bé nhà me co 2008 nghe kể mà thích thật á hihi
toàn cao thủ thế này. học j ra thế nhỉ mà hình như ở sg hết thì phải. thấy xung quanh mình nhiều người lương 3, 4 triệu thôi có người còn ít hơn nữa.
Đàn ông ngoại tình thì vợ có thể bỏ qua và chấp nhận hàn gắn . Nhưng đàn bà mà ngoại tình thì ..... thế mà cứ nói là bình đẳng? Cá nhân tớ không bao giờ ngoại tình(ngay cả trong ý nghĩ) và cũng không bao giờ chấp nhận chồng mình ngoại tình. Nếu bạn là ngừoi bao dung thì hãy cho chồng cơ hội .Còn không thì tùy bạn!
Chồng mình cũng Quý Hợi đây. Không biết chồng QH nhà các mẹ thế nào chứ QH nhà em tính tình vô tâm, vô tư lắm, chả thấy người nhớn tẹo nào :(
Em đã xem xét và chấp nhận rất nhiều lần, tự tìm hiểu tâm lý nhà chồng nhưng có lẽ em có dành cả đời cho nhà họ, thì đến khi ko bằng lòng 1 việc nhỏ họ có thể moi ra ngay. Chính chồng em nói "Ko cần biết trước đây e là ng thế nào, chỉ cần nhìn bề ngoài là ng ta có thể đánh giá". Qua nc, a í thừa nhận sai và nhà anh í quá vô lý, đón e về nhưng nếu ra riêng, anh í sẵn sàng ly dị em chị ah. E thây gd chồng em cực kỳ vô lý, bảo thủ, thậm chí bất bt. E nghĩ kỹ rồi, cũng đau đớn vì mới cưới chưa được 3th nhưng tình hình ko thê thay đổi đượcP/S: Chị ơi, em cũng tên là Thùy Dương. Nhưng chị có khổ như e ko chị?
hãm tài quá! ghét cái loại người này quá đi mất
Tớ mới 35w mà sáng nay cũng bị như mẹ nó rồi, mà 3 ngày hnay mệt dã man, sáng dậy bước đi thì con cứ thúc xuống nhói nhói buốt buốt, ng thì mệt lả ra, chỉ lo sinh sớm thì thương con lắm, mà tự dưng sang tuần này mệt thế, lo quá các mẹ ạ
Cảm ơn mẹ Berangnanh. Bé nhà mình lúc sinh nhỏ vậy (lúc sinh bé mình nghe bs nói là rau thai nhỏ nên bé bị nhẹ cân) nên lúc đầu mình cũng lo. Vì mọi người thích con to, rồi bảo là con nhỏ khó nuôi. Nhưng trộm vía con nhà mình thì nuôi khá dễ. Bé nhà mình còn biết tự ngủ từ trong tháng cơ, chẳng phải ru, ban đêm cứ tắt đèn đi là con ngủ. Ăn uống thì cũng không khó mấy (trộm vía, trộm vía). Mình thì cái gì cũng cho con ăn từ giai đoạn ăn dặm trở đi. Cứ bữa cơm là mẹ ăn gì con cũng được măm măm một chút. Mình đi ăn sáng đẩy xe cho con đi cùng, mẹ ăn miến thì con cũng được xơi một tí, con nhai bỏm bẻm như bà già, trông rất ngon. Rồi nhà mình nấu bún ăn thì cũng làm cho bé một bát, xắt nhỏ ra, con gái thích ăn lắm. Bột thì mình nấu đủ loại, tôm cua cá trai hến thịt thà, ... . Trộm vía, output của con gái tốt. Mình còn cho con gặm bánh gạo, con gặm được 1/3 cái dù chưa có cái răng nào.
Mình ở Hà Nội, cũng chẳng phải học trường gì cao sang mà học kế toán ĐH Thương Mại. Ra trường năm 2006, mình nộp hơn 20 bộ hồ sơ mới trúng tuyển vào một NHTMCP, làm được hơn 8 tháng thì mình thi sang NH nước ngoài và làm đến bây giờ.
Mình nghĩ rằng mình có được như bây giờ cũng một phần là may mắn. Trước mình mê trường Bách Khoa lắm, nhưng thi ko đỗ mà đỗ NV2 vào TM học kế toán. Nếu mình đỗ rồi học BK thì chẳng biết bây giờ mình đang ngồi mòn đít ở viện nào với mức lương ba cọc ba đồng.
Mình thì mình nghĩ lương cao hay thấp cũng quan trọng lắm chứ. Có tiền thì con mình sẽ có đk tốt hơn lại độc lập, tự chủ về tài chính với chồng.
Đồng ý với mẹ này. Trước khi cưới mình và ox đã nói chuyện thẳng thắn với nhau về việc này. Mình đã hỏi ox nếu mình nt thì sao. Không cần suy nghĩ ox trả lời luôn là li dị chứ sao nữa. Thế nên mình cũng nói với ox là ko bao giờ mình chấp nhận chuyện này dù là bóc bánh hay gì gì đi nữa. Mình tin tưởng ox tuyệt đối, ko bao giờ check đt, đi đâu chỉ cần báo trước và hẹn giờ về. Nhưng chỉ cần làm mình mất lòng tin một lần thôi là ox mình biết hậu quả sẽ ra sao, nên hiện tại thì mình thấy ổn, ngoan lắm.
Chuẩn. Chồng mình còn lười nữa.
Mình chưa bao giờ comm ở mục này. Nhưng đọc top của bạn thấy bức xúc với chồng và gia đình chồng bạn quá. Mình lại nhớ lại lần chồng mình cũng thắc mắc chuyện rửa bát dọn dẹp với mình. Khi đó mình đang bầu (khoảng 4, 5 tháng), lúc bầu mình nghén ngẩm ghê lắm, người lúc nào cũng mệt mỏi, ăn không ăn được. Mình rất sợ mùi thức ăn, cứ nấu cơm là y như rằng mình chẳng ăn được gì vì mệt. Nhưng như thế không có nghĩa là mình không nấu mà mình vẫn làm bình thường vì nhà chỉ có mình, bc và c (mc đi trông cháu ở nhà cc). Ăn xong, thấy mình mệt nên bc có bảo để bố dọn dẹp và rửa bát cho, cứ nghỉ ngơi đi. Mình thấy vậy thì cũng vâng dạ cảm ơn và đi nghỉ (hic, các bố các mẹ đừng ném đá nghĩ mình lười nhé). Chồng mình ăn xong thì lên nhà trách mình sao ko dọn dẹp cho bố, nhìn bố làm tội nghiệp ... . Mình giận lắm và nói lại: Sao anh thấy em mệt mỏi thì không tội nghiệp, ko thương. Anh thấy bố tội nghiệp, anh thương sao anh không làm cho bố ... . Chồng mình thấy vậy thì ko nói gì nữa và cũng tỏ vẻ biết lỗi. Chắc các bố các mẹ sẽ cho rằng mình ghê gớm đanh đá. Nhưng mình thì nghĩ phải thương bản thân mình trước. Mình ở gia đình chồng cũng rất tốt với mọi người, sống biết điều, có trước có sau. Chuyện nhỏ như vậy có gì đáng phải nói đâu. Ghét cái kiểu chồng như chồng bạn.
Đồng ý với mẹ này. Chủ top chẳng hiểu có phải đàn ông không nữa. Tội nghiệp cô vợ, có khi tránh xa chủ top và gia đình chủ top thì còn hạnh phúc hơn. Xin lỗi mọi người, mình bức xúc quá.
Không biết mẹ nó còn đi làm không, nếu còn thì mẹ nó đi bằng taxi đi. Em chuyển sang đi taxi từ tuần 36, mỗi ngày mất 100k, cũng xót ruột lắm nhưng mà đi taxi đỡ mệt hơn hẳn.
Em vẫn bị đau nhói bụng dưới (chỗ trên xương mu ý ạ), chẳng bít vì sao nữa vì em chưa bị thế bao giờ, vẫn thấy em bé đạp bình thường, mà mai em mới có lịch siêu âm ở nhà anh Đính. Em lo quá, không bít là bị sao nữa. Có mẹ nào từng bị như vậy chưa?