Hic chương trình dở tệ,xấu hổ với TB wúa,cứ lủng cà lủng củng,BGK thì lắp ba lắp bắp.chắc là khớp TB :)) 2 tấm hình chọn ra thấy có vẻ ưu ái cho Thùy :)) Thùy hay My ai nhất e cũng vui hề hề Thích Thùy hơn 1 tẹo,ko có em Thúy là dzui ùi :))
Cả nhà ơi hôm qua Nhím được phen hú vía. Mẹ Nhím rụng rời tay chân luôn. Đang tắm cho con trong phòng, cái bồn tắm em đặt cạnh giường để bồng con lên cho nhanh vì trời lạnh quá. Chị Xuka của Nhím (con chị gái em) ngồi trên giường lò cái mặt xuống vừa cười tí toét vừa "ầu ầu, em Nhím ơi em Nhím ơi", em vừa nghĩ trong đầu là khéo nó ngã xuống đây thì rầm một phát, nó ngã lộn cổ xuống đập đầu cái cốp vô đầu Nhím em. Sau đó thì dúi Nhím xuống chậu nước thế là Nhím em lặn trong nước luôn, em nhấc con lên thì thấy con chắc phải uống được đống nước rồi. Em tắm cho con bằng lá chè xanh và gội đầu bằng Lactacyd. Trời ơi 2 chị em Nhím và Xuka đứa nào cũng khóc tutu. Chị gái em thì chạy lại giật phăng xuka lên rồi xuýt xoa con có sao không rồi ôm lấy ôm để con ra ngoài, vứt lại 2 mẹ con Nhím. Trời ơi lúc đó sao mà em bực chị gái ghê gớm, ngồi đó làm gì mà ko ngó nổi con??? Ko lẽ em vừa tắm cho con vừa giữ cháu. Đã thế Nhím đang còn bé như thế ko lo hỏi han cháu, cứ con con rồi làm như tại Nhím chắc? Em lo quá chẳng biết con có bị tụ máu não hay gì ko. Về kể thì bà ngoại bảo chắc ko sao đâu vì xương xóc các bé đang mềm, có tính đàn hồi cao nên chắc ko có vấn đề gì. Cả đêm con cứ khóc, ngủ rồi vẫn i ỉ khóc mà mẹ thương quá, vừa thương vừa giận chị gái. Biết rằng con ai người nấy lo nhưng em để ý mấy lần rồi, em thì vẫn thương cháu xuka và nếu phải trông con và trông cháu khi ko có mẹ nó ở đó thì thậm chí em còn bận tâm đến cháu hơn do cháu biết chạy nhảy và mình đang chịu trách nhiệm con người khác nên em cũng lo lắng cho nó. Thế mà chị gái em thật ích kỷ lúc nào cũng chỉ biết đến con mình. Ngồi chơi với Nhím, mà nếu xuka có lỡ tay đập vào đầu em thì chỉ bảo con đừng đánh em, rồi chẳng may đánh em mà đau tay thì xuýt xoa con vậy đó.Càng nghĩ càng bực, lúc trước em cứ cho rằng chị gái lớn hơn em, con của chị cũng lớn hơn con em, thì chắc chị sẽ trông cháu cẩn thận lắm. Giờ phát hiện ra chị cứ chăm chăm lo cho con chị, mà tính chị cũng khá là ẩu, thế này mà em đi đâu nhờ trông con chắc cũng sẽ có chuyện mất. Bữa nay cạch tới già, có mặt chị và cháu là phải khư khư theo dõi con mình thôi.
Haizz dạo này nhà mình toàn chiện ko vui nhỉ,thui để Sơri mua vui cho các mẹ nhé,hì hì mặc dù dạo này em sụt cân,sụt sùi cảm cúm,xì xoẹt phân sống nhưng mẹ em cũng đè em ra chụp hình kỷ niệm Giáng Sinh. Các mẹ koi đỡ bùn hén hehe Con là thiên thần Noel nhỏ xíu,con mong tất cả các mẹ luôn tràn ngập hạnh phúc và yên bình để chào đón năm mới @};-@};-@};-
Nhịn cũngcó lúc thui mẹ MM ui,nhịn hoài nó leo lên đầu,vợ chứ phải con nó đâu,thích là chửi là mắng à.Mà tùy nhà,cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,cũng tùy quan điểm sống mỗi người nữa.Như mình quan niệm vợ chồng là bình đẳng,chồng phải có trách nhiệm với vợ con,phải biết phụ việc nhà với vợ,chứ ko phải lấy vợ về để nó hầu mình.Sống phải tôn trọng lẫn nhau. Loe ngoe thì cút,mình cũng là người,ăn học đàng hoàng,bố mẹ nui cực khổ lắm chứ bộ,dễ đâu lấy về thích làm j làm à.Nhưng nói j thì nói mình ghét đàn ông uống rượu cực kì,hút thuốc mình còn chấp nhận ko cấm miễn sao đừng hút trước mặt mình,chứ rượu chè vào rùi thay đổi tính nết thì kinh lắm.Mình ghét kiểu làm cái j sai xong rùi viện cái cớ do rượu.8-}Haizz mình nghĩ sao nói vậy thui các mẹ đừng ném đá em nghen hì hì :p
Haizzz thở dài 1 cái khi nghe chuyện "cơm ko lành canh ko ngọt" của các mẹ nhé, nhưng đừng có nối bước theo tui nha :-S:-SNhưng nói trước nói sau các mẹ cũng đừng chỉ nên trách chồng mình thôi, đàn ông tên nào chẳng nóng tính & ăn nói xối xả, hành động bạo lực, như thế mới là đàn ông mà. Còn phụ nữ chúng ta thì khi chồng giận đừng nên nói leo theo :Embarrassment:loại như "anh ngon nói lại coi", hoặc "anh có im đi ko", hoặc cố mà tranh cãi khi nào thắng thì thôi í thì chuyện càng to hơn và kết quả là ....rạn nứt chứ chẳng có lợi lộc gì cả, đặc biệt là nếu con trẻ nghe thấy bố mẹ chúng cãi nhau càng đâm ra trầm cảm, tự ti. (đừng ném đá nhá hihi :Embarrassment:)Nói chung cái tính mình ăn nói nhẹ nhàng, có lúc thì tưng tưng như trẻ con, có lúc thì cực kì người lớn, lúc nào ra lúc đó, có lúc thì yếu đuối cần che chở, con sâu cũng sợ nhảy lên nóc nhà, nhưng có lúc có thể mạnh mẽ đập chết 1 con trâu, nhưng mình ko lớn tiếng với chồng hà hà hà , vậy mà vẫn ... . cho nên chúng ta nhịn là hơn, vì chồng mới là người sống với chúng ta suốt đời, hãy nghĩ đến những lúc chúng ta cần 1 người ba cho con khi con bị ai đó ức hiếp , hãy nghĩ đến khi chúng ta cần 1 bàn tay người đàn ông thay cho chúng ta cái ống nước, sửa cái bếp gas, lắp cái bóng đèn, khoan cái vách tường, dắt hộ chiếc xe....thì chúng ta sẽ thương chồng hơn rất nhiều nhé, nhé, nhé, hãy cho các ông í cái quyền làm đàn ông, có thể giận và la hét khi ko thõa mãn, nhất là la hét khi có "men" là do men mà thui mà, bản chất ko phải thế. Mình chạy đây, lí sự quá hí hí
Hì hì tâm lý của các bà mẹ là luôn lo lắng thái quá cho con mà,thấy cái j cũng lo con mình ko bt xong lên mạng koi tùm lum lại càng lo. Mình điển hình nè:)) Mẹ nó đã cho Pitt đi khám về chưa ?Mẹ con nhà mình cũng sụt sịt đuối quá. Chán cái thời tiết mùa đông này huhu
@ huhu, bán than vs các mẹ đây. mấy hum nay Sóc con nhà m ho ác quá, m thấy ng ta mách cho uống Augmentin là kháng sinh cũng mua về cho bạn ý uống, 1/2g uống buổi trưa ko sao, tối qua cho bạn ý uống nốt 1/2 gói, cho bú xong bạn ý chơi chán ko sao, tới 21h bạn ý bị ho, thế là nôn hết sạch, 2 lần bạn ý ho là cả 2 lần nôn, rùi đến sáng là bạn ý ho tất cả 5l, m ôm con mà thấy bùn wa, trời lạnh tnay, con ốm nôn hết thì ăn bao giờ cho lại đc, mấy ngày bị ho là bạn ý gầy xọp đi rùi, xót lắm, đêm ngồi ôm con mà nước mắt lăn dài, giá như m ốm đc thay cho con (mẹ cũng ho nhưng đỡ nhìu rùi) cả đêm lục xục vs bạn ý m mất ngủ, ng rã rời, gần sáng bạn ý lại ho thế là lại bật dậy ôm bạn ý vì sợ bạn ý lại nôn, tới chỗ làm mà mắt cứ díu lại. giờ bạn ý đang nằm ngủ đc 1 chút vs bà nội, khổ nỗi đến ngày CN thì bà cũng ốm. cả nhà đều ốm. nản quá, Haizzz.
- Lấy vợ là một hình thức phạm tội chiếm đoạt tại sản hợp pháp, sau đó bị giam lỏng dưới sự quản lí của một con sư tử =))
Bản thân mình là con một. Mẹ mình theo tư tưởng khá hiện đại (thời mẹ mình thì hiếm nhà nào lại chỉ sinh một con lắm) nên mẹ đã chỉ sinh một mình mình. Hồi bé mình rất hay tủi thân khi toàn phải học một mình, chơi một mình trong khi xung quanh mình, bọn bạn đều có anh chị chơi cùng, lúc học bài cũng vậy... Nhưng những cái đó cũng qua nhanh nên mình ko buồn lắm. Bố mẹ mình cũng khá nghiêm khắc nữa nên lớn lên mình còn thấy nhờ thế mà mình được rèn tính tự lập, không ỷ lại và mạnh mẽ nữa. Nhưng từ khi mình đi lấy chồng, mỗi lần về thấy bố mẹ mình lủi thủi, buồn rầu vì vắng mình là mình lại không cầm được nước mắt. Rồi mẹ mình bắt đầu bệnh nặng, phải nằm một chỗ, lúc tỉnh lúc mê nhưng do tình trạng sk của mình khi đó cũng như vì đã lấy chồng mà mình không thể về chăm mẹ được mấy, hầu như bố mình phải làm tất. Lúc đó mình chỉ biết nhìn mẹ nằm trên giường mà khóc, khóc cho bố mẹ và khóc cho mình. Ngày mẹ mình mất, mình sụp đổ và ân hận. Ân hận vì đã đi lấy chồng. Ân hận vì đã không thể chăm sóc cho mẹ và không được ở bên cạnh mẹ vào phút cuối cùng. Ân hận vì nhiều điều nữa. Nỗi ân hận này đeo đẳng mình suốt từ lúc mẹ bắt đầu bệnh cho đến tận bây giờ và có lẽ sẽ theo mình đến cuối đời. Hôm đám tang mẹ mình, mình đứng mặc áo tang bên cạnh bố và chồng mình, nhìn từng người vào viếng mà lòng mình tan nát, đau đớn. Lúc đó thèm có anh chị em đứng bên cạnh cùng chia sẻ nỗi đau mất mẹ với mình biết bao và thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết.
Nhớ ngày mẹ mình còn nằm trên giường bệnh, lúc tỉnh táo mẹ luôn rơm rớm nước mắt và dặn mình sau này cố sinh hai đứa và phải là con trai. :((Giờ bố mình sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Tết nhà nhà sum họp, còn bố mình thì lủi thủi một mình vì vợ chồng mình không thể ở với bố cả tết được. Nghĩ mà chua xót và đau lòng.
Mà chị Nga đã làm gì sai mà bị khóa nick thế chứ ? Mình thấy đáng ngờ quá. Chẳng lẽ...
Thương mẹ con chị Nga quá. :" (
Mẹ nó ơi bon chen quá. Sơ ri đang mếu máo tìm mẹ kìa. :))
Chương trình hôm nay quá chậm và nhạt. Chán.
Rất thông cảm với mẹ nó. Đợt trc Pitt nhà mình cũng nhảy dù từ trên ghế xuống đất 1 lần do mình chủ quan quá. Mình sợ muốn đứng tim luôn. Hôm đó mình để bạn í nằm trên ghế salon có quây thêm vài cái ghế xung quanh để đề phòng bạn í ngã. Ghế cũng khá rộng. Khi đó bạn í chỉ biết nằm ngiêng thôi. Rồi mình loay hoay nấu cơm thì nghe thấy bạn í khóc ré lên. Quay ra thấy bạn í đã nằm úp dưới đất rồi. Đầu bạn í đang ngóc cao lên. Mình bế vội bạn í lên dỗ dành mà run lẩy bẩy, vừa dỗ con vừa trách mình chủ quan rồi khóc theo con luôn. Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy sợ chết khiếp. Từ đó mình làm gì cũng phải ngó con suốt và ko dám đặt con trên ghế thế nữa.
Sơ ri dễ thương quá à. Nhìn bạn Sơ ri lẫy thích thế. Bạn Pitt chắc trốn lẫy rồi.
Chuẩn. Tặng hoa cho mẹ nó. Quan điểm của mình cũng vậy á có điều mình ko giỏi thực hành cho lắm.8-}
Mẹ nó làm mình đang bùn cũng phải phá lên cười nè.:))
Ô thế 2 mẹ con nhà Sơ ri cũng sụt sịt rồi ah? Trời lạnh và khô quá mà. Mình chưa cho Pitt đi khám vì bạn í mới hơi ho thôi. Hehe. Mà bạn Sơ ri nhà mẹ nó có cái tên rất chi là nữ tính nhé.@};-
Mẹ nó ơi, thế là bạn Sóc dùng lá húng chanh ko đỡ ah. Thương thế. Hồi khoảng 2 tháng Pitt nhà mình cũng bị ho nhiều. Lần đầu tiên bạn í bị ốm nên mình cũng lo lắm, cả đêm ko ngủ đc vì thương con. Chốc chốc lại đo nhiệt độ xem bạn í có bị sốt ko. Lần đó cho đi khám bsy cũng kê cho Augmentin và uống thêm si ro ho nữa. Thấy bsy nói đó là ks loại nhẹ. Trộm vía bạn Pitt uống ngoan nên khỏi nhanh lắm. Lần này thì mình ko muốn bạn í lại phải táng ks nên mình chưa cho đi khám, chỉ cho uống si ro thui. Mình bị lây ốm từ bạn í nên mấy hôm nay người ngợm rã rời. Hôm trc thức trông bạn í mệt quá sáng hôm sau ko đi làm nổi phải xin nghỉ đó. Cố lên nha mẹ nó. Chúc 2 mẹ con Sóc chóng khỏi ốm nha.