vớ vẩn. Cô dâu này ko biết bị oan ức, mẹ chồng em chồng đối xử gây chuyện thế nào, chứ đọc đây thì thấy cũng có vẻ ghê gớm, ko tốt mấy. Ví dụ như vụ nói em chồng tốt nghiệp xong ko xin việc làm, cái cách nói ói kiểu cứ ở nhà nhàn rỗi như thế hàng xóm người ta cười cho..., rồi khi em chồng hậm hực lại im lặng bỏ vào phòng, lấy lý do là đang có thai ko muốn tranh cãi..... tóm lại là ko ưa cô dâu tẹo nào, đã ko có tâm ý tốt thì thôi, còn lấy lý do bao biện là muốn lo cho em chồng nên khuyên đi tìm việc, rồi đang có thai nên mẹ chồng ngồi lên đồ chơi bị vỡ thì hét toáng lên. Đủ chuyện.
Em chào cả nhà, em là độc giả thường xuyên của các mục có liên quan đến "mẹ chồng", bởi em năm nay mới 24 thôi ạ, em cũng chuẩn bị lên xe hoa nên em cũng hay theo dõi các top để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ đi trước. Nhưng đến giờ em bức xúc quá vì em đọc mãi mà chẳng thấy mẹ nào hoàn cảnh giống em. Em sắp làm dâu của bà mẹ chồng tương lai "kinh dị" quá các mẹ ạ. Em ấm ức quá và em muốn "chạy làng", không cưới xin gì nữa ạ. Em và anh yêu nhau được 4 năm rồi. Bố mẹ anh làm tự do (làm vườn, làm các nghề theo mùa vụ, mùa nào kinh doanh nghề đó ấy ạ), 2 bác cũng gần 60 rồi còn bố mẹ em còn trẻ lắm, mới ngoài 40, làm công chức nhà nước, so với xã hội cũng chẳng là gì nhưng bố em cũng có chút địa vị trong công ty (em nói ra đây không phải để chê bai hay khoe mẽ gì mà cốt để cho các mẹ hiểu hoàn cảnh cũng như chuyện của em ạ). Ngày đầu mới yêu, mẹ anh không thích em, lý do lớn nhất mà bà cấm cản đấy là vì không hợp mệnh các mẹ ạ, mệnh của em và mệnh của anh khắc nhau, bà bảo nếu yêu và lấy em về thì con trai mà sẽ thiệt >' Đấy là nếp ăn ở em nói sơ qua đến đấy vì em mới chỉ nhớ ra ngần đó. Còn tính cách thì ỡi ôi, chẳng biết là hiền hay ghê các mẹ ạ. Gần 60 rồi nhưng xăm mắt xăm môi, nhuộm màu rồi dập dù tóc đủ cả. Nhưng nhìn bà vẫn chẳng sang trọng gì, em thấy quê quê. Hôm rồi bố em đi Anh về có mua mấy cái áo blazer (kiểu dạng vest không cổ ý ạ), em tặng bà 1 cái màu đen vì nó đẹp lắm, nhìn thanh lịch, sang trọng, mẹ em mặc ai cũng khen, bản thân em cũng thấy thế. Bà bảo kiểu này quê lắm, bà thích kiểu phải tay bồng bồng, vai phải tua tua ra 1 tí, phải đính bông hoa ở ngực áo nhìn mới model. Đợt em có đôi giày 5p đế vuông, hở mũi, thực ra em mua đi cho tiện vì cũng không đi được loại gót nhọn nhiều, bà thấy thế cũng đi mua giống vì bà bảo mấy hôm nữa bà đi múa ở thôn ở xá gì đó. Em mua ở hàng vnxk chỗ lê đại hành ấy ạ, nó cũng chẳng phải xịn gì nhưng được cái hàng ở đấy em thấy đi bền, chỉ có mòn đế chứ không bị bai hay nát. Bà sang hàng dầu mua rõ rẻ, xong về chê bai em là mua đắt, lại chẳng đẹp bằng của bà, con cái con đứa gì mà không biết mua bán bla bla. Bà rất hay chê bai em về cái kiểu ăn mặc các mẹ ạ. Style của em thường đơn giản nhẹ nhàng lắm, quần jean hoặc sooc với áo phông, váy trơn hoặc chấm bi nhẹ nhàng, đặc biệt em chỉ thích 1 màu hoặc kẻ hoặc có đính đá chứ không thích cái kiểu lòe loẹt. Em cao 1m65, nặng 54kg, cũng có hơi đẫy đà 1 chút thôi, em vẫn có mông có ngực có eo chứ ko phải dạng ục ịch. Nhưng lúc nào bà cũng chê em béo thế, đẻ xong có mà xồ xề, rồi ăn mặc già đanh, trẻ phải xanh đỏ chứ suốt ngày 1 màu. Style của bà là kiểu áo ren ren diêm dúa dài qua mông, mặc với quần cotton bó bó hoặc quần tất, mặc váy là phải thắt đai ở bụng, đã mặc áo dạ là phải mặc quần tất và đi boot. Bà chỉ thích màu xanh đỏ tím vàng và phải phối với nhau, chứ ko có thích màu đen hay màu trơn nhã nhặn. Thật sự em trông lố bịch cực kì, em không thấy chút nào sang trọng vì vốn nhìn bà đã không đẹp, ấy thế nhưng bà lúc nào cũng nhận mình xinh và thời trang. Trước em có cái áo dạ màu hồng mua ở NAF NAF gần 5tr, nó đẹp thật, nhìn đơn giản nhưng mặc lên đẹp lắm, hôm em nói chuyện với người yêu em về chuyện áo quần, anh ấy có nhắc đến cái áo màu hồng đấy, bà nghe thấy bảo "áo màu hồng á, trông quê bỏ mẹ, ai mặc màu hồng". Thế mà hôm em mặc đến, bà nức nở khen, hôm sau lại còn rủ em đi mua vải để may nữa chứ. Bà ăn mặc làm đẹp thế nào mặc kệ bà em không quan tâm, nhưng cứ lấy cái gu thẩm mĩ của bà ra soi mói rồi nói em, em không thể nào chịu được. Hồi tụi em chia tay cách đây hơn 1 năm, đợt ấy ctay gay gắt, 6 tháng liền, chính bà là người muốn hàn gắn bọn em, còn khuyên người yêu em đủ cách để níu kéo em quay lại, vì bà bảo bà quý em bởi em tốt tính tốt tâm. Còn bây giờ, cái chuyện gần đây nhất là chuyện cưới xin của bọn em, bà không cho mua giường mới, chỉ cho mua tủ mới, chăn ga gối đệm nhất định là phải bà mua. Mà rõ ràng là đám cưới bọn em, chăn ga giường chiếu bọn em ngủ cơ mà :(. Cưới thì nhà trai tự nấu tự làm cỗ, và bà hạ lệnh cho tụi em là cưới xong ở nhà dọn dẹp, không đi trăng mật. Em đến phát bị thần kinh mất.Vẫn còn nữa nhưng em mệt quá các mẹ ạ, Hôm nay em chỉ tạm kể đến đây, để em xả bức xúc của em cũng như là xin lời khuyên của các mẹ đi trước xem em nên phải làm gì bây giờ ạ, còn tiếp thì mai mốt em sẽ kể nữa :(
cứ lấy ck đi rùi hãy nói.b phán như thánh ấy.chả lẽ cứ làm dâu là p nhu nhược chịu đựng sao?vãi b