đồng ý với mẹ này, dân nước ngoài nó quý chó lắm, còn dân ta thì chó bị tai nạn thì lấy ra làm thịt luôn :D
Vầng, em là người HN "gốc" đây, em cũng bán xứ đi đc vài năm rồi, mà em thấy ở SG, trà đá thì miễn phí trong khi ở HN, 1 cốc nước "rửa" trà cũng 3k.Có những điều khác biệt ở HN và SG như kiểu, HN đi ăn ko mất tiền gửi xe thì mất tiền trà đá, SG trà đá miễn phí thì thu tiền gửi xe.Như hôm 2/9 vừa rồi, đi xem bắn pháo hoa, hay hôm rằm tháng 7 đi lễ chùa, em gửi xe máy (xe ga) hết 10k, và đấy là cái giá gửi xe đắt nhất mà em phải chịu ở SG. Chứ ở HN, đi chợ đêm thôi mà gửi xe hết 20k (từ năm nào năm nào rồi, giờ em chưa kịp cập nhật).Cảm giác cùng 1 con người đấy, khi ở HN thì phải tính toán bon chen nhiều hơn, nhưng vào SG, thì nó dịu đi phần nào, chắc tại thời tiết ôn hoà, môi trường thân thiện.Chả phải ném đá HN đâu, nhưng thực sự, ở HN giờ mệt mỏi lắm, hết thấy thanh bình, hết thấy "đất lành" rồi. (có dịp tết về nhà thì bớt cảm giác xô bồ chứ bình thường thì nghẹt thở).Bác nhà báo chả hiểu đi được mấy tỉnh thành trong cả nước mà bác ý "ngỡ ngàng", chứ bác mà ở Sg thì chắc ko ngỡ ngàng nhiều như thế.
Người phụ nữ cần nhất điều gì? Chắc ko phải tình dục. Anh nói anh cần tâm sự, chia sẻ. Vợ anh cũng vậy. Những lúc như thế người vợ nghĩ về gia đình, nghĩ về đứa con. Còn những lúc vợ con một mình tự chăm nhau, lúc con ốm, con đau, con khóc thì anh vẫn chỉ nghĩ về nhu cầu tâm sự và chia sẻ của anh. Anh sẵn sàng để vợ một mình chăm sóc đứa con đang ốm ở nhà để chạy theo cái gọi là nhu cầu chia sẻ của anh.
Điều đau đớn nhất là anh vẫn tự cho anh vẫn tốt với gia đình, vẫn hoàn thành bổn phận người chồng, người cha. Nhưng anh có biết là làm tổn thương người phụ nữ anh gọi là vợ. Để người vợ không thể thanh thản, bình tâm để chăm sóc và yêu thương con cái thì chính tự tay anh đã phá vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến con anh chứ không phảiai hết.
Người phụ nữ sống với ghen tuông và nghi kị quả thực rất rất khổ sở. Đôi lúc không thể làm chủ cảm xúc của mình. Không trách người phụ nữ kia. Chỉ trách bản thân mình đã nhìnnhầm người, chọn nhầm chồng và không đủ cam đảm để dứt bỏ.
Khi em viết những dòng này chuyện đã xảy ra được 1 tuần, em đã nhận lời tha thứ cho chồng em và tận đáy trong thâm tâm em em cũng không bao giờ muốn từ bỏ gia đình nhỏ của mình. Lý trí là như thế nhưng trong tâm hồn em chưa được một giây một phút nào yên ổn. Nó như bóng ma phủ kín tâm tư suy nghĩ của em.
Chồng em ngoại tình. Điều đó giờ đã là hiện thực hiển nhiên rồi. Anh ta xin lỗi, hứa hẹn rồi yêu đương chiều chuộng nhưng đối diện với cả những điều đó em lại càng lú lẫn. Một nửa mong chờ đón nhận, một nữa ngờ vực, đau đớn. Không những bị phản bội mà giờ đây em còn phải làm tấm bình phong cho anh ta trốn vào để vượt qua mọi điều tiếng ở nơi anh ta và cô gái kia làm việc.
Có quá nhiều lời khuyên rằng hãy giữ hạnh phúc gia đình, đừng đay nghiến, đừng dằn hắt hãy dịu dàng. Tất cả vì chồng, vì con, vì gia đình hai bên, vì công việc…. Nhưng ai và có ai sẽ vì em đây.
Em muốn trả thù, muốn ngã vào lòng người đàn ông khác, muốn thật say để quên đi những suy nghĩ ngự trị trong mình. Em cũng muốn trả thù người đàn bà kia, cho gia đình cô ta tan nát. Nhưng rồi nghĩ đến những đứa trẻ em lại không thể. Tại sao từ một người sống thanh thản, bình yên, nhìn cuộc sống tích cực, em lại trở thành một người đàn bà xấu xa, tăm tối, để sự thù hận ngự trị thế này. Lại một nữa muốn yêu thương, muốn tha thứ còn một nửa như con thú bị thương chỉ muốn cấu xé những kẻ đã làm mình tổn thương. Em thấy dường như tắt thờ có lẽ còn dễ chịu hơn cảm giác lúc này đây. Đau khổ vô cùng các chị ạ.
Trong khi đó, vẫn phải duy trì cuộc sống bình thường, vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, vẫn phải cố che lấp nỗi đau khổ của mình. Em không hề muốn hành hạ bản thân nhưng em không sao trấn tĩnh nổi, không sao hiểu nổi. Cách duy nhất để em có thể chợp mắt đấy chính là hơi men. Chỉ có rượu mới giúp cho em có thể dừng suy nghĩ, có thể ngủ trong chốc lát
Nhìn những người phụ nữ xung quanh, họ đang vui và hạnh phúc như em của trước đây hay trong lòng họ cũng chôn giấu những nỗi đau, nỗi buồn như em bây giờ.
Biết bao giờ và làm thế nào để vượt qua chuyện này đây và để mình được thanh thản đây? Chẳng lẽ là không bao giờ?
Khi em viết những dòng này chuyện đã xảy ra được 1 tuần, em đã nhận lời tha thứ cho chồng em và tận đáy trong thâm tâm em em cũng không bao giờ muốn từ bỏ gia đình nhỏ của mình. Lý trí là như thế nhưng trong tâm hồn em chưa được một giây một phút nào yên ổn. Nó như bóng ma phủ kín tâm tư suy nghĩ của em.
Chồng em ngoại tình. Điều đó giờ đã là hiện thực hiển nhiên rồi. Anh ta xin lỗi, hứa hẹn rồi yêu đương chiều chuộng nhưng đối diện với cả những điều đó em lại càng lú lẫn. Một nửa mong chờ đón nhận, một nữa ngờ vực, đau đớn. Không những bị phản bội mà giờ đây em còn phải làm tấm bình phong cho anh ta trốn vào để vượt qua mọi điều tiếng ở nơi anh ta và cô gái kia làm việc.
Có quá nhiều lời khuyên rằng hãy giữ hạnh phúc gia đình, đừng đay nghiến, đừng dằn hắt hãy dịu dàng. Tất cả vì chồng, vì con, vì gia đình hai bên, vì công việc…. Nhưng ai và có ai sẽ vì em đây.
Em muốn trả thù, muốn ngã vào lòng người đàn ông khác, muốn thật say để quên đi những suy nghĩ ngự trị trong mình. Em cũng muốn trả thù người đàn bà kia, cho gia đình cô ta tan nát. Nhưng rồi nghĩ đến những đứa trẻ em lại không thể. Tại sao từ một người sống thanh thản, bình yên, nhìn cuộc sống tích cực, em lại trở thành một người đàn bà xấu xa, tăm tối, để sự thù hận ngự trị thế này. Lại một nữa muốn yêu thương, muốn tha thứ còn một nửa như con thú bị thương chỉ muốn cấu xé những kẻ đã làm mình tổn thương. Em thấy dường như tắt thờ có lẽ còn dễ chịu hơn cảm giác lúc này đây. Đau khổ vô cùng các chị ạ.
Trong khi đó, vẫn phải duy trì cuộc sống bình thường, vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, vẫn phải cố che lấp nỗi đau khổ của mình. Em không hề muốn hành hạ bản thân nhưng em không sao trấn tĩnh nổi, không sao hiểu nổi. Cách duy nhất để em có thể chợp mắt đấy chính là hơi men. Chỉ có rượu mới giúp cho em có thể dừng suy nghĩ, có thể ngủ trong chốc lát.
Nhìn những người phụ nữ xung quanh, họ đang vui và hạnh phúc như em của trước đây hay trong lòng họ cũng chôn giấu những nỗi đau, nỗi buồn như em bây giờ.
Biết bao giờ và làm thế nào để vượt qua chuyện này đây và để mình được thanh thản đây? Chẳng lẽ là không bao giờ?
Vấn đề ở đây là chị vợ làm gì có lỗi lầm gì để anh tha thứ. Có chăng là anh ta nên xin vợ tha thứ cho cái thói ích kỷ thiếu quan tâm tới gia đình của chính bản thân mình. Tự nhiên lại nhớ câu "Con bà có thương bà đâu mà để chàng rể nàng dâu thương cùng".
Đồng ý với mẹ nó, ngày tớ thi lái xe ở chỗ trường lái Ngọc Hà, chỉ sợ đâm vào mấy con chó nằm ở đường thế mà anh thầy giáo bảo chị cứ thử đâm xem nào, đâm trúng thì tối bọn em lại được liên hoan thịt chó. Ngất ạ :(
Mình vừa ở Sài Gòn đợt 2/9, trà đá các tiệm đều tính 5k/ly mà đá là chủ yếu mà bạn. Mình không có ý so sánh gì nhưng mà thấy khác với thực tế mình biết nên có ý kiến thôi bạn ạ.