Ngày xưa mình học cô giáo là thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Nga ở Nga hẳn hoi, nhưng đến thời mình, tiếng Nga đã "hết đát" nên cô đi học cấp tốc (trong nước) tiếng Anh để dạy, kết quả là bọn mình phát âm sai tùm lum, tè le, be bét. Sau này có 1 cô dạy rất giỏi, nói tiếng Anh sành điệu, siêu lắm, nhưng vì sinh con thứ 3 nên nhà trường buộc thôi việc, cô ấy phải lang thang dạy hợp đồng lung tung và dạy trung tâm để kiếm tiền nuôi con, bọn mình cứ tiếc cô mãi...
Mình dân Nam Định mình biết, ở Nam Định có nhiều cụ cao tuổi rất giỏi tiếng Pháp, phát âm giọng Pháp rất chuẩn mực và thanh lịch vì ngày xưa ở NĐ có một số trường học của Pháp, giống như trường Quốc tế bây giờ, đào tạo ra rất nhiều trí thức giỏi tiếng Pháp. Năm 1998, mình học tiếng Pháp 1 bác hồi đó hơn 70 tuổi ở trong khu phố cổ, tình cờ năm đó có giải world cup France '98, làm bác ấy bồi hồi và dốc hết ruột gan để dạy mình phát âm giọng mũi theo accent của Paris cực hay. Đến giờ mình không còn nhớ tiếng Pháp nhiều lắm, nhưng về pronunciation và intonation thì mình vẫn có thể đánh vần theo cách bác ấy đã dạy.
Vấn đề là em Kỳ Duyên có thích học hay không, chứ tìm những giáo viên như vậy ngoài môi trường cấp 2 cấp 3 mình nghĩ ở Nam Định không khó lắm.
Lần 2 mình gặp chị ấy năm 2012, theo phản xạ, mình nhìn vào cổ chị ấy thấy căng, mịn, da trắng trẻo hơn trước, vẫn rất mịn và ăn phấn, trắng hơn lần gặp trước. Có thể lúc này chị ấy mới sinh con được ít lâu, béo hơn và da dẻ trắng hơn sau những tháng ở cữ, nhưng sau đó mình lên mạng xem các ảnh chị ấy dự sự kiện thì đều thấy da cổ trẻ hóa lại khá tương đồng. Không biết bây giờ chị ấy dùng công nghệ làm đẹp gì. Đúng là nhà giàu sướng thật!
Ngày xưa mình học cô giáo là thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Nga ở Nga hẳn hoi, nhưng đến thời mình, tiếng Nga đã "hết đát" nên cô đi học cấp tốc (trong nước) tiếng Anh để dạy, kết quả là bọn mình phát âm sai tùm lum, tè le, be bét.
Sau này có 1 cô dạy rất giỏi, nói tiếng Anh sành điệu, siêu lắm, nhưng vì sinh con thứ 3 nên nhà trường buộc thôi việc, cô ấy phải lang thang dạy hợp đồng lung tung và dạy trung tâm để kiếm tiền nuôi con, bọn mình cứ tiếc cô mãi...
Mình cũng thấm thía việc phải đi học để sửa phát âm này rồi, rất là mất thời gian. Tốt nhất là cho con học tiếng Anh người nước ngoài ngay từ đầu, còn ở lớp chỉ là học thêm nếm thôi, chứ không thì sau này vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, trẻ lại mất cả tự tin.
Nhạc sĩ Huy Tuấn học ở Đức chuyên ngành sáo bạn à
Vậy nên mình mới dùng từ "đáng biểu dương", "đáng khích lệ", chứ có khen là giỏi quá, siêu quá đâu mẹ nó
Vấn đề là các bác tài xế có muốn tránh hay không thôi, chứ thời đại này chắc chắn các bác ấy nắm được tin tức hết rồi. Các công ty taxi cũng đều nói là họ đã cảnh báo nội bộ trên toàn hệ thống rồi.
Mà bác luật sư của chị ấy đi đâu rồi nhỉ?
Ngô Thanh Vân sống nhiều năm ở Tây, nên nói tiếng Anh như vậy là đương nhiên. Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh cũng hơi tệ nếu đã sinh sống và học tập tại Đức nhiều năm như vậy. Mai Phương Thúy, Tăng Thanh Hà, Hoàng My đều học ở RMIT, một hình thức du học tại chỗ, tiếng Anh là điều kiện gần như là duy nhất và tiên quyết để vào trường, nên cũng không bàn nhiều. Riêng em Tăng Thanh Hà còn có thời gian du học ở Anh nữa.
Giáo dục Việt Nam tệ ở chỗ nó cho người ta học tiếng Anh, nhưng không dạy cho người ta cách nói và sử dụng tiếng Anh. Ngữ pháp tốt, nhưng phát âm thì sai tè le, trọng âm, ngữ điệu (intonation) thì lung tung, lẫn lộn, chưa kể cách nói, thuyết trình thì sáo rỗng, nhạt nhẽo, thiếu khoa học mà Diễm Hương là một ví dụ.
Mình thấy đáng biểu dương nhất là Thu Minh và Mỹ Linh, 2 ca sĩ thuộc đời 7x, vẫn nỗ lực học tiếng Anh. Riêng Thu Minh thì sống trong miền Nam, độc thân, không vướng bận gì, lại yêu Tây, còn Mỹ Linh 1 nách 3 con, lại ở miền Bắc, mà vẫn nói được như vậy cũng là điều đáng khích lệ lắm rồi.
Ôi mẹ ơi, đã quan hệ tự nguyện nhiều lần rồi mà vẫn còn đưa cho con nhà người ta thêm 4 viên thuốc nữa là làm sao. Sao không người thân nào của chị này giữ chị ấy lại để đưa đi điều trị, cứ lang thang hết tỉnh này đến tỉnh khác để gây án thế này.
Nhà mình hồi xưa rất nghèo, chỉ có 1 cách duy nhất thoát nghèo là học hành, vì thế, áp lực học hành đối với chị em mình rất nặng nề. Phải đỗ vào trường chuyên, lớp chuyên. Đỗ rồi thì phải vào đội tuyển HSG. Vào đội tuyển rồi thì đi thi phải có giải. Được giải nhì, thì bố mẹ hỏi tại sao lại kém thế, sao không bao giờ được giải nhất? Rồi là nét chữ là nét người
Từ trước tới nay, điều khiến mình tự tin nhất chỉ là học hành, thiếu hoàn toàn các kĩ năng sống, sự thích nghi với cuộc sống xã hội. Ở lớp, mình luôn đứng đầu lớp gần như tất cả các môn. Tốt nghiệp ĐH với tấm bằng giỏi và kết nạp Đảng, rời ghế nhà trường mới thấy bầm dập. Vì chuyên môn tốt, mình bị các sếp bắt phải tham gia vào hầu hết các công việc trong Ban, những đứa khác làm hỏng việc, mình lại bị ép đi làm thay chúng nó. Học giỏi cuối cùng chỉ làm trâu cày. Các ý tưởng, đề xuất trình lên sếp, thì sếp thành người đứng tên và mình là nhân viên thực hiện. Chữ đẹp thì được triệu tập viết giấy khen, giấy mời... Nói tóm lại là hàng ngày chỉ quay cuồng trong công việc. Lẽ ra mình có thể sung sướng, an nhàn hơn nếu biết nịnh sếp, chăm sóc sếp, biết quan hệ khắp nơi để lăng xê cho bản thân, biết đi uống rượu tiếp khách... Một số bạn học rất giỏi khác mình cũng chứng kiến thường rất khó thích nghi được với sự linh hoạt, đa dạng và khắc nghiệt của cuộc sống, lận đận, thường xuyên nhảy việc hoặc bị sếp đì, dù chuyên môn rất giỏi, sống rất tốt.
Trong khi đó, bạn bè mình có nhiều bạn học rất bình thường, thậm chí trước kia là làng nhàng, nhưng khi tích cực ôn thi ĐH vẫn đỗ vừa đủ điểm, ra đời, rất giỏi các kĩ năng mềm, chuyên môn chỉ là một phần, cuộc sống các bạn ấy rất tốt, cân bằng được giữa công việc và cuộc sống, lại thăng tiến.
Vì vậy, mình ủng hộ việc cho con phát triển toàn diện, không nên gây sức ép cho các con làm gì, kể cả điểm thấp, chưa chắc nó đã dốt.