Cảm giác: Về lý trí: Không nói ai cũng hiểuVề thể xác: Thấy sung sướng. Đã lâu, lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế.Tưởng mình bị lãnh cảm. Tưởng mình sẽ chấp nhận quan hệ vc như hiện tại. Cũng không hiểu tại sao lại thế này nữa. Muốn khóc, muốn cười. Như một người điên.
Cảm ơn các bà nhiều ! Tôi thì chưa một lần nhìn mặt con. Chỉ nhìn thấy vầng trán nhỏ nhỏ khi cô y tá bế ra ngoài phòng mổ. Lúc bé mất, mọi người đều giấu tôi. Nhưng linh cảm của người mẹ đã cho tôi thấy có gì đó không ổn. Chồng tôi khóc lắm, vật vã và không thể đứng vững nổi, vậy mà mỗi khi vào phòng với tôi anh ấy lại phải tỏ ra bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ khóc đòi đi gặp con, mọi người lại nói dối con yếu nên không ai được vào thăm. Đến ngày thứ 3 khi con mất, đêm đó tôi mơ thấy bé về đứng nhìn tôi, khuôn mặt buồn rầu vô cùng. Bé linh thật đấy. Thế là sáng hôm sau tôi hỏi chồng tôi "Con mất rồi phải không anh?" Khi ấy chồng tôi nói mới nói tất cả. Tôi tả lại hình ảnh của bé trong giấc mơ của tôi, chồng tôi bảo đúng như thế "nó giống anh vô cùng". Anh ấy bảo "Khi em nói em nhớ con anh đau lắm"... Rồi tôi cũng sẽ phải cố gắng để vượt qua nỗi đau. Mỗi lần vào trang web này tôi lại khóc....Trang web này làm tôi nhớ con tôi nhiều quá đi....Tôi không dám post bài nữa... Gia đình tôi không gửi con ở chùa, mà mang bát hương về nhà bà nội bé để vì tôi chưa có nhà riêng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thắp hưong cho bé dù biết phải kiêng... Đúng như bà nói, chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi nhưng tôi cũng thấy như vừa mới hôm qua..
Ếch ngồi lá senLa Hán đấy xe bòVác cày qua núiBà lão nhổ củ cải
Ừm, mình phải xem lại mình vậy, không phải c mà chính mình hay nói câu" sai lầm" "ân hận". . . với c làm nhiều lúc lão khùng lên. không bảo lão ngu nhưng" đầu to ít óc". Cũng xưng mày tao một lần với mình, mình cũng choáng, lần sau mới " cô, tôi" mình bảo: Đã cãi nhau rồi thì mày tao luôn đi". lão im. Nhà mình cũng hay đấu khẩu nhưng chưa đến nỗi nào. Tại các mẹ còn trẻ còn nhạy cảm chứ lấy nhau trên 10 năm là chai tuốt chả còn tâm trí nào mà nghĩ vì con cái, cơm áo gạo tiền bủa vây, lão cũng cắm cổ cày nên mình cũng cũng chả phiền trách gì. Cái nọ bù cái kia, nhà ai cũng vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều, đời người rất ngắn ngủi, càng đơn giản càng dễ có hạnh phúc.
Đúng là 2 sai lầm, nhưng mà ai tạo ra sai lầm ấy? hay do cả 2 đều sai lầm? sai lầm là gì? chẳng lẽ cứ gọi sai lầm là sai lầm? mà đã sai lầm thì chẳng lẽ không sửa được sai lầm sao?Trời ơi, sai lầm này đúng là sai lầm !!P/S : Đàn ông thường vì con, tỷ lệ 80/20 con - vợ :Laughing:Hok biết mình trả lời vậy có bị sai lầm không, mà bấm xong nút "gửi trả lời" thì mới biết sai lầm hay hok, mà nếu có sai lầm cũng hok sao, ai mà chả có sai lầm...:Nottalkin:
nhà em cũng chẳng dùng khăn gì hết, toàn xuất ở trong ( uống thuốc rồi nên yên tâm cực kì):Smiling:. Kết thúc thì VC để nguyên tư thế, lấy khăn giấy chặn lại rồi nhẹ nhàng rút ra thôi. Không bị dính gì ra giường chiếu hết, mỗi tội hơi hao khăn giấy quá !:cool: Nhiều hôm ở xa khăn giấy quá, VC cứ ôm nhau mà lết lết tới, thấy vừa tội, vừa buồn cười :Laughing:
Nếu NT chỉ nói đến cảm giác thể xác thôi thì chưa đủ. Mà phải còn nói đến cả tình cảm -sợ nhất là vấn đề này, cảm giác thể xác rồi cũng sẽ vượt qua, nhưng nếu đã lỡ yêu một người mà ko phải là chồng mình thì thật là mệt mõi...Một vòng tròn lẫn quẫn: Lý trí "thôi hãy dừng lại vì kết cục chẳng đi về đâu mà hậu quả thì nặng nề", tình cảm "nhớ nhung, mong ngóng, thôi gặp 1 lần này nữa thôi, rồi hạnh phúc, đê mê...", cuối cùng thì" sợ hải, tội lỗi, thấy chán bản thân mình..." Mệt mõi nối tiếp mệt mõi...