Thực sự thế mạnh của phim HK là ở tình tiết xúc tích, nội dung gãy gọn, lúc nào cũng có cao trào, kịch tính...nhưng thấy nội dung có vẻ bị bó hẹp với toàn những thể loại như cung đấu, điều tra phá án không thì tâm lý gia đình, ý nghĩa gửi gắm cũng chỉ là ác giả ác báo, ở hiền tất gặp lành, coi cái là hiểu ra luôn, thời gian SX thì rất ''mì ăn liền''...chứ ko đi sâu vào tâm lý con người, tinh tế,nhân văn và buộc người xem phải suy ngẫm như phim TQ. (mà phim hồi trc cơ, giờ hơi bị hiếm, những bộ chính luận, tâm lý hay chiếu trên CCTV - đài TW bên đó thì giờ chả thấy có mấy đài VN chiếu, toàn chiếu phim thần tượng không thôi..). Đó là mới nói tới phim chưa nói tới DV, ko phủ nhận HK có rất nhiều dv tài năng nhưng nếu đem đi so mặt bằng chung vs dv TQ thì chênh lệch thấy rõ, căn bản vì đa số dv ở TQ đều qua đào tạo bài bản, toàn từ ĐA Bắc Kinh hay Hý Kịch Thượng Hải mà ra trong khi HK toàn tay ngang, chỉ qua 1 khóa đào tạo ngắn hạn rồi đi diễn thôiCực kì đồng ý với ý kiến của bạn hannamja, những phim bạn kể ra toàn phim ấn tượng, mà cái lớp diễn viên kia cũng toàn thực lực cả, nhưng bây giờ những phim hay thực sự chiếu trên CCTV thì lại ko hot và ko hút giới trẻ thế cho nên những phim chỉ chú trọng dv chứ ko chú trọng nội dung của mấy đài địa phương như Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tô...mới đc dịp lên ngôi...haizz nhớ cái thời Ngọc Quan Âm, Phấn Đấu, Kim Phấn....quá, mà kể ra phim ''thần tượng'' thời đó với những tiểu sinh, hoa đán cùng nội dung đc chăm chút vẫn đáng xem hơn những phim thần tượng bây giờ nhiều....
Hồi trước đọc BNTĐ cũng đc nửa quyển là drop, thấy nó k sâu sắc lắm, so ra với ACTNMK thấy k sắc sảo bằng. Hồi đấy mới đọc xong Hoa Tư Dẫn với Anh thích nước Mỹ ko nên so ra BNTĐ ko bằng 2 quyển kia;DHôm qua mới đọc lại Đừng Nhân Danh Tình Yêu vẫn thấy hay quá. Đọc lại lần 3 lại ngẫm ra đc một số thứ mới. Truyện này mà đọc lướt thì sẽ bỏ qua nhiều chi tiết và cảm thấy diễn biến cứ đều đều. Cái hay là chi tiết nó cứ nhỏ xíu mà vô cùng có ý nghĩa, làm mình cứ phải vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. Tác giả lại viết theo cái lối suy nghĩ hành động của nhân vật mà k có thuyết minh nên độc giả cứ phải phán đoán ấy. Ví dụ như cho đến giờ mình vẫn cứ thắc mắc TRình Vũ trả lời câu hỏi của Lý Sơ Hạ rằng nếu cô k đòi chia tay liệu họ có đến cuối con đường ko như thế nào. Mình đoán là anh Vũ trả lời là không.Mình phát hiện ra là truyện của Bất Kinh Ngữ thực sự phù hợp với chị em đã có chồng và có con, người từng trải thì sẽ phù hợp hơn nữa. Có rất nhiều bạn trẻ chưa lập gia đình đều ko cảm được truyện này, nhận xét là truyện nhạt, k có cao trào. Còn như mình thì thấy truyện quá sống động về cs hôn nhân, một câu chuyện rất nhiều triết lý và sâu sắc về cs hôn nhân, đọc mà cứ ngỡ mình đang sống như NV trong truyện vậy.Đang đọc Bình Tĩnh Tiểu THư có bạn nào review ở trang trước, mới đc mấy chap:DMÌnh còn có ý định nhảy mấy hố Đinh Mặc nữa, bạn nào cho cái review:D
Mình không tham gia nhà này từ đầu, cũng chưa lội page được nhiều, lại ít đọc ngôn tình. Sơ sơ chưa đc 10 bộ, hôm nọ đc recommand bộ này nên cũng vừa kiếm về đọc xong. Bộ " Đừng nhân danh tình yêu" của Bất Kinh Ngữ.Đọc xong rất ưng ý, vẫn còn đang bấn truyện. Truyện này phong cách hiện thực, có phần giống " Anh có thích nước Mỹ không" nhưng mà hình như còn hiện thực hơn thế. Đọc tóm tắt thì có vẻ vật vã nhưng truyện lại nhẹ nhàng, văn phong phóng khoáng, tưng tửng, tình tiết khá tinh tế đáng yêu.Đại loại là 2 người bước vào 1 cuộc hôn nhân bât dắc dĩ, cốt truyện xưa như trái đất nhưng các mẹ mà đọc thì đảm bảo mê tít. Nhất là chị em đã có gia đình, nam chính lạnh lùng như đá tảng, nữ chính cũng lạnh lùng, một cặp đôi trong nóng ngoài lạnh. Tình tiết cũng khá thú vị, recommand các mẹ truyện này nhé :*
Bất kỳ ai khi đọc qua “Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy” đều cảm thấy có một phần cuộc đời mình trong đó, bởi vì ai cũng đều đã trải qua thời niên thiếu, trải qua sự yêu ghét, niềm vui, nỗi buồn của một thời cắp sách đến trường, có bạn bè, có thầy cô, có ngưỡng mộ, có ganh tỵ, có sống hết mình, có buồn hết mức, cũng bởi vì cái thời đó là cái thời vô ưu vô lo, cái thời mà cho dù là ai đi nữa thì vẫn bồng bột, kém chính chắn nhất cuộc đời mình. Có người nói “Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy" là một bức tranh đẹp đẽ về tình yêu lứa tuổi học trò, nhưng đối với tôi đó không chỉ là tình yêu, đó là một giai đoạn trưởng thành, ở đó chúng ta thấy cả tình cảm gia đình, tình bạn bè, những khó khăn vấp ngã, những thành công, những cố chấp, những hy sinh bên cạnh tình yêu đôi lứa, để rồi tất cả những thứ đó tôi rèn, hung đúc nên sự trưởng thành, khắc họa rõ nét hơn cái thời-mà-ai-cũng-đã-trải-qua.
“Tuổi thanh xuân, chỉ đến khi nó đã rời bỏ ta, ta mới có thể nhìn thấy rõ nó”
Con người là như vậy, muốn những thứ không thể có và nhớ những thứ không thể quay lại. Giờ đây những ký ức dần hiện ra rõ ràng trong suy nghĩ của La Kỳ Kỳ. Ở đó có một cô bé nhí nhảnh, huênh hoang kêu ngạo vì được ông ngoại cưng chiều. Rồi ở đó cũng có một cô bé trở nên trầm mặc kiệm lời vì lần đầu tiên cảm giác được sự ghẻ lạnh khi ngồi co mình trong một góc tối tăm, khát khao sự ấm áp, tiếng cười đùa, tình yêu thương của người lớn. Đối với một đứa bé mà nói, sự quan tâm của người lớn là niềm vui niềm hạnh phúc, đối với một người đã quen yêu chiều như Kỳ Kỳ thì niềm vui sự hạnh phúc đó trở lên gấp bội. Khi nó đột ngột mất đi, đột ngột trở nên quá mức thì mọi cảnh sắc đẹp đẽ màu hồng trước đó sẽ biến mất, tâm hồn non nớt của Kỳ Kỳ giờ đây chỉ còn lại sự tăm tối, lòng nghi kỵ và một tính khí “không ai dám gần”. Con người của Kỳ Kỳ đã hình thành như vậy. Đôi khi người lớn nặn ra tính cách của trẻ con một cách vô tình, nhưng cho dù vô tình hay cố ý thì khi lớn lên những đứa bé ấy sẽ vẫn phải sống, vẫn phải thích nghi với phần tính cách mà có lẽ chúng không hề muốn đó.
La Kỳ Kỳ, nếu là một cô bé bình thường, học một cách bình thường, sống một cách bình thường thì có lẽ cô sẽ không là cô của ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ còn có một chút gì đó “mít ướt” như em cô, sẽ không có những người bạn tốt, sẽ không được kính trọng nể phục như bây giờ. Ở Kỳ Kỳ chúng ta có thể thấy bất kỳ một lứa tuổi niên thiếu nào, muốn ham chơi, cá biệt có ham chơi cá biệt, muốn bạn thân có bạn thân, muốn giao du kẻ xấu có hàng tá kẻ xấu, muốn rung động đầu đời có rung động đầu đời, muốn lên hạng có lên hạng, muốn đứng nhất toàn trường có đứng nhất toàn trường. Có thể nói những gì muốn nhớ nhất và muốn quên nhất cô đều đã trải qua ở thời niên thiếu. Ngoài những người thầy, người bạn đi qua cuộc đời cô, ít hay nhiều đều góp phần cho sự trưởng thành, thì theo tôi có hai người đã ảnh hưởng rất lớn đến Kỳ Kỳ đó là Trương Tuấn và Tiểu Ba, hai con người, hai tính cách khác nhau nhưng đều làm nên những biến chuyển lớn trong tâm hồn của Kỳ Kỳ. Không có đau khổ đến tột cùng, cũng không có hạnh phúc đến ngất lịm, nhưng tất cả cũng đủ cho thấy sự có mặt của hai con người này đã góp phần hoàn thiện nên bức tranh thời niên thiếu của cô.
Trương Tuấn như ánh nắng mùa hè chói chang và rực rỡ, luôn thắp sáng cuộc đời tăm tối của Kỳ Kỳ. Sự sôi nổi đầy sức sống của anh mang đến cho cô những ấm áp, xao xuyến. Đó là những rung động đầu đời tuổi mới lớn, là khi anh và cô nắm tay nhau chạy trong mưa, những cái thầm liếc mắt ngắm nhìn anh từ xa xa, là những lần cười thầm khi nhớ đến từng lời nói hay nụ cười của anh. Ở anh có những bồng bột và vụn trộm của tình yêu thuở thiếu thời, có cả sự kiêu ngạo, ương bướng trong tình cảm. Lần đầu tiên anh biết đến thật lòng yêu một người con gái là như thế nào. Với tính khí ngạo mạn của mình anh đã phải yêu một cách dè dặt thận trọng, để ý từng ý tứ lúc ở bên cô. Nhưng anh đã không hiểu Kỳ Kỳ, cô quá lý trí, tính khí ngang ngạnh của cô đã khiến anh nghĩ rằng cô không yêu anh. Anh đã từng rất đau khổ, nằm dài trên chiếc bàn thuở tiểu học của cả hai mà khóc. Anh nhận ra Kỳ Kỳ thuộc thế giới khác, cô luôn muốn tiến lên, khát khao đạt thành tích tốt, còn anh thì sao? Đã nhiều lần anh tự nhủ với bản thân phải làm sao theo kịp cô, anh đã thầm đặt ra mục tiêu để tiến gần cô hơn. Nhưng càng cố gắng, anh càng nhận thấy rằng khoảng cách giữa anh và Kỳ Kỳ càng xa. Anh buộc mình quên cô, buộc mọi người xung quanh đừng nhắc đến cô, rồi cũng lại thầm ước ao cô sẽ chạy đến bên anh, họ sẽ bỏ qua tất cả mà lại vui vẻ như xưa. Thực tế đập tan hy vọng, lý trí phá vỡ ước mơ, anh đã nhiều lần cười tự giễu mình, lòng tự trọng của anh đã bào mòn tình cảm. Bởi vì hình ảnh của Kỳ Kỳ gắn liền với tuổi thanh xuân của anh, quên cô đồng nghĩa với việc anh xé nát thời thanh xuân ấy. Rồi năm tháng thoi đưa, anh lăn lộn trong cuộc đời, trải qua nhiều mối tình, anh sống với con người mà chính anh cũng không nghĩ mình sẽ ra như vậy, anh đã nếm trải được niềm hạnh phúc khi nổ lực cố gắng, sự quật cường sau những vấp ngã thất bại và trên tất cả anh luôn nhớ đến cô, người con gái duy nhất khiến anh yêu nhiều như vậy, khiến cho anh giờ đây vẫn mãi tâm niệm về khoảng thời gian niên thiếu của mình. Khi cầm trên tay chiếc lọ thủy tinh, đọc những dòng chữ chân thành nhất của cô, anh đã thản thốt nhận ra rằng cô đã rất yêu anh, rất rất yêu anh. Anh đã chạy như bay về quê, nơi hai người cùng trải qua những kỷ niệm đẹp, rồi lại như muốn trốn chạy khi nhìn thấy cô ở bờ sông năm ấy. Gặp nhau thì sao? Sẽ phải làm gì? Sẽ phải nói gì?
Nếu Trương Tuấn là mặt trời thì Tiểu Ba có thể ví như mặt trăng. Không sôi nổi, không rực rỡ, Tiểu Ba luôn thầm lặng dõi theo Kỳ Kỳ, luôn xuất hiện trong bóng tối cô độc của cô. Anh những tưởng cuộc sống của mình sẽ vẫn mãi là như vậy, anh sẽ vẫn phải bương chải kiếm sống, bên cạnh anh sẽ vẫn có anh Lý, Ô Tặc những người mà có lẽ cả cuộc đời này anh phải sống trọn nghĩa tình với họ. Kỳ Kỳ xuất hiện với tính khí “ngang như cua”,Tiểu Ba lúc đầu xem cô như những cô bé tiểu học bình thường khác, nhưng khi chứng kiến sự kiên cường của cô gái nhỏ, anh đã bắt đầu để ý đến cô bé tên La Kỳ Kỳ. Cô bé ấy có những tính cách rất khác người, thể hiện tình cảm cũng rất khác người. Cô vui, cô buồn anh đều biết, anh âm thầm quan sát, để ý từng cử chỉ nét mặt hay sở thích của cô, luôn đối với cô rất dịu dàng, tinh tế và sâu sắc, như một người anh trai luôn âm thầm bảo vệ em gái. Anh sẳn sàng dẫn lối khi cô lạc hướng, mang lại sự ấm áp nhỏ nhoi âm ỉ qua ngày tháng. Có lẽ Kỳ Kỳ thuộc về thế giới của tiểu Ba, ở đó trong căn phòng ấm cúng, cách xa với thế giới ồn ào xấu xa ở ngoài kia có anh và cô, cô sẽ đọc sách của cô, anh sẽ học bài của anh, lâu lâu họ sẽ ngước nhìn nhau để yên tâm rằng người kia vẫn còn ở đó, cuộc sống với cô đôi lúc có nhiều điều bình dị và anh muốn niềm hạnh phúc bình dị ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Anh ảo tưởng kéo cô vào thế giới của anh, ảo tưởng rằng cô sẽ rất vui vẻ sống trong gia đình nhỏ của mình, nơi đó có anh, có Ô Tặc, có anh Lý, họ cười đùa, cãi vã với những niềm vui rất đơn giản và rất tình người. Nhưng anh đã được chứng kiến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà một con người sớm chín chắn như anh cả đời này sẽ nhớ mãi. Đó là ánh sáng của tuổi trẻ, sự sôi nổi nhiệt tình. Gương mặt của Kỳ Kỳ rạng rỡ niềm vui, vô tư cười nói trong sự hân hoan của bạn bè. Anh chợt nhận ra Kỳ Kỳ không thuộc về thế giới của anh, trong thế giới của anh không có thứ không khí đầy năng động tươi sáng như thế. Anh chần chừ do dự, nửa muốn đến kéo cô ra khỏi đám không khí ấy nửa muốn thôi, anh biết chỉ có ở đó Kỳ Kỳ mới thể hiện rõ bản chất con người mình, thể hiện sức trẻ, thể hiện đúng năng lực bản thân, sẽ không dựa dẩm ỷ lại vào bất cứ ai. Anh quyết định dứt bỏ, kiên quyết dứt bỏ, chỉ có như vậy Kỳ Kỳ mới toàn tâm toàn ý mà quên anh, toàn tâm toàn ý thực hiện những điều cô ấy muốn, cô sẽ sống đúng bản chất, năng lực của mình. Rồi cuộc sống của anh trở lại guồng máy như xưa, ở đó không còn có Kỳ Kỳ, không còn những niềm vui nho nhỏ, anh vẫn thầm lặng quan sát cô, nhìn những tiến bộ của cô từng ngày, nhìn những bước tiến dài trong sự nổ lực và cố gắng của Kỳ Kỳ. Anh hàng ngày xa xa nhìn cô trong khoảng rừng nhỏ, chứng kiến hết thảy những niềm vui nổi buồn của cô. Khi nhìn thấy những tiến bộ và nổ lực của Kỳ Kỳ, anh giật mình nhận ra anh đã nổ lực chưa? Anh cảm thấy xấu hổ với bản thân, từ từ anh không còn uống rượu, cá độ, đàn đúm bạn bè, anh cố gắng nổ lực hết mức để tự mình kiếm sống. Với sự cần kiệm, sống tình nghĩa và luôn cố gắng, anh được hết thảy mọi người quý mến, giờ đây đã có một chổ làm ăn riêng, ăn nên làm ra, mọi người kính trọng. Anh thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của cô, giấc mơ mà chính cô cũng đã quên mất, mở một hiệu sách và lấy cái tên cô đã từng nghĩ ra “Tại Thủy Nhất Phương”. Anh không tìm kiếm bạn gái, sống một cuộc sống rất chỉnh tề, đối với một người sống trong gian hồ mà nói thì hai chữ “chỉnh tề” có lẽ không tồn tại, nhưng anh cố gắng ép mình phải như vậy, bởi vì anh luôn tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ phải nổ lực sống thật tốt, Kỳ Kỳ đã làm được anh cũng phải làm được.
“Tiểu Ba, ngày mai em sẽ đợi anh bên bờ sông, không gặp không về.”
Giây phút đó anh đã nghĩ gì? Tình cảm lại trào dâng, kỷ niệm lại tràn về, gặp cô ấy thì như thế nào? Rồi sẽ ra sao? Liệu anh còn có thể kéo cô vào thế giới của anh, hay anh sẽ có thể hòa nhập vào thế giới của cô được không? Anh chần chừ, anh do dự, anh suy nghĩ tới, lại suy nghĩ lui. Nếu không gặp thì hóa ra sẽ hay, 10 năm trước cô đã không ở thế giới của anh thì 10 năm sau sẽ vẫn phải như thế. Anh quyết định không đi, quyết định buông xuôi nhưng vẫn hồi hộp liếc nhìn thời gian cứ trôi qua, anh sợ sẽ vụt mất ngày hẹn đó. Rồi anh Lý đã cho anh hai cú đấm, hai cú đấm ấy đã thức tỉnh anh, buộc anh phải nghĩ rằng anh vẫn còn có cơ hội, dù không còn cơ hội thì cũng vẫn phải đối mặt, phải nói rõ cho Kỳ Kỳ biết tình cảm của anh dành cho cô. Anh liêu xiêu đi về phía bờ sông, có lẽ cả đời này anh sẽ không quên được những giây phút sắp diễn ra. Đã từng có cô gái bước vào cuộc đời anh, làm cho nó ấm áp, và cũng chính cô gái ấy tuy đã bước ra thật xa khỏi cuộc đời anh nhưng đã để lại trong anh những hơi ấm mà có lẽ suốt cuộc đời lạnh lẽo của anh sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Câu chuyện kết thúc như vậy, kết thúc nhưng sẽ mở ra một câu truyện khác, câu truyện tiếp theo của tuổi trưởng thành, sẽ có những con người khác, những câu truyện khác, những suy nghĩ khác. Có lẽ ai cũng tiếc cho cái kết thúc như vậy, tình cảm không rõ ràng, và câu truyện chưa được trọn vẹn, nhưng có phải thời niên thiếu của bất kỳ ai cũng như vậy? luôn có tình cảm không rõ ràng, luôn phải tiến bước tiếp đến sự trưởng thành, và luôn mang đến cho chúng ta sự hối tiếc hoài niệm.
Từng con người, từng câu truyện trong “Thời Niên thiếu Không Thể Quay Lại Ấy” hiện lên rất rõ ràng và sống động, đẹp đẽ và thực đến mức ai trong chúng ta cũng nhận ra bản thân mình trong đó. Ở đó có bạn thân Hiểu Phi chân thành thân thiện, có Quan Hà duyên dáng mà tâm lý, có Trương Tuấn sôi nổi rực rỡ, có Tiểu Ba ấm áp nghĩa tình. Mỗi câu truyện, mỗi nhân vật, mỗi giai đoạn đều gắn liền với sự biến chuyển từng ngày trong tính cách của Kỳ Kỳ. Từng cái từng cái một như những mảnh ghép, ghép nên bức tranh tuổi thanh xuân. Bức tranh ấy có thể không rực rỡ sắc màu, có thể không có gì đặc biệt nhưng mỗi người chúng ta đều có và đều đôi lần nhìn lại, rồi thầm cười, thầm khóc, thầm hối tiếc, rồi cũng phải bước tiếp trên con đường tương lai đầy chông gai phía trước, để sẽ lại ghép nên một bức tranh khác, tiếp tục và tiếp tục.
“ Những người bạn người thân đã từng bước qua tuổi thanh xuân của chúng ta, vì họ dừng lại và ngắm nhìn, tuổi xuân của chúng ta mới không cô đơn, vì có sự đồng hành, nụ cười của họ, tuổi xuân của chúng ta mới tấu lên những ca khúc đẹp nhất…”
“Vào những lúc chúng ta muốn nhớ lại, họ vẫn ở đó, vẫn khuôn mặt trẻ trung ấy, khắc sâu vào tuổi thanh xuân của chúng ta, và khuôn mặt trẻ trung của chúng ta, cũng mãi mãi khắc sâu trong tuổi thanh xuân của họ….”
“Không ai thật sự biết ngày mai trông như thế nào, sẽ là mây mù u ám hay nắng sáng rực rỡ? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là sau ngày mai còn có ngày kia, chỉ cần cuộc sống chưa kết thúc thì mãi mãi vẫn có ngày mai, chúng ta mãi mãi vẫn có thể hy vọng, sau ngày hôm nay là ngày chúng ta sẽ được hạnh phúc…”
”Chúng ta mang trong lòng những hy vọng đẹp, dũng cảm bước về phía trước, vấp ngã rồi lại đứng dậy, thất bại rồi lại cố gắng, luôn tin tưởng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, luôn tin tưởng rằng cho dù mình có là người bình thường tới đâu, cũng sẽ có được hạnh phúc. Đấy mới chính là cảnh giới tươi sáng nhất trong cuộc đời bình thường của một con người.”
Với lại nếu các mẹ vẫn còn quan tâm đến Trường Tương Tư, em cũng đang edit tiếp theo bạn Tiểu Dương, chẳng qua bạn ấy lặn lâu quá, chắc là drop luôn, nếu các mẹ vẫn còn muốn xem thì vào đọc ủng họ luôn ạ.
https://tuyettrentay.wordpress.com/nua-thoi-gian-am-ap/
https://tuyettrentay.wordpress.com/truong-tuong-tu/
-----------------
Nửa đêm, Tiểu Yêu tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn.
Xem chừng Cảnh đã ngủ sâu,Tiểu Yêu mới yên lòng lặng lẽ đứng dậy. Nàng mặc thêm quần áo, đi ra tẩm điện, ngồi ở bậc thềm ngọc.
Bên ngoài tường cao, một vầng trăng yên ả sáng tỏ.
Tiểu Yêu nhớ tới ánh trăng ở trấn Thanh Thủy. Lúc Tương Liễu chết, ánh trăng cũng lặng lẽ quan sát hắn như vậy sao? Hắn có còn nhớ bọn họ đã từng cùng nhau ngắm trăng không?
Tuy rằng Đông Hải và Hiên Viên sơn cách xa vạn dặm, chỉ cần Tương Liễu muốn, hắn có thể cho nàng biết tình trạng của hắn. Nhưng đến lúc chết, hắn cũng không muốn cho nàng biết, để nàng không thể chào từ biệt.
Trong mắt hắn, nàng và hắn ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng, đều là giao dịch, từng việc từng việc một đều là rõ ràng minh bạch mà giao dịch.
Tiểu Yêu đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng tìm kiếm trên người, lấy ra chiếc gương tinh tinh. Trong gương có hai đoạn ký ức, là thứ duy nhất hắn đã vô tình lưu lại cho nàng.
Một đoạn ký ức là ở trấn Thanh Thủy. Hắn bởi vì bị thương không thể cử động, Tiểu Lục luôn bị hắn ức hiếp vậy là có cơ hội báo thù, nàng dùng nhọ nồi vẽ lên mặt hắn bảy con mắt, cùng với hai con mắt của hắn vừa khéo thành chín con, chế giễu hắn là yêu quái chín đầu.
Đoạn ký ức kia là ở biển. Khi thống nhất giải cổ cho Chuyên Húc, hắn cõng nàng bơi đến Ngũ Thần Sơn. Đến khi giải được cổ, bọn họ bị thị vệ Ngũ Thần Sơn truy kích, Tương Liễu cùng nàng lặn xuống đáy biển. Đó là lần đầu tiên Tiểu Yêu được thưởng thức cảnh sắc đẹp lung linh dưới đáy biển. Thừa dịp Tương Liễu không chú ý, nàng đã lặng lẽ đem bộ dáng tự do tự tại, tùy ý ngao du của hắn cất giữ lại.
Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, dùng linh lực mở gương, một vòng tròn gợn sóng xuất hiện, nhưng không có gì.
Tiểu Yêu hoảng hốt: “Không thể nào! Không thể nào…” Nàng vội vàng dùng linh lực tra xét cả mặt sau của gương, nhưng mặc kệ nàng tìm kiếm bao nhiêu lần, đều không có ký ức của Tương Liễu.
Thứ duy nhất hắn lưu lại cho nàng cũng hoàn toàn biến mất !
Tiểu Yêu không cam lòng lật đi lật lại chiếc gương: “Tại sao có thể như vậy? Vì sao như vậy?”
Đột nhiên nàng nhớ ra khi nàng hôn mê, Tương Liễu phát hiện bí mật trong gương và muốn nàng xóa bỏ. Đến khi tỉnh lại, không thấy hắn nhắc đến nàng tưởng rằng hắn đã quên. Không biết từ khi nào, hắn đã muốn tiêu hủy tất cả!
Tiểu Yêu vuốt ve tấm gương, mắt ngấn lệ nói: “Tương Liễu, ta ở trong mắt ngươi thật không là gì sao? Ngay cả một đoạn ký ức cũng tiếc với ta!”
“Tên yêu quái chín đầu! Ta hận ngươi!” Tiểu Yêu vung tay ném tấm gương đi, từng giọt nước mắt rơi lã chã.
Ở trấn Thanh Thủy, nàng là Văn Tiểu Lục, hắn là Tương Liễu, tuy rằng hắn và nàng luôn đối chọi gay gắt, nhưng lúc bị thương hắn sẽ đến phòng nàng chữa thương, nàng cũng sẽ bất tri bất giác, không bao giờ đem chuyện bực bội trong lòng mà đến làm phiền hắn.
Ở Hiên Viên thành, hắn là tay ăn chơi Phòng Phong Bội ôn nhu nho nhã, bất cần đời. Nhưng lại hoàn toàn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ truyền thụ cho nàng tài bắn cung mười mấy năm.
Ba mươi bảy năm ngủ say dưới đáy biển, bọn họ đã từng hàng đêm tâm sự. Con người hắn lúc đó có lẽ là dể chịu nhất, không lợi dụng giao dịch, không đối chọi gay gắt. Cùng lắm chỉ là một người với một người rong chơi đáy biển, một bên thì tùy ý nói mấy câu, còn một bên thì vĩnh viễn trầm mặc.
Hôn lễ tại Xích Thủy tộc, hắn đến ngăn cản bái đường, muốn nàng thực hiện lời hứa, còn muốn Cảnh cung cấp ba mươi bảy năm lương thảo cho quân đội. Hắn bất quá chỉ phải trả giá cho việc mất đi thân phận Phòng Phong Bội giả tạo, còn nàng lại mất đi danh dự.
Sau đó, hắn là tướng quân của Cộng Công, nàng là muội muội của Chuyên Húc, hai người mỗi lần nói chuyện đều là đao quang kiếm ảnh.
Lần gặp cuối cùng là vì cái chết của Phong Long, tại hồ Hồ Lô bọn họ đã từng du ngoạn, nàng gần như bắn chết hắn. Lợi dụng cái chết của Cảnh, hắn kích động nàng báo thù. Đêm hôm đó, hắn cơ hồ rút hết máu của nàng, nhưng chỉ là vì muốn dự trữ thêm một chút cho viên thuốc trị thương. Nàng hận hắn lãnh khốc, thề vĩnh viễn không gặp lại!
Nếu nàng biết đó là lần cuối cùng được thấy hắn, nàng nhất định sẽ nói khác đi, mặc kệ hắn đối với nàng lãnh khốc vô tình đến thế nào, nàng cũng không muốn nói những lời tàn nhẫn đó!
Tiểu Yêu mặt đầy lệ, ngửa đầu bất lực nhìn trời.
Tương Liễu, vì sao? Vì sao? Vì sao đối với ta như vậy? Vì sao ngay cả đoạn ký ức cuối cùng cũng không lưu lại cho ta… Chẳng lẽ trăm năm quen biết, đối với ngươi đều chính là giao dịch tính kế hay sao?
Tương Liễu đã quyết ra đi, không để lại một lời, ngay cả thi thể cũng hóa thành độc thủy. Không ai trả lời cho Tiểu Yêu tại sao như vậy.
Khi Cảnh đến ôm nàng từ phía sau, nàng mới phát hiện trời đã tờ mờ sáng.
Ở ngoài gió lạnh cả đêm, thân thể Tiểu yêu lạnh như băng. Cảnh dùng linh lực ủ ấm thân thể của nàng: “Ra đây khi nào?”
Tiểu Yêu vội vàng lau nước mắt, hốt hoảng nói: “Thiếp vừa mới ra.”
Cảnh hôn nhẹ sau gáy nàng.
Tiểu Yêu vô lực tựa vào lòng Cảnh, thấp giọng nói:” Vừa rồi thiếp nói bừa, thiếp ra ngoài này lâu rồi, thật sự là cả đêm qua không ngủ được.”
Cảnh dịu dàng nói: “Không sao cả, vợ chồng thân mật đến đâu cũng cần có không gian riêng, ta biết nàng hiện tại rất khó quên đi, ta sẽ cho nàng thêm thời gian.”
Tiểu Yêu bất an: “Thiếp…Thiếp…”
Cảnh che miệng nàng: “Phu quân của nàng ko phải là người nhỏ mọn, Tương Liễu đối với nàng có ơn cứu mạng, ta đối với hắn thật rất cảm kích.”
Nước mắt của Tiểu Yêu chậm rãi chảy xuống, thấm ướt bàn tay Cảnh. Cảnh không nói một lời, lẳng lặng ôm Tiểu Yêu vào trong lòng.
Tiểu Yêu thì thào nói: “Tuy rằng thiếp luôn cảnh báo chính mình, hắn là kẻ thù của Chuyên Húc, phải luôn đề phòng, nhưng quả thực…quả thực thiếp đã không làm tốt! Thiếp hy vọng không phải như vậy…nhưng hắn rất giảo hoạt, hắn muốn sống thì không ai giết được hắn!”
Cảnh im lặng không nói, chàng biết Tiểu Yêu không cần chàng nói.
“Hắn thực sự rất giảo hoạt mới không muốn sống! Có một lần hắn nói với thiếp ‘Kỳ thật, đối với một tướng quân mà nói, kết cục tốt nhất là chết ở trên chiến trường’, hắn vì chính hắn mà lựa chọn kết cục tốt nhất!”
“Cái gì là kết cục tốt nhất? Hắn chính là kẻ ngốc nhất trên đời! Hắn không phản bội Cộng Công, không phản bội lại những chiến hữu đã chết, vậy hắn có cho rằng hắn phản bội chính mình không?”
“Thiếp mới là kẻ ngốc! Hắn căn bản không cần thiếp đau lòng, nhưng vì sao thiếp muốn đau lòng? Thiếp không cần thế này…”
Tiểu Yêu tự khóc tự nói, dần dần nói không hết câu, cuối cùng nàng cuộn mình vào lòng Cảnh, trầm mặc nhìn cây Phượng Hoàng. Những đoá hoa rơi lãng đãng trong gió, liền giống như muốn quên đi chuyện đã qua, mặc kệ đã từng xinh tươi khoe sắc thế nào, nương theo gió rồi biến mất hút.
Tiểu Yêu mỏi mệt nhắm hai mắt lại: “Cảnh, chúng ta rời khỏi đây đi!”
“Nàng muốn đi đâu?”
“Ra biển! Bích Ba vạn dặm, trời cao biển rộng, Tương Liễu nói ngoài khơi xa có rất nhiều tiểu đảo vô danh, có lẽ chúng ta sẽ tìm được một đảo nhỏ để an cư.”
“Được.”
--------------------------
À, sẳn đây em cho mọi người xem đoạn em viết về Tương Liễu luôn
Nếu yêu là luôn thể hiện, là luôn cố gắng đấu tranh giành lấy, thì thứ yêu mà không nói, yêu mà cứ muốn âm thầm yêu, dù có cơ hội thể hiện nhưng vẫn cứ muốn đẩy ra, loại yêu ấy được tính là gì? Dù đã biết đến nhiều loại tình yêu, đau khổ có, thầm lặng có, đơn phương có, bất lực có, nhưng tôi vẫn không thể quên được thứ tình yêu đó, tình yêu của Tương Liễu.
Yêu đau khổ và bất lực? Tôi không nghĩ như vậy. Một con yêu quái gian tà, lạnh lùng, độc ác, thì không có thứ tình yêu đó. Bi lụy và thương xót có lẽ không có trong từ điển của hắn. Khi nàng không còn hơi thở thì hắn không như người kia, đau khổ chỉ muốn chết theo nàng, hắn muốn nàng sống, dù không còn cách nào để cứu nàng, hắn cũng vẫn sẽ muốn nàng sống. Yêu như vậy có phải là bi thương và bất lực không?
Những gì hắn làm cho nàng, từng việc, từng việc một hắn đều không muốn nàng biết, đều là tự nhiên mà đến, đều là vì một mục đích nào đó có lợi cho hắn mà đến. Ranh giới giữa nàng và hắn, qua từng việc hắn làm cho nàng mà bị vạch sâu hơn, khắc rõ hơn. Yêu như vậy có thể được gọi là yêu hèn mọn không?
Nàng sợ hắn, sợ đến rét run khi nghĩ đến hắn, thậm chí còn từng ngày từng giờ tìm cách giết hắn. Nhưng khi đau khổ nhất, thất vọng nhất, hắn lại hiện lên trong đầu nàng. Trong những đêm tịch mịch, nàng luôn ngắm nhìn chiếc gương tinh tinh mỉm cười, tưởng như nàng lưu giữ hình ảnh người nàng yêu thương nhất, nhưng hình ảnh đó lại là hắn. Tình yêu của hắn đối với nàng có được tính là đơn phương không?
Tương Liễu, tình yêu của hắn không giống như bất kỳ ai. Không đơn phương như Lục Lệ Thành, không xót xa như Mạnh Cửu, không hối tiếc như Dận Chân, không đau lòng như Mạnh Giác, không ấm áp như Tiểu Ba, không bi thương như Xi Vưu, không hèn mọn như Thiếu Hạo. Có lẽ tình yêu đó có mỗi thứ một chút hoặc không có gì cả, giống như khi liên tưởng đến tôi lại cảm thấy nó khác biệt, khác biệt đến đau lòng.
“Vẫn nhớ lần gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy, nàng cười đùa cợt nhả, miệng đầy lời nói dối, câu nói thật duy nhất lại là ta không có sức lực tự bảo vệ, không ai gắn bó, không chốn để đi.
Kỹ thuật bắn cung hơn mười năm, nàng đã có sức lực tự bảo vệ mình, khi gặp nguy hiểm không phải chỉ có thể dùng chính thân thể mình để bảo vệ người mình muốn bảo vệ; một tình lang như ý, nàng đã có người để gắn bó, không phải thân đơn bóng chiếc và cô quả bầu bạn; trời cao biển rộng, nàng đã có chốn để đi, không bị người ta đuổi riết không chốn an cư nữa.
Tương Liễu lặng lẽ nói trong lòng: Tiểu Yêu, từ nay về sau, nếu ta không thể bảo vệ nàng nữa, nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình, mong nàng cả đời yên vui không lo!”
~ Trích ngoại truyện Trường Tương Tư quyển 3 – Bản edit của Tiểu Dương.
--------------------------------
Chúc nhà mới của mình luôn đông khách, có nhiều truyện hay cho cả nhà thư giãn nha :x
Đúng là nội dung phim HK như bạn nói nhưng diễn viên HK có rất nhiều người diễn hay, cách diễn của họ rất tự nhiên, rất nhập vai, đặc biệt là các vai phụ, mình đang nói phim hồi xưa nhé, lớp diễn viên hồi đó tài năng, còn sau này thì dở rồi, diễn viên trẻ nhiều mà lối diễn thua xa mấy anh chị đàn anh đàn chị, bởi vậy phim HK bây giờ mới có tình trạng thiếu diễn viên trầm trọng, bối cảnh nghèo nàn, thêm vào đó do chính sách hà khắc của hãng TVB nên các diễn viên và giám chế giỏi đều đã ra đi. Nếu nói đến phim hay thì những phim kiếm hiệp hồi xưa của Kim Dung do Giám chế Lý Thiêm Thắng Đạo diễn rất hay, mình thấy những phim kiếm hiệp của TQ ko thể bằng đc. Nếu đơn cữ thêm thì có: Hồ sơ trinh sát, Xứng Danh Tài Nữ, Nghĩa Hải Hào Tình, Sức Mạnh Tình Thân, còn diễn viên hay thì rất nhiều theo mình là Cổ Thiên Lạc, Lê Diệu Tường, Âu Dương Chấn Hoa, Trịnh Gia Dĩnh, Xa Thi Mạn, Quan Vịnh Hà...và còn nhiều nữa. Đa phần họ đã chuyển qua lĩnh vực Điện ảnh hoặc Đại Lục để phát triển.
"Đối với Bộ Bộ Kinh Tình, xin lỗi các bạn mình ko thích lắm, mình cảm thấy rất hụt hẫn khi xem Kinh Tình.
Nếu nói Bộ Bộ Kinh Tình có liên quan đến phần trước thì tính cách của Tứ Gia và Nhược Hy nó ko khác như vậy. Đối với Tứ Gia, có thể Ân Chính là một người khác và ko nhớ gì truyện trước kia nên mình ko bàn ở đây. Nhưng còn Trương Hiểu, rõ ràng cô ấy vẫn còn nhớ mọi truyện trước kia, đang rất đau khổ và hối tiêc cho mối tình khắc cốt ghi tâm đó, nhưng hãy nhìn lại tính cách của Trương Hiểu, một người rất yếu đuối, nhạy cảm, có phần rất ngây thơ khác hoàn toàn với một Nhược Hy rất khôn khéo, cẩn thận và lý trí. Đạo diễn còn cố ý để cho hoàn cảnh giống với Kinh Tâm là thêm một Thập Tam Hoàng Đệ và một Thập Tứ Tư Vũ, hai người này dĩ nhiên là khác xa 2 anh tài của chúng ta, và còn có cả Bát Gia Tư Hãn ác chưa từng thấy, một cái ác theo mình nó biến chuyển hơi vô lý, từ một con người rất nho nhã lịch thiệp trở thành ko còn gì phải nể trọng...
Nếu nói Bộ Bộ Kinh Tình ko có liên quan gì đến Bộ Bộ Kinh Tâm thì lấy đâu ra những cảnh ẩn hiện của Kinh Tâm, ngay cả tên phim còn giống đến 75%, đến nổi khi cắt đi những cảnh ấy, những người xem như chúng ta còn đang la ó ầm trời là: "khó hiểu quá đi" rồi thì "sao diễn biến nhanh quá vậy?" rồi lại "sao cắt hết những cảnh ấy?, cuối cùng thì "nhất định phải chờ xem bản full!"
Các mẹ thấy sao ạ? Có cùng suy nghĩ với em ko? Nói thật làm sao nó bằng với Bộ Bộ Kinh Tâm được, một chút cũng ko bằng :(
Mẹ này nói hay nè, đúng ý em, đúng là truyện của Bất Kính Ngữ phù hợp với những bạn đã có chồng có con. Co lẽ em đọc ngôn tình lúc đã có cái độ chai sạn trong tình cảm của tuổi mới lớn rồi nên ko cảm đc những chuyện như BNTĐ, ngược lại LCPH hay ĐNDTY cũa Bất Kính Ngữ em lại thấy cái vẻ thực tế trong đó, thấy rất hay. Đúng là cảm nhận còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh và giai đoạn nhỉ.
Phải kể đến nguyên nhân em bắt đầu xem nhỉ. Em rất là mê phim, nhất phim của HK, hơi bị cuồng phim lồng tiếng. Hồi cuối năm ngoái, lúc cũng đang rãnh rỗi, mà lại xem hết các phim muốn xem rồi, em có thói quen xem phim trong giờ rãnh rỗi (dân văn phòng cả mà hihi...). Thế là mày mò lên mạng để xem, nào là phim gì đang hot, nào là diễn viên nào đang hot, rồi vớ vào bản tin của các cặp đôi đang Hot. Chả là mới xem xong Cạm Bẫy Tình Thù do Lưu Khải Uy và Dương Mịch đóng, cũng có chút quan tâm đến cặp đôi này nên xem (em cũng lười hóng hớt mấy cặp đôi ngoài đời, ôi, quen đó rồi chia tay đó ý mà), thế là kéo nhanh nhanh xem mặt các cặp đôi, vậy là bắt gặp cặp đôi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, nhìn nhìn, anh Long thì quen rồi, còn chị Thi Thi này sao mặt thấy lạ hoắc lạ huơ, mặt mũi thì ko có gì đặc sắc, đọc đọc, thấy ngay tên phim Bộ Bộ Kinh Tâm, tên phim nghe có vẻ hay hay, rồi thấy mọi người đánh giá cao, thế là tìm hiểu. Em tính là ko xem đâu, bởi vì em cũng ko thích gì phim Trung Quốc, nhưng mà nếu có lồng tiếng thì em sẽ miễn cưỡng xem, thì vừa rồi mới vừa xem Tân Tam Quốc lồng tiếng thấy rất hay. Vậy là lên TVB.VN down về xem. Cũng ko có nhiều thời gian rãnh nên em xem mỗi ngày một tập, vài tập đầu thấy ko có gì đặc biệt, đến khoảng tập thứ 5 thì ko dứt ra đc, giờ trưa tranh thủ vừa ăn cơm vừa xem, bỏ luôn ngủ trưa, giờ làm việc rãnh lúc nào xem lúc ấy, tối về xong việc đợi con ngủ xem đến tận khuya. Trong vòng 3-4 ngày em đã xem hết 35 tập...
Xem xong trong 2 tháng trời em cứ ám ảnh mãi, làm thì ngẩn ngơ, suốt ngày mày mò thông tin về Bộ Bộ Kinh Tâm, nghe nhạc, xem MV, ôi thôi đủ cả. Rồi mò đến truyện, phải thôi, một bộ truyện đình đám như vậy làm sao em ko biết cho đc, chỉ là ko biết nó đang bán ở VN thôi. Đọc trên mạng, mấy chương đầu là lời dịch của chị Đào Bạch Liên, quá hay luôn ấy, em ko ngờ lại có một bộ truyện hay như vậy (trước giờ lười đọc truyện có nhiều chữ lắm), nhưng rồi bản dịch của Đào Bạch Liên chỉ đước phân nửa, sau đó là giọng dịch của một người khác, tại vì quen với giọng dịch kia nên em thấy khó cảm nhận đc, nhưng sau này em mới biết thực chất bạn sau này dịch mới đúng nguyên văn của Đồng Hoa (dùng ngôi thứ nhất, chị Liên dùng ngôi thứ ba). Em ấm ức lắm, đọc chưa đâu vào đâu lại phải ngừng, rồi biết là họ đã xuất bản ở VN rồi, em mừng như bắt đc vàng, thế là lên Tiki đặt hàng, nhưng mà họ bảo hết hàng, qua tết mới có. Em nhấp nhỏm ko yên, gọi điện một số chổ đặt online khác thì hết hàng, thế là quyết định tranh thủ vài ngày nghỉ trước tết đi tìm mua cho đc, chứ để tết về quê mà mang tâm trạng ko vui vẻ này cả tết thì sao chịu đc. Chạy qua mấy nhà sách, may mà nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai còn bán, em vớ ngay, rồi ngó qua kế bên thấy thêm vài truyện của Đồng Hoa nữa: Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, Đại Mạc Dao tập 1, Từng Thề Ước, Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy. Xem qua từng cuốn, Bí Mật thì bìa rất đẹp, cũng chị Liên dịch, Đại Mạc Dao thì có mỗi tập 1, Từng Thề Ước và Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy thì bìa xấu quá, lại ko phải chị Liên dịch. Lúc đó mang theo cũng ít tiền nên quyết định mua thêm Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp thôi. Thế đấy, cả tết ôm Bộ Bộ Kinh Tâm đọc ngấu nghiến, rồi ngẩn ngơ thêm cả tuần nữa. Ngẩn ngơ lâu quá rồi mới quyết định thôi ko suy nghĩ đến nó nữa chuyển qua truyện mới Bí Mật vậy. Quả thật em chưa cảm nhận đc văn phong hiện đại của Bí Mật, đọc vài chương đầu thấy chán chán, chắc tại ảnh hưởng của Bộ Bộ Kinh Tâm quá lớn, vài ngày sau em lại nhớ rồi lôi ra đọc, lần này thì tâm trạng đã ổn định, em đã cảm nhận đc, hay đấy chứ, mặc dù kết thúc rất là bực bội nhưng có rất nhiều điều phải suy ngẫm...Thôi quyết định luôn, chạy ra Nguyễn Thị Minh Khai mua bộ Từng Thề Ước về, tính là mua luôn Đại Mạc Dao nhưng tìm mãi chỉ thấy mỗi tập 1 nên thôi, còn Thời Niên Thiếu thấy chưa mặn mòi lắm nên chưa mua. Qua đến Từng Thề Ước, hức hức, thảm quá, khóc lên khóc xuống, ám ảnh ko thua gì Bộ Bộ Kinh Tâm...Lại mất thêm vài tuần nữa để tâm trạng ổn định, trong lúc đó em cũng lên mạng tìm hiểu về các truyện khác, thấy Đại Mạc Dao sắp lên phim nên mua về xem để hóng hớt với người ta chứ, tiếc chỉ có mỗi tập 1, tưởng là hết hàng nhưng thật ra là chưa xuất bản, đọc hết tập 1 mà bức bối, cứ nhấp nhổm, khi nào ra tập 2 nhỉ? Rồi chuyện gì đến cũng đến, cái tên Vân Trung Ca đập vào mắt, đời sau à? rồi thì ám ảnh à? rồi thì thấy có một comment:"Mình đọc xong Vân Trung Ca rồi quyết định tìm xem Đại Mạc Dao thì mới cảm nhận đc Vân Trung Ca hay thế nào". Ko phải em đã đọc trước Đại Mạc Dao rồi sao? lúc ấy bực bội Nhã Nam lắm, sao lâu vậy, ebook của Vân Trung Ca đã có sẳn trên máy mà ko dám đọc, hức hức...Các mẹ ko biết đâu, trong Nam mua sách mới xuất bản khổ lắm cơ, vừa có tin là xuất bản Đại Mạc Dao quyển 2 trong Nam hôm nay, hôm sau hỏi thì "hết hàng rồi em, chưa có đâu em vài hôm nữa đi", hẹn tới hẹn lui, chưa bao giờ mua 1 quyển sách mà khổ thế, hôm có hàng em đã tức tốc chạy 20 cây số trong đêm để mua bởi vì ko thể chờ thêm ngày nào nữa...Rồi thế là đọc xong, truyện cũng khá day dứt, dù kết thúc HE nhưng em vẫn thấy buồn. Còn chờ gì nữa mà ko qua Vân Trung Ca? Vài đêm thôi mắt em đã thành cú vọ, toàn xem bằng điện thoại chữ nhỏ căng mắt mà đọc, nhưng mà quyết ko hối hận, còn cho rằng Vân Trung Ca là truyện hay nhất của Đồng Hoa, hơn cả Bộ Bộ Kinh Tâm. Ngày hôm sau quyết định hốt luôn bộ cuối cùng về: Thời Niên Thiếu Không Thề Quay Lại Ấy...
Vậy đấy các mẹ ạ, kỷ niệm vui có buồn có nhưng mà em ko quên đc đâu. Sau này dù có xem thêm một vài truyện khác như Tam Sinh Tam Thế, Hoa Tư Dẫn, rồi Lạc Chốn Phù Hoa...nhưng em vẫn ko quên đc những bộ truyện của Đồng Hoa đã giúp em hiểu thêm một thế giới rất hay mà trước giờ em ko biết, giờ đây chính thức bước chân vào rồi, lại đc nói chuyện với các mẹ em rất rất vui, mong sao chúng ta có thể trò truyện nhiều hơn nữa và sẽ có thêm thật nhiều cuốn truyện hay để tâm hôn mơ mộng của chúng ta dược giàu thêm, phải ko nào?
Viết dài quá rồi hy vọng các mẹ đọc ko chán.
Em kết thúc đây ạ !!! Hihi
Hôm trước có đi hội sách vớ đc cuốn Chẩm Thượng Thư, đọc sao thấy kể lể dài dòng quá các mẹ ạ, nghe bảo là Thập Lý Đào Hoa có liên quan và có trước nên em bỏ giữa chừng lên mạng đọc bằng điện thoại. Vậy mà em thích Thập Lý Đào Hoa hơn, lạ ghê, cứ mỗi lần đọc quyển nào trên ĐT là y như rằng truyện đó hay. ví dụ như Hoa Tư Dẫn này, Vân Trung Ca này, Trường Tương Tư này. Sách em cũng mua 6 7 bộ gì đấy nhưng cảm giác nó ko đặc sắc bằng, với lại cầm mỏi tay chết đc ấy.
Trở lại Thập Lý Đào Hoa nhé, mặc dù trước đó rất thích Hoa Tư Dẫn rồi nhưng em lại thích thú hơn với giọng văn dể thương của Thập Lý Đào Hoa, thích những đoạn Thiển Thiển suy nghĩ ấy, thật là bá nó đạo hihi... Truyện ko dài dòng, đọc em cứ cười mỉm hoài...
À, đang rất cuồng Bất Kính Ngữ chắc lại lôi Đừng Nhân Danh Tình Yêu ra đọc tiếp đây, chắc chắn là đọc trên ĐT, hihi...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_holo
Em đang đọc mấy bộ của Đường Thất Công Tử, xong chắc lọ mọ qua Bất Kính Ngữ, cũng nghe nhiều đến Đừng nhân danh tình yêu rồi, phải tìm đọc thôi, cơ mà nên mua sách hay đọc online các mẹ nhỉ?