé học ngoại ngữ lúc mấy tuổi?
Tuan_vov nói đúng. Nên dạy trẻ tiếng anh trước 6 tuổi là đúng. Tuy nhiên chưa kỹ.
- Trẻ từ 0 - 2 tuổi tiếp thu cực tốt tất cả các thứ tiếng. Cháu của mình được sang mỹ từ bé đến lúc 3 tuổi bé về Việt Nam. Giờ thì bé 5 tuổi rồi. Nói tiếng anh cực tốt như người mỹ tiếng việt nói cũng sõi nữa. Thật tuyệt vời :D
- Thêm một điều nữa là các nhà nghiên cứu trẻ em trên thế giới đã nghiên cứu rằng sự tiếp thu ngôn ngữ của trẻ từ 0 - 2 tuổi cực tốt. Vì vậy nên dạy con song song 2 thứ tiếng anh và Việt ngay từ lúc này. Các mẹ nhớ nhé. Đừng để 4 5 tuổi dạy là hơi muộn và bé sẽ khó học vào hơn nếu ko biết cách dạy nhé ;).
03:12 CH 11/07/2013
Sưu tầm - Cẩm nang chăm sóc sức khỏe mẹ, bé và...
cho mình góp một ít kiến thức nhé.
** Cách đơn giản dạy bé phát âm **
Khi nói chuyện với bé, nhất định cần ở vị trí chính diện đối với trẻ, khiến nó có thể nhìn rõ miệng của bạn, điểm này rất quan trọng.
Phải thường xuyên gọi tên con, để con có phản ứng. Khi chơi với con, cần bảo cho con biết các bộ phận trên cơ thể con: “Đây là tay, đây là chân, đây là tai, mắt, mũi, mồm…” Cứ như thế nhiều lần. Sau đó, hỏi lại con: “tai đâu?” để con chỉ ra. khi cho bé ăn cần để cho bé cảm nhận được tình yêu của bạn, vừa bón cơm vừa nói với trẻ: “Đến đây con!” “ăn cơm nhé!” “ăn miếng nữa nào! tốt, ngoan lắm!” Khi tắm cho trẻ, bạn nói “Rửa cái tay nhỏ này!”, “kỳ cái chân xinh xinh này!”.Khi mặc quần áo cho trẻ, bạn vừa mặc cho con vừa nói: “Xỏ tay này trước, xỏ tay kia sau!
Những lời nói đầy tình yêu ấy của mẹ khiến cho trẻ dần dần hiểu được ngôn ngữ. Thế là, vô hình chung bạn đã thực hiện việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ đấy!
Chúc bạn thành công!!!
04:49 CH 09/07/2013
m
mebetranh
Hóng
421Điểm·1Bài viết
Báo cáo