Mẹ chồng em vào phòng em không bao giờ gõ cửa các bác ạ ! hic hic , chả biết phải làm sao . Cứ đẩy cửa vào tự nhiên thôi, vô duyên lắm cơ :Thinking:.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng chị ạ. Không phải em k về nhà mình để MC chăm. Em về mà anh ta như vậy em về lên máu hậu sản chắc chết luôn. Thân em em k lo thì chẳng ai đền cho em phải k chị?Em cũng nghĩ cách của chị rồi nhưng một tay k vỗ nên nhịp được. hic
Ôi, mẹ nó hạ hỏa nào, hạ hỏa nào :Smiling:Meoluoi cũng có mắng nhiếc gì ai đâu, chẳng qua giữa đường thấy sự bất bình thì mình cũng khó có thể kiềm chế không lên tiếng đôi câu. Nếu Meoluoi "thông qua" câu chuyện này mà chỉ trích chủ tóp, nào là tham lam ích kỷ nọ kia, thì mới là "mắng nhiếc" chứ nhỉ :Silly:.Mình thì đồng ý với ý kiến mebeminhduong, thôi thì mua quách cái BH cho cháu, nhưng mà đóng tiền 1 năm thôi, khi nào bố nó kiếm được việc mới thì tự đi mà đóng chứ! Là con người, trước khi nói đến "trách nhiệm với người thân, anh em mình" thì phải nói đến "trách nhiệm với bản thân mình".Anh em nhà chồng sống như thế là vô trách nhiệm với chính bản thân họ, những cái thiết yếu cho bản thân như cơm áo, nhà cửa tiền bạc, thì phải tự lo, sao lại cứ bám víu vào cậu em út?Cậu em út lại đang ở nhà vợ, làm thế, nhà vợ coi khinh cho, thì lại kêu rằng thế lọ thế chai. Phải biết giữ sĩ diện cho em trai mình chứ. Người Việt mình có triết lý sống rất hay "lá lành đùm lá rách" nhưng hay bị hiểu nhầm thành nghĩa khác; thành ra nhiều kẻ thích sống bám, nhờ vả dựa dẫm, nhưng nói thì lại rất "đạo lý". :Worried:
tôi nói bạn hả sao phải chạnh lòng , nói chung bạn nói thì hay lắm nhưng thử bạn xem có làm nổi không mới là vấn đề ,nếu là tui đủ khả năng đóng bảo hiểm cho cháu nhưng tôi cũng không giúp cái kiểu đó ,xin nhắc lạ đó là lợi dụng nếu người có tự trọng chả ai làm cái trò đó , oki anh thất nghiệp tôi có thể chu cấp giúp đỡ anh đến khi anh kiếm đc việc , tui giúp anh kiếm việc chứ ko phải là giúp là tui đóng bảo hiểm cho cháu trong 10 năm nữa , giúp kiểu đó là hại gây cho tính ỷ lại . Phải xây dựng giúp đỡ để cầu tiến có thể tự lo cho gia đình và con cái của mình chứ ko phải ỷ "à có thằng em giàu rùi mình đâu có phải lo thiếu gì hay cần gì là lên nhờ nó" :Sigh::Sigh: cái đáng giúp mới giúp cái ko đáng giúp 1 xu cũng ko bỏ. Tiền ko phải là tất cả nhưng xin lỗi ko có nó có mà đói dài họng ra đấy bạn ạ mồ hôi công sức có phải là mùa thu đâu nhể:Laughing::Laughing:
"Tổng sỉ vả" quá đi ấy chứ :Laughing:, nói thật là tớ rất ghét bị đeo bám và càng ghét những kẻ thích dựa dẫm nhờ vả, từ bé tớ đã phải nếm mùi gia đình lục đục vì họ hàng nội ngoại 2 bên đều tích cực "đeo bám" bố mẹ tớ, cứ thế suốt mấy chục năm. Nên tớ rất, rất ghét họ. Tại vì họ mà bố mẹ tớ phải vất vả, phải ngược xuôi, phải giấu diếm lẫn nhau; tại vì họ mà chúng tớ phải làm bù nhìn để bố mẹ trút giận lẫn nhau. Họ vay được tiền của mình thì nhà họ hể hả lắm; còn nhà mình thì vì thế mà lục đục xào xáo, bạn có chịu nổi không? Vô lý đùng đùng.Hồi bé tớ rất ghét bọn em họ, hết đứa này đến đứa kia kéo đến ở nhà tớ, nuôi cơm, nuôi đi học. Có lần ghét quá, tớ bảo chúng nó "sao nhà mày mày không ở, cứ kéo đến ở nhà tao là sao". Nó bảo, tao không ở nhà mày, tao ở nhà dì tao, mày không có quyền đuổi tao! Chết cười, đúng là trẻ con. Nhưng về sau thằng em đấy lại quyết tâm "rửa hờn" giờ nó có công ty riêng rồi, làm ăn khá lắm. Nó còn cám ơn tớ vì nhờ thế mà nó cảm thấy nhục, quyết tâm vươn lên. Chứ còn không biết sĩ diện, không biết cố gắng, chỉ trông chờ vào anh em cứu giúp thì sao khá lên được? Có nghững người thà nhịn đói chứ không ăn xin, còn có kẻ cứ đói là chỗ nào cũng lê đến ăn chực, khác nhau xa. :Silly:
thế thì bạn nhầm to nhá cái thể loại tham thì đc 1 lần càng lấn tới người ta cũng ko nghĩ là mình giúp đâu mà cho đó là trách nhiệm phải thế , phải tớ thì ko có chuyện đó đâu mình ko phải ki kiệt nhưng cái gì cũng có chừng mực , mình chỉ giúp cái cần câu cá thôi chứ ko phải hằng ngày mua cá về cho ăn đc :Sad: xin lỗi con người mà có tý liêm sỉ thì sẽ ko hành xử kiểu đó , tiền mồ hôi nước mắt chứ có phải vỏ hến đâu mà đi rải đc :Nottalkin::Nottalkin:
Sau mỗi trận đòn tôi đều nghĩ tới chuyện li dị nhưng nếu tôi nói ra thì tất thảy mọi người sẽ đều nói tôi ĐIÊN. Ra ngoài, ai ai cũng nói tôi là người sung sướng, hạnh phúc bởi tôi lúc nào cũng cười nói rôm rả mặc dù hôm qua tôi vừa bị đánh nhưng về nhà thì mặt như bánh đa nhúng nước, còn chồng tôi là người chỉn chu, yêu vợ thương con, tự dưng tôi đòi li dị thì tôi điên. Nếu lần này mẹ tôi không ở đây thì chắc tôi nói chẳng ai nghe, tôi cũng không thể chìa mặt ra cho mọi người thấy vết hằn 5 ngón tay, không thể xách con đi “khoe” bố đánh vêu mồm mà tôi chỉ nuốt nước mắt vào trong, ôm con khóc từng đêm. Tôi hoàn toàn độc lập về kinh tế, tôi có công việc, có nhà riêng, có khả năng tài chính đủ để nuôi 2 đứa con. Tôi hoàn toàn tự tin ở những gì tôi có và những gì có ở trong tôi. Còn anh, ngoài công việc ( anh trai tôi vừa mới xin chuyển cho anh về HN) thì anh không có gì cả, bố mẹ anh cũng không có khả năng mua nhà cho anh ở.Thế mà tôi vẫn bế tắc :Sad::Sad:
Nếu kỳ kinh của em đều, em có thể tính ngày và kêu chồng "đổ bờ". Em chỉ cần giũ gìn kỹ càng cho hết PTTH thôi , còn sau đó nếu lỡ dính bầu thì đó là của trời cho, nghỉ sinh con rồi đi học tiếp có sao đâu?
Thoải mái đi, còn mọi thứ cứ xuất phát từ tình cảm chân thành là được rồi, cái gì không biết ứng xử thế nào, thì hỏi chồng, hỏi mẹ chồng trước, thiếu đâu thì tại mình còn trẻ quá.
Chúc em vui.