Tớ giờ ko ở gần chồng (nên ko may quần tà lỏn cho chồng đc), ở 1 mình gần chỗ làm, ko bạn bè, hết giờ làm thì về nhà (đi long nhong riết cũng chả biết đi đâu), về nhà lại ngủ (có khi đọc sách, đọc hết quyển này đến quyển khác), nấu ăn thì cũng ăn 1 mình,...nói chung chỉ 1 mình nên nhiều lúc thấy bi quan và chán nản quá, làm sao giờ đây???
TN kẻ T3 gửi cho chồng người: e mong ước mỗi sáng được nhìn thấy a nằm bên cạnh, điều đó khó quá a nhỉ, kiếp này không dành cho nhau trọn vẹn, e mong kiếp sau chúng mình sẽ dành cho nhau trọn vẹn hơn.Giờ này chỉ muốn nt gọi điện cho a mà ko dám,e nhớ anh... . email cho vợ: Ở đời, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xen vào hp của người khác, những người như vậy ko đáng đc tôn trọng.Bạn có dâng chồng cho tôi, tôi cũng không cần.Bạn hãy yên tâm sống với hpđang có...Vậy là sao??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
... địa ngục tính giá 100 ngàn/1giờ, thằng quỷ sứ lễ tân địa ngục đưa chìa khóa mà chẳng thèm hỏi giấy chứng minh thư. Chị thẹn thùng bước theo mình, cánh cửa A Tỳ khép lại... Lần đầu tiên mình được ngồi bên chị gần đến thế, vẫn cử chỉ ấy, nụ cười ấy, dáng ngồi ấy nhưng lần này chị không gạt tay mình ra nữa... chị khẽ ngả đầu lên vai mình. Địa ngục tĩnh lặng, câu chuyện sâu sắc, đầy kiến thức và xoay quanh những cái nhìn đa diện bỗng trở nên gượng gạo, ngắt quãng vì ngục hỏa cứ len lén chực bùng lên, mình vừa hồi hộp, nôn nao vừa hoảng loạn cố xua đuổi nó, dù sao với chị mình cũng chỉ là một gã trống choai đa tình, yêu đơn phương... Chị và mình chỉ là bình thường, chỉ là hai chị em thôi nhỉ... 60 phút chuyện trò bên chị trôi nhanh như 60 giây, mình hôn nhẹ lên má chị "hay chị em mình về thôi, kẻo muộn?"Chị dứt khoát: "Không đời nào! Già rồi mà cứ như trẻ con ấy"
Các mẹ cứ mạnh mồm khuyên người ta chả tội gì mà cắt đi ko dùng.Chẳng hạn như sau cái màn đấy lại nối lại tình xưa thì mất chồng lại ngồi than thở biết thế ngày xưa vứt đi cho rồi.Cứ nhìn thấy cái màn là anh chồng lại nghĩ đến cô NY cũ,đúng chưa nào.Ngay cả mình cũng thế,cứ nhìn thấy đồ gì được NY cũ tặng chẳng nhớ đến.Nên VC em vứt hết,vứt sạch từ khi quyết định kết hôn,chẳng còn gì mà nhớ với nhung.
Không liên quan lắm nhưng mình nhớ lần gì có 1 vụ tai nạn rất thương tâm một bạn sinh viên bị tai nạn ô tô tử vong tờ báo đưa cái tít là Đáng thương cho một học sinh giỏi tử nạn abc gì đó làm mình chột dạ phải chăng vì bạn đó học giỏi nên họ mới thương, vậy thì học sinh dốt ( như mình ) chết đi càng tốt cho XH sao????
trước đây mình cũng ở 1 mình, đi làm thì có đồng nghiệp mờ :Thinking: rủ đồng nghiệp đi ăn, đi chơi, đi siêu thị, đi cà phê, đi từa lưa, ko thôi thì rủ nhau làm party ...hì hì...mình ở 1 mình thì toàn ra ngoài quán ăn 1 mình or rủ ai đó đi ăn cùng, mình ít khi nào đọc sách lắm, mắt bị loạn nhưng ko đeo kính nên đọc 1 chút là hoa của lên, mình thích nhất là đi siêu thị 1 mình, có máy lạnh mát mát, rồi lấy quần áo đi thử, thử cho đã rồi trả lại cũng ko ai làm gì mìn:Silly:h