Ôi giời, y kiểu bố mẹ chồng mình. Của con giai thì làm cẩn thận, gọn gàng lắm. Của mình thì kể cả đồ dễ nhăn, hay cái áo cái váy mới, phơi hộ cũng k cẩn thận đâu. Cái áo trắng vừa mới mua mà bà k phơi thành móc mà phơi thằng qua dây, rồi xô lại. Tối về nhăn nhúm hết cả áo. M chỉ bảo là: Mẹ ơi, lần sau đồ đi làm của con, mẹ treo vào móc giúp con, k nó nhăn hỏng hết áo. Thế mà cả ông lẫn bà xông vào nói là con dâu kiểu gì hoạnh họe mẹ chồng cả việc phơi quần áo. :(. Quần áo thì có hôm ít, mình tính gom 2 ngày rồi cho vào máy giặt giặt. Bà ở nhà thấy thế, lọc hết quần áo của mình ra, chỉ giặt cho chồng thôi. Che cái xe cũng phân biệt. Trời mưa, chỉ che xe của con trai thôi, còn xe con dâu kệ,mày có mày tự che. Lúc nào cũng bài ca, tao coi mày như con cái trong nhà. Nhìn những hành động đấy, thừa hiểu ông bà coi mình như người nhà quá hóa người dưng. Giả như ông bà làm việc gì đã không làm thì k làm hộ luôn cả cho ck mình Đằng này cứ cái gì của mình là lọc ra bằng kỹ. Haiz. Dẫu biết k thể bằng con trai con gái họ, nhưng cái thái độ và cách đối xử thế thỉnh thoảng mình lại thấy chạnh lòng. :). Ai mà yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình thì cứ yêu còn tớ thì I can't. K ghét mẹ chồng là 1 sự cố gắng không hề nhỏ vs mình. hihi.
Chị xin lỗi vì đọc câu đầu của em phải phì cười, hai em đã kêt hôn được 2 năm, có em bé rồi mà lại gọi là "tiền hôn nhân" sao??? Khủng hoảng tiền hôn nhân ám chỉ những đôi yêu nhau muốn đi tới hôn nhân bỗng nhiên cảm thấy lo sợ, bất an không muốn tiến tới nữa. Chị rất hiểu vì từ vai trò người yêu em phải đóng vai trò người vợ ròi ngừoi mẹ trong khi các ông chồng - buồn thay lại đa phần_ vẫn đang ham chơi lắm. Giai đoạn này khá căng tthẳng vì mẹ phải lo lắng, tất bật cho bé mà chồng thì vẫn ơ hờ nên mẹ dễ tủi thân và cáu kỉnh. Em nên nhẹ nhàng kéo chồng lại gần em bé hơn, và cố gắng vui vẻ - dù rất khó. @Thanhhuong82. Đàn ông thường vô tâm và suy nghĩ khác phụ nữ nên không thể ngồi đợi họ được đâu. Em cần chủ động nói ra mong muốn của mình, nhưng bằng giọng vui thậm chí hài hước chứ đừng trách móc. Ví dụ: Ơ hình như mấy năm nay từ "hoa" đã ra khỏi bộ nhớ của anh hay sao ấy! :)
Mình mới đọc được bài báo chê phòng khám chất lượng cao khám qua loa. Đang định đưa con đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Giờ thấy báo chê ko biết sao đây..
Bé nhà em đường ruột yếu, rất hay bị tiêu chảy, hầu như tháng nào cũng bị 1 lần. Khi thì tiêu chảy, khi thì phân sống, lúc thì ho cảm. Như 3 tháng gần nhất, tháng nào cũng bị bệnh, lúc thì sốt siêu vi, đi ngoài, ho,.... Vì thế nên chăm bẵm lên được vài lạng thì bệnh 1 đợt thì lại sụt ngày trở về mo ngay. Nên nuôi mãi chả lớn các mẹ ạ.
Em thật sự rất stress, cũng đã đủ lại thuốc thang, siro tăng đề kháng, kẽm,..... em theo bác sĩ dinh dưỡng nửa năm nay mà cũng k có tiến triển, cứ mãi giậm chân tại chỗ như vậy, đến bác sĩ cũng phải cười huề, cứ bảo trời ơi sao tháng nào cũng có bệnh hết vậy.
Tuần trước mới bị tiêu chảy, ngày đi 10 lần luôn ạ, 3 ngày mới cầm, bụng dạ còn chưa khoẻ hẳn , thì tuần này lại sốt hơn 38 độ k hạ, lại sụt kg nữa các mẹ ơi, còi càng thêm còi :((
Em muốn hỏi các mẹ có ai từng rơi vào tình cảnh như em, cho em một lời khuyên cho em AQ với. Con các mẹ có bé nào cũng từng như vậy nhưng sau này đỡ hơn, bé vẫn cao lớn như các bạn k ạ. Hay các mẹ có kinh nghiệm gì hay bác sĩ dinh dưỡng nào ở SG thì mách hộ e với ạ :((
i
H
Em ăn thì thấy ngọt, coa điều chưa khô lắm, k hắt mùi tỏi, thơm như myif vải khô
Cũng k biết có phải là mình quá để ý k nữa, có lẽ phụ nữ nhiều chuyện vậy, đúng là cảm thấy tủi thân ghê gớm, mình làm dâu xa nhà, mẹ chồng lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm lắm, nhưng k phải vậy. k chỉ chuyện xếp quần áo khô vậy. Chuyện giặt đồ, chồng đi làm 2 ngày có mấy cái áo, mấy cái quần, bà đếm đủ hết, xót cái nào là biết liền, đi kiếm giặt cho đủ, còn đồ mình đi làm mình chưa kịp bỏ zô rổ đồ dơ á, mà bà cũng gom đồ đi giặt trước, để đồ mình lại, thực ra cũng k có gì, mà sao thấy bùn
hùi đợt mới sinh xong còn mua nho mỹ cho ăn, chắc thương cháu, còn cho cháu bú, giờ cháu bỏ bú rùi k cho ăn nữa, mắc cười, hùi mới sinh cho ăn đủ thứ món, mình nghỉ mẹ chồng thương mình quá, cái gì cũng giành cho mình :)) , thực ra bả thương cháu, để sữa đủ chất cho cháu bú thui, cháu bỏ bú rùi thì nhịn nhá :))
Có lần mua chôm chôm hay nhãn á, bà lựa trái nhỏ mang lên cho mình ăn , trái to để lại, chắc để chồng về ăn, tai lúc đó mình còn chưa đi làm, ở nhà nghỉ sản trông con, thấy vậy mình thấy kỳ ghê
đúng là , cố k ghét thôi, chứ thương như mẹ mình thì k thể, dù rằng khi cưới về mình đã cố gắng để lấy lòng lắm, nhưng nhiều chuyện xảy ra, mình thấy như cứ sống bằng mặt vậy thui.
:)) chị nói đúng, chắc em bức xúc quá nên dùng sai từ, đọc thấy ngta vẫn nói là khủng hoảng những năm đầu hôn nhân gì đó chị hơ (e ngố thiệt)
mà quải, hồi xưa cũng chả đến nổi nào, lúc e sinh e bé ra cũng còn quan tâm lắm (chắc thấy vợ cực nên thương, hay lão chồng thương con k biết), giờ con lớn tí rùi, thấy vợ k cực như xưa nữa chả thèm để ý.
thèm ăn cái gì thì kiu tự đi ăn đi, đi đâu cũng tự đi 1 mình đi , ngày xưa thì te te chở vợ đi, giờ viện lý do đi con k ai coi (lão kiu gửi bà nội thì ngại, vì bà nội coi cả ngày, tối còn coi cho mình nữa mệt ).
với lại, có lẽ sống với ba mẹ chồng nên e càng stress, đâm ra nhìu khi cũng cáu kỉnh với lão chồng, e biết nhiều khi e cũng bướng lắm, nhưng cái tính vậy
Em lấy chồng tính ra là tròn 2 năm rồi, và đang có bé 10 tháng tuổi, nhưng sao dạo này em thấy cuộc sống hôn nhân của tụi em chán quá, hay là do em đòi hỏi quá nhiều. Lúc yêu nhau và cưới nhau về đúng là khác nhau 1 trời 1 vực chị hơ. Nhiều khi em muốn chia sẻ nói chuyện cùng chồng mà sao cứ thấy chồng thờ ơ, nhiều khi chả thèm nói chuyện với vợ, đôi khi mình nói nhiều quá, lại chửi em nhảm, hâm (đến mà chán), nói chuyện 1 lúc là muốn cãi nhau k ah, chả còn thấy được yêu thương gì cả.
mặc dù e cũng đang rất cố gắng, nhưng sao vẫn thấy nản đến vô cùng, e bỗng nghĩ 2 năm mà thế rồi sao? còn chặng đường dài phía trước thế nào
ôii khổ :(
Nhà em mới đưa bé đi khám được 2 lần, Thấy cũng ok chị ah, chắc hum e khám chiều thứ 7, trời mưa nữa nên đợi cũng k lâu, 15p là khám luôn, BÁC sĩ cũng nhẹ nhàng, tư vấn kỹ :)