Có vẻ share ảnh là sai lầm của mình. Gợi lên vc bạn quá tò mò rồi.. Nên mình sẽ đóng topic chuyện này. Cảm ơn mn.
Minh chua post tiep duoc vi thuc su ...nghi lai..thay qua so hai luc ay. Hn minh se co gang nhe. De tam trang kha hon da. Tks mn vo cung tan
MÌNH NHẮC LẠI NHÉ. CHUYỆN CỦA MÌNH K PHẢI LÀ TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH MN HAY ĐỌCNÊN MN CỨ BÌNH TĨNH, CÁI GÌ CẦN GIẢI QUYẾT, THÌ PHẢI GIẢI QUYẾT. CÒN CHUNG KẾT NTN THÌ CŨNG PHẢI CO ĐẦU CỐ CUỐI, MÌNH VIẾT 1 HOẶC 1000 PHẦN HAY 1 VẠN PHẦN... CŨNG VẪN LÀ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH. MN có thể đọc suy ngẫm, và rút ra kết luận sau đó. "Có những điều phải mất đến 60 năm cuộc đời mới hiểu ra được" Bố mình đã trải qua thế đấy1 LẦN NỮA, MÌNH VÔ CÙNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ TIẾP NHẬN VÀ COI NHƯ 1 ĐIỀU GÌ ĐÓ, ÍT NHẤT LÀ CHO ĐẾN BG CỦA MN. Mình là người có thậtNên mn đừng nghĩ mình là nv trong tiểu thuyết...PLSSS
Thấy tôi thay đổi, anh càng "lồng lộn" soi tôi. Nghĩ đến mục tiêu của mình, tôi tảng lờ mọi thứ. Trước đó, tôi làm việc nhà trong im lặng, mặt mày đăm đăm. Nhưng giờ đây, tôi vẫn làm mọi việc nha như trước, vừa làm tôi vừa hát khe khẽ, tự tìm niềm vui trong những công việc nhà :DTôi cày như điên tài liệu EQ đã cop được về máy từ trước, nghiền ngẫm từng câu từng chữ, cố gắng tôn chồng lên hết mức có thể. Thực sự, khi nói tôn chồng lên câu đầu tiên, tôi còn tự ngỡ ngàng với mình. Thậm chí, tôi còn thấy ngượng với chính bản thân mình.CHồng tôi vẫn thế, anh chúi vào phòng mình như chúi vào một thế giới riêng , an toàn. Có một điều lạ, anh ôm máy tính, ôm điện thoại suốt, kể cả khi đi tắm, chỉ trừ lúc ăn cơm. Tôi hỏi anh công việc bận à, anh không đáp.Từ xưa đến nay, tôi ko hề biết pass điện thoại, hòm thư, cũng chả bao giờ quan tâm đến mấy thứ đó của chồng.
Đưa lương cho tôi đều đặn được 3 tháng, đến tháng thứ 4 anh không nói gì về khoản này nữa. Mới đầu, tưởng anh có khó khăn riêng, tôi cũng ko hỏi. Đến tháng thứ 5, anh cũng không đưa tiền. Tôi hỏi thì anh bảo anh còn phải mua điện thoại mới, mua mấy đồ của anh.... Tôi nói với anh về thỏa thuận trước của chúng tôi. Anh gạt đi nói không nhớ. Anh hỏi tôi: thế tháng trước ko đưa tiền sao vẫn sống được, tháng này đòi làm gì? Cần thì bán hết quà cưới đi mà tiêu. Tiêu hết thì thôi.Tôi có nói với anh: Đồ quà cưới, là đồ kỉ niệm. Có mạt vận cũng ko bán.Con người, đến lời nói của bản thân cũng gạt đi được, thì còn biết như thế nào?Nói qua về một số ý kiến anh đi học về mà thu nhập không tăng hơn là mấy. Nhớ ngày dạm ngõ, bố anh đến nói chuyện, ông có nói một câu ntn: Con tôi không phải là thằng làm kinh tế, nó phải nghiên cứu khoa học.Có lẽ, thấm nhuần tư tưởng của bố nên anh chỉ chuyên tâm "nghiên cứu khoa học", còn ở nhà nước, không có sự thay đổi lớn về bậc lương với người bổ sung bằng các cấp đâu ạ.
Vâng, mấy thánh k thấy t ghi rõ quan điểm của t ah. Còn mấy thánh mún nghĩ sao thì nghĩ. Làm j sồn sồn lên thếSau bài này t cũng k có đọc nữa đâu mấy ấy ơi. Nên đừng nhảy câng cẫng lên thếLúc đầu t xem vì cứ nghĩ đó là câu chuyện thật của chính bản thân ng viết nên mới cố đọc để hoặc là rút kinh nghiệm hoặc là đưa ra lời khuyên, chứ lỡ đọc rồi nên mới nói thế nhưng nếu bik đó là hư cấu thì thôi ạĐã viết để mong m.ng đọc k vì mục đích giải trí chứ là j mấy thánh. Nhìu ng năn nỉ còn chưa chắc đọc. Có ng đọc cho là niềm vui của ng viết r. Ở đó mà nhoi nhoi lên kinh vậy mấy fan. Sống theo kiểu k có quan điểm riêng thì sống chi cho chật đất. Chính kiến của t t cũng k đc nói à. Thôi thì ở đời. Chưa bik ai hạnh phúc hơn ai. Nên sân si nhau chi cho khổ. Chúc topic thành công tốt đẹp theo đúng mục đích của nó.
Sau đó vợ chồng mình nằm nói chuyện tới gần sáng. Mọi chuyện đều lôi ra nói hết. Anh nói anh nhắn tin với Q.A là để mình ghen thôi. Vì trước giờ chưa thấy mình ghen lần nào, toàn là anh phải hậm hực khi nhìn em với bạn bè, đồng nghiệp nam nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh muốn cho mình biết cái cảm giác ghen nó như thế nào, không ngờ em bỏ đi luôn. Rồi cứ nghĩ khi nào hết giận mình sẽ về, nhưng lại đọc được tin nhắn của mình với T. nên anh bực bội quá mới hẹn Q.A đi chơi rồi thân thiết như thế lúc nào không biết. Hôm mình đập đồ ở nhà anh rồi nói đủ thứ, anhd đã chấm dứt với Q.A, lúc đó anh muốn giữ mình lại lắm nhưng anh nghĩ để mình về nhà cho thoải mái một thời gian cũng được. Chuyện của Q.A là Q.A chủ động muốn quen anh, dù biết anh đã có vợ, nên khi anh nói anh không muốn làm mình buồn nữa, Q.A cũng đồng ý rồi. Nghe buồn lắm, nhưng mình cố gắng không nghĩ đến nữa. Mình cố gắng nghĩ rằng một phần cũng do mình đẩy anh vào tay người khác. Cứ nghĩ như vậy sẽ bớt dằn vặt làm khổ anh hơn. Và mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn là nghĩ rằng anh đã yêu người khác rồi. Nếu nghĩ như vậy thì đau khổ cho cả mình và anh. Mình sẽ cố gắng tin anh một lần duy nhất này nữa. Sẽ coi như đây là bài học cho vợ chồng mình. Vết thương này mình sẽ cố gắng để nó ngủ yên. Mình không nghĩ mình sẽ tha thứ dễ dàng như vậy, nhưng đây là thật từ trong tâm và mình không cảm thấy dằn vặt hay đau khổ gì về điều này. Mình chỉ hy vọng chồng của mình sau chuyện này sẽ không bao giờ làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã bên mình trong suốt một tuần qua đã luôn động viên, cho mình những lời khuyên chân thành. Chuyện của mình là kết thúc ở đây rồi ạ. Nếu sau này có vấn đề gì phát sinh, chắc mình lại lên đây kể lể thêm lần nữa. Mình nhận ra đôi lúc tâm sự ở thế giới ảo sẽ tốt hơn vạn lần khi bắt những người thân quen phải lo lắng cho chuyện của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều :)
Công nhận đọc đến đoạn này thì xin lỗi phải cho một câu "Chủ top thật ngu si". Các mẹ có ai đọc mà bức xúc thì bỏ qua đi. Em thấy lão này thần kinh không bình thường nên em góp ý chút để chị Phương kia đỡ khổ. Bỏ một người phụ nữ yêu mình vì chính bản thân mình, yêu mình dù mình có hèn kém, có bị vợ cắm sừng mà chạy theo con vợ đã ngoại tình còn ngạo nghễ. Cứ cố gắng về với vợ đi, loại bố mẹ vợ có con gái đi ngoại tình mà khi biết rồi vẫn dùng cái giọng cao ngạo để nói chuyện với con rể, loại đàn bà ngoại tình mà còn ngúng nguẩy không tha thứ cho lỗi lầm của chồng, đối xử tệ bạc với mẹ chồng mà sống chung thì đời chủ top còn mướt mới ngẩng mặt lên được. Em ghét ngoại tình, dù đàn ông hay đàn bà. Nhưng cái con đàn bà đi ngoại tình, sỉ nhục chồng trước mặt người tình thì không hiểu đáng thương cái nỗi gì, đáng yêu cái nỗi gì. Đời em chỉ cần có một người đàn ông lúc nào cũng hi sinh vì vợ con như thế là đã thấy hạnh phúc lắm rồi, còn đòi hỏi phải thành đạt, phải có tiền, có ô tô. Chủ top thử hỏi lại bản thân xem: Nếu chủ top không phát hiện ra vợ ngoại tình thì nó còn cặp với bao nhiêu thằng, còn sỉ nhục chủ top với bao nhiêu thằng, còn bao nhiêu thằng đồng nghiệp sẽ thương hại chủ top như Việt.Vợ ngoại tình mà vì con có thể tha thứ, chứ nó sỉ nhục chồng với nhân tình như thế mà tha được à. Em là phụ nữ đấy, không phải đàn ông đâu. Chủ top đúng là loại đàn ông mặc váy.Thương chị Phương kia quá, chị ấy đến với chủ Top chỉ sau khi vợ chủ Top phản bội, chị ấy cũng chẳng phải loại ghê gớm gì, cũng chỉ lên giường với chủ top khi miệng chủ top bảo rằng sẽ li dị vợ. Tại sao lại làm tổn thương một người yêu thương mình thật lòng vì một con đàn bà như vợ chủ top chứ.Liệu chủ top quay lại được với vợ thì với bản tính như thế nó có cắm sừng lên đầu chủ top lần nữa không. Hay một thời gian nữa chị Phương không sinh con với chủ top nữa, chủ top cũng chả có công việc nghề ngỗng gì ngon lành thì nó lại bỏ đi với một thằng có ô tô khác. Con nào chẳng là con, con gái của vợ thì là con còn con của chị Phương không phải là con chắc. Vợ chủ top thì không chịu sinh thêm đứa nữa, nhà chủ top thì mong có cháu đích tôn. Em nói thật, em chả khuyên đểu ai bao giờ, giờ em chỉ khuyên chủ top dứt ngay với vợ mà chăm sóc chị Phương để chị ấy sinh con khỏe mạnh,an toàn. Đấy là đạo đức đấy, vất bỏ con đi rồi thì sau này đời chủ top có chắc không ân hận, không đau lòng, không day dứt không.Bỏ vợ dứt khoát, cưới chị Phương đi, em tin đời chủ top sẽ hạnh phúc hơn nhiều đấy, đừng để chị ấy nghĩ quẩn rồi lại ân hận cả đời, rồi 1-2 năm nữa chị ấy và con sẽ trở thành người quan trọng nhất trong đời anh. Cái gia đình cũ của anh rách nát quá rồi, giờ chẳng thể cứu vãn nổi đâu. Chị Phương thương yêu con chủ Top, lại cam tâm sinh con cho chủ tóp mà không cần chủ top giàu có, có ô tô, có tiền. Đấy mới là tình yêu đấy. Mở mắt ra mà nghĩ đi. Bực hết cả mình
Ôi bạn Vy đừng có đóng topic nhé. Bao đêm thức với nó, vui cùng nó và đau cùng nó rồi đấy. Chuyện của bạn khiến người đọc không thể dứt ra, cảm xúc rất chân thật. 2 nhân vật chính rất đáng ngưỡng mộ và học hỏi đó, nhất là "nó". Mỗi khi chờ bài mới của bạn, mình lại đọc đi đọc lại những post cũ, và cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Bỏ qua một vài tiểu tiết, chia sẽ tiếp Vy nhé. Luôn mong chờ được nghe về cuộc sống muôn màu của "nó", và mong "nó" hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Đọc mà thấy khó thở như chính mình đang đau vậy :(
Rất thích đọc chuyện của bạn. Cách bạn viết giống như đang viết nhật kí vậy, rất thật. Mong bạn viết nhiều, và mong kết thúc có hậu, để có thể tin vào những điều tốt đẹp đang hiện hữu ở cđ này
Buồn thay cho bạn
Buồn thay cho bạn
Trời má ơi con chết quá
Mong được nghe bạn cập nhật cuộc sống sau sóng gió lắm. Vì mình rất băn khoăn không hiểu người trong cuộc có thực sự vượt qua để hàn gắn lại như xưa được ko. Đọc chuyện mà buồn lây như chuyện của mình vậy. Phụ nữ thật khổ
Mỗi người một cách nghĩ khác nhau. Nhưng nếu làm theo cách của bạn này thì nhiều người đau quá. Người vợ chẳng phải đã trả giá rất đắt rồi đó sao. Đã tự tử, đã nhận về mất mát. Còn ai dám chắc cô Phương kia sau này không đổi khác? Mình đã từng đọc trên diễn đàn này một câu chuyện tên là "Chuyện ở đâu cũng có". Và mình chắc, nếu người ta có thể tha thứ cho nhau thật lòng, thì thời gian qua đi, cả người chồng và người vợ, cho dù ko thể quên cái chuyện đã qua, nhưng sẽ ko còn đau đớn khi nghĩ về nó nữa. "So sánh hơi buồn cười, nhưng chắc hẳn phụ nữ ai cũng nhớ về cơn đau đẻ, đau xé ruột xét gan, tưởng chừng như một lần là đủ cho một đời, nhưng khi nhắc lại, không ai thấy đau nữa mà chỉ nhớ cái cảm giác đau đó như thế nào thôi" Mình rất thích câu này của tác giả câu chuyện ấy. Hãy tha thứ, đặc biệt là khi ta vẫn còn tình yêu dành cho nhau. Cái cuộc đời cũ, gia đình cũ nó không đến nỗi "rách nát" như thế đâu. Giống như câu chuyện ở bên trên bạn nào đó kể ấy, nếu vì tách trà nóng mà vội buông tay, sau này ta sẽ phải hối tiếc. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng mà. Mình ủng hộ tha thứ và quay về.