Vô tình vào topic này để đọc câu chuyển của các bạn mình cũng muốn được chia sẻ câu chuyện của mình. Trước đây khi còn là sinh viên mình có yêu một người hơn mình 5 tuổi. Mình nghĩ mình một lòng một dạ, yêu thương người đó hơn tất cả. Tình yêu sinh viên trong sáng không vụ lợi, cho đi, hy sinh không mong nhận lại, chỉ nghĩ rằng chân thành thì nhất định sẽ được hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi sau hơn 1 năm yêu nhau, anh ấy đem người con gái khác ra so sánh với mình, trách móc mình dù mình không hiểu quả thực điều gì đã xảy ra hay chỉ do con người thay lòng đổi dạ. Một ngày, người yêu mình nói rằng "Anh nghĩ anh không yêu em", câu nói này có lẽ cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên được.Cùng là phụ nữ, chắc các mẹ cũng hiểu rằng điều đó đau như thế nào, người mà mình yêu hơn cả bản thân mình, tin tưởng hơn tất thảy lại lừa dối tình cảm của mình. Nó ám ảnh mình, và khiến mình 2 năm trời sau đó, nhiều đêm nằm ôm gối khóc thầm. Và niềm tin của mình mất đi hoàn toàn vào tình yêu, cuộc sống chỉ vì sau vài tuần mình đã thấy người yêu cũ đi với một em khác, sành điệu và xinh đẹp chứ không rụt rè, nhút nhát và quá đơn giản như mình. Khoảng thời gian bốn năm sau khi chia tay, mình lao vào đi học, đi làm kiếm tiền không yêu một ai dù cũng có nhiều người đến với mình và yêu thương mình thực lòng. Nguyên nhân vì mình không có cảm xúc, vì mình không thấy ai phù hợp, vì mình mất niềm tin vào đàn ông và một phần nguyên nhân đó là mình nghĩ mình vẫn còn yêu người yêu cũ.... ...............Bất kỳ khi nào, đi ngang qua góc phố, quán cafe, con ngõ nhỏ mình lại nhớ về những hình ảnh ngày xưa còn hẹn hò. Có lẽ không thể trách ai, mà chỉ có thể trách chính bản thân mình quá nặng tình để tự chuốc lấy khổ đau phiền não. Sau đau khổ ấy, mình khép nép, dè chừng với tất cả mọi người, và vì bản chất mình cũng không phải là người quảng giao, khéo giao tiếp, thích thể hiện mình vì mình quan điểm rằng con người mình thế nào nên để hành động nói thay chứ không phải bằng lời nói khéo.Đây cũng chính là lý do mà khi cơ hội làm việc ở một nơi khác, ngay lập tức mình chấp nhận, từ bỏ việc học vb2, từ bỏ thành phố nơi mình sinh ra để chuyển đến một thành phố hoàn toàn khác, bắt đầu một cuộc sống mới.Rồi ở đây, trong môi trường làm việc khắc nghiệt, những cảm xúc yêu đương sống lại, mình lại yêu thêm một lần nữa. Những tưởng mọi cay đắng trước đây đã qua, đây là người đáng để yêu, để nể phục, tình yêu đến từ sự ngưỡng mộ với một con người đầy ý chí, nghị lực, mạnh mẽ. Nhưng lại thêm một lần nữa, mình đón nhận sự đau khổ, khi mẹ anh ấy phản đối mqh này. Bà chê mình, không nói chuyện nhưng mình biết còn có rất nhiều nguyên nhân khác nữa trong đó có việc bà không muốn con trai mình lấy vợ xa và mình cũng biết, ngay từ đầu bà cũng không có thiện chí với mình vì khi mình đến nhà, bà vô cùng lạnh lùng, chẳng nở được một nụ cười. Cuối cùng sau lần gặp mặt mẹ anh ấy, chúng mình chia tay. Anh ấy bảo với mình, tình yêu chỉ là một phần, hóa ra, họ chỉ cần một người để lấy làm vợ, sinh con, chăm sóc gia đình, và họ cũng chẳng yêu mình như họ đã nói chắc như đinh đóng cột. Và lại một lần nữa, chỉ sau hơn 1 tháng chia tay, mình lại nghe tin, người yêu cũ đã có người nào đó ..... Hai lần chia tay của mình, đều đến trong lúc mình không ngờ nhất, trong lúc mình yêu nhất, tin tưởng nhất. Buồn đau khổ não lại đến thêm một lần nữa. Rồi mình tìm đến Phật pháp, đến thiền và yoga. Hàng ngày sau giờ làm mình đi tập yoga, trước giờ đi ngủ mình đọc Chú đại bi, tìm hiểu nguyên nhân của buồn đau khổ não mà mình đã và đang trải qua. Và mình hiểu rằng tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi luật nhân quả, những buồn phiền khổ đau ta đang phải chịu đựng là do nghiệp kiếp trước ta tạo ra và kiếp này ta phải trả. Và dù nghịch cảnh hay thuận cảnh đến chúng ta cũng nên đón nhận điều đó với một thái độ bình thản vì mình hiểu rõ căn nguyên của vấn đề. Và mình cũng không ngừng hi vọng, tin tưởng rằng mình nhất định sẽ tìm được hạnh phúc, một người yêu mình thực sự. Chỉ cần mình sống tốt, sống tích cực thì mọi điều tốt đẹp sẽ luôn chờ mình ở phía trước.Nếu như những gì mình đã trải qua, những đau khổ mình phải chịu đựng là do mình nợ hai người đó kiếp trước thì ở kiếp này mình đã trả họ hết nợ, còn nếu những khổ đau họ gây ra cho mình kiếp này là cái nghiệp họ tạo nên thì mình cũng mong rằng mọi nợ nần giữa mình và họ đều có thể xóa bỏ, bởi vì mình thực sự không còn muốn ai phải chịu khổ đau nữa. Một khi chúng ta không còn tình cảm nữa thì cũng đừng nên dùng những lời lẽ cay nghiệt để nói với người có tình cảm với mình. Ác nghiệp nhất là khẩu nghiệp. Nên là tha thứ, là bỏ hết mọi THAM, SÂN, SI thì lòng mới bình yên.Đúng là tình yêu không có lỗi, nhưng tình yêu nhất định phải có ĐẠO ĐỨC.
ta lần đầu còn không biết, chỉ có người con gái đó mới biết. Yêu thương có tình cảm thì
quan hệ là chuyện bình thường, nhưng ở đây ko nên có sự lừa dối, còn thì nói còn, mất thì nói
mất, ko tin thì chịu. Chứ đừng nói dối người ta tội lắm, mình con trai rơi vào hoàn cảnh ấy
rồi nên hiểu lắm mặc dù chẳng hỏi 1 câu em mất hay còn nhưng cuối cùng chia tay mới nhận ra
bị phản bội và lừa dối bấy lâu